Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

Điểm Tin Thứ Hai 25/05/2020 - Anh Tuấn Phạm

  • VNTB – Xử phạt hành chính: có phải đang vì nguồn thu ngân sách? (VNTB) - Song Minh (VNTB) – “Kiến nghị tăng, bổ sung mức phạt hành chính nhiều lĩnh vực” là nội dung bài viết trên tờ Hà Nội Mới – cơ quan của Thành ủy thành phố Hà Nội. Theo luật sư Nguyễn Thanh Bình, đề xuất tăng này là theo mô hình của Trung Quốc. Đề xuất tăng ra sao? Bài báo trên tờ Hà Nội Mới (*) cho biết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, Dự thảo lần thứ 5 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đề xuất hồi tháng 2-2020 có sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 24 về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đối với cá nhân được quy định như sau:<!>
  • VNTB – Sự ngược đãi, bị cầm tù, sợ hãi? (VNTB) - Jimmy Nguyen (VNTB) – Ông Nguyễn Tường Thuỵ, Quyền chủ tịch Hiệp hội các nhà báo độc lập Việt Nam, đã bị bắt vào sáng ngày 23-05-2020. Có đángsợ không? Ông Quyền chủ tịch Hiệp Hội nhà báo độc lập Việt Nam đã sống một cuộc đời đáng sống khi ông đã không chấp nhận cúi đầu trước bạo quyền gây ra những bất công xã hội, càng không mũ ni che tai trước những oán hờn, lầm than của con người. Ông cũng như những người như ông, bị bắt giữ theo các khoản điều về an ninh quốc gia xứng đáng tự hào vì đã theo đuổi lý tưởng của ánh sáng và công bình, cách để thành lập các quyền dân sự tại Việt Nam
  • VNTB – Sẽ là án oan khi hiểu thế nào là chống nhà nước xã hội chủ nghĩa? (VNTB) - Nguyễn Nam (VNTB) – Trong các vụ án oan như Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn…, và có thể là cả Hồ Duy Hải, thì ‘bị hại’ là rõ ràng với danh tánh cụ thể người bị sát hại. Thế nhưng khi ‘bị hại’ ở đây là ‘nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa’, thì ‘oan’ ở đây sẽ được hiểu như thế nào? Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) như sau: “Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • VNTB – Hình sự hóa vi phạm dân sự? (VNTB) - Thạch Hãn (VNTB) – Mạng xã hội đồn đoán về việc hai thành viên đứng đầu tổ chức Hội nhà báo độc lập Việt Nam bị khởi tố tội hình sự, trong đó có việc thành lập hội này trái quy định pháp luật. Nếu ‘đồn đoán’ ở trên là đúng, thì đây có thể là việc nhà chức trách đã hình sự hóa một quan hệ dân sự, vì việc thành lập hội đoàn dân sự được căn cứ vào quyền hiến định, và sai phạm nếu có trong trường hợp của Hội nhà báo độc lập Việt Nam, chỉ là không tuân thủ theo pháp luật về bộ thủ tục hành chính trong thành lập hội
  • VNTB – Bắt giữ ông Nguyễn Tường Thụy: quyết tâm ngăn chặn tự do ngôn luận của chính quyền Việt Nam (VNTB) - Quang Nguyên (VNTB) – Hành vi liên tiếp bắt giữ những người lãnh đạo và hội viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho thấy rõ quyết tâm ngăn chặn nhân quyền, tự do dân chủ, tự do ngôn luận của chính quyền Việt Nam. Ngày 23 tháng 5 2020, nhà cầm quyền cộng Sản Việt nam đã bắt giữ nhà văn Nguyễn Tường Thụy quyền chủ tịch hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam. Nhà cầm quyền VN đã bắt giam Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ Tịch hội này cuối năm 2019
  • VNTB – Tuyên bố của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam về việc ông Nguyễn Tường Thụy bị bắt (VNTB) - TUYÊN BỐ CỦA HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP VIỆT NAM. Về việc: Ông Nguyễn Tường Thụy bị bắt. Ngày 23 tháng 05 năm 2020, Cơ quan an ninh điều tra Tp Hồ Chí Minh đã khởi tố và bắt giam ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Tội danh ông Nguyễn Tường Thụy bị cáo buộc là “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam.”
  • VNTB – Sân Golf Phan Thiết ( Bài 4) (VNTB) Phan Bình Minh - I. Từ sình lầy thành kim cương. Sân golf Phan Thiết với tên gọi chính thức là Sân golf Ocean Dunes, gồm 18 lỗ nằm ngay trung tâm thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận. Trước đây khu vực này là một đầm lầy ven biển, sau đó được cải tạo và xây dựng thành một sân golf lấy tên là Ocean Dunes và ngay cạnh đó là khách sạn nổi tiếng Vĩnh Thủy nhìn ra đại dương, nghe thấy tiếng sóng biển. Đây là một trong những sân golf đầu tiên ở Việt Nam và nằm trong top những sân golf đẹp nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ. Sân golf Phan Thiết cấp phép đầu tư năm 1993, đến năm 1997 đi vào kinh doanh, là biểu tượng của hợp tác đầu tư ngay sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ; là dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên của Bình Thuận sau khi tách ra từ tỉnh Thuận Hải cũ.
  • Không Thủ Đạo đất Thần kinh: Cầu Đông Ba, núi Bạch Mã (RFI) - Tú Anh - Karatedo, Không Thủ Đạo Nhật Bản, du nhập vào Việt Nam từ những năm đầu của hậu bán thế kỷ 20. Trong hơn 60 năm qua, Karate với tôn chỉ đào luyện tâm hồn giới trẻ, được tiếp nối tại đất Thần kinh và phát triển mạnh nhờ công lao của các cao đồ thế hệ đầu tiên. (Tạp chí phát lần đầu ngày 10/11/2019). Võ sư Hồ Cẩm Ngạc sau 7 năm luyện tập tại Nhật, đem Judo, Karate, Kendo và Aikido về Sàigòn vào năm 1947. Trong khi đó, tại Huế, võ sư Suzuki Choji, một sĩ quan Nhật nhận Việt Nam làm quê hương, truyền dạy Karate cho một số đệ tử chọn lọc tại đạo đường nằm cạnh cầu Đông Ba
  • VNTB – Ông Pompeo lập luận ủng hộ Chiến tranh Lạnh 2.0 với Trung Quốc (VNTB) - Khánh An (VNTB) – Pompeo Ngoại trưởng Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc là “thù địch với một quốc gia tự do”, nói rằng Bắc Kinh về cơ bản là chống lại Hoa Kỳ vào hôm thứ Tư. Đại dịch virus corona đẩy căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ lên đến đỉnh điểm. Trong bài phát biểu của ông Pompeo tại một cuộc họp báo vào sáng thứ Tư đã đề xuất tầm nhìn về sự đối đầu toàn cầu giữa hai nền xã hội khác nhau cơ bản. Ông nói: “Trung Quốc bị cai trị bởi một chế độ độc tài tàn bạo, là chế độ cộng sản từ năm 1949.” “Chúng tôi đã đánh giá thấp sụ thù địch về tư tưởng và chính trị của Bắc Kinh đối với các quốc gia tự do."
  • Hồng Kông : Hàng ngàn người biểu tình phản đối luật an ninh mới của Bắc Kinh (RFI) - RFI - Ngày 24/05/2020, hàng ngàn người dân Hồng Kông đã xuống đường biểu tình phản đối một dự luật an ninh mới của Trung Quốc. Những người biểu tình cáo buộc đây là một đạo luật bóp nghẹt các quyền tự do của người dân đặc khu hành chính này. AFP nhắc lại dự luật được đưa ra trong phiên họp Quốc Hội thường niên của Trung Quốc hôm thứ Sáu 22/05 đề ra các biện pháp nhằm trừng phạt các hành động « phản bội, ly khai, phản loạn và lật đổ » chế độ
  • Cựu toàn quyền Hồng Kông: “Trung Quốc đã bội ước, Phương Tây nên thôi tự dối mình” (RFI) - Trọng Nghĩa - Trung Quốc đã phản bội người dân Hồng Kông, vì vậy phương Tây nên ngừng việc khấu đầu trước Bắc Kinh với hy vọng hão huyền là sẽ đào được mỏ vàng lớn. Trên đây là nội dung nhận định của ông Chris Patten, toàn quyền cuối cùng của Anh Quốc tại Hồng Kông trong bài phỏng vấn ngày 23/05/2020 dành cho tờ báo Times tại Luân Đôn. Trong bối cảnh Bắc Kinh chuẩn bị áp đặt một bộ luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông sau một phong trào biểu tình đòi dân chủ kéo dài tại đặc khu này năm 2019, ông Patten cho rằng: “Người dân Hồng Kông đã bị Trung Quốc phản bội”, và chính phủ Anh, có một nghĩa vụ “đạo đức, kinh tế và pháp lý” để đứng lên bảo vệ vùng lãnh thổ này
  • Mạng 5G: Anh Quốc muốn giảm bớt vai trò của Hoa Vi (RFI) - Trọng Nghĩa - Hai tờ báo Anh Quốc ra ngày 23/05/2020 tiết lộ: Thủ tướng Anh Boris Johnson đã yêu cầu chính phủ của ông chuẩn bị một kế hoạch giảm bớt sự tham gia của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi vào cơ sở hạ tầng 5G của nước Anh để chỉ còn 0% vào năm 2023. Theo hai tờ The Guardian và The Daily Telegraph, thủ tướng Anh dự kiến sẽ sử dụng việc giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc để thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ sau khi Anh Quốc rời khỏi Liên minh Châu Âu. AFP cho biết văn phòng Chính phủ Anh vẫn chưa bình luận về quyết định của thủ tướng Johnson
  • VNTB – Tiến bộ ngoại giao với Triều Tiên sẽ phát triển thành hỗn loạn khu vực? (VNTB) - Khánh An dịch (VNTB) – Mối quan hệ Washingtons – Bình Nhưỡng là một ví dụ hoàn hảo về cuộc đối đầu giữa chiến lược bất đối xứng của Hoa Kỳ và khả năng bất đối xứng của Triều Tiên. Nếu đại dịch coronavirus hiện nay cho phép Hàn Quốc tái cân bằng quan hệ với Hoa Kỳ, không có nghi ngờ gì rằng đại dịch cũng sẽ lệ thuộc hoá chính trị và kinh tế của Bắc Triều Tiên vào Trung Quốc. Đối với Bình Nhưỡng, Bắc Kinh, mối nguy hiểm chắc chắn xoay quanh quyền lực.
  • Bắc Triều Tiên họp bàn tăng cường khả năng răn đe hạt nhân (RFI) - Thùy Dương - Hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA ngày 24/05/2020 loan báo Bình Nhưỡng đã thảo luận các biện pháp mới nhằm củng cố, tăng cường khả năng “răn đe hạt nhân”, trong một cuộc họp của Ủy ban Quân sự Trung ương dưới sự chủ trì của lãnh đạo Kim Jong Un. KCNA gọi các biện pháp mà Bình Nhưỡng đưa ra trong cuộc họp là “những biện pháp mang tính sống còn”, nhưng không cho biết chi tiết các quyết định mà Bình Nhưỡng đưa ra nhằm “răn đe hạt nhân”. Chế độ Bình Nhưỡng cũng thảo luận về việc “đặt các lực lượng vũ trang chiến lược trong tình trạng báo động” trong khuôn khổ “tăng cường và phát triển các lực lượng vũ trang” quốc gia. Các quan chức đồng thời xem xét lại “hàng loạt khuyết điểm, thiếu sót trong các hoạt động quân sự và chính trị” của Bắc Triều Tiên, cũng như bàn bạc về cách thức để đảm bảo là các lĩnh vực nói trên có “sự cải thiện mang tính quyết định”.
  • Trung Quốc từ bỏ mục tiêu tăng trưởng để chống đói nghèo, thất nghiệp (RFI) - Thụy My - Cắt đứt với truyền thống của nền kinh tế kế hoạch hóa từ nhiều năm qua, chế độ cộng sản Trung Quốc giờ đây từ bỏ việc ấn định mục tiêu tăng trưởng cho năm 2020. Bắc Kinh nhìn nhận việc tái khởi động nền kinh tế sau đại dịch virus corona là một tiến trình khó khăn và lâu dài. Hôm nay 22/05/2020 trong phiên họp toàn thể Quốc hội, thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường giải thích : « Phát triển kinh tế có nguy cơ bị một loạt các nhân tố khó dự đoán làm ảnh hưởng »
  • Covid-19: Brazil vượt Nga, trở thành nước có số ca nhiễm thứ hai thế giới (RFI) - Thùy Dương - Tính đến ngày 23/05/2020, với tổng cộng 347.398 ca nhiễm virus corona, Brazil vượt Nga, trở thành nước có số người mắc Covid-19 nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Bộ Y Tế Brazil cho biết, trong vòng 1 ngày, nước này ghi nhận thêm 16.500 ca nhiễm virus, 965 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên thành 22.013 ca. Theo nhiều chuyên gia, số người nhiễm virus corona tại Brazil trên thực tế có thể còn cao hơn số liệu bộ Y Tế cung cấp rất nhiều, vì khả năng xét nghiệm tầm soát của Brazil còn hạn chế. Tổ Chức Y Tế Thế Giới báo động Nam Mỹ hiện giờ là “tâm dịch” Covid-19 mới của thế giới. Peru, nước bị dịch hoành hành nặng thứ hai ở Nam M
  • Cuộc chiến gà rán ở Mỹ (BBC) - Hai thương hiệu gà rán nổi tiếng thế giới của Mỹ đều bắt đầu từ hai phụ nữ nhập cư sống cách nhau vài căn nhà, đều phải bươn chải sau khi chồng gặp nạn.

Không có nhận xét nào: