Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2026

Giới Thiệu Rất Nhiều Những Sinh Hoạt Vui Chơi, Ý Nghĩa Cuối Tuần Này: 2 Hội Chợ! Hàng Loạt Chùa Mừng Lễ Vu Lan Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Hội chợ Hè 2026 của Giáo xứ Maria Goretti (San Jose) sẽ được tổ chức trong 3 ngày cuối tuần này!-Với nhiều sinh hoạt truyền thống của giáo xứ. Đặc biệt với chương trình văn nghệ Việt Nam rất hay, cực kỳ phong phú!
<!> 
Địa điểm: St. Maria Goretti Church. 2980 Senter Road, San Jose, CA 95111
Các hoạt động thường có:
•Các gian hàng ẩm thực đa văn hóa (Việt Nam, Mỹ, Mexico, Philippines…)
•Trò chơi thiếu nhi và gia đình
•Khu vui chơi với các trò chơi cảm giác mạnh (rides)
•Văn nghệ và nhạc sống
•Xổ số (raffle)
•Đấu giá gây quỹ (silent auction)
•Sinh hoạt cộng đồng và giáo xứ.
Vào cửa tự do! Trân trọng kính mời!




Cuối Tuần Này, Hội Chợ Hè Santa Clara County Fair!


Là một trong những sinh hoạt truyền thống lâu đời của Quận Santa Clara, được tổ chức hằng năm tại Santa Clara County Fairgrounds, số 344 Tully Road, San Jose, California. Đây là dịp để các gia đình, thanh thiếu niên và cư dân trong vùng cùng nhau vui chơi, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu về nông nghiệp, văn hóa địa phương.
Năm 2026, hội chợ diễn ra từ Thứ Tư đến Chủ Nhật 23/8, với chủ đề:
"Fired Up and Hare to Stay!"
Đây là khẩu hiệu mang tính vui nhộn, lấy hình ảnh chú thỏ (hare) làm linh vật của hội chợ năm nay.

Những điểm hấp dẫn
•Khu trò chơi cảm giác mạnh và trò chơi thiếu nhi.
•Các chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật hằng ngày.
•Khu triển lãm gia súc, gia cầm, nông nghiệp và các cuộc thi của thanh thiếu niên.
•Hàng chục quầy bán thức ăn truyền thống của hội chợ như turkey legs, corn dogs, BBQ, kem, bánh funnel cake, bắp nướng, nước chanh tươi...
•Các gian hàng thương mại, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm địa phương.
•Nhiều hoạt động dành cho trẻ em và cả gia đình.

Chương trình giải trí
Ban tổ chức đã công bố nhiều tiết mục biểu diễn trên sân khấu chính, cùng các nghệ sĩ lưu động, ban nhạc, nghệ thuật đường phố và các chương trình tương tác dành cho trẻ em trong suốt 5 ngày hội chợ.
Thời gian mở cửa
•Thứ Sáu – Thứ Bảy: 1:00 PM – 11:00 PM
•Chủ Nhật: 1:00 PM – 10:00 PM

Địa điểm
Santa Clara County Fairgrounds. 344 Tully Road. San Jose, CA 95111
Ý nghĩa
Được tổ chức từ nhiều thập niên qua, Santa Clara County Fair không chỉ là một lễ hội mùa hè mà còn là nơi quảng bá truyền thống nông nghiệp của Quận Santa Clara, hỗ trợ các chương trình thanh thiếu niên như Junior Livestock Show & Auction, đồng thời tạo cơ hội để cộng đồng địa phương gặp gỡ, giao lưu và tận hưởng không khí lễ hội mùa hè.
Nếu đang sinh sống tại vùng San Jose và Bắc California, đây là một hoạt động thích hợp cho cả gia đình với nhiều trò chơi, văn nghệ, ẩm thực và các chương trình giải trí kéo dài trong suốt 5 ngày hội chợ.

Một số chương trình Mừng Vu Lan 2026, tại các chùa San Jose và vùng Bắc California, bắt đầu từ tuần này!


-Các chương trình những ngày sắp tới đáng chú ý như sau: Ngày giờ Chùa – địa điểm Nội dung được công bố
-7:00 tối Thứ Sáu, 21/8 và 10:00 sáng Thứ Bảy, 22/8/2026, tuần này. Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Liễu Quán, 1425 Clayton Road, San Jose, CA 95127. Đại lễ Vu Lan 2026; chương trình hai ngày. Liên lạc: (408) 272-5765. Thông báo của Trung tâm Liễu Quán
-9:00 sáng–2:00 chiều, Thứ Bảy, 22/8/2026, tuần này! Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, 2553 Darwin Street, Hayward, CA 94545 Đại lễ Vu Lan; tưởng niệm, cầu nguyện và sinh hoạt đạo tràng. Liên lạc: (510) 600-3051. Xin theo dõi thông báo của chùa
-Ngày giờ cần xác nhận trực tiếp Chùa Từ Lâm, 1280 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131: Chùa đã đăng Thư mời tham dự Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2026, nhưng phần ngày giờ nằm trong hình thư mời nên bản văn trực tuyến chưa hiển thị rõ. Điện thoại tham khảo: (408) 937-7320. Xin theo dõi Thư mời chính thức.
-Ngày giờ cần xác nhận: Chùa Thiên Trúc, San Jose, Tiệc chay Vu Lan 2026, chủ đề: “Xin Một Lần Nói Lời Tri Ân Cha Mẹ”. Chùa đang phổ biến thư mời mới trên trang Facebook. Xin theo dõi Thông báo Chùa Thiên Trúc
-Ngày giờ cần xác nhận, Chủ Nhật tuần này: Chùa An Lạc, 1647 E. San Fernando Street, San Jose, CA 95116, Trang chùa có mục riêng dành cho lễ Vu Lan và sớ cầu nguyện, nhưng lịch 2026 chưa được trình bày bằng chữ. Liên lạc: (408) 254-1710 hoặc nhắn tin (408) 454-8713. Xin theo dõi Trang Vu Lan Chùa An Lạc

Các lễ Vu Lan đã diễn ra:
•Tu viện Phước Đức, Stockton: Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu và kỷ niệm sáu năm thành lập, có pháp thoại, nghi lễ và văn nghệ Vu Lan.
•Chùa Kiều Đàm, San Jose: Vu Lan Thắng Hội và Đại lễ Thỉnh Phật An Vị, có tụng Sám Vu Lan và các nghi lễ Phật giáo. Xin theo dõi, thông tin chương trình
•Tịnh xá Ngọc Hòa, San Jose: Đại lễ Vu Lan kết hợp khóa An cư tập trung chư Tăng Ni Bắc California; có lễ cúng dường Trai Tăng và hội thảo Phật pháp. Xin theo dõi thông tin buổi lễ
Lưu ý: Rằm tháng Bảy năm Bính Ngọ nhằm Thứ Năm, 27/8/2026, nên có thể sẽ còn thêm nhiều chùa tổ chức lễ trong các cuối tuần 22–23/8, 29–30/8 và đầu tháng 9. Nên gọi điện xác nhận trước khi đến các chùa.

Vu Lan Tại Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Tây Bắc Hoa Kỳ:



LỜI CHÚC NHÂN MÙA VU LAN BÁO HIẾU 2025


-Vu Lan – mùa báo hiếu lại về, mang theo những xúc cảm thiêng liêng và sâu lắng trong lòng mỗi người con. Đây không chỉ là dịp để tri ân công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, mà còn là thời khắc nhắc nhở chúng ta sống trọn vẹn với đạo lý làm người: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây."
Cha mẹ là những người đã hy sinh cả một đời để che chở, dạy dỗ và nuôi nấng ta nên người. Công ơn ấy cao như trời, sâu như biển – không lời nào kể xiết. Bởi thế, báo hiếu không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một nghĩa vụ thiêng liêng, một tình cảm tự nhiên cần được nuôi dưỡng và lan tỏa trong từng hành động, từng suy nghĩ của mỗi người con.
Nhân mùa Vu Lan 2025, xin gửi đến quý Phật tử và tất cả những ai còn giữ trong tim một đóa hồng yêu thương lời chúc chân thành và sâu sắc nhất:

Nguyện cầu quý vị có một mùa Vu Lan thật an lành, ấm áp trong tình thân, trọn vẹn trong yêu thương và hiểu biết. Mong rằng mỗi người luôn biết trân quý giây phút còn được bên cha mẹ, sống hiếu thuận, yêu thương và chia sẻ.
Cầu mong cho thế giới ngày một hòa bình, muôn loài được an vui, pháp giới hưng thịnh, và ánh sáng của từ bi – trí tuệ luôn lan tỏa khắp nơi nơi.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

VU LAN BÁO HIẾU: NGUỒN GỐC, Ý NGHĨA VÀ ĐẠO HIẾU TRONG VĂN HÓA VIỆT
(Lê Văn Hải)


-Một mùa để nhớ Mẹ, thương Cha — và nhắc nhau rằng: báo hiếu đẹp nhất là khi cha mẹ vẫn còn ở bên ta.
Mỗi độ tháng Bảy âm lịch trở về, trong tiếng chuông chùa trầm lắng, giữa hương trầm và những đóa hoa hồng đỏ, trắng cài trên ngực áo, người Việt lại hướng lòng về một trong những tình cảm thiêng liêng nhất của đời người: ơn Cha, nghĩa Mẹ.
Lễ Vu Lan được cử hành vào Rằm tháng Bảy âm lịch, là một ngày lễ lớn trong truyền thống Phật giáo Đại thừa, đồng thời qua nhiều thế hệ đã hòa sâu vào văn hóa Việt Nam như một mùa của báo hiếu, tưởng nhớ tổ tiên và thực hành lòng biết ơn.
Nhưng Vu Lan không chỉ là một ngày để thắp nhang cho người đã khuất. Ý nghĩa sâu xa hơn là nhắc mỗi người hãy biết yêu thương khi còn có thể, chăm sóc khi cha mẹ còn hiện tiền, và đừng chờ đến lúc chỉ còn một di ảnh mới nói hai tiếng:
“Con thương…”

Từ câu chuyện Mục Kiền Liên cứu mẹ
Nguồn gốc quen thuộc nhất của lễ Vu Lan gắn với câu chuyện Tôn giả Mục Kiền Liên, một đại đệ tử của Đức Phật, nổi tiếng với lòng đại hiếu.
Theo sự tích được lưu truyền, sau khi tu hành đạt thần thông, Mục Kiền Liên nhớ đến người mẹ đã qua đời là bà Thanh Đề. Ngài tìm mẹ và thấy bà đang chịu cảnh đói khát trong kiếp ngạ quỷ vì những nghiệp bất thiện đã tạo lúc sinh thời.
Thương mẹ, Mục Kiền Liên đem thức ăn dâng mẹ, nhưng thức ăn vừa đưa đến miệng lại hóa thành lửa. Ngài đau đớn tìm đến Đức Phật xin phương cách cứu mẹ. Đức Phật dạy rằng sức của một cá nhân, dù có thần thông, cũng không đủ; cần nương nhờ công đức và sự chú nguyện của chư Tăng sau mùa an cư.
Mục Kiền Liên làm theo lời dạy và mẹ Ngài được giải thoát. Từ câu chuyện ấy, tinh thần Vu Lan được lưu truyền như một biểu tượng lớn của đạo hiếu.

Điều đáng suy ngẫm ở đây không chỉ nằm trong yếu tố huyền tích. Bài học sâu xa chính là: tình thương phải trở thành hành động. Mục Kiền Liên không chỉ nhớ mẹ. Ngài đi tìm mẹ. Không chỉ thương mẹ. Ngài tìm phương cách cứu mẹ. Không chỉ đau lòng. Ngài hành động.
Vì thế, tinh thần Vu Lan có thể được hiểu rất giản dị: biết ơn mà không hành động thì lòng biết ơn ấy vẫn chưa trọn vẹn.

“Vu Lan” có nghĩa gì?
Tài liệu sưu tầm ghi rằng “Vu-lan” hay “Vu-lan-bồn” liên hệ với từ ullambana. Trong truyền thống Hán dịch, ý niệm “giải đảo huyền” — giải thoát một tình trạng đau khổ cùng cực được ví như bị treo ngược — cũng được dùng để diễn giải tinh thần cứu khổ của Vu Lan.
Nhưng qua nhiều thế kỷ, đối với người Việt, hai chữ Vu Lan đã mang một ý nghĩa gần gũi hơn rất nhiều:
Vu Lan là mùa báo hiếu.
Đó là lúc người còn cha mẹ nhớ rằng mình đang có một gia tài vô giá.
Người đã mất cha mẹ có dịp tưởng niệm, cầu nguyện và sống tốt hơn để tiếp nối những điều đẹp đẽ cha mẹ đã trao truyền.
Và tất cả mọi người đều được nhắc rằng cuộc đời mình không bắt đầu từ chính mình.

Từ cửa Phật bước vào văn hóa dân tộc
Ở Việt Nam, Vu Lan đã vượt khỏi phạm vi một nghi lễ tôn giáo để hòa vào truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, kính nhớ ông bà tổ tiên và đề cao chữ Hiếu.
Tài liệu cho thấy lễ Vu Lan tại Việt Nam còn giao thoa với Rằm tháng Bảy, tín ngưỡng tưởng nhớ tổ tiên và các sinh hoạt bố thí, làm phước, cúng dường, phóng sinh, hồi hướng công đức.
Cần phân biệt rằng Vu Lan báo hiếu trong Phật giáo và các tập tục dân gian về Rằm tháng Bảy, Xá tội vong nhân có những nguồn mạch và ý nghĩa không hoàn toàn giống nhau, dù trong đời sống văn hóa Việt Nam chúng thường cùng xuất hiện trong một thời điểm.
Điểm gặp nhau đẹp nhất vẫn là lòng nhân ái: nhớ người đã khuất, thương người đang sống và mở lòng với những phận đời kém may mắn.
Bông hồng cài áo — một nét đẹp đặc biệt của Vu Lan Việt Nam. Có lẽ ít hình ảnh nào của mùa Vu Lan gây xúc động bằng một đóa hoa nhỏ được cài trên ngực áo.

Theo tài liệu, Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết đoản văn Bông Hồng Cài Áo năm 1962 trong thời gian ở Hoa Kỳ. Sau đó, các thành viên Đoàn Sinh Viên Phật Tử tại Sài Gòn chép tay tác phẩm để trao tặng và tổ chức lễ Bông Hồng Cài Áo tại Chùa Xá Lợi vào Rằm tháng Bảy. Từ đó, nghi thức dần trở thành một truyền thống đẹp.

Người còn mẹ được cài hoa màu hồng hay đỏ.Người mẹ đã khuất cài một đóa hoa trắng. Một bông hoa rất nhẹ. Nhưng đôi khi lại nặng bằng cả một đời nhớ thương. Người mang hoa hồng đỏ được nhắc: Mẹ vẫn còn đây — hãy thương Mẹ hôm nay.
Người mang hoa trắng được nhắc: Mẹ tuy không còn trước mắt, nhưng tình Mẹ vẫn còn trong chính cuộc đời mình.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh còn mở rộng tinh thần ấy đến cả Cha và Mẹ, nhấn mạnh rằng mỗi người là sự tiếp nối của đấng sinh thành.

Vu Lan không phải chỉ để nhớ người đã mất
Đây có lẽ là điều quan trọng nhất.
Nhiều người nghĩ Vu Lan là ngày đi chùa, thắp hương, tụng kinh hoặc tưởng niệm cha mẹ đã qua đời.
Tất cả đều có ý nghĩa.
Nhưng đạo hiếu không thể chỉ dành cho người chết. Đạo hiếu trước hết phải dành cho người đang sống. Cha mẹ già có thể không cần một món quà đắt tiền. Có khi điều họ chờ chỉ là một cú điện thoại. Một bữa cơm có đủ mặt con cháu. Một buổi đưa cha đi khám bệnh.
Một lần ngồi nghe mẹ kể lại câu chuyện cũ mà ta đã nghe hàng chục lần.
Một câu rất đơn giản: “Ba Mẹ khỏe không?”

Tài liệu cũng đề nghị những việc làm thiết thực trong mùa Vu Lan như sum họp gia đình, cầu an cho cha mẹ và trao những món quà chân thành; đôi khi một bức thư hay một bữa cơm gia đình đã mang ý nghĩa rất lớn.
Chữ Hiếu trong thời đại hôm nay
Ngày xưa, con cái có thể sống chung với cha mẹ trong một mái nhà.
Ngày nay, nhất là trong đời sống người Việt hải ngoại, con cái có thể cách cha mẹ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dặm.
Người ở California. Người ở Texas. Người ở Virginia. Người bên Canada, Âu Châu hay Úc Châu.
Khoảng cách địa lý lớn hơn, đời sống bận rộn hơn, nhưng vì thế chữ Hiếu lại càng cần được gìn giữ một cách có ý thức.

Một người có thể rất thành công ngoài xã hội nhưng vẫn cần tự hỏi:
Lần cuối mình ngồi thật lâu với cha mẹ là khi nào?
Chúng ta có thể dành hàng giờ cho điện thoại, mạng xã hội và công việc, nhưng có khi lại tiếc vài phút gọi về cho Mẹ.
Có thể nhớ hàng chục cuộc hẹn, nhưng quên ngày Cha đi khám bệnh.
Có thể nói những lời rất đẹp với người ngoài, nhưng lại thiếu một câu dịu dàng với người đã hy sinh cả đời cho mình.
Vu Lan vì vậy không phải chỉ là một nghi lễ. Vu Lan là một lời nhắc. Đừng chờ đến ngày mai!
Trong phần trao đổi được tài liệu dẫn lại, Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhấn mạnh tinh thần hòa giải giữa cha mẹ và con cái: hãy nhìn sâu vào những khổ đau, biết lắng nghe, sử dụng lời nói thương yêu và tái lập tình thân khi giữa hai thế hệ từng có hiểu lầm.

Đây là một thông điệp rất đẹp cho gia đình thời nay.
Bởi báo hiếu không có nghĩa cha mẹ và con cái chưa từng bất đồng.
Báo hiếu cũng không có nghĩa phải giả vờ rằng mọi gia đình đều hoàn hảo.
Có những cha mẹ vụng về. Có những người con từng làm cha mẹ buồn. Có những lời nói làm đau nhau.
Nhưng khi còn có thể nói chuyện, còn có thể xin lỗi, còn có thể nắm lấy bàn tay nhau — thì vẫn còn cơ hội để hàn gắn.
Đừng đợi đến một ngày đứng trước quan tài mới nói:
Con xin lỗi Mẹ…” Đừng đợi đến khi nhìn chiếc ghế trống mới ước: “Giá như hôm ấy mình ngồi với Ba thêm một giờ…”

Mùa Vu Lan dành cho tất cả mọi người
Dù khởi nguồn từ truyền thống Phật giáo, thông điệp về lòng hiếu thảo của Vu Lan có giá trị nhân văn rộng lớn.
Người theo Phật giáo có thể tụng kinh, cầu nguyện, cúng dường và hồi hướng.
Người thuộc một tôn giáo khác có thể cầu nguyện theo đức tin của mình.
Người không theo tôn giáo nào vẫn có thể trở về thăm cha mẹ, chăm sóc người già, làm việc thiện và dạy con cháu biết nguồn cội.
Bởi trước khi thuộc về một tôn giáo, một nghề nghiệp hay một địa vị xã hội, mỗi chúng ta đều từng là một người con.

Bông hồng nào dành cho chúng ta?
Mùa Vu Lan trở về, có người vui mừng cài hoa hồng đỏ. Có người lặng lẽ nhận một đóa hoa trắng. Người cài hoa đỏ, xin đừng chỉ vui vì mình còn Mẹ — hãy về ôm Mẹ. Người còn Cha, hãy gọi cho Cha. Người ở xa, hãy gọi điện hôm nay.
Người từng giận cha mẹ, nếu có thể hòa giải, hãy thử mở lời trước.
Người cài hoa trắng, xin đừng nghĩ rằng mình đã mất tất cả. Những gì đẹp đẽ của Cha Mẹ vẫn có thể tiếp tục trong cách mình sống, cách mình thương con cháu và cách mình đối xử với người khác. Tinh thần “mình là sự tiếp nối của Cha, của Mẹ” cũng là một điểm nổi bật trong lời nhắn nhủ được tài liệu ghi lại.

Rồi một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều sẽ phải cài hoa trắng.
Vì vậy, điều quan trọng không phải bông hoa trên áo hôm nay màu gì.
Điều quan trọng là: Khi bông hoa còn đỏ, chúng ta đã yêu thương đủ chưa? Khi bàn tay Cha còn đó, ta đã nắm chưa? Khi tiếng Mẹ còn gọi tên ta, ta đã trả lời bằng tất cả yêu thương chưa?
Vu Lan rồi sẽ qua. Hoa trên áo rồi sẽ héo. Hương trên bàn thờ rồi sẽ tàn. Nhưng chữ Hiếu thì không có ngày kết thúc.
Xin dành mùa Vu Lan này để nhớ người đã khuất, thương người đang sống, tha thứ những điều có thể tha thứ, nói những lời cần nói — và làm ngay những việc yêu thương còn có thể làm.
Bởi trong cuộc đời, có rất nhiều thứ mất đi rồi có thể tìm lại.
Riêng Cha và Mẹ — mất rồi, chúng ta không thể tìm lại được lần thứ hai. Vu Lan không chỉ là mùa báo hiếu. Vu Lan là mùa để mỗi người con tự hỏi mình: “Nếu ngày mai không còn Cha, không còn Mẹ — hôm nay tôi sẽ làm gì?”

Tin Quốc Tế Đó Đây
Do Thái Tố Cáo Syria Cho Phép Thổ Nhĩ Kỳ Đóng Quân Là “Mối Đe Dọa”


(Hình REUTERS - Stringer: Căn cứ Abu al-Duhur của Syria sau các cuộc không kích của Do Thái. Ảnh chụp ngày 18/8/2026.)
-Do Thái cáo buộc Syria vi phạm Thỏa thuận An ninh, khi cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khai triển một căn cứ Không quân ở Tây-Bắc Syria. Căn cứ này đã bị oanh kích vào hôm 18/8/2026, được cho là do Do Thái thực hiện.
Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Do Thái và Syria đã đạt được một Thỏa thuận duy trì hiện trạng về các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, theo chính phủ Do Thái, được thông tấn xã AFP trích dẫn, Syria gần như đã vi phạm Thỏa thuận khi cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khai triển căn cứ Không quân gần thành phố Aleppo.
Do Thái cho biết đã nhiều lần cảnh báo Syria rằng việc để quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện tại căn cứ này có thể đe dọa an ninh của quốc gia Do Thái, nhưng Syria đã phớt lờ những cảnh báo đó. Dù vậy, tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Netanyahu không trực tiếp thừa nhận Do Thái đã tiến hành oanh kích.

Tuy nhiên, đặc phái viên Hoa Kỳ về Syria, ông Tom Barrack đã chỉ trích Do Thái đã có hành động “leo thang không cần thiết”. Đây là một trong những lần hiếm hoi Hoa Kỳ công khai chỉ trích Do Thái, đồng minh thân cận của Hoa Thịnh Ðốn.
Kể từ khi chính quyền Bachar al-Assad sụp đổ vào cuối năm 2024, Do Thái đã tiến hành hàng trăm cuộc oanh kích tại Syria. Tuy nhiên, cuộc tấn công ngày 18/8 diễn ra khá xa khu vực mà Do Thái tự tuyên bố là vùng an ninh đang duy trì ở miền Nam Syria.
Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo đầu tiên công nhận Do Thái. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước hiện khá căng thẳng, trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thường xuyên chỉ trích Do Thái về chiến dịch quân sự gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại dải Gaza.

Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Đình Chỉ Giao Thương Với Iran


(Hình REUTERS - Stringer: Tàu thuyền trên eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 3/8/2026.)
-Ngày 18/8/2026, chính quyền Abu Dhabi thông báo đình chỉ giao dịch thương mại và tài chánh với Teheran, sau khi cáo buộc Iran bắn 2 phi đạn về phía lãnh thổ Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Phía Iran khẳng định bắn phi đạn vào tàu chở hàng ở vùng Vịnh và không hướng sang lãnh thổ nước láng giềng. Teheran cho rằng cáo buộc của Abu Dhabi gây tổn hại đến lòng tin giữa các nước trong vùng và những nỗ lực bảo đảm an ninh.
Trong thông báo, Giám đốc Truyền thông Bộ Ngoại giao UAE nêu rõ: “Trước tình hình leo thang căng thẳng trong khu vực (...), tất cả các giao dịch thương mại, giao dịch tài chánh và hoạt động thương mại với Iran đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới “.
Thông báo nói trên được công bố ngay sau khi có thông tin Iran bắn 2 phi đạn-đạn đạo về phía nước láng giềng, lần đầu tiên sau nhiều tháng và đã bị “hệ thống phòng không của UAE phát giác “. Trên mạng X, Bộ Quốc phòng UAE khẳng định “quả phi đạn đầu tiên rơi ngoài lãnh hải, trong khi quả thứ hai rơi trong lãnh hải “. Trước đó, Bộ Nội vụ UAE đã phát cảnh báo trên điện thoại, kêu gọi người dân tìm chỗ ẩn nấp để tránh “đe dọa phi đạn “. Theo thông tấn xã AFP, đây là sự kiện chưa từng có kể từ tháng 7.
Ngoài việc chỉ trích Abu Dhabi về cáo buộc gây tổn hại đến lòng tin trong vùng, ngày 19/8, Tướng Ali Abdollahi, người đứng đầu Lực lượng Vũ trang Iran, cũng cảnh báo các nước vùng Vịnh “bất kỳ sự hỗ trợ hay tạo điều kiện nào dành cho quân đội Hoa Kỳ gây hấn đều tương đương với việc tham gia vào các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ “.

Hàng Không Mẫu Hạm USS George Washington Đến Trung Đông Thay Tàu USS Abraham Lincoln

-Theo tướng Ali Abdollahi, người đứng đầu lực lượng vũ trang Iran, “không có chuyện một số lượng lớn máy bay quân sự, đặc biệt là máy bay tiếp liệu, đồn trú tại các căn cứ khu vực mà không được các nước sở tại biết đến “.
Theo thông tấn xã AFP, lời cảnh báo được đưa ra khi hàng không mẫu hạm USS George Washington được Hoa Kỳ điều động từ Đông Nam Á đến Trung Đông, để thay thế hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln hoạt động liên tục hơn 200 ngày. Việc điều chuyển này sẽ khiến khu vực Tây Thái Bình Dương tạm thời không có hàng không mẫu hạm nào của Hoa Kỳ hiện diện.
Theo Bộ Quốc phòng Úc Ðại Lợi, “tàu hộ vệ lớp Anzac HMAS Perth của Lực lượng Quốc phòng Úc Ðại Lợi đã hỗ trợ Nhóm Tác chiến Hàng không mẫu hạm USS George Washington của Hải quân Hoa Kỳ trong quá trình di chuyển qua Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế “.
Hàng không mẫu hạm lớp Nimitz George Washington (CVN 73), tàu chỉ huy của Nhóm Tác chiến Hàng không mẫu hạm số 5, cùng Không đoàn Hàng không mẫu hạm số 5, Tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG 62) và Khu trục hạm USS Shoud (DDG 86) đã tới thành phố Đà Nẵng của Việt Nam ngày 30/7, trong khuôn khổ chuyến thăm một tuần được lên kế hoạch trước, nhằm củng cố mối quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Sau khi rời cảng, lực lượng của hai nước tiến hành một cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Ukraine: Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Fedorov Kêu Gọi Tổ Chức Bầu Cử, Thách Thức Zelensky


(Hình REUTERS - Mykhailo Fedorov: Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Mykhailo Fedorov phát biểu từ một địa điểm không xác định. Hình ảnh được trích từ video công bố ngày 18/8/2026.)
-Hôm 18/8/2026, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã chính thức đề xuất lên Quốc hội những ứng viên cho 2 vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao, lần lượt là Yevhenii Khmara và Andrii Sybiha.
Chỉ vài tiếng đồng hồ sau thông báo trên, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, bị cách chức hồi tháng 7 và vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ, đã kêu gọi tổ chức bầu cử, bất chấp cuộc xâm lược của Nga.
Trong một bài phát biểu được đăng trên YouTube, ông Mykhailo Fedorov cho rằng đây là bước cần thiết để “khôi phục tiến trình dân chủ”. Từ thủ đô Kyiv của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

Dự đoán hôm 19/8 sẽ có nhiều phản ứng sau những tuyên bố của Mykhailo Fedorov, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng. Phản ứng đầu tiên đến từ phủ Tổng thống, cho rằng không ai phản đối việc tổ chức bầu cử, nhưng việc tiến hành bỏ phiếu rất khó, trong bối cảnh tình hình an ninh bất ổn do chiến tranh cùng với những cuộc oanh kích liên tiếp nhắm vào Kyiv.
Đây cũng là lần đầu tiên một lời kêu gọi rõ ràng đến vậy về việc tổ chức bầu cử được đưa ra bởi một chính khách có ảnh hưởng lớn. Vì vậy, ông Mykhailo Fedorov đang dần trở thành đối thủ chính trị của Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong bối cảnh mức độ được lòng dân của cựu Bộ trưởng tăng mạnh, đặc biệt là trong giới trẻ.
Tại đây, đúng là các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn hôm 19/8 trước Quốc hội Ukraine, nơi sẽ xem xét và phê chuẩn các ứng viên do Volodymyr Zelensky đề cử vào các vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao.
Tại quảng trường Ivan Franko, nơi tôi đang có mặt và cũng là địa điểm diễn ra phần lớn các cuộc tụ tập kể từ giữa tháng 7, có một chi tiết đáng chú ý: Trước đây có hàng trăm tấm biển bày tỏ sự ủng hộ Mykhailo Fedorov, chỉ trích Volodymyr Zelensky và Quốc hội Ukraine tại những khu vực có cây xanh, nhưng tất cả đã biến mất từ hôm 18/8.

Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron Ban Hành Luật Về Quyền Trợ Tử


(Ảnh UNSPLASH, minh họa về quyền trợ tử ở Pháp.)
-Tại Pháp, Luật về Quyền Trợ tử đã được đăng trên Công báo (Journal Officiel) hôm 19/8/2026, sau khi Tổng thống Emmanuel Macron chính thức ban hành, kết thúc nhiều năm tranh cãi gay gắt.
Luật này, được Quốc hội thông qua vào giữa tháng Bảy và vừa Hội đồng Bảo hiến phê duyệt vào tuần trước, quy định về quyền trợ tử cho một số nhóm bệnh nhân nhất định, với các điều kiện cụ thể. Luật cho phép họ tự sử dụng chất gây tử vong dưới sự giám sát của chuyên gia Y tế. Chỉ khi nào bệnh nhân không còn khả năng thể chất để tự hành động thì chuyên gia Y tế mới được phép thực hiện thay.
Để sử dụng quyền này, một số điều kiện phải được đáp ứng đồng thời: Bệnh nhân là người trưởng thành và là công dân Pháp hoặc cư dân cư trú dài hạn tại Pháp; mắc một căn bệnh “nghiêm trọng và không thể chữa khỏi” đang ở giai đoạn cuối hoặc giai đoạn “tiến triển”; không thể tiếp tục chịu đựng đau đớn thể xác và có khả năng đưa ra lựa chọn sáng suốt cho đến tận giây phút cuối cùng.

Một quy trình, do một Bác sĩ chủ trì, nhưng cần sự tham gia ý kiến của các bên khác, sẽ xác định xem bệnh nhân có hội đủ các điều kiện nêu trên hay không.
Trong phán quyết đưa ra vào thứ Sáu (14/8) tuần trước, Hội đồng Bảo hiến đã kết luận rằng không có điều khoản nào của đạo luật, vốn được xem là một cải cách xã hội quan trọng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Macron, vi phạm Hiến pháp của nước Pháp.
Dự luật, vốn bắt nguồn từ một hội nghị công dân do ông Macron đề xuất và sau đó trải qua quá trình thảo luận Lập pháp kéo dài với nhiều ý kiến trái chiều, đã khơi dậy lại những chia rẽ trong xã hội Pháp, đồng thời vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức tôn giáo và một số chuyên gia Y tế.
Ngoài Pháp, hiện chỉ có một số ít quốc gia đã thiết lập quyền này, bao gồm Bỉ, Hòa Lan, Thụy Sĩ, Gia Nã Ðại và Uruguay.

Tập Trận Chung Mỹ-Nam Hàn Bị Rút Ngắn, Sau Những Chỉ Trích của Tổng Thống Trump


(Hình REUTERS - Kim Hong-Ji: Lính Mỹ bảo dưỡng xe bọc thép Stryker tại một căn cứ gần khu phi quân sự phân chia hai miền Triều Tiên, ở Dongducheon, Nam Hàn, ngày 18/8/2026.)
-Cuộc tập trận chung thường niên giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn đã bị rút ngắn 6 ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích gay gắt cuộc thao dượt này. Tuy vậy, Ngũ Giác Đài khẳng định các “mục tiêu” quân sự của Hoa Kỳ vẫn được bảo đảm.
Trước đó, ngày 16/8, nguyên thủ Hoa Kỳ đã khiến đồng minh thân cận Nam Hàn bất ngờ khi tuyên bố rằng cuộc tập trận thường niên này gởi đi một “tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch” tới Bắc Hàn. Với lý do ông có “mối quan hệ rất tốt đẹp” với lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un, Tổng thống Trump đã thông báo cắt giảm “đáng kể” sự tham gia của Hoa Kỳ vào các cuộc tập trận thường niên với Nam Hàn, vốn được thiết kế để mô phỏng kịch bản tác chiến trong trường hợp có xung đột quân sự với Cộng sản Bắc Hàn.
Cuộc tập trận chung mang tên “Ulchi Freedom Shield”, bắt đầu từ ngày 17/8 và ban đầu dự kiến kéo dài đến ngày 27/8, rốt cuộc sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa, 21/8. Một viên chức quân sự Nam Hàn thừa nhận với hãng tin AFP rằng quyết định này là “bất thường”. Trong một tuyên bố, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn cho biết đang “điều chỉnh thời lượng của cuộc tập trận theo đề xuất từ phía Hoa Kỳ”. Giải trình trước Quốc hội hôm 19/8, Ngoại trưởng Nam Hàn Cho Hyun cho biết Hán Thành không hề được thông báo trước về quyết định rút ngắn cuộc tập trận.

Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ khẳng định các điều chỉnh nói trên vẫn “duy trì được khả năng sẵn sàng chiến đấu và các mục tiêu huấn luyện thiết yếu”. Hiện có 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Nam Hàn, một phần trong số này, theo dự kiến ban đầu, sẽ cùng với 18.000 binh sĩ Nam Hàn tham gia cuộc tập trận năm nay, tập trung vào những kinh nghiệm mà quân đội Cộng sản Bắc Hàn đã tích lũy được nhờ tham chiến với Nga tại mặt trận Ukraine.
Tổng thống Trump thường xuyên nêu bật mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, Kim Jong Un, người mà ông đã gặp gỡ 3 lần trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc. Tờ nhật báo The Wall Street Journal hôm 18/8 dẫn lời các viên chức Hoa Kỳ cho biết, ông Trump đang thúc ép các Phụ tá sắp xếp một cuộc gặp khác với Kim Jong Un vào mùa Thu này.
Nhưng hôm 19/8, hãng thông tấn chính thức của Bắc Hàn KCNA vẫn cho rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Nam Hàn gây ra “mối đe dọa trực tiếp và cấp bách nhất” đối với Cộng sản Bắc Hàn cũng như đối với “an ninh khu vực”. Thông qua hãng tin KCNA, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng tái khẳng định ý định hành xử “quyền tự vệ nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa quân sự từ các thế lực thù địch”.

Ngoại Trưởng Trung Quốc Thăm Nam Hàn, Khẳng Định Bắc Kinh Là Đối Tác Ổn Định, Đáng Tin Cậy


(Hình REUTERS - Rolex Dela Pena: Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị phát biểu khai mạc Hội nghị Hậu Bộ trưởng ASEAN + Trung Quốc, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Phi Luật Tân, Pasay, Manila, Phi Luật Tân, ngày 22/7/2026.)
-Hôm 19/8/2026, Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị bắt đầu chuyến công du Nam Hàn kéo dài 2 ngày.
Mặc dù được lên kế hoạch từ lâu, chuyến thăm của ông Vương diễn ra vào thời điểm đặc biệt thuận lợi cho Bắc Kinh, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa quyết định cắt giảm mức độ tham gia của Hoa Kỳ trong các cuộc tập trận chung với Nam Hàn, làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy của các cam kết an ninh của Hoa Kỳ tại Á Châu. Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, thông tín viên Clea Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Ông Vương Nghị đến Hán Thành vào thời điểm Hoa Thịnh Ðốn đang làm suy yếu đồng minh của mình. Tổng thống Donald Trump đã khiến Nam Hàn bất ngờ khi ra lệnh cắt giảm “đáng kể” sự tham gia của Hoa Kỳ trong các cuộc tập trận chung. Đây là những cuộc diễn tập mà Tổng thống Hoa Kỳ cho là tốn kém, mang tính đối đầu với Bình Nhưỡng và khó biện giải sau khi Hán Thành từ chối ủng hộ cuộc chiến của ông chống Iran.

Đối với Bắc Kinh, đây là thời điểm lý tưởng để hành động. Ông Vương Nghị có thể đề cao Trung Quốc như một đối tác ổn định và đáng tin cậy, đối lập với một nước Mỹ ngày càng mang tính “giao dịch” trong quan hệ quốc tế. Trung Quốc cũng sẽ nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực nối lại đối thoại với Kim Jong Un sẽ đều bất thành nếu thiếu vai trò của Bắc Kinh.
Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung cũng đang hy vọng nhận được sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với kế hoạch đàm phán về bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc chủ yếu sẽ tìm cách tận dụng mối bất an do ông Donald Trump gây ra để làm suy yếu mức độ gắn kết chiến lược của Hán Thành với Hoa Thịnh Ðốn.
Vì vậy, Vương Nghị sẽ nói về hòa bình, hợp tác và ổn định. Nhưng đằng sau những ngôn từ ngoại giao ấy, Bắc Kinh nhìn thấy cơ hội khai thác khoảng trống đang hình thành trong cấu trúc chiến lược của Hoa Kỳ tại Á Châu.

Hoa Kỳ Gia Tăng Sức Ép, Trừng Phạt Chánh Án Tòa Án Hình Sự Quốc Tế


(Hình Eva Plevier / Pool ANP via AP: Chánh án Tomoko Akane tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague, Hòa Lan, ngày 20/11/2024.)
-Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) tiếp tục bị Hoa Kỳ tấn công với cáo buộc “bị chính trị hóa “ do các cuộc điều tra của Tòa nhắm vào Do Thái, một đồng minh của Hoa Kỳ.
Trong danh sách trừng phạt mới, được công bố ngày 18/8/2026, có Chánh án người Nhật Tomoko Akane. Ngày 19/8, chính quyền Tokyo cho rằng quyết định của Hoa Kỳ là “rất đáng tiếc “. Liên Hiệp Âu Châu (EU) khẳng định “ủng hộ mạnh mẽ “ Chánh án CPI. Thông tín viên Stéphanie Maupas của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại The Hague (Hòa Lan) cho biết thêm:
“Hiện giờ có tới 13 Thẩm phán bị Hoa Kỳ trừng phạt. Lần này, Hoa Thịnh Ðốn nhắm vào Chánh án Tòa án Hình sự Quốc tế, Thẩm phán người Nhật Bản Tomoko Akane và Thẩm phán người Senegal, Abdoulaye Seye, một trong những người phụ trách hồ sơ liên quan đến Palestine dẫn đến Lệnh bắt giữ 2 viên chức Do Thái, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Tòa án đã phản ứng ngay thứ Ba (18/8). Trong thông cáo, Tòa án Hình sự nhấn mạnh: “Khi các tác nhân Tư pháp bị đe dọa vì áp dụng luật pháp thì chính trật tự pháp lý quốc tế đang bị đe dọa “.

Khi công bố các biện pháp trừng phạt, Ngoại trưởng Hoa Kỳ một lần nữa cáo buộc Tòa án Hình sự Quốc tế là “mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia của chúng ta (Mỹ) “. Ông Marco Rubio khẳng định “công dân Hoa Kỳ sẽ không bao giờ bị đưa ra ngoại quốc để xét xử vì những tội danh tưởng tượng “.
Những người bị Hoa Kỳ trừng phạt bị cấm xin thị thực và giao dịch với các công ty có liên hệ với Hoa Kỳ, kể cả với ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ internet. Các tổ chức và công dân Hoa Kỳ hỗ trợ, hợp tác hoặc làm việc với các cá nhân bị trừng phạt phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm và khoản tiền phạt 1 triệu Mỹ kim.
Tuần trước, bốn tổ chức phi chính phủ hợp tác với Tòa án, trong đó có tổ chức Human Right Watch (Theo dõi Nhân quyền), đã đệ đơn kiện lên các tòa án Hoa Kỳ “.
Hoa Kỳ không ký kết Quy chế Roma thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế có trụ sở tại The Hague (Hòa Lan). Tháng 7/2026, Hoa Thịnh Ðốn đã phát động một cuộc tấn công ngoại giao lớn chống lại CPI, cáo buộc định chế này “đe dọa “ công dân Hoa Kỳ và kêu gọi các đối tác rút khỏi CPI. Cộng hòa Tchad và Venezuela đã thông báo ý định rút khỏi Tòa án này.
Ngược lại, ngày 19/8, Nhật Bản, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ và là nhà đóng góp tài chánh lớn cho CPI, tái khẳng định “luôn ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế (...) trong nỗ lực truy tố và trừng phạt những tội ác nghiêm trọng nhất gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế và duy trì pháp quyền “.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Le Monde/RFI) – Trang web về thuế bị tin tặc, Bộ trưởng phụ trách Ngân sách của Pháp “xin lỗi “. Trả lời báo giới ngày 18/9/2026, Bộ trưởng David Amiel cũng công bố các “biện pháp khẩn cấp “ sau cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào cơ quan Thuế và được tiết lộ ngày 13/8 liên quan đến khoảng 700.000 cá nhân đóng thuế và cơ quan, công ty. Tình hình được cho là trầm trọng hơn vì chính quyền phát giác thêm một lỗ hổng mới trong hệ thống. Ngoài ra, nhiều dữ liệu địa chính và người có giấy phép và sở hữu vũ khí tại Pháp cũng bị đánh cắp.
(AFP/RFI) – Cổ phiếu của Unitree, công ty hàng đầu Trung Quốc về robot, tăng gần 500% sau khi niêm yết. Kết quả đầy ấn tượng khi ra mắt thị trường chứng khoán Thượng Hải ngày 19/8/2026, cho thấy niềm tin của giới đầu tư vào một lĩnh vực mà các công ty Trung Quốc đang chiếm ưu thế trên thế giới. Cụ thể, cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Hàng Châu (Hangzhou, phía Đông Trung Quốc) được giao dịch ở mức 845 Nhân dân tệ (108,12 Euro) khi kết thúc phiên giao dịch, tăng 460,34%, cao gấp 5 lần giá trị phát hành (150,8 Nhân dân tệ = 19,3 Euro).

(Fox News/RFI) – Một khu trục hạm Hoa Kỳ bị mất điện 4 ngày khi thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đông. Hôm 24/7/2026, khu trục hạm USS Benfold bị mất điện và được lai kéo về Vịnh Subic ở Phi Luật Tân ngày 28/7 và 2 ngày sau mới khôi phục được sự việc. Theo tuyên bố của phát ngôn viên của Ðệ thất Hạm đội Hoa Kỳ, Tư lệnh Matthew Comer, gửi cho Fox News Digital và được đăng tải ngày 18/8, “trục trặc kỹ thuật liên quan đến máy phát điện, gây ra mất điện “. Trong suốt 4 ngày, sự việc mất điện đã làm gián đoạn dịch vụ nhà bếp, nhà vệ sinh, điều hòa không khí và nước uống trên chiến hạm trọng tải gần 10.000 tấn.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ tạm hoãn áp thuế mới với Gia Nã Ðại. Hôm 18/8/2026, Tổng thống Donald Trump thông báo tạm hoãn 3 ngày việc áp mức thuế 50% đánh vào một số hàng hóa của nước láng giềng, sau khi Hoa Thịnh Ðốn và Ottawa đạt được những tiến triển đáng kể trong đàm phán thương mại. Tuy nhiên, Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi Thỏa thuận chính thức được hoàn tất.
(AFP/RFI) – Nhật Bản thử phi đạn siêu thanh tại Úc Ðại Lợi. Hôm 18/8/2026, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thông báo tăng cường hợp tác quốc phòng và Nhật Bản sẽ thử nghiệm phi đạn siêu thanh và nhiều loại phi đạn khác trên lãnh thổ Úc Ðại Lợi trong thập kỷ tới. Hai nước cũng thúc đẩy dự án Boobook, phát triển hệ thống laser chung nhằm phát giác các mối đe dọa, có thể khai triển trên các phương tiện tác chiến trên bộ và ven biển. Động thái này diễn ra khi Tokyo và Canberra ngày càng quan tâm đến sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc và muốn củng cố năng lực phòng thủ trong khu vực.

(RFI/AFP) – Pháp trục xuất 2 nhà ngoại giao Iran trong những ngày tới. Hôm 18/8/2026, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot cho biết hành động này nhằm đáp trả việc Teheran cấm 2 nhà ngoại giao Pháp trở lại Iran. Hai người này từng bị bắt giữ trong vài tiếng đồng hồ tại thủ đô Teheran của Iran hồi tháng 7, khi gặp 2 nhà thiết kế đồ họa Iran, hiện vẫn bị giam giữ. Ngoại trưởng Barrot lên án vụ bắt giữ là “hành động đe dọa rất nghiêm trọng”, đồng thời cho biết 1 trong 2 nhà ngoại giao Pháp đã bị hành hung.

Không có nhận xét nào: