Ông Donald Trump phát biểu trên đài Fox News rằng Mỹ sẽ "ném bom" Oman nếu nước này "gây cản trở" trong quá trình thảo luận đàm phán với Iran.- Một lệnh ngừng bắn mong manh giữa Washington và Tehran sắp hết hạn trong bối cảnh các cuộc đàm phán bị đình trệ. - Ông Trump cho biết ông không có ý định gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Dữ liệu từ Kpler cho thấy hoạt động tàu bè qua eo biển Hormuz dường như đã ngưng trệ hoàn toàn vàoChủ nhật. Hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ "ném bom tơi tả" Oman nếu quốc gia vùng Vịnh này "gây cản trở", khi thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày giữa Washington và Iran sắp hết hạn mà không có cuộc đàm phán chính thức hay thỏa thuận nào được nhìn thấy.
<!>
Ông Trump cũng khẳng định rằng các cuộc thảo luận không chính thức đang diễn ra với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, nhưng nói rằng ông "không vội" đạt được thỏa thuận.
"Họ là những tay chơi bài poker cừ khôi, nhưng họ đang kiệt quệ," ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.
Vài giờ sau, ông Trump tái khẳng định quan điểm của mình khi nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng ông không có ý định gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran; thỏa thuận này được ký kết vào giữa tháng 6 và dự kiến sẽ hết hạn vào thứ Hai.
"Không," ông Trump trả lời khi được hỏi liệu ông có tìm cách gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời đó hay không.
Khi được hỏi lại về Oman, ông Trump cho rằng đồng minh chiến lược lâu năm này của Mỹ đã "không hành xử đúng mực".
"Nhưng chúng tôi sẽ xử lý họ rất dễ dàng, giống như cách chúng tôi giải quyết các vấn đề khác," ông Trump nói thêm.
Bản ghi nhớ dài 60 ngày với Iran ban đầu được ca ngợi là bước tiến quan trọng hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz và dọn đường cho một thỏa thuận dài hạn về tham vọng hạt nhân của Tehran.
Tuy nhiên, thỏa thuận này phần lớn đã bị phớt lờ chỉ trong vài tuần, khi hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm các điều khoản. Các hoạt động quân sự trong khu vực đã tái diễn ngay sau đó; vào giữa tháng 7, ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn đã kết thúc. Kể từ đó, ông Trump liên tục khẳng định rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình với Mỹ.
"Họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng họ sẽ không chấp nhận kiểu thỏa thuận mà tôi cho là cần thiết," ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục vào thứ Hai khi được hỏi liệu hai bên có đạt được tiến triển nào hay không.
Tuy nhiên, Tehran phủ nhận việc đang tiến hành đàm phán với Mỹ. Thay vào đó, Iran cho biết họ đang tích cực thảo luận với Oman về một thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz. Tuyến đường thủy này phần lớn đã bị chặn đối với hoạt động vận tải thương mại so với mức trước chiến tranh – thời điểm mà 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu đi qua đây.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào sáng thứ Hai, ông Trump nhắc lại lập trường của Mỹ rằng Iran phải đồng ý từ bỏ việc sở hữu vũ khí hạt nhân.
"Mục tiêu hàng đầu hiện nay và mãi mãi vẫn là: Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức hay cách thức nào," ông Trump viết.
Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn cấp cao của ông Trump, phát biểu trên đài Fox vào thứ Hai rằng hiện tại Iran "không hề tỏ ra quan tâm" đến một thỏa thuận mà Mỹ có thể chấp nhận.
Hoạt động giao thông tại eo biển Hormuz gần như đình trệ
Những phát biểu mới nhất của Tổng thống được đưa ra sau khi hoạt động vận tải biển qua eo biển này chậm lại và gần như đình trệ vào cuối tuần qua.
Theo dữ liệu từ Kpler, chỉ có ba con tàu đi qua tuyến đường vận chuyển dầu huyết mạch này vào Chủ nhật. Mức trung bình trong 5 ngày qua là 12 lượt tàu qua lại. Trước khi chiến tranh nổ ra vào tháng 2, có khoảng 130 tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Parash Jain, chuyên gia về vận tải biển của HSBC, phát biểu trên chương trình "Squawk Box Europe" của đài CNBC vào sáng thứ Hai rằng các nhà đầu tư cần hiểu "sự hỗn loạn là điều bình thường" trong ngành này và phải tính đến yếu tố đó trong các giả định cơ bản của mình.
Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi, cho biết hai bên "không có bất kỳ thỏa thuận nào giống như lệnh ngừng bắn," theo thông tin từ hãng tin Shahrara News của Iran vào thứ Bảy.
"Hiện tại không có cuộc đàm phán nào diễn ra giữa Mỹ và chúng tôi... Qatar và Pakistan đang chuyển tải thông điệp giữa các bên và giữ liên lạc với chúng tôi, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc đang đàm phán," ông Araghchi nói. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi hôm thứ Sáu đã khẳng định trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng eo biển này sẽ vẫn thuộc quyền kiểm soát của Iran và chỉ được đóng hoặc mở "theo lệnh của Iran".
Trump won't extend Iran ceasefire, threatens to bomb' Oman if it 'gets in the way'

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét