Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2026

Ông Trump công bố thỏa thuận với Venezuela để nắm quyền kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ - Lion Nguyên



Theo Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận với Venezuela để nắm quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ. Ông Trump cho biết thỏa thuận này "không tốn kém chi phí nào" đối với người nộp thuế Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump thông báo vào thứ Sáu rằng Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận với Venezuela nhằm nắm quyền kiểm soát đa số hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ, trong bối cảnh cuộc chiến với Iran đang gây biến động cho thị trường dầu thô toàn cầu.Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào buổi tối, ông Trump cho biết thỏa thuận này — được ông ca ngợi là "THỎA THUẬN DẦU MỎ LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI" — đạt được mà "không tốn kém chi phí nào" cho người nộp thuế Hoa Kỳ.
<!>
Theo ông Trump, thỏa thuận này giúp tăng gấp đôi lượng dầu dự trữ của Hoa Kỳ. Dữ liệu từ Bộ Năng lượng công bố đầu tháng này cho thấy trữ lượng dầu trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ những năm 1980.
Thỏa thuận của ông Trump với Venezuela diễn ra sau cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào quốc gia Nam Mỹ này hồi tháng Một. Ông Nicolás Maduro, Tổng thống Venezuela vào thời điểm đó, cùng vợ là bà Cilia Flores, đã bị bắt giữ trong cuộc tấn công này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết các quan chức Hoa Kỳ đã phối hợp với giới lãnh đạo chính phủ Venezuela. Ông cũng cho biết họ đã tận dụng "quan hệ đối tác" với các doanh nghiệp tư nhân giấu tên để đạt được thỏa thuận này.
"Giao dịch này sẽ củng cố mạnh mẽ mối quan hệ vốn đang phát triển giữa Venezuela và Hoa Kỳ," ông Trump viết trong bài đăng.
Thông báo của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh người tiêu dùng đang phải đối mặt với giá năng lượng tăng vọt trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ — cuộc bầu cử sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa của ông có duy trì được quyền kiểm soát hoàn toàn tại Washington hay không.

Ông Trump cho biết thỏa thuận với Venezuela sẽ giúp giảm giá xăng dầu tại các trạm bơm. Theo dữ liệu từ AAA, giá trung bình một gallon xăng tại Hoa Kỳ đã chạm mức khoảng 4,09 USD vào thứ Sáu, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đã giảm 4% trong tuần này, đánh dấu tuần giảm giá đầu tiên trong ba tuần qua. Dù vậy, giá cả đã tăng hơn 24% kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra.

Cuộc xung đột của ông Trump với Iran đã gây trở ngại cho hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch toàn cầu đối với dầu thô. Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi PortWatch của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), số lượng tàu thuyền đi qua eo biển này mỗi ngày gần đây chỉ còn lại rất ít, giảm mạnh so với mức khoảng 100 tàu ghi nhận cách đây một năm.
Trump announces deal with Venezuela to secure more than 65 billion barrels of oil reserves

X triệt phá 200.000 tài khoản troll, hé lộ bàn tay của ĐCSTQ trên không gian mạng

Thứ Bảy, 29/08/2026
Trong lúc ngành trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ phát triển nhanh chóng, những tranh cãi về mức tiêu thụ điện, chi phí điện năng và tác động môi trường của các trung tâm dữ liệu ngày càng nóng lên. Tuy nhiên, nền tảng X của Elon Musk mới đây cho biết đã phát hiện bằng chứng về một mạng lưới khoảng 200.000 tài khoản giả bị nghi có liên quan đến Trung Quốc, âm thầm thúc đẩy các quan điểm phản đối và hoài nghi về AI tại Mỹ.

Hôm thứ Năm (27/8), bộ phận an ninh của X thông báo phát hiện một mạng lưới mà họ mô tả là “trang trại bot Trung Quốc” (Chinese bot farm), sử dụng số lượng lớn tài khoản giả để can thiệp vào các cuộc thảo luận công khai tại Mỹ về AI và trung tâm dữ liệu. Theo tài khoản Global Government Affairs của X, mạng lưới này gồm khoảng 200.000 tài khoản được cho là có liên hệ với Trung Quốc.

Trong số đó, khoảng 200 tài khoản được phát hiện đăng nội dung nhằm tác động đến các cuộc tranh luận về chính sách AI và năng lượng của Mỹ. Các bài đăng tập trung phản đối việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI, cho rằng những cơ sở này gây thêm áp lực lên lưới điện và khiến hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình tăng cao. Một số tài khoản còn sử dụng hình ảnh do AI tạo ra để mô tả các nhà vận hành trung tâm dữ liệu như những doanh nghiệp gây tổn hại đến lợi ích công chúng.

X cho biết sẽ đình chỉ những tài khoản vi phạm chính sách về “tính xác thực” của nền tảng, nhưng chưa rõ các tài khoản và những người đứng sau có phải chịu thêm biện pháp xử lý hay không.
Đây không phải lần đầu các hoạt động tương tự bị phát hiện. Trước đó, OpenAI cũng cho biết đã chặn một nhóm tài khoản ChatGPT được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Các tài khoản này bị cáo buộc tiến hành hoạt động thao túng dư luận bí mật nhằm vào người dùng Mỹ, trong đó đăng tải các nội dung cho rằng trung tâm dữ liệu AI sẽ làm tăng nhu cầu điện và chi phí năng lượng.

Vụ việc được công bố trong bối cảnh sự phản đối đối với các trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ đang gia tăng. Một khảo sát của Đại học Pennsylvania hồi đầu tháng 8 cho thấy 61% người Mỹ phản đối việc xây dựng trung tâm dữ liệu mới tại khu vực họ sinh sống, tăng 12 điểm phần trăm so với khảo sát hồi tháng 2-3. Khảo sát khác do YouGov công bố ngày 25/8 cho thấy 47% người được hỏi cho rằng việc xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu AI sẽ gây bất lợi cho nước Mỹ.

Các trung tâm dữ liệu là hạ tầng thiết yếu của ngành AI nhưng tiêu thụ lượng điện rất lớn và phải vận hành hệ thống làm mát liên tục. Vì vậy, người dân tại một số khu vực lo ngại các dự án AI quy mô lớn sẽ gây áp lực lên lưới điện, sử dụng nhiều đất và đẩy giá điện tăng cao.
Giới phân tích lưu ý rằng việc có hoạt động gây ảnh hưởng từ nước ngoài không đồng nghĩa mọi phản đối đối với trung tâm dữ liệu đều là giả tạo. Những lo ngại của người Mỹ về giá điện, đất đai và sức chịu tải của lưới điện vẫn là vấn đề thực tế.

Trong bối cảnh đó, AI đang trở thành một mặt trận quan trọng trong cạnh tranh công nghệ Mỹ – Trung. Mỹ tiếp tục mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu, trong khi Trung Quốc thúc đẩy các doanh nghiệp AI trong nước và tìm cách nâng cao ảnh hưởng đối với ngành công nghiệp cũng như các tiêu chuẩn AI toàn cầu.
Báo cáo AI Index 2026 của Viện Nghiên cứu AI lấy Con người làm Trung tâm thuộc Đại học Stanford cho biết Mỹ hiện sở hữu 5.427 trung tâm dữ liệu, nhiều nhất thế giới và vượt xa Đức, Anh và Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman cảnh báo rằng trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc về AI và năng lượng, việc xã hội Mỹ phản ứng thái quá trước AI có thể vô tình mang lại lợi ích cho Bắc Kinh. Theo ông, khả năng giành được và duy trì lợi thế của Mỹ trong lĩnh vực AI và năng lượng có ý nghĩa trực tiếp đối với an ninh quốc gia.
Lý Ngọc t/h

Lũ lụt ở Nepal khiến gần 3.000 người mất tích, tái thiết có thể cần 5 tỷ USD

Thứ Bảy, 29/08/2026
Hôm thứ Bảy (29/8), Nepal đã tạm dừng hoạt động tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân lũ lụt do mưa và sương mù dày đặc, đồng thời đề nghị nước ngoài hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn như cứu hộ đường hầm và xét nghiệm DNA. Trận lũ do sạt lở sông băng gây ra này đã khiến 626 người tại Nepal và 7 người tại Tây Tạng thiệt mạng, gần 3.000 người mất tích. Nepal ước tính sơ bộ chi phí tái thiết sau thảm họa có thể lên tới 4–5 tỷ USD, tương đương gần 1/10 tổng quy mô nền kinh tế nước này.


Hiện trường trận lũ quét chết người trên sông Trishuli, Nepal. (Ảnh chụp màn hình video)
Thảm họa bắt đầu hôm thứ Tư, sau khi một sông băng bị sạt lở, khiến một lượng lớn đá, băng, bùn đất và mảnh vụn lao nhanh xuống theo hệ thống sông ở khu vực Himalaya, cuốn trôi các công trình, cầu và nhà máy điện dọc đường, đồng thời phá hủy cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu biên giới nối Tây Tạng với Nepal.
Ông Narendra Pariyar, một quan chức khu vực Rasuwa chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, nói với Reuters: “Do trời đang mưa và thời tiết có sương mù, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã tạm thời dừng lại”. Một trong những trọng tâm công việc hiện nay là bố trí phương tiện đường bộ để đưa những người hành hương được cứu đến thủ đô Kathmandu.

Nepal tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn
Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal cho biết Nepal hiện không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài đối với hoạt động tìm kiếm và cứu hộ thông thường, mà cần hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn hơn, bao gồm cứu những người mắc kẹt trong đường hầm, khôi phục giao thông và liên lạc tại các khu vực có cầu bị phá hủy, nhận dạng thi thể, xét nghiệm DNA và bảo quản thi thể trong thời gian dài hơn.
“Đối với những lĩnh vực mà chúng tôi thiếu đủ năng lực chuyên môn và kiến thức kỹ thuật, chúng tôi đã đưa ra đề nghị và hy vọng nhận được những dịch vụ chuyên biệt và hỗ trợ kỹ thuật như vậy,” Bộ trưởng Khanal nói với Reuters vào tối thứ Sáu.

Hiện phía Nepal có khoảng 2.426 người mất tích. Theo số liệu mới nhất được hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã công bố hôm thứ Bảy, phía Tây Tạng vẫn còn 554 người mất tích.
Trong số những người mất tích có ít nhất 540 người nước ngoài, nhiều người trong số đó là những người hành hương Hindu đến từ Ấn Độ.
Nguy cơ hồ nước chắn dòng vỡ đập giảm, nhưng rủi ro vẫn chưa được loại bỏ
Những hồ nước chắn dòng hình thành sau trận lũ tiếp tục đe dọa hoạt động cứu hộ ở khu vực hạ lưu. Hôm thứ Sáu, một trong những hồ này xảy ra hiện tượng tràn nước, từng buộc hoạt động cứu hộ phải tạm dừng.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết hình ảnh vệ tinh cho thấy một hồ nước nằm tại nơi hợp lưu của hai con sông ở biên giới Trung Quốc-Nepal đang từ từ thoát nước. Đến sáng sớm thứ Bảy, diện tích mặt hồ đã thu hẹp còn 99.000 m², giảm 21.000 m² so với thứ Năm, do đó nguy cơ hồ vỡ đã giảm.
Tuy nhiên, bên dưới khu vực xảy ra sạt lở sông băng vẫn còn một vùng nước lớn hơn. Các kỹ sư ước tính diện tích của vùng nước này vượt quá 120.000 m², nhưng hiện chưa rõ độ sâu.

Các quan chức cơ quan quản lý thiên tai Nepal cảnh báo rằng trước khi hai hồ nước hoàn toàn thoát hết, nguy cơ lũ lụt vẫn tiếp tục tồn tại.
Chi phí tái thiết có thể lên tới 5 tỷ USD
Thảm kịch này cũng gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Nepal. Bộ trưởng Tài chính Swarnim Wagle cho biết chi phí tái thiết sơ bộ được ước tính từ 4–5 tỷ USD.
“Đây mới chỉ là một ước tính. Hiện chúng tôi đang đánh giá tổn thất và thiệt hại,” Bộ trưởng Wagle nói.
Reuters chỉ ra rằng số tiền này gần bằng 1/10 tổng quy mô nền kinh tế Nepal. Mặc dù thấp hơn khoản chi khoảng 9 tỷ USD dành cho công cuộc tái thiết sau trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra tại Nepal năm 2015, trận lũ lần này đã phá hủy nhiều cơ sở thủy điện quan trọng, với các dự án bị ảnh hưởng chiếm hơn 12% tổng công suất phát điện của cả nước.

Đối với Nepal, một quốc gia phụ thuộc nhiều vào kiều hối, du lịch và thủy điện, tác động kinh tế về sau có thể rất nghiêm trọng.
Ấn Độ hiện đã điều 3 chuyến bay vận chuyển khoảng 60 tấn chăn, thuốc men, thực phẩm và viên lọc nước cùng các vật tư cứu trợ khác đến Nepal, đồng thời dự kiến cử đội cứu hộ đường hầm và đội y tế.
Ấn Độ cũng đề nghị cử lực lượng ứng phó thảm họa, cung cấp cầu lắp ghép và các đội kỹ thuật nhằm hỗ trợ khôi phục giao thông.Người dân Trung Quốc cầu cứu trên mạng, tìm người thân mất tích giữa lũ Tây Tạng
Theo Trần Đình/ Epoch Times

Không có nhận xét nào: