Ảnh vệ tinh của Đá Hải Sâm, Biển Đông, ngày 19/07/2026.- Thu Hằng
Trung Quốc được cho là đã hoàn tất giai đoạn một hoạt động bồi đắp đá Hải Sâm (Antelope Reef) thuộc quần đảo Hoàng Sa, chiếm từ Việt Nam năm 1974. Bắc Kinh khẳng định công trình này chỉ phục vụ mục đích dân sự, hỗ trợ ngư dân. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế cho rằng đá Hải Sâm có thể trở thành một phần của « căn cứ quân sự lớn nhất » của Trung Quốc trong khu vực nhằm kiểm soát Biển Đông và chuẩn bị cho kịch bản tấn công Đài Loan.
<!>
Thêm một tiền đồn án ngữ Việt Nam
Hoạt động bồi đắp, xây dựng của Trung Quốc tại đá Hải Sâm sẽ tác động trực tiếp đến Việt Nam, trước tiên là tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Tháng 03/2026, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định « quần đảo Xisha (Hoàng Sa) là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc, không có tranh chấp ». Ngày 20/08, trang Global Times (phiên bản tiếng Anh của Hoàn Cầu Thời Báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc), trích dẫn giới chuyên gia Trung Quốc khẳng định « không quốc gia nào có quyền chỉ trích các công trình hạ tầng của Trung Quốc trên lãnh thổ của mình ».
Những hoạt động xây dựng, có thể là quân sự hóa đá Hải Sâm, sẽ củng cố thêm tiền đồn của Trung Quốc trong vùng biển mà Hà Nội tuyên bố có chủ quyền. Đá Hải Sâm, thuộc cụm đảo Lưỡi Liềm ở phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 400 km và cách cảng Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, khoảng 300 km.
Củng cố chuỗi phòng thủ ở Hoàng Sa
Theo phân tích của Reuters dựa trên ảnh vệ tinh, đá Hải Sâm đang được bồi đắp thành đảo nhân tạo dài gần 6 km, với đường bờ thẳng hơn 3 km, có thể phát triển thành đường băng và cầu cảng dài 680 m hướng ra vùng nước sâu. Chuyên gia Bel Lewis, người sáng lập nền tảng dữ liệu nguồn mở PLATracker, nhận định, nếu hoàn thành, công trình này có thể trở thành cơ sở quân sự lớn hơn đảo Phú Lâm lân cận, đủ khả năng bố trí oanh tạc cơ H-6, giúp Trung Quốc triển khai máy bay nhanh hơn tới các khu vực tranh chấp, đồng thời lại dễ phòng thủ hơn so với 7 tiền đồn nằm ở xa về phía nam trên các thực thể mà Trung Quốc kiểm soát ở quần đảo Trường Sa.
Đá Hải Sâm được cho là sẽ trở thành một phần của tổ hợp quân sự lớn ở phía bắc Biển Đông, kết nối với căn cứ tàu ngầm trên đảo Hải Nam và hệ thống cơ sở hạ tầng tại Hoàng Sa. Trong đó có đảo Phú Lâm (Woody), từng được triển khai máy bay chiến đấu và tên lửa phòng không, và hiện có đường băng quân sự, cảng nước sâu, hầm ngầm, radar, hệ thống thông tin liên lạc. Đảo Tri Tôn cũng được trang bị các hệ thống giám sát tầm xa quy mô lớn.
Bảo vệ tàu ngầm, giám sát hoạt động của đối thủ ở Biển Đông
Việc xây dựng đá Hải Sâm có thể mở rộng đáng kể năng lực quân sự và kiểm soát chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông. Nhìn rộng hơn, chuyên gia an ninh Collin Koh tại Singapore cho rằng đá Hải Sâm có thể góp phần giúp Trung Quốc xây dựng « thành trì » trên biển nhằm bảo vệ các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân.
Theo ông, khu vực này nhiều khả năng được trang bị hệ thống giám sát quy mô lớn, tăng khả năng phát hiện và bảo vệ tàu ngầm Trung Quốc trước các mối đe dọa do Biển Đông nằm sát Đài Loan, Philippines và là tuyến hàng hải quan trọng. Đồng thời, cơ sở này có thể gây khó khăn cho hoạt động của tàu ngầm Mỹ và Việt Nam, hai quốc gia cũng hiện diện và hoạt động tích cực tại khu vực này.
Việc Trung Quốc củng cố cơ sở quân sự tại đá Hải Sâm cho thấy Biển Đông ngày càng trở thành khu vực cạnh tranh và quân sự hóa giữa Trung Quốc với Mỹ cùng các đồng minh. Hai bên đều tìm cách giành lợi thế chiến lược trong trường hợp xảy ra xung đột liên quan đến Đài Loan. Chuyên gia Lewis nhận định tầm quan trọng của Biển Đông và Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam bộ đã được Quân ủy Trung ương Trung Quốc nâng cao trong năm qua, chủ yếu do vấn đề Đài Loan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét