Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2026

NGÀY MAI: CƠ HỘI GIÚP ĐỠ NGƯỜI PHONG CÙI! MEDI-CAL CÓ NHIỀU THAY ĐỔI TRONG NĂM 2026–2027. LẦN ĐẦU TRONG LỊCH SỬ MARDI GRAS, NEW ORLEANS NỔI, CÓ “VUA VÀ HOÀNG HẬU” GỐC VIỆT! VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


THỨ BẢY NGÀY MAI, CÙNG GÓP MỘT BÀN TAY, GIÚP ĐỠ NGƯỜI PHONG CÙI: CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI-Trong xã hội loài người, có một số người may mắn sống trong nhung lụa, quyền quý cao sang, nhưng có rất nhiều người sống trong nghèo đói, khổ đau, thân tàn ma dại vì bệnh tật, hoặc chịu cảnh hành hạ tù đày.
<!>

Người đời thường nghĩ kẻ cao sang là nhờ thông minh tài giỏi, người nghèo hèn là do bất tài, kẻ tù đày là vì gieo gian ác... Nhưng có ai trả lời được giùm cho những mảnh đời mắc bệnh cùi (phong)? Họ đã làm gì sai? Họ sống thế nào mà phải gánh chịu căn bệnh lở lói, thân thể hoại tử, ngón tay ngón chân rụng dần từng ngày khiến ai nhìn qua cũng rùng mình khiếp sợ? Hiện nay, theo trên các mạng xã hội đưa tin, thì tại Việt Nam vẫn còn khoảng hơn 20 làng cùi và khu điều trị phong cùi rải rác từ Bắc chí Nam, từ Quy Hòa, Bến Sắn, Di Linh đến các khu tập trung ở vùng cao. Nơi đó, hàng ngàn bệnh nhân và con cháu họ vẫn đang sinh sống cô độc trong sự thiếu thốn và kỳ thị.


Nhìn ra thế giới, ngay cả tại các quốc gia văn minh như Hoa Kỳ, bệnh phong cùi cũng từng là một chương lịch sử đau thương. Trại cùi quốc gia duy nhất của Mỹ từng được thành lập tại Carville, tiểu bang Louisiana (1894–1999). Tuy nhiên, nhờ nền y học phát triển và tinh thần nhân đạo, nước Mỹ đã thay đổi cách chăm sóc, họ dẹp bỏ hoàn toàn sự cách ly ép buộc, coi bệnh phong cùi như một bệnh nhiễm khuẩn thông thường, tài trợ toàn bộ chi phí điều trị ngoại khoa, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ tài chính suốt đời cho các bệnh nhân.


Rất nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế như American Leprosy Missions hay TLM (The Leprosy Mission) đã ra đời, trở thành nhịp cầu nối liền tình thương của các nước giàu có đến với những nạn nhân bệnh phong nghèo khổ trên khắp toàn cầu. Về mặt y học hiện đại, bệnh phong do vi khuẩn Hansen gây ra ngày nay hoàn toàn có thể chữa khỏi nhờ phác đồ đa hóa trị liệu. Nhưng hỡi ôi, đó chỉ là hy vọng cho những ai may mắn phát hiện sớm! Với vô số mảnh đời nghèo khổ nơi các làng cùi hẻo lánh ở quê nhà, vì bị xã hội xua đuổi, kỳ thị và thiếu thốn y tế, khi họ được tiếp cận với thuốc thì đã quá muộn. Vi khuẩn đã tàn phá các dây thần kinh ngoại biên, làm hoại tử từng đốt xương, khiến đôi tay đôi chân vĩnh viễn không bao giờ lành lặn lại được.
Sống trong bệnh tật, suy kiệt và không thể tự chăm sóc, tuổi thọ của người cùi thường vô cùng ngắn ngủi. Họ thường qua đời vì những biến chứng suy thận, nhiễm trùng máu nghiêm trọng, và vì kiệt sức trong nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Dù mang trong mình “cũng một kiếp người”, nhưng chuyến hành trình nhân gian của họ lại quá đỗi ngắn ngủi, ngập tràn cô đơn và nước mắt! Điều khiến ta nể trọng là trong chính nỗi đau tột cùng đó, người cùi vẫn bám lấy sự sống, vẫn tìm kiếm chút hạnh phúc bọt bèo, lập gia đình, sinh con và nương tựa nhau trong những làng cùi cô độc.


Nhờ đâu họ giữ được mầm sống ấy? Đó là nhờ tâm từ của những vị “Thánh sống” giữa cõi tục. Lịch sử y học ghi nhận bác sĩ Gerhard Armauer Hansen (Na Uy) là người đầu tiên phát hiện ra vi khuẩn gây bệnh phong cùi vào năm 1873. Tại Việt Nam, căn bệnh này từng là nỗi kinh hoàng bị xua đuổi. Nhưng ánh sáng tình thương đã đến từ hành động vĩ đại của những vị linh mục, nữ tu và các nhà từ thiện. Tiêu biểu là Bác sĩ - Linh mục Jean-Cassaigne, người đã hy sinh cả tuổi trẻ để thành lập Trại cùi Di Linh vào năm 1929. Ông sống, chăm sóc, yêu thương và cuối cùng cũng mắc bệnh, trút hơi thở cuối cùng ngay tại làng cùi giữa những người bệnh mà ông coi như ruột thịt.
Tiếp nối tinh thần đó, hàng chục năm qua, biết bao hội đoàn hải ngoại, các nhà chùa, nhà thờ và tổ chức phi chính phủ đã gác lại mọi khác biệt về tôn giáo hay chính kiến. Họ chung tay vận động mạnh thường quân, thu gom từng đồng hiện kim, từng phần hiện vật để thắp sáng hy vọng cho những số phận bất hạnh nơi quê nhà.


Và sắp tới đây, Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2026, Nhóm Phật Tử Bắc Cali (với sự đóng góp tích cực của chị Lê Diễm – Trưởng Ban Xã Hội Văn Thơ Lạc Việt) cùng những người bạn của Hội Bạn Người Cùi sẽ tổ chức Tiệc Gây Quỹ Giúp Làng Cùi Việt Nam. Văn Thơ Lạc Việt xin trân trọng giới thiệu nghĩa cử cao đẹp này và tha thiết kêu gọi toàn thể quý đồng hương, quý độc giả, cùng quý thành viên, chúng ta hãy mở rộng vòng tay nhân ái. “Miếng khi đói bằng gói khi no/Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng” .
Thưa quý vị,
Chúng ta diễm phúc được sinh ra lành lặn, được sống trong an lành và đầy đủ. Xin hãy thương xót cho những kiếp người kém may mắn. Hãy nhịn mua một vài món hàng không cần thiết, bớt chút thời gian đến tham dự, hoặc gửi một chút donation ấm áp đến Ban Tổ Chức. Một hành động nhỏ của quý vị hôm nay có thể kéo dài sự sống, mang lại liều thuốc giảm đau và xoa dịu cơn đau cho một người bệnh cùi qua ngày mai.


Mọi sự đóng góp đều được gửi biên nhận chính thức để quý vị khấu trừ thuế theo luật định.
Xin chân thành cảm ơn
Phương Hoa – Văn Thơ Lạc Việt

MỌI SỰ ỦNG HỘ XIN GỬI VỀ:
Gởi check xin để tên người nhận là:
To: Hội Bạn Người Cùi (Friends of Lepers)
329 Blossom Hill Rd #3 San Jose, CA 95123
Zelle: Diem Le (408) 499 6720

TIN QUAN TRỌNG, CẦN BIẾT: MEDI-CAL CÓ NHIỀU THAY ĐỔI TRONG NĂM 2026–2027


(CALIFORNIA) – Những cư dân California đang hưởng hoặc chuẩn bị nộp đơn xin Medi-Cal cần đặc biệt lưu ý: chương trình bảo hiểm y tế này đang bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi quan trọng trong năm 2026 và 2027.
Các thay đổi liên quan đến điều kiện ghi danh, tình trạng di trú, giới hạn tài sản, tái xét hồ sơ, hình thức cung cấp dịch vụ, quyền lợi nha khoa và lệ phí hàng tháng. Vì vậy, người đang hưởng Medi-Cal nên tìm hiểu kỹ trường hợp của mình và đặc biệt không nên bỏ qua thư từ yêu cầu gia hạn hay bổ túc hồ sơ.

NGƯỜI CAO NIÊN VÀ KHUYẾT TẬT: TÀI SẢN ĐƯỢC TÍNH TRỞ LẠI

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Medi-Cal tính tài sản trở lại khi xét điều kiện của một số người 65 tuổi trở lên, người khuyết tật hoặc người cần chăm sóc dài hạn.
Theo thông tin được cung cấp, giới hạn tài sản là $130,000 cho một người, và được cộng thêm $65,000 cho mỗi thành viên khác trong gia đình, tối đa 10 người.
Một số tài sản như căn nhà đang cư ngụ, một chiếc xe, đồ dùng trong nhà và một số tài khoản hưu trí không bị tính. Quy định về thu nhập không thay đổi.
Vì vậy, người cao niên và người khuyết tật đang hưởng Medi-Cal cần đặc biệt chú ý khi đến kỳ tái xét hồ sơ hằng năm.

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGƯỜI KHÔNG CÓ TÌNH TRẠNG DI TRÚ HỢP LỆ

Cũng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Medi-Cal ngưng nhận ghi danh mới vào Medi-Cal toàn phần đối với một số người lớn từ 19 tuổi trở lên không có tình trạng di trú hợp lệ.
Tuy nhiên, một điểm rất quan trọng cần phân biệt:
Những người thuộc nhóm này đã có Medi-Cal toàn phần có thể tiếp tục được bảo hiểm nếu vẫn hội đủ điều kiện và hoàn tất việc tái xét hồ sơ đúng hạn.
Nếu mất bảo hiểm vì hồ sơ gia hạn trễ hoặc thiếu giấy tờ, tài liệu cho biết có 90 ngày để hoàn tất thủ tục và tiếp tục bảo hiểm.
Trẻ em từ 0–18 tuổi hội đủ điều kiện về thu nhập và phụ nữ mang thai vẫn có thể được Medi-Cal toàn phần mà không bị xét tình trạng di trú theo những quy định được nêu trong tài liệu.

TỪ THÁNG 1/2027: MỘT SỐ NGƯỜI CHUYỂN SANG MEDI-CAL FFS

Bắt đầu tháng 1 năm 2027, một số thành viên Medi-Cal sẽ chuyển sang hình thức Fee-for-Service – FFS, tức Medi-Cal trả phí theo từng dịch vụ, thay vì tham gia một chương trình bảo hiểm y tế quản lý.
Điều đáng lưu ý là:
“Fee-for-Service” không có nghĩa bệnh nhân phải tự trả tiền.
Medi-Cal vẫn chi trả cho những dịch vụ thuộc phạm vi bảo hiểm. Người tham gia có thể đến bác sĩ hoặc cơ sở y tế chấp nhận FFS Medi-Cal.
Thuốc vẫn được Medi-Cal Rx chi trả; việc điều trị chuyên khoa về sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện tiếp tục thông qua các chương trình sức khỏe hành vi của quận hạt.

THÁNG 7/2027: QUYỀN LỢI NHA KHOA CÓ THỂ BỊ GIẢM

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, bảo hiểm nha khoa sẽ bị ngưng đối với một số người lớn đang hưởng Medi-Cal nhưng không có tình trạng di trú hợp pháp theo các nhóm được quy định.
Tuy nhiên, dịch vụ nha khoa khẩn cấp, chẳng hạn điều trị đau nghiêm trọng, nhiễm trùng hoặc nhổ răng, vẫn được bảo hiểm bất kể tình trạng di trú.
Phụ nữ mang thai thuộc nhóm này vẫn tiếp tục được hưởng quyền lợi nha khoa đầy đủ trong thời gian mang thai và một năm sau khi thai kỳ kết thúc.

MỘT SỐ NGƯỜI PHẢI TRẢ $30 MỖI THÁNG

Một thay đổi khác cũng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2027:
Một số cư dân California từ 19 đến 59 tuổi, không mang thai và thuộc các nhóm tình trạng di trú được quy định, sẽ phải đóng $30 mỗi tháng để duy trì Medi-Cal toàn phần.
Medi-Cal toàn phần của nhóm này vẫn bao gồm nhiều dịch vụ quan trọng như khám bác sĩ, chăm sóc phòng ngừa, nằm bệnh viện, cấp cứu, thuốc theo toa, chăm sóc mắt, chủng ngừa, chăm sóc sản khoa, điều trị sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện.

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT: ĐỪNG BỎ QUÊN HỒ SƠ GIA HẠN!

Trước những thay đổi trong năm 2026–2027, điều đáng lo không chỉ là thay đổi quyền lợi, mà còn là nguy cơ một số người mất bảo hiểm vì thủ tục hành chánh, không trả lời thư, thiếu giấy tờ hoặc không hoàn tất việc tái xét đúng thời hạn.
Người đang hưởng Medi-Cal nên:
•Luôn cập nhật địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên lạc với cơ quan dịch vụ xã hội của quận hạt.
•Mở và đọc kỹ mọi thư từ Medi-Cal gửi đến.
•Hoàn tất hồ sơ tái xét đúng thời hạn.
•Khi được yêu cầu bổ túc giấy tờ, nên thực hiện càng sớm càng tốt.
•Nếu không hiểu quyền lợi hoặc tình trạng hồ sơ của mình, nên liên lạc cơ quan Medi-Cal hoặc văn phòng dịch vụ xã hội của quận để được giải thích theo trường hợp cụ thể.

LỜI NHẮC VỚI CỘNG ĐỒNG

Medi-Cal là nguồn bảo hiểm y tế thiết yếu đối với hàng triệu cư dân California, đặc biệt là người cao niên, người khuyết tật và các gia đình có lợi tức thấp.
Những thay đổi trong năm 2026 và 2027 không có nghĩa tất cả mọi người đều mất Medi-Cal. Mỗi nhóm tuổi, tình trạng sức khỏe, tài sản và tình trạng di trú có thể chịu những quy định khác nhau.
Vì vậy, xin quý đồng hương đừng quá hoang mang, nhưng cũng đừng xem nhẹ.
Nếu trong gia đình có cha mẹ cao niên, người khuyết tật hoặc thân nhân đang hưởng Medi-Cal, hãy giúp họ kiểm tra thư từ, cập nhật địa chỉ và hoàn tất hồ sơ đúng hạn.
Một lá thư Medi-Cal bị bỏ quên có thể trở thành một vấn đề lớn khi cần đi bác sĩ hoặc vào bệnh viện.
Xin chuyển rộng bản tin này đến thân hữu, đặc biệt là quý vị cao niên, để mọi người cùng biết và chuẩn bị cho những thay đổi Medi-Cal trong năm 2026–2027.

TIN HAY – CHUYỆN LẠ! NGÀY MAI!
LẦN ĐẦU TRONG LỊCH SỬ MARDI GRAS NEW ORLEANS NỔI TIẾNG, CÓ “VUA VÀ HOÀNG HẬU” GỐC VIỆT!

*“Vua” là bác sĩ đang học luật – “Hoàng hậu” là y tá ICU đang học lên chuyên khoa!


(NEW ORLEANS, Louisiana) — Một câu chuyện vừa vui, vừa lạ, lại rất đáng tự hào đối với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ: đoàn diễn hành Krewe of Oshun trong mùa lễ hội Mardi Gras 2027 tại New Orleans sẽ được dẫn đầu bởi một cặp vợ chồng gốc Việt — Vua Quốc Nguyễn và Hoàng hậu Amanda Nguyễn.
Điều thú vị hơn nữa là “nhà vua” và “hoàng hậu” này không sống trong cung điện.
Ban ngày, “vua” mặc áo blouse trắng, làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe rồi tiếp tục cắp sách đến trường luật.
Còn “hoàng hậu” cũng mặc áo blouse, ngày ngày chăm sóc bệnh nhân trong phòng ICU và đang tiếp tục học lên để trở thành nurse practitioner.
Một “hoàng gia” rất Mỹ — và cũng rất Việt Nam!

TỪ GIA ĐÌNH NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN ĐẾN “NGÔI VUA” MARDI GRAS

Quốc Nguyễn, 42 tuổi, lớn lên tại Village de L’Est, khu vực có đông người Việt sinh sống gần giáo xứ Mary Queen of Vietnam ở New Orleans East.
Cha mẹ anh thuộc thế hệ người Việt rời quê hương sau năm 1975 và đến định cư tại New Orleans năm 1977.
Những ngày đầu gây dựng cuộc đời mới nơi đất khách không hề dễ dàng.
Mẹ anh dạy mẫu giáo, cha làm việc trong ngành thép. Sau nhiều năm cần cù, cha mẹ anh mở tiệm bánh mì Vanny’s trên đường Common, rồi tiếp tục mở thêm các nhà hàng buffet tại trung tâm thành phố.
Câu chuyện của gia đình Quốc Nguyễn vì thế mang dáng dấp rất quen thuộc của thế hệ người Việt tị nạn trên đất Mỹ: khởi đầu gần như từ hai bàn tay trắng, chịu khó làm việc, nuôi con ăn học và từng bước xây dựng tương lai.
Thuở nhỏ, Quốc cùng các anh em còn làm việc tại cửa hàng nón lâu đời Meyer the Hatter trên đại lộ St. Charles. Gia đình đến nay vẫn giữ tình thân với ông Sam Meyer, một cựu chiến binh đã hơn 100 tuổi.

“VUA” VỪA LÀM NGÀNH Y, VỪA ĐI HỌC LUẬT

Con đường nghề nghiệp của Quốc Nguyễn cũng khá đặc biệt.
Ở tuổi 42, anh hoạt động trong ngành chỉnh hình/chiropractic, đồng thời vẫn tiếp tục theo học luật tại Loyola University New Orleans.
Nói vui một chút, có lẽ đây là một trong những “ông vua” bận rộn nhất Mardi Gras:
Sáng lo công việc chuyên môn, tối học luật, rồi đến mùa Carnival lại khoác áo hoàng gia!
Người đồng hành bên anh là Amanda Nguyễn, 28 tuổi, một y tá chăm sóc đặc biệt ICU tại University Medical Center, nơi công việc hằng ngày đòi hỏi chuyên môn, sự bình tĩnh và tinh thần trách nhiệm cao.
Amanda cũng chưa dừng lại ở đó. Cô đang tiếp tục học để tiến xa hơn trong ngành điều dưỡng, hướng đến trở thành một nurse practitioner.
Bởi vậy, đằng sau danh xưng vui tươi “Vua và Hoàng hậu Mardi Gras” là hình ảnh của hai người trẻ gốc Việt rất đời thường: đi làm, đi học, phục vụ bệnh nhân và không ngừng tiến tới trong nghề nghiệp.


LỊCH SỬ: TỪ PHÒNG GYM BƯỚC LÊN… NGÔI VUA!

Điều thú vị là Quốc Nguyễn không hề vận động để được làm vua.
“Ngai vàng” đến với anh từ một nơi chẳng giống hoàng cung chút nào: phòng tập thể dục!
Tại đây, Quốc quen nghệ sĩ nổi tiếng Terrance Osborne, người được chọn làm vua của Krewe of Oshun năm 2026 và từng thực hiện nhiều tác phẩm nghệ thuật liên quan đến Jazz & Heritage Festival.
Osborne chú ý đến Quốc vì anh tập luyện rất nghiêm túc, bền bỉ và luôn mang nguồn năng lượng tích cực.
Từ những cuộc trò chuyện trong phòng gym, hai người trở thành bạn. Khi Osborne làm vua Oshun năm 2026, ông mời Quốc tham gia đoàn tùy tùng của mình.
Và chính từ cơ duyên ấy, những người điều hành Oshun nhận ra nơi Quốc một tính cách cởi mở, nhiệt tình và tràn đầy năng lượng.
Bà Gian Durand, người lãnh đạo Krewe of Oshun, đặc biệt chú ý đến anh. Một trong những mục tiêu của Oshun là phản ánh tính đa văn hóa của New Orleans, và việc một người Mỹ gốc Việt đại diện cho đoàn diễn hành rất phù hợp với tinh thần đó.
Thế là lời mời bất ngờ được đưa ra:
Quốc Nguyễn sẽ trở thành Vua Oshun năm 2027.
Nhưng anh chưa nhận lời ngay.
Anh nói đại ý rằng mình phải về… hỏi ý kiến vợ!
Và câu chuyện càng vui hơn khi ban tổ chức đề nghị:
Vậy thì mời luôn Amanda làm Hoàng hậu!
Thế là “vua” khỏi phải xin phép “hoàng hậu” đi dự Mardi Gras một mình!

NIỀM VUI KHÔNG CHỈ CỦA MỘT GIA ĐÌNH

Hai vợ chồng được đăng quang ngày 15 tháng 8 tại Commander’s Palace.
Đối với Quốc Nguyễn, đây không đơn thuần là một danh hiệu vui trong mùa lễ hội, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng.
Bởi gần nửa thế kỷ trước, cha mẹ anh đến New Orleans với tư cách những người Việt phải xây dựng lại cuộc đời trên một quê hương mới.
Thế hệ cha mẹ đi làm, mở tiệm, nuôi con.
Thế hệ con cái trưởng thành thành bác sĩ, chuyên viên y tế, sinh viên luật…
Và đến năm 2027, một người con của gia đình ấy sẽ cùng vợ đứng trên xe hoa, trong vai Vua và Hoàng hậu, dẫn đầu một trong những đoàn diễn hành của truyền thống Mardi Gras nổi tiếng thế giới.
Đó là một khoảng cách rất dài — không chỉ tính bằng năm tháng, mà bằng mồ hôi, nghị lực và sự hội nhập của cả một thế hệ người Việt trên đất Mỹ.

NGÀY MAI! 29 THÁNG 1, 2027: CỜ HOA SẼ ĐÓN “VUA QUỐC – HOÀNG HẬU AMANDA”

Krewe of Oshun được thành lập năm 1996, mang tên Oshun, nữ thần trong truyền thống Yoruba gắn với tình yêu, vẻ đẹp và sự thịnh vượng.
Đoàn diễn hành Oshun năm 2027 dự kiến khởi hành lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 29 tháng 1, 2027, với chủ đề “Jewels of the River” – “Ngọc Quý Của Dòng Sông.”
Và trên chiếc xe hoa dẫn đầu sẽ là một hình ảnh rất đặc biệt:
Vua Quốc Nguyễn — một người Mỹ gốc Việt, làm nghề chăm sóc sức khỏe và đang học luật.
Bên cạnh anh:
Hoàng hậu Amanda Nguyễn — một y tá ICU đang tiếp tục học lên chuyên khoa.
Không lâu đài.
Không ngai vàng thật.
Không quyền lực hoàng gia.
Nhưng phía sau hai chiếc vương miện Mardi Gras là câu chuyện đẹp về giáo dục, nghề nghiệp, gia đình, hội nhập và sự thành công của người Việt trên quê hương thứ hai.
Từ đôi bàn tay lao động của cha mẹ tị nạn năm xưa, đến thế hệ con cháu hôm nay bước lên xe hoa Mardi Gras giữa New Orleans — đó có lẽ mới chính là “viên ngọc quý của dòng sông” đáng nhớ nhất.

TIN HAY – CHUYỆN LẠ MÀ VUI!

Xin chúc mừng Vua Quốc Nguyễn và Hoàng hậu Amanda Nguyễn! Vạn vạn tuế!
Một đôi “vua – hoàng hậu” đặc biệt: mặc áo blouse nhiều hơn áo hoàng bào, cầm sách học nhiều hơn cầm vương trượng — nhưng lại mang một câu chuyện rất đẹp, đáng nhớ của người Việt trên đất Mỹ!

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Liên Hiệp Quốc và Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế Cảnh Báo Mối Đe Dọa Từ Vũ Khí Tự Động


(Hình AFP - Yuriy Dyachyshyn: Các kỹ thuật viên gắn thiết bị nổ mô phỏng vào drone trong cuộc đua “Wild Drones” tại Truskavets, Lviv, Ukraine, ngày 20/5/2026.)
-Hôm 25/8/2026, lãnh đạo Liên Hiệp Quốc (UN) và Hội Hồng Thập tự Quốc tế (ICRC) cảnh báo thế giới đang tiến gần đến một “lằn ranh đỏ về đạo đức” khi kỹ thuật vũ khí tự động ngày càng phát triển, đặc biệt là nguy cơ máy móc có thể tự quyết định việc tấn công và giết con người.
Năm 2023, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Hội Hồng Thập tự Quốc tế Mirjana Spoljaric Egger đã từng kêu gọi các nước cấm các hệ thống vũ khí tự động chậm nhất vào năm 2026. Tuy nhiên, lời kêu gọi này vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Trong tuyên bố mới, được thông tấn xã AFP trích dẫn, hai tổ chức này tiếp tục thúc giục các nước hành động khẩn cấp, cho rằng rủi ro đang ngày càng gia tăng.

Vũ khí tự động thường được hiểu là những hệ thống có khả năng tự lựa chọn mục tiêu và sử dụng vũ lực mà không cần con người trực tiếp can thiệp. Theo ICRC, những hệ thống này đã xuất hiện trên chiến trường, làm gia tăng nguy cơ gây thương vong cho dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự. Dù chưa có trường hợp nào được xác nhận về việc vũ khí hoàn toàn tự động trực tiếp nhắm vào con người, khả năng này đang khiến UN và ICRC đặc biệt lo ngại.
Hiện một nhóm chuyên gia chính phủ đang thảo luận về việc xây dựng các quy định quốc tế đối với vũ khí tự động trong khuôn khổ Công ước về Một số Loại vũ khí Thông thường (CCW). Nhóm dự kiến hoàn tất nhiệm vụ vào tuần tới, trước khi các quốc gia xem xét bước đi tiếp theo tại hội nghị vào tháng 11, trong đó có khả năng khởi động đàm phán về một Hiệp định mới.
UN và ICRC kêu gọi các nước nhanh chóng xây dựng một văn kiện có tính ràng buộc pháp lý với những lệnh cấm và giới hạn rõ ràng. ICRC nhấn mạnh không chủ trương cấm toàn bộ vũ khí tự động, mà tập trung vào hai nhóm nguy hiểm nhất: Vũ khí tự động khó dự đoán hoặc khó kiểm soát và vũ khí được thiết kế để tự động xác định, tấn công con người.

Iran và Oman Đàm Phán Về Một Hành Lang Giao Thông Tạm Thời tại Hormuz


(Hình REUTERS - Iranian Foreign Ministry: Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi (phải) tiếp đồng nhiệm Oman, ông Sayyid Badr al-Busaidi, tại thủ đô Teheran của Iran, ngày 25/8/2026.)
-Từ chiều ngày 25/8/2026, Ngoại trưởng Iran và Oman họp tại thủ đô Teheran của Iran về một Thỏa thuận khung, thiết lập một “hành lang tạm thời” cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Đôi bên cũng đề cập đến việc rà phá thủy lôi cho tuyến đường hàng hải tạm thời này. Tuy nhiên, Teheran báo trước là chỉ mở cửa trở lại eo biển chiến lược này, một khi Hoa Kỳ ngừng phong tỏa các hải cảng của Iran và chấm dứt chiến tranh.
Là hai quốc gia trực tiếp quản lý eo biển Hormuz, Iran và Oman một lần nữa đàm phán với nhau để tìm giải pháp cho phép mở cửa trở lại tuyến đường hàng hải mang tính chiến lược này, đặc biệt là với các nước xuất-nhập cảng năng lượng của Trung Đông.
Sau cuộc họp với đồng cấp Iran, Ngoại trưởng Oman, ông Badr-al-Busaidi trên mạng xã hội cá nhân X bày tỏ hy vọng “sớm có thể thông báo” về “một hành lang vận tải đường biển mới và những biện pháp thiết thực nhằm khôi phục lại các hoạt động hàng hải an toàn”.

Ngoài ra, Oman và Iran còn tiếp tục đàm phán để thiết lập một hành lang “vĩnh viễn”, và tìm đồng thuận về một “cơ chế quản lý eo biển Hormuz cho tương lai”.
Còn Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Aragchi cho biết rằng hôm 25/8, ông đã đối thoại không chỉ với Oman mà còn với cả Pakistan. Theo thông tấn xã AFP, Teheran “đặt trọng tâm vào một giải pháp mang tính khu vực”.
Tại Teheran, sáng 26/8, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi gắn liền việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz với việc đòi Hoa Kỳ “thực hiện đầy đủ những cam kết chấm dứt chiến tranh, dỡ bỏ Lệnh phong tỏa và giải quyết tình hình ở Yemen” và tuyên bố Iran sẽ “đáp trả các Lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ ban hành bằng cánh nhắm vào những lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ mà chính họ đã vi phạm”.
Trong khi đó, trên mạng xã hội cá nhân Truth Social, Tổng thống Donald Trump khẳng định là Hải quân Hoa Kỳ thông báo đã tháo gỡ và/hoặc phá hủy tất cả thủy lôi trong vùng biển quốc tế ở Hormuz. Mọi tàu thuyền của Iran đặt thủy lôi sẽ bị phá hủy. Lãnh đạo Tòa Bạch Ốc luôn khẳng định Hoa Kỳ kiểm soát eo biển Hormuz. Teheran hoàn toàn phủ nhận điều này. Cách nay 2 ngày, Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent nhắc lại quyết tâm của Hoa Thịnh Ðốn “chặn đứng mọi nguồn lợi kinh tế” của Iran.

Giám Đốc CIA John Ratcliffe Đến Mạc Tư Khoa Để Trao Đổi Với Các Lãnh Đạo Tình Báo Nga


(Hình REUTERS / Nathan Howard: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe sau cuộc họp Nội các tại Camp David ở Thurmont, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ, ngày 31/7/2026.)
-Theo lời phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh hôm 26/8/2026, được hãng tin AFP trích dẫn, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA), ông John Ratcliffe đã đến Mạc Tư Khoa hôm 25/8, để trao đổi với lãnh đạo các cơ quan tình báo Nga.
Ông Peskov xác nhận với báo chí: “Đã có các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan tình báo, nhưng không có cuộc gặp nào với Tổng thống Nga”. Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh mô tả các cuộc tiếp xúc này là “tích cực”, nhưng không nói rõ hai bên đã thảo luận về những chủ đề nào. Ông Peskov cho biết “còn quá sớm để nói cuộc tiếp xúc này sẽ tác động như thế nào đến quá trình đưa quan hệ (Nga-Mỹ) thoát khỏi khủng hoảng”.
Trước đó, theo các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ CBS và Axios, Giám đốc CIA John Ratcliffe đã đến Mạc Tư Khoa hôm 25/8. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Ratcliffe kể từ khi nhậm chức Giám đốc CIA vào năm 2025. Tuy nhiên, mục đích của chuyến đi vẫn chưa được tiết lộ.

Có nhiều hồ sơ có thể lý giải cho chuyến đi hiếm hoi này của Giám đốc CIA: Xung đột tại Ukraine, căng thẳng với Iran trong bối cảnh Hoa Thịnh Ðốn gây sức ép kinh tế đối với Teheran, hoặc khả năng trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ. Hai nước đã từng thực hiện các cuộc trao đổi như vậy, nhưng Hoa Thịnh Ðốn vẫn tiếp tục yêu cầu trả tự do cho một số công dân Hoa Kỳ đang bị giam giữ tại Nga.
Theo tờ nhật báo Anh Financial Times, Hoa Kỳ đã nhận được cam kết từ Ukraine vào đầu tuần rằng Kyiv sẽ không sử dụng drone để tấn công Mạc Tư Khoa hay một số khu vực khác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến thăm của viên chức cấp cao Hoa Kỳ. Gần đây, lực lượng Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, đôi khi nhắm vào những mục tiêu cách rất xa tiền tuyến.
Chuyến thăm Nga gần nhất của một Giám đốc CIA là vào tháng 11/2021, trước khi xung đột tại Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.
Cũng tại Mạc Tư Khoa hôm 25/8, trong một cuộc gặp hiếm hoi với người đồng cấp Nga Sergueï Lavrov, Ngoại trưởng của Vatican, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher đã kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến.
Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của một viên chức cấp cao Tòa Thánh kể từ tháng 11/2021, thời điểm trước khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022. Vatican vẫn giữ thái độ trung lập và chủ trương không cắt đứt quan hệ với các bên tham chiến, tuy quan hệ với Mạc Tư Khoa đã xấu đi đáng kể.

Chiến Tranh Thương Mại: Gia Nã Ðại Thông Báo Áp Thuế Từ 15% Đến 50% Để Trả Đũa Hoa Kỳ


(Hình REUTERS - Chris Tanouye: Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney trả lời truyền thông sau khi đình chỉ đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, Ottawa, Ontario, Gia Nã Ðại, ngày 22/8/2026.)
-Hôm 25/8/2026, chính phủ Gia Nã Ðại thông báo bắt đầu từ ngày 8/9 sẽ áp thuế từ 15% đến 50% đối với một loạt sản phẩm của Hoa Kỳ và sẽ đáp trả mạnh hơn nữa nếu ngành công nghiệp xe hơi của nước này bị ảnh hưởng bởi các mức thuế mới từ Hoa Kỳ.
Các mức thuế của Gia Nã Ðại sẽ áp dụng đối với thép và các sản phẩm từ sữa của Hoa Kỳ, cũng như máy móc nông nghiệp, sản phẩm ngành giấy, hàng điện tử và thiết bị gia dụng.
Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Tài chánh François-Philippe Champagne giải thích rằng các mức thuế sẽ là 15%, 25% hoặc 50%, và tổng giá trị thuế sẽ tương đương, “chính xác đến từng Mỹ kim”, so với mức thuế mà Hoa Kỳ đã áp đặt đối với Gia Nã Ðại từ ngày 22/8.

Trước đó, ngày 21/8, Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney đã tỏ thái độ cứng rắn với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bằng cách chấm dứt đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, do Tòa Bạch Ốc muốn áp đặt những điều kiện mà ông cho là “bất công”. Vì vậy, kể từ ngày 22/8, Hoa Thịnh Ðốn đã áp các mức thuế quan mới đối với lượng hàng hóa nhập cảng từ Gia Nã Ðại trị giá tổng cộng 20 tỉ Mỹ kim. Ngày 24/8, Tổng thống Trump dọa sẽ áp thuế 50% đối với thép và xe hơi nhập từ Gia Nã Ðại kể từ ngày 1/1/2027.
Tại Gia Nã Ðại, các công đoàn và doanh nghiệp trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến thương mại ủng hộ các biện pháp trả đũa Hoa Kỳ, nhưng họ cũng lo ngại về tác động của chính những biện pháp đáp trả này đối với nền kinh tế Gia Nã Ðại, theo tường trình của thông tín viên Nafi Alibert của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Montréal.
“Chúng ta không thể cứ cam chịu như thế”. Đó chính là tâm trạng chung của giới kinh doanh: Gia Nã Ðại buộc phải đáp trả. Tuy nhiên, hành động đáp trả này sẽ đi kèm với những hệ quả, theo lời ông Damien Silès thuộc Hội đồng Bán lẻ Quebec: “Từ 75% đến 80% hoạt động thương mại của Gia Nã Ðại là với Hoa Kỳ. Nền kinh tế hai nước gắn kết chặt chẽ với nhau. Vì vậy, những thiệt hại kèm theo sẽ rất lớn”.

Chính phủ Ottawa khẳng định chỉ nhắm vào các sản phẩm của Hoa Kỳ có thể dễ dàng thay thế bằng hàng nội địa Gia Nã Ðại, như đồ nội thất, quần áo và thiết bị gia dụng, nhưng cũng bao gồm cả thép và nhôm, những mặt hàng sẽ bị áp thuế bổ sung lên tới 50%. Nhưng ông Nicolas Lapierre, thuộc nghiệp đoàn United Steelworkers, cảnh báo là đòn đáp trả này sẽ có nhiều rủi ro: “Phải ý thức rằng, với tư cách nhà sản xuất, chúng ta coi như đang tự làm hại chính mình, chẳng khác gì ‘harakiri’ (mổ bụng tự sát), bởi vì chi phí nhập cảng thép và nhôm chắc chắn sẽ tăng lên, do đó những biện pháp này có thể vô tình gây tổn hại trực tiếp cho chính các doanh nghiệp của ta”.
Chính vì vậy, chính phủ Ottawa đã chuẩn bị một gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỉ Mỹ kim nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp, nâng mức bồi thường cho người lao động và ngăn chặn tình trạng sa thải thêm nhân sự trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông Nicolas Lapierre nhấn mạnh: “Chúng ta cần các biện pháp hỗ trợ. Rõ ràng là có những doanh nghiệp sẽ không thể tiếp tục gánh chịu chi phí của cuộc chiến này, và cả những cộng đồng dân cư cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.
Công luận Gia Nã Ðại nói chung cũng tỏ thái độ cứng rắn: Gần hai phần ba người dân tán thành các mức thuế trả đũa. Tuy nhiên, cứ 10 người thì có 9 người lo ngại rằng chính họ sẽ phải gánh chịu hậu quả vì vật giá sẽ leo thang.

Chiến Tranh Thuế Quan Với Hoa Kỳ: Đòn Đáp Trả Cứng Rắn Nhưng Cân Bằng của Gia Nã Ðại


(Hình: Tổng thống Donald Trump tT) trao đổi với Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney nhân bữa ăn trưa - làm việc với các nhà lãnh đạo G7 và Trung Đông ở Evian-les-Bains, Pháp, ngày 16/6/2026.)
-Hôm 25/8/2026, chính phủ Gia Nã Ðại đã công bố các biện pháp đáp trả Hoa Thịnh Ðốn về mức thuế quan mới của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Ottawa vẫn cố duy trì sự cân bằng khéo léo giữa thái độ cứng rắn và nhu cầu bảo vệ nền kinh tế Gia Nã Ðại.
Sau khi cân nhắc một phản ứng quyết liệt hơn, cuối cùng Gia Nã Ðại đã chọn cách đáp trả “có trọng tâm” đối với mức thuế 50% mà Hoa Kỳ áp đặt đối với hàng hóa Gia Nã Ðại kể từ ngày 22/8. Các biện pháp trả đũa sẽ nhắm vào hơn 700 sản phẩm của Mỹ, bao gồm phụ tùng xe hơi, thép, gỗ xẻ, đồ nội thất, thiết bị gia dụng và các sản phẩm từ sữa. Bắt đầu từ ngày 8/9, những mặt hàng này sẽ bị áp thuế bổ sung từ 15% đến 50%, với tổng trị giá khoảng 27,6 tỉ Gia kim, tương đương với giá trị hàng hóa Gia Nã Ðại bị Hoa Kỳ áp thuế.

Theo nhận định của nhật báo Pháp Le Monde, qua các biện pháp nói trên, Ottawa đang thi hành một đòn trả đũa mang tính “chiến lược” nhằm gây sức ép đối với Hoa Thịnh Ðốn, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế Gia Nã Ðại. Suy cho cùng thì chính các nhà nhập cảng Gia Nã Ðại, và cuối cùng là người tiêu dùng, sẽ phải gánh chịu chi phí từ các loại thuế quan này.
Hiện giờ, đòn đáp trả của Ottawa chỉ đến thế, nhưng họ vẫn dự phòng những “vũ khí” khác, trong trường hợp chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ tiếp tục leo thang, chẳng hạn như cắt nguồn cung điện và các khoáng sản thiết yếu cho Hoa Kỳ. Hôm 24/8, Thủ tướng Mark Carney đã tuyên bố: “Không loại trừ phương án nào, nhưng hiện tại chưa phải lúc để thi hành”. Ông Carney nhận thức được rằng những hành động trả đũa như vậy sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Gia Nã Ðại và Hoa Kỳ.
Trái với những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ phụ thuộc vào một số nguồn tài nguyên từ nước láng giềng. Ontario, tỉnh giàu có và đông dân nhất Gia Nã Ðại, hiện vẫn cung cấp điện cho khoảng 1,5 triệu gia đình Mỹ. Biết mình đang nắm lợi thế trong tay, Thủ hiến tỉnh bang Ontario, ông Doug Ford, một nhân vật với tính khí nóng nảy, đã kêu gọi các biện pháp trả đũa mạnh tay, bao gồm cả việc ngừng xuất cảng năng lượng sang Hoa Kỳ. Thậm chí, ông đã có những lời lẽ rất gay gắt với Donald Trump, mà ông gọi là “kẻ thua cuộc” và “nhà độc tài”. Chủ nhân Tòa Bạch Ốc đã đáp lại bằng một sự khiêu khích: Ông đề xuất đổi tên Hồ Ontario, nằm vắt ngang biên giới hai nước, thành “Hồ America”, thậm chí trên mạng xã hội của ông, Tổng thống Donald Trump còn đăng một bản đồ với lá cờ Mỹ trùm lên thành phố Toronto, thủ phủ của tỉnh Ontario.

Nhưng sau đó, hôm 25/8, chính Thủ hiến Doug Ford đã thực hiện một loạt cuộc phỏng vấn với các cơ quan truyền thông Mỹ, nhằm xoa dịu tình hình và thuyết phục người dân Hoa Kỳ về thiện chí của Gia Nã Ðại. Theo tờ Le Monde, cộng đồng doanh nghiệp Gia Nã Ðại cũng đang hối thúc hai nước quay trở lại bàn đàm phán. Mặc dù công chúng ủng hộ rộng rãi phản ứng cứng rắn của chính phủ, nhưng nhiều ngành công nghiệp lo ngại phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Các tỉnh (bang) của Gia Nã Ðại cũng cảnh báo về những hậu quả tai hại của chiến tranh thương mại đang leo thang. Tại British Columbia, Thủ hiến David Eby ước tính 14% kim ngạch xuất cảng của tỉnh đang phải chịu thuế quan, nên chính quyền địa phương đang cân nhắc các biện pháp khẩn cấp, tương tự như vào thời Covid-19, để hỗ trợ các doanh nghiệp.
Chính phủ liên bang cũng đã cam kết gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỉ Gia kim nhằm giúp đỡ những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nói chung, Ottawa đang chuẩn bị tâm lý cho người dân Gia Nã Ðại về một cuộc xung đột có khả năng kéo dài, mà những cú sốc sẽ rất khó mà gánh chịu.

Hoa Kỳ: Huyền Thoại Âm Nhạc Dolly Parton Từ Trần!


(Hình AP - Charlie Riedel: Dolly Parton biểu diễn tại Overland Park, Kansas, Hoa Kỳ, ngày 14/8/2026.)
-Một biểu tượng của âm nhạc Hoa Kỳ vừa ra đi. Nữ ca sĩ Dolly Parton đã qua đời hôm 25/8/2026 tại Nashville, tiểu bang Tennessee, ở tuổi 80. Bà được biết đến như Nữ hoàng dòng nhạc Đồng quê, một nữ doanh nhân tài ba, đồng thời là một nghệ sĩ cần mẫn với kho tàng âm nhạc đồ sộ gồm 3.000 ca khúc, 65 album và hơn 100 triệu đĩa nhạc được bán ra.
Một số ca khúc của bà, như Jolene, đã trở thành những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Hoa Kỳ. Ngoài những đóng góp cho âm nhạc, điều khiến người Mỹ nhớ đến Dolly Parton là cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn, dí dỏm và lối suy nghĩ thực tế của bà.

Tổng thống Donald Trump hôm 25/8 đã chỉ thị treo cờ rủ trong một tuần để tưởng niệm Dolly Parton. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết về cảm nghĩ của người hâm mộ:
Tại một cửa hàng nhỏ về nhạc trong khu phố, nơi mọi người có thể thử mọi nhạc cụ, từ guitar, trống cho đến piano, người phụ trách, Dave Nuttycombe, kể rằng trên Facebook của anh toàn những bài đăng về sự ra đi của Dolly Parton.
Dave nói: “Đặc biệt những ca khúc bà sáng tác truyền cho người ta niềm yêu đời thông qua âm nhạc. Rồi còn có phong cách ngoại hình đáng kinh ngạc, những bộ tóc giả khổng lồ, giọng hát mạnh mẽ. Bà bắt đầu sự nghiệp với nhạc đồng quê trong một thế giới riêng biệt. Nhưng rồi bà bước ra khỏi thế giới đó và những ca khúc của bà dần chuyển sang nhạc pop, đưa tất cả thính giả đi cùng mình trên hành trình âm nhạc đó. Đây là một mất mát vô cùng to lớn”.

Trong số những khách hàng có Chris, đến cùng các con để tìm mua một vài bản nhạc. Chris quê ở Tennessee, cũng là quê hương của Dolly Parton. Theo anh, Dolly không chỉ đơn thuần là một ca sĩ, mà còn là một nhà hoạt động từ thiện thực thụ. Nhờ Dolly Parton và quỹ từ thiện của mình, hàng triệu trẻ em Mỹ cho đến giờ vẫn có cơ hội được tiếp cận với những cuốn sách miễn phí.
Chris nói: “Ý tưởng đó xuất phát từ việc cha bà không biết đọc. Dolly Parton đơn giản là một người có tấm lòng rộng lượng. Nhiều người yêu mến Dolly vì âm nhạc của bà, nhưng mọi người cũng trân trọng những đóng góp và di sản bà để lại. Và khi nghĩ về người Mỹ, chúng tôi muốn mọi người nghĩ đến những người Mỹ như Dolly Parton”.

TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP:


(AFP/RFI) – Nam Hàn điều chiến đấu cơ theo dõi sau khi máy bay quân sự Nga xâm nhập vùng nhận dạng phòng không. Hôm 26/8/2026, chính quyền Hán Thành cho biết máy bay Nga sau đó đã rời khỏi khu vực trên và không xâm phạm không phận Nam Hàn. Đây là lần thứ hai trong vài tuần máy bay Nga xuất hiện tại khu vực này. Hán Thành đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Mạc Tư Khoa có biện pháp ngăn sự việc tái diễn.
(AFP/RFI) – Nhật Bản tìm đường vận chuyển dầu mới để bảo đảm an ninh năng lượng. Hôm 26/8/2026, truyền thông Nhật Bản cho biết Tokyo dự kiến hỗ trợ các dự án xây dựng đường ống dẫn dầu mới tại Trung Đông nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu quan trọng đang bị gián đoạn do xung đột giữa Iran và Hoa Kỳ. Tokyo cũng đã cho sử dụng một phần kho dự trữ dầu chiến lược và tăng nhập cảng dầu từ các nguồn khác, trong đó có Hoa Kỳ. Nhật Bản đang xem xét lập kho dự trữ dầu đặc biệt, thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân và hỗ trợ phát triển pin mặt trời thế hệ mới.

(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu tính đến khả năng kết nạp Armenia. Hôm 25/8/2026, khối 27 nước cho biết để ngỏ khả năng Armenia sớm nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU). Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết Armenia trước tiên sẽ nộp đơn xin gia nhập EU, sau đó mới tổ chức trưng cầu ý dân về việc này. Nga phản đối Armenia xích lại gần phương Tây và lưu ý rằng Armenia về việc gia nhập EU trong khi vẫn là thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu.
(Reuters/RFI) – Tổng thống Đài Loan kêu gọi tăng cường năng lực quốc phòng. Phát biểu trong nội bộ Đảng Dân Tiến hôm 26/8/2026, ông Lại Thanh Đức thúc giục Quốc hội thông qua Dự luật Quốc phòng trị giá 6,6 tỷ Mỹ kim cho giai đoạn 6 năm sắp tới. Một phần trong ngân sách này được dành để trang bị drone. Đài Bắc có kế hoạch trang bị hơn 200.000 drone. Quốc hội Đài Loan với đa số trong tay đảng đối lập Quốc Dân Đảng chuẩn bị biểu quyết về dự luật ngân sách quốc phòng.

(AFP/RFI) – Phát giác khoảng 60 người nhập cư trong một chiếc xe vận tải tại quận 18, phía Bắc thủ đô Paris. Theo các nguồn tin cảnh sát Pháp, 58 người nhập cư được phát hiện trong đêm 25 rạng sáng 26/08/2026. Trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em. Những người có giấy chứng nhận đã nộp đơn xin quy chế tị nạn thì được trả tự do. 26 người còn lại bị tạm giữ trong lúc chờ đợi tiến hành thủ tục hành chánh. Cảnh sát không thông báo về quốc tịch những người bị bắt trong đêm 25/8.
(AFP/RFI) – Chủ tịch Trung Quốc dự thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Bichkek, thủ đô của Kirghizstan, từ cuối tuần này, trước khi công du Ai Cập. Hôm 26/8/2026, Bắc Kinh cho biết từ ông Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du từ 30/8 cho đến ngày 3/9/2026. Chặng dừng đầu tiên là Kirghizstan, sau đó ông sẽ chính thức viếng thăm Ai Cập và đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của nguyên thủ Trung Quốc trong khu vực. Lần gần đây nhất ông Tập dừng chân tại Trung Đông là hồi năm 2022 tại Ả Rập Saudi. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải là một sáng kiến của Bắc Kinh được thành lập từ 2001, bao gồm 10 thành viên, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Nga và nhiều nước Trung Á.

(AFP/RFI) – Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby thảo luận với các đồng minh NATO về sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Âu Châu. Hôm 26/8/2026 ông Colby đến Brussels (Bỉ), trụ sở của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), để tham khảo ý kiến các đồng minh trong bối cảnh Hoa Thịnh Ðốn đang xem xét việc bố trí lại các lực lượng quốc phòng. Tháng 5/2026, Tòa Bạch Ốc thông báo rút từ 4.000 đến 5.000 binh sĩ Hoa Kỳ trên tổng số 36.000 đang đồn trú tại Đức.
(AFP/RFI) – Panama ban bố tình trạng khẩn cấp do thời tiết khắc nghiệt từ hiện tượng El Niño gây nên. Thông báo hôm 25/8/2026 ghi nhận Panama đối mặt với những đợt hạn hán bất thường, sông ngòi khô cạn... khiến quốc gia Trung Mỹ này phải giảm lượng tàu thuyền qua tuyến kênh liên đại dương. Do tình trạng thiếu nước, Kênh đào Panama sẽ giảm lưu lượng tàu qua kênh từ 36 xuống 34 lượt mỗi ngày kể từ tuần tới. Khoảng 5% thương mại hàng hải toàn cầu đi qua tuyến đường thủy dài 80 cây số này, nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương.
(AFP/RFI) – Chiến tranh Ukraine: Thống đốc Nga tại vùng Tambov thông báo 2 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn nhắm vào kho hàng của Wildberries, chuyên bán hàng qua mạng internet. Cơ sở này cách không xa thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga về phía Nam. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky xác nhận trong ngày hôm 25/8/2026, Ukraine đã nhắm vào 16 mục tiêu

Không có nhận xét nào: