Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2026

Thế giới ngày nay: 29-31/8/2026 - Vị Giáo Hoàng liên hợp giữa Thánh Mẫu Fatima với LTXC - Tĩnh Cao


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Thực tế cho thấy, vì “trực giác thấy” được Thời điểm Thương xót mà ĐTC Gioan Phaolô II là Thừa sai Thương xót trong vai trò, như ĐTC Phanxicô đã khẳng định trong huấn từ ngài ngỏ cùng hàng giáo sĩ Roma ngày mùng 6/3/2014, “thiết lập Thời điểm Thương xót”, bằng “việc phong chân phước và hiển thánh cho Nữ Tu Faustina Kowalska; sau đó ngài đã lập lễ Lòng Thương Xót Chúa”, vào ngày 30/4 Đại Năm Thánh 2000. Có thể nói Vị Giáo hoàng Thừa sai Thương xót Gioan Phaolô II là mối liên kết mật thiết giữa Thánh Mẫu Thương Xót ở Sự kiện Thánh Mẫu Fatima năm 1917 với LTXC trong thập niên 1930. 
<!>
Ở chỗ, cuộc đời của ngài được bắt đầu vào ngày sinh nhật của ngài là ngày 18/5/1920, gần như ngay giữa Thời Điểm Fatima 1916 - 1929, và thời niên thiếu của ngài trong thập niên 1930 lại là Thời Điểm Thương xót có liên hệ với Nữ tu Faustina cho tới khi chị qua đời vào ngày 5/10/1938, năm ngài bắt đầu từ sinh quán của ngài là Wadowice lên Krakow học hành tiến thân, cũng là nơi sau đó ngài đã trở thành linh mục, giám mục phụ tá và Tổng giám mục cho tới năm 1958, thời điểm ngài trở thành Giáo hoàng. Và với tư cách và quyền hạn Giáo hoàng, ngài đã ghi dấu lịch sử cho cả Thánh Mẫu Fatima lẫn LTXC có thể nói song hành như sau:

1- Phong hiển thánh cho nữ tu Faustina vào ngày 30/4/2000 và phong chân phước cho 2 Thiếu Nhi Fatima thụ khải Phanxicô và Giaxinta ngày 13/5/2000;

2- Thiết lập Lễ LTXC vào cuối lễ phong hiển Thánh cho Nữ tu Faustina để Giáo Hội cử hành vào Chúa Nhật Thứ 1 sau Chúa Nhật Phục Sinh, và cuối lễ Phong Chân phước cho 2 em TNF Phanxicô và Giaxinta ngài cũng đã hứa tiết lộ Bí Mật Fatima phần 3, phần đã được Thánh bộ Tín lý Đức tin công bố ngày 26/6/2000;

3- Hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/1984 ở Vatican trước Thánh Tượng Mẹ Fatima chính yếu từ Fatima mang đến, và hiến dâng chung loài người cho LTXC tại tân Đền Thánh LTXC ở TGP Krakow Balan Thứ Bảy ngày 17/8/2002.

Biến cố lịch sử trong Giáo triều mới bắt đầu được mấy năm của ngài đã đánh dấu vai trò liên hợp Thánh Mẫu Fatima và LTXC của ngài đó là biến cố ngài bị ám sát chết hụt vào ngày 13/5/1981 ở Quảng trường Thánh Phêrô, nhờ đó ngài đã đọc Bí Mật Fatima phần 3, để rồi khi thấy hình ảnh về mình qua “vị giám mục mặc áo trắng” bị ám sát trong thị kiến của phần 3 Bí Mật Fatima này, ngài đã công khai đáp ứng lời kêu gọi hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ 3 lần, lần 1 tại Đền Thờ Đức Bà Cả ở Roma vào Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần (mùng 7/6/1981), lần 2 ở chính Linh Địa Thánh Mẫu Fatima (13/5/1982) và lần 3 cuối cùng vào ngày 25/3/1984 ở Vatican, với kết quả là Nước Nga đã trở lại bằng cách từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản vào ngày 25/12/1991.

Đúng thế, vị Giáo hoàng như "tia sáng phát ra từ Balan" (Nhật ký 1732) là đất nước được Trời cao tuyển chọn để ban bố Sứ Điệp Thương Xót, Đấng đã tuyển chọn từ Balan 2 tâm hồn Thánh nhân để loan truyền Sứ điệp Thương xót này là Thánh nữ Faustina như Vị Tông đồ Thương xót của Ngài, và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II như Vị Thừa sai Thương xót của Ngài. Riêng Vị Thừa sai thương xót Gioan Phaolô II, ngay trong thị kiến ở phần thứ ba của Bí Mật Fatima ngày 13/7/1917, ngài đã xuất hiện trong hình ảnh "vị giám mục mặc áo trắng" , "vị giám mục áo trắng" bị ám sát chết cùng với đoàn người theo ngài như một Đạo binh Thương xót của Thánh Mẫu Thương Xót Fatima, Vị Thánh Mẫu muốn sử dụng Đạo Binh Thương Xót được Mẹ "thiết bị" để cứu lấy "các linh hồn cần đến LTXC hơn", thay vì tận diệt họ bởi lưỡi gươm lửa của vị Thiên thần từ Trời xuống ở đầu thị kiến, bằng chính máu tử đạo của Đạo Binh Thương Xót này, nhất là của "vị giám mục áo trắng", vị cho dù được Thánh Mẫu Fatima ra tay cứu cho khỏi chết ngày 13/5/1981, đã trải qua những ngày khổ nạn cuối đời trong nhà thương và trong Tuần Thánh ở Vatican để rồi qua đi vào thời điểm bao gồm cả Thánh Mẫu Fatima lẫn LTXC đó là vào 9:37 phút tối Thứ Bảy Đầu Tháng ngày mùng 2/4/2005, áp Chúa Nhật LTXC, đồng thời ngài cũng được phong chân phước cũng vào thời điểm bao gồm Thánh Mẫu Fatima và LTXC, đó là vào ngày 1/5/2011, đầu Tháng Hoa Đức Mẹ, tháng đầu tiên Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917, và hôm đầu Tháng 5 này cũng chính là CN 2 Phục Sinh Lễ LTXC. ĐTC Gioan Phaolô II quả là Vị Giáo Hoàng liên hợp giữa Thánh Mẫu Fatima với LTXC.

Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Với tất cả lòng tin tưởng nguyện cầu vào LTXC và TMTX Maria, chúng ta tiếp tục theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay trong 3 ngày qua ở những đường kết nối thời sự tổng hợp sau đây:

Giáo hoàng

Giáo hội

Liên hiệp Quốc tế

Hoa kỳ và Mỹ châu

Nga sô, Liên Âu và NATO

Trung Quốc, Biển Đông và Đông Á

Do Thái, Trung Đông và Tây Á

Úc châu và Phi châu

Việt Nam

Nhân bản Nhân sinh

Thiên tai Thảm họa

Không có nhận xét nào: