Iran đã gắn việc mở lại eo biển Hormuz với việc chấm dứt các cuộc chiến tranh trong khu vực Trung Đông.- Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, tuyên bố rằng xung đột tại Dải Gaza phải chấm dứt, đồng thời Israel phải rút quân khỏi Lebanon và ngừng các cuộc tấn công vào Syria.- Tuy nhiên, tờ The Wall Street Journal đưa tin rằng ông Trump không có ý định quay lại khuôn khổ thỏa thuận đã đạt được với Iran vào tháng 6. Iran đã đưa ra các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, trong đó có việc chấm dứt các cuộc chiến tranh tại Trung Đông.
<!>
Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, phát biểu với đài truyền hình Al Manar của Lebanon rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ về eo biển này đều phải bao gồm việc chấm dứt chiến tranh và các hoạt động quân sự tại Lebanon, Gaza và Syria.
Ông nói thêm rằng xung đột tại Dải Gaza cần phải kết thúc, đồng thời yêu cầu Israel rút quân khỏi Lebanon và ngừng tấn công Syria.
Ông Rezaei khẳng định eo biển Hormuz không thể tách rời khỏi cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực, và nhấn mạnh rằng Mỹ phải "chứng tỏ sự nghiêm túc" trong việc thực hiện các cam kết này "trước khi có thể xây dựng lại lòng tin".
Tuy nhiên, viễn cảnh quay lại con đường ngoại giao dường như chưa sớm xảy ra. Tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm rằng chính quyền Trump không quan tâm đến việc quay lại các điều khoản trong biên bản ghi nhớ đã đạt được với Iran vào tháng 6.
Dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề, tờ báo cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không còn mặn mà với khuôn khổ thỏa thuận tháng 6 nữa, mà thay vào đó đang chờ xem liệu chiến lược gây sức ép kinh tế lên Iran của chính quyền ông có phát huy hiệu quả hay không.
Hôm thứ Hai, Mỹ đã công bố chiến dịch "Ngày D về kinh tế" (economic D-Day) nhắm vào Tehran, đe dọa các quốc gia có quan hệ làm ăn với Cộng hòa Hồi giáo này, qua đó chuyển trọng tâm từ hành động quân sự sang gây sức ép kinh tế. Sự nới lỏng tạm thời
Theo ông Rezaei, Iran hiện đang cho phép mở một hành lang "tạm thời và có giới hạn" để tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, và tương lai của hoạt động giao thông hàng hải sẽ phụ thuộc vào diễn biến các thỏa thuận với Washington.
Trước đó trong tuần, Oman và Iran đã thảo luận về đề xuất thiết lập một tuyến đường vận tải chung tạm thời qua eo biển Hormuz, cũng như một nhiệm vụ rà phá thủy lôi tại hành lang xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch này.
Tuy nhiên, vào cuối ngày thứ Năm (theo giờ Mỹ), Đô đốc Brad Cooper – chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) – đã đăng một video trên nền tảng X, trong đó ghi nhận công lao của lực lượng Mỹ trong việc rà phá thủy lôi tại eo biển này.
Ông Cooper cho biết lực lượng CENTCOM đã hỗ trợ việc lưu thông cho khoảng 1.500 tàu thương mại và vận chuyển 750 triệu thùng dầu thô trong vài tháng qua. "Hiện nay, các tuyến đường hàng hải quốc tế đã mở cửa và đà phục động đang được tạo dựng."
Dù vậy, dữ liệu mới nhất từ Kpler cho thấy chỉ có 5 tàu đi qua eo biển Hormuz vào thứ Ba; con số này thấp hơn rất nhiều so với mức khoảng 130 tàu thường xuyên qua lại tuyến đường thủy quan trọng này trước khi xung đột bùng nổ vào tháng Hai.
Iran links Hormuz reopening to ending regional wars as Trump reportedly rejects return to June deal
Ông Trump gia tăng giọng điệu cứng rắn với Bắc Kinh khi quan chức Mỹ - Trung thảo luận về chuyến thăm Washington của Chủ tịch Tập Cận Bình
Thứ Năm, 27/8/2026 - Evelyn Cheng
- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên vào thứ Năm (giờ địa phương) rằng ông có thể sẽ áp đặt trừng phạt lên các ngân hàng Trung Quốc.
- Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đang tiếp tục công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới.
- Cho đến nay, phản ứng chính thức của Bắc Kinh đối với các biện pháp trừng phạt thứ cấp liên quan đến Iran vẫn khá dè dặt.
BẮC KINH — Trong khi Mỹ gia tăng áp lực lên Trung Quốc trong tuần này bằng các biện pháp trừng phạt thứ cấp liên quan đến Iran, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì sự tập trung vào các phương thức hợp tác.
Đây là dấu hiệu cho thấy nỗ lực cân bằng của cả hai bên, ngay cả khi Nhà Trắng vẫn giữ giọng điệu cứng rắn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ với các phóng viên vào thứ Năm (giờ địa phương) rằng ông có thể sẽ trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc. "Tôi không nhất thiết phải công bố mọi thứ," ông nói, theo tường thuật của Fox News về sự kiện này.
Những bình luận đó được đưa ra sau cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh vào thứ Tư, theo các thông báo chính thức.
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng ông đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cùng ba quan chức Trung Quốc khác để thảo luận về chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Washington.
Thông tin từ phía Trung Quốc cũng ghi nhận bình luận của ông Perdue về việc "chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn tiếp theo của các cuộc tiếp xúc cấp cao quan trọng", theo bản dịch từ tiếng Trung của CNBC.
Vào thứ Năm, ông Trump thậm chí còn nhắc đến việc ông Tập sẽ tới thăm trong vài tuần tới.
Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã cảnh báo rằng nếu các ngân hàng Trung Quốc "là một phần của hệ sinh thái chuyển đổi dầu mỏ Iran thành tiền và thành công cụ đàn áp, họ sẽ trở thành mục tiêu trừng phạt." Động thái này là một phần trong các tuyên bố về "Ngày D kinh tế" (economic D-Day) của ông Trump nhắm vào Iran.
Theo Jodie Wen, nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Trung tâm An ninh và Chiến lược Quốc tế (CISS) thuộc Đại học Thanh Hoa, ngoài những bình luận của ông Bessent, hiện có rất ít thông tin chi tiết về các hành động cụ thể. Bà cho rằng đây thiên về một lời cảnh báo hơn.
Bà Wen nói thêm rằng hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình vào tháng 5 đã đánh dấu sự chuyển dịch sang hướng cạnh tranh có kiểm soát, khác biệt với quan điểm coi Trung Quốc là "đối thủ chiến lược" của chính quyền ông Biden.
Phản ứng chừng mực
Cho đến nay, phản ứng chính thức của Trung Quốc đối với các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ liên quan đến Iran cũng khá dè dặt.
Bắc Kinh tuyên bố sẽ "áp dụng mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ lợi ích của mình nhưng không nêu chi tiết về các hành động cụ thể. Khi được hỏi về việc trao đổi với Mỹ liên quan đến vấn đề Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết không có thông tin gì để chia sẻ.
Tuy nhiên, người phát ngôn này xác nhận hai nước đang thảo luận về một cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Ryan Hass – Giám đốc Trung tâm Trung Quốc kiêm Chủ tịch nghiên cứu về Đài Loan tại Viện Brookings – nhận định rằng Bắc Kinh sẽ "ghi nhận việc thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước tuyên bố về 'Ngày D' của ông Bessent, và họ sẽ kết luận rằng động thái này chủ yếu mang tính phô trương". Ông Hass từng là cố vấn cho chính quyền Obama với tư cách là Giám đốc phụ trách các vấn đề Trung Quốc, Đài Loan và Mông Cổ tại Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông Hass nói: "Ông Bessent về cơ bản đã để lộ ý định thực sự khi trả lời một câu hỏi bằng cách hỏi ngược lại: 'Tại sao tôi lại muốn phá hủy hệ thống tài chính toàn cầu chứ?'. Bắc Kinh sẽ hiểu điều này như một tín hiệu cho thấy Mỹ sẽ không nhắm mục tiêu vào các tổ chức tài chính lớn của Trung Quốc".
Ông dự đoán thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ được duy trì vì "kịch bản thay thế sẽ tồi tệ hơn cho cả hai bên".
Bắc Kinh cũng có thể vừa tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ vừa bảo vệ được lợi ích của chính mình.
Ông Han Shen Lin – Giám đốc điều hành phụ trách thị trường Trung Quốc tại The Asia Group và cựu lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Wells Fargo tại Trung Quốc – cho biết quốc gia châu Á này đã xây dựng một cơ chế pháp lý, về cơ bản yêu cầu các công ty Trung Quốc phải đảm bảo đối tác ngân hàng nước ngoài của họ tuân thủ các quy định của Mỹ; tuy nhiên, trong phạm vi lãnh thổ Trung Quốc, luật pháp của Bắc Kinh vẫn được ưu tiên áp dụng.
— Anniek Bao (CNBC) đã đóng góp vào bản tin này.
Trump ratchets up rhetoric against Beijing as U.S.-China officials meet for Xi's Washington visit
Bà Hammack (Fed) cho rằng "đã đến lúc hành động" để tăng lãi suất
THỨ NĂM, 27/8/2026 - Jeff Cox
- Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, phát biểu với CNBC vào thứ Năm rằng ngân hàng trung ương cần hành động ngay để kiềm chế lạm phát.
- Mặc dù các dữ liệu gần đây cho thấy tốc độ tăng giá đang chậm lại, nhà hoạch định chính sách này bày tỏ lo ngại về tác động của lạm phát đối với ngân sách hộ gia đình.
- Bà Hammack là một trong ba người có ý kiến khác biệt tại cuộc họp tháng 7 của Fed khi ủng hộ việc tăng lãi suất. Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, hôm thứ Năm đã nhắc lại lời kêu gọi tăng lãi suất, cho rằng dữ liệu lạm phát gần đây cho thấy ngân hàng trung ương vẫn còn cách quá xa mục tiêu đề ra.
Bà cho biết một báo cáo công bố hôm thứ Tư cho thấy lạm phát đang ở mức khoảng 3% tính theo năm. Dù tốc độ tăng giá hàng tháng đã chậm lại trong vài tháng qua, bà Hammack vẫn cho rằng Fed nên thắt chặt chính sách tiền tệ.
"Tôi không muốn đưa ra kết luận vội vàng. Tuy nhiên, tôi tin rằng đã đến lúc phải hành động," bà nói trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với CNBC tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, Wyoming. "Tôi tin rằng chúng ta đã ở trong tình trạng lạm phát suốt hơn 5 năm qua. Mức lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của chúng tôi. Khi quan sát các điều kiện tài chính và trao đổi với những người tham gia thị trường, tôi không thấy chính sách hiện tại đang gây ra sự thắt chặt nào cả."
Những nhận định này nhất quán với các phát biểu gần đây của bà Hammack.
Tại cuộc họp tháng 7 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) – nơi bà Hammack là thành viên có quyền biểu quyết trong năm nay – bà là một trong ba người phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách trong phạm vi 3,5% - 3,75%. Nhóm này thay vào đó ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.
Bà Hammack cho biết bà vẫn giữ quan điểm rằng Fed cần hành động để đối phó với tình trạng lạm phát đang gây áp lực lên ngân sách hộ gia đình.
"Lạm phát duy trì trên mức mục tiêu càng lâu thì việc kéo nó xuống càng khó khăn, đồng thời các cá nhân và doanh nghiệp sẽ càng phải gánh chịu nhiều khó khăn hơn," bà nói. “Đối với tôi, vấn đề thực sự khi chúng ta không đạt được mục tiêu lạm phát trong thời gian dài như vậy chính là nguy cơ công chúng bắt đầu hình thành tâm lý chấp nhận lạm phát.”
Phần lớn đà tăng lạm phát trong năm nay được cho là bắt nguồn từ tác động của cuộc xung đột liên quan đến Iran, các mức thuế quan và nhu cầu gắn liền với trí tuệ nhân tạo. Mặc dù các nhà hoạch định chính sách thường có xu hướng bỏ qua những cú sốc nguồn cung và các yếu tố khác được coi là mang tính tạm thời, một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn lo ngại rằng những tác động này có thể ăn sâu vào nền kinh tế.
Bà Hammack cho biết gần đây bà đã gặp gỡ những người lao động tại Erie, Pennsylvania; họ “đều chia sẻ rằng mình đang cảm thấy tuyệt vọng. Họ làm việc chăm chỉ mỗi ngày, có công việc tốt, nhưng vẫn cảm thấy không thể trang trải đủ chi phí sinh hoạt. Họ thậm chí không đủ khả năng mua cho con mình một cây kem vào dịp cuối tuần.”
Tuy nhiên, các dự báo của thị trường cho thấy Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cả hai cuộc họp tháng 9 và tháng 10, đồng thời chờ đến tháng 12 mới thực hiện đợt tăng lãi suất tiếp theo.
Fed's Hammack says 'now is the time to act' on raising interest rates
Theo các chuyên gia, đây là "một trong những thói quen tệ nhất" khi sử dụng thẻ tín dụng—và 41% chủ thẻ đang mắc phải
Thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2026 - Mike Winters
Theo một cuộc khảo sát của LendingTree trên hơn 1,500 chủ thẻ, hơn 4 trong số 10 chủ thẻ tại Mỹ cho biết họ thường xuyên chỉ thanh toán khoản tối thiểu cho ít nhất một trong số các thẻ của mình. Tỷ lệ này lên tới 58% ở nhóm chủ thẻ thuộc thế hệ Gen Z (từ 18 đến 29 tuổi).
Mặc dù việc thanh toán khoản tối thiểu giúp tránh được các khoản phạt do trễ hạn thanh toán hàng tháng, nhưng phần lớn số tiền đó có thể bị trừ vào tiền lãi thay vì giảm dư nợ gốc; điều này có khả năng kéo dài thời gian trả nợ lên nhiều năm và làm tăng tổng chi phí phải trả thêm hàng nghìn đô la. LendingTree mô tả việc chỉ thanh toán khoản tối thiểu là "một trong những thói quen tệ nhất mà bạn có thể mắc phải khi dùng thẻ tín dụng."
Corinna Rose, chuyên gia hoạch định tài chính được cấp chứng chỉ tại Bell Investment Advisors, cho biết: "Thanh toán khoản tối thiểu không phải là chiến lược trả nợ, mà là chiến lược duy trì khoản nợ. Việc chỉ thanh toán khoản tối thiểu giúp duy trì trạng thái tốt cho tài khoản, nhưng thường ít có tác dụng đáng kể trong việc giảm số dư nợ."
Dưới đây là lý do tại sao việc chỉ thanh toán khoản tối thiểu lại gây tốn kém và những gì bạn nên làm thay thế.
Tại sao chỉ thanh toán khoản tối thiểu là chưa đủ
Rất dễ hình thành thói quen chỉ thanh toán khoản tối thiểu mỗi tháng. Tuy nhiên, nếu đang gánh khoản nợ thẻ tín dụng lên tới hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la, bạn cần phải trả nhiều hơn thế để thực sự đạt được tiến triển trong việc thanh toán nợ.
Theo LendingTree, số dư nợ thẻ tín dụng trung bình của các chủ thẻ tại Mỹ là 7.756 USD, trong khi lãi suất hàng năm (APR) trung bình là 20,94%. Với các mức này và giả định không phát sinh thêm chi phí nào khác, công cụ tính toán thẻ tín dụng của Bankrate cho thấy việc trả hết nợ bằng cách chỉ thanh toán khoản tối thiểu có thể mất gần 27 năm và tiêu tốn gần 13.000 USD chỉ riêng tiền lãi.
Rose nhận định: "Một quan niệm sai lầm phổ biến là cho rằng thanh toán khoản tối thiểu đồng nghĩa với việc bạn đang đạt được tiến triển đáng kể. Thực tế, bạn thường chỉ đang dậm chân tại chỗ trong khi tiền lãi lại tăng lên theo chiều hướng bất lợi." Bạn không cần phải đợi đến khi chốt sao kê hoặc đến hạn thanh toán mới bắt đầu trả dần dư nợ, theo lời Nathan Sebesta, chuyên gia hoạch định tài chính (CFP) kiêm chủ sở hữu của Access Wealth Strategies. Lãi suất thẻ tín dụng thường được tính theo ngày, vì vậy đối với những chủ thẻ đang có dư nợ, việc thanh toán sớm có thể giúp giảm chi phí lãi vay.
"Bạn có thể thanh toán bất cứ lúc nào," Sebesta nói. "Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng để nhận ưu đãi hoặc vì sự tiện lợi, thì chẳng có gì sai khi thanh toán dư nợ nhiều lần trong tháng và đưa số dư về mức 0 thường xuyên nhất có thể."
Hãy cố gắng thanh toán hết dư nợ hàng tháng
Theo Sebesta, lý tưởng nhất là bạn nên tránh để dư nợ thẻ tín dụng kéo dài từ tháng này sang tháng khác.
Suy cho cùng, "mục tiêu cần hướng tới là sử dụng thẻ tín dụng như một công cụ thanh toán, chứ không phải là cách để tiêu số tiền mà bạn chưa thực sự có," ông nói.
Việc duy trì dư nợ qua nhiều tháng cũng có thể khiến bạn khó theo dõi chi tiêu thực tế của mình, Rose cho biết, vì một phần thu nhập của mỗi kỳ lương đã bị dành ra để chi trả cho các khoản mua sắm từ những tháng trước đó.
Việc liên tục không thể thanh toán hết dư nợ là "một tín hiệu cảnh báo trên bảng điều khiển," Rose nói. "Điều đó không có nghĩa là [chủ thẻ] đã thất bại, nhưng nó báo hiệu rằng đã đến lúc cần xem xét kỹ hơn thói quen chi tiêu, lập một ngân sách thực tế, hoặc thậm chí tạm thời ngưng sử dụng thẻ tín dụng hoàn toàn."
Một quy tắc mà Rose áp dụng với khách hàng của mình là: "Đừng dùng thu nhập của ngày mai để chi trả cho khoản chi tiêu của ngày hôm qua."
Đừng bỏ lỡ khoản thanh toán tối thiểu
Khoản thanh toán thẻ tín dụng được coi là trễ hạn nếu bạn không thanh toán ít nhất số tiền tối thiểu được quy định trước ngày đến hạn. Tổ chức phát hành thẻ có thể tính phí trả chậm, nhưng thông thường, việc thanh toán trễ sẽ chưa bị báo cáo lên các cơ quan tín dụng cho đến khi quá hạn ít nhất 30 ngày, theo thông tin từ Credit One Bank.
Sau 30 ngày, hậu quả có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Khoản thanh toán trễ hạn 30 ngày có thể bị báo cáo cho các cơ quan tín dụng, có khả năng làm giảm điểm tín dụng của bạn và khiến việc vay vốn trong tương lai trở nên tốn kém hơn, Sebesta cho biết. Theo Experian, đối với người có điểm tín dụng xuất sắc, chỉ một lần thanh toán chậm 30 ngày cũng có thể khiến điểm số của họ sụt giảm khoảng 60 đến 80 điểm.
Một khoản thanh toán bị trễ hạn nếu được báo cáo cho các cơ quan tín dụng có thể lưu lại trong báo cáo tín dụng của bạn tới bảy năm, mặc dù mức độ ảnh hưởng đến điểm tín dụng thường sẽ giảm dần theo thời gian. Nếu tài khoản bị quá hạn trong nhiều tháng, nó có thể dẫn đến việc bị đóng tài khoản và gây thêm tổn hại cho hồ sơ tín dụng của bạn.
Nếu chẳng may thanh toán trễ, Sebesta khuyên bạn nên thanh toán ngay lập tức và liên hệ với đơn vị phát hành thẻ. Nếu thời gian trễ hạn chưa đến 30 ngày, bạn có thể tránh được việc bị báo cáo lên các cơ quan tín dụng và thậm chí có cơ hội được miễn phí phạt trả chậm.
Để tránh tình trạng quên thanh toán ngay từ đầu, Rose khuyên bạn nên kích hoạt tính năng thanh toán tự động trong phần cài đặt ứng dụng hoặc tài khoản trực tuyến của thẻ tín dụng.
"Đừng dựa vào trí nhớ khi công nghệ có thể thay bạn làm việc đó," Rose nói. "Chỉ cần một lần thiết lập thanh toán tự động là có thể giúp bạn tránh được những rắc rối về tín dụng trong nhiều năm."
This is ‘one of the worst’ credit card habits—41% of cardholders do it
Mời nghe:

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét