Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2026

Hình chữ K, C hay E? Tại sao các nhà kinh tế không thể thống nhất về hình thái nền kinh tế hiện nay - Lion Nguyễn


Từ lâu, các nhà kinh tế đã nhìn nhận nền kinh tế thời hậu đại dịch theo mô hình hình chữ "K". - Tuy nhiên, sự đồng thuận đó nay đã không còn, khi các chữ cái như "C" và "E" bắt đầu xuất hiện trong các cuộc thảo luận tại giới học thuật cũng như các phòng giao dịch ở Phố Wall. - Việc sử dụng hình dáng các chữ cái để mô tả nền kinh tế đã có từ nhiều thập niên nay, mặc dù cách gọi này thường ít phổ biến hơn khi đã qua vài năm kể từ đợt suy thoái gần nhất. Đây không phải là các chữ cái đầu hay tên gọi của các hội nhóm sinh viên (như trong các hội nam/nữ sinh tại Mỹ). Đó là những thuật ngữ mà các nhà kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp và giới chính trị gia đang sử dụng để định hình trạng thái hiện tại của nền kinh tế Mỹ.
<!>
Kể từ khi phục hồi sau đại dịch, các nhà kinh tế phần lớn coi nền kinh tế vận hành theo mô hình chữ "K", thể hiện sự tăng trưởng không đồng đều giữa các nhóm đối tượng, với hai nhánh của chữ "K" hướng về hai phía đối lập nhau.
Hiện nay, đang có một cuộc tranh luận về việc liệu mô hình phục hồi hình chữ K có còn tồn tại hay không, hay nền kinh tế thực chất lại giống hình chữ "C" hoặc chữ "E" hơn.
"Đây đúng là một mớ hỗn độn các chữ cái," Joel Mokyr, nhà sử học kinh tế từng đoạt giải Nobel tại Đại học Northwestern, nhận định.

Cuộc đua đặt tên cho cấu trúc nền kinh tế hiện nay không chỉ đơn thuần là vấn đề ngôn từ hay chuyện ai đúng ai sai. Trong những năm gần đây, sự phân hóa giữa người tiêu dùng có thu nhập thấp và thu nhập cao – vốn được thể hiện qua mô hình kinh tế hình chữ K – đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các chính trị gia, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ và lãnh đạo các doanh nghiệp hàng tiêu dùng.
Trong nhiều thập kỷ qua, người ta thường dùng hình dáng các chữ cái để tóm tắt tình trạng nền kinh tế, đặc biệt là sau những đợt suy thoái lớn. Danh sách các mô hình từng được sử dụng trong lịch sử bao gồm hình chữ "V", "L" và "W".

Tuy nhiên, theo ông Don Rissmiller – chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty nghiên cứu Baird Strategas – thật hiếm khi kiểu mô tả này vẫn duy trì được sức hút đối với người dân Mỹ bình thường nhiều năm sau khi suy thoái đã qua đi, như những gì đang diễn ra hiện nay. Ông cho rằng những lo ngại ngày càng tăng về bất bình đẳng giàu nghèo có thể là nguyên nhân khiến công chúng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này.
"Trong các giai đoạn suy thoái và phục hồi, các thuật ngữ hình chữ cái này thực sự rất phổ biến," ông Rissmiller nói. “Việc sử dụng một chữ cái để mô tả giai đoạn giữa của chu kỳ kinh doanh... tôi cho rằng đó là một điều khá mới mẻ.”

Từ mô hình chữ K sang chữ C
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã gây chú ý vào đầu tháng này khi tuyên bố rằng nền kinh tế theo mô hình chữ K (nơi nhóm giàu ngày càng giàu hơn trong khi nhóm nghèo ngày càng nghèo đi) đã lùi vào dĩ vãng. Thay vào đó, cựu quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm này cho biết một nền kinh tế theo mô hình chữ C đang hình thành, nghĩa là nhóm người tiêu dùng có thu nhập thấp nhất đang dần cải thiện vị thế của mình.

Ông Bessent viện dẫn việc tăng lương cho người lao động thu nhập thấp và các đợt cắt giảm thuế lớn trong năm nay, đồng thời chỉ ra rằng các chính sách “không đánh thuế tiền boa” và “không đánh thuế thu nhập làm thêm giờ” của Tổng thống Donald Trump đã giúp ích cho những người có hoàn cảnh khó khăn nhất.
“Tôi đã quá ngán ngẩm khi nghe về nền kinh tế hình chữ K này,” ông Bessent, một trong những cố vấn kinh tế cấp cao của ông Trump, chia sẻ với CNBC trong tháng này. “Tôi có thể khẳng định chắc chắn tại đây rằng, nền kinh tế hình chữ K đã chấm dứt.”

Ông Bessent không phải là người duy nhất nhắc đến mô hình chữ “C”. Giám đốc điều hành (CEO) của Hilton Worldwide, ông Christopher Nassetta, đã nói với các chuyên gia phân tích vào cuối tháng trước rằng công ty khách sạn của ông “thực sự nhận thấy” sự hiện diện của nền kinh tế hình chữ C.
Ông Nassetta cho biết, sự suy yếu ở nhóm thu nhập cao không phải là yếu tố thúc đẩy sự thu hẹp khoảng cách giữa hai đầu của thang thu nhập. Thay vào đó, vị CEO này cho biết các phân khúc khách hàng tầm trung và trung-cao cấp của Hilton đã chuyển từ mức tăng trưởng âm sang mức tăng trưởng lên tới 6%.
“Tầng lớp trung lưu đang quay trở lại cuộc chơi,” ông Nassetta nói. “Điều này thực sự không thể phủ nhận.”

Tuy nhiên, ông Anthony Chan, cựu chuyên gia kinh tế trưởng của JPMorgan, cho rằng cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran có thể gây trở ngại cho quan điểm mới nổi này.
Ông cho biết, người tiêu dùng thu nhập thấp thường dành phần lớn thu nhập cho chi phí năng lượng; do đó, họ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn khi giá xăng dầu tăng vọt trong bối cảnh xung đột đe dọa duy trì lạm phát ở mức cao. Theo ông, điều này sẽ làm giảm bớt những lợi ích mà người Mỹ thu nhập thấp có được từ các nỗ lực của Nhà Trắng nhằm tăng hoàn thuế hoặc giúp nhà ở trở nên dễ chi trả hơn.
“Tôi là người đầu tiên thừa nhận rằng chúng ta có thể đạt được những tiến bộ nhất định,” ông Chan nói. “Nhưng chưa có bước tiến nào đủ lớn để chúng ta có thể tuyên bố đã chấm dứt được tình trạng nền kinh tế hình chữ K.”

Vẫn là mô hình chữ K
Ông Chan nhận định rằng, thật khó để khẳng định nền kinh tế hình chữ K đã lùi xa khi mà tâm lý người tiêu dùng vẫn còn yếu và chi phí sinh hoạt đang trở thành vấn đề then chốt trong chu kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Theo kết quả khảo sát được Đại học Michigan công bố hôm thứ Sáu – một chỉ số vốn được theo dõi sát sao – tâm lý người tiêu dùng trong tháng 8 đã giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái và gần đây đã chạm mức thấp kỷ lục từng ghi nhận hồi đầu năm. Bà Joanne Hsu, giám đốc phụ trách cuộc khảo sát, cho biết niềm tin của nhóm người tiêu dùng có thu nhập thấp và trung bình đã sụt giảm mạnh trong tháng này.

Lãnh đạo tại một số doanh nghiệp hàng tiêu dùng cho biết họ vẫn nhận thấy những dấu hiệu của nền kinh tế hình chữ K.
“Chúng tôi nhận thấy thực trạng nền kinh tế hình chữ K vẫn đang hiện hữu rõ nét tại Hoa Kỳ,” ông Shane Grant, Giám đốc vận hành khu vực Châu Mỹ của Colgate-Palmolive, phát biểu tại hội nghị về ngành hàng tiêu dùng do Deutsche Bank tổ chức vào tháng 6.

Bill Boltz, một giám đốc điều hành mảng kinh doanh tại Lowe’s, tuần trước đã phát biểu trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của nhà bán lẻ này rằng mô hình kinh tế hình chữ K là một yếu tố "tiếp tục định hình" xu hướng chi tiêu của người tiêu dùng. CEO Nicholas Fink của Constellation Brands – công ty sản xuất bia Modelo và rượu vang Robert Mondavi – cũng chia sẻ với các chuyên gia phân tích vào tháng trước rằng nền kinh tế thậm chí ngày càng mang dáng dấp của chữ K. Trong khi đó, những người khác bắt đầu nhận thấy những vết rạn nứt xuất hiện trong mô hình kinh tế hình chữ K này, sau nhiều năm nó thống trị các phân tích kinh tế.

Theo một báo cáo được nhóm nghiên cứu tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Richmond công bố tháng trước, mặc dù tăng trưởng thu nhập không cho thấy sự phân hóa theo hình chữ K giữa các nhóm thu nhập khác nhau trong giai đoạn 2021-2023, nhưng hành vi tiêu dùng lại phản ánh một sự tách biệt rõ rệt.
Viện Bank of America (Bank of America Institute) cho biết tình hình này có thể đang thay đổi. Mặc dù những người có thu nhập cao hơn từng chi tiêu nhiều hơn qua thẻ tín dụng, viện này ghi nhận rằng khoảng cách giữa các tầng lớp thu nhập đã bắt đầu thu hẹp lại vào tháng 5 năm nay.
"Mô hình tiêu dùng từng mang hình chữ 'K' đang dần chuyển sang trạng thái hội tụ," David Michael Tinsley, chuyên gia kinh tế cấp cao của viện, viết trong thư gửi khách hàng.

Các nhà nghiên cứu tại Fed chi nhánh New York cũng cho biết nghiên cứu mới nhất của họ về nợ thẻ tín dụng chỉ ra rằng mô hình kinh tế hình chữ K vẫn tiếp tục là chủ đề kinh tế chủ đạo. Tổng dư nợ thẻ tín dụng ở mức gần kỷ lục 1,26 nghìn tỷ USD trong quý II là bằng chứng cho thấy "có rất nhiều hộ gia đình đang sống dựa vào từng kỳ nhận lương" (không có khoản tiết kiệm dự phòng).

Chuyển biến sang hình chữ E
Một số người khác lại tự hỏi liệu nền kinh tế có đang chuyển sang mô hình hình chữ E hay không, sau hơn nửa thập kỷ duy trì mô hình hình chữ K. Theo quan điểm này, ba tầng lớp người Mỹ khác biệt không còn tách xa nhau hơn nữa, nhưng cũng không hội tụ lại.
Nói cách khác: "Mỗi nhóm đều đã tìm ra cách để xoay xở cuộc sống," Rissmiller từ công ty Baird Strategas nhận định.
"Đó có thể không phải là kết cục tốt nhất," Rissmiller nói thêm. "Nhưng đó là một kết cục có vẻ ổn định hơn là bất ổn."

Michael Eisenband, chủ tịch toàn cầu mảng tài chính doanh nghiệp tại FTI Consulting, gần đây đã viết trong một bản tin gửi khách hàng rằng đánh giá theo mô hình hình chữ E "minh họa rõ hơn" các mô hình chi tiêu khác biệt giữa các nhóm thu nhập. Ông cho rằng chữ E có thể là "hình ảnh phản ánh phù hợp hơn với thời cuộc." Heather Long, chuyên gia kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union, cho rằng mô hình kinh tế hình chữ E có thể chính xác hơn mô hình chữ K, bởi nó phản ánh rõ nét hơn tình cảnh của tầng lớp trung lưu – những người đang phải chật vật xoay xở để duy trì cuộc sống. Bà nhận định rằng quan điểm cho rằng thu nhập của nhóm người có thu nhập thấp và cao đang dần thu hẹp khoảng cách là điều "cần phải suy diễn rất khiên cưỡng".

Tương tự, trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hồi đầu năm nay, ông Geoff Ballotti – CEO của Wyndham Hotels & Resorts – cũng chia sẻ với các chuyên gia phân tích rằng: mặc dù nhóm khách hàng thuộc phân khúc trung lưu đang "cảm thấy lạc quan hơn" và "lấy lại niềm tin vào sức mua", nhưng điều này có thể phản ánh mô hình kinh tế hình chữ C hoặc chữ E hơn là chữ K.

Đối với các nhà điều hành khác, mô hình kinh tế hình chữ E – với ba nhóm thu nhập vận hành trên các quỹ đạo song song nhưng không ngang bằng – vẫn là một khái niệm còn xa lạ, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Ông Scott Thompson, CEO của Somnigroup International, thừa nhận mình chưa nắm bắt được khái niệm này khi được hỏi về phân tích mô hình chữ E trong cuộc họp báo cáo tài chính tháng này của Tempur-Pedic – công ty chuyên sản xuất nệm.
"Đây là điều mới mẻ đối với tôi," ông Thompson nói. "Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho mô hình chữ K chứ chưa từng nghĩ đến mô hình chữ E."
K, C or E? Why economists can’t agree on the shape of today’s economy

Hàn Quốc ủng hộ nỗ lực của TT Trump nối lại đàm phán với Triều Tiên

Chủ Nhật, 30/08/2026
Động thái của Seoul được đưa ra sau khi Washington cắt giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung, một phần do Hàn Quốc không muốn can dự vào cuộc chiến tại Iran.

Hàn Quốc ủng hộ nỗ lực của TT Trump nối lại đàm phán với Triều Tiên (Ảnh minh họa. Nguồn: Shutterstock)
Hàn Quốc ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm nối lại đàm phán với Triều Tiên, nhưng muốn bảo đảm Seoul không bị Washington gạt ra ngoài trong quá trình này, cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết hôm thứ Sáu (28/6).
“Là một bên trực tiếp liên quan đến hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và là bên thúc đẩy tiến trình, chúng tôi sẽ ủng hộ việc xây dựng lòng tin giữa Triều Tiên và Mỹ cũng như nối lại đối thoại, để những nỗ lực của Tổng thống Trump có thể dẫn tới việc khôi phục đàm phán Mỹ-Triều”, cố vấn Wi Sung-lac nói, theo The Korea Herald.

Ông cũng nhấn mạnh Seoul sẽ áp dụng một “cách tiếp cận đa chiều” để giải quyết bất kỳ mối quan ngại nào có thể phát sinh nếu đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington được nối lại.
Ông Wi cho biết một ưu tiên của Hàn Quốc sẽ là phối hợp với chính quyền Trump nhằm tạo điều kiện để đạt được tiến triển liên quan đến chương trình hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời nỗ lực thiết lập hòa bình trên bán đảo.

Ông nhấn mạnh rằng một ưu tiên quan trọng khác của Seoul là “bảo đảm thế trận an ninh của chúng ta không bị suy yếu” trong quá trình đàm phán, đồng thời Hàn Quốc không bị “gạt ra ngoài” trong tiến trình này.
Ngày 16/8, ông Trump yêu cầu Lầu Năm Góc cắt giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, viện dẫn chi phí của những cuộc tập trận này và cho rằng chúng gửi tín hiệu không phù hợp tới Triều Tiên. Ngày hôm sau, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington vẫn sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên mà không đặt ra điều kiện tiên quyết, theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc.

Do mệnh lệnh của ông Trump, cuộc tập trận đã kết thúc sớm hơn kế hoạch 6 ngày, nhưng Bình Nhưỡng tuyên bố việc rút ngắn thời gian không làm thay đổi “tính chất khiêu khích và hung hăng” của cuộc tập trận.
Vài ngày sau, ngày 24/8, Hàn Quốc cho biết Mỹ đã hủy một cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 9.
“Thủy quân lục chiến Mỹ đã chính thức thông báo với lực lượng của chúng tôi vào tháng 6 rằng khả năng triển khai lực lượng trong cuộc tập trận Ssangyong năm nay sẽ bị hạn chế do tình hình tại Trung Đông”, Han Seung-jeon, người phát ngôn của Thủy quân lục chiến Hàn Quốc, nói trong một cuộc họp báo, theo Channel News Asia.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chia sẻ thông tin về một cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun.
Trong cuộc điện đàm, hai bên nhất trí tiếp tục “phối hợp chặt chẽ” về vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời hợp tác để đạt được những kết quả cùng có lợi liên quan đến thuế quan và các thỏa thuận đầu tư, ngành đóng tàu và hợp tác an ninh quốc gia.
Hôm thứ Sáu, giới chức xác nhận rằng mặc dù cuộc tập trận Ssangyong giữa Mỹ và Hàn Quốc đã bị hủy, cuộc tập trận 3 bên thường niên giữa hai nước và Nhật Bản vẫn sẽ diễn ra vào tháng tới.

Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận Freedom Edge sẽ diễn ra từ ngày 7/9 đến 11/9 trên vùng biển quốc tế phía đông và phía nam đảo Jeju. Theo Seoul, cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng ứng phó của 3 nước trước các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Bình Nhưỡng trước đây từng chỉ trích các cuộc tập trận 3 bên, gọi đây là một “màn phô diễn sức mạnh liều lĩnh” cho thấy lập trường đối đầu với Triều Tiên.
Guy Birchall, theo The Epoch Times
Minh Hoàng biên dịch

Thẩm phán không chặn sắc lệnh mới của TT Trump về quyền quốc tịch theo nơi sinh

Chủ Nhật, 30/08/2026
Một thẩm phán liên bang ngày 28/8 đã từ chối ngăn chặn sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump nhằm thu hẹp quyền quốc tịch theo nơi sinh.

Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Fanpage Nhà Trắng)
Thẩm phán Deborah Boardman thuộc Tòa án Địa hạt Mỹ ở Maryland cho biết trong một phiên điều trần rằng bà sẽ không ban hành lệnh ngăn chặn tạm thời theo yêu cầu của các nhóm vận động bảo vệ người nhập cư nhằm ngăn chặn sắc lệnh mới của ông Trump.

Thẩm phán cho biết bà có thể sẽ ra phán quyết có lợi cho bên khởi kiện ở giai đoạn tiếp theo của vụ án.
Hồi tháng 6, Tòa án Tối cao Mỹ đã vô hiệu hóa một sắc lệnh của ông Trump, theo đó trẻ em có cha mẹ là người nhập cư bất hợp pháp và những người tạm thời đến Mỹ sẽ không được hưởng quốc tịch theo nơi sinh.
Sau đó, ông Trump ký một sắc lệnh thu hẹp nhóm đối tượng đủ điều kiện hưởng quyền quốc tịch theo nơi sinh, trong đó có trẻ sơ sinh có cha mẹ là những kẻ khủng bố và con của nhân viên chính phủ nước ngoài.

Trong một bản đệ trình lên thẩm phán Boardman, các nhóm vận động bảo vệ người nhập cư yêu cầu bà ngăn chặn sắc lệnh mới của ông Trump, đồng thời lập luận rằng sắc lệnh này “bất chấp” phán quyết của Tòa án Tối cao và vi hiến vì chính quyền Trump không có quyền tước bỏ quốc tịch mà Hiến pháp trao cho một người.
Các luật sư chính phủ cho rằng, khác với sắc lệnh trước đây, sắc lệnh mới “không dựa trên việc người mẹ có mặt bất hợp pháp hoặc chỉ tạm thời ở Mỹ vào thời điểm sinh con hay không”, mà nhằm vào những nhóm thuộc các trường hợp ngoại lệ đối với Điều khoản Quốc tịch trong Hiến pháp mà các thẩm phán đã nêu trong phán quyết.

Chính phủ cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao yêu cầu cấp quốc tịch theo nơi sinh cho những trẻ“sinh ra dưới sự bảo hộ của” Mỹ và có “lòng trung thành tự nhiên” với quốc gia này, nhưng không áp dụng đối với con của các quan chức nước ngoài hoặc các bên thù địch.
Thẩm phán Boardman cho biết hôm thứ Sáu rằng do đơn kiện ban đầu của bên nguyên không đề cập đến sắc lệnh năm 2026 của ông Trump, bà không thể ngăn sắc lệnh này được thực thi vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, bà cho phép các nhóm này bổ sung đơn kiện và ấn định lịch trình xét xử nhanh chóng để họ tiếp tục phản đối sắc lệnh, vốn “cố gắng xóa bỏ các trường hợp ngoại lệ đối với quyền quốc tịch theo nơi sinh chỉ bằng một nét bút”.
“Theo những gì tôi biết, đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ”, bà Boardman nói.
Một sắc lệnh khác của ông Trump đang bị thách thức nhằm ngăn chặn hoạt động “du lịch sinh con”, tức việc đến Mỹ bằng thị thực du lịch với mục đích sinh con tại đây để đứa trẻ được hưởng quốc tịch theo nơi sinh.

Trước việc các luật sư chính phủ cho biết các cơ quan liên bang thậm chí chưa ban hành hướng dẫn cụ thể về cách thực thi sắc lệnh của ông Trump, bà Boardman tỏ ra không đồng tình với việc chờ đến khi những hướng dẫn này được ban hành. Bà đặt câu hỏi: “Trong phán quyết của Tòa án Tối cao, có chỗ nào đề cập đến ngoại lệ đối với quyền quốc tịch theo nơi sinh trong trường hợp ‘du lịch sinh con’ hay không?”
Zachary Stieber, theo The Epoch Times
Minh Hoàng biên dịch

CDC: COVID-19 đang gia tăng trên khắp nước Mỹ

Chủ Nhật, 30/08/2026
Cơ quan này cho biết mức độ hoạt động của COVID-19 và các loại virus đường hô hấp nói chung vẫn ở mức “rất thấp” trong tuần này.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã bỏ phiếu không còn khuyến nghị rộng rãi về vắc-xin COVID-19 nữa. (Ảnh: Trụ sở CDC tại Atlanta, Georgia.) (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm thứ Sáu (28/8) cho biết COVID-19 đang “gia tăng” trên toàn nước Mỹ, mặc dù nhìn chung vẫn ở mức được đánh giá là “rất thấp”.
“Tính đến ngày 26/8/2026, chúng tôi ước tính tình hình lây nhiễm COVID-19 đang gia tăng hoặc có khả năng gia tăng tại 48 bang, không có bang nào ghi nhận xu hướng giảm hoặc có khả năng giảm, và không thay đổi tại 2 bang”, CDC cho biết hôm thứ Sáu.

Theo CDC, mức độ hoạt động của virus trong cộng đồng, được xác định dựa trên nồng độ virus trong nước thải, hiện được xếp ở mức “rất thấp” trên toàn nước Mỹ. Số lượt người đến khoa cấp cứu cũng ở mức “rất thấp” — mức thấp nhất trong hệ thống đánh giá của CDC, trong khi “rất cao” là mức cao nhất.
Theo bản cập nhật trên trang web của CDC hôm thứ Sáu, dữ liệu nước thải cho thấy hoạt động COVID-19 ở mức “rất cao” tại bang Texas và “cao”tại bang Mississippi.

Mức “trung bình” được ghi nhận tại California, Florida, Hawaii, Louisiana, Nevada, South Carolina và West Virginia. Các bang còn lại được xếp ở mức “rất thấp”, “thấp” hoặc không có đủ dữ liệu.
Một bản đồ khác do CDC công bố hôm thứ Sáu cho thấy hoạt động COVID-19 đang “gia tăng” hoặc“có khả năng gia tăng” tại tất cả các bang có dữ liệu.

Theo CDC, mức độ hoạt động của cúm cũng đang gia tăng trên toàn quốc. Trong khi đó, hoạt động của RSV (virus hợp bào hô hấp) không thay đổi so với tuần trước.
“Hoạt động của RSV rất thấp tại hầu hết các khu vực trên cả nước”, CDC cho biết trên trang thông tin tổng quan về các virus đường hô hấp tại Mỹ, đồng thời nói rằng “hoạt động cúm theo mùa đang ở mức thấp”.
CDC cho biết rhinovirus và enterovirus, cũng là các loại virus đường hô hấp, đang gia tăng trên toàn quốc.

Trong khi đó, tình trạng nhiễm Mycoplasma pneumoniae, loại vi khuẩn đôi khi được gọi là “walking pneumonia”, vẫn ở mức thấp tại hầu hết các khu vực ở Mỹ. CDC cho biết, số ca nhiễm vi khuẩn pertussis, nguyên nhân gây bệnh “ho gà”, cũng đang ở mức thấp hơn so với giai đoạn hậu đại dịch.
Các số liệu và ước tính mới nhất do CDC công bố được đưa ra sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt các vaccine COVID-19 cập nhật của Moderna, Novavax-Sanofi và Pfizer-BioNTech vào hôm thứ Năm (27/8), theo thông báo của các công ty. Trước đó, một hội đồng cố vấn của CDC khuyến nghị các vaccine này nên nhắm vào biến thể XFG đang chiếm ưu thế.

Tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 đã giảm trong những năm gần đây. Theo số liệu của CDC, chỉ 17,5% người trưởng thành và 10% trẻ em được tiêm vaccine vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026.
Trong tháng này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc báo cáo hơn 500.000 ca COVID-19 trong tháng 7, tăng mạnh so với tháng 6. Cụ thể, có 522.000 ca được báo cáo trong tháng 7, tăng từ 443.000 ca của tháng trước.

Các chuyên gia am hiểu tình hình địa phương tại Trung Quốc nói với The Epoch Times rằng họ nghi ngờ số ca thực tế cao hơn nhiều so với số liệu mà chính quyền Trung Quốc công bố. Virus này được cho là xuất hiện tại hoặc xung quanh thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm 2019 trước khi gây ra đại dịch trên toàn cầu.
Jack Phillips, theo The Epoch Times
Minh Hoàng biên dịch

Không có nhận xét nào: