Tăng trưởng lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 7 đã chậm lại xuống mức thấp nhất trong năm nay, với mức tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.- Trong bảy tháng đầu năm nay, lợi nhuận đã tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước.- Khả năng sinh lời của các doanh nghiệp công nghiệp đã chứng kiến sự đảo chiều đáng kể, chuyển từ tình trạng sụt giảm kéo dài nhiều năm kể từ năm 2021 và mức tăng trưởng chỉ ở ngưỡng dương nhẹ vào năm ngoái, sang mức tăng trưởng hai con số trong năm nay.
Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia công bố hôm thứ Năm, tăng trưởng lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 7 đã chậm lại xuống mức thấp nhất trong năm nay, đạt 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong bảy tháng đầu năm nay, lợi nhuận tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà tăng trưởng đã giảm tốc so với mức 18,7% ghi nhận trong nửa đầu năm. Cuộc khảo sát này bao gồm các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ hoạt động cốt lõi đạt trên 20 triệu nhân dân tệ (2,9 triệu USD).
Khả năng sinh lời của các doanh nghiệp công nghiệp đã chứng kiến sự đảo chiều đáng kể, chuyển từ tình trạng sụt giảm kéo dài nhiều năm kể từ năm 2021 và mức tăng trưởng chỉ ở ngưỡng dương nhẹ vào năm ngoái, sang mức tăng trưởng hai con số trong năm nay. Sự phục hồi này phần lớn nhờ vào sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu, yếu tố đã thúc đẩy nhu cầu sản xuất thiết bị điện tử và máy tính.
Theo dữ liệu của LSEG, giá xuất xưởng (PPI) của Trung Quốc trong tháng 6 đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần bốn năm, sau khi phục hồi vào tháng 3 từ đợt sụt giảm kéo dài nhiều năm bắt đầu từ tháng 10 năm 2022.
Tuy nhiên, động lực thúc đẩy phục hồi giá cả dường như đang suy yếu, do phần lớn sự phục hồi này bắt nguồn từ chi phí năng lượng toàn cầu tăng vọt, trong khi nhu cầu nội địa vẫn còn trì trệ. Lạm phát tại cổng nhà máy đã chậm lại xuống mức thấp nhất trong ba tháng là 3,5% vào tháng 7.
Tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng suy yếu trong quý II, xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm qua. Các nhà kinh tế dự đoán chính quyền Trung Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ có mục tiêu để ổn định lợi nhuận doanh nghiệp, khi quá trình hợp nhất tăng tốc trong các lĩnh vực đang phải vật lộn với nhu cầu yếu kém, cạnh tranh khốc liệt và cuộc chiến giá cả gay gắt.
Việc sử dụng các nguồn lực tài chính hiện có có khả năng sẽ tăng tốc trong những tháng tới, với các bước nới lỏng bổ sung tiềm năng nếu tăng trưởng tiếp tục chậm lại, theo Sophie Altermatt, nhà kinh tế tại Julius Baer.
“Điều này sẽ mang lại sự ổn định trong ngắn hạn và tạo nền tảng cho tăng trưởng,” Altermatt nhận định, nhưng một “sự phục hồi mạnh mẽ theo chu kỳ” vẫn khó xảy ra do sự suy thoái của thị trường bất động sản, niềm tin hộ gia đình yếu kém và đầu tư tư nhân giảm sút đang hạn chế sự phục hồi.
China industrial profit growth in July slumps to 7-month low of 11.2%
Ông Trump: Dù thỉnh thoảng bị tấn công, eo biển Hormuz vẫn đang hoạt động
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (26/8) cho biết, mặc dù thỉnh thoảng xảy ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại eo biển Hormuz, nhưng tuyến đường biển này vẫn đang hoạt động.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp nội các ở Trại David hôm 31/7/2026. (Ảnh chụp màn hình video Nhà Trắng)
Hôm thứ Tư, Tổng thống Trump nói với người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Glenn Beck: “Eo biển này vẫn đang hoạt động. Đúng vậy, đây là một eo biển vẫn đang hoạt động. Thỉnh thoảng có các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, rocket hoặc thứ gì đó khác, nhưng eo biển này thực sự vẫn đang hoạt động. Rất nhiều dầu vẫn đang được vận chuyển ra ngoài”.
Tổng thống Trump nhắc lại rằng toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được dọn sạch, đồng thời cho biết ông tin rằng cuộc xung đột với Iran “sẽ sớm kết thúc”. Một ngày trước đó, ông đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng ông đã nhận được thông báo từ Hải quân Mỹ rằng toàn bộ thủy lôi trong vùng biển quốc tế của eo biển Hormuz đã được dọn sạch hoặc kích nổ.Ông Trump: Quân đội Mỹ đã dọn sạch toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz
Theo các quan chức Mỹ nói với Axios, trong 30 ngày qua, hơn 500 tàu đã đi vào và rời khỏi eo biển qua tuyến hàng hải phía nam, trong đó chỉ khoảng 2% số tàu bị máy bay không người lái hoặc tên lửa của Iran tấn công. Hiện nay, khi thủy lôi đã được dọn sạch, các tàu có thể đi qua eo biển theo cả hai hướng dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ, qua đó giúp đưa thêm dầu ra thị trường năng lượng toàn cầu.
Hôm thứ Tư, Tổng thống Trump nói với ông Beck trong cuộc phỏng vấn rằng thành tích của Hải quân Mỹ trong việc phong tỏa các cảng của Iran sẽ giúp Mỹ giành được “một chiến thắng lớn” ở Trung Đông.
“Hải quân của chúng ta thể hiện đáng kinh ngạc. Quân đội của chúng ta thể hiện đáng kinh ngạc,”Tổng thống Trump nói. “Chúng ta đã giành chiến thắng ở Venezuela, và chẳng bao lâu nữa chúng ta cũng sẽ giành được một chiến thắng lớn ở đây.”
Bộ Tài chính Mỹ trong tuần này đã tăng cường các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran, nhằm gây sức ép kinh tế lên chính quyền Iran, buộc nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân và chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.
Theo Iran International, có trụ sở tại Anh, các nguồn tin am hiểu tình hình tiết lộ rằng lượng dự trữ nhiên liệu chiến lược của Iran đã giảm xuống mức “báo động đỏ”, và lượng nhiên liệu còn lại có thể nhanh chóng cạn kiệt. Điều này càng làm gia tăng bất đồng giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) về việc nên duy trì việc sử dụng nguồn dự trữ trong bao lâu.
Các nguồn tin cho biết, nếu tiếp tục tiêu thụ với tốc độ hiện tại, lượng nhiên liệu dự trữ còn lại có thể cạn kiệt trong vòng vài tuần. Điều này sẽ hạn chế khả năng của chính phủ trong việc ứng phó nếu sản lượng trong nước hoặc hoạt động nhập khẩu bị gián đoạn, đồng thời khiến họ khó ngăn chặn tình trạng gián đoạn nguồn cung trên diện rộng.
Trong khi đó, Anh và Qatar ủng hộ đợt tấn công kinh tế mới của Mỹ nhằm vào Iran. Mỹ đang tìm cách cắt đứt các tuyến giao dịch tài chính, vận tải biển và thương mại năng lượng của Iran.
Theo thông tin mà Iran International có được, tình trạng thiếu xăng đã lan tới thủ đô Tehran, buộc một số trạm xăng phải đóng cửa.
Iran ca ngợi Trung Quốc vì bác bỏ các đe dọa trừng phạt của Mỹ
Iran đã lên tiếng ca ngợi Trung Quốc vì bác bỏ lời đe dọa của Mỹ về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia tiếp tục giao thương với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf hôm thứ Tư cho rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Tehran và Bắc Kinh “không cần sự cho phép của bất kỳ ai”.
Ông Ghalibaf hoan nghênh điều mà ông gọi là “tuyên bố có nguyên tắc” của Trung Quốc nhằm bác bỏ “các lệnh trừng phạt bất hợp pháp đối với Iran” trong một bài đăng trên X.
“Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Iran-Trung Quốc được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi và tầm nhìn chung về một thế giới đa cực,” ông viết. “Mối quan hệ này không cần sự cho phép của bất kỳ ai.”
Phát biểu của ông được đưa ra sau khi Bắc Kinh mạnh mẽ bác bỏ lời đe dọa của Washington về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những quốc gia và công ty tiếp tục làm ăn với Iran. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba tuyên bố Bắc Kinh “kiên quyết” phản đối những biện pháp trừng phạt không có cơ sở trong luật pháp quốc tế hoặc không được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho phép.
Trung Quốc cho biết hoạt động hợp tác với Iran của nước này tuân thủ luật pháp quốc tế và không nên bị can thiệp, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.
Washington hôm thứ Hai công bố một vòng biện pháp kinh tế mới nhằm vào Tehran, trong khuôn khổ điều mà chính quyền Tổng thống Donald Trump mô tả là nỗ lực tiếp tục cô lập Iran khỏi nền kinh tế toàn cầu. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố các biện pháp trừng phạt đối với gần 60 cá nhân, thực thể và tàu thuyền, đồng thời cảnh báo các quốc gia và công ty nước ngoài rằng họ có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nếu duy trì quan hệ tài chính với Tehran.
Các biện pháp này nhắm vào những công ty có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, nhưng không áp đặt trừng phạt đối với các tổ chức tài chính lớn của Trung Quốc. Trung Quốc từ nhiều năm qua là nước mua dầu Iran lớn nhất, mặc dù lượng dầu xuất khẩu sang Trung Quốc đã bị cắt giảm nghiêm trọng kể từ khi Washington nối lại việc phong tỏa các cảng của Iran vào giữa tháng 7.ĐCSTQ nói hợp tác với Iran không nên bị gián đoạn
Bảo Minh (t/h)
Cập nhật lúc 07:31, 27/08/2026
Lãnh tụ tối cao Iran đã chết? Ông Trump nói gì?
Chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi” (Operation Epic Fury) của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã kéo dài hơn 6 tháng. Nhiều nghi vấn đang gia tăng nhanh chóng về việc Lãnh tụ Tối cao Iran – Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei liệu còn sống hay không. Nhiều hãng truyền thông dẫn nguồn tin cho biết ông Mojtaba đã chết. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng về vấn đề này.
Tổng thống Donald J. Trump tại Phòng Bầu dục hôm 10/8/2026. (Ảnh: Molly Riley/ Nhà Trắng)
Hôm thứ Tư (26/8), trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Glenn Beck, ông Trump thẳng thừng bác bỏ tin đồn ông Mojtaba đã chết.
Ông Trump nói: “Tôi không nghĩ ông ấy đã chết. Ông ấy bị thương rất nặng, cánh tay, chân bên trái, toàn bộ nửa người đều bị thương, nhưng tôi cho rằng ông ấy chưa chết”.
Ông Trump nói thêm rằng các nhà đàm phán Iran cho đến nay vẫn thường xuyên đề cập đến việc cần trở về báo cáo với ông Mojtaba và xin sự phê chuẩn cuối cùng. Ông Trump thẳng thắn nói, nếu ông ấy thực sự đã chết thì “họ diễn kịch cũng khá giỏi đấy”.
Ngoài ra, ông Trump cũng bày tỏ bất mãn với các nhà đàm phán Iran, cho rằng họ “không phải là nhóm người đáng tin cậy nhất”.
Chưa rõ sống chết
Trước đó, theo The Atlantic đưa tin hôm thứ Ba (25/8), văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran gần đây trở nên im ắng, trong khi tại Tehran đang lan truyền “râm ran” tin ông Mojtaba đã chết.
Bài báo dẫn lời các nguồn tin ẩn danh trong chính quyền Iran và những người gần gũi với chính quyền, suy đoán rằng ông Mojtaba có thể đã qua đời do bị thương nặng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng Hai, hoặc đã rơi vào tình trạng chết não.
Truyền thông đối lập IranWire cũng đưa tin giới lãnh đạo chính quyền Iran truyền ra thông tin cho rằng tình trạng của ông rất nguy kịch. Đáng chú ý, kể từ khi ông lên nắm quyền, không có bất kỳ thành viên nội các nào được cho là đã gặp ông.
Kể từ tháng Ba, khi kế nhiệm cha mình là Ali Khamenei, người thiệt mạng trong các cuộc không kích, ông Mojtaba, 56 tuổi, đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Không có hình ảnh mới hoặc thông tin nào về ông được công bố, thậm chí ông còn vắng mặt trong tang lễ của cha mình.
Mặc dù một số nhân vật ủng hộ chính quyền, trong đó có cựu quan chức chính phủ Mohammad Hossein Khoshvaght, khẳng định ông Mojtaba “chắc chắn vẫn còn sống” và cho rằng tin ông qua đời chỉ là một “cuộc chiến tâm lý” của phía Mỹ, việc ông biến mất trong thời gian dài đã khiến nội bộ Iran rơi vào tình trạng bất ổn và hoài nghi.Iran bắt tay Oman mở lại eo biển Hormuz, tính lập tuyến hàng hải tạm thời
Theo Lý Ngôn/ Epoch Times
CHẤN ĐỘNG: THỊ TRƯỞNG DÂN CHỦ CALIFORNIA TỪ CHỨC SAU KHI THỪA NHẬN LÀ ĐẶC VỤ CỦA TRUNG CỘNG, PHÁT TÁN TUYÊN TRUYỀN CHO BẮC KINH
Tác giả: Jonathan Gregory
ARCADIA, CALIFORNIA - 19 THÁNG 8, 2026
Eileen Wang, Thị trưởng thuộc Đảng Dân Chủ của thành phố Arcadia, California, đã phải từ chức trong ô nhục sau khi đạt thỏa thuận nhận tội với công tố viên liên bang và thừa nhận đã hoạt động bất hợp pháp với tư cách một đặc vụ nước ngoài cho chính quyền Trung Quốc. Theo bài viết dẫn các tài liệu tòa án, từ cuối năm 2020 đến năm 2022, Wang cùng vị hôn phu lúc bấy giờ điều hành một trang mạng mang tên U.S. News Center, khoác vỏ bọc là một cơ quan truyền thông Hoa-Mỹ nhưng bí mật làm theo chỉ thị trực tiếp từ các giới chức Bắc Kinh, đăng tải nội dung tuyên truyền ủng hộ Trung Cộng, phủ nhận cáo buộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, rồi gửi lại những ảnh chụp màn hình để báo cáo số lượng người Mỹ mà nội dung của họ đã tiếp cận. Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận nhận tội được công khai, Wang từ chức Thị trưởng và rời khỏi Hội đồng Thành phố. Bà hiện có thể đối diện mức án lên đến 10 năm tù liên bang.
Đây không phải là một nhân viên cấp thấp. Đây là một Thị trưởng Dân Chủ đương nhiệm tại một thành phố ngoại ô lớn của California, người bị cáo buộc đã thực hiện những chỉ thị của ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC, TRUNG CỘNG, ngay trên đất Hoa Kỳ. Wang, người đã chuyển từ Đảng Cộng Hòa sang Đảng Dân Chủ và sau đó ủng hộ Kamala Harris, bị cáo buộc thực hiện chỉ thị từ những người điều khiển thuộc chính quyền Trung Quốc mà không đăng ký với tư cách đại diện cho nước ngoài theo yêu cầu của luật pháp Hoa Kỳ. Vị hôn phu cũ của bà, người đã bị kết án và đang thụ án bốn năm tù vì cùng âm mưu này, thậm chí từng giữ vai trò quản lý chiến dịch tranh cử của bà. Theo lập luận gay gắt của tác giả, Đảng Dân Chủ đã bị chủ nghĩa cánh tả cực đoan và ảnh hưởng ngoại bang xâm nhập sâu đến mức những nhân vật hoạt động cho Trung Cộng có thể leo lên hàng ngũ của đảng và nắm giữ chức vụ do dân bầu.
CÒN BAO NHIÊU GIÁN ĐIỆP DÂN CHỦ KHÁC ĐANG NGỒI TRONG CÁC TÒA THỊ CHÍNH, CƠ QUAN LẬP PHÁP TIỂU BANG VÀ QUỐC HỘI NGAY LÚC NÀY? Người dân Hoa Kỳ xứng đáng nhận được câu trả lời. Theo tác giả, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp cuối cùng đang phơi bày những kẻ phản bội này, nhưng bản thân Đảng Dân Chủ vẫn bị ông lên án là một tổ chức phản quốc, tiếp tục xem nhẹ sự xâm nhập của Trung Cộng vào các định chế Hoa Kỳ trong khi lại lên lớp những người yêu nước về cái gọi là “MỐI ĐE DỌA ĐỐI VỚI NỀN DÂN CHỦ.” Một người đã bị hạ màn. CÒN BAO NHIÊU NGƯỜI NỮA?



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét