Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2026

GIAO RẮC KINH HOÀNG! MỘT THANH NIÊN VIỆT, CHỞ NGUYÊN SI MỘT CÁI “MÁY CHÉM!” THỨ THIỆC! TỪ CALIFORNIA, ĐẾN DC! THẢM HỌA TẠI HY MÃ LẠP SƠN: SƠ KHỞI, 676 NGƯỜI CHẾT! GẦN 3,000 NGƯỜI MẤT TÍCH! VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


“TIN SỐC!” KỲ LẠ! GIEO RẮC KINH HOÀNG! MỘT THANH NIÊN VIỆT, CHỞ NGUYÊN SI MỘT CÁI “MÁY CHÉM!” TỪ CALIFORNIA, ĐẾN DC, ĐẬU XE GẦN, QUỐC HỘI MỸ! NHƯ CÓ HÀNH ĐỘNG ĐE DỌA! (WASHINGTON, D.C.) – Một cảnh tượng khó tin kinh hoàng, vừa xảy ra ngay giữa thủ đô Hoa Kỳ: một thanh niên gốc Việt, lái xe từ California xuyên nước Mỹ, chở theo một chiếc máy chém! sừng sững cao khoảng 3 mét, được lắp ráp hoàn chỉnh, rồi đậu xe gần khu vực quyền lực: Quốc Hội và Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ!
<!>

Vụ việc, lập tức khiến Cảnh Sát Quốc Hội Hoa Kỳ (USCP) sững sốt, can thiệp và bắt giữ người đàn ông này ngay! Theo thông tin được công bố, người bị bắt tên là Philan-Tam-Duy Le, 35 tuổi, cư dân Julian, thuộc San Diego County, California.
Điều gây sửng sốt hơn nữa, khinh ngạc nhất, là chiếc máy chém không phải một mô hình nhỏ được cất kín trong xe. Nó được dựng đứng sứng sững, nâng cao, ngay trên thùng chiếc xe bán tải! Cố ý cho mọi người nhìn thấy!
Hình ảnh do USCP công bố cho thấy, một khung máy chém lớn nhô cao, khỏi chiếc xe màu đen, với hình dáng dễ sợ, nên ai nhìn, rất dễ nhận biết!
Chiếc xe được phát hiện đậu trái phép tại khu 100 đường East Capitol, khu vực nằm gần những cơ quan quyền lực hàng đầu của Hoa Kỳ, gồm Tòa Nhà Quốc Hội, Tối Cao Pháp Viện và Thư Viện Quốc Hội.


LE CÒN KHOE “HÀNG THẬT ĐẤY!” NẾU AI MUỐN THỬ?
Theo hồ sơ được báo chí thuật lại, khi cảnh sát tiếp cận, Le đang ở trên phần bục gỗ của chiếc máy chém.
Một cảnh sát kiểm tra phần lưỡi và nhận thấy nó làm bằng kim loại thứ thiệc, có cạnh được mài cực bén! Để sử dụng, chứ không phải vật mẫu để trưng bày!
Khi được hỏi liệu chiếc máy có thực sự có khả năng chém hay không, Le được cho là đã trả lời:
“Hàng thật đấy! không tin đút đầu vô thử?”
Một câu trả lời đủ khiến sự việc vốn đã “sốc”, đã bất bình thường, càng trở nên đáng chú ý.

Cảnh sát sau đó khám xét chiếc xe để tìm súng và chất nổ, nhưng không phát hiện những thứ này.
USCP cho biết, các điều tra viên tiếp tục xem xét lý lịch của Le, nhằm tìm hiểu lý do ông đến Washington, D.C. với mục đích gì?
LÁI XE 3 NGÀN DẶM TỪ CALIFORNIA!
Theo các nguồn tin được công bố, Le đã lái xe từ California sang Washington, D.C., một hành trình xuyên nước Mỹ kéo dài hàng ngàn cây số.
Điều khiến dư luận đặt câu hỏi là: Tại sao lại mang một chiếc máy chém khổng lồ đi xuyên nước Mỹ và dừng ngay gần trung tâm quyền lực chính trị của quốc gia?
Khi cảnh sát hỏi về lý do có mặt gần Capitol cùng chiếc máy chém, Le được thuật lại là nói rằng mình không có mục đích gì cả và không có vấn đề bất mãn với bất cứ nghị sĩ nào.
Đến nay, nhà chức trách chưa công bố bằng chứng cho thấy, Le có kế hoạch sử dụng chiếc máy để tấn công một người nào cụ thể.
GIA ĐÌNH CHO BIẾT: CHỈ LÀ “BIỂU TƯỢNG CAO CỦA SỰ BẤT MÃN!”
Kelvin Le, anh/em trai của Philan, nói với Los Angeles Times rằng ông không tin người thân của mình có ý định làm hại ai.
Theo lời Kelvin, chiếc máy chém có thể được sử dụng như một “biểu tượng của sự bất mãn cao độ!”
Gia đình mô tả Philan là người cực kỳ phóng khoáng, thích sống ngoài khuôn khổ! khéo tay, thích tự chế tạo đồ vật và đặc biệt thích những chuyến lái xe đường dài.
Ông từng làm đầu bếp tại một nhà hàng Việt Nam ở Las Vegas và đã sinh sống nhiều năm tại Julian, California.
Theo lời người thân được báo chí dẫn lại, Philan không hài lòng với tình hình chính trị hiện nay, nhưng không đứng về một trong hai chính đảng lớn.
MỘT HÀNH ĐỘNG GÂY SỐC, NHƯNG VẪN CHƯA KIẾM RA ĐỘNG CƠ!
Máy chém vốn gắn liền với những hình ảnh đẫm máu của Cách Mạng Pháp cuối thế kỷ 18. Bởi vậy, việc một người lái xe xuyên nước Mỹ, với một chiếc máy chém thật, rồi xuất hiện gần Quốc Hội và Tối Cao Pháp Viện, đương nhiên gây chấn động và đặt ra hàng loạt câu hỏi.

Đây là một hình thức biểu tình cực đoan bằng biểu tượng? Một thông điệp chính trị? Hay đơn giản là hành động kỳ quặc của một cá nhân, thích chế tạo và đi xuyên nước Mỹ?
Hiện chưa có câu trả lời cuối cùng.
Điều quan trọng là, cho đến những thông tin được công bố sau phiên điều trần, chưa có bằng chứng được nêu ra cho thấy Philan-Tam-Duy Le, đã đe dọa một nghị sĩ, quan chức hay có kế hoạch thực hiện một vụ tấn công.
Vì thế, dù hình ảnh một chiếc máy chém thật dựng trên xe ngay gần Đồi Capitol, đủ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải giật mình, kinh hoàng! vụ việc vẫn cần được phân biệt rõ giữa một hành động gây sốc và đáng báo động với một âm mưu bạo lực, điều mà nhà chức trách chưa xác lập.
Một chuyện tưởng chỉ có trong phim ảnh, hay sách lịch sử đẫm máu Cách Mạng Pháp, nay lại xuất hiện giữa Washington, D.C! Và người lái chiếc xe, giao rắc kinh hoàng, lạ lùng đầu tiên ấy, lại là một người gốc Việt đến từ California!

THẢM HỌA KHỦNG KHIẾP TẠI HY MÃ LẠP SƠN: SƠ KHỞI, 676 NGƯỜI CHẾT! GẦN 3,000 NGƯỜI MẤT TÍCH! SAU TRẬN LŨ QUÉT KINH HOÀNG.


(KATHMANDU, Nepal) – Một thảm họa thiên nhiên khủng khiếp đang bao phủ Nepal và khu vực giáp Tây Tạng trong tang tóc, sau trận lũ quét dữ dội hôm Thứ Tư, 26 Tháng Tám, khiến ít nhất 676 người thiệt mạng và gần 3,000 người vẫn mất tích.
Bước sang ngày thứ tư, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang mong manh dần, trong khi mưa lớn, sương mù và địa hình hiểm trở của dãy Hy Mã Lạp Sơn tiếp tục gây trở ngại nghiêm trọng cho lực lượng cứu nạn.
Theo các số liệu được loan báo, phía Nepal xác nhận 669 người thiệt mạng và 2,426 người mất tích; khu vực Tây Tạng ghi nhận thêm bảy người chết và hơn 550 người chưa được tìm thấy.
Đằng sau những con số lạnh lùng ấy là hàng ngàn gia đình đang sống trong những giờ phút dài nhất của cuộc đời.
CUỘC CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN
Hơn 3,700 người đã được cứu tại Nepal, nhưng công tác tìm kiếm đang vô cùng khó khăn.
Trực thăng cứu nạn từng phải tạm ngưng hoạt động sáng Thứ Bảy vì thời tiết xấu, sau đó mới có thể nối lại tại một số khu vực. Nhiều con đường và cầu đã bị nước lũ cuốn trôi; hệ thống liên lạc bị gián đoạn, khiến nhiều làng mạc gần như bị cô lập hoàn toàn.
Máy bay và trực thăng phải vừa vận chuyển thực phẩm, quần áo, thuốc men và nhu yếu phẩm vào vùng thiên tai, vừa đưa người sống sót ra ngoài.
Đáng lo ngại hơn, khoảng thời gian 48 đến 72 giờ đầu tiên – thường được xem là “thời điểm vàng” để cứu người mắc kẹt – đã trôi qua. Mỗi giờ tiếp theo đều khiến hy vọng tìm thấy người sống sót trở nên khó khăn hơn.
HƠN 100 NGƯỜI CÓ THỂ BỊ MẮC KẸT TRONG ĐƯỜNG HẦM
Một trong những cuộc cứu nạn nguy hiểm nhất đang diễn ra tại Rasuwa, nơi giới chức lo ngại hơn 100 người có thể đang mắc kẹt trong một đường hầm thuộc công trường thủy điện.
Bùn đất bên trong được mô tả dày từ 4 đến 5 feet, trong khi các cửa ra vào bị vùi lấp.
Địa hình hiểm trở đến mức trực thăng hầu như không có chỗ đáp. Binh sĩ và nhân viên cứu nạn phải sử dụng dây và giỏ để tiếp cận một số khu vực.
Nepal đã kêu gọi quốc tế hỗ trợ chuyên gia cứu nạn đường hầm, thiết bị phát giác người sống sót, phương tiện xét nghiệm DNA nhanh và bảo quản thi thể. Ấn Độ đã đưa một toán chuyên gia đường hầm tới hỗ trợ, trong khi Trung Quốc cũng điều chuyên viên tham gia công tác cứu nạn.

NHỮNG TẤM HÌNH NGƯỜI THÂN TRÊN BỨC TƯỜNG
Có lẽ đau lòng nhất lúc này không chỉ là những vùng đất bị bùn đá tàn phá, mà còn là cảnh tượng tại các bệnh viện và trung tâm cứu nạn.
Ở Kathmandu và Nuwakot, hàng trăm thân nhân đứng chật bên những bảng danh sách người mất tích.
Họ mang theo hình cha mẹ, vợ chồng, anh chị em và con cái. Người chăm chú dò từng cái tên trong danh sách người bị thương. Người nhìn những bức ảnh thi thể chưa xác định danh tính. Người lặng lẽ dán hình thân nhân lên tường rồi tiếp tục chờ đợi.
Có những người đã chờ suốt nhiều ngày mà vẫn chưa nhận được một tin tức nào.
Bà Dil Maya Lama đi khoảng 130 km tới bệnh viện để tìm người em trai 26 tuổi, một tài xế làm việc cho công ty thủy điện tại Rasuwa.
Bà chỉ còn biết bám lấy một tia hy vọng rằng em mình vẫn còn sống.
Một người cha khác, ông Rajesh Kumar Ram, đứng trước danh sách người mất tích tìm tên con trai. Giữa nước mắt, ông vẫn hy vọng con mình sẽ được tìm thấy ở một nơi nào đó.
Hy vọng ấy cũng đang là điều hàng ngàn gia đình Nepal cố níu giữ.

HÀNG TRĂM NGƯỜI NGOẠI QUỐC CHƯA RÕ TUNG TÍCH

Thảm họa còn ảnh hưởng đến nhiều người ngoại quốc đến vùng Hy Mã Lạp Sơn để làm việc, du lịch, đi bộ đường dài hoặc hành hương.
Các con số về người ngoại quốc mất tích vẫn đang được cập nhật và có sự khác biệt giữa các nguồn tin, nhưng hàng trăm người được xác định vẫn chưa rõ tung tích.
Điều đó khiến cuộc tìm kiếm trở thành một nỗ lực quốc tế, trong lúc các toán cứu nạn phải chạy đua với thời tiết và địa hình khắc nghiệt.
NHIỀU CỘNG ĐỒNG GẦN NHƯ BỊ XÓA SỔ
Hội Hồng Thập Tự ước tính khoảng 90,000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Tại một số nơi, bùn, đá và nước lũ đã phủ kín làng mạc. Nhà cửa bị phá hủy, xe cộ bị cuốn đi, cầu đường biến mất và nhiều công trình điện lực bị tàn phá.
Số thi thể được tìm thấy tiếp tục gia tăng.
Sau nhiều ngày trong bùn đất, một số thi thể không còn có thể nhận dạng bằng mắt thường. Nhà chức trách phải lấy mẫu DNA để phục vụ việc xác định danh tính.
Các cơ sở lưu giữ thi thể tại một số khu vực cũng phải đối diện áp lực rất lớn khi số nạn nhân liên tục được đưa về.
DÒNG LŨ CUỒN CUỘN NHƯ “SÓNG THẦN” TỪ NÚI CAO
Theo những nhận định khoa học ban đầu được dẫn lại, thảm họa có thể liên quan đến một vụ sụp đổ lớn tại khu vực sông băng trên dãy Hy Mã Lạp Sơn.
Khối lượng khổng lồ gồm nước, băng, đá và bùn từ trên cao bất ngờ lao xuống các thung lũng phía dưới, tạo nên một dòng lũ có sức tàn phá khủng khiếp.
Trong phút chốc, nhà cửa, xe cộ, cầu đường và công trình nằm trên đường đi của dòng nước bị cuốn phăng.
Sức chấn động của vụ sụp đổ được cho là mạnh đến mức các thiết bị địa chấn ghi nhận tín hiệu tương đương một trận động đất khoảng 5.2 độ.
Nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Các hồ nước mới hình thành do đất đá và băng sụp xuống có thể tiếp tục gây lũ nếu những “đập” thiên nhiên tạm thời này bị vỡ.
Mưa lớn kéo dài càng khiến nguy cơ sạt lở và những đợt lũ tiếp theo trở nên đáng lo ngại.

NEPAL CÓ THỂ CẦN TỚI $5 TỶ ĐỂ TÁI THIẾT
Ngoài tổn thất sinh mạng quá lớn, Nepal còn phải đối diện một cuộc tái thiết lâu dài.
Ước tính sơ khởi cho thấy quốc gia khoảng 30 triệu dân này có thể cần $4 tỷ đến $5 tỷ để sửa chữa đường sá, cầu cống, nhà cửa, hệ thống điện và xây dựng lại những cộng đồng bị thiên tai tàn phá.
Tuy nhiên, thiệt hại vật chất dù lớn đến đâu vẫn có thể xây dựng lại.
Điều không thể lấy lại được là hàng trăm sinh mạng đã mất – và nỗi đau của hàng ngàn gia đình vẫn đang đứng trước những bức tường dán đầy hình người mất tích, mong chờ một cái tên được gọi lên.
Sau bốn ngày, gần 3,000 người vẫn chưa trở về.
Giữa bùn đất mênh mông của Hy Mã Lạp Sơn, tiếng trực thăng cứu nạn vẫn vang lên, những toán binh sĩ vẫn đào bới, và những người cha, người mẹ, người vợ, người chồng vẫn tiếp tục chờ.
Chỉ cần chưa tìm thấy, họ vẫn còn hy vọng.
Nhưng với mỗi giờ trôi qua, cuộc chạy đua cứu người đang trở thành một cuộc chạy đua ngày càng nghiệt ngã với thời gian.
Một thảm họa thiên nhiên kinh hoàng – và một vùng Hy Mã Lạp Sơn đang chìm trong tang tóc.

Tin Quốc Tế
Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran Thông Báo Đạt Một Số Thỏa Thuận Về Eo Biển Hormuz Với Oman


(Ảnh AP/Amirhosein Khorgooi, minh họa, ngày 5/8/2026: Tàu chở hàng bị kẹt trong khu vực eo biển Hormuz.)
-Hôm 26/8/2026, Iran thông báo đã đạt được "một số thỏa thuận" với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz, trong đó có vấn đề phân chia các nguồn thu liên quan đến hoạt động hàng hải, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ cản trở việc hoàn tất các thỏa thuận này.
Theo thông tấn xã Reuters, thông báo của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khiến giá dầu thô giảm mạnh, trong phiên giao dịch có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong 16 ngày qua, cho dù một nguồn tin cấp cao của Iran hôm 26/8 cho biết đôi bên vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng. Iran và Oman vẫn đang tiếp tục thảo luận về các chi tiết.
Iran và Oman là hai quốc gia trực tiếp quản lý eo biển Hormuz. Cuộc họp của Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, và đồng nhiệm Oman, Sayyid Badr al-Busaidi, đã diễn ra tại Teheran từ chiều 25/8. Hai bên thảo luận về một Thỏa thuận khung, thiết lập một "hành lang tạm thời" cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Theo hãng tin AFP, Thủ tướng Qatar đã đến Teheran hôm 27/8, để thảo luận về vấn đề eo biển Hormuz và nỗ lực khôi phục tiến trình ngoại giao vốn đã bị đình trệ sau sáu tháng xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran.
Trong khi đó, một chiếc tàu đã bị trúng một "vật thể không xác định", gây ra hỏa hoạn trên tàu trong đêm 26, rạng sáng 27/8, theo thông báo của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO). Đám cháy sau đó đã được dập tắt, toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Tuy nhiên, không rõ chiếc tàu nói trên đăng ký tại quốc gia nào và đang di chuyển theo hướng nào.
Vẫn theo thông tấn xã AFP, tối 26/8, một viên chức cấp cao Iran cho biết là Lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ đối với các cảng của Iran đang khiến nước này không thể nhập khẩu xăng, trong khi sản lượng trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu.
Hoa Kỳ Dự Tính Điều Một Hàng Không Mẫu Hạm Mới Đến Trung Đông
-Hôm 28/8/2026, là đúng 6 tháng ngày Hoa Kỳ cùng Israel phát động cuộc chiến chống Iran với mục tiêu đặt ra là thay đổi chế độ Teheran bằng vũ lực.
Sáu tháng sau, chế độ thần quyền vẫn tồn tại, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa. Và Hoa Kỳ giờ phải chuẩn bị điều một hàng không mẫu hạm mới đến Trung Đông "trong những tuần sắp tới" nhằm thay thế một tàu khác đã hiện diện trong khu vực.
Theo Viện Hải quân Hoa Kỳ hôm 26/8, hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cùng đội hộ tống hạm sẽ rời cảng San Diego, tiểu bang California. Mục tiêu là thay tàu George Washington, được điều từ Á Châu đến Trung Đông từ một tuần nay. Tàu George Washington đã thay thế hàng không mẫu hạm Abraham Lincohn hoạt động trong vùng từ hơn 8 tháng qua.
Việc tàu Abraham Lincohn hoạt động liên tục trong một thời gian dài mà không ghé cảng đã làm dấy lên các chỉ trích về điều kiện sinh hoạt và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn và nhân viên trên tàu.
Viện Hải quân Hoa Kỳ dẫn lời một viên chức Hải quân cho biết nhiệm vụ của tàu Theodore Roosevelt có thể sẽ kéo dài "trên 7 tháng". Hiện Ngũ Giác Đài chưa đưa ra bình luận.
Trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran vẫn chưa có lối thoát, hôm 27/8, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, Mohammed Ben Abdelrahmane Al Thani, đã đến Teheran gặp đồng cấp Iran, Abbas Araghchi, trong nỗ lực nối lại kênh ngoại giao đang bế tắc cũng như là nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong vùng.

Trong lĩnh vực kinh tế, Reuters dẫn lời một viên chức cao cấp Hoa Kỳ cho biết, các biện pháp trừng phạt chống Iran có thể sẽ nằm trong chương trình nghị sự của nhóm G20 diễn ra trong 2 ngày 31/8 và 1/9/2026, tại Asheville, tiểu bang Bắc Carolina Hoa Kỳ. Chính quyền Trump muốn thúc giục các nước G20 cắt đứt các nguồn thu nhập của Iran.

Chiến Tranh Ukraine: Trump Nêu Khả Năng Có Tiến Triển Sau Chuyến Thăm Nga của Giám Đốc CIA


(Hình REUTERS / Nathan Howard: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Giám đốc CIA John Ratcliffe tại Camp David ngày 31/7/2026.)
-Liệu hồ sơ Ukraine sẽ có tiến triển sau chuyến thăm Mạc Tư Khoa của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) John Ratcliffe? Khả năng này được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nêu lên khi trả lời phỏng vấn ngày 26/8/2026. Chuyến đi hiếm hoi đến Mạc Tư Khoa của một Giám đốc CIA được ông đánh giá là "gần như bình thường", sau khi phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitri Peskov xác nhận cuộc trao đổi "giữa cơ quan tình báo hai nước".
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngầm xác nhận chuyến đi Mạc Tư Khoa của Giám đốc CIA là để tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraine và không liên quan đến Iran, hoặc những mối đe dọa của Nga đối với Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông Hoa Kỳ, như The Wall Street Journal và CBS News, cho biết mục đích chính của chuyến công du là cảnh báo Nga không được tấn công các nước thành viên NATO, trong bối cảnh tình báo Hoa Kỳ cho rằng Tổng thống Putin có thể trắc nghiệm NATO bằng một "cuộc tấn công hạn chế" trong vài năm tới. Theo nhiều nguồn tin của CBS News, ông Ratcliffe cũng đã thảo luận với Nga về cuộc chiến với Iran, cảnh báo về các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu eo biển Hormuz không được mở trở lại cho giao thông hàng hải.

Trả lời báo giới ngày 26/8, Tổng thống Lithuania, ông Gitanas Nauseda đánh giá cuộc gặp (giữa Giám đốc CIA với cơ quan tình báo Nga) là "điều tích cực", "nhằm làm giảm căng thẳng địa-chính trị trong vùng". Lithuania ngầm cho biết là đã được các đối tác thông báo về nội dung các cuộc thảo luận. Về phía Latvia, quốc gia đã đón máy bay của của Giám đốc CIA trước khi ông đến Mạc Tư Khoa, Tổng thống Edgars Rinkevics không bình luận về khâu hậu cần và chỉ khẳng định cơ quan tình báo Hoa Kỳ và Latvia "phối hợp chặt chẽ" và "luôn chuẩn bị và cố gắng hiểu mọi mối đe dọa đang phải đối mặt".
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang xem xét các phương án điều động lực lượng Hoa Kỳ tại Âu Châu. Theo tài liệu được thông tấn xã Reuters tham khảo, cho đến ngày 6/11, bốn phương án sẽ được đề xuất với Bộ trưởng Pete Hegseth, sớm hơn hạn chót là tháng 12. Trước đó, các đồng minh Âu Châu trong NATO lo ngại quá trình đánh giá 6 tháng/lần, được Hoa Kỳ thông báo vào tháng 6, có thể sẽ dẫn đến việc giảm mạnh số lượng quân nhân Hoa Kỳ tại Âu Châu, hiện tại là khoảng 80.000 người và tác động đến những nước Âu Châu không ủng hộ cuộc chiến của Hoa Kỳ ở Trung Đông.

Nga Dọa Oanh Kích Cơ Sở Quân Sự Anh Quốc Để Đáp Trả Ukraine Sử Dụng Phi Đạn của Anh


(Ảnh REUTERS - Social Media, tư liệu: Những cột khói dày đặc bốc lên từ một nhà máy lọc dầu ở thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga sau khi bị drone Ukraine tấn công, ngày 18/6/2026.)
-Nga cáo buộc Anh Quốc chỉ còn "một bước nữa" là trở thành đồng lõa với hành động mà Mạc Tư Khoa gọi là "khủng bố" thường dân Nga. Ngày 27/8/2026, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đe dọa Mạc Tư Khoa có thể oanh kích các mục tiêu quân sự của Anh Quốc để đáp trả việc Ukraine sử dụng phi đạn liên lục địa tầm xa của Anh Quốc tấn công nước Nga.
Trong cuộc họp báo, bà Maria Zakharova chỉ trích lập trường của Anh Quốc là "thù địch và hung hăng", đồng thời cảnh báo chính sách này có thể "đẩy xung đột Ukraine leo thang lên một cấp độ mới". Bà nhấn mạnh Luân Đôn sẽ phải đối mặt với "những hậu quả thảm khốc không thể tránh khỏi" nếu tiếp tục hỗ trợ Kiev theo hướng hiện nay.
Theo cảnh báo của Mạc Tư Khoa, "các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Anh Quốc tại Ukraine hoặc ở các khu vực khác có thể trở thành mục tiêu đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Anh".

Tuyên bố này liên quan đến việc Ukraine sử dụng phi đạn Storm Shadow/SCALP của Anh và Pháp nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga hoặc những vùng miền đông Ukraine do Nga kiểm soát. Giới phân tích phương Tây cho rằng phản ứng gay gắt của Nga xuất phát từ quyết định ngày 24/8 của Anh Quốc cho phép Kiev tiếp cận kỹ thuật mật để sản xuất phi đạn liên lục địa Storm Shadow. Ðiện Cẩm Linh cáo buộc Luân Đôn đang "đổ thêm dầu vào lửa".
Trả lời thông tấn xã Reuters, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh Quốc tái khẳng định Luân Đôn sát cánh cùng Ukraine và cam kết cung cấp thiết bị mà Kiev cần "để tự vệ" trước "cuộc xâm lược bất hợp pháp của Putin".
Anh Quốc là thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO). Cùng ngày với những tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Ðiện Cẩm Linh bác bỏ các thông tin "gây hoang mang" và "phi thực tế" về khả năng Nga tấn công NATO, sau khi báo chí Mỹ đề cập đến khả năng Tổng thống Putin có thể tiến hành một cuộc tấn công hạn chế nhằm thử phản ứng của NATO trong vài năm tới. Cùng ngày, trả lời báo giới tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Nga "sẽ không tấn công một nước thuộc NATO".
Trên thực địa, Nga gia tăng oanh kích Ukraine trong thời gian gần đây, gây thiệt hại năng nề về nhân mạng trong bối cảnh Kiev thiếu phi đạn đánh chặn. Ngày 27/8, chính quyền tỉnh Kherson kêu gọi người dân, "đặc biệt là gia đình có trẻ em và người cao tuổi", di tản đến nơi "an toàn hơn" sau khi nhà máy nhiệt điện Kherson "bị hư hại nghiêm trọng" vì bị Nga oanh kích trong đêm 26/8 rạng sáng 27/8. Theo lãnh đạo tỉnh, "nhà máy và nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu khác không thể hoạt động bình thường trong mùa Đông này". Trong đêm 27-28/8, Nga tuyên bố bắn hạ 512 drone Ukraine, còn Ukraine đánh chặn được 164 drone Nga, chủ yếu tại các khu vực biên giới.
Về mặt ngoại giao, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky đã công du Moldova ngày 27/8 và tham dự cuộc họp 3 bên với đồng nhiệm Moldova và Lỗ Ma Ni. Ông kêu gọi ba nước tăng cường hợp tác và "bảo vệ độc lập, tự do".
Để hỗ trợ Ukraine, trong một bức thư chung, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hòa Lan và Thụy Điển kêu gọi "xem xét lại" việc sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga ở Âu Châu.

Tổng Cục An Ninh Nội Địa Pháp Cảnh Báo Các Mối Đe Dọa Mới Sau Vụ Drone Xâm Nhập Phi Trường Đức


(Hình DPA via AP / Sebastian Willnow: Cảnh sát Đức điều tra sau vụ phát giác drone có mang theo chất nổ tại phi trường Leipzig. Ảnh chụp ngày 7/8/2026.)
-Pháp đang đánh giá khả năng xảy ra các vụ tấn công nhắm vào những doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước này, sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập phi trường Leipzig của Đức hồi đầu tháng 8, theo thông báo hôm 26/8/2026 của lãnh đạo Cơ quan Tình báo Nội địa Pháp.
Bà Céline Berthon, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa (DGSI), cơ quan phản gián của Pháp, phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp: "Việc phát giác tại Leipzig một drone mang chất nổ, mà theo mọi dấu hiệu dường như drone nhắm vào một máy bay hỗ trợ quân đội Ukraine, là một tín hiệu cho thấy chúng ta phải tính đến khả năng xảy ra những hành động trực tiếp hơn, bạo lực hơn trên lãnh thổ Pháp".
Theo thông tấn xã Reuters, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cho biết thêm là những mối đe dọa như vậy trước mắt chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng và kỹ thuật của Pháp. Nhưng rộng hơn, tất cả các lãnh vực chiến lược, trong đó có năng lượng và thông tin liên lạc, đều có thể trở thành mục tiêu.

Không nói rõ ai bị tình nghi đứng sau âm mưu tấn công, nhưng theo bà Berthon, có sự gia tăng "theo cấp số nhân" các mối đe dọa hỗn hợp, gồm xâm nhập mạng và hành động bạo lực, do các lực lượng ủy nhiệm tại địa phương thực hiện, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine.
Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pháp, Tướng Fabien Mandon, tiếp tục cảnh báo rằng Pháp đang tụt hậu so với các đối thủ tiềm tàng trong việc phát triển các drone giá rẻ, cũng như những hệ thống phòng thủ cần thiết để đối phó với các cuộc tấn công bằng drone với số lượng lớn.
Ngày 4/8, tại phi trường Leipzig của Đức, một drone mang chất nổ đã được phát giác gần một máy bay vận tải Antonov của Ukraine được sử dụng để chở các trang thiết bị quân sự. Phi trường Leipzig là một trung tâm vận chuyển hàng hóa và hậu cần mà Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) và hãng hàng không Antonov Airlines của Ukraine sử dụng.
Chất nổ gắn trên drone cũng như cấu tạo của thiết bị này mang những đặc điểm "điển hình" của các thiết bị do Cơ quan Tình báo Quân sự Nga (GRU) sử dụng. Hôm 26/8/2026, ABC News dẫn nguồn tin tình báo Hoa Kỳ, nói rằng đánh giá của phía Hoa Kỳ được đưa ra với sự phối hợp của các cơ quan an ninh và tình báo Đức.

Mỹ-Nhật-Hàn Chuẩn Bị Tập Trận Chung Vào Tháng Chín 2026


(Hình REUTERS - Kim Kyung-Hoon: Một máy bay F-35 trên hàng không mẫu hạm USS George Washington, trong một cuộc tập trận ở Biển Hoa Đông, ngày 14/11/2024.)
-Vài ngày sau khi Hoa Thịnh Ðốn giảm quy mô cuộc tập trận thường niên với Hán Thành, quân đội Nam Hàn ngày 28/8/2026, thông báo một cuộc tập trận mới giữa 3 nước Nam Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào đầu tháng 9/2026.
Bộ Tham mưu Liên quân Nam Hàn trong thông cáo nêu rõ, cuộc thao dợt quân sự hàng năm mang tên "Freedom Edge" diễn ra từ 7 đến 11/9/2026 tại các vùng lãnh hải quốc tế ở phía Đông và Nam đảo Jeju của Nam Hàn. Mục tiêu là "ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và phi đạn-đạn đạo của Bắc Hàn, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định khu vực".
Nội dung cuộc diễn tập tập trung vào phòng không, chiến tranh tầu ngầm và phòng thủ mạng cũng như là chuẩn bị cho việc phóng phi đạn-đạn đạo.
Phía Mỹ khẳng định cuộc tập trận "đa miền hàng đầu" này sẽ góp phần "củng cố các giá trị chung, cải thiện tính liên tác chiến cũng như là tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác quốc phòng", nhằm "bảo đảm hòa bình và ổn định tại toàn vùng Thái Bình Dương".

Theo AFP, thông báo này được đưa ra sau khi đợt tập trận chung Mỹ-Hàn, mang tên Ulchi Freedom Shield kết thúc hôm 21/8, sớm hơn 6 ngày theo như kế hoạch ban đầu, theo yêu cầu bất ngờ của Tổng thống Donald Trump hôm 17/8. Với quyết định này, nguyên thủ Mỹ kỳ vọng có thể gặp lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, Kim Jong Un, trong năm 2026.
Hôm 27/8, Cộng sản Bắc Hàn đã mạnh mẽ lên án chính quyền Trump bật đèn xanh cho hợp đồng bán phi đạn chiến thuật không đối không AIM-9X Sidewinder với giá 125 triệu đô la cho Nam Hàn. Chế độ Bình Nhưỡng coi việc Hán Thành sở hữu loại phi đạn này một "mối đe dọa mới" đối với an ninh Bắc Hàn, và tiếp tục thể hiện "thái độ thù địch" của Hoa Thịnh Ðốn đối với Bắc Hàn.
Theo nhận định của Reuters, phản ứng này của Cộng sản Bắc Hàn cho thấy sự thiếu quan tâm của Bình Nhưỡng đối với đề xuất của Tổng thống Trump muốn gặp gỡ lãnh đạo Kim Jong Un.

TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP:


(Reuters/RFI) – Trung Quốc chuẩn bị đón 2 cơn bão gây mưa lớn ở vùng biển phía Đông. Ngày 26/8/2026, hàng chục ngàn người đã được di tản do Bão Saudel được dự báo sẽ đổ vào bờ biển phía Đông Trung Quốc giữa các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến ngày 27 hoặc 28/8, mưa có thể kéo dài về phía Quảng Tây. Trước đó, bão Saudel đã quét qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào sáng sớm 26/8, gây gió mạnh và biển động. Cùng lúc, bão Nara cũng di chuyển vào đất liền sau khi hoành hành ở đảo Hải Nam và vịnh Bắc Bộ gây mưa lớn trong suốt nhiều ngày cho các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông. Tại Việt Nam, nhiều khu vực trũng tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bị chìm trong biển nước vì bão Narra (bão số 4), nước ngập đến tầng 2 của nhiều nhà dân.
(AFP/RFI) – Nhiều cơ quan truyền thông tiếng Ba Tư ở ngoại quốc bị Iran liệt vào "danh sách mục tiêu quân sự". Trong danh sách do quân đội Iran công bố ngày 26/8/2026 có kênh BBC tiếng Ba Tư, kênh tư nhân Iran International và Radio Farda. Những kênh truyền thông này bị cáo buộc làm việc cho tình báo Hoa Kỳ và Do Thái. BBC tiếng Ba Tư và Iran International, có trụ sở tại Luân Đôn (Anh), từng bị Teheran coi là "tổ chức khủng bố" năm 2022. Giữa tháng 8/2026, Iran đã cấm một kênh YouTube phát sóng các cuộc phỏng vấn với các trí thức và nhân vật Iran về các vấn đề chính trị và xã hội trong nước, với cáo buộc kênh này loan truyền "thông tin sai lệch".

(AFP) - Hoa Kỳ tạm ngừng phỏng vấn thị thực nhập cư. Thông tin được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận trong mail trả lời thông tấn xã AFP ngày 26/8/2026. Lý do là để tạo điều kiện cho việc đào tạo nhân viên Lãnh sự. Biện pháp được áp dụng tại tất cả các Ðại sứ và Lãnh sự Hoa Kỳ trên thế giới nhưng không áp dụng đối với thủ tục xin thị thực du lịch, sinh viên, kinh doanh hoặc làm việc tạm thời tại Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không cho biết khi nào sẽ tổ chức phỏng vấn trở lại đối với trường hợp xin thị thực nhập cư, còn một viên chức, xin ẩn danh, thì cho rằng có thể "nhiều tuần".
(AFP/RFI) – Nghị viện Đài Loan thông qua ngân sách 7,6 tỉ Mỹ kim chế tạo drone nội địa. Ngân sách mà Nghị viện Đài Loan thông qua hôm 27/8/2026 được phân bổ trong ngân sách thường niên cho 6 năm tới. Đài Loan đang khẩn cấp tăng cường năng lực về drone và chống drone để ứng phó với Trung Quốc. Một Nghị sĩ của Quốc Dân Đảng nhấn mạnh là khi thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp drone, Đài Bắc thực sự cần khuyến khích nội địa hóa và sản xuất trong nước, hỗ trợ những nhà sản xuất có uy tín, có khả năng cung cấp các chuỗi cung ứng không sử dụng kỹ thuật Trung Quốc, để bảo đảm một mức độ an ninh mạng nhất định và duy trì tăng trưởng ổn định.

(AFP) - Hàng trăm người Nam Dương tuần hành hướng về tòa nhà Quốc hội, yêu cầu tăng mức trừng phạt viên chức tham nhũng. Cuộc tuần hành diễn ra hôm 27/8/2026. Trước đó, cảnh sát Jakarta cho biết đã khai triển 18.500 nhân viên để bảo đảm an ninh trên các tuyến phố của thủ đô. Người biểu tình yêu cầu Quốc hội thông qua một Dự luật đã được thảo luận từ năm 2008, cho phép tịch thu tài sản của các viên chức tham nhũng. Một số người thậm chí yêu cầu án tử hình đối với những người này. Họ cũng yêu cầu chấm dứt chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí tại trường học. Đây là một chương trình rất tốn kém của chính phủ và gây nhiều tai tiếng về các vụ ngộ độc thực phẩm trên diện rộng.
(AFP/RFI) – Lục quân Hoa Kỳ phân bổ 2,2 tỉ Mỹ kim cho 5 nhà công nghiệp để xây dựng khoảng 20 lò phản ứng nguyên tử cỡ nhỏ thế hệ mới (SMR), nhằm cung cấp năng lượng cho 5 cơ sở quân sự tại Hoa Kỳ. Theo thông báo hôm 26/8/2026 của Lục quân Hoa Kỳ, lò phản ứng đầu tiên sẽ được đưa vào vận hành trước tháng 9/2028. Ông Jeff Waksman, phụ trách các cơ sở và năng lượng trong bộ Lục quân, cho biết hiện tại "tất cả các cơ sở hạ tầng thiết yếu của Lục quân đều dựa vào một hệ thống dự phòng" sử dụng nhiên liệu hóa thạch, "chủ yếu là dầu diesel". Chính phủ Hoa Kỳ muốn lắp đặt các lò phản ứng nguyên tử cỡ nhỏ tại một số cơ sở trong số này.

(AFP/RFI) – Colombia dự kiến giam giữ những phạm nhân nguy hiểm nhất trên các tàu ở ngoài khơi. Một nguồn tin của Bộ Quốc phòng hôm 26/8/2026 cho biết trong một cuộc họp về an ninh, tân Tổng thống cánh hữu Abelardo de la Espriella đã yêu cầu thúc đẩy dự án "tàu biển - nhà tù". Việc sử dụng những chiếc tàu này nhằm ngăn chặn các vụ vượt ngục và hạn chế liên lạc giữa phạm nhân với bên ngoài. Năm 2007, Tổng thống Alvar Uribe từng giam giữ các trùm ma túy trên những chiếc tàu ở Đại Tây Dương

Không có nhận xét nào: