Với tốc độ tối đa vượt quá 30 hải lý/giờ (khoảng 35 dặm/giờ hoặc 60 km/giờ), tàu USS George Washington (CVN-73) đang di chuyển từ Yokosuka, Nhật Bản, khu vực hoạt động của nó, đến điểm đến tiếp theo là Trung Đông. Trong một khu vực nơi căng thẳng và thù địch ngự trị, chiếc tàu sân bay khổng lồ này đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mới của mình: đóng vai trò là bức tường thành chống lại các cuộc tấn công của Iran và là nguồn lực cho phản ứng quân sự của Hoa Kỳ.
<!>
Việc triển khai này không phải là ngẫu nhiên. Tàu sân bay lớp Nimitz USS George Washington đang hướng đến khu vực xung đột để thay thế tàu USS Abraham Lincoln (CVN-72), vốn đã duy trì sự hiện diện liên tục trong hơn tám tháng, hoạt động theo lịch trình nhiệm vụ cực kỳ khắt khe và trải qua gần 200 ngày liên tục trên biển mà không có thời gian nghỉ ngơi dài ngày cho thủy thủ đoàn.
Việc thay thế nhằm mục đích duy trì khả năng răn đe và phản ứng nhanh của Hải quân trước sự gây hấn của chế độ Hồi giáo Iran. Sự xuất hiện của nó đảm bảo sự hiện diện liên tục của nhóm tác chiến tàu sân bay ở vùng biển Trung Đông, một khu vực quan trọng để bảo vệ giao thông thương mại qua Biển Đỏ và eo biển Hormuz.
Giờ đây, mục đích triển khai tàu USS George Washington đến Trung Đông đã được xác định, điều đáng tìm hiểu thêm về khả năng của nó và cách nó có thể đóng vai trò là bức tường thành để đáp trả các cuộc tấn công của kẻ thù trong khu vực.
Dưới đây là một cái nhìn về tàu USS George Washington
Con tàu này đại diện cho sức mạnh hải quân tiên tiến nhất của Hoa Kỳ. Sau khi nhà máy đóng tàu Newport News Shipbuilding được trao hợp đồng đóng tàu vào năm 1982, tàu USS George Washington bắt đầu được trang bị vào năm 1986. Bốn năm sau, cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush đã đặt tên cho tàu theo tên vị tổng thống đầu tiên của quốc gia, và nó đi vào hoạt động ngày 4 tháng 7 năm 1992.
Năm 2017, nó trải qua đợt đại tu toàn diện đầu tiên, kéo dài bốn năm. Nó trở lại hoạt động vào tháng 5 năm 2023 và được điều động đến Căn cứ Hải quân Yokosuka.
Về thông số kỹ thuật, tàu USS George Washington có chiều dài khoảng 1.082 feet, thấp hơn một chút so với chiều cao của tòa nhà Empire State. Ngoài ra, nó có thể chở hơn 100.000 tấn hàng hóa và được trang bị khả năng phòng thủ và tấn công đáng gờm.
Trái tim của con tàu là hai lò phản ứng hạt nhân Westinghouse A4W. Nhà máy điện này vận hành bốn tuabin hơi nước, giúp tàu sân bay đạt tốc độ vượt quá 30 hải lý/giờ. Khía cạnh quan trọng nhất của hệ thống động lực là tầm hoạt động lý thuyết không giới hạn: nhiên liệu hạt nhân trong các lò phản ứng có tuổi thọ hơn 20 năm, cho phép nó hoạt động trong thời gian dài ở xa các căn cứ trên đất liền.
Khả năng hoạt động thực sự của tàu George Washington nằm ở sàn đáp máy bay. Có khả năng chứa tới 90 máy bay, phi đội máy bay của nó bao gồm các máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye và trực thăng đa dụng MH-60 Seahawk. Sử dụng bốn máy phóng hơi nước mạnh mẽ, tàu có thể phóng máy bay phản lực với tốc độ chiến đấu cứ sau 20 giây.
Để đáp trả dứt khoát mọi tình huống khẩn cấp, con tàu khổng lồ này không hoạt động một mình. Nó được hộ tống bởi một nhóm tác chiến tàu sân bay khá lớn, bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke và các tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường. Lực lượng hộ tống này cung cấp cho tàu sân bay khả năng bảo vệ nhiều lớp chống lại các mối đe dọa từ tàu ngầm, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và các loạt tên lửa chống hạm, ngoài ra còn bổ sung khả năng tấn công mục tiêu trên bộ đáng kể thông qua tên lửa hành trình Tomahawk. Có thể có tới 5.000 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu.
*******
California Post, By Geoff Earle, Published Aug. 15, 2026: Acting Navy secretary salutes USS Abraham Lincoln crew following mental health crisis reports — claims vessel will ‘return home soon’
Quyền Bộ trưởng Hải quân khen ngợi thủy thủ đoàn tàu USS Abraham Lincoln sau các báo cáo về khủng hoảng sức khỏe tâm thần — khẳng định tàu sẽ “sớm trở về nhà”
California Post, bởi Geoff Earle, đăng ngày 15 tháng 8 năm 2026
Quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao đã bày tỏ sự khen ngợi đối với thủy thủ đoàn của tàu sân bay USS Abraham Lincoln sau khi các nhà lập pháp bày tỏ lo ngại về điều kiện trong suốt chuyến triển khai dài ngày của tàu — ông cho biết không ai thiệt mạng trong “một số ít” trường hợp khủng hoảng sức khỏe tâm thần trên tàu.
“Tàu USS Abraham Lincoln đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sẽ sớm trở về nhà theo kế hoạch luân chuyển. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau, nhưng tôi muốn nói rõ: sự an toàn và an ninh của các thủy thủ và lính thủy đánh bộ của chúng ta luôn được đặt lên hàng đầu,” ông đăng tải trên X. “Hoàn thành nhiệm vụ. Phúc lợi cho binh sĩ. Đây là cách chúng ta lãnh đạo.”
Ông viết rằng “một số ít trường hợp sức khỏe tâm thần đã được điều trị mà không có trường hợp tử vong nào” và rằng “kế hoạch ăn uống đã được điều chỉnh khi không có nguồn cung cấp mới, mà không bỏ lỡ bất kỳ bữa ăn nào.”
Bức thư của ông được gửi sau các báo cáo về điều kiện tồi tệ trên tàu đối với 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. Tuần trước, báo Navy Times đưa tin ít nhất hai thủy thủ đã phải được ngăn không cho nhảy xuống biển, gây ra phản ứng dữ dội từ Lầu Năm Góc.
Chuyến triển khai của tàu từ San Diego bắt đầu vào ngày 21 tháng 11 năm 2025 — vượt quá thời gian tiêu chuẩn 6 tháng.
Tổng thống Trump đã gạt bỏ những lo ngại hôm thứ Sáu, nói với các phóng viên: “Con tàu đó đang di chuyển ngay bây giờ, hoặc rất sớm thôi, và nó sẽ được thay thế bằng một con tàu khác rất giống.” Khi được hỏi liệu thời gian tàu ở xa nhà có quá lâu trong khi Mỹ đối đầu với Iran hay không, Trump trả lời: “Không, chưa đủ lâu đâu.”
Cao đã bảo vệ quyết định giữ tàu Lincoln ngoài khơi, nói rằng “nhiệm vụ đòi hỏi” một đợt triển khai kéo dài.
“Các đợt triển khai rất khó khăn. Các hoạt động chiến đấu càng làm cho chúng khó khăn hơn. Chiến tranh là địa ngục và các hoạt động thường nhật bị gián đoạn,” Cao, người đã nghỉ hưu khỏi Hải quân với cấp bậc đại tá vào năm 2021, viết hôm thứ Sáu.
Ông cáo buộc giới truyền thông “đang cố gắng vẽ nên hình ảnh những chiến binh của chúng ta như những nạn nhân,” sau những báo cáo về những lời phàn nàn của gia đình các thành viên thủy thủ đoàn và cho rằng điều đó “làm mất đi sự tập trung vào kẻ thù và mối đe dọa mà nó gây ra đối với quốc gia, người dân và lối sống của chúng ta.”
Sau đó, ông đưa ra một số thống kê về đợt triển khai của tàu, khi tàu USS George Washington đang trên đường đến khu vực — 266 ngày triển khai, 200 ngày trong vùng chiến sự, thực hiện 10.000 phi vụ và thả 1,5 triệu pound bom đạn trong cuộc chiến với Iran bắt đầu từ tháng Hai.
“Không thể phủ nhận rằng những người lính trẻ của chúng ta đã bị đẩy đến giới hạn của họ — nhưng họ chưa bao giờ gục ngã,” ông viết.
Các nhà lập pháp đã đặt câu hỏi liệu Hải quân có thể duy trì hoạt động của các tàu sân bay trong thời gian dài như vậy mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của thủy thủ đoàn và khả năng sẵn sàng chiến đấu của hạm đội hay không.
“Việc triển khai kéo dài của tàu Lincoln đặt ra những câu hỏi rộng hơn về khả năng của Hải quân trong việc duy trì lực lượng tàu sân bay trong khi vẫn bảo đảm sức khỏe của binh sĩ, lịch trình bảo dưỡng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của hạm đội và khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong tương lai”, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (Đảng Dân chủ - Connecticut) đã viết thư cho Quyền Bộ trưởng Hải quân Cao và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuần trước.
******
See more: Stars and Stripes, By Alison Bath /August 15, 2026: Navy secretary calls reports of Lincoln crew struggles ‘dishonest’
Xem thêm: Stars and Stripes/Ngày 15/8/2026: Bộ trưởng Hải quân gọi các báo cáo về khó khăn của thủy thủ đoàn tàu Lincoln là ‘không trung thực’
NAPLES, Ý — Quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao hôm thứ Sáu đã phản bác lại những gì ông mô tả là đưa tin không trung thực của giới truyền thông về điều kiện trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln, nói rằng nó gây hại cho các quân nhân và làm xao nhãng nhiệm vụ của họ. Những bình luận này được đưa ra sau nhiều ngày đưa tin rộng rãi và các cáo buộc trực tuyến về tình trạng thiếu lương thực và nước uống, dịch vụ bưu chính bị gián đoạn, điều kiện sống khó khăn và nỗi lo sợ về việc tự gây thương tích trên tàu sân bay. Ông Cao không nêu tên bất kỳ báo cáo hoặc tổ chức tin tức cụ thể nào trong tuyên bố được đăng trên tài khoản X chính thức của ông. “Thủy thủ và lính thủy đánh bộ được kỳ vọng sẽ nỗ lực hết mình — và họ luôn làm được điều đó,” ông Cao nói, thêm rằng các lãnh đạo quân đội đã cân bằng thành công trách nhiệm chăm sóc các quân nhân trong khi đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong suốt gần chín tháng triển khai của tàu sân bay. Các quân nhân và gia đình của họ không phải là nạn nhân mà là hình mẫu của sức mạnh và khả năng phục hồi, ông Cao nói. Ông nói rằng các bản tin truyền thông đã làm xao nhãng sự chú ý khỏi “kẻ thù và mối đe dọa mà nó gây ra đối với quốc gia, người dân và lối sống của chúng ta”. Tờ Stars and Stripes đưa tin hôm thứ Ba rằng những lo ngại của các thủy thủ và gia đình họ về sức khỏe tâm thần và nguy cơ tự gây hại trên tàu sân bay đã được nêu lên với các quan chức cấp cao trong các cuộc họp toàn thể. Ông Cao không phủ nhận rằng những lo ngại đó đã được nêu ra hoặc đề cập cụ thể đến bản tin của Stars and Stripes.
Xem thêm tại Nguồn - Stars and Stripes
_transits_the_East_China_Sea.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét