Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 15/8/2026 - MYLOAN - DukeNguyên



JD Vance : Giá dầu thấp là « mục tiêu hàng đầu » của Mỹ trong xung đột với Iran Hoa Kỳ dường như đang tìm cách gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Phó tổng thống Mỹ JD Vance ngày 13/08/2026, tuyên bố, « mục tiêu số 1 » của Hoa Kỳ đối với Iran là tác động lên giá dầu, còn chương trình hạt nhân là « mục tiêu số hai ». Cùng ngày, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent đe dọa áp đặt « cô lập kinh tế chưa từng có » đối với Iran. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, phó tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố « giá dầu đã giảm và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hồi đầu cuộc xung đột. 
<!>
Đó là mục tiêu số một : Giữ cho dầu và xăng rẻ cho người dân Mỹ ». Và « mục tiêu thứ hai rõ ràng là bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân », đồng thời, ông Vance tỏ ra lạc quan về khả năng Hoa Kỳ đạt được hai mục tiêu này.
AFP lưu ý, trong nội bộ chính quyền Trump, phó tổng thống Vance được xem là một trong số những người hoài nghi nhất về chiến dịch quân sự chống Iran được phát động vào cuối tháng 02/2026. Tuy nhiên, phát biểu mới này của ông dường như cho thấy Nhà Trắng hiện ưu tiên cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung vào việc duy trì sức ép kinh tế mạnh mẽ đối với Iran.

Điều này còn được thể hiện qua các phát biểu của nhiều nhân vật cao cấp trong chính quyền Trump. Trên một kênh truyền hình khác của phe bảo thủ là Newsmax, bộ trưởng Tài Chính Scott Bessent đe dọa áp đặt các biện pháp cô lập kinh tế mới đối với Iran. Theo ông, đó sẽ là « sự kết hợp giữa cô lập kinh tế chưa từng có trên thế giới và tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz nhằm ngăn chặn bất cứ thứ gì ra vào các cảng của Iran ».

Thông điệp này cũng được bộ trưởng bộ Chiến Tranh Pete Hegseth tái khẳng định trước giới báo chí rằng Hoa Kỳ sẽ « luân phiên điều động tàu ra vào khu vực » và tiếp tục duy trì hoạt động phong tỏa « vô thời hạn ».
Việc chọn ưu tiên là gây sức ép kinh tế diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngoại giao bế tắc. Hoa Kỳ và Iran vẫn kiên định lập trường của mình liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz, trong khi các giải pháp quân sự của tổng thống Trump cũng bị hạn chế phần nào do lượng dự trữ tên lửa và drone của Mỹ sụt giảm nhanh chóng.

Theo hãng tin Mỹ AP, tàu sân bay USS George Washington (đóng tại Thái Bình Dương) đã bắt đầu di chuyển về phía Trung Đông. Một quan chức hải quân Mỹ, xin giấu tên, xác nhận rằng hàng không mẫu hạm Washington cùng đội tầu hộ tống, sau khi rời cảng Đà Nẵng, Việt Nam, đang băng qua eo biển Malacca để tiến vào Ấn Độ Dương.

Đội tàu này được cho là sẽ thay thế chiếc hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincon trấn giữ eo biển Hormuz, sau khi có nhiều thông tin về vấn đề sức khỏe tâm thần của các binh sĩ và công tác hậu cần trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln do phải hoạt động trong một thời gian quá dài.

Ukraina đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen


Ukraina đề nghị với Nga một thỏa thuận ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen trong bối cảnh các cuộc tấn công vào tàu thuyền và các cảng xuất khẩu ngũ cốc trong những tuần gần đây đe dọa nguồn cung lương thực toàn cầu.

Hãng tin Anh Reuters, hôm qua, 13/08/2026, dẫn lại một nguồn tin am hiểu hồ sơ này, cho biết đề xuất ngừng bắn đã được chuyển qua một nước thứ ba, nhưng cho đến nay Matxcơva vẫn chưa phản hồi. Truyền thông Nga dẫn lời thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko : ‘‘Gần đây, chúng tôi đã nghe nhiều kêu gọi về các hình thức tạm hoãn tấn công và ngừng bắn khác nhau. Những ý tưởng này được đưa ra qua nhiều kênh, nhưng chúng tôi chưa nhận được đề xuất chính thức nào’’.

Hôm nay, Nga đã bác bỏ đề xuất của Ukraina. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án Ukraina thực hiện ‘‘các hành động khủng bố’’ nhắm vào tàu thuyền, nhưng bà không đề cập đến các cuộc tấn công của phía Nga. Theo đại diện bộ Ngoại Giao Nga, đề xuất nói trên chỉ là ‘‘biện pháp nửa vời’’ giúp cho Kiev ‘‘một khoảng thời gian ngơi nghỉ tạm thời’’.

Nga và Ukraina, hai nhà cung cấp lớn của thị trường nông sản toàn cầu, đã cáo buộc lẫn nhau về tình trạng leo thang tấn công vào các cảng và tàu thuyền xuất khẩu ngũ cốc. Kiev đã phải tìm kiếm các tuyến đường vận chuyển mới sau khi nhiều chủ tàu ngừng ghé các cảng ở khu vực Odessa. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm thứ Bảy tuần trước (08/08) cho biết đã đề nghị Nga và Ukraina tạm hoãn các cuộc tấn công ở vùng biển Hắc Hải.

Hai nhân viên đường sắt thiệt mạng tại Odessa
Một vụ tấn công bằng drone được trang bị động cơ phản lực nhắm vào đầu máy của một đoàn tàu chở hơn 300 hành khách, tại khu vực Odessa, miền nam Ukraina, đã khiến người lái tàu và phụ lái thiệt mạng, theo thông báo của người đứng đầu công ty đường sắt quốc gia Ukraina công bố hôm qua. Tổng thống Ukraina lấy làm tiếc khi những cuộc tấn công nhắm vào ‘‘dân thường’’ như vậy không phải lúc nào cũng làm dấy lên ‘‘phản ứng mạnh mẽ’’ của cộng đồng quốc tế.

Trong những tháng gần đây, Matxcơva đã tăng cường sử dụng loại drone được trang bị động cơ phản lực, khó bị đánh chặn hơn so với các drone sử dụng động cơ piston, vốn được triển khai rộng rãi để tấn công Ukraina kể từ năm 2022.

Tại thành phố cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimée của Ukraina bị Nga chiếm đóng, đã xảy ra một vụ nổ khiến 5 người thiệt mạng. Kể từ tháng 6, các lực lượng Ukraina đẩy mạnh các cuộc tấn công vào bán đảo này, đặc biệt nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga.

Thêm một đợt trao đổi thi thể tử sĩ
Ukraina và Nga hôm qua thông báo đã tiến hành thêm một cuộc trao đổi thi hài những người được coi là tử sĩ trong giao chiến. 261 người chết đã được trao cho phía Ukraina, và Nga nhận trở lại 24 thi hài. Theo AFP, kể từ đầu chiến tranh đến nay, việc trao đổi thi thể binh sĩ chết trận và tù binh là lĩnh vực duy nhất mà Kiev và Matxcơva đạt được các thỏa thuận bền vững.

Bộ trưởng Quốc Phòng Latvia hôm nay, xác nhận nhiều phi cơ chiến đấu của NATO đã bắn hạ một drone xâm nhập không phận phía đông của nước này.

Nhà Trắng : Mỹ thất thu 28 tỷ đô la vì hàng Trung Quốc trung chuyển qua Việt Nam, Ấn Độ và Mêhicô


Ngày 13/08/2026, Nhà Trắng cho biết Hoa Kỳ mỗi năm thất thu từ 19 đến 26 tỷ đô la tiền thuế nhập khẩu do hàng hóa, chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc, được trung chuyển qua các nước thứ ba nhằm né tránh các mức thuế mà Washington áp đặt đối với Bắc Kinh.

Báo cáo do Peter Navarro, cố vấn thương mại và sản xuất của Nhà Trắng, công bố, xác định khoảng 40 quốc gia có nguy cơ liên quan đến hoạt động trung chuyển bất hợp pháp, trong đó Ấn Độ được xếp vào nhóm những quốc gia được mô tả là các « đối tác hỗ trợ lớn nhất » của Trung Quốc, đồng thời coi đây là một trong những khu vực có rủi ro trung chuyển thuộc nhóm cao nhất.

Ngoài Ấn Độ, báo cáo của Navarro đặc biệt nêu đích danh Việt Nam và Mêhicô. Theo ước tính của Nhà Trắng, trong năm 2025, tổng trị giá lượng hàng hóa được cho là do Trung Quốc sản xuất, trung chuyển qua ba quốc gia này chiếm khoảng 67 tỷ đô la hàng hóa xuất sang Mỹ. Điều này khiến Mỹ thất thu đến 28 tỷ đô la thuế nhập khẩu.

Hành vi phổ biến được sử dụng bao gồm gia công ở mức tối thiểu, thay đổi nhãn mác xuất xứ, đóng gói lại sản phẩm, lắp ráp đơn giản từ các linh kiện có nguồn gốc Trung Quốc.
Theo Reuters, những cáo buộc này được đưa ra đúng vào lúc Mỹ và Ấn Độ đang tiến hành các cuộc đàm phán thương mại. Bộ Thương Mại Ấn Độ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về báo cáo này. Tuy nhiên, đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuyên bố Bắc Kinh phản đối bất kỳ bên nào « tìm cách đạt được thỏa thuận bằng cách gây tổn hại đến lợi ích Trung Quốc » hoặc các hành động làm gián đoạn chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.

Cũng trong ngày 13/08, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với các drone và linh kiện drone nhập khẩu, bao gồm cả những sản phẩm đến từ một số đồng minh quan trọng của Mỹ. Chính quyền Trump cho rằng Hoa Kỳ hiện đang « quá phụ thuộc » vào các nguồn cung drone từ nước ngoài.

Không có nhận xét nào: