Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2026

Ông Trump: Hoặc giáng đòn nặng nề, hoặc để kinh tế Iran sụp đổ - Lion Nguyên


Tối thứ Hai (10/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn công khai đã chỉ trích Iran là “đối thủ đàm phán xảo quyệt”. Ông cũng nói về chiến lược hiện tại của mình đối với Iran, cho biết ông dự định hoặc tiếp tục gây sức ép và để Iran tự suy kiệt, khiến nền kinh tế nước này sụp đổ, hoặc giáng cho Iran “một đòn rất, rất nặng”.Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Nhà Trắng)“Tôi cho rằng mình đang tiến hành đàm phán,”ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với chương trình “Real America’s Voice”. “Họ là những đối thủ đàm phán rất xảo quyệt.”
<!>
“Bởi vì trước tiên họ sẽ đồng ý một điều gì đó, rồi quay sang nói với truyền thông rằng họ chưa bao giờ đồng ý. Họ là những người rất không trung thực,” ông Trump nói trong một đoạn video được Nhà Trắng chia sẻ.
Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, các cuộc đàm phán Mỹ-Iran liên tục diễn ra rồi đổ vỡ. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif hôm thứ Ba trả lời Bloomberg tại Islamabad rằng Mỹ và Iran đã gần đạt được “một thỏa thuận nào đó”.

Qatar cũng cho biết các cuộc đàm phán về việc kiểm soát eo biển Hormuz đã bước vào giai đoạn chuyên sâu. Tuy nhiên, truyền thông đưa tin các tàu đi qua khu vực này tiếp tục hứng chịu những vụ tấn công mới.
Trong cuộc phỏng vấn, Trump mô tả một trong những chiến lược mà ông có thể lựa chọn: “Làm những gì tôi đang làm hiện nay: cứ để mọi thứ kéo dài như vậy và xem tình hình của họ tồi tệ đến mức nào”.
“Về kinh tế, họ đang ở trong tình trạng rất tồi tệ. Họ không thể vay tiền. Chúng tôi kiểm soát tiền của họ — tức số tiền vốn thuộc về họ, với một khoản tiền khổng lồ. Họ từng có số tiền khổng lồ, và hiện chúng tôi hoàn toàn kiểm soát số tiền đó. Tôi chính là ngân hàng của họ,” ông nói. Tổng thống Trump đang đề cập đến các tài sản của Iran bị phong tỏa.

Trong bối cảnh chính quyền Trump tiếp tục gây sức ép kinh tế lên chính quyền Iran, Mỹ đang tăng cường các biện pháp thực thi. Hoạt động phong tỏa các cảng của Iran do quân đội Mỹ tiến hành vẫn tiếp diễn. The Wall Street Journal đưa tin, một quan chức Mỹ cho biết quân đội Mỹ đã nổ súng vào một tàu treo cờ Panama tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran vào sáng sớm thứ Ba.

Theo Hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA), người phát ngôn chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani từng cho biết hồi tháng 7 rằng Iran đã phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng; kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát, sản lượng khí đốt hằng ngày đã giảm khoảng 230 triệu mét khối.
Ông Trump cũng nói trong cuộc phỏng vấn rằng một lựa chọn khác là “giáng cho họ một đòn rất, rất nặng”.
Trước những thông tin cho rằng kho đạn dược của quân đội Mỹ đang thiếu hụt, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang “điên cuồng sản xuất”đạn dược.
“Đạn dược của chúng ta không có vấn đề gì… Mặc dù chúng ta đang điên cuồng sản xuất, nhưng lượng dự trữ ở mức thấp là vì ông ấy (Biden) đã cung cấp cho Ukraine số đạn dược trị giá 300 tỷ USD,” ông Trump nói.Máy bay trực thăng Mỹ phóng 2 tên lửa Hellfire, ngăn tàu hàng đi đến Iran
Theo Hạ Vũ/ Epoch Times

Máy bay trực thăng Mỹ phóng 2 tên lửa Hellfire, ngăn tàu hàng đi đến Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm thứ Ba (11/8) cho biết, quân đội Mỹ cùng ngày đã hành động nhằm vào một tàu hàng mang cờ Panama tại Vịnh Oman, khiến hệ thống điều khiển hướng đi của tàu bị vô hiệu hóa khi tàu này tìm cách di chuyển đến một cảng của Iran. Quân đội Mỹ cho biết con tàu khi đó đang tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran.

Ảnh chụp ngày 12/5/2022 cho thấy tàu chiến đấu ven bờ lớp Independence USS Montgomery phóng một tên lửa AGM-114L Longbow Hellfire. (Ảnh: Trung úy Samuel Hardgrove/ Hải quân Mỹ)
Trong tuyên bố đăng trên nền tảng X, CENTCOM cho biết tàu hàng liên quan là M/V Vela Nova. Quân đội Mỹ cho biết con tàu tìm cách đi qua Vịnh Oman để đến một cảng của Iran. Trước đó, quân đội Mỹ đã nhiều lần cảnh báo thủy thủ đoàn dân sự trên tàu nhưng không nhận được phản hồi.

Sau đó, một trực thăng MH-60 của Hải quân Mỹ đã phóng hai tên lửa Hellfire vào khu vực phòng máy của tàu Vela Nova, khiến các thiết bị liên quan của con tàu bị hư hại.
CENTCOM cho biết Vela Nova hiện không còn di chuyển về phía Iran, đồng thời nhấn mạnh lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran vẫn đang được thực thi đầy đủ.

Theo số liệu do quân đội Mỹ công bố, tính đến ngày 11/8, CENTCOM đã buộc 55 tàu thương mại tìm cách vượt phong tỏa phải đổi hướng; khiến 3 tàu không chấp hành mất khả năng hoạt động; ngoài ra đã lên kiểm tra 2 tàu.
CENTCOM cũng cho biết các lực lượng Mỹ đang hoạt động tại Trung Đông duy trì trạng thái “cảnh giác cao”, có khả năng tiến hành các cuộc tấn công gây sát thương và đã sẵn sàng hành động.

Ngày 11/8/2026, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ điều một trực thăng MH-60 của Hải quân Mỹ phóng tên lửa Hellfire nhằm vào một tàu chở hàng vi phạm lệnh phong tỏa. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ)
Một tàu hàng khác bị tấn công ở Biển Đỏ; nguồn tin: 3 thủy thủ thiệt mạng
Trong lúc xảy ra sự việc nói trên tại Vịnh Oman, một vụ tấn công tàu thương mại cũng được ghi nhận tại eo biển Bab el-Mandeb, tuyến đường nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Theo Reuters, hai nguồn tin thuộc lực lượng tuần duyên Yemen và hai quan chức quân sự thuộc chính phủ Yemen cho biết, một tàu hàng nhỏ mang cờ Tanzania mang tên Tihamah đã bị lực lượng Houthi tấn công tại eo biển Bab el-Mandeb hôm thứ Ba, khiến 3 thủy thủ thiệt mạng.
Các nguồn tin cho biết những người thiệt mạng gồm hai công dân Pakistan và một công dân Indonesia.
Hiện lực lượng Houthi chưa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nếu cuối cùng được xác nhận rằng Houthi đứng sau vụ việc, 3 thủy thủ này sẽ là những người đầu tiên thiệt mạng trong các vụ Houthi tấn công tàu thuyền kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2, châm ngòi cho cuộc xung đột Trung Đông.
UKMTO: Tàu hàng bị “vật thể bay không xác định” tấn công

Văn phòng Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết cơ quan này đã nhận được báo cáo về việc một tàu hàng gần khu vực ven biển al-Mokha của Yemen bị một “vật thể bay không xác định” tấn công, gây thương vong về người.
Công ty an ninh hàng hải Anh Ambrey cho biết theo thông tin nhận được, tàu Tihamah khi đó đang neo đậu cách đảo Perim của Yemen khoảng 3,3 hải lý về phía đông bắc, và bị lực lượng Houthi tấn công, gây hư hại.

Các nguồn tin phía Yemen cho biết con tàu khi đó đang khởi hành từ Salalah, Oman, đi qua Djibouti. Sau vụ tấn công, thủy thủ đoàn mất quyền kiểm soát con tàu, sau đó lực lượng tuần duyên Yemen tiếp cận tàu.
Ambrey cho biết khi bị tấn công, Tihamah không thuộc sở hữu của Ả Rập Xê Út và cũng không do phía Ả Rập Xê Út vận hành. Công ty này cho biết thêm con tàu đã rời al-Mokha vào hôm thứ Bảy trước đó.

Dữ liệu của London Stock Exchange Group (LSEG) cho thấy Tihamah thuộc sở hữu và do một công ty của Ai Cập quản lý.
Tháng trước, Houthi tuyên bố áp đặt “phong tỏa trên biển” đối với Ả Rập Xê Út tại Biển Đỏ, nói rằng động thái này nhằm đáp trả điều mà lực lượng này gọi là “phong tỏa” Yemen của Ả Rập Xê Út. Chính phủ Ả Rập Xê Út phủ nhận việc từng phong tỏa Yemen.

Trong bối cảnh nguy cơ tàu thuyền bị tấn công tại eo biển Bab el-Mandeb gia tăng, các công ty vận tải biển quốc tế tiếp tục đối mặt với tình trạng bất định ngày càng lớn. Trong khi đó, việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải biển tại khu vực Trung Đông.
Theo dữ liệu của công ty phân tích vận tải biển Kpler, trung bình mỗi ngày trong tuần trước có khoảng 32 tàu đi qua eo biển Bab el-Mandeb, trong khi trước khi các biện pháp phong tỏa liên quan được triển khai, con số trung bình là khoảng 50 tàu/ngày qua tuyến đường thủy quan trọng này.Ông Trump yêu cầu Iran bồi thường, chỉ thị đưa vào chương trình đàm phán
Bảo Minh/ Vision Times

Xe điện thống trị thị trường ô tô Trung Quốc: 5 điểm đáng chú ý từ dữ liệu doanh số mới nhất

: Thứ Ba, 11/08/2026,Evelyn Cheng
- Theo dữ liệu từ Autohome, BYD không lọt được vào nhóm 3 mẫu xe bán chạy nhất tại Trung Quốc trong những tháng gần đây.
- Tesla duy trì phong độ tốt, trong khi Volkswagen là nhà sản xuất ô tô nước ngoài truyền thống duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Trong số 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Trung Quốc tính đến hết tháng 7, mẫu hatchback chạy điện Xingyuan của Geely đứng đầu với gần 197.500 chiếc được bán ra.

1- Giá bán? Chỉ dưới 100.000 nhân dân tệ (14.820 USD).
Geely đã nổi lên như một đối thủ đáng gờm của BYD, xếp thứ hai về tổng doanh số bán hàng tại Trung Quốc trong năm 2025. Công ty có trụ sở tại Hàng Châu này vẫn kinh doanh xe chạy xăng bên cạnh các dòng xe điện, chẳng hạn như những mẫu xe thuộc thương hiệu cao cấp Zeekr.

2. Tesla tiếp tục bán chạy
Mẫu xe Model Y của hãng đứng thứ hai về độ phổ biến với hơn 180.000 chiếc SUV điện được bán ra. Mẫu xe Tesla này có mức giá cao hơn, dao động từ 263.500 đến 313.500 nhân dân tệ, nhưng điều đó không ngăn cản nó vượt qua doanh số của mẫu SUV i6 (thuộc Li Auto) và mẫu sedan SU7 (của Xiaomi). 

3. BYD chật vật lọt vào top 5
Theo dữ liệu từ Autohome trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 7, BYD có 3 mẫu xe góp mặt trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất. Tuy nhiên, mẫu xe phổ biến nhất của hãng — chiếc SUV Yuan UP có giá cả phải chăng — chỉ giành được vị trí thứ 5 với gần 97.700 chiếc được bán ra. Đứng ở vị trí thứ 6 là mẫu Ti 7 thuộc thương hiệu xe địa hình của BYD, theo sau là mẫu SUV Sealion 06.
Gã khổng lồ ô tô Trung Quốc báo cáo doanh số xe du lịch của hãng đã giảm hơn 10% trong nửa đầu năm nay.

4. VW trụ vững
Nhà sản xuất ô tô Đức là hãng xe nước ngoài truyền thống duy nhất lọt vào top 10, với mẫu xe nhỏ chạy xăng Lavida xếp ở vị trí thứ 9, nằm giữa mẫu SUV điện A10 của Leapmotor và mẫu SUV chạy xăng Boyue L của Geely.

5. Xe điện chiếm ưu thế
Theo dữ liệu do Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc công bố hôm thứ Ba, các loại xe năng lượng mới (bao gồm xe chạy pin và xe hybrid) chiếm 65,1% tổng số xe du lịch mới bán ra trong tháng 7 — tăng so với mức 54% của cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, dữ liệu ngành cho thấy doanh số của phân khúc này tính từ đầu năm đến hết tháng 7 vẫn giảm 12,5%, trong bối cảnh tổng doanh số xe du lịch sụt giảm 20,3%.
EVs dominate China’s car market: 5 takeaways from the country's latest auto sales data

Không có nhận xét nào: