Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2026

MỌI CƠN LỐC ĐỀU DỒN LÊN TRUNG CỘNG THEO BÃO DOLPHIN.. - Nghia Post: FB


Sức tàn phá và hiểm họa thiên tai, cơ quan khí tượng quốc tế đặc biệt lưu ý bão Dolphin có phạm vi hoàn lưu rất rộng, tốc độ di chuyển chậm khi vào nội địa nên sức tàn phá chủ yếu đến từ mưa lũ🚨 Trung Quốc đã ban bố cảnh báo đỏ (mức cao nhất trong hệ thống). Riêng thành phố Ôn Châu đã di dời hơn 900.000 người dân, toàn miền Đông đã sơ tán khẩn cấp hơn 1 triệu người đến các địa điểm trú ẩn an toàn.Tê liệt giao thông: Hơn 1.400 chuyến bay tại Thượng Hải và gần 300 chuyến bay tại Hàng Châu bị hủy bỏ. Hàng loạt tuyến đường sắt cao tốc nội địa và hơn 200 tuyến phà biển tại Chiết Giang, Phúc Kiến buộc phải ngừng hoạt động. Toàn bộ các tàu thuyền ngoài khơi (hơn 500 tàu tại cảng Dương Sơn) đã được kéo về nơi neo đậu an toàn.
<!>
Nghia Post: FB
🚨 NÓNG: CÔNG XƯỞNG CẢ THẾ GIỚI ĐẶT SÁT BIỂN: SIÊU BÃO DOLPHIN ĐÁNH VÀO “TRÁI TIM” TRUNG QUỐC?

Ngày 6 tháng 8, giáo sư Trương Thiên Lượng, một nhà nghiên cứu và bình luận chính trị người Trung Quốc, đưa ra một nhận định gây chú ý: cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Donald Trump phát động nhằm vào Trung Quốc có thể đã quá muộn nếu mục tiêu là nhanh chóng làm suy yếu năng lực sản xuất của Bắc Kinh.
Theo lập luận của ông, Trung Quốc đã trở thành mắt xích quá quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ đất hiếm, dược phẩm cho đến linh kiện công nghệ và chất bán dẫn, rất nhiều lĩnh vực của thế giới vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc.

Nhưng đúng lúc đó, một hình ảnh khác lại xuất hiện: Trung Quốc phải kích hoạt hệ thống cảnh báo quy mô lớn trước bão Dolphin, khi cơn bão còn chưa đổ bộ.
Vậy nghịch lý nằm ở đâu?

1. Bão Dolphin và điểm yếu nằm ngay sát biển
Dolphin được mô tả là một cơn bão có đường đi bất thường, hình thành ở khu vực rất xa rồi di chuyển trên biển trong thời gian dài trước khi hướng về Trung Quốc.

Điều đáng lo không chỉ nằm ở sức gió mà còn ở sự bất định về hướng đi. Các kịch bản được đưa ra có thể ảnh hưởng đến những khu vực hoàn toàn khác nhau, từ vùng cửa sông Trường Giang và Chiết Giang cho tới Giang Tô, Thượng Hải và bán đảo Sơn Đông.

Trong quản trị rủi ro, khi chưa biết chính xác “viên đạn” sẽ rơi vào đâu, chính quyền buộc phải chuẩn bị trên một phạm vi rộng hơn.
Nhưng vấn đề thực sự bắt đầu ở tầng tiếp theo.

2. “Két sắt” của Trung Quốc nằm ngay sát tường biển
Dải duyên hải từ Thượng Hải qua Chiết Giang xuống Phúc Kiến không chỉ là một vùng ven biển thông thường.
Đây là nơi tập trung những cảng container lớn, các trung tâm công nghiệp và một phần quan trọng của năng lực xuất khẩu Trung Quốc.
Thượng Hải, Ninh Ba – Chu Sơn cùng hệ thống các khu công nghiệp ven biển tạo thành một mắt xích cực kỳ quan trọng đối với thương mại quốc tế.

Trong khi đó, xuất khẩu Trung Quốc đang ở mức rất cao. Kịch bản dẫn số liệu cho thấy xuất khẩu tháng 6 đạt khoảng 412 tỷ USD, tăng 27%
Điều đó có nghĩa là tại thời điểm bão xuất hiện, hàng hóa, tàu vận tải và hoạt động logistics tại các khu vực ven biển có thể đang ở trạng thái đặc biệt căng thẳng.
Đây chính là nghịch lý lớn nhất: Trung Quốc càng tập trung năng lực sản xuất và xuất khẩu vào một số khu vực, những khu vực đó càng trở thành điểm dễ tổn thương trước các cú sốc từ bên ngoài.

3. Mối nguy lớn nhất có thể không phải là gió, mà là nước
Bên dưới các thành phố và khu công nghiệp ven biển còn có một hệ thống hồ chứa, đập và đê điều khổng lồ.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cảnh báo nguy cơ nước dâng tại nhiều lưu vực, đồng thời yêu cầu chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, trong đó có nguy cơ vỡ đập và vỡ các tuyến đê lớn.
Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi trước đó Trung Quốc đã trải qua nhiều đợt thiên tai, khiến đất đai tại nhiều nơi đã bão hòa nước và hồ chứa chịu áp lực lớn.
Kịch bản còn nhắc tới một mạng lưới gần 100.000 hồ chứa lớn nhỏ, phần lớn được xây dựng từ những thập niên trước.

Vì vậy, nếu mưa lớn kéo dài nhiều ngày, vấn đề không còn đơn giản là một cơn bão đổ bộ. Nó có thể trở thành bài toán tổng hợp giữa mưa, nước dâng, hồ chứa, đê điều, giao thông và sản xuất.

4. Vì sao Trung Quốc cảnh báo dày đặc đến vậy?
Một phần câu trả lời nằm trong ký ức của chính bộ máy quản trị.
Năm 2021, mưa lớn lịch sử tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, gây thương vong rất lớn. Sau đó, cuộc điều tra của Quốc vụ viện Trung Quốc xác định những sai phạm nghiêm trọng trong công tác ứng phó, khiến nhiều quan chức bị kỷ luật và xử lý.

Từ đó hình thành một phản xạ rất rõ: cảnh báo thiếu có thể phải trả giá rất lớn, trong khi cảnh báo thừa thường ít nguy hiểm hơn về mặt trách nhiệm.
Vì vậy, mỗi khi xuất hiện một cơn bão lớn, hệ thống có xu hướng huy động tối đa.
Nói cách khác, mật độ cảnh báo trước Dolphin không chỉ phản ánh sức mạnh của cơn bão, mà còn phản ánh nỗi lo của một bộ máy không muốn lặp lại những sai lầm trong quá khứ.

5. Trung Quốc thực sự mạnh đến mức nào?
Đây là phần quan trọng nhất.
Giáo sư Trương Thiên Lượng cho rằng Trung Quốc chiếm khoảng 40–50% sản xuất toàn cầu. Tuy nhiên, kịch bản cũng lưu ý rằng số liệu về giá trị gia tăng chế tạo hiện thấp hơn, khoảng 28–30%.

Dù vậy, xu hướng dài hạn lại rất đáng chú ý.
Theo số liệu được dẫn trong kịch bản, Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 6% sản xuất chế tạo toàn cầu vào năm 2000, nhưng tỷ trọng này đã tăng mạnh. Một số ngành như thép, pin, tấm pin mặt trời và đóng tàu thậm chí đã vượt xa mức trung bình.
Vì vậy, dù con số 40–50% có thể gây tranh luận về phương pháp tính, luận điểm cốt lõi vẫn rất rõ: Trung Quốc đã trở thành trung tâm sản xuất có sức ảnh hưởng đặc biệt lớn đối với nền kinh tế thế giới.

6. Điểm yếu nằm ở chính sự phụ thuộc của thế giới
Đất hiếm là một ví dụ.
Kịch bản dẫn số liệu cho thấy Trung Quốc chiếm khoảng 61% sản lượng khai thác và khoảng 91% năng lực tinh luyện đất hiếm chủ chốt toàn cầu.

Đây là lý do đất hiếm trở thành một quân bài chiến lược trong thương mại Mỹ – Trung.
Dược phẩm cũng tương tự. Kịch bản cho rằng khoảng 90% hoạt chất dùng cho kháng sinh trên thế giới có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Đáng chú ý hơn nữa là chất bán dẫn. Một báo cáo của Govini được thực hiện theo hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ được dẫn trong kịch bản cho thấy chuỗi cung ứng quốc phòng Mỹ vẫn có mức độ phụ thuộc đáng kể vào các nhà cung ứng liên quan đến Trung Quốc.

Điều này tạo ra một nghịch lý: Mỹ và nhiều nền kinh tế phương Tây muốn giảm phụ thuộc Trung Quốc, nhưng việc xây dựng lại toàn bộ chuỗi cung ứng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều.

7. “Pháo đài” Trung Quốc có thực sự bất khả xâm phạm?
Có lẽ câu trả lời chính xác nhất là: Trung Quốc rất mạnh về đòn bẩy, nhưng không có nghĩa là bất khả xâm phạm.
Một nền kinh tế phụ thuộc mạnh vào xuất khẩu vẫn cần người mua bên ngoài. Trung Quốc vẫn cần nhập khẩu năng lượng, lương thực, nguyên liệu và công nghệ.

Trong khi đó, nền kinh tế trong nước lại đang đối mặt với nhiều sức ép. Kịch bản đề cập đến bất động sản chưa thoát đáy, giá cả trì trệ, nợ địa phương và những dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng trưởng đang gặp khó khăn.
Như vậy, Trung Quốc giống một “người khổng lồ”: rất khó bị đánh ngã chỉ bằng một cú đấm, nhưng chính sức nặng và mức độ tập trung của nó cũng tạo ra những điểm dễ tổn thương.

Đó cũng là lý do một cơn bão như Dolphin có thể trở thành hình ảnh ẩn dụ rất mạnh.
Một cơn bão không cần đánh sập cả Trung Quốc. Chỉ cần nó gây gián đoạn đúng nơi, đúng thời điểm, nó có thể làm lộ ra mức độ tập trung và phụ thuộc của cả hệ thống.

8. Bài học cuối cùng: thiên tai hay “nhân tai”?
Kịch bản cũng đưa ra một lập luận đáng suy ngẫm: thiên nhiên không có hệ tư tưởng.
Dolphin từng đi qua khu vực Okinawa của Nhật Bản, trong khi các cơn bão khác cũng từng ảnh hưởng tới Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên.

Nhưng khi thiên tai xảy ra tại một quốc gia có mật độ dân cư, cơ sở hạ tầng và tài sản kinh tế cực lớn, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Đáng chú ý, kịch bản cho rằng một số thảm họa không hoàn toàn là “thiên tai”, bởi cách xây dựng công trình, vận hành hồ đập, quản lý đô thị và phản ứng của con người cũng có thể quyết định mức độ thiệt hại.

Lịch sử từng chứng kiến nhiều nền văn minh suy yếu khi hệ thống mà họ xây dựng để tạo ra sự thịnh vượng lại trở thành gánh nặng khi môi trường thay đổi.
Và đó chính là câu hỏi lớn mà câu chuyện Dolphin đặt ra cho Trung Quốc hôm nay:

Một quốc gia càng trở thành “công xưởng của thế giới”, liệu có đồng nghĩa với việc càng trở nên dễ tổn thương khi một cú sốc lớn đánh đúng vào những trung tâm sản xuất và logistics của mình?


Quý vị nghĩ sao?
Trung Quốc hiện nay là một “pháo đài bất khả xâm phạm”, hay chính sự tập trung quá lớn của sản xuất, xuất khẩu và hạ tầng ven biển đang trở thành điểm yếu chiến lược của nước này?

Hãy để lại quan điểm của quý vị ở phần bình luận. Tôi rất muốn biết quý vị nhìn nhận vấn đề này như thế nào.

Không có nhận xét nào: