Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đang xem xét các "thị trường đề cập" (mention markets) của các nền tảng cá cược dự đoán; thông tin này đã được các nguồn tin am hiểu vấn đề xác nhận với CNBC.- Để ứng phó, nền tảng dự đoán Kalshi đã gỡ bỏ các thị trường đề cập liên quan đến thể thao. Đối thủ cạnh tranh Polymarket không vận hành các thị trường đề cập trên sàn giao dịch tại Mỹ vốn chịu sự quản lý của CFTC.- Ngoài ra, tờ Financial Times (FT) đưa tin rằng JPMorgan đã ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Polymarket vào năm ngoái. CFTC đang tiến hành rà soát nội bộ đối với các "thị trường đề cập" trên các nền tảng dự đoán, theo chia sẻ của những người am hiểu tình hình với CNBC vào thứ Sáu.
<!>
Thị trường đề cập bao gồm các hợp đồng mà tại đó các nhà giao dịch đặt cược xem liệu những từ ngữ cụ thể có được sử dụng trong một bài phát biểu, một cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của doanh nghiệp với các nhà phân tích và nhà đầu tư, hay trong một chương trình phát sóng truyền hình hay không.
Một trong những người am hiểu vấn đề cho biết CFTC đã thông báo cho nền tảng Kalshi về việc rà soát này từ vài tuần trước. Nền tảng này đã gỡ bỏ các thị trường đề cập liên quan đến thể thao vào khoảng thời gian CFTC — cơ quan quản lý liên bang đối với thị trường dự đoán — đưa ra thông báo cho công ty. Đài NPR là đơn vị đầu tiên đưa tin về cuộc điều tra đối với thị trường đề cập vào cuối ngày thứ Năm.
Hiện chưa rõ liệu cuộc điều tra chỉ áp dụng cho các thị trường đề cập liên quan đến thể thao hay áp dụng cho tất cả các thị trường này, bất kể chủ đề là gì.
Kalshi và CFTC từ chối bình luận.
Đối tượng bị giám sát chặt chẽ nhất
Thị trường đề cập là một trong những sản phẩm bị giám sát chặt chẽ nhất của các thị trường dự đoán. Những người chỉ trích cho rằng loại hình này dễ bị thao túng bởi một cá nhân, và một số nền tảng không cung cấp dịch vụ này. Theo dữ liệu từ Dune Analytics, khối lượng giao dịch tại các thị trường đề cập trên Kalshi đạt khoảng 3,3 triệu USD vào tháng trước, con số này thấp hơn nhiều so với các thị trường lớn hơn như thị trường tiền mã hóa.
Vào tháng 7, CFTC cho biết họ đang điều tra một cựu nhân viên vận hành máy nhắc chữ (teleprompter) của Tổng thống Donald Trump; người này bị cáo buộc đã kiếm được 90,000 USD lợi nhuận trên Kalshi nhờ đặt cược vào nội dung các bài phát biểu của ông Trump. Vào tháng 12 năm ngoái, CEO Brian Armstrong của Coinbase đã liệt kê một loạt các từ ngẫu nhiên ở cuối buổi công bố báo cáo tài chính nhằm chứng minh việc thao túng các vụ cá cược trên thị trường dự đoán (prediction market) dễ dàng đến mức nào. Ông nói: "Tôi chỉ muốn bổ sung thêm các từ bitcoin, ethereum, blockchain, staking và Web3 vào đây để đảm bảo chúng được nhắc đến trước khi cuộc gọi kết thúc."
Những người ủng hộ "thị trường dựa trên tần suất xuất hiện từ khóa" (mention markets) lập luận rằng lời nói của những nhân vật có tầm ảnh hưởng có khả năng làm dịch chuyển hàng tỷ đô la trên các thị trường truyền thống, do đó việc gắn khả năng dự báo vào các từ khóa này mang lại nhiều giá trị hữu ích.
"Khi xem xét kỹ lưỡng, ý kiến cho rằng các thị trường dựa trên tần suất xuất hiện từ khóa tạo ra những động cơ thao túng 'mới' là sự phóng đại," Arjun Sawai, người đứng đầu bộ phận vận hành thị trường của Kalshi, đã viết trong thư gửi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) trong đợt lấy ý kiến công chúng vào tháng trước. "Chúng chỉ bổ sung một phần nhỏ—có sự giám sát, minh bạch, giới hạn vị thế và chịu sự quản lý—vào một cấu trúc động cơ hiện hữu vốn đã rất lớn."
Nền tảng Polymarket không triển khai các thị trường dựa trên tần suất xuất hiện từ khóa tại sàn giao dịch ở Mỹ (nơi chịu sự quản lý của CFTC) nhưng lại cung cấp dịch vụ này ở thị trường quốc tế.
Cuộc họp vào tuần tới
Cuộc điều tra về các hợp đồng thị trường dự đoán diễn ra ngay trước thềm cuộc họp của Ủy ban Cố vấn về Đổi mới thuộc CFTC vào ngày 20 tháng 8. Theo chương trình nghị sự công khai, ủy ban sẽ thảo luận về thị trường dự đoán, cũng như trí tuệ nhân tạo và tiền mã hóa.
Cuộc điều tra mới nhất này cũng diễn ra trong bối cảnh CFTC tăng cường giám sát các nền tảng thị trường dự đoán trong những tuần gần đây, ngay cả khi cơ quan này đang ủng hộ các sàn giao dịch hợp đồng sự kiện trong cuộc tranh chấp với các bang về vấn đề cá cược thể thao và cờ bạc. Ủy ban đã kiện chín bang để bảo vệ quyền tài phán độc quyền của mình trong việc quản lý các hợp đồng sự kiện. Những bang nào đang tranh chấp với thị trường dự đoán?
CFTC đã kiện chín bang nhằm ngăn chặn các hành động của họ chống lại thị trường dự đoán. Tháng trước, CFTC đã kêu gọi ý kiến công chúng về vấn đề tích hợp dọc giữa các thực thể được quản lý, đồng thời cảnh báo các nền tảng tránh gửi các hợp đồng sự kiện có nội dung chung chung và tự chứng nhận. Tuần trước, cơ quan này cũng gửi thư nhắc nhở các nền tảng không được trình bày tỷ lệ cược theo phong cách sòng bạc.
Hôm thứ Năm, một thẩm phán tại bang Washington đã ban hành lệnh cấm hoạt động đối với một số thị trường của Kalshi tại bang này, bao gồm thị trường dựa trên tần suất xuất hiện từ khóa, thể thao, bầu cử và các danh mục có khối lượng giao dịch lớn khác. Theo lệnh này, Kalshi có khả năng đang vi phạm luật pháp của bang khi vận hành một hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Washington trở thành tiểu bang thứ tư ngăn chặn Kalshi, tiếp bước Michigan, Nevada và Massachusetts. Tháng trước, một thẩm phán liên bang tại Minnesota đã bác bỏ lệnh cấm tiềm năng trên toàn tiểu bang đối với các nền tảng thị trường dự đoán.
Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Sáu rằng JPMorgan đã ngừng cung cấp dịch vụ tài chính cho Polymarket vào tháng 10 năm ngoái do lo ngại về các quy định của chính phủ. Tuy nhiên, người phát ngôn của Polymarket chia sẻ với CNBC rằng công ty vẫn duy trì mối quan hệ với ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ này.
“Chúng tôi duy trì mối quan hệ chặt chẽ và tích cực với JPMorgan trên nhiều phương diện, bao gồm sự phối hợp giữa các pháp nhân, tích hợp vận hành và xử lý dòng tiền của khách hàng; minh chứng rõ nét cho sự gắn kết bền chặt này là việc CEO của chúng tôi đã tham gia diễn thuyết tại ba sự kiện quan trọng hàng đầu của họ chỉ trong năm vừa qua,” người phát ngôn của Polymarket cho biết trong một tuyên bố. “Mọi nhận định trái ngược với thực tế này đều phản ánh sai lệch hoàn toàn bản chất mối quan hệ giữa chúng tôi.”
Công bố thông tin: CNBC và Kalshi có mối quan hệ hợp tác thương mại, bao gồm hoạt động thu hút khách hàng và khoản đầu tư nắm giữ cổ phần thiểu số.
Regulators and banks step up scrutiny of prediction markets
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ít biến động sau dữ liệu doanh số bán lẻ yếu kém
THỨ SÁU, 14/08/2026 Sean Conlon Joseph Wilkins.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ít thay đổi vào thứ Sáu sau khi số liệu doanh số bán lẻ mới nhất thấp hơn kỳ vọng và Mỹ tuyên bố việc phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran có thể kéo dài "vô thời hạn".
Lợi suất kỳ hạn 10 năm — thước đo tham chiếu chính cho hoạt động vay nợ của chính phủ Mỹ — đã tăng chưa đầy 1 điểm cơ bản lên mức 4,645%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, vốn bám sát chính sách lãi suất ngắn hạn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), đã giảm hơn 2 điểm cơ bản xuống 4,117%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài 30 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản lên 5,232%.
Một điểm cơ bản tương đương 0,01%, và lợi suất cùng giá trái phiếu luôn biến động ngược chiều nhau. Doanh số bán lẻ bất ngờ sụt giảm 0,6% trong tháng 7, trái ngược với dự báo tăng 0,1% của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.
Lợi suất đã tăng cao hơn vào đầu ngày thứ Sáu sau những bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax; ông cảnh báo về các biện pháp mới chưa từng có tiền lệ nhằm "cô lập kinh tế" Iran.
Phát biểu của ông Bessent được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói với các phóng viên rằng lực lượng Mỹ có thể duy trì lệnh phong tỏa vô thời hạn đối với các cảng của Iran. Chỉ số giá sản xuất (PPI) — thước đo chi phí mà các nhà bán buôn phải trả cho nguyên liệu thô và vật tư — không thay đổi trong tháng 7 so với tháng trước đó, trong khi các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát đã dự báo mức tăng 0,2%.
Số liệu này xuất hiện sau khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng được công bố ở mức vừa phải, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khớp với kỳ vọng của các nhà kinh tế.
"Dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này ở mức ổn định và là tín hiệu rất tích cực đối với thị trường trái phiếu kho bạc," các chiến lược gia của ING viết trong một bản tin hôm thứ Sáu. "Điều này chắc chắn giúp giảm bớt áp lực tăng lãi suất. Tuy nhiên, áp lực đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Lợi suất thực tế đang ở mức cao và nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái này." — Hugh Leask của CNBC cũng đã đóng góp vào bản tin này.
10-year Treasury yield is little changed after weak retail sales data
Mỹ sắp áp dụng các biện pháp kinh tế "chưa từng có tiền lệ" đối với Iran; Hải quân triển khai tàu thay thế cho tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang gặp khó khăn
THỨ NĂM, 13/8/2026 - Lim Hui Jie
- Theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp kinh tế "chưa từng có tiền lệ đối với Iran".
- Động thái này sẽ được thực hiện song song với lệnh phong tỏa quân sự do Washington áp đặt.
- Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết Mỹ có thể duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran trong "thời gian vô hạn".
- Tàu USS George Washington được cho là đang trên đường đến thay thế tàu USS Abraham Lincoln – con tàu vốn là tâm điểm của các báo cáo về điều kiện sinh hoạt tồi tệ.
"Đó sẽ là sự kết hợp giữa việc cô lập kinh tế ở mức độ chưa từng thấy trên thế giới và việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz nhằm ngăn chặn mọi hoạt động ra vào các cảng của Iran," ông Bessent phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài Newsmax mà không đi sâu vào chi tiết.
Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth được cho là đã phát biểu vào cuối ngày thứ Năm (giờ Mỹ) rằng quân đội nước này có thể duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran trong "thời gian vô hạn". Ông Hegseth nói với các phóng viên rằng Hải quân sẽ thực hiện luân chuyển tàu ra vào "như chúng tôi vẫn thường làm và sẽ tiếp tục thực hiện".
Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng tàu sân bay USS George Washington của Mỹ đang trên đường đến thay thế tàu USS Abraham Lincoln, con tàu đã được triển khai tại Trung Đông hơn 250 ngày. Theo kế hoạch ban đầu, thời gian triển khai của tàu này lẽ ra đã kết thúc vào tháng 5.
Hải quân Mỹ cho biết trong một thông cáo rằng nhóm tác chiến tàu sân bay George Washington đã rời Việt Nam vào ngày 12 tháng 8.
Ông Hegseth cũng nói với các phóng viên rằng những thông tin về điều kiện tồi tệ trên tàu Lincoln – bao gồm tình trạng thiếu lương thực, tinh thần sa sút và thậm chí là việc thủy thủ tìm cách nhảy xuống biển – là những thông tin "hoàn toàn bị bóp méo sự thật". Sau những phát biểu của ông Hegseth, Hạ nghị sĩ Mike Levin (đảng Dân chủ, bang California) đã viết trên mạng xã hội X rằng ông đã gửi thư cho ông Hegseth và Quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao để bày tỏ lo ngại sâu sắc về điều kiện sinh hoạt trên tàu Lincoln.
"Những thông tin từ gia đình và người thân của quân nhân về điều kiện trên tàu USS Lincoln là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các báo cáo đề cập đến những vấn đề như phòng tắm bị nấm mốc, nhà vệ sinh hỏng, thiếu nước nóng, không có rau củ quả tươi và tình trạng thiếu hụt nguồn cung," bức thư nêu rõ. Văn bản này cũng cho biết các thủy thủ và lính thủy đánh bộ đang phải gánh vác "khối lượng công việc quá tải", dẫn đến tình trạng "kiệt sức và suy sụp tinh thần nghiêm trọng".
Trong một bài đăng trên X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ khẳng định rằng các thông tin cho rằng đã xảy ra ẩu đả trên tàu sân bay này là sai sự thật, đồng thời xác nhận không có quân nhân nào thiệt mạng.
Thông tin này được đưa ra sau khi truyền thông Iran hôm thứ Ba tuyên bố rằng bảy quân nhân Hải quân Hoa Kỳ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong "một cuộc đụng độ dữ dội" trên tàu Lincoln.
U.S. to use new economic tactics on Iran; Navy works to relieve troubled carrier

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét