Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026

duc ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 14/8/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


Hơn 30 quốc gia lên án Iran hành quyết người biểu tình Ngày 12/08/2026, Liên Hiệp Châu Âu và khoảng 30 nước, trong đó có Pháp, Vương quốc Anh và Canada, đã « lên án mạnh mẽ » các vụ tử hình người biểu tình ở Iran đang gia tăng trong thời gian gần đây. Thông cáo chung tố cáo, mục đích của chế độ Teheran là nhằm « bịt miệng những người bất đồng chính kiến, đe dọa cộng đồng và trừng phạt những người thực hiện các quyền cơ bản của họ ». « Tuyên bố chung về Iran » cũng « kêu gọi chế độ Iran chấm dứt ngay việc áp dụng án tử hình và trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ tùy tiện ». 
<!>
Trên mạng X ngày 12/08, ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot lên án « những tội ác của chế độ Iran », đồng thời khẳng định « người dân Iran phải được tự do quyết định tương lai và được bảo đảm các quyền cơ bản ».

Đáp lại, ngày 13/08, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ các chỉ trích, cho rằng các nước phương Tây, trong đó có Pháp, « phải ngừng lên mặt dạy đời về "nhân quyền" và luật pháp quốc tế ». Ông cáo buộc các quốc gia ký tuyên bố chung là « đạo đức giả » vì đã ủng hộ Israel trong cuộc chiến tại Gaza cũng như các hành động thù địch nhằm vào Iran.

Trước đó, ngày 05/08, Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo ngại trước làn sóng hành quyết gia tăng tại Iran. Ít nhất 56 người đã bị xử tử với các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia, tính từ những vụ treo cổ đầu tiên liên quan đến các cuộc biểu tình hồi đầu năm 2026. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Türk cảnh báo « hơn 100 người khác có nguy cơ bị hành quyết với cáo buộc tương tự », chưa kể những người có nguy cơ bị tử hình vì những lý do khác.
Làn sóng đàn áp này diễn ra sau các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12/2025 do chi phí sinh hoạt tăng cao. Phong trào nhanh chóng chuyển thành các cuộc biểu tình chống chính phủ trên quy mô toàn quốc, đạt đỉnh vào ngày 08 và 09/01/2026. Chính quyền Iran thừa nhận hơn 3.000 người thiệt mạng, trong khi nhiều tổ chức phi chính phủ cho rằng con số thực tế còn cao hơn đáng kể.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Iran hiện là quốc gia có số vụ hành quyết nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Thống kê của Iran Human Rights và Liên minh Chống án tử hình (ECPM) cho biết ít nhất 1.639 người đã bị hành quyết tại Iran trong năm 2025.

Ukraina hạn chế công bố số liệu các vụ Nga tấn công bằng tên lửa, kêu gọi Mỹ cung cấp hỏa tiễn Patriot


Không quân Ukraina ngừng công bố nhiều số liệu chi tiết về các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Trong khi đó, tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi Hoa Kỳ bán cho Ukraina ít nhất 5% số tên lửa đánh chặn Patriot mà Washington đang sở hữu, nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo ngày càng gia tăng của Nga.

Thông báo của Không quân Ukraina được đưa ra hôm thứ Tư 12/08/2026. Theo AFP, ông Iouriï Ignat, người phụ trách truyền thông của Không quân Ukraina, cho biết trên Facebook rằng bộ chỉ huy quân sự đã quyết định đưa ra « một số thay đổi », tức là các hạn chế, trong báo cáo công bố mỗi sáng về các vụ phóng tên lửa của Nga. Các hạn chế này liên quan đến « số lượng tên lửa được phóng đi, số bị bắn hạ, bị vô hiệu hóa hoặc không nhắm trúng mục tiêu ».

Tuy nhiên, các cảnh báo theo thời gian thực sẽ không thay đổi, các số liệu tổng quát về các vụ phóng tên lửa của Nga vẫn được công bố. Theo ông Ignat, trong tháng 07, Nga đã phóng hơn 450 tên lửa các loại nhằm vào Ukraina, trong đó có gần 200 tên lửa đạn đạo.

Quyết định mới của không quân Ukraina được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot, do chiến tranh Iran làm suy giảm nguồn cung ứng của Mỹ.
Cũng theo AFP, sáng nay tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ bán cho Ukraina ít nhất 5% số tên lửa đánh chặn Patriot mà Washington đang sở hữu, so với tỉ lệ 1% như hiện nay. Trả lời phỏng vấn đài CNN, nguyên thủ Ukraina khẳng định « năm nay, Ukraina có số tên lửa đánh chặn ít hơn 2,5 lần so với năm 2025 », trong khi « mỗi tháng, Nga có số tên lửa đạn đạo nhiều gấp đôi so với trước đây ».

Viện nghiên cứu Kiel của Đức hôm nay 13/08 cho biết, nhờ khoản cho vay mới của Liên Hiệp Châu Âu, viện trợ quân sự dành cho Ukraina trong tháng 6 qua đã đạt mức cao nhất kể từ khi Hoa Kỳ ngừng tài trợ, nhưng xét về lâu dài thì xu hướng đang tiếp tục chững lại.

Về chiến sự, theo Reuters, trong đêm qua, Nga đã tấn công cảng Ismaiz của Ukraina ở sông Danube, gây nhiều thiệt hại và gây hỏa hoạn. Còn tại vùng Odessa, miền nam Ukraina, một lái tàu và phụ lái hôm nay đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng drone của Nga nhằm vào một đoàn tàu chở khách. Theo giám đốc công ty đường sắt quốc gia Ukraina, 340 hành khách và nhân viên trên tàu đã được sơ tán đến một nơi an toàn. May mắn là không ai trong số họ bị thương.

Hải quân Đài Loan diễn tập trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng áp lực trên biển


Ngày 12/08/2026, trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Hán Quang (Han Kuang) kéo dài 10 ngày, lực lượng vũ trang Đài Loan tiến hành diễn tập chống phong tỏa ngoài khơi bờ biển phía đông, nơi Trung Quốc gia tăng áp lực đối với Đài Loan bằng các cuộc « tuần tra thực thi pháp luật » và tập trận chung với Indonesia.

Thông cáo ngày 13/08 của bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết, lực lượng tuần duyên và hải quân lần đầu tiên phối hợp trong một cuộc diễn tập chống phong tỏa, trong đó một tàu rà phá thủy lôi mở luồng hàng hải an toàn, trong khi các tàu hải quân và tuần duyên hộ tống tàu buôn giả định vào haicảng ở bờ biển phía đông Đài Loan.

Theo Reuters, sự kiện này diễn ra cùng thời điểm và tại khu vực biển phía đông Đài Loan, nơi cũng đang có diễn tập hàng hải giữa hải quân Trung Quốc và Indonesia, quốc gia đầu tiên tham gia một « hoạt động diễn tập hàng hải » với Trung Quốc tại vùng biển này.
Trước « quan ngại » của Đài Bắc ngày 12/08 về « hành động khiêu khích quân sự », hải quân Indonesia khẳng định đây chỉ là hoạt động huấn luyện liên lạc, huy động đội hình (passex), trên đường trở về sau chuyến thăm Nga, không « mang tính tác chiến ».

Trong khuôn khổ cuộc tập trận Hán Quang, ngày 13/08, tổng thống Lại Thanh Đức thị sát một cuộc diễn tập tại bệnh viện ở Tân Đài Bắc với sự tham dự của nhiều nhà ngoại giao nước ngoài, trong đó có đại diện (trên thực tế là đại sứ) Mỹ, Israel và Canada. Đài Loan đặc biệt quan tâm tới kinh nghiệm phòng vệ dân sự của Israel.

Từ tháng 6, Trung Quốc đã tăng cường các cuộc tuần tra mà Bắc Kinh gọi là « thực thi pháp luật » ngoài khơi bờ đông Đài Loan. Đài Bắc phản đối, cho rằng Trung Quốc không có quyền tài phán trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Việc Trung Quốc ngày càng mở rộng hoạt động tại các khu vực tranh chấp với Philippines, Nhật Bản và Đài Loan cũng làm dấy lên quan ngại từ Mỹ và nhiều nước phương Tây.

Starlink chính thức cung cấp dịch vụ internet vệ tinh tại Việt Nam


Từ ngày 13/08/2026, Starlink, dịch vụ internet vệ tinh do SpaceX của Elon Musk vận hành, bắt đầu chính thức hoạt động tại Việt Nam. Trên trang web của Starlink Việt Nam, khách hàng có thể nhập địa chỉ để kiểm tra khả năng cung cấp dịch vụ và đặt hàng.

Gói dịch vụ gia đình có giá khởi điểm 1,13 triệu đồng/tháng và 1,48 triệu đồng/tháng đối với khách hàng doanh nghiệp. Để kết nối với hệ thống vệ tinh, người dùng phải mua thiết bị Starlink riêng, Mini hoặc Standard 4 X, có cấu hình khác nhau và giá thiết bị từ 8,66 triệu đồng.

Dịch vụ internet vệ tinh do Starlink Services Vietnam cung cấp. Công ty này được thành lập vào tháng 09/2025 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng (1,1 triệu đô la). Trước đó, tháng 03/2025, chính phủ Việt Nam thông báo cho phép SpaceX triển khai Starlink dưới hình thức thử nghiệm, đồng thời miễn trừ các giới hạn về sở hữu nước ngoài đối với dịch vụ này.

Trong giai đoạn đầu thứ nghiệm đến hết năm 2030, hệ thống Starlink tại Việt Nam được triển khai với 4 trạm gateway và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối.

Theo Reuters, Việt Nam trở thành thị trường thứ sáu tại Đông Nam Á có dịch vụ Starlink, cùng với Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Đông Timor.

Không có nhận xét nào: