Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 8/8/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


Ả Rập Xê Út ký hiệp định phòng thủ chung với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan
Hôm nay, 07/08/2026, thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman chủ trì hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Jeddah (Ả Rập Xê Út) với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt Theo hãng tin AFP, sau cuộc họp thượng đỉnh, lãnh đạo ba nước đã ký một hiệp định về phòng thủ chung, ghi rõ là một cuộc tấn công vào một nước thành viên sẽ được xem là một cuộc tấn công vào cả ba nước.
<!>
Hiện Ả Rập Xê Út và Pakistan đã có hiệp ước phòng thủ chung được ký từ tháng 9 năm ngoái. Hai quốc gia này có mối quan hệ hợp tác quân sự truyền thống.
Eo biển Hormuz: Có tín hiệu tích cực nhưng vẫn bế tắc ngoại giao
Hội nghị diễn ra vào thời điểm xuất hiện một số tín hiệu tích cực liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới, hiện đang bị gián đoạn sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại từ đầu tháng 7.
Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận với Oman về một đường hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cũng tuyên bố các cuộc thảo luận về vấn đề Hormuz đang diễn ra "rất thuận lợi" và cho biết ông trực tiếp can dự vào tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, Iran bác bỏ thông tin về đàm phán trực tiếp với Washington.
Pakistan bày tỏ hy vọng rằng tình hình tại Hormuz nếu được cải thiện sẽ tạo điều kiện cho việc nối lại các cuộc đối thoại kỹ thuật giữa Mỹ và Iran, đặc biệt là về chương trình hạt nhân của Teheran.

Xung đột lan rộng sang bán đảo Ả Rập
Trong khi đó, tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Tối 06/08, lực lượng Houthi tại Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út khiến 11 dân thường bị thương. Đây là số thương vong dân sự cao nhất tại nước này trong hơn bốn năm qua. Ngoài việc tấn công lãnh thổ Ả Rập Xê Út, lực lượng Houthi còn phong tỏa tàu thuyền của nước này trên Biển Đỏ, gây thêm áp lực lên các tuyến hàng hải quốc tế.

Houthi tấn công quân đội Yemen, ít nhất 58 binh sĩ chính phủ thiệt mạng
Lực lượng phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn ngày 06/08 cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone vào các căn cứ của quân đội Yemen, khiến ít nhất 58 binh sĩ chính phủ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây được xem là một trong những ngày giao tranh đẫm máu nhất tại Yemen kể từ năm 2022.
Houthi cho biết các cuộc tấn công này là nhằm đáp trả việc quân đội Yemen tăng cường lực lượng với sự hỗ trợ của Ả Rập Xê Út. Bộ Quốc Phòng Yemen tuyên bố sẽ đáp trả vào "thời điểm và địa điểm thích hợp".

Venezuela : Đối thoại đầu tiên giữa chính quyền và phe đối lập


Ngày 07/08/2026, tại thủ đô Caracas, chính quyền Venezuela và phe đối lập tổ chức cuộc đối thoại đầu tiên dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ nhằm hướng đến chuyển tiếp chính trị và tổ chức bầu cử. Trong thông cáo chung được đăng trên mạng xã hội, hai bên khẳng định « tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền quốc gia » và « đàm phán thiện chí », « bảo vệ nhân quyền và các quyền chính trị.»

Trong một thông cáo riêng, phe đối lập nhấn mạnh tiến trình đối thoại này « nhằm đạt được sự ổn định, hòa giải chính trị và chuyển tiếp ôn hòa ».
Theo AFP, đại diện chính phủ là chủ tịch Hạ Viện Jorge Rodriguez, cũng là anh của tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez. Thủ lĩnh phe đối lập Maria Corina Machado, người được trao giải Nobel Hòa Bình đang sống lưu vong, không được tham gia cuộc họp.

Thông tín viên RFI Alice Campaignolle tại Caracas cho biết thêm :
« Cuộc họp diễn ra mà không có sự tham dự của báo chí, mở đầu cho một tiến trình đàm phán dự kiến kéo dài đến tháng 12. Đối với phe đa số cầm quyền, các cuộc thảo luận này là nhằm củng cố nền dân chủ. Trong khi đó, phe đối lập cho rằng mục tiêu là cải tổ hội đồng bầu cử và các định chế của Venezuela nói chung. Phe đối lập gồm các cựu nghị sĩ của Quốc Hội năm 2015, cơ quan mà phe đối lập chiếm đa số nhưng bị cản trở hoạt động. Bà Maria Corina Machado, một nhà đối lập có uy tín lớn, đã bị Washington gạt ra ngoài tiến trình này.

Kể từ khi Venezuela được đặt dưới sự quản lý của Hoa Kỳ, ngày càng có nhiều người chỉ trích chính quyền Donald Trump không quyết tâm hỗ trợ nền dân chủ tại Venezuela. Giới quan sát đặt câu hỏi : Liệu cuộc đối thoại này có thực sự giúp khôi phục nhà nước pháp quyền ? Triển vọng này vẫn còn xa vời, bởi vì tất cả các bên tham gia đàm phán đều chịu sự chỉ đạo của Mỹ, trong khi dường như Washington ưu tiên phục hồi nền kinh tế hơn là tạo điều kiện để tổ chức bầu cử ».

Các đảo quốc Thái Bình Dương không ra được tuyên bố chung lên án Trung Quốc thử tên lửa


Họp hôm nay, 07/08/20026, tại thủ đô Suva của Fiji, ngoại trưởng của 18 quốc gia thành viên Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF) đã không thể ra một tuyên bố chung lên án Trung Quốc bắn thử một tên lửa chiến lược ở vùng Thái Bình Dương hồi đầu tháng 7.
Đầu tháng trước, Bắc Kinh thông báo đã phóng thử từ một tàu ngầm hạt nhân một tên lửa chiến lược mang đầu đạn huấn luyện, rơi xuống khu vực Thái Bình Dương. Vụ thử diễn ra chỉ vài giờ sau khi Úc và Fiji ký một hiệp ước quốc phòng quan trọng, được xem là nhằm tăng cường ảnh hưởng của Canberra và kiềm chế sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương.

Bất đồng giữa các thành viên
Sau cuộc họp, ngoại trưởng New Zealand Winston Peter, cho biết hai quốc gia thành viên đã kiên quyết phản đối việc đưa nội dung chỉ trích Trung Quốc vào tuyên bố chung.
Dù không nêu đích danh, ông ám chỉ Kiribati và Nauru, hai quốc đảo có quan hệ gần gũi với Bắc Kinh và không muốn công khai chỉ trích một trong những đối tác quan trọng nhất của mình. Ngoài ra, Vanuatu được xem là quốc gia có lập trường thân Trung Quốc trong khu vực Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng New Zealand nhấn mạnh các quốc đảo Thái Bình Dương cần tự quyết định lập trường của mình, thay vì để các cường quốc bên ngoài chi phối, ám chỉ Trung Quốc.

Lo ngại về an ninh khu vực
Cuộc họp ngoại trưởng lần này là bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Palau vào tháng 9 tới. Palau là một trong số ít quốc gia trên thế giới vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan, trong khi Bắc Kinh coi hòn đảo này là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

Tuvalu, một đồng minh khác của Đài Loan tại Thái Bình Dương, trước đó đã đề nghị diễn đàn ra tuyên bố chung và cho biết nước này không được thông báo trước về vụ thử tên lửa của Trung Quốc.

Cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng gay gắt
Tại Suva, lãnh đạo ngoại giao các nước cũng thảo luận về thành phần tham dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9, sau những tranh cãi tại kỳ họp năm ngoái ở Quần đảo Solomon, quốc gia đồng minh của Trung Quốc.
Khi đó, chính quyền Solomon đã hạn chế sự tham dự của hầu hết các quan sát viên không thuộc diễn đàn, trong đó có Đài Loan, khiến New Zealand chỉ trích đây là sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài vào công việc của khu vực.

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nhận định cuộc họp năm nay diễn ra đúng thời điểm khu vực Thái Bình Dương đang chịu tác động từ nhiều biến động quốc tế, bao gồm vụ thử tên lửa của Trung Quốc và tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu do xung đột tại Trung Đông. Theo ông, các quốc đảo cần xây dựng một "định hướng chung" để ứng phó với những thách thức ngày càng lớn.

Trong khi đó, ngoại trưởng Úc Penny Wong bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ giúp tăng cường đoàn kết giữa các quốc đảo, qua đó nâng cao khả năng đối phó với các thách thức an ninh và kinh tế trong khu vực.

Không có nhận xét nào: