Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2026

THẾ GIỚI BÀNG HOÀNG TRƯỚC NHỮNG CẢNH HÀNH QUYẾT, PHỤ NỮ BỊ NÉM ĐÁ, DÃ MAN CHO TỚI CHẾT! Ở AFGHANISTAN! KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


THẾ GIỚI BÀNG HOÀNG TRƯỚC NHỮNG CẢNH HÀNH QUYẾT, PHỤ NỮ BỊ NÉM ĐÁ CHO TỚI CHẾT! Ở AFGHANISTAN, CHỈ VÌ TỘI, KHÔNG CHỊU BỊ ÉP HÔN, TRỐN THOÁT CÙNG NGƯỜI YÊU!
<!>


(Hình ảnh cuộc xử tử dã man, làm thế giới làm thế giới bàng hoàng, vẫn không tin có xảy ra ở thế kỷ thứ 21!)


(Một ảnh khác: Sợ chạy trốn, bỏ xuống hố, trước khi ném đá!)

(Hình ảnh một tòa án, kết tội tử hình một phụ nữ, ném đá cho tới chết!)

(LVH Tổng hợp)

(Afghanistan) – Hàng loạt vụ sát hại và hành quyết phụ nữ trong nhiều năm qua tại Afghanistan, tiếp tục được các tổ chức nhân quyền và truyền thông quốc tế nhắc lại, như những biểu tượng đau lòng, về tình trạng bạo lực dã man đối với phụ nữ tại quốc gia này.
Một trong những vụ việc gây chấn động dư luận, là trường hợp Rokhshana, một phụ nữ trẻ khoảng 19–21 tuổi ở tỉnh Ghor. Theo các bản tin của BBC, AFP và nhiều cơ quan truyền thông quốc tế, cô bị ném đá đến chết! sau khi bỏ trốn để tránh một cuộc hôn nhân, do gia đình sắp đặt và đi cùng người mình yêu. Đoạn video dài khoảng 30 giây, ghi lại cảnh hành quyết, như thời trung cổ, đã lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ trên toàn thế giới.

Trong một vụ việc khác từng gây chấn động tại Kabul, cô Farkhunda Malikzada, 27 tuổi, bị một đám đông đánh cho tới chết, sau khi bị cáo buộc đốt kinh Quran. Các cuộc điều tra sau đó cho thấy, cáo buộc này không đúng sự thật, oan ức, làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ, về tình trạng bạo lực và việc kích động đám đông, coi thường sinh mạng phụ nữ!
Tài liệu cũng tổng hợp nhiều trường hợp khác được báo chí quốc tế phản ánh, trong đó có các vụ phụ nữ bị bắt cóc, bắn chết hoặc bị sát hại, vì những lý do như bị nghi làm gián điệp, ra đường không có người nam trong gia đình đi cùng! hoặc bị cho là vi phạm các quy định do Taliban áp đặt, tại những khu vực do lực lượng này 


Quyền phụ nữ bị hạn chế dưới thời Taliban!
Theo các tài liệu nghiên cứu và báo cáo được trích dẫn trong hồ sơ, kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8 năm 2021, nhiều quyền cơ bản của phụ nữ Afghanistan đã bị hạn chế nghiêm trọng.
Các nghiên cứu cho biết phụ nữ và trẻ em gái phải đối mặt với nhiều quy định như: •Học sinh nữ trên bậc tiểu học không được tiếp tục đến trường. •Phụ nữ bị hạn chế làm việc trong nhiều lĩnh vực. •Việc đi lại đường dài thường phải có người nam giám hộ đi cùng.•Nhiều không gian công cộng bị cấm hoặc hạn chế đối với phụ nữ được vào.
Nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc, UNESCO và UN Women, đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về tác động của các chính sách phân biệt này, đối với quyền con người và bình đẳng giới tại Afghanistan.


Quan ngại của cộng đồng quốc tế
Các báo cáo trong tài liệu cho thấy nhiều chính phủ, tổ chức nhân quyền và cơ quan quốc tế, đã lên án các vụ hành quyết công khai và những hành vi bạo lực nhằm vào phụ nữ.
Những tiếng nói này nhấn mạnh rằng quyền được sống, quyền được học tập, quyền tự do lựa chọn hôn nhân và quyền được đối xử bình đẳng, là các quyền con người cơ bản cần được bảo vệ ở mọi quốc gia.
Những vụ việc như trường hợp của Rokhshana và Farkhunda, vẫn thường được nhắc đến như những lời cảnh báo về hậu quả của bạo lực cực đoan đối với phụ nữ và là chủ đề được cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi, trong các nỗ lực thúc đẩy tôn trọng nhân quyền tại Afghanistan.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Một Tàu ở Eo Biển Hormuz Bị Tấn Công Khi Các Bên Đang Đàm Phán Mở Lại Tuyến Hàng Hải Quốc Tế


(Hình REUTERS - 2026 Planet Labs PBC - Ảnh vệ tinh: Tàu Caroline Bezengi, đang chịu lệnh trừng phạt, dường như bị bao phủ bởi một lớp tảo ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Dhofar, Oman, ngày 19/7/2026.)
-Trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald bày tỏ lạc quan về việc mở lại eo biển Hormuz ngay trong ngày 4/8/2026, một tàu chở hàng đã bị tấn công bởi một vật thể bay không xác định tại khu vực này, nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại.
Theo nhật báo Mỹ New York Times, trích dẫn các nguồn tin từ viên chức Iran và Hoa Kỳ, Iran và Oman đang tiến gần đến một thỏa thuận cho phép lưu thông lại tại eo biển Hormuz. Các nguồn tin này cho biết các tàu vào vịnh Ba Tư sẽ đi qua con đường dọc theo bờ biển Iran, còn những tàu rời khỏi đây sẽ phải đi gần phía Oman.

Viên chức Iran khẳng định những tàu qua lại eo biển Hormuz sẽ phải đóng một khoản phí, nhưng phía Hoa Kỳ lại bác bỏ thông tin này, bảo đảm rằng các tàu sẽ không cần xin phép và cũng không cần trả lệ phí.
Một nguồn tin từ Iran tiết lộ với thông tấn xã Reuters rằng Teheran “khó mà thay đổi lập trường”, muốn kiểm soát các hoạt động vận chuyển hàng đi vào eo biển Hormuz và ra khỏi eo biển, đồng thời muốn có khả năng can thiệp nếu cần.
Trong bối cảnh này, Cơ quan An ninh Hàng hải của Anh Quốc (UKMTO) cho biết một tàu chở hàng hôm 4/8 đã bị tấn công bởi một vật thể bay không xác định trong vùng eo biển Hormuz, ngoài khơi bờ biển Oman. Tàu bị tấn công là tàu Minoan Pioneer, treo cờ Liberia. Theo công ty an ninh Vanguard Tech của Anh, một người đã mất tích trong vụ tấn công gây hỏa hoạn trên tàu.

Trước viễn cảnh không chắc chắn về việc mở lại eo biển Hormuz, giá dầu hôm 4/8 đã tăng 2%. Hôm 3/8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mạnh mẽ chỉ trích các doanh nghiệp dầu khí lợi dụng tình trạng khan hiếm để “kiếm bội thu” và thúc giục họ giảm giá nhiên liệu. Bất chấp khủng hoảng ở Trung Đông, hôm thứ Sáu (31/7), hai tập đoàn ExxonMobil và Chevron của Hoa Kỳ đã công bố mức lợi nhuận tăng vọt, gấp đôi, gấp 5 lần so với năm 2025.
Không chỉ riêng tại Hoa Kỳ, tập đoàn dầu khí Aramco của Ả Rập Saudi cũng đã công bố mức lợi nhuận tăng 44%, “bất chấp những gián đoạn nguồn cung do Iran phong tỏa eo biển Hormuz.

Thổ Nhĩ Kỳ Kêu Gọi Nga và Ukraine Bảo Đảm An Toàn Trên Hắc Hải Sau Nhiều Vụ Tấn Công Bằng Drone


(Ảnh REUTERS - Commander of Unmanned Aerial Sys, minh họa: Drone của Ukraine tấn công các mục tiêu tại một địa điểm trên Hắc Hải. Ảnh chụp từ video do Ukraine cung cấp và được công bố ngày 17/7/2026.)
-Hôm 4/8/2026, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo một vụ tấn công bằng drone trên biển Đen vào hai tàu dân sự đã khiến nhiều thủy thủ đoàn bị thương.
Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 2 tàu dân sự Yasar (treo cờ Panama) và Nadezhda (treo cờ Cameroon), mà chủ sở hữu đều là công ty Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị drone tấn công sau khi rời cảng Novorossisk tại Biển Đen, gần với biên giới Nga vào tối thứ Hai (3/8).
Tàu Nadezhda đã bị tấn công khi cách cảng Novorossisk 20 hải lý. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được di tản sang Nga, trong đó 3 người bị thương nặng. Vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn trên tàu chở hàng.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về chiến sự leo thang giữa Nga và Ukraine, “bất chấp nhiều lần cảnh báo”, nhấn mạnh sự an toàn của công dân là ưu tiên hàng đầu và Ankara theo dõi sát sao tình hình tại Biển Đen. Hiện vẫn chưa xác định các drone nói trên được phóng từ đâu.

Ukraine chưa đưa ra phản ứng nào. Hồi giữa tháng Bảy, Kyiv đã cáo buộc phi đạn Nga tấn công một tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 6 người thiệt mạng
Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh, tấn công vào các tàu chở hàng. Hôm 3/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công vào 3 tàu tại cảng Mykolaiv của Ukraine và 2 tàu khác ở Biển Đen, “được sử dụng để tiếp tế cho lực lượng Kyiv”. Phía Mạc Tư Khoa cũng tố cáo các drone của Ukraine đã đánh vào khu nghỉ dưỡng Gelendzhik ở Biển Đen hôm 3/8, khiến 7 người thiệt mạng.
Về tình hình nội bộ Ukraine, hôm 3/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cách chức bà Olga Stefanichyn, Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ. Theo truyền thông Ukraine, bà Olga đang bị cơ quan chống tham nhũng điều tra vì tình nghi có hành vi sai phạm, nhưng hiện chưa chính thức bị buộc tội. Quyết định cách chức bà vốn đã được dự báo trong cuộc cải tổ Nội các gần gây, trong bối cảnh Kyiv hối thúc Hoa Thịnh Ðốn cấp thêm phi đạn Patriot.

Nam Hàn: Nhiệt Độ Tăng Cao Làm Xáo Trộn Nhịp Sống Thường Nhật


(Hình REUTERS - Yonhap News Agency: Cá chết hàng loạt nổi trên lòng hồ cạn nước do nắng nóng tại Cheongdo, Nam Hàn, ngày 4/8/2026.)
-Vào lúc tình hình cháy rừng ở Âu Châu và Hoa Kỳ vẫn còn phức tạp, Nam Hàn đang trải qua một mùa Hè nóng bức gay gắt. Quốc gia được mệnh danh “Vùng đất buổi sáng yên bình” ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 42,4°C ở Yangsan.
Hơi nóng hầm hập cùng với độ ẩm quen thuộc của mùa Hè Nam Hàn đang biến nước này thành một “nồi áp suất”, trong đó ai cũng cố gắng sống sót bằng mọi cách. Từ giữa tháng 5 đến nay đã có 16 người chết do nắng nóng. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Celio Fioretti của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gởi về bài phóng sự:

“Dù để che nắng, quạt máy cầm tay hay cà-phê đá, người dân Nam Hàn nào cũng có cách riêng để chống chọi với cái nóng, khó mà chịu được khi nhiệt kế vượt quá 38°. Chợ Tongin ở thủ đô Hán Thành yên tĩnh hơn bình thường, vì mọi người đều ở nhà.
Ông Kim, một người bán rau, cho biết: “Khách hàng vắng rất nhiều, vì vậy, tôi cũng cố gắng càng ít di chuyển chừng nào càng tốt chừng ấy”. Bà Lee Mi Soon, khách hàng duy nhất đến mua rau hôm nay, cho biết, “thông thường tôi không ra đường. Bên ngoài trời nóng quá nên tôi ở nhà bật máy điều hòa, dễ chịu hơn nhiều. Hôm nay, tôi buộc phải đi chợ nên mới ra đường, nhưng nếu không gấp, có lẽ tôi cũng chẳng ra ngoài làm gì”.
Nóng bức còn gây khó khăn cho cuộc sống thường nhật của Park Beomjoon và con gái 8 tháng tuổi. Anh này cho biết: “Trời nóng quá nên tôi ở nhà và tận hưởng máy điều hòa. Nóng đến nỗi em bé đã bị ốm, nên chúng tôi đến đây gặp Bác sĩ. Ở quảng trường có chút bóng mát nên chúng tôi ở lại một chút. Bình thường tôi chơi thể thao ngoài trời, như đá bóng chẳng hạn, giờ thì không thể”.

Hôm 4/8, thành phố Hán Thành đưa ra báo động nắng nóng, nhưng các nhà dự báo thời tiết lo ngại là mùa Hè nóng như thiêu này có nguy cơ trở thành một hiện tượng thông thường mới”.
Trong khi đó tại Nhật Bản, theo thông tấn xã AFP, nắng nóng gay gắt cùng với độ ẩm cao đã làm cho ba con cọp tại vườn thú ở thủ đô Tokyo bị chết. Tại Âu Châu, thị trấn Megara, cách thủ đô Athens của Hy Lạp khoảng 30 cây số về phía Tây, đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng bùng lên trở lại. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Pháp hôm 4/8 đặt 16 tỉnh thành miền Đông-Nam ở mức báo động cam, trong khi hàng trăm lính cứu hỏa ở Hòa Lan đang vất vả đối phó với vụ hỏa hoạn thiêu rụi 100 hecta rừng tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Đông-Nam.
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chính quyền Hoa Kỳ thông báo bắt giữ 1 người đàn ông 37 tuổi, bị nghi ngờ gây ra các đám cháy lớn chưa từng có, thiêu rụi trấn Spokane, tiểu bang Washington, Tây-Bắc nước Mỹ. Tuy không gây thiệt hại nhân mạng, vụ hỏa hoạn đã buộc hơn 65 ngàn người phải di tản.
Trong khi đó, ở phần Nam bán cầu, một đợt gió lạnh từ Nam Cực đã tràn qua một số khu vực ở Dunedine, thành phố lớn thứ hai ở đảo Nam Tân Tây Lan hôm 4/8, mang theo tuyết rơi và thời tiết băng giá, buộc chính quyền phải đóng cửa đường sá và làm gián đoạn việc học tập.

Nhật Bản: Tăng Cường Sức Mạnh Quân Sự Là “Cấp Bách” Trước Các Thách Thức Từ Trung Quốc


(Hình AP - Julia Demaree Nikhinson: Các học viên quân sự Nhật Bản ăn mừng sau khi hoàn thành phần thi thử thách khắc nghiệt nhất của Cuộc thi Kỹ năng Quân sự Sandhurst tại trường võ bị West Point, New York, Hoa Kỳ, ngày 2/5/2026.)
-Hôm 4/8/2026, chính phủ Tokyo công bố Báo cáo Quốc phòng Thường niên, xem các hoạt động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc là thách thức an ninh hàng đầu. Nhật Bản cho rằng vấn đề này cần được giải quyết bằng “tổng lực quốc gia cũng như sự hợp tác với các đồng minh và những nước có cùng quan điểm”.
Trong Báo cáo Quốc phòng dài 598 trang, Tokyo bày tỏ quan ngại trước sự hiện diện và tần suất hoạt động ngày càng tăng của chiến hạm Trung Quốc ở Thái Bình Dương, đặc biệt là lần đầu tiên 2 hàng không mẫu hạm Trung Quốc được phát giác ở gần đảo Iwo Jima (miền Nam Nhật Bản) hồi tháng 6/2025. Sự việc khiến Nhật Bản lo ngại Bắc Kinh đang nhanh chóng mở rộng các hoạt động quân sự ra xa khỏi biên giới nước này, cũng như tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Hoa Đông.

Báo cáo này xem việc Nga và Trung Quốc gia tăng đáng kể các hoạt động quân sự chung quanh Nhật Bản là một mối “lo ngại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia”; và việc Bắc Hàn nhanh chóng phát triển phi đạn, bao gồm cả phi đạn siêu thanh, là một “mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng và cấp bách”. Tokyo còn bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối quan hệ quân sự Nga-Triều ngày càng được thắt chặt; cũng như việc nhà cầm quyền Bình Nhưỡng ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến của Mạc Tư Khoa tại Ukraine.
Trong bối cảnh này, báo cáo cho rằng tăng cường năng lực sản xuất vũ khí và kỹ thuật là yếu tố cốt lõi cho sức mạnh quân sự Nhật Bản, trong đó việc ưu tiên phát triển drone là điều “thiết yếu” nhằm thích ứng với “các phương thức tác chiến mới” mà cuộc chiến tại Ukraine là một ví dụ điển hình.

Hãng tin Mỹ AP nhắc lại, trong những năm gần đây, Nhật Bản đã tăng cường năng lực quân sự tại các đảo phía Tây-Nam và bắt đầu khai triển phi đạn liên lục địa tầm xa vì lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột tại Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã thành lập một đơn vị chuyên trách nghiên cứu chiến lược ở Thái Bình Dương và tăng cường khả năng phòng thủ. Tokyo lo lắng trước việc Bắc Kinh liên tục tăng ngân sách quân sự đồng thời nhanh chóng tăng cường năng lực nguyên tử cũng như phi đạn.

Hoa Kỳ: 25 Tiểu Bang Dân Chủ Kiện Tổng Thống Trump Về Thuế Quan Mới


(Hình REUTERS - Evelyn Hockstein: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trả lời giới truyền thông tại Phòng Bầu dục, Tòa Bạch Ốc, thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, ngày 3/8/2026.)
-Một nhóm gồm đại diện của 25 tiểu bang do phe Dân chủ lãnh đạo đã đệ đơn kiện chính quyền Donald Trump tại Tòa án Thương mại Quốc tế ở New York hôm 3/8/2026. Họ lập luận rằng chính sách thuế quan mới nhất của Tổng thống đối với 60 đối tác thương mại “vượt quá thẩm quyền pháp lý”, lấy cớ “lao động cưỡng bách” để áp thuế nhập cảng.
Cụ thể, vào ngày 24/7, chính quyền Trump đã áp mức thuế quan mới 10% và 12,5% đối với 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên Hiệp Âu Châu (EU), với cáo buộc là những nước này không có đủ hành động ngăn chặn việc xuất cảng hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bách.

Mức thuế quan này đã ảnh hưởng tới 99% hàng nhập cảng vào Hoa Kỳ, được áp dụng dựa theo mục 301 của Luật Thương mại 1974, nhằm chống lại các hành vi kinh tế không công bằng, hoặc phân biệt đối xử của các quốc gia khác. Các mức thuế quan này có hiệu lực ngay sau khi mức thuế đối với hàng hóa toàn cầu 10% hết hạn.
Trong một tuyên bố được thông tấn xã AFP trích dẫn, Chưởng lý tiểu bang Delaware, một trong những người đệ đơn kiện, cho rằng thay vì thực hiện các biện pháp chống cưỡng bách lao động, ”Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ lại đưa ra một kết luận đã định sẵn nhằm áp đặt các mức thuế quan tương tự, như những mức thuế từng bị Tối cao Pháp viện bác bỏ hai lần”.
Đơn kiện của đại diện các tiểu bang và doanh nghiệp nhỏ chỉ ra rằng chính quyền Trump đã sử dụng lao động cưỡng bách làm “cái cớ”. Việc áp đặt thuế nhập cảng trên diện rộng không làm thay đổi thực trạng về lao động cưỡng bách trên toàn thế giới.
Theo thông tấn xã AFP, bên nguyên đơn cũng nhấn mạnh đến việc thiếu cơ chế cho phép dỡ bỏ thuế quan đối với các nước liên quan nếu họ chấm dứt những hành vi được nêu ra trong biện pháp của chính quyền Trump, và như vậy đây là một sự thiếu sót, vi phạm luật.
Đây là đơn kiện thứ hai, sau một đơn kiện khác vào tháng Bảy, cũng được đệ trình lên Tòa án Thương mại Quốc tế. Cả 2 vụ kiện đều dựa trên lập luận rằng chính phủ không đưa ra được cơ sở thuyết phục, đối với các biện pháp được áp dụng cho từng nền kinh tế cụ thể.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Cộng sản Bắc Hàn lên án những nước cảnh báo về các Kỹ sư Tin học của Bình Nhưỡng. Hôm 4/8/2026, hãng thông tấn chính thức KCNA của Bắc Hàn đã lên tiếng phản ứng về văn bản được 10 quốc gia ký, cảnh báo về việc tuyển dụng lao động người Bắc Hàn trong lĩnh vực kỹ thuật thông tin, tài trợ cho chế độ bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt và cho chương trình nguyên tử. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Hàn khẳng định văn bản nói trên là một cáo buộc mang tính chính trị, khuôn mẫu, nhằm làm tổn hại đến hình ảnh của nước này, và nhấn mạnh rằng, đối với Hoa Kỳ, đó là một cái cớ để biện minh cho những chính sách “bất hợp pháp”, nhằm gây áp lực đối với những quốc gia có chủ quyền.
(Reuters/RFI) – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự trù đóng cửa các Tòa Lãnh sự tại Gia Nã Ðại, Nhật Bản và Nam Dương. Theo các nguồn thạo tin ẩn danh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch đóng cửa một số cơ quan ngoại giao tại St. George, Grenada, Nagoya ở Nhật Bản, Winnipeg ở Gia Nã Ðại và Medan ở Nam Dương cùng một số khu vực khác. Hiện Bộ Ngoại giao chưa chính thức xác nhận thông tin nói trên, nhưng khẳng định cơ quan này muốn bảo đảm các hoạt động ngoại giao phải hiệu quả và tinh gọn. Năm 2025, Tòa Bạch Ốc đã từng đưa ra kế hoạch đóng cửa 30 cơ quan đại diện ngoại giao tại ngoại quốc theo chính sách “Nước Mỹ trên hết”, giảm thiểu chi tiêu công. Phe Dân chủ và nhiều cựu viên chức ngoại giao đã phản đối, cho rằng việc Hoa Kỳ giảm hiện diện ngoại giao sẽ để lại khoảng trống nguy hiểm cho các đối thủ như Nga và Trung Quốc.
(Reuters/RFI) – Trung Quốc xét lại chính sách để tăng cường bảo vệ các thiết kế chip điện tử nội địa. Hôm 3/8 3/8/2026, Tân Hoa Xã đăng tải một văn bản của Bộ Tư pháp và Cục Sở hữu Trí tuệ Trung Quốc, với các quy định sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 15/10/2026. Các quy định mới liên quan đến việc xác minh quyền Tư pháp của các thiết kế, xác định cách sắp xếp thiết bị trong một con chip điện tử. Các sửa đổi này nhằm gây khó khăn cho việc sao chép các thiết kế này và bảo đảm quyền pháp lý đối với những chip được phát triển bởi các bên khác. Các biện pháp này không phải để hạn chế xuất cảng mà là phản ánh chính sách của Bắc Kinh, “sàng lọc các công ty có thực lực”, tăng cường các biện pháp chế tài đối với hành vi vi phạm. Trước các hạn chế từ phía Hoa Kỳ, ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc đang đẩy nhanh phát triển tại thị trường nội địa.

(AP/RFI) – Đô đốc Hoa Kỳ cảnh báo hành vi cưỡng ép của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Phát biểu trực tuyến trong một hội nghị an ninh khu vực do Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tổ chức ở Mã Lai Á, Đô đốc Samuel Paparo hôm 3/8/2026 còn khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào thống trị khu vực. Cũng theo Đô đốc Hoa Kỳ, tự do hàng hải, an ninh hàng hải và thương mại rộng mở là những yếu tố then chốt đối với ổn định khu vực và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia là điều cần thiết để duy trì trật tự tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông tăng cao, đặc biệt là giữa Trung Quốc với Phi Luật Tân.
(AP/RFI) – Tổng thống Donald Trump có chuyến thăm hiếm hoi đến miền Tây nước Mỹ. Cụ thể, hôm 4/8/2026, ông Trump đến thành phố Los Angeles, tiểu bang California, có bài phát biểu tại bữa tiệc tối gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, được tổ chức tại một câu lạc bộ golf thuộc sở hữu của gia đình ông. Ngày 5/8, ông Trump có cuộc thảo luận về kinh tế tại một sự kiện ở sòng bạc Red Rock, ở thành phố Las Vegas của tiểu bang Nevada. Chuyến đi này diễn ra vào lúc điểm tín nhiệm của Tổng thống Hoa Kỳ xuống đến mức thấp kỷ lục. Kinh tế khó khăn, lạm phát và tâm lý bất an đã làm lu mờ những thành quả trên thị trường chứng khoán cũng như tỷ lệ thất nghiệp thấp trên toàn quốc mà ông thường xuyên đề cập đến.

(Reuters/RFI) – Hoa Kỳ dự trù Lệnh cấm thiết bị trung tâm dữ liệu Trung Quốc. Dẫn 4 nguồn thạo tin hôm 4/8/2026, hãng tin Reuters của Anh Quốc cho biết Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) – cơ quan giám sát viễn thông Hoa Kỳ – đang đề ra các biện pháp nhằm ngăn cấm nhập cảng các thiết bị thu phát quang mới từ Trung Quốc. Đây là loại thiết bị cho phép truyền tải dữ liệu qua cáp quang với tốc độ ánh sáng bên trong các trung tâm dữ liệu. Giới chức Hoa Kỳ hy vọng có thể công bố quy định này trong năm nay. Kế hoạch này cho thấy chính quyền Trump đang nỗ lực bảo vệ cơ sở hạ tầng

Không có nhận xét nào: