Truyền thông Đức hôm thứ Hai (3/8) công bố các tài liệu quân sự mật của Iran cho thấy vào cuối tháng 3 năm nay, Iran từng lên kế hoạch mua 250 hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) QW-12 (Qianwei-12, “Tiền Vệ-12”) từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời dự định cử các kỹ thuật viên quân sự sang Trung Quốc để được đào tạo về vận hành và bảo dưỡng.Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/5/2026. (Nguồn: Samira Bouaou/ The Epoch Times)Nội dung các tài liệu mật do báo Süddeutsche Zeitung công bố tương đồng với bài viết của Reuters ngày 29/7.
<!>
Khi đó, Reuters dẫn lời các nguồn tin cho biết Iran sẽ nhận tới 400 tên lửa vác vai do Trung Quốc sản xuất trong vòng vài tuần. Thông tin này một lần nữa làm dấy lên nghi vấn liệu Bắc Kinh có đang cung cấp hỗ trợ quân sự cho Tehran hay không.
Theo các tài liệu, Bộ Quốc phòng Iran dự kiến mua 250 hệ thống QW-12, mỗi hệ thống đi kèm hai tên lửa, với tổng giá trị khoảng 90 triệu USD.
Một tài liệu mua sắm được lập vào đầu tháng 4 cho thấy bên bán là một doanh nghiệp có trụ sở tại Tehran, hoạt động trong lĩnh vực thương mại quốc tế, hàng không và công nghệ, trong khi bên mua là Bộ Quốc phòng Iran.
Bài báo nhận định việc sử dụng một doanh nghiệp bên thứ ba để đứng tên giao dịch là phương thức mà quân đội Iran thường áp dụng nhằm che giấu danh tính của bên mua thực sự.
Một tài liệu khác được đóng dấu “Tuyệt mật” cho thấy Không quân Iran dự định cử hai kỹ thuật viên chuyên môn ra nước ngoài tham gia khóa huấn luyện vận hành và bảo dưỡng hệ thống QW-12. Điểm đến được cho là Trung Quốc. Tài liệu này được cho là có chữ ký của một trung tá thuộc Không quân Iran.
Báo Süddeutsche Zeitung cho biết các cơ quan tình báo phương Tây đánh giá tổng thể những tài liệu này có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng một số đơn vị quân đội được đề cập trong tài liệu không trùng khớp với thông tin tình báo hiện có, vì vậy vẫn còn tồn tại những điểm đáng nghi vấn.
Ngoài ra, các cơ quan tình báo hiện chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy ĐCSTQ đã chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không vác vai cho Iran.
Tuy nhiên, Reuters tuần trước dẫn lời 3 nguồn thạo tin cho biết một phần số vũ khí này có thể được bàn giao ngay trong vài tuần tới và một công ty có trụ sở tại Hồng Kông đóng vai trò trung gian trong thương vụ. Bộ Ngoại giao ĐCSTQ cuối tuần trước đã bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc Bắc Kinh bán vũ khí cho Iran.
Các cơ quan tình báo Mỹ từ tháng 4 năm nay đã cảnh báo Nhà Trắng rằng ĐCSTQ có thể cung cấp MANPADS cho Iran. Tổng thống Donald Trump cũng công khai cảnh báo Bắc Kinh không được cung cấp vũ khí cho Tehran, nếu không “Trung Quốc sẽ gặp rắc rối lớn”.
Ngày 24/7, ông Trump còn đăng bài trên mạng xã hội cho biết trong cuộc gặp với Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, ông Tập đã trực tiếp cam kết sẽ không bán hoặc cung cấp vũ khí cho Iran, kể cả thông qua các doanh nghiệp Trung Quốc.
Việc các tài liệu này được công bố diễn ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm, khi Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến thăm Mỹ vào ngày 24/9. Giới quan sát cho rằng nếu các thông tin về thương vụ vũ khí giữa Trung Quốc và Iran cuối cùng được xác nhận, đây có thể trở thành một chủ đề nhạy cảm tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung sắp tới.Chiến trường “ngốn” tên lửa, công nghệ in 3D trở thành lời giải cho bài toán sản xuất
Theo Lý Hạo Nguyệt/ Epoch Times
Ông Trump yêu cầu các công ty dầu mỏ hạ ngay giá xăng, nêu đích danh Chevron
Hôm thứ Hai (3/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa yêu cầu các công ty dầu mỏ giảm giá bán lẻ xăng dầu, đồng thời chỉ trích Chevron vì không ghi nhận sự hỗ trợ mà chính quyền của ông đã dành cho doanh nghiệp.

Cây xăng Chevron ở San Jose, California, Mỹ. (Ảnh: Shutterstock)
Kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát, giá xăng tại Mỹ nhìn chung liên tục tăng.
Tuy nhiên, sau khi ông Trump tiết lộ Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận và các cuộc đàm phán mới sắp hoàn tất, giá dầu đã giảm 5% trong ngày thứ Hai. Tính đến 11h59 (GMT), giá dầu Brent chuẩn quốc tế ở mức 82,91 USD/thùng, giảm 5% so với một ngày trước đó và thấp hơn gần 18% so với mức đỉnh 101 USD/thùng của tháng trước.
Hôm thứ Hai, ông Trump chỉ trích Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Chevron Mike Wirth, cho rằng trong một cuộc phỏng vấn, ông Wirth đã không ghi nhận vai trò của chính quyền hiện nay đối với kết quả kinh doanh tích cực của công ty. Tổng thống cũng yêu cầu các công ty dầu mỏ, trong đó có Chevron, lập tức hạ giá bán lẻ nhiên liệu.
Ông viết: “Điều duy nhất mà Mike Wirth cố tình không nhắc đến là, nếu không có sự sáng suốt, tầm nhìn, sức mạnh và những chính sách vững chắc của chính quyền Trump, thì ngành dầu mỏ, cũng như cả đất nước chúng ta, từ lâu đã sụp đổ! Lấy ví dụ, Mike và Chevron từng bị Venezuela trục xuất, nhưng giờ họ đã quay trở lại, còn lớn mạnh hơn bao giờ hết và đang trông chờ kiếm được rất nhiều tiền!”
Ông nói thêm: “Các công ty dầu mỏ khác cũng vậy… Hãy hạ ngay giá bán lẻ mà các vị đang thu của người tiêu dùng!”
Sau đó, khi ký các sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục, ông Trump một lần nữa đề cập đến giá xăng dầu tại Mỹ. Ông cho rằng Chevron, ExxonMobil và các tập đoàn dầu khí khác đã “kiếm quá nhiều tiền” từ đợt tăng giá dầu do chiến sự với Iran gây ra.
“Họ kiếm quá nhiều tiền. Ngay cả khi nguồn cung thiếu hụt, họ vẫn kiếm quá nhiều. Tôi không thích điều đó. Lẽ ra tôi là người cuối cùng nên nói như vậy, bởi tôi rất ủng hộ cơ chế thị trường tự do,”ông nói với các phóng viên.
“Không có công ty nào kiếm được nhiều hơn họ. Khi cuộc chiến với Iran kết thúc, các bạn sẽ thấy giá dầu lao dốc. Các bạn sẽ thấy giá dầu giảm xuống mức rất thấp. Nhưng hiện tại họ đang kiếm quá nhiều tiền,” ông nói tiếp.
Tuần trước, nhờ giá dầu thế giới tăng mạnh do xung đột Mỹ-Iran, lợi nhuận của hai tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Mỹ là ExxonMobil và Chevron đều tăng đáng kể.
Cuối tháng 6, ông Trump từng đăng bài cho rằng giá xăng đang giảm với tốc độ rất nhanh, nhưng các tập đoàn dầu khí lớn lại không giảm mạnh giá bán, mà vẫn đang “móc túi” người tiêu dùng. Ông cũng cho biết đã chỉ đạo Bộ Tư pháp mở cuộc điều tra về vấn đề này.
Lời kêu gọi hạ giá xăng của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ông đang chịu nhiều chỉ trích vì phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và tác động của cuộc xung đột đối với chi phí sinh hoạt của hàng triệu người Mỹ, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 cũng đang đến gần.
Cuối tuần qua, ông Trump tiết lộ các cuộc đàm phán với Iran đã được nối lại, sau khi hủy kế hoạch tiến hành cuộc tấn công mà ông mô tả là “lớn nhất kể từ Thế chiến II”. Theo các nguồn tin, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã nhất trí về một “khuôn khổ thỏa thuận”.
Ông Trump cho biết khuôn khổ này bao gồm việc “mở cửa ngay lập tức, hoàn toàn và triệt để eo biển Hormuz”, đồng thời “xóa bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran”. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thêm chi tiết về tiến trình đàm phán.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm thứ Hai khẳng định Tehran hiện chỉ thảo luận với Oman về vấn đề quản lý eo biển Hormuz, chứ không tiến hành đàm phán hay sắp xếp bất kỳ cuộc gặp nào với Mỹ.
Đây không phải lần đầu tiên hai bên đưa ra những tuyên bố trái ngược về tiến triển của các cuộc đàm phán.Ông Trump: Cơ hội cuối cùng, Iran không đạt thỏa thuận sẽ đối mặt đòn “chặt đầu”
Theo Lâm Yến/ Epoch Times

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét