ẤM ÁP TÌNH NGHĨA VĂN CHƯƠNG VỚI TÁC GIÃ TỪ HOA THỊNH ĐỐN. Buổi Ra Mắt Hai Tác Phẩm Của Nhà Văn Phong Thu Tại San Jose Thành Công Tốt Đẹp, Có Lẽ Chủ Đề Là Tình Yêu, Nên Quan Khách Hầu Hết Là Phụ Nữ!(SAN JOSE, California) – Trong bầu không khí thân tình và đậm nét văn hóa Việt, buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật giới thiệu hai tác phẩm mới của nữ nhà văn Phong Thu đến từ Hoa Thịnh Đốn đã diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng hôm qua, Thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2026, tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ, San Jose. (hình ảnh từ Minh Thuý TN)
<!>
Chương trình thu hút gần một trăm quan khách, văn hữu, độc giả và đồng hương, hội trường gần như kín chỗ. Sự hiện diện đông đảo của những người yêu văn học nghệ thuật đã tạo nên một không khí ấm áp, gần gũi, thể hiện sự trân trọng dành cho những người cầm bút vẫn âm thầm gìn giữ và phát huy tiếng Việt nơi hải ngoại.
Được giới thiệu trong chương trình là hai tác phẩm song ngữ Việt–Anh của nhà văn Phong Thu gồm "Trái Tình Yêu" (The Fruit of Love) và "Bí Mật Nụ Hôn Tử Thần" (The Mysterious Kiss of Reaper). Một tác phẩm mang đến những câu chuyện nhân văn về tình yêu, gia đình và lòng nhân ái; tác phẩm còn lại là tiểu thuyết kết hợp giữa hiện thực, tình cảm, trinh thám và yếu tố huyền bí, gửi gắm nhiều suy ngẫm về con người và cuộc sống.
Mở đầu chương trình, Ban Tổ Chức, nhả văn Ngọc An, đã gửi lời chào mừng và cảm ơn tất cả quan khách đã dành thời gian đến tham dự. Với lối dẫn chuyện gần gũi, dí dỏm của 2 MC Trung Trực và Vân Yến, người điều hợp đã mang đến bầu không khí cởi mở khi chia sẻ rằng: "Có duyên mới gặp", và chính "duyên văn chương" đã đưa mọi người cùng hội ngộ với nhà văn Phong Thu từ Hoa Thịnh Đốn đến San Jose trong dịp đặc biệt này.
Chương trình không chỉ có phần giới thiệu sách mà còn xen kẽ nhiều tiết mục văn nghệ, biểu diễn khiêu vũ và gặp gỡ thân hữu. Đặc biệt, sự góp mặt của ca sĩ Hoàng Tường, tác giả ca khúc "Lá Cờ Thiêng" từ Texas, đã mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, góp phần làm cho không khí buổi sinh hoạt thêm trang trọng và ý nghĩa.
Một điểm nhấn được nhiều người yêu thích là phần ký tặng sách và trực tiếp gặp gỡ, chụp hình lưu niệm giữa tác giả với độc giả. Nhiều câu chuyện phía sau quá trình sáng tác cũng được chia sẻ, tạo nên sự đồng cảm giữa người viết và người đọc.
Trước khi chương trình khép lại, Ban Tổ Chức đã trao tặng nhà văn Phong Thu các món quà lưu niệm như lời tri ân đối với những đóng góp bền bỉ của bà trong việc sáng tác, bảo tồn tiếng Việt và quảng bá văn học Việt Nam đến bạn đọc nhiều nơi trên thế giới. Nhà văn Ngọc An cũng được tặng một tấm tranh và một bình hoa.
Ngoài ra, nhà báo Lê Văn Hải cũng trao tặng nhiều phần quà lưu niệm dành cho các khán giả may mắn như một lời cảm ơn đến những người luôn đồng hành với các sinh hoạt văn học nghệ thuật của cộng đồng.
Buổi sinh hoạt diễn ra trong bầu không khí thân mật với văn nghệ, trò chuyện, ký tặng sách, tiệc nhẹ và nhiều cuộc gặp gỡ giữa các văn hữu, nghệ sĩ và độc giả. Những tràng pháo tay kéo dài cùng các lời chúc mừng dành cho tác giả đã khép lại một buổi sáng đầy ý nghĩa.
Thành công của chương trình một lần nữa cho thấy sinh hoạt văn học nghệ thuật của cộng đồng người Việt tại Bắc California vẫn luôn được gìn giữ và phát triển bằng sự chung tay của các văn nghệ sĩ, giới truyền thông và đông đảo độc giả. Không chỉ là buổi ra mắt sách, đây còn là dịp để những người yêu tiếng Việt gặp gỡ, kết nối và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu đối với văn hóa dân tộc trên quê hương thứ hai.
Cảnh Báo Mùa Hè 2026: Miền Tây Hoa Kỳ Đối Mặt Nắng Nóng Kỷ Lục, Nguy Cơ Cháy Rừng Gia Tăng Nhiều Nơi!
(LOS ANGELES, California) – Một đợt nắng nóng cực gắt đang bao trùm phần lớn miền Tây Hoa Kỳ, đẩy nhiệt độ tại nhiều địa phương lên gần hoặc vượt mức kỷ lục, đồng thời làm gia tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng tại các khu vực khô hạn.
Theo Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia Hoa Kỳ (NWS), nguyên nhân là một vùng áp suất cao hình thành hiện tượng "vòm nhiệt" (heat dome), giữ khối không khí nóng sát mặt đất. Đợt nóng kéo dài từ Arizona, Nevada, California đến Montana.
Las Vegas được dự báo đạt khoảng 115°F (46°C), Phoenix 116°F (47°C) và El Centro, California lên tới 118°F (48°C). Ngay cả Montana, vốn có khí hậu mát mẻ hơn, cũng ghi nhận nền nhiệt trên 100°F (38°C).
Các chuyên gia khí tượng lưu ý, điều đáng lo ngại không chỉ là nhiệt độ ban ngày mà còn là nền nhiệt ban đêm duy trì trên 90°F (32°C) ở nhiều nơi, khiến cơ thể không có đủ thời gian hồi phục, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh tim mạch hoặc hô hấp.
Để giảm thiểu rủi ro, giới chức y tế khuyến cáo người dân: •Uống đủ nước và bổ sung chất điện giải. •Hạn chế ra ngoài từ cuối buổi sáng đến đầu buổi tối. •Mặc quần áo nhẹ, sáng màu. •Không để trẻ em hoặc thú nuôi trong xe hơi. •Theo dõi sức khỏe người già và người sống một mình.
Nhiều trung tâm tránh nóng tại Arizona và Montana đã mở cửa sớm hơn bình thường để phục vụ người dân, đặc biệt là người vô gia cư và người cao tuổi.
Nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao
Nắng nóng kết hợp với độ ẩm xuống dưới 10% và gió mạnh đang tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng bùng phát và lan nhanh.
Tại Washington, Thống đốc Bob Ferguson đã ban bố tình trạng khẩn cấp và cấm phần lớn các hoạt động đốt ngoài trời đến hết tháng Chín. Hơn 312 dặm vuông đang bị ảnh hưởng bởi nhiều đám cháy lớn.
Tại Oregon, lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế nhiều vụ cháy quy mô lớn, trong khi Nam California tiếp tục được cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao.
Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang làm cho các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và dữ dội hơn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ hạn hán và cháy rừng trên toàn miền Tây Hoa Kỳ.
Cảnh Báo Mùa Hè 2026: Nguy Cơ Muỗi Mang Virus West Nile, Gia Tăng Cao Một Số Vùng Tại California!
(SANTA ANA, California) – Giới chức y tế Orange County đang cảnh báo người dân tăng cường phòng chống muỗi sau khi số lượng muỗi mang virus West Nile tăng lên mức cao nhất từng được ghi nhận tại địa phương.
Theo Cơ Quan Kiểm Soát Muỗi Orange County, chỉ trong vài ngày gần đây đã phát hiện hơn 100 mẫu muỗi dương tính, nâng tổng số mẫu trong năm 2026 vượt cả tổng số của năm trước.
Các khu vực ghi nhận hoạt động mạnh nhất gồm: •Anaheim •Fullerton •Buena Park •Một số thành phố phía tây bắc Orange County.
Virus West Nile được truyền sang người thông qua vết đốt của muỗi đã hút máu chim nhiễm bệnh.
Phần lớn người nhiễm không có triệu chứng. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể diễn tiến nặng với: •Sốt cao. •Đau đầu dữ dội. •Cứng cổ. •Lú lẫn. •Co giật. •Viêm não hoặc viêm màng não.
Người cao tuổi và người có hệ miễn dịch suy giảm có nguy cơ biến chứng cao hơn.
Giới chức khuyến cáo người dân: •Loại bỏ mọi nơi có nước đọng quanh nhà. •Dùng thuốc chống muỗi khi ra ngoài. •Mặc quần áo dài tay vào lúc bình minh và hoàng hôn. •Sử dụng màn cửa và lưới chống muỗi. •Báo cho cơ quan kiểm soát muỗi nếu phát hiện khu vực có nhiều muỗi sinh sản.
Hiện Orange County chưa ghi nhận ca bệnh ở người, nhưng các chuyên gia cảnh báo nguy cơ sẽ tăng trong những tuần còn lại của mùa hè.
Cảnh Báo Mùa Hè 2026: Cháy Rừng Buộc Nhiều Người Dân Bắc California Di Tản!
(SAN FRANCISCO, California) – Nắng nóng, gió mạnh và thời tiết khô hạn tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại California khi nhiều vụ hỏa hoạn lớn đồng loạt bùng phát trong những ngày cuối tháng Bảy.
Tại Sonoma County, đám cháy Woodside Fire bùng phát gần Highway 1 ở khu vực Timber Cove và nhanh chóng lan rộng trong rừng redwood.
Gió giật tới 35 dặm/giờ khiến ngọn lửa phát triển nhanh, buộc giới chức: •Ban hành lệnh di tản bắt buộc đối với nhiều khu dân cư. •Đóng một đoạn Highway 1. •Sơ tán các khu cắm trại và công viên ven biển.
Khói từ vụ cháy lan sang nhiều khu vực lân cận, làm chất lượng không khí giảm xuống mức có hại cho sức khỏe.
Lực lượng chữa cháy huy động hàng chục xe cứu hỏa, trực thăng và gần một trăm nhân viên để khống chế ngọn lửa.
Cùng thời điểm, tại Vernon thuộc Los Angeles County, một vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi cơ sở thương mại, tạo cột khói đen cao hàng trăm mét. Lính cứu hỏa phải chuyển sang chiến thuật phòng thủ do nguy cơ sập công trình.
Giới chức California tiếp tục khuyến cáo cư dân: •Tuân thủ nghiêm các lệnh di tản. •Chuẩn bị sẵn túi khẩn cấp và giấy tờ quan trọng. •Theo dõi thông báo của cơ quan cứu hỏa địa phương. •Không đốt lửa ngoài trời trong thời tiết khô nóng. •Báo ngay khi phát hiện khói hoặc dấu hiệu cháy.
Các chuyên gia dự báo mùa cháy rừng năm 2026 vẫn còn nhiều tuần cao điểm phía trước, do thời tiết nóng và khô có thể tiếp tục kéo dài trong tháng Tám.
Cần Biết! Sức Khỏe Cộng Đồng: Bảo Vệ Sức Khỏe Trong Những Ngày Nắng Gắt Mùa Hè!
-Những điều mỗi gia đình nên biết để phòng tránh các nguy cơ do thời tiết cực đoan
Mùa hè với nền nhiệt cao kéo dài không chỉ gây cảm giác oi bức mà còn làm gia tăng nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Mất nước, rối loạn điện giải, kiệt sức vì nóng, sốc nhiệt, tụt huyết áp, biến chứng tim mạch, bệnh hô hấp và ngộ độc thực phẩm đều có thể xảy ra nếu cơ thể không được chăm sóc đúng cách.
Những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất gồm người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người lao động ngoài trời và những người đang mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, cao huyết áp hoặc tiểu đường.
Uống đủ nước – nguyên tắc quan trọng nhất
Các chuyên gia y tế khuyến nghị nên uống khoảng 1,5–2 lít nước mỗi ngày, hoặc nhiều hơn nếu phải làm việc ngoài trời hay vận động nhiều. Không nên đợi đến khi khát mới uống vì lúc đó cơ thể đã bắt đầu thiếu nước.
Ngoài nước lọc, có thể bổ sung nước dừa, nước trái cây tươi hoặc dung dịch bù điện giải khi ra nhiều mồ hôi. Hạn chế rượu, bia và các loại nước uống chứa nhiều caffeine vì dễ làm cơ thể mất nước nhiều hơn.
Tránh nắng trong thời điểm gay gắt
Khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều là lúc cường độ tia cực tím (UV) ở mức cao nhất.
Nếu buộc phải ra ngoài, nên: •Đội nón rộng vành. •Đeo kính chống tia UV. •Mặc quần áo sáng màu, rộng, thoáng và thấm hút mồ hôi như vải cotton. •Thường xuyên nghỉ trong bóng râm nếu làm việc ngoài trời.
Người vừa bước ra khỏi phòng máy lạnh cũng nên để cơ thể thích nghi vài phút trước khi tiếp xúc với môi trường nóng nhằm tránh thay đổi nhiệt độ quá đột ngột.
Ăn uống hợp lý để tăng sức đề kháng
Thời tiết nóng khiến nhiều người chán ăn, tuy nhiên cơ thể vẫn cần đầy đủ dưỡng chất.
Thực đơn mùa hè nên ưu tiên: •Rau xanh và trái cây tươi. •Các món canh, súp và thực phẩm dễ tiêu hóa. •Những loại trái cây giàu vitamin C, A và E như cam, bưởi, xoài, đu đủ, dưa hấu...
Đồng thời cần đặc biệt chú ý đến vệ sinh thực phẩm vì nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh, làm tăng nguy cơ ngộ độc thức ăn.
Vận động đúng thời điểm
Người thường xuyên tập thể dục nên chuyển sang tập vào sáng sớm hoặc chiều tối khi nhiệt độ dễ chịu hơn.
Trong quá trình lao động hoặc luyện tập ngoài trời, nên nghỉ khoảng 15–20 phút sau mỗi giờ hoạt động để cơ thể kịp hạ nhiệt.
Người có bệnh nền cần cẩn trọng hơn
Người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp hoặc tiểu đường có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn trong những đợt nắng nóng kéo dài.
Một số loại thuốc điều trị cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hòa thân nhiệt của cơ thể. Vì vậy, người bệnh không nên tự ý ngưng thuốc mà cần trao đổi với bác sĩ nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường.
Trẻ em cần được quan tâm đặc biệt
Trẻ nhỏ điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nóng.
Cha mẹ nên: •Nhắc trẻ uống nước thường xuyên. •Chia nhỏ các bữa ăn, ưu tiên thức ăn mềm và dễ tiêu. •Cho trẻ mặc quần áo mỏng, thoáng. •Thoa kem chống nắng phù hợp khi vui chơi ngoài trời. •Tắm hoặc lau người bằng nước mát sau khi trẻ hoạt động dưới nắng.
Đặc biệt, không bao giờ để trẻ ở một mình trong xe hơi, dù chỉ trong vài phút. Nhiệt độ trong xe có thể tăng rất nhanh và gây nguy hiểm đến tính mạng.
Giữ vệ sinh để phòng bệnh mùa hè
Mùa hè cũng là thời điểm nhiều bệnh truyền nhiễm dễ phát sinh.
Mỗi gia đình nên duy trì những thói quen đơn giản nhưng hiệu quả: •Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. •Tắm hằng ngày để loại bỏ mồ hôi và vi khuẩn trên da. •Giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng. •Đậy kín các dụng cụ chứa nước để hạn chế muỗi sinh sản. •Không dùng chung khăn mặt hoặc vật dụng cá nhân.
Nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm
Nếu xuất hiện một hoặc nhiều triệu chứng sau đây, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế: •Sốt cao. •Đau đầu dữ dội. •Chóng mặt, choáng váng. •Lơ mơ hoặc lú lẫn. •Khó thở. •Đau ngực. •Ngất xỉu. •Da nóng đỏ nhưng ít hoặc không đổ mồ hôi.
Đây có thể là dấu hiệu của kiệt sức vì nóng, sốc nhiệt hoặc những biến chứng nguy hiểm cần được cấp cứu kịp thời.
Mùa hè an toàn bắt đầu từ những thói quen nhỏ
Giữ gìn sức khỏe trong mùa hè không chỉ là uống thêm vài ly nước hay tránh nắng khi ra đường. Đó là sự kết hợp giữa chế độ dinh dưỡng hợp lý, sinh hoạt khoa học, vệ sinh cá nhân, nghỉ ngơi đầy đủ và lắng nghe những tín hiệu mà cơ thể phát ra.
Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, mỗi người đều có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, giúp bản thân và gia đình tận hưởng một mùa hè khỏe mạnh, an toàn và tràn đầy năng lượng.
Thông báo Quyền Tổng Thư Ký Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California
Tin Quốc Tế Đó Đây
Gaza: Tổng Thống Mỹ Donald Trump Thông Báo Đạt Thỏa Thuận Về Giải Giáp Lực Lượng Hamas
(Ảnh AP - Suzanne Plunkett, tư liệu: Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu văn kiện ký tại Hội nghị thượng đỉnh tại Sharm El Sheikh, Ai Cập, về hòa bình cho Gaza, ngày 13/10/2025.)
-Hôm 30/ 7/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo một "Thỏa thuận lịch sử": Phong trào Hồi giáo Palestine Hamas đồng ý giao nộp toàn bộ vũ khí và một khi kế hoạch được hoàn tất, các lực lượng Do Thái sẽ rút khỏi Gaza. Một lực lượng quốc tế sẽ phối hợp với các giới chức mới tại vùng lãnh thổ Palestine này đảm nhận trách nhiệm bảo đảm một vùng đất Gaza an toàn cho người dân và các quốc gia trong khu vực.
Sáng 31/7, một viên chức Hamas xác nhận thỏa thuận nói trên, đồng thời trông đợi các bên trung gian hòa giải, đặc biệt là Hội Đồng Hòa Bình (Peace Council), được thành lập từ tháng 1/2026, gây sức ép để Do Thái tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận Ngừng bắn do Hoa Kỳ đề xuất. Hiện tại phía Do Thái chưa bình luận về thông báo của Tổng thống Donald Trump. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại cho đến chiều 30/7, Do Thái vẫn tuyên bố "không rút quân khỏi Gaza cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn và vùng lãnh thổ này trở thành một vùng phi quân sự".
Hiện vẫn còn nhiều nghi vấn về việc thực thi thỏa thuận giải giáp phong trào Hamas nhằm vãn hồi hòa bình cho Gaza như ghi nhận của thông tín viên Michel Paul của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ thủ đô Jérusalem của Do Thái:
"Theo dự kiến, trong 2 tuần nữa sẽ phải xác định một lộ trình cụ thể, bao gồm việc chuyển giao quyền lực cho một cơ quan điều hành gồm các nhà kỹ trị và ngay lập tức đặt toàn bộ vũ khí hạng nặng của Hamas dưới sự giám sát của quốc tế. Ngoài ra, một lực lượng đa quốc gia cũng sẽ được khai triển tại Dải Gaza.
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng về phía Do Thái, chính giới tỏ ra hết sức thận trọng. Tại Jerusalem, các giới chức liên quan nhấn mạnh việc Hamas hoàn toàn buông vũ khí trước tiên vẫn là điều kiện tiên quyết và không có bất kỳ đơn vị quân đội nào rút khỏi Gaza cho đến khi toàn bộ vũ khí được giao nộp.
Về phía Palestine, lập trường cũng có phần khác với tuyên bố của phía Hoa Kỳ. Hamas khẳng định sẽ không có việc bàn giao hay niêm phong kho vũ khí trước khi quân đội Do Thái thực sự rút khỏi Gaza, dù phong trào này thừa nhận sẵn sàng chuyển giao quyền điều hành cho một ủy ban gồm các nhà kỹ trị.
Ở thời điểm hiện tại, vẫn cần hết sức thận trọng. Chính Hội Đồng Hòa Bình cũng thừa nhận việc khai triển lộ trình này sẽ đòi hỏi nhiều thời gian".
Theo tin mới nhất, tổ chức Hamas đánh giá giao nộp vũ khí là một "bước tiến quan trọng" của Thỏa thuận Vãn hồi Hòa bình cho Gaza, nhưng tiến trình này phải được "thực hiện theo từng bước". Hamas "đồng ý với một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến với Do Thái" trong đó có các điều khoản liên quan đến vấn đề vũ khí của lực lượng này và việc quân đội Do Thái rút dần khỏi Gaza.
Ả Rập Saudi Thông Báo Lập Liên Minh Bảo Vệ An Toàn Hàng Hải ở Biển Đỏ
(Ảnh AP, trích từ video của đài truyền hình Al-Masirah, do Houthi kiểm soát: Phi trường Quốc tế Sanaa, thủ đô của Yemen, bị Ả Rập Saudi không kích hôm 13/7/ 2026.)
-Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển chiến lược Bab al-Mandeb, Ả Rập Saudi thông báo thành lập một liên minh gồm 14 quốc gia nhằm đảm bảo an toàn hàng hải tại vùng biển Hồng Hải, tuyến giao thông huyết mạch nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải.
Theo Tuyên bố chung được Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi công bố hôm 30/7/2026, liên minh gồm 14 quốc gia này có mục tiêu "tăng cường an ninh hàng hải, bảo vệ quyền tự do hàng hải, đảm bảo an toàn cho các tuyến thương mại quốc tế và các tuyến đường cung ứng năng lượng, cũng như bảo vệ các lợi ích hàng hải chung tại eo biển Bab al-Mandeb, Biển Đỏ và Vịnh Aden".
Chính quyền Riyadh nhấn mạnh liên minh này "hoàn toàn mang tính chất phòng thủ" và "không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào". Ả Rập Saudi, quốc gia sáng lập, sẽ là nơi đặt trụ sở chính của liên minh. Các quốc gia tham gia liên minh khác là Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, Yemen (được đại diện bởi chính phủ quốc tế công nhận), Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia.
Sáng kiến này được đưa ra sau khi lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen, đồng minh của Iran, tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Saudi hồi tuần trước, đồng thời nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công vào các tàu chở dầu của nước này tại Hồng Hải.
Hôm 29/7, chính phủ Yemen cáo buộc lực lượng Houthi, theo gương đồng minh Iran, đang tìm cách áp đặt phí quá cảnh đối với tàu thuyền đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb, một hành động có thể đẩy giá dầu tăng cao. Ả Rập Saudi phụ thuộc vào eo biển Bab al-Mandeb, nằm ở phía nam Biển Đỏ, để duy trì hoạt động xuất cảng dầu mỏ, đặc biệt là khi Iran kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz ở phía bên kia bán đảo.
Xung đột giữa Ả Rập Saudi và Houthi bùng lên trở lại từ ngày 13/7, chấm dứt Thỏa thuận Ngừng bắn kéo dài 4 năm giữa lực lượng phiến quân này với Ả Rập Saudi, quốc gia hỗ trợ quân sự cho chính phủ Yemen.
Pakistan: Hoa Kỳ và Iran Đang Đàm Phán "Nhằm Hạ Nhiệt Căng Thẳng"
(Ảnh Inter Services Public Relations, tư liệu: Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian (bên phải) gặp Tổng tư lệnh Quân đội Pakistan, ông Asim Munir tại thủ đô Islamabad của Pakistan, ngày 23/6/2026.)
-Hôm 30/7/2026, Pakistan, quốc gia trung gian hòa giải trong cuộc xung đột giữa Hoa Thịnh Ðốn và Teheran, tuyên bố các bên đang đàm phán "nhằm hạ nhiệt căng thẳng" sau đợt tấn công mới của Hoa Kỳ vào Iran đêm hôm trước và các đòn đáp trả từ phía Iran.
Theo hãng tin AFP, các viên chức ngoại giao Pakistan xác nhận các cuộc đàm phán đặc biệt bàn về eo biển Hormuz, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Teheran và là tâm điểm của những căng thẳng hiện nay. Họ cho biết đang "nỗ lực hết sức mình để đưa tất cả các bên quay trở lại với Bản ghi nhớ Islamabad" (được ký kết vào giữa tháng 6), văn bản nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình. Nhưng tiến trình đó đã gặp bế tắc từ đầu tháng 7 do các cuộc tấn công từ cả Hoa Kỳ và Iran tái diễn.
Chưa biết đàm phán Hoa Kỳ-Iran theo thông báo của Pakistan có đạt kết quả hay không, trước mắt chiến sự chưa lắng xuống. Hôm 31/7, quân đội Iran tuyên bố đã tấn công bằng drone vào các mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ tại Kuwait nhằm đáp trả hành động "gây hấn" của Hoa Thịnh Ðốn đối với Teheran, cụ thể là nhắm mục tiêu vào "các nhà chứa máy bay chiến đấu, hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh và kho chứa thiết bị tại căn cứ không quân Ahmad al-Jaber ở Kuwait".
Xung đột tại Trung Đông cũng đang lan rộng sang các nước khác trong khu vực: Sau Iraq, nơi mà các nhóm thân Iran đã bị Hoa Kỳ và Ả Rập oanh kích, hôm 30/7, Ai Cập cho biết đã xảy ra một vụ tấn công bằng drone vào cảng Damietta của nước này trên Địa Trung Hải, trúng vào hai con tàu, trong đó có một tàu của Mỹ. Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt tình trạng "leo thang" trong khu vực. Đây là vụ tấn công đầu tiên tại Ai Cập kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, nhưng chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Phiến quân Houthi, đồng minh của Teheran tại Yemen và là lực lượng kiểm soát một phần bờ biển Biển Đỏ, đã khẳng định không phải họ tiến hành vụ tấn công đó.
Trong khi đó, phát ngôn viên của chính phủ Baghdad hôm 30/7 tuyên bố Iraq không hề hay biết và cũng không hề chấp thuận cho Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi tấn công vào các nhóm vũ trang thân Iran trên lãnh thổ nước này hôm 29/7, mặc dù trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định các cuộc tấn công này đã được "phối hợp" với Bagdad.
Chiến Tranh Ukraine: Phi Đạn của Nga Có Thể Đã Rơi Xuống Ba Lan ở Khu Vực Biên Giới
(Hình REUTERS: Lính Cứu hỏa và cảnh sát tại nơi một vật thể bay không xác định, được cho là phi đạn của Nga, rơi xuống một cánh đồng gần làng Tarnawa Kolonia, gần Lublin, Ba Lan, ngày 30/7/2026.)
-Chính quyền Ba Lan cho biết vào sáng 30/7/2026, đã phát giác một hố rộng 10 mét, có thể là do phi đạn rơi xuống, trên một cánh đồng ở miền Đông, cách biên giới Ukraine khoảng 80 cây số. Trước đó, người dân trong khu vực đã nghe một tiếng nổ lớn.
Theo Thủ tướng Ba Lan, phi đạn nói trên rất có thể là một phi đạn liên lục địa của Nga, trong bối cảnh Mạc Tư Khoa tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các tỉnh miền Tây Ukraine. Từ thủ đô Warsaw của Ba Lan, thông tín viên Adrien Sarlat của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Vào khoảng 3 giờ 50 sáng 30/7, còi báo động bắt đầu vang lên dồn dập tại tỉnh Lublin, khu vực nằm gần biên giới Ukraine. Quân đội Ba Lan lập tức chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên, để lại một hố khổng lồ ngay giữa cánh đồng. Thứ trưởng Quốc phòng Magdalena Sobkowiak-Czarnecka đã kể lại diễn biến của đêm căng thẳng này: "Ngay khi phát giác một vật thể lạ xâm nhập biên giới Ba Lan, chúng tôi đã quyết định cho các máy bay chiến đấu F-16 xuất kích. Tuy nhiên, vật thể này sau đó biến mất khỏi radar, vì vậy chúng tôi tiếp tục điều động các trực thăng Mi đến hiện trường. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương làm việc để xác định chính xác điều gì đã xảy ra".
Những câu hỏi về bản chất cũng như nguồn gốc của vật thể bay này hiện vẫn chưa có lời giải.
Phía Ukraine khẳng định đây là một phi đạn liên lục địa Kh-101 của Nga. Mặc dù vậy, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh không nên vội vã đưa ra các suy đoán thiếu căn cứ. Bà Magdalena nhấn mạnh: "Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ngay sát biên giới chúng tôi. Dù trên lãnh thổ Ba Lan không có xung đột quân sự trực tiếp, nhưng chúng tôi đang phải đối mặt với một cuộc chiến trên không gian mạng. Sau những sự việc như ngày hôm nay, chúng tôi lường trước được những làn sóng đồn đoán và tin giả do đối phương tung ra trên các mạng xã hội. Xin người dân đừng để bị thao túng, điều quan trọng nhất lúc này là phải tỉnh táo và tuân thủ đúng các quy trình".
Vào tháng 6 vừa qua, tình báo Mỹ từng đưa ra cảnh báo rằng Ba Lan cần chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy cơ xảy ra một đợt tấn công từ phía Nga trên lãnh thổ của mình trong những tháng tới.
Trong một cuộc họp khẩn cấp vào sáng nay, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, Thủ tướng Donald Tusk cho biết: "Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy đó là phi đạn-đạn đạo Kh-101 của Nga, nhưng chúng tôi vẫn muốn chắc chắn 100% về loại phi đạn và ai đã phóng nó". Lãnh đạo Ba Lan cũng khẳng định phi đạn đã rơi xuống khu vực không có người ở và không có mối đe dọa trực tiếp nào, Warsaw cũng sẵn sàng bắn hạ tất cả các vật thể bay không xác định.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Nga "gây thương vong cho dân thường tại Ukraine", cũng như lên án hành vi vi phạm không phận Ba Lan.
Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa cũng nhận định không phận Ba Lan đã bị "vi phạm" trong đợt tấn công bằng phi đạn và drone của Nga vào Ukraine.
Kiev Cáo Buộc Bắc Hàn Cung Cấp Cho Nga Phi Đạn Sát Hại Thường Dân Ukraine
(Hình AP - Mykola Myrnyi: Một khu dân cư bị Nga oanh kích tại Kryvyi Rih, Ukraine, ngày 22/1/2026.)
-Đêm 29/7 qua ngày 30/7/2026, Nga ồ ạt oanh kích Ukraine với hơn 70 phi đạn, trong đó 55 phi đạn bị đánh chặn. Thiệt hại nặng nhất về nhân mạng là ở Radouchne, Kryvy Rih, miền Trung Ukraine. Phi đạn đánh trúng nhà dân vào lúc cả 10 thành viên của gia đình đang có mặt. Tối 30/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, theo thông tin sơ bộ, đây là loại phi đạn do Cộng sản Bắc Hàn cung cấp.
Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: "Tại Radushne, lần đầu tiên sau một thời gian dài, phía Nga đã sử dụng phi đạn của Cộng sản Bắc Hàn". Ông cáo buộc liên minh giữa "thế lực cặn bã ở Mạc Tư Khoa" và "chế độ điên rồ Cộng sản Bắc Hàn" sát hại "trẻ em Ukraine". Ông cho biết các chuyên gia sẽ có mặt tại chỗ để chính thức xác nhận nguồn gốc loại vũ khí này.
Một nguồn tin quân sự xin ẩn danh cho thông tấn xã Reuters biết, radar phòng không của Ukraine đã phát hiện 2 phi đạn bay về hướng Kryvyi Rih hôm 30/7, có quỹ đạo giống loại phi đạn-đạn đạo tầm ngắn KN-23 hoặc KN-24 của Cộng sản Bắc Hàn. Để có kết luận cuối cùng, các điều tra viên cần nghiên cứu những mảnh vỡ phi đạn thu thập được tại hiện trường. Tuy nhiên, nguồn tin này khẳng định phi đạn bắn trúng nhà dân nói trên chắc chắn là phi đạn của Bắc Hàn.
Nga bắt đầu sử dụng 2 loại phi đạn KN-23 và KN-24 của Cộng sản Bắc Hàn để tấn công Ukraine từ cuối năm 2023. Nguồn tin quân sự cho biết phi đạn của Bắc Hàn có đầu đạn lớn hơn và tầm bắn xa hơn so với phi đạn-đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga, nhưng độ chính xác kém hơn.
Nhà máy lọc dầu Riazan, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, bị drone Ukraine tấn công, phải đình chỉ hoạt động trong vòng 2 tuần, từ ngày 29/7, theo 2 nguồn tin của thông tấn xã Reuters hôm 30/7.
Công ty bán lẻ trực tuyến Nga Wildberries thông báo một trong những cơ sở hậu cần của tập đoàn tại tỉnh Volgograd (miền nam), tiếp tục bị drone Ukraine tấn công, gây hỏa hoạn, nhưng không có thương vong.
Trong khi đó hôm 30/7, Ba Lan cáo buộc Nga có trách nhiệm về vụ một phi đạn rơi xuống vùng Lubin, miền Đông nước Ba Lan, trong đêm, vào lúc Nga tiến hành cuộc oanh kích Ukraine trên quy mô lớn nói trên. Địa điểm bị trúng phi đạn, cách khu dân cư khoảng 2 cây số và cách biên giới Ukraine và vùng Lviv, Ukraine khoảng 80 cây số.
Phát ngôn viên của Tư lệnh Tối cao các Lực lượng Đồng minh của NATO (SACEUR) tại Âu Châu, ông Martin O'Donnell lên án hành động "vi phạm không phận Ba Lan".
Căng Thẳng Paris-Hoa Thịnh Ðốn: Hoa Kỳ Có Thể Cản Trở Việc Bổ Nhiệm Tân Đại Sứ Pháp
(Hình AP - Ludovic Marin: Nhà ngoại giao Pháp Aurélien Lechevallier tham dự sự kiện "Destination France" tại Chantilly, phía Bắc Paris, Pháp, ngày 11/4/2024.)
-Paris hy vọng có thể bổ nhiệm tân Đại sứ Pháp tại Hoa Kỳ vào tháng 9/2026. Tuy nhiên, theo các nguồn tin được thông tấn xã Reuters trích dẫn ngày 29/7, do những bất đồng về vấn đề nhân quyền, Hoa Thịnh Ðốn đang cân nhắc việc trì hoãn, thậm chí ngăn chặn việc bổ nhiệm nhà ngoại giao Aurélien Lechevallier, ứng viên do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chọn.
Hiện là Chánh Văn phòng của Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot, ông Aurélien Lechevallier nguyên là Đại sứ Pháp tại Nam Phi và từng là Cố vấn tại điện Elysée.
Đại sứ Pháp tại Hoa Thịnh Ðốn là một trong những vị trí quan trọng nhất tại Bộ Ngoại giao Pháp. Cho dù chưa có bất kỳ quyết định nào được đưa ra, nhưng 2 nguồn tin cho thông tấn xã Reuters biết chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã không hài lòng. Quyết định trì hoãn hoặc ngăn cản có thể sẽ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa hai đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Paris và Hoa Thịnh Ðốn về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và chiến tranh Ukraine.
Trước đó, Phó Đại sứ Hoa Kỳ Dan Negrea tại Liên Hiệp Quốc đã đột ngột rời khỏi cuộc họp về chiến tranh Ukraine chiều 27/7 tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc khi Đại sứ Pháp đang phát biểu. Ông lên án thái độ "đạo đức giả" của Pháp, luôn "lên giọng dạy đời" về những chủ đề như nhân quyền, vốn không liên quan đến hòa bình, an ninh hay xung đột Ukraine.
Sự kiện này xuất phát từ việc trên mạng X ngày 25/7, Bộ Ngoại giao Pháp đã chỉ trích Hoa Kỳ đứng về phía 9 nước khác, trong đó có Nga và Cộng sản Bắc Hàn, phản đối việc triển hạn nhiệm kỳ cho Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Türk. Ông Volker Türk trước đó đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của Do Thái ở Gaza và kêu gọi điều tra về tình trạng nhiều người di cư chết trong các trung tâm giam giữ của Hoa Kỳ.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/Reuters/RFI) – Pháp: Cháy rừng ở tỉnh Gironde "đã ổn định". Sáng 30/7/2026, chính quyền tỉnh cho biết tình hình đêm 29/7 "tương đối yên tĩnh". Hiện giờ vẫn còn "6 đám cháy", trong đó có một đám cháy ở gần khu cồn cát Grand-Crohot tại Lège-Cap-Ferret và ở phía Nam Lacanau, nhưng thời tiết "thuận lợi hơn" với vài cơn mưa rào có thể rơi ở khu vực bị cháy và báo động "màu cam" về nắng nóng đã được dỡ bỏ. Ngược lại, tại Tây Ban Nha, thời tiết không mấy thuận lợi với "3 ngày khó khăn" phía trước với gió mạnh và nhiệt độ cao, theo cảnh báo của Bộ trưởng Nội vụ. Tuy nhiên, những đám cháy lớn đang tàn phá các tỉnh Avila và Madrid đã được kiểm soát, cho phép dỡ bỏ một số Lệnh Di tản hoặc Phong tỏa. Hy Lạp cũng đang phải đối phó với cháy rừng ở đảo Crète, dữ dội hơn do gió rất mạnh, "có lúc không thể đứng vững", theo lời kể của một người dân.
(Philippines News Agency/RFI) – Phi Luật Tân đệ nạp thềm lục địa mở rộng ở Biển Tây Phi Luật Tân (tức phần đông của Biển Đông). Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân thông báo chính thức đệ nạp lên Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Thềm Lục địa hôm 29/7/2026. Đề xuất này bao gồm khu vực Tây Palawan. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao phụ trách các vấn đề hàng hải, ông Rogelio Villanueva Jr, cho biết việc đệ trình này là một phần trách nhiệm của Maila trong việc bảo đảm "một khu vực Biển Đông hòa bình dựa trên luật pháp, nhằm duy trì sinh kế của người dân Phi Luật Tân, thúc đẩy thương mại, bảo vệ đa dạng sinh học biển và đoàn kết các quốc gia ven biển".
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu (EU) trừng phạt thủ lĩnh và nhóm vũ trang Quân đội Dân chủ Karen Nhân ái (DKBA) tại Miến Điện. Trong danh sách đen được công bố ngày 30/7/2026, Liên Hiệp Âu Châu cáo buộc lực lượng này "tạo điều kiện cho các trung tâm lừa đảo quy mô lớn bằng cách cho phép các khu phức hợp bất hợp pháp này hoạt động dưới sự bảo kê của nhóm". "Tập đoàn trị giá hàng tỉ Mỹ kim" Prince Holding Group và Chủ tịch Trần Chí (Chen Zhi) quốc tịch Cam Bốt, gốc Trung Quốc, cũng bị EU phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh, với cáo buộc xây dựng "các trung tâm lừa đảo tại Cam Bốt và Miến Điện thông qua nhiều công ty bình phong".
(RFI) – Ấn Độ: Hạ viện thông qua Luật Chống gian lận Thi cử. Dự thảo Luật, được đệ trình khẩn cấp nhằm khống chế phong trào phản kháng của sinh viên, được Hạ viện thông qua ngày 29/7/2026 và đã được chuyển lên Thượng viện. Văn bản quy định việc thành lập các tòa án chuyên biệt và các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi gian lận thi cử, với mức án lên đến 10 năm tù. Tuy nhiên, những người biểu tình, đảng Con Gián (CJP) và phe đối lập cho rằng luật mới không giải quyết được những vấn đề tồn đọng về các mạng lưới tham nhũng, thông đồng chính trị. Trước đó, Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ đã phải từ chức do sức ép của phong trào sinh viên sau kỳ thi Đại học Y khoa.
(AFP/RFI) – Nhà báo thân Ðiện Cẩm Linh bị Pháp trục xuất. Nhà báo Nga Xenia Fedorova, bị chính quyền Pháp thông báo trục xuất hôm 29/7/2026, hiện đang làm việc cho 2 tập đoàn truyền thông Pháp Canal+ và Lagardère. Fedorova, nguyên là Giám đốc chi nhánh của kênh truyền thông Nga RT tại Pháp, bị Liên Hiệp Âu Châu đình chỉ hoạt động từ năm 2022, sau khi Nga xâm lược Ukraine.
(UN/RFI) – Liên Hiệp Quốc lên án Do Thái tăng tốc sáp nhập vùng Cisjordan trong bối cảnh bạo lực leo thang. Theo thông cáo ngày 29/7/2026 của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR), 2 năm sau phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế tuyên bố việc chiếm đóng Cisjordan là bất hợp pháp, các cuộc tấn công của người định cư Do Thái và việc lập các tiền đồn đã "đến mức kỷ lục",. Ví dụ mới nhất vụ đụng độ là ngày 24/7 tại làng Tell của người Palestine, khiến 4 người Palestine và hai người Do Thái thiệt mạng. Chính phủ Do Thái biện minh quân đội mở chiến dịch để đáp trả một vụ "khủng bố", nhưng những video ghi lại cho thấy một cuộc xâm nhập của những người định cư Do Thái có vũ trang. Bằng chứng này mâu thuẫn với tuyên bố chính thức và gây ra tranh luận trong công chúng và báo chí về việc sử dụng từ "khủng bố" khi nói về những người dân làng bảo vệ đất đai của họ.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ giải tỏa khoản tài trợ 600 triệu Mỹ kim cho Liên Minh Vắc-xin Gavi. Hôm 28/7/2026, Thượng Nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins cho biết Hoa Thịnh Ðốn sẽ giải tỏa khoản tài trợ 600 triệu Mỹ kim cho Liên minh Vắc-xin Gavi, vốn đã bị phong tỏa bởi Bộ trưởng Y tế của chính quyền Donald Trump vào năm 2025, một nhân vật có quan điểm hoài nghi về Vắc-xin. Trong thông cáo, bà Collins giải thích, khoản tài trợ này vốn đã được "Quốc hội phân bổ" và dành cho một tổ chức đóng vai trò "then chốt trong việc ngăn chặn sự lây lan toàn cầu của các căn bệnh có thể phòng ngừa được, cũng như chặn đứng dịch bệnh trước khi chúng lan đến biên giới Hoa Kỳ". Liên minh Vắc-xin Gavi hiện đang tham gia phát triển Vắc-xin chống lại chủng Bundibugyo hiếm gặp của virus Ebola, nguyên nhân chính
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét