Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington sẽ tìm cách khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Nga–Ukraine trong vài tuần tới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đang trả lời phỏng vấn của giới truyền thông tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington, D.C., vào ngày 3/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times) Trong cuộc phỏng vấn được ghi hình trước và phát sóng trên Fox News hôm thứ Bảy (1/8), ông Rubio cho biết mặc dù vẫn còn nhiều trở ngại lớn, Mỹ đang tìm kiếm cơ hội để nối lại đối thoại ngoại giao giữa Nga và Ukraine.
<!>
“Trong vài tuần tới, quý vị sẽ thấy những nỗ lực nhằm xem liệu có thể khởi động lại các cuộc đàm phán giữa hai bên và chấm dứt cuộc chiến này hay không. Chúng tôi cũng hiểu rằng cả hai bên đều có những lằn ranh đỏ rất cứng rắn,” ông Rubio nói.
“Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Tổng thống cũng đã chỉ đạo nhóm của mình rằng nếu nhìn thấy bất kỳ cơ hội nào để thúc đẩy tiến trình hòa đàm thì hãy nắm lấy.”
Chiến tranh Nga–Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022. Dù đã kéo dài bốn năm rưỡi, giao tranh vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu ngừng bắn.
Ngoài vấn đề chiến tranh Nga–Ukraine, Ngoại trưởng Rubio cũng đề cập đến Cuba trong cuộc phỏng vấn với Fox News.
Ông cho rằng mặc dù có diện tích nhỏ, quốc đảo do Đảng Cộng sản lãnh đạo này vẫn là một mối đe dọa tình báo đáng kể. Tổng thống Donald Trump từ lâu đã tìm cách thúc đẩy thay đổi chế độ tại Cuba.
Về quan hệ Mỹ–Trung, ông Rubio cho rằng Mỹ cần tìm kiếm sự cân bằng trong cạnh tranh với Bắc Kinh, đồng thời tránh để xảy ra xung đột.
“Bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Mỹ và Trung Quốc, dù là xung đột kinh tế hay quân sự, đều sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc cho cả hai nước và cho toàn thế giới,” ông Rubio nói.
“Vì vậy, chúng ta phải kiểm soát tình hình, nhưng cũng không thể đứng ngoài cuộc hay từ bỏ lợi ích quốc gia của mình.”Người phụ nữ mang bom phát nổ gần nhà hàng ở Moscow: 24 thương vong
Theo Trương Đình/ Epoch Times
(Bài viết tham khảo nguồn tin của Reuters.)
Hàng ngàn người Ukraine xuống đường, yêu cầu khôi phục chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng
Chủ Nhật, 02/08/2026
Hàng ngàn người dân Ukraine đã xuống đường hôm 31/7 tại trung tâm thủ đô Kiev, yêu cầu Tổng thống Volodymyr Zelensky khôi phục chức vụ cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, người bị miễn nhiệm giữa tháng Bảy sau chưa đầy 6 tháng tại vị.
Theo Reuters, ông Fedorov được nhiều người xem là nhân vật chủ chốt thúc đẩy hiện đại hóa quân đội Ukraine trong thời chiến. Ban đầu, Tổng thống Zelensky giải thích việc miễn nhiệm xuất phát từ mâu thuẫn nghiêm trọng giữa ông Fedorov và Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, ông Syrskyi cũng bị miễn nhiệm.
Reuters cho biết, nhiều ý kiến tại Ukraine suy đoán nguyên nhân thực sự là do ông Fedorov tìm cách chấn chỉnh tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, chính ông Fedorov cũng ám chỉ điều này nhưng không nêu chi tiết.
Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu “Nhân dân là sức mạnh”, tuyên bố sẽ tiếp tục gây sức ép để ông được phục chức.
Báo Ý: Khoảng 800.000 vũ khí từ Ukraine bị thất lạc
Trong khi đó, báo Il Fatto Quotidiano của Ý đưa tin các cơ quan điều tra nước này đang theo dõi tình trạng lượng lớn vũ khí được viện trợ cho Ukraine bị thất lạc.
Theo bài báo được Trí Thức VN dẫn lại, khoảng 780.465 khẩu súng và các loại vũ khí được báo cáo là mất tích hoặc bị đánh cắp kể từ năm 2022, trong đó riêng năm 2026 có khoảng 149.000 trường hợp được ghi nhận trong 5 tháng đầu năm.
Bài báo cho rằng phần lớn số vũ khí này có nguồn gốc từ các gói viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine.
Công tố viên Ý cảnh báo mafia đang thu mua vũ khí
Theo Il Fatto Quotidiano, Trưởng công tố Palermo Maurizio de Lucia nói trước Ủy ban Chống Mafia của Quốc hội Ý rằng tổ chức mafia Cosa Nostra đang tìm cách mua các loại vũ khí thất lạc này nhằm xây dựng một “kho vũ khí chất lượng”.
Ông cho biết mafia đã tiếp cận được súng trường AK-47, thuốc nổ mạnh và đang tìm cách sở hữu cả máy bay không người lái quân sự có khả năng mang chất nổ, đồng thời cảnh báo lực lượng an ninh Ý chưa chuẩn bị đầy đủ để đối phó với loại mối đe dọa mới này.
Europol từng cảnh báo nguy cơ buôn lậu vũ khí
Europol đã cảnh báo từ năm 2022 rằng vũ khí chuyển tới Ukraine có nguy cơ bị buôn lậu vào Liên minh châu Âu và rơi vào tay các tổ chức tội phạm.
Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan và Tây Ban Nha từng thông báo phát hiện vũ khí viện trợ cho Ukraine xuất hiện trong các mạng lưới tội phạm.
Các bê bối trong Bộ Quốc phòng Ukraine
Bộ Quốc phòng Ukraine nhiều lần vướng các vụ bê bối mua sắm quân sự.
Hai cựu bộ trưởng trước ông Fedorov là Oleksii Reznikov và Rustem Umerov đều rời chức sau khi nhiệm kỳ của họ xuất hiện các cáo buộc liên quan đến mua sắm quân sự và các hợp đồng sử dụng nguồn viện trợ từ phương Tây.
Trong 6 tháng giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, ông Fedorov thúc đẩy cải cách quy trình mua sắm, tăng cường hợp tác với công ty Palantir của Mỹ và tìm cách đưa Bộ Quốc phòng vận hành theo các tiêu chuẩn của NATO.
Trong cuộc phỏng vấn với Ukrainska Pravda, ông Fedorov nói rằng đợt cải tổ nội các có thể chỉ là “vỏ bọc” cho việc miễn nhiệm ông, đồng thời cho rằng các thay đổi đối với quy trình đấu thầu quốc phòng đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của một số nhóm.
Nga tiếp tục chỉ trích phương Tây
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Moskva từ lâu đã cảnh báo vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine cuối cùng sẽ chảy vào thị trường chợ đen và quay trở lại đe dọa chính các nước châu Âu.
Bà Zakharova cáo buộc một phần vũ khí không bao giờ đến được chiến trường do tham nhũng, trong khi phần còn lại bị tuồn ra thị trường chợ đen hoặc chuyển cho các nhóm vũ trang ở nhiều khu vực khác.Ngoại trưởng Rubio: Mỹ tìm cách khởi động lại đàm phán Nga–Ukraine
Bảo Minh (t/h
Ông Trump hủy kế hoạch tấn công Iran, cho biết đã đạt được thỏa thuận về "các khuôn khổ của một bản hiệp định"
Chủ nhật, ngày 2 tháng 8 năm 2026 - Azhar Sukri Terri Cullen
- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran và các nước láng giềng trong khu vực đã đề nghị Mỹ hoãn các cuộc tấn công, với lý do "các khuôn khổ của một thỏa thuận đã được thống nhất".
- Tổng thống cho biết thỏa thuận này sẽ bao gồm việc "MỞ CỬA NGAY LẬP TỨC, HOÀN TOÀN VÀ TRỌN VẸN Eo biển Hormuz, cũng như chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran".
- Hãng thông tấn nhà nước Fars củan Iran nhận định rằng các yêu cầu của ông Trump thực chất chỉ là một "danh sách các mong muốn".
- Một số Đại sứ quán Mỹ tại Trung Đông đã cảnh báo công dân Mỹ trong khu vực cần chuẩn bị cho khả năng hủy chuyến bay trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữan Iran và Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào sáng Chủ nhật rằng ông đã hủy kế hoạch tấn công Iran sau khi nhận được đề nghị từ Tehran và các nước láng giềng trong khu vực.
"Chúng tôi vừa được Iran và các quốc gia Trung Đông khác đề nghị hoãn mọi cuộc tấn công vì các khuôn khổ của một thỏa thuận đã được thống nhất", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
"Dựa trên đề nghị này, vì lợi ích tương lai của THẾ GIỚI cũng như sự tồn vong của một nước Iran thành công và thịnh vượng, tôi đã đồng ý hủy bỏ cuộc tấn công, với điều kiện có thể nhanh chóng đạt được một THỎA THUẬN", ông Trump nói thêm. "Israel cũng cùng tôi cam kết điều này".
Ông nói thêm rằng Mỹ vẫn sẵn sàng tấn công mạnh mẽ Iran và đang trong trạng thái "đã lên nòng và sẵn sàng hành động".
Các phương tiện truyền thông Mỹ hôm thứ Sáu đưa tin rằng ông Trump đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới nhắm vào Iran, trong bối cảnh hy vọng về một giải pháp đàm phán để chấm dứt cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 đang dần tan biến và giá năng lượng thì tăng cao.
Iran dường như đã phản ứng một cách thận trọng trước tuyên bố mới nhất này của ông Trump. “Mặc dù những tuyên bố gần đây của kẻ thù là một phần trong chiến dịch chiến tranh tâm lý và nhận thức, chúng tôi vẫn coi mọi lời đe dọa là có thật và xử lý chúng một cách nghiêm túc,” Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Seyyed Majid Ibn Al-Reza, phát biểu trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Hãng thông tấn nhà nước Fars của Iran cho biết qua kênh Telegram vào Chủ nhật rằng các yêu cầu của ông Trump thực chất chỉ là một “danh sách những điều mong muốn” (wish list).
Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã “nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên đối thoại để giảm leo thang căng thẳng và tầm quan trọng của việc nỗ lực hết mình nhằm đạt được sự bình ổn” trong cuộc điện đàm với ông Trump, theo thông tin từ Hãng thông tấn Ả Rập Xê Út (SPA) vào Chủ nhật.
Hôm thứ Bảy, một số đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Đông đã cảnh báo công dân Mỹ trong khu vực cần thận trọng và chuẩn bị cho khả năng hủy chuyến bay trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Hoa Kỳ.
Các đại sứ quán tại Iraq, Jordan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đều khuyến cáo công dân Mỹ cân nhắc rời khỏi khu vực ngay lập tức, hoặc chuẩn bị sẵn sàng rời đi nếu xung đột leo thang.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã nói với người đồng cấp Ả Rập Xê Út trong cuộc điện đàm hôm thứ Bảy rằng bất kỳ hành động “gây hấn” nào từ phía Mỹ và Israel, hoặc sự tham gia của các quốc gia trong khu vực, sẽ vấp phải “phản ứng quyết liệt và tương xứng”, theo thông tin từ tài khoản Telegram của ông Araqchi.
Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được sau khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ vào ngày 17 tháng 6 đã thực sự đổ vỡ. Không bên nào chịu nhượng bộ về các vấn đề then chốt gây tranh cãi, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz – nơi từng chứng kiến khoảng một phần năm nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua trước khi chiến tranh bùng nổ.
Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết hôm thứ Sáu rằng ông Trump đã ra lệnh cho quân đội thực hiện một cuộc tấn công mới nhắm vào Iran, có thể bắt đầu ngay trong cuối tuần này. Tuy nhiên, các quan chức này cũng nói với tờ báo rằng ông Trump có thể hủy bỏ các cuộc tấn công đã lên kế hoạch nếu có tiến triển trên mặt trận ngoại giao.
“Chúng tôi sẽ giáng đòn rất mạnh vào họ,” hãng tin AP dẫn lời ông Trump phát biểu hôm thứ Sáu tại một cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp từ khu nghỉ dưỡng tổng thống Camp David. “Và bạn biết đấy, sẽ đến lúc họ phải thốt lên rằng: ‘Chúng tôi thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa’.”
‘Hành động táo bạo’
Trong tuần qua, Mỹ đã thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, đánh trúng hàng chục mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Để đáp trả, Iran đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
Một quan chức Iran cũng cảnh báo rằng các hành động của Mỹ sẽ khiến Iran siết chặt quyền kiểm soát đối với các tuyến đường hàng hải huyết mạch.
“Việc chính quyền Mỹ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân và các hành động gây chiến sẽ không chỉ khiến eo biển Hormuz bị siết chặt hơn, mà còn dẫn đến việc đóng cửa các eo biển và điểm nghẽn hàng hải khác,” hãng tin WANA của Iran dẫn lời ông Mohammad Bagher Zolghadr, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.
Hôm thứ Sáu, giá dầu thô kỳ hạn West Texas Intermediate (WTI) đã tăng hơn 1%, chốt phiên ở mức 84,67 USD/thùng. Dầu thô Brent – loại dầu chuẩn quốc tế – cũng tăng hơn 1%, đạt mức 90,12 USD/thùng. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu đã giảm hơn 5% sau đợt bán tháo vào thứ Hai do kỳ vọng xung đột tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt.
— Reuters đã đóng góp thông tin cho bản tin này.
Trump cancels planned attack on Iran after reaching tentative agreement
Ông Trump: Có triển vọng đạt thỏa thuận, tạm hoãn kế hoạch tấn công Iran
Tối thứ Bảy (1/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, do các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển, Mỹ sẽ tạm hoãn kế hoạch tấn công quân sự đã được chuẩn bị nhằm vào Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn ảnh: Nhà Trắng)
“Mỹ đã sẵn sàng hành động chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran. Khả năng răn đe quân sự, sức mạnh và năng lực tác chiến của chúng ta hiện ở mức mạnh nhất kể từ Thế chiến II,” ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.
Ông nói tiếp: “Tuy nhiên, Iran và các quốc gia khác ở Trung Đông vừa đề nghị chúng tôi tạm dừng mọi hành động tấn công, vì hai bên về cơ bản đã đạt được sự đồng thuận về khuôn khổ của một thỏa thuận”.
Tổng thống sau đó giới thiệu ngắn gọn về nội dung của khuôn khổ thỏa thuận. Ông cho biết: “Nội dung bao gồm việc ngay lập tức mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran”.
Trump cũng cho biết ông đồng ý tạm dừng hành động quân sự trong thời gian các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.
“Theo đề nghị đó, vì lợi ích của tương lai thế giới, đồng thời để một đất nước Iran thành công và thịnh vượng có thể tiếp tục tồn tại, tôi đồng ý hủy bỏ cuộc tấn công — với điều kiện một thỏa thuận có thể nhanh chóng được ký kết,” ông viết.
Cuối bài đăng, ông Trump cho biết Israel cũng ủng hộ nỗ lực đạt được thỏa thuận.
“Hãy cùng hành động và hoàn thành việc này,”Tổng thống Mỹ nói.
Theo nhiều nguồn tin của CBS News, Mỹ và Israel trước đó đã lên kế hoạch tiến hành một trong những đợt không kích dữ dội nhất từ trước đến nay nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng bên trong Iran, và chiến dịch này có thể được triển khai ngay trong dịp cuối tuần.
Trong cuộc họp nội các hôm thứ Sáu, Trump từng nói rằng ông đã mất niềm tin vào khả năng đạt được thỏa thuận với Iran, vì Tehran “luôn nói dối và bóp méo sự thật”. Ông cũng tuyên bố quân đội Mỹ sẽ giáng đòn mạnh vào Iran: “Rồi sẽ có ngày họ phải nói: ‘Chúng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa'”.
CBS News cũng cho biết, vào đầu ngày thứ Bảy, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã điện đàm với ông Trump và đề nghị ông không tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Một nguồn tin nói với CBS rằng Thái tử liên hệ với ông Trump chủ yếu vì “lo ngại về các mục tiêu dự kiến bị tấn công”.
Trong khi đó, trước tình hình Mỹ-Iran ngày càng căng thẳng, hôm thứ Bảy, Đại sứ quán Mỹ tại nhiều quốc gia Trung Đông đã phát cảnh báo, cho biết do xung đột trong khu vực có thể leo thang theo những cách “không thể lường trước”, công dân Mỹ nên cân nhắc rời đi hoặc chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi khu vực.
Đại sứ quán Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Israel, Jordan, Ả Rập Xê Út và Iraq đều đã phát đi cảnh báo an ninh. Theo cảnh báo, tình hình an ninh tại Trung Đông vẫn rất phức tạp, nguy cơ leo thang bất ngờ vẫn hiện hữu. Công dân Mỹ đang ở trong khu vực cần duy trì cảnh giác cao độ, đồng thời chuẩn bị cho khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận tạm thời đóng cửa và việc đi lại bị gián đoạn. Một số hãng hàng không đã tiếp tục hoãn khôi phục các chuyến bay trước đây, trong khi các hãng khác đã hủy một số đường bay.
Hôm thứ Tư, Mỹ và Ả Rập Xê Út cũng thông báo hai nước đã phối hợp tiến hành một chiến dịch nhằm vào các lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Iraq. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiến dịch này nhằm đáp trả hơn 30 vụ tấn công bằng máy bay không người lái trong vòng 72 giờ, nhắm vào quân đội Mỹ và các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út, mà theo phía Mỹ là do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chỉ đạo.Mỹ treo thưởng 15 triệu USD để triệt phá mạng lưới tài trợ UAV của Iran
Theo Hạ Vũ/ Epoch Times


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét