Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 3/8/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


TT Trump « đình chỉ » chiến dịch tấn công Iran,kêu gọi công dân Mỹ rời Trung Đông - Ngày 01/08/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng theo đề nghị của Teheran và các nước khác trong khu vực, Hoa Kỳ và Israel đã nhất trí tạm dừng chiến dịch tấn công mới như dự kiến nhắm vào Iran, với điều kiện là phải nhanh chóng đạt được một thỏa thuận.Tuy nhiên, vài giờ sau, Chủ nhật, 02/08, truyền thông Iran dẫn lời các quan chức quân sự đã bác bỏ các khẳng định trên của ông Trump và gọi đó là « một lời nói dối khác ». Hãng thông tấn Mehr của Iran còn nói thêm rằng lực lượng quân đội Iran « đang trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng cho mọi tình huống ».
<!>
Hôm thứ Bảy, 01/08, trên mạng xã hội Truth Social, tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ đã sẵn sàng tấn công Cộng Hòa Hồi Giáo Iran « với mức độ quân sự kinh hoàng, bằng mọi vũ lực và sức mạnh chưa từng thấy kể từ Đệ Nhị Thế Chiến », nhưng theo yêu cầu của Iran và nhiều nước khác tại Trung Đông, ông đã « đồng ý hủy chiến dịch với điều kiện có thể nhanh chóng đạt một THỎA THUẬN ».

Trong một thông điệp khác đăng sáng nay, tổng thống Mỹ còn tuyên bố rằng thỏa thuận với Iran sẽ phải bao gồm việc mở lại « HOÀN TOÀN VÀ TOÀN BỘ EO BIỂN HORMUZ » cũng như là chấm dứt mối đe dọa hạt nhân. Đáp trả, hãng tin Fars của Iran, dẫn một nguồn thân cận với nhóm đàm phán hạt nhân, khẳng định rằng về chủ đề này, « chừng nào Mỹ còn duy trì các hành động thù nghịch, eo biển Hormuz vẫn sẽ bị đóng ».

Theo AFP, trước đó không lâu, Hoa Kỳ kêu gọi các công dân của mình « xem xét rời khỏi » Trung Đông do e ngại nguy cơ « leo thang » xung đột trong vùng. Các thông tin trên trang Axios được hãng tin Pháp dẫn lại cho biết thêm, trong cuộc điện đàm với Donald Trump ngày 01/08, hoàng thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Ben Salmane, dường như đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch tấn công Iran của Mỹ, đồng thời « hối thúc ông Trump hạ nhiệt tình hình và kiềm chế tiến hành các cuộc tấn công mới ».

Bất chấp thỏa thuận khung đạt được hồi trung tuần tháng 06/2026, chiến tranh gần đây đã lan rộng sang một mặt trận mới : Hồng Hải. Phe nổi dậy Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, thông báo phong tỏa các cảng biển của Ả Rập Xê Út và nhận trách nhiệm các cuộc tấn công nhắm vào các tầu chở dầu cũng như các cơ sở khai thác, chế biến dầu của nước này.
Căng thẳng gia tăng trở lại ở Trung Đông đã khiến giá dầu thế giới trong tuần này tăng vọt, đặc biệt là đối với loại dầu tham chiếu Brent, tăng 7,66%, đạt mức giá gần 91 đô la/thùng hôm thứ Tư 29/07.

Liên Hiệp Châu Âu chính thức siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo


Quy định về trí tuệ nhân tạo (AI) của Liên Hiệp Châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực từ hôm nay, 02/08/2026. Các đơn vị phát triển AI sẽ phải gắn nhãn đối với những nội dung được tạo ra bằng công nghệ này nếu không muốn bị phạt. Khối 27 nước đã bắt đầu nghiên cứu xây dựng khung quản lý AI từ 5 năm trước, nhưng các biện pháp được áp dụng trong giai đoạn đầu chủ yếu chỉ mang tính khuyến khích, chưa tạo ra những nghĩa vụ bắt buộc đối với các bên liên quan.

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet tường trình :
Cơ chế trừng phạt của Ủy Ban Châu Âu đã chính thức được kích hoạt, với những mức phạt có thể lên tới 35 triệu euro hoặc 7% tổng doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp vi phạm. Đồng thời, các tác nhân hoặc robot có khả năng mô phỏng các cuộc trò chuyện với con người cũng phải được xác định rõ ràng là trí tuệ nhân tạo (AI).

Quy định này có hiệu lực trong bối cảnh người dùng châu Âu đã trở thành nhóm sử dụng AI tạo sinh (Generative AI) nhiều nhất, mặc dù hiện nay Mistral, công ty AI duy nhất của châu Âu, vẫn còn kém xa các tập đoàn Mỹ về thị phần. Ngoài ra, các quy định mới của châu Âu có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Nhà Trắng, vốn đã bày tỏ sự phản đối các quy định của Liên Hiệp Châu Âu về thị trường và dịch vụ kỹ thuật số.

Tuy nhiên, vẫn còn một mảng quan trọng chưa được hoàn thiện, đó là việc quản lý AI trong các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao như y tế, giáo dục và tư pháp. Liên Âu đang chạy đua với thời gian để xây dựng một cơ chế quản lý hiệu quả đối với một công nghệ luôn không ngừng phát triển và thay đổi.

Khôi phục giao thương Ấn Độ - Trung Quốc tại đèo Nathu La ở Himalaya


Sau 6 năm bị gián đoạn, giao thương giữa Ấn Độ và Trung Quốc qua ngả đèo Nathu La, trên dãy Himalaya, được khôi phục từ ngày 01/08/2026. Ở độ cao hơn 4.300 mét, tuyến đường giao thương này nối liền bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc.

Báo South China Morning Post nhắc lại, đèo Nathu La đã phải đóng cửa từ 2020 nhằm ngăn chận đại dịch Covid-19 lây lan. Đấy cũng là thời điểm quan hệ song phưng trở nên căng thẳng sau các cuộc đụng độ ở biên giới gây thương vong trong khu vực thung lũng Galwan. Do vậy, việc nối lại giao thương qua ngả này còn là dấu hiệu cho thấy New Delhi và Bắc Kinh đang từng bước bình thường hóa các hoạt động kinh tế và sinh hoạt trong xã hội dân sự tại một vùng biên giới nhạy cảm.

Tờ báo này cũng nhắc lại rằng thương mại qua ngả đèo Nathi La đạt mức cao nhất với mức 9,5 triệu đô là vào thời điểm 2016, nhưng chỉ một năm sau đó, sau cuộc đối đầu quân sự trong vòng 73 ngày tại Doklam, khu vực biên giới kim ngạch mậu dịch trong khu vực dãy núi Himalaya này rơi xuống còn có khoảng 1 triệu đô la. Trước khi bị gián đoạn vì đại dịch Covid-19, trao đổi thương mại qua ngảđèo Nathu La ước tính khoảng 5 triệu đô la. Đây là một con số rất nhỏ so với tổng kim ngạch thương mai hai chiều giữa Ấn Độ và Trung Quốc là 151 tỷ đô la (2025), dù vậy như giới phân tích ghi nhận, do vị trí đặc biệt của tuyến đường giao thương nhạy cảm này, việc mở cửa trở lại đèo Nathu La góp phần « xây dựng lòng tin » ở hai phía làm giảm thiểu nguy cơ đối đầu quân sự.

Cũng báo Hồng Kông South China Morning Post nhắc lại năm ngoái, Ấn Độ và Trung Quốc từng khởi động lại hai tuyến đường thương mại khác là Shipki và Lipulekh cũng như các chương trình hành hương ở Kailash Mansarovar.

Không có nhận xét nào: