Khủng hoảng di dân Ceuta : Các nước Liên Âu muốn đưa ra những biện pháp nghiêm ngặt hơn Bộ trưởng Nội Vụ của các nước thuộc Liên Hiệp Châu đã họp hôm qua, 04/05/2026, vài ngày sau khi hơn 70 000 di dân từ Maroc ồ ạt vượt biên đến Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Trước cuộc khủng hoảng di dân này, các nước thành viên đều bày tỏ đoàn kết với Tây Ban Nha, đồng thời thúc giục đưa ra biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn nhập cư trái phép. Cuộc họp trực tuyến, kéo dài 3 tiếng, nhằm bàn về việc bảo vệ các biên giới của Liên Hiệp Châu Âu.
<!>
Từ Bruxelles, thông tín viên Jean-Jacques Héry tường trình :
Những lời phát biểu đầu tiên tại cuộc họp báo của Magnus Brunner, Ủy viên phụ trách vấn đề di dân, diễn ra sau cuộc họp, là thông điệp đoàn kết dành cho Tây Ban Nha. Ông Brunner khẳng định Liên Hiệp Châu Âu luôn sát cánh cùng Madrid. Về phía các nước thành viên, như Đan Mạch, vốn được biết đến với lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư, đã hoan nghênh phản ứng của Tây Ban Nha trước cuộc khủng hoảng này. Có thể thấy là giọng điệu của Đan Mạch đã ôn hòa hơn nhiều so với những ngày qua. Trong khi đó, bộ trưởng Nội Vụ Tây Ban Nha ghi nhận bầu không khí « mang tính xây dựng ».
Theo ông Brunner, những gì xảy ra ở Ceuta cho thấy Liên Hiệp Châu Âu biết cách bảo vệ biên giới của mình. Ông nói : « Châu Âu đã vượt qua bài kiểm tra này ! Không ai xâm nhập thành công Không gian Schengen, an ninh biên giới đã nhanh chóng được bảo đảm. Điều quan trọng hiện nay đối với Liên Hiệp Châu Âu là có hành động thống nhất và đưa ra những kết luận đúng đắn sau những sự cố vừa qua ».
Cụ thể hơn, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề di dân nhấn mạnh nên tiếp tục cảnh giác, tăng cường giám sát các biên giới bên ngoài khối, bằng cách áp dụng những công cụ có sẵn, nhất là các cơ chế thuộc Hiệp ước Di Cư, có hiệu lực từ tháng Sáu vừa qua, cho phép đẩy nhanh việc trục xuất những người xin tị nạn và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ của họ.
Các nước châu Âu không đưa ra tuyên bố nào mang tính đột phá. Về những bất đồng giữa các nước thành viên trong những ngày qua, thông cáo chỉ đề cập một cách kín đáo và thừa nhận công tác truyền thông trong giai đoạn khủng hoảng có thể cần phải cải thiện và bảo đảm tính nhất quán tốt hơn trong khối.
Trong cuộc họp hôm qua, Liên Hiệp Châu Âu cũng đề xuất giúp đỡ Tây Ban Nha, bao gồm hỗ trợ khẩn cấp về kinh tế để tăng cường bảo đảm an ninh tại biên giới. Ủy viên Brunner cũng nhắc lại rằng 72 000 người từ Maroc đã vượt biên vào Ceuta là do các đường dây buôn người được thúc đẩy và do những thông tin sai lệch loan tải trên mạng xã hội. Liên Âu cũng không ghi nhận bất cứ mối liên hệ trực tiếp về sự kiện ở Ceuta với việc Tây Ban Nha gần đây đã hợp pháp hóa trên quy mô lớn những người không có giấy tờ .
Mặc dù hầu hết những người vào Ceuta trái phép từ Maroc đã bị gửi trả lại, nhưng các nước như Ý và Đan Mạch đã kêu gọi đưa ra những biện pháp nghiêm ngặt hơn về nhập cư, đặt nghi vấn thỏa thuận tự do đi lại giữa các nước trong khối. Ý trước đó đã tạm hoãn một tháng thỏa thuận Không Gian Schengen với Tây Ban Nha.
Trả lời báo giới sau cuộc họp hôm qua, bộ trưởng Nội Vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska bảo đảm rằng Không Gian Schengen không hề gặp nguy hiểm. Bộ trưởng Nội Vụ Pháp Laurent Nunez thì nhấn mạnh toàn bộ các nước thành viên đều cho rằng Schengen không phải « vấn đề mà là giải pháp », đồng thời lấy làm tiếc về việc những hình ảnh tại Ceuta đã được loan truyền để gây chia rẽ giữa các nước thành viên.
Hôm qua, Maroc cho biết Tây Ban Nha đã được cảnh báo từ tháng Bảy về nguy cơ dòng người di cư tăng cao ở Ceuta, phủ nhận những cáo buộc rằng Maroc có nhiều lỗ hổng an ninh. Truyền thông Tây Ban Nha cũng khẳng định cơ quan tình báo đã gửi cho bộ Nội Vụ thông tin về nguy cơ di dân tràn vào Ceuta. Nhưng chính quyền Madrid cho biết họ đã không được cung cấp bất cứ thông tin nào.
Đài Loan tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó nguy cơ bị Trung Quốc tấn công
Hôm nay, 05/08/2026, cuộc tập trận thường niên Hán Quang (Han Kuang), với quy mô lớn nhất trong năm, chính thức bắt đầu tại Đài Loan và kéo dài đến ngày 14/08. Cuộc thao dượt quân sự dựa trên nhiều kịch bản nhằm huấn luyện binh sĩ và lực lượng dự bị cách ứng phó trước một cuộc tấn công vào hòn đảo.
Theo hãng tin AFP, trọng tâm cuộc tập trận năm nay là phân cấp quyền chỉ huy và kiểm soát, để các chỉ huy và sĩ quan ở tiền tuyến có thể tự đưa ra các quyết định tác chiến mà không cần chờ mệnh lệnh.
Các tàu hải quân và một tàu ngầm được triển khai ở miền nam hòn đảo. Các xe tăng chiến đấu và các loại xe bọc thép khác thực hiện những cuộc diễn tập từ sáng sớm trên đường phố ở Đài Trung. Các tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên cũng được triển khai, hộ tống các chuyến hàng tiếp tế, trong tình huống giả định bị Trung Quốc phong tỏa vùng biển phía đông hòn đảo.
Bộ trưởng Quốc Phòng Cố Lập Hùng ( Wellington Koo ) khẳng định “phải liên tục cải thiện việc huấn luyện”, “để bảo đảm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời bình”, để có “đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ thành công trong thời chiến”.
Hàng chục ngàn quân nhân dự bị cũng được triển khai dọc theo một bãi biển, sử dụng các loại súng trường tấn công do Đài Loan sản xuất, nhắm mục tiêu, nổ súng hướng ra eo biển Đài Loan. Tại sân của một trường trung học ở Đài Bắc, các quân nhân dự bị thực hiện nạp đạn súng cối, sử dụng súng carbine M4.
Không chỉ quân nhân, người dân cũng tham gia vào các bài huấn luyện, ví dụ để ứng phó với tình trạng lỗi mạng internet, hoặc phản ứng trước các báo động phòng không…
Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và vẫn đe dọa là nếu cần sẽ sử dụng vũ lực để chiếm lại hòn đảo 23 triệu dân này. Trung Quốc điều động gần như hàng ngày các tàu chiến, chiến đấu cơ và tàu hải cảnh xung quanh Đài Loan.
Nga triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiêngần biên giới với Ukraina
Một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở vùng Voronezh, phía tây nước Nga, gần biên giới với Ukraina, đánh dấu việc mở rộng hợp tác quân sự giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng sau khi Nga sử dụng tên lửa Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraina từ cuối năm 2023.
Ông Andrii Cherniak, thuộc Tổng cục Tình báo Quân sự Ukraina, được Reuters trích dẫn ngày 05/08/2026, cho biết đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên có thể được trang bị 120 tên lửa đạn đạo và 6 bệ phóng để tấn công Ukraina. Đơn vị này gồm khoảng 90 binh lính Bắc Triều Tiên, thuộc lữ đoàn tên lửa số 112 ở vùng Voronezh phía tây nước Nga.
Vẫn theo quan chức tình báo quân sự Ukraina, Bình Nhưỡng đã gửi lô hàng mới gồm 40 tên lửa KN-23 và KN-24 cùng nhân sự sang Nga. Mô hình triển khai và tổng số tên lửa sẽ được đúc kết trong các cuộc đàm phán cấp cao vào tháng tới. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ vai trò chính xác của lính Bắc Triều Tiên trong các chiến dịch tấn công bằng tên lửa của Nga.
Việc triển khai đơn vị nói trùng với việc Nga sử dụng hai tên lửa Bắc Triều Tiên trong một cuộc tấn công tuần trước. Rob Lee, một chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, đánh giá « mọi sự gia tăng về số lượng tên lửa đạn đạo » từ phía Nga sẽ đặt ra mối đe dọa đáng kể cho Kiev, vì Ukraina thiếu tên lửa đánh chặn. Sáng 05/08, không quân Ukraina cho biết đã không thể bắn hạ được bất kỳ tên lửa nào của Nga trong đêm, mà chỉ vô hiệu hóa được 98 drone.
Đây là một trong những vụ oanh kích đẫm máu nhất trong thời gian gần đây, với ít nhất 17 người chết, 44 người bị thương ở vùng Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky lên án Nga oanh kích những cơ sở dân sự, trong đó có một nhà máy bia, kho vật liệu xây dựng, kho phân phối bưu chính Nova Ochta. Trong khi đó, Matxcơva khẳng định tấn công nhiều trung tâm hậu cần liên quan đến quân đội Ukraina.
Drone Ukraina tiếp tục oanh kích một số địa phương ở Nga, trong đó có vùng Toula. Trong tháng 7, theo tổng thống Zelensky, 30.272 lính Nga đã bị drone của quân đội Ukraina « vô hiệu hóa » ở chiến tuyến.
Matxcơva cũng đang tiếp tục « trắc nghiệm tinh thần cảnh giác và tư thế sẵn sàng của hệ thống phòng thủ của NATO », theo lời bộ trưởng Quốc Phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz mạng X. Sáng 04/08, quân đội Ba Lan đã chặn một máy bay trinh sát của Nga, chỉ « cách Koszalin 56 km về phía tây bắc ». Koszalin là một thành phố ven biển ở phía bắc Ba Lan.
Đức : Mực nước sông Rhin xuống thấp kỷ lục, ngành công nghiệp lao đao
Tại Đức, mực nước sông Rhin, con sông dài thứ hai ở Tây Âu sau sông Danube, hôm 04/08/2026 đã xuống đến mức thấp nhất. Đây là một thảm họa đối với ngành công nghiệp Đức, bởi vì 80% hoạt động vận tải đường thủy ở Đức là qua sông Rhin, phục vụ các vùng công nghiệp trọng điểm.
Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut cho biết thêm :
« Trang nhất nhật báo Đức Tageszeitung sáng 04/08 đăng hình một con tàu mắc cạn trên một dải cát. Bên dưới là hàng chữ : « Mực nước của các con sông đang ở mức Merz », ám chỉ tỉ lệ được lòng dân của thủ tướng đang thấp ở mức kỷ lục, không khác gì mực nước trên các tuyến đường thủy.
Hôm 03/08, tại Kaub, giao điểm quan trọng trên sông Rhin, mực nước chỉ còn 24 cm, một mức thấp kỷ lục mới, trong khi vận tải đường thủy vẫn giữ vai trò thiết yếu đối với nhiều cơ sở sản xuất, theo giải thích của ông Simon Gerards, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh tế IW Cologne :
« Tuyến đường thủy này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp có nhà máy nằm dọc sông Rhin. Đây chủ yếu là các ngành công nghiệp đang gặp khó khăn về nguồn cung ứng. Khi mực nước xuống thấp, chi phí vận tải tăng lên vì mỗi tàu chở được ít hàng hơn, nên phải huy động nhiều tàu hơn để có thể vận chuyển cùng một khối lượng. Và hiện giờ thì chưa có giải pháp thay thế ».
Chi phí vận chuyển một tấn hàng từ Rotterdam ở Hà Lan đến Karlsruhe của Đức hôm thứ Hai 03/08 đã lên tới 150 euro, trong khi vào cuối tháng Sáu chi phí này chỉ là 45 euro.
Các chi phí phát sinh cùng những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế trong quý 3/2026. Bên cạnh đó là khủng hoảng sinh thái do nhiệt độ nước sông tăng lên, gây tác hại cho hệ động - thực vật.
Tân bộ trưởng Giao Thông Đức đã triệu tập một cuộc họp khẩn với các cơ quan trong lĩnh vực này vào thứ Tư 05/08 ».
Pháp ghi nhận tháng Bảy nóng nhất từ năm 1900
Theo thông báo hôm qua 04/08 của Cục Khí tượng Pháp Météo-France, được AFP trích dẫn, tháng vừa qua là tháng Bảy nóng nhất và thuộc hàng khô hạn nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi bắt đầu có số liệu quan trắc vào năm 1900. Với nhiệt độ trung bình 24,9°C, tháng 7/2026 đã vượt các kỷ lục về nhiệt độ từng được ghi nhận hồi tháng 8/2003 (24,8°C) và tháng 7/2006 (24,4°C),
Về lượng mưa, với mực nước mưa thấp hơn gần 70% so với mức bình thường, tháng 7/2026 cũng là tháng Bảy khô hạn thứ ba từng được ghi nhận tại Pháp. Thiếu mưa làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán ở lớp đất bề mặt mà Pháp đang phải đối mặt từ 2 tháng qua, gây ra những tác động đáng kể đối với sản xuất nông nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ bùng phát và lan rộng các vụ cháy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét