RỘN RÀNG SỬA SOẠN CHO MÙA KHAI TRƯỜNG 2026! *Nhiều sinh hoạt hữu ích dành cho học sinh và gia đình tại San Jose (SAN JOSE, California) – Trong không khí chuẩn bị bước vào niên học mới 2026–2027, nhiều tổ chức tại San Jose và Santa Clara County đang thực hiện các chương trình phục vụ trẻ em, học sinh và gia đình. Các sinh hoạt gồm đọc truyện và học tập cho trẻ nhỏ, hội chợ sức khỏe, tặng ba lô và dụng cụ học đường, học bổng đại học, cùng chương trình giữ trẻ miễn phí vào cuối tuần.
<!>
1. ICAN tổ chức “Story Time” – vừa học vừa chơi cho trẻ em
ICAN, phối hợp cùng First 5 Santa Clara County và San José Public Library, tổ chức chương trình “Story Time – Early Learning Activities” vào mỗi Thứ Hai, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, tại 2072 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122.
Chương trình tạo một không gian vui tươi để trẻ vừa học vừa chơi, làm thủ công và làm quen với sách. Qua các sinh hoạt, các em có cơ hội rèn luyện khả năng sử dụng bút, kéo và đôi tay; nhận biết hình dạng, màu sắc; phát triển ngôn ngữ, sự tự tin và khả năng giao tiếp với bạn bè.
Các sinh hoạt trong Tháng Tám gồm làm kem giấy ngày 3/8, làm xe buýt bằng hình khối ngày 10/8, làm ống đựng bút ngày 17/8, trang trí giỏ trái cây ngày 24/8 và chương trình đọc truyện cùng Thư Viện Tully tại ICAN ngày 31/8.
Đây là một sinh hoạt đáng chú ý dành cho các gia đình có con nhỏ đang chuẩn bị bước vào môi trường học đường.
2. Hội Chợ Sức Khỏe Mùa Khai Trường – nhiều dịch vụ miễn phí
Nhằm giúp các gia đình chuẩn bị cho năm học mới, AACI tổ chức Back to School Health Fair 2026 vào Thứ Bảy, ngày 8 Tháng Tám, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa, tại 2400 Moorpark Ave., San Jose, CA 95128.
Hội chợ hoàn toàn miễn phí, với nhiều dịch vụ và tài nguyên thiết thực dành cho trẻ em và gia đình, gồm khám sức khỏe, chủng ngừa, khám răng, cắt tóc cho trẻ, vẽ mặt, các tiết mục văn hóa cùng những dịch vụ hỗ trợ tại địa phương.
Đặc biệt, chương trình còn có ba lô và dụng cụ học đường dành cho học sinh. Đây là dịp thuận tiện để phụ huynh vừa chuẩn bị vật dụng cần thiết cho con em, vừa tìm hiểu các nguồn trợ giúp về sức khỏe và đời sống trước ngày khai trường.
3. Học bổng $2,500 dành cho sinh viên AANHPI
Asian American & Pacific Islander Legislative Caucus Foundation thông báo chương trình College Scholarship 2026, nhằm hỗ trợ sinh viên thuộc cộng đồng người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương đang theo học bậc đại học.
Mỗi suất học bổng có trị giá $2,500. Hồ sơ dự tuyển cần hoàn tất các câu hỏi theo yêu cầu và nộp bảng điểm không chính thức. Sinh viên năm thứ nhất sắp nhập học còn cần cung cấp giấy chứng nhận đã được trường đại học nhận.
Hạn chót nộp đơn là ngày 1 Tháng Chín, 2026, lúc 11:59 tối.
Đây là một cơ hội đáng quan tâm đối với các gia đình có con em chuẩn bị vào đại học hoặc đang theo học bậc đại học, góp phần giảm bớt một phần chi phí giáo dục trong niên học mới.
4. “Pack A Rack” – vận động ba lô và dụng cụ học đường
African American Community Service Agency (AACSA), phối hợp cùng National Pan-Hellenic Council – Silicon Valley Chapter và các tổ chức bảo trợ, thực hiện chương trình “Pack A Rack – Backpack and Supplies Drive” vào Thứ Bảy, ngày 8 Tháng Tám, 2026, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
Chương trình hướng đến việc vận động và phân phối ba lô cùng dụng cụ học đường, giúp trẻ em có hoàn cảnh cần hỗ trợ chuẩn bị đầy đủ hơn trước khi trở lại trường.
Đây không chỉ là việc trao một chiếc ba lô hay vài món dụng cụ học tập, mà còn thể hiện tinh thần tương trợ trong cộng đồng: giúp các em bước vào lớp học với niềm vui, sự tự tin và cảm giác rằng xã hội luôn quan tâm đến tương lai của các em.
5. Giữ trẻ miễn phí cuối tuần cho các gia đình tại San Jose
Grail Family Services (GFS) hiện nhận ghi danh chương trình Weekend Child Care – Fall 2026, dành cho trẻ từ 2 đến 5 tuổi.
Chương trình giữ trẻ miễn phí cho các gia đình, hoạt động vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, từ 7:30 sáng đến 5 giờ chiều, bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 1 Tháng Tám đến Chủ Nhật, ngày 27 Tháng Chín, 2026.
Chương trình được tổ chức tại Grail Family Services, 2003 E. San Antonio St., San Jose, CA 95116.
Đây là một nguồn hỗ trợ thiết thực cho những phụ huynh phải làm việc vào cuối tuần hoặc cần một môi trường sinh hoạt an toàn cho con nhỏ. Trong khi cha mẹ giải quyết công việc, các em có cơ hội vui chơi, giao tiếp và làm quen với những sinh hoạt phù hợp lứa tuổi.
Cùng cộng đồng chuẩn bị cho một năm học mới
Mùa khai trường không chỉ là chuyện mua sách vở, ba lô hay quần áo mới. Đó còn là thời điểm gia đình chuẩn bị sức khỏe, tâm lý, điều kiện học tập và cơ hội giáo dục cho con em.
Những chương trình đang được các tổ chức tại San Jose thực hiện – từ đọc sách cho trẻ nhỏ, hội chợ sức khỏe, tặng dụng cụ học đường đến học bổng và giữ trẻ miễn phí – cho thấy một nỗ lực đáng quý của cộng đồng trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ.
Mỗi chiếc ba lô được trao đi, mỗi quyển sách được mở ra và mỗi cơ hội học tập được tạo nên đều có thể trở thành một bước khởi đầu tốt đẹp cho tương lai của một em nhỏ.
MÙA KHAI TRƯỜNG 2026 – CÙNG CHUẨN BỊ CHO CON EM MỘT KHỞI ĐẦU TỐT ĐẸP!
MÙA KHAI TRƯỜNG 2026:
Phụ Huynh Làm Sao Giúp Con Hào Hứng Trở Lại Trường, Sau Kỳ Nghỉ Hè Dài?
(LVH. Nghiên cứu về tâm lý giáo dục)
-Mỗi năm, khi tháng Tám trở về cũng là lúc hàng triệu gia đình bước vào giai đoạn chuẩn bị cho năm học mới. Tuy nhiên, không ít phụ huynh nhận ra một thực tế đáng suy nghĩ: sau gần ba tháng nghỉ hè, nhiều trẻ tỏ ra chán nản, trì hoãn, thậm chí phản ứng quyết liệt khi nhắc đến chuyện đi học.
Đó không phải là dấu hiệu của một đứa trẻ "lười biếng" hay "bướng bỉnh" như nhiều người vẫn nghĩ.
Theo các chuyên gia tâm lý giáo dục, đây là một hiện tượng khá phổ biến sau kỳ nghỉ dài. Điều quan trọng không phải là tìm cách ép con quay lại trường càng nhanh càng tốt, mà là giúp trẻ chuyển đổi tâm lý một cách nhẹ nhàng để bước vào năm học mới với sự tự tin và niềm vui.
Hiểu đúng nguyên nhân
Trong suốt mùa hè, đồng hồ sinh học của trẻ gần như thay đổi hoàn toàn.
Các em được ngủ muộn hơn, thức dậy trễ hơn, dành nhiều thời gian cho trò chơi điện tử, điện thoại, xem phim, du lịch hoặc vui chơi ngoài trời. Não bộ cũng quen với trạng thái ít áp lực và nhiều phần thưởng tức thời.
Khi năm học bắt đầu, mọi thứ thay đổi đột ngột: •Phải thức dậy sớm. •Phải tập trung nhiều giờ liên tục. •Phải hoàn thành bài tập. •Phải tuân thủ nội quy trường lớp.
Sự chuyển đổi này khiến nhiều trẻ xuất hiện cảm giác lo lắng, mệt mỏi hoặc muốn tránh né.
Đối với học sinh chuyển cấp hoặc lần đầu đến trường, áp lực còn lớn hơn do các em phải làm quen với môi trường mới, bạn mới và giáo viên mới.
Đó là phản ứng tâm lý bình thường của quá trình thích nghi.
Cha mẹ đừng biến ngày khai trường thành "cuộc chiến"
Sai lầm phổ biến nhất của nhiều gia đình là chờ đến vài ngày trước khai giảng mới bắt đầu thay đổi mọi sinh hoạt của con.
Khi trẻ phản ứng, người lớn thường: •quát mắng, •dọa phạt, •tịch thu đồ chơi, •hoặc so sánh với những bạn khác.
Những biện pháp này có thể tạo ra sự phục tùng tạm thời nhưng lại làm gia tăng căng thẳng, giảm động lực học tập và ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cha mẹ với con.
Các chuyên gia tâm lý đều thống nhất rằng trẻ sẽ hợp tác tốt hơn khi được lắng nghe thay vì bị chỉ trích.
Một câu nói đơn giản như:
"Ba mẹ biết con còn muốn tận hưởng mùa hè. Việc quay lại trường không dễ, nhưng ba mẹ sẽ cùng con chuẩn bị."
thường mang lại hiệu quả tích cực hơn rất nhiều so với những lời trách mắng.
Điều chỉnh nhịp sinh hoạt trước ngày khai giảng
Quá trình chuẩn bị nên bắt đầu từ 1–2 tuần trước khi nhập học.
Cha mẹ có thể giúp con: •đi ngủ sớm hơn mỗi ngày khoảng 15–20 phút; •thức dậy đúng giờ như khi đi học; •giảm dần thời lượng sử dụng điện thoại, máy tính bảng và trò chơi điện tử; •tăng thời gian đọc sách, vận động hoặc tham gia hoạt động ngoài trời.
Việc thay đổi từng bước sẽ giúp cơ thể và não bộ thích nghi tự nhiên hơn.
Một nguyên tắc rất quan trọng là không nên để điện thoại trong phòng ngủ của trẻ vào ban đêm, bởi ánh sáng xanh từ màn hình làm giảm chất lượng giấc ngủ và khiến trẻ khó thức dậy vào sáng hôm sau.
Khơi lại niềm vui đến trường
Trẻ em không yêu trường học chỉ vì điểm số.
Các em thích đến trường vì: •có bạn bè; •được gặp giáo viên yêu quý; •được tham gia hoạt động ngoại khóa; •được khám phá điều mới.
Cha mẹ hãy cùng con nhắc lại những kỷ niệm đẹp của năm học trước: •buổi biểu diễn văn nghệ, •chuyến tham quan, •giờ thể dục, •người bạn thân, •cô giáo từng giúp đỡ con.
Những ký ức tích cực sẽ giúp trẻ hình thành cảm xúc mong đợi thay vì lo sợ.
Giúp con nhìn thấy ý nghĩa của việc học
Một trong những cách tạo động lực bền vững là kết nối việc học với ước mơ của trẻ.
Thay vì hỏi:
"Con phải học để được điểm cao."
Hãy thử hỏi: •Con thích nghề gì? •Con muốn trở thành người như thế nào? •Điều gì làm con hứng thú nhất?
Khi trẻ hiểu rằng việc học là chiếc cầu dẫn đến ước mơ của mình, động lực sẽ xuất phát từ bên trong thay vì chỉ vì áp lực của người lớn.
Cùng con xây dựng mục tiêu cho năm học
Đầu năm học là thời điểm thích hợp để cha mẹ đồng hành cùng con lập kế hoạch.
Những mục tiêu không cần quá lớn.
Ví dụ: •đọc hết 10 cuốn sách; •cải thiện môn Toán; •tham gia câu lạc bộ; •biết chơi một nhạc cụ; •học bơi; •kết thêm vài người bạn mới.
Mục tiêu rõ ràng giúp trẻ có định hướng và cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân.
Chuẩn bị không gian học tập tích cực
Một góc học tập gọn gàng, đủ ánh sáng và được chính trẻ tự trang trí sẽ tạo cảm giác sở hữu và trách nhiệm.
Cha mẹ nên để con tham gia lựa chọn: •cặp sách; •bút; •sổ tay; •lịch học; •bảng ghi mục tiêu.
Những việc tưởng như nhỏ này lại giúp trẻ cảm thấy mình đang bắt đầu một hành trình mới đầy hứng khởi.
Khi con chống đối, hãy bình tĩnh
Có những trẻ sẽ khóc, cáu gắt hoặc viện nhiều lý do để không đi học.
Điều đầu tiên cha mẹ cần làm là tìm hiểu nguyên nhân.
Con đang: •lo lắng? •bị bắt nạt? •sợ học? •thiếu tự tin? •hay chỉ đơn giản chưa thích nghi với nhịp sinh hoạt mới?
Nếu trẻ nghỉ học nhiều ngày liên tục hoặc xuất hiện các biểu hiện như đau bụng, đau đầu, mất ngủ, hoảng sợ trước khi đến trường, cha mẹ nên phối hợp với giáo viên, chuyên viên tư vấn học đường hoặc nhà tâm lý để đánh giá và hỗ trợ sớm.
Can thiệp đúng lúc sẽ giúp ngăn ngừa nhiều khó khăn về tâm lý trong tương lai.
Nhà trường và gia đình là hai người đồng hành
Không một giáo viên nào có thể thay thế vai trò của gia đình.
Ngược lại, cha mẹ cũng không thể thay thế môi trường giáo dục của nhà trường.
Khi hai bên thường xuyên trao đổi, chia sẻ và phối hợp, trẻ sẽ cảm nhận được sự an toàn và được nâng đỡ.
Đó chính là nền tảng quan trọng nhất để các em phát triển về tri thức, nhân cách và kỹ năng sống.
Lời kết
Một năm học thành công không bắt đầu từ những bộ sách mới hay chiếc cặp mới.
Nó bắt đầu từ một đứa trẻ cảm thấy được yêu thương, được thấu hiểu và tin rằng mỗi ngày đến trường là một ngày đáng mong đợi.
Thay vì biến ngày khai giảng thành cuộc chạy đua hay áp lực thành tích, cha mẹ hãy giúp con bước vào năm học mới bằng sự bình an, niềm vui khám phá và lòng tự tin.
Khi gia đình trở thành nơi tiếp thêm động lực, nhà trường trở thành nơi truyền cảm hứng và người lớn biết đồng hành đúng cách, mỗi mùa khai trường sẽ không còn là nỗi lo, mà sẽ là cánh cửa mở ra những cơ hội mới cho tương lai của mỗi đứa trẻ.
NÓNG NHẤT! ĐANG ĐƯỢC CHÚ Ý NHẤT! KỶ LỤC! HƠN 2,1 TRIỆU NGƯỜI XEM LIVESTREAM CỦA BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG: CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA Ở HIỆN TƯỢNG NÀY?
(LVH)
-Một buổi livestream. Hơn 2,1 triệu người cùng theo dõi trên TikTok. Khi tài khoản bị khóa, một lượng lớn khán giả tiếp tục chuyển sang YouTube. Bình luận chạy dày đặc, quà tặng trực tuyến liên tục xuất hiện, còn tên tuổi những người được nhắc đến lập tức trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.
Tối 5 Tháng Tám, 2026, bà Nguyễn Phương Hằng một lần nữa tạo nên một hiện tượng truyền thông đáng chú ý tại Việt Nam.
Nhưng câu chuyện đáng quan tâm có lẽ không chỉ nằm ở con số 2,1 triệu người.
Câu hỏi lớn hơn là: Vì sao một buổi livestream đầy tranh cãi lại có khả năng lôi cuốn một lượng khán giả khổng lồ như vậy? Và hiện tượng đó nói gì về cách người Việt đang tiếp nhận thông tin trong thời đại mạng xã hội?
HƠN 2,1 TRIỆU NGƯỜI XEM CÙNG LÚC
Theo thông tin được công bố ngày 6 Tháng Tám, buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng tối hôm trước có thời điểm thu hút hơn 2,1 triệu người xem đồng thời trên TikTok.
Con số này đặc biệt lớn đối với một chương trình phát trực tiếp của một cá nhân.
Trước giờ phát sóng, bà Hằng thông báo sẽ đề cập đến diễn viên Lý Nhã Kỳ và Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy, khiến tên của hai nhân vật này nhanh chóng được tìm kiếm và bàn luận trên mạng.
Không khí chờ đợi xuất hiện từ trước giờ livestream. Thậm chí có người kinh doanh bằng livestream cho biết phải thay đổi lịch phát sóng để tránh “đụng sóng” với bà Hằng.
Trong chương trình, ngoài giới giải trí, bà Hằng còn nói đến thị trường kim cương và nhắc tên một số nhân vật từng giữ chức vụ trong hệ thống chính trị Việt Nam.
Tuy nhiên, cần phân biệt rõ một điểm quan trọng: những cáo buộc hoặc nhận định do bà Hằng đưa ra trong livestream không đương nhiên là những sự kiện đã được kiểm chứng.
Theo nội dung nguồn, bà không đưa ra bằng chứng độc lập đủ để chứng minh nhiều cáo buộc được phát biểu trong chương trình. Vì vậy, những nội dung này cần được xem là phát biểu hoặc cáo buộc của bà Hằng, chứ không nên trình bày như những kết luận đã được xác nhận.
TIKTOK KHÓA TÀI KHOẢN GIỮA BUỔI PHÁT
Khoảng 8 giờ 45 tối, buổi phát trực tiếp trên TikTok bị gián đoạn khi tài khoản của bà Hằng bị nền tảng khóa.
Theo VietnamNet được nguồn tin dẫn lại, TikTok xác định tài khoản đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và cảnh báo những vi phạm tiếp theo có thể dẫn đến việc hạn chế hoặc khóa tài khoản lâu dài.
Sau đó, một lượng đáng kể người xem chuyển sang YouTube, nơi số người theo dõi trực tiếp vẫn được ghi nhận ở mức hàng trăm ngàn.
Một chi tiết khác gây chú ý là lượng quà tặng trực tuyến mà người xem gửi trong thời gian livestream. Theo các ước tính được nêu trong nguồn, giá trị có thể lên tới hàng tỷ đồng.
Dù con số chính xác cần được kiểm chứng thêm, quy mô tương tác cho thấy sức hút đặc biệt lớn của hiện tượng Nguyễn Phương Hằng trên không gian mạng.
TẠI SAO NGƯỜI TA XEM?
Có lẽ đây mới là phần đáng suy nghĩ nhất.
Không phải tất cả hơn hai triệu người xem đều là người ủng hộ bà Hằng.
Trong một hiện tượng truyền thông lớn, khán giả có thể gồm người hâm mộ, người phản đối, người tò mò, người muốn biết bà sẽ nhắc đến ai, người vào xem vì bạn bè đang bàn luận, và cả những người chỉ muốn chứng kiến một cuộc tranh cãi đang diễn ra.
Chính sự pha trộn ấy có thể tạo nên hiệu ứng đám đông rất mạnh.
Một người nói một câu gây sốc. Người khác cắt đoạn video và đăng lại. Một câu nói trở thành “trend”. Các trang mạng tiếp tục bình luận. Người chưa xem bắt đầu tò mò và tìm đến bản gốc.
Tranh cãi tự nó trở thành nhiên liệu cho tranh cãi.
Thuật toán của các nền tảng mạng xã hội có thể tiếp tục khuếch đại hiện tượng: nội dung càng được xem, bình luận và chia sẻ mạnh thì càng có cơ hội được đề nghị tới thêm nhiều người dùng.
Từ đó hình thành một vòng lặp:
Nhiều người xem → nhiều tranh luận → được chia sẻ nhiều hơn → càng nhiều người tò mò → lượng người xem tiếp tục tăng.
SỨC HÚT CỦA MỘT KIỂU “THỜI SỰ KHÔNG QUA BIÊN TẬP”
Bà Nguyễn Phương Hằng không phải mới nổi tiếng trên mạng xã hội.
Từ năm 2021, các buổi livestream kéo dài nhiều giờ của bà đã thu hút lượng khán giả rất lớn. Nội dung thường xoay quanh giới nghệ sĩ, đời tư người nổi tiếng, những cáo buộc sai phạm và các vấn đề xã hội.
Một trong những yếu tố tạo sức hút là cách nói trực tiếp, mạnh, nhiều cảm xúc và đôi khi rất gay gắt.
Với một bộ phận khán giả, đây là kiểu nói chuyện “đời thường”, không vòng vo và tạo cảm giác người nói đang nói những điều mà họ khó tìm thấy trong các bản tin được biên tập.
Nhưng chính đặc điểm ấy cũng tạo nên mặt trái.
Nhiều người phản ứng với việc sử dụng lời lẽ thô tục, chửi thề hoặc công kích cá nhân. Một số khán giả nhận xét nội dung dài, lan man và lượng thông tin có thể kiểm chứng không tương xứng với thời lượng phát sóng.
Vì vậy, sức hút của bà Hằng không đồng nghĩa với sự đồng thuận.
Hai triệu lượt xem không có nghĩa là hai triệu người tin hoặc ủng hộ những gì người phát biểu nói.
Đây là sự khác biệt rất quan trọng khi đánh giá hiện tượng này.
KHI CẢM XÚC CẠNH TRANH VỚI THÔNG TIN
Hiện tượng Nguyễn Phương Hằng còn đặt ra một vấn đề rộng hơn đối với truyền thông Việt Nam.
Trong mô hình báo chí truyền thống, thông tin thường phải đi qua phóng viên, biên tập viên, kiểm chứng nguồn và chịu trách nhiệm về nội dung được công bố.
Livestream đảo ngược gần như toàn bộ tiến trình ấy.
Người nói có thể phát biểu trực tiếp với hàng triệu người mà gần như không có khoảng thời gian giữa phát ngôn và tiếp nhận.
Khán giả nghe ngay. Bình luận ngay. Chia sẻ ngay. Phẫn nộ ngay.
Và đôi khi, một lời cáo buộc có thể lan đi rất xa trước khi người ta kịp hỏi câu căn bản nhất:
“Bằng chứng ở đâu?”
Đó có lẽ là thách thức lớn nhất của thời đại truyền thông trực tiếp.
TỪ DOANH NHÂN ĐẾN NHÂN VẬT GÂY TRANH CÃI
Bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, tên thật Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và là vợ doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, thường được biết đến với tên Dũng “lò vôi”.
Vợ chồng bà cũng được biết đến qua hoạt động từ thiện, trong đó có Quỹ Hằng Hữu hỗ trợ một số chương trình y tế và trẻ em.
Tháng 3/2022, bà Hằng bị bắt và sau đó bị xét xử về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”
Sau quá trình xét xử và giảm án, bà được trả tự do vào Tháng Chín, 2024.
Theo nguồn tin, bà sau đó rời Việt Nam và hiện sinh sống tại châu Âu, nhưng vẫn tiếp tục livestream về nhiều vấn đề liên quan đến Việt Nam.
CÂU CHUYỆN KIM CƯƠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI KIỂM CHỨNG
Một trong những chủ đề bà Hằng đề cập trong năm 2026 liên quan đến thị trường kim cương.
Nguồn tin cho biết bà từng đặt câu hỏi về tính minh bạch của một số sản phẩm kim cương trên thị trường. Sau đó, ngành kinh doanh kim cương và trang sức tại Việt Nam xuất hiện những biến động và một số vụ việc pháp lý.
Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng khi nối hai sự kiện với nhau.
Việc một người livestream đặt nghi vấn trước, rồi sau đó xảy ra một cuộc điều tra hoặc biến động thị trường, không tự động chứng minh rằng các cáo buộc trước đó của người livestream là đúng, cũng không chứng minh livestream là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới các sự kiện sau này.
Muốn xác lập mối quan hệ đó cần bằng chứng độc lập từ cơ quan điều tra, hồ sơ pháp lý và các nguồn có thể kiểm chứng.
HƠN HAI TRIỆU NGƯỜI XEM — NHƯNG HỌ ĐANG TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ?
Có lẽ đây mới là câu hỏi còn lại sau khi màn hình livestream tắt.
Người Việt đang tìm kiếm điều gì khi hàng triệu người có thể cùng tập trung vào một cá nhân đang nói trước điện thoại? Sự thật? Giải trí? Tò mò? Sự bất mãn?
Hay đơn giản là tâm lý muốn biết chuyện gì đang khiến cả mạng xã hội náo động?
Có thể tất cả những yếu tố đó đều tồn tại cùng lúc.
Hiện tượng Nguyễn Phương Hằng vì thế không chỉ là câu chuyện của riêng một nữ doanh nhân.
Nó còn là câu chuyện về quyền lực mới của mạng xã hội, nơi một cá nhân có thể trong vài phút tiếp cận lượng khán giả mà trước đây chỉ những cơ quan truyền thông lớn mới có khả năng đạt tới.
Nhưng quyền lực truyền thông càng lớn thì câu hỏi về trách nhiệm càng trở nên quan trọng.
Người phát ngôn có trách nhiệm gì với những điều mình nói?
Nền tảng có trách nhiệm gì với nội dung được khuếch đại?
Và người xem có trách nhiệm gì trước khi tin, bình luận hoặc chia sẻ một cáo buộc chưa được kiểm chứng?
Con số 2,1 triệu người xem rồi sẽ bị một kỷ lục khác vượt qua. Nhưng điều đáng suy nghĩ hơn là ranh giới giữa thông tin, giải trí, cảm xúc và sự thật đang ngày càng trở nên mong manh trên mạng xã hội.
Và trong một thời đại mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành một “đài phát thanh” trước hàng triệu người, có lẽ kỹ năng quan trọng nhất của khán giả không còn chỉ là biết nghe, mà còn phải biết hỏi: “Điều này đã được kiểm chứng chưa?”
Tin Quốc Tế Đó Dây
Hormuz: Iran Thông Báo Đạt Thỏa Thuận Với Oman, Nhưng Việc Mở Lại Eo Biển Phụ Thuộc Vào Mỹ
(Hình REUTERS – Stringer: Tàu trên eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 3/8/2026.)
-Tối 5/8/2026, Bộ Ngoại giao Iran thông báo đã đạt được thỏa thuận với vương quốc Oman, quốc gia ở phía Nam eo biển Hormuz, về việc mở một tuyến hàng hải mới qua eo biển, và hai bên đang chuẩn bị ra một "tuyên bố chung", đồng thời cảnh báo "can thiệp của ngoại quốc có thể cản trở tiến trình này".
Ngày 4/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định eo biển Hormuz sẽ phải "rất sớm" được mở lại, nếu không Iran sẽ bị "tấn công dữ dội". Ông còn bảo đảm là một thỏa thuận sẽ phải được đưa ra chậm nhất là hôm nay, 6/8. Trong khi đó, Teheran luôn bác bỏ mọi thương lượng với Mỹ và khẳng định sẽ đạt được thỏa thuận với quốc gia láng giềng Oman. Chủ trương của Iran là sẽ buộc tàu thuyền qua lại phải trả lệ phí, điều mà Mỹ và nhiều nước khác bác bỏ, chiếu theo luật quốc tế. Thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Teheran cho biết thêm:
"Theo Teheran, các cuộc đàm phán đã tiến triển đặc biệt trong việc xác lập các khu vực thuộc thẩm quyền của mỗi quốc gia. Khu vực phía Nam eo biển sẽ do Oman quản lý. Khu vực phía Bắc, với mực nước biển sâu hơn, sẽ do Iran quản lý. Teheran sẽ kiểm soát việc giao thông hàng hải và sẽ trích một phần lệ phí quá cảnh thu được từ các tàu hàng và tàu chở dầu để chuyển cho Oman.
Chính quyền Iran cho biết thỏa thuận - sẽ được thông báo trong những giờ hoặc những ngày tới - không có nghĩa là Hormuz sẽ được mở lại ngay. Eo biển sẽ này chỉ được mở khi nào Mỹ chấm dứt việc phong tỏa các cảng biển của Iran và tàu thuyền đến Iran.
Eo biển không được mở lại ngay có nghĩa là đối đầu giữa Iran và Mỹ sẽ tiếp diễn. Theo Teheran, Hoa Thịnh Ðốn phải chấm dứt việc phong tỏa thì mới có thể cho phép mở lại eo biển".
Lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, hôm qua, 5/8, thông báo đã tấn công hai tàu của Ả Rập Saudi trên Biển Đỏ và Vịnh Aden, phía Bắc và phía Nam eo biển Bab el-Mandeb, như một phần trong chiến dịch phong tỏa nhắm vào đội tàu của nước này. Theo lực lượng nổi dậy, đây là tàu thứ tám và thứ chín bị oanh kích kể từ đầu chiến dịch phong tỏa cuối tháng 7.
Ukraine Ra Lệnh Di tản Trẻ Em Để Tránh Oanh Kích Dữ Dội của Nga Vào Kramatorsk
(Hình Ukrainian Emergency Service via AP:
Một tòa chung cư bị cháy sau cuộc không kích của Nga ở Kramatorsk, vùng Donetsk, Ukraine, ngày 5/8/2026.)
-Hôm 5/8/2026, chính quyền tại thành phố Kramatorsk ở miền Đông Ukraine đã ban hành Lệnh Di tản mới, mang tính bắt buộc, để di tản trẻ em.
Kramatorsk là một trong những thành trì cuối cùng của Ukraine ở vùng Donetsk và đang hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội của Nga gần như hàng ngày. Từ Kyiv, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Lệnh di tản 525 trẻ em được ban hành trong bối cảnh tình hình của dân thường tại Kramatorsk đã trở nên hết sức nghiêm trọng. Thành phố hứng chịu các cuộc oanh kích mỗi ngày. Chỉ riêng hôm qua, Kramatorsk đã bị oanh tạc 31 lần, nhất là bằng drone tấn công FPV và bom bay. Các chung cư là mục tiêu tấn công và gần như không còn hy vọng tiếp tục sống bình thường.
Thống đốc quân sự vùng Donetsk, Vadym Filashkin, thường xuyên ban hành lệnh di tản như vậy. Theo lệnh di tản, trẻ em cùng người giám hộ hợp pháp sẽ được đưa đến những khu vực an toàn hơn. Ông cho biết quyết định này được đưa ra do tình hình an ninh ngày càng xấu đi, đồng thời nhấn mạnh "không thể chấp nhận việc trẻ em tiếp tục sống trong mối đe dọa thường trực từ các cuộc không kích của Nga".
Lệnh di tản lần này áp dụng đối với các gia đình sinh sống ở nhiều làng gần Kramatorsk, cũng như tại những khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thành phố.
Các giới chức Ukraine ước tính hiện giờ vẫn còn khoảng 115.000 người đang sinh sống tại phần lãnh thổ mà họ xem là vùng tự do của vùng Donetsk, tức khu vực vẫn do Kyiv kiểm soát, trong đó có hơn 6.100 trẻ em".
Trong khi đó, theo thông tấn xã Reuters, trong đêm qua rạng sáng nay 5/8, các vùng Kharkiv (miền Đông) và Soumy (Đông-Bắc Ukraine) lại bị Nga oanh tạc ồ ạt, khiến ít nhất 6 người chết và vài chục người bị thương. Nhiều khu vực bị mất điện sáng nay 5/8 tại các vùng Kherson, Zaporijia, Donetsk, Kharkiv và Soumy. Ukrenergo, công ty điện lực quốc gia Ukraine, cho biết "công việc sửa chữa khẩn cấp đang được tiến hành tại tất cả những nơi mà điều kiện an ninh cho phép".
Liên quan đến Hắc Hải, cũng vào sáng nay Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang đã oanh kích 2 tàu hàng chở thiết bị quân sự cho Ukraine ở phía Nam và Đông của thành phố Odessa. Tuy nhiên, theo báo Pháp Le Monde, thông tin chưa được kiểm chứng độc lập.
Phía Nga xác nhận một nhà máy lọc dầu tại vùng Yaroslavl, cách thủ đô Mạc Tư Khoa 250 cây số về hướng Đông-Bắc, bị drone Ukraine tấn công sáng 5/8. Đây là nơi có thể sản xuất khoảng 300.000 thùng dầu một ngày. Tại thủ đô Kyiv, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết thêm một cơ sở năng lượng thứ hai tại Cộng hòa Bashkortostan thuộc Liên Bang Nga bị nhắm tới. Thông tin cũng chưa được kiểm chứng.
Tổng Thống Nga Bổ Nhiệm Tân Tư Lệnh Lực Lượng Tác Chiến Drone
-Nga vừa thành lập một binh chủng mới trong quân đội mang tên Lực Lượng Hệ Thống Drone.
Ngày 5/8, Tổng thống Vladimir Putin chính thức bổ nhiệm Denis Lyamin, Tham mưu trưởng Cụm Tác Chiến Trung Tâm, có nhiều kinh nghiệm tại Ukraine, làm tư lệnh binh chung mới, với nhiệm vụ "hoàn thiện cơ cấu trong quân đội". Drone đã trở thành một "lực lượng chủ đạo" trên chiến trường Ukraine.
Thông tấn xã Reuters nhắc lại Mạc Tư Khoa và Kyiv đều khai triển drone dọc chiến tuyến dài khoảng 1.200 cây số, đồng thời sử dụng phương tiện này trong các cuộc tấn công trên biển, nhắm vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của đối phương, tấn công các cơ sở năng lượng, quân sự và cả các khu nhà ở của thường dân. Tháng trước, Kyiv cũng đã thông báo thành lập Bộ Chỉ huy Tác chiến Tầm xa.
Thông tấn xã Reuters cho biết tân Tư lệnh Binh chủng Drone của Nga Denis Lyamin là người có nhiều kinh nghiệm trong lực lượng lục quân, nguyên là Tham mưu trưởng Cụm Tác chiến Trung tâm của lực lượng Nga đang tham chiến tại Ukraine.
Theo Tổng thống Putin, Cụm Tác chiến Trung tâm là "một thành phần then chốt trong nỗ lực của Nga để kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk miền Đông Ukraine". Đây cũng là một trong những mục tiêu ưu tiên của Mạc Tư Khoa.
Liên Hiệp Quốc Lên Án Nga và Ukraine Tấn Công Thường Dân
(Hình REUTERS - Stringer: Một người dân bị thương được đưa ra khỏi đống đổ nát sau cuộc không kích của Nga tại Zaporijjia, Ukraine ngày 2/8/2026.)
-Kể từ đầu năm 2026, số thường dân chết trong các cuộc oanh kích của Nga và Ukraine không ngừng gia tăng, đặc biệt là trong những ngày gần đây khi hai bên gia tăng cường độ tấn công. Ngày 6/8/2026, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên án các cuộc tấn công của cả Nga và Ukraine vào khu dân cư là "vi phạm rõ ràng luật nhân đạo và phải chấm dứt ngay lập tức".
Ông Farhan Haq, phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, cảnh báo "các cuộc tấn công gần đây tiếp nối xu hướng đáng báo động về tình trạng gia tăng oanh kích vào các khu vực đông dân cư". Cụ thể, theo thông tấn xã AFP, đợt oanh kích của Nga đêm 4 qua ngày 5/8 vào vùng Kiev đã khiến 17 người thiệt mạng, 44 người bị thương. Tiếp đến, ngày 6/8, vùng Dnipropetrovsk (phía Nam Ukraine) có thêm 2 người chết. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang thiếu phi đạn đánh chặn để đối phó với các đợt oanh kích của Nga.
Ở chiều ngược lại, Kiev cũng gia tăng tấn công các mục tiêu hậu cần và năng lượng của Nga, gồm một nhà máy lọc dầu ở Yaroslavl (cách biên giới Ukraine hơn 700 cây số), 2 tàu tuần tra Nga tại cảng Kerch trên bán đảo Crimea và kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries, được coi là "Amazon Nga". Theo thông báo của chính quyền địa phương, sáng 7/8, "lực lượng cứu hỏa đã được huy động đến chữa cháy ở nhà kho của công ty tại Yekaterinburg, vùng Sverdlovsk, nơi xảy ra hỏa hoạn" sau khi drone Ukraine rơi xuống mái nhà kho. Kể từ giữa tháng Bảy, Ukraine đã tấn công khoảng 20 cơ sở của Wildberries ở hầu như trên toàn nước Nga và ở bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ của Ukraine bị Mạc Tư Khoa sáp nhập năm 2014.
Anh Quốc tiếp tục "khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với Ukraine". Ngày 5/8, Luân Đôn công bố gói trừng phạt mới nhắm vào 19 thực thể, gồm 6 ngân hàng Nga, 6 tàu chở dầu thuộc "hạm đội ma" dùng để né tránh lệnh cấm vận và 4 công ty nhập cảng tantalum, niobium - các kim loại quan trọng trong sản xuất thiết bị quân sự. Từ đầu năm 2026, Anh Quốc đã trừng phạt hơn 500 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền có liên quan đến Nga, nâng tổng số lên hơn 3.400 kể từ khi cơ chế trừng phạt được Luân Đôn khai triển.
Cùng lúc, theo tài liệu mà thông tấn xã AFP tham khảo ngày 6/8, Thụy Điển quyết định chuyển giao cho Ukraine tàu Caffa, bị bắt giữ từ tháng Ba vì chở lúa mì thu hoạch tại các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát. Quyết định được đưa ra ngày 4/8 sau khi Tối cao Pháp viện Thụy Điển bác đơn kháng cáo của chủ tàu.
Drone Mang Chất Nổ Xâm Nhập Phi Trường Leipzig: Đức Cảnh Báo Về Đe Dọa An Ninh Mới
(Ảnh AFP, trích từ video của News5: Ngày 5/8/2026, các kiện hàng đặt trước một máy bay "Antonov" của Ukraine tại phi trường Leipzig-Halle (Schkeuditz, miền Đông nước Đức) sau khi một drone bị phát giác ở khu vực lân cận.)
-Tại Đức, công luận đang đặt ra nhiều câu hỏi sau biến cố an ninh xảy ra tối thứ Ba (4/8/2026) tại phi trường Leipzig ở miền Đông. Phi trường này là trung tâm hậu cần của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời là đầu mối trung chuyển trang thiết bị quân sự tới Ukraine.
Theo thông báo của cảnh sát, hoạt động tại phi trường đã bị gián đoạn nhiều tiếng đồng hồ vào tối thứ Ba (4/8) và sáng thứ Tư (5/8) do một drone mang theo chất nổ được phát giác trên khu vực phi đạo, Theo các nhà điều tra, một drone khác đã va chạm với một máy bay vận tải. Trong cuộc họp báo tối 5/8, các giới chức Đức từ chối đưa ra bất kỳ suy đoán nào về thủ phạm của vụ tấn công.
Tối qua, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt đã lên tiếng báo động về "một tầm mức mới của mối đe dọa", nêu khả năng đây là một "cuộc tấn công hỗn hợp". Theo ông, sự việc cũng nằm trong một bối cảnh rộng lớn hơn, với mục tiêu gieo rắc tâm lý bất an trong xã hội Đức. Từ thủ đô Bá Linh của Đức, thông tín viên Pascal Thibaut của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tóm lược tình hình:
""Một cấp độ đe dọa mới", "một kịch bản tấn công hỗn hợp có thể đã xảy ra": theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt, đã rút ngắn kỳ nghỉ hè để trở về giải quyết sự việc, những mối nguy mà nước Đức phải đối mặt đã bước sang một ngưỡng mới kể từ tối thứ Ba 4/8.
Năm 2025, đã có khoảng 220 vụ drone xâm nhập gây gián đoạn hoạt động hàng không tại Đức, nhưng chưa từng có drone mang theo chất nổ được ghi nhận. Theo các thông tin chưa được xác nhận, một trục trặc kỹ thuật ở kíp nổ đã giúp Đức tránh được kịch bản tồi tệ nhất.
Bộ trưởng Nội vụ Đức không muốn đưa ra bất kỳ suy đoán nào về nguồn gốc của drone, cũng như danh tính những kẻ thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, ông Alexander Dobrindt cho rằng mối đe dọa này rất có thể liên quan đến các thế lực ngoại quốc. Ông cũng nhấn mạnh một cuộc tấn công như vậy chỉ có thể do những đối tượng chuyên nghiệp tiến hành.
Vụ tấn công với tính chất chưa từng có này cho thấy các mối đe dọa mà nước Đức phải đối mặt không còn là nguy cơ mang tính giả định. Từ nhiều tháng nay, nước Đức đã liên tục là mục tiêu của các hoạt động gián điệp cũng như nhiều vụ tấn công mạng khác. Tháng Sáu vừa qua, chính phủ Đức đã thành lập một trung tâm điều phối, quy tụ tất cả các lực lượng tham gia ứng phó với những mối đe dọa này.
Hiện nay, điều khiến giới chức lo ngại là một vụ tấn công bằng chất nổ tương tự như ở Leipzig tối thứ Ba vừa qua (4/8) có thể sẽ tái diễn, nhưng với hậu quả bi thảm hơn. Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận các cơ quan chức năng đang phải chạy đua với thời gian trước những kẻ tấn công ngày càng được trang bị tinh vi và hiện đại hơn".
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Hơn 1.000 trẻ em kẹt tại Ceuta: Tây Ban Nha kêu gọi Âu Châu hỗ trợ. Hôm 5/8/2026, chính quyền Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp vì họ không đủ khả năng tiếp nhận số trẻ em còn kẹt lại tại vùng lãnh thổ này, sau đợt di dân bất hợp pháp vừa qua. Khoảng 70 ngàn đã bị trả về nước, nhưng theo luật, Tây Ban Nha không được phép trục xuất trẻ em. Hiện giờ, tại Ceuta, có thể đến hàng trăm em nhỏ đang sống ở ngoài trời, ở các công viên hay bãi biển.
(Reuters/RFI) – Bình Nhưỡng phóng phi đạn-đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Theo thông báo của quân đội Nam Hàn, vụ phóng của Bắc Hàn được tiến hành hôm 6/8/2026, trước thềm các cuộc tập trận chung Hoa Kỳ-Nam Hàn và trong bối cảnh Kim Yo Jong, em gái lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, cáo buộc Nhật Bản đang trở thành một "Nhà nước hiếu chiến". Nhật Bản cũng xác nhận loại phi đạn và nguồn phóng. Quân đội Nam Hàn cho biết đã nâng mức cảnh giác, đồng thời duy trì việc chia sẻ thông tin chặt chẽ với Hoa Kỳ và Nhật Bản để đề phòng các vụ phóng tiếp theo.
(Le Monde/RFI) – Tranh luận về vũ khí nguyên tử gia tăng tại Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 81 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima. Hôm 6/8/2026, trong tuyên bố hòa bình thường niên, Thị trưởng Hiroshima, ông Kazumi Matsui đã chỉ trích các cường quốc sử dụng vũ khí nguyên tử như một công cụ gây sức ép và vi phạm luật pháp quốc tế. Thủ tướng Sanae Takaichi khẳng định tại Hiroshima rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục hướng tới một thế giới không có vũ khí nguyên tử và bảo vệ các nguyên tắc cấm sở hữu, sản xuất và đưa vũ khí nguyên tử vào lãnh thổ. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản chuẩn bị sửa đổi các văn kiện quốc phòng chủ chốt trước cuối năm nay, làm dấy lên lo ngại về khả năng thay đổi ba nguyên tắc phi nguyên tử được đưa ra từ năm 1967.
(AFP/RFI) – Chính phủ Hoa Kỳ đã hoàn trả gần 100 tỉ Mỹ kim tiền thuế quan cho các doanh nghiệp sau phán quyết của Tối cao Pháp viện. Theo các tài liệu Tư pháp được thông tấn xã AFP tham khảo hôm 5/8/2026, số tiền hoàn trả này tương đương khoảng 60% tổng số tiền 166 tỉ Mỹ kim mà chính quyền Hoa Kỳ đã thu được từ các doanh nghiệp nhập cảng hàng hóa sau khi chính sách thuế quan của ông Trump được khai triển. Theo hồ sơ Tư pháp công bố hôm 4/8, hải quan Hoa Kỳ ước tính tổng số tiền phải hoàn thuế đang được giải quyết hoặc đã hoàn tất là khoảng 128,68 tỉ Mỹ kim.
(AFP/RFI) – Tổng thống Iran nhìn nhận "rất khó" liên hệ với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Sau gần nửa năm từ khi trở thành lãnh tụ tối cao Iran, con trai của cố Giáo chủ Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Tổng thống Iran, Massoud Pezeshkian hôm 5/8/2026 nhìn nhận "ở thời điểm này, liên hệ với ông rất khó khăn nhưng sự hiện diện của lãnh tụ là động lực để chúng tôi tiếp tục tiến hành mọi việc". Được cho là bị thương nặng trong đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Do Thái hôm 28/2 cho tới nay, Mojtaba Khamenei chỉ đưa ra một vài thông điệp được tuyền thông Iran trích dẫn. Ông cũng đã vắng mặt trong tang lễ của thân phụ là cố Giáo chủ Ali Khamenei hồi tháng 7/2026.
(AFP/RFI) – Do Thái oanh kích miền Nam Lebanon, 2 quân nhân Do Thái thiệt mạng. Vào lúc đàm phán tiếp diễn tại thủ đô Roma của Ý Ðại Lợi để chấm dứt xung đột, chiến sự gia tăng tại miền Nam Lebanon. Theo các hãng tin Lebanon, trong đêm 5 qua ngày 6/8/2026, drone Do Thái nhắm vào vào nhiều ngôi làng ở tỉnh Tyr, làm 4 người bị thương. Phía Do Thái một lần nữa tố cáo phong trào Hezbollah thân Iran vi phạm Thỏa thuận Ngừng bắn. Cũng Do Thái đưa tin 2 quân nhân thiệt mạng ở miền Nam Lebanon. Đây là những ca chết đầu tiên từ hơn 1 tháng nay.
(AFP/RFI) – Giáo hoàng Lêô XIV sẽ thăm Uruguay, Á Căn Ðình và Peru tháng 11. Thông cáo ngày 6/8/2026, Tòa thánh Vatican cho biết trong chuyến tông du từ 6-17/11/2026, Giáo hoàng sẽ ghé tổng cộng 10 thành phố tại 3 quốc gia nói trên. Tổng thống Á Căn Ðình Javier Milei rất vui mừng trước một "sự kiện lịch sử", vì đây là lần đầu tiên từ 40 năm qua, Á Căn Ðình có vinh dự này. Mặc dù cố Giáo hoàng Francis là người Á Căn Ðình nhưng trong suốt thời gian lãnh đạo Tòa Thánh, ngài chưa từng trở lại quê hương mình trong một chuyến đi chính thức.
(AFP/RFI) – Donald Trump bác bỏ thông tin Hoa Kỳ thiếu hụt vũ khí. Trên mạng xã hội cá nhân sáng 6/8/2026, lãnh đạo Tòa Bạch Ốc khẳng định Hoa Kỳ có những kho dự trữ vũ khí to lớn, và "đang có rất nhiều đạn dược đã được sản xuất hay được đưa vào lãnh thổ Hoa Kỳ tùy theo nhu cầu". Nhiều phương tiện truyền thông Mỹ, như đài truyền hình CNN hay báo Washington Post trong những ngày gần đây đưa tin Hoa Kỳ thiếu phi đạn điều hướng tầm xa và thiếu các hệ thống chận phi đạn. Hoa Kỳ thậm chí đã sử dụng hết 80% các hệ thống phòng thủ rất cần thiết cho dàn phi đạn THAAD.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ sẵn sàng chi ra 275 tỉ Mỹ kim để trang bị một đội tàu mang tên Tổng thống Donald Trump. Cơ quan đặc trách về ngân sách Hoa Kỳ trực thuộc Hạ viện Mỹ CBO hôm 5/8/2026, thông báo dự án trang bị 15 chiến hạm hiện đại mang tên Tổng thống Trump. Đây sẽ là những chiến hạm hiện đại nhất, được trang bị nhiều loại vũ khí hạng năng, kể cả phi đạn chống phi đạn và phi đạn siêu thanh. Đây sẽ là chương trình tốn kém chưa từng thấy. Để so sánh, giá của hàng không mẫu hạm USS Gerald Ford, hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới cho đến nay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét