Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2026

Tiếng đàn tỵ nạn Montreal - CLBVH


Câu lạc bộ Văn Hóa Montreal giới thiệu hàng tuần HÌNH ẢNH VĂN NHÂN VÀ VĂN VẬT VIETOMONTREALAIS. Văn nhân. Văn hóa là linh hồn của một dân tộc do chính con người của dân tộc đó sáng tạo, con người đó được gọi là văn nhân (văn thi sĩ, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà biên khảo …). Văn vật 文 . Văn文 là vẻ đẹp, vật chỉ người. Văn vật chỉ những người tài giỏi hoặc người bỏ công sức, thiện chí ra tô điểm Cộng Đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Montreal. Những văn vật của Montreal, cũng giống như những văn vật xưa kia đã tô điểm Thăng Long (Thăng Long ngàn năm văn vật[1]), đã làm rạng danh người Việt tỵ nạn cộng sản tại Montreal.
<!>
Hôm nay, câu lạc bộ Văn Hóa Montreal giới thiệu nghệ sĩ dương cầm: Đặng Thái Sơn đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin lần thứ X (tháng 10 năm 1980) ở Warszawa, Ba Lan rồi đến sống tỵ nạn tại Montreal và nhập quốc tịch Canada (1995).

Từ 1975 đến nay, Montreal là vùng đất của người Việt tỵ nạn cộng sản dưới nhiều hình thức. Thí dụ như nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn công dân của chính quyền cộng sản đoạt giải nhất tại cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin lần thứ X (tháng 10 năm 1980) ở Warszawa, Ba Lan, được cộng sản trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (1984), rồi cùng mẹ đến sồng tỵ nạn tại Montreal và nhập quốc tịch Canada năm 1995.

Cũng giống như GS Ngô Bảo Châu không ở lại Việt Nam sau khi đoạt giải Prix Abel, Médailles Fields (Nobel toán học), nghệ sĩ Đặng Thái Sơn sống cuộc đời tỵ nạn của ông tại Montreal và người ta chỉ biết gia đình Ông trải qua những khó khăn sau.

1. Ông thuộc gia đình cộng sản miền Bắc. Ông bố là Đặng Đình Hưng tham gia phong trào Nhân văn giai phẩm nên bị thanh trừng, đuổi khỏi đảng, bỏ đói (Xem Thụy Khuê, Nhân văn giai phẩm, Tiếng Quê hương, 2012, tr. 140-170). Mẹ ông là bà Thái Thị Liên, là pianist nổi tiếng dạy ở nhạc viện Hà Nội bị đảng bắt phải chia tay với chồng và phải ra ở riêng, dạy nhạc kiếm sống, chịu đựng một cuộc đời cực nhọc vất vả .

2. Lý lịch xấu. Ông Đặng Thái sơn mang lý lịch xấu vì bố ông là thi sĩ và nhạc sĩ theo phong trạò Nhân Văn Giai Phẩm. Nhờ sự can thiệp của các nghệ sĩ dương cầm người Nga như Isaac Katz, Vladimir Natanson, Dmitri Alexandrovitch Bachkirov nên ông mới được sang Ba Lan dự thi và Ông Đặng Thái Sơn không được phép đi thi dưới màu cờ đỏ cộng sản.

Tiểu sử
Sanh ngày 2/7/1958. Tài năng dương cầm của ông được nghệ sĩ dương cầm Isaac Katz khám phá năm 1974. Năm 1976, Đặng Thái Sơn được nhận vao Nhạc viện Tchaïkovski de Moscou, dưới sự hướng dẫn của Vladimir Natanson và Dmitri Alexandrovitch Bachkirov.

Năm 1980, đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin lần thứ X (tháng 10 năm 1980) ở Warszawa, Ba Lan (lần đầu tiên một nghệ sĩ Á Châu đoạt giải này)

Năm 2016, Prix Opus
Năm 2018, Huy chương vàng văn hóa Gloria Artis của Ba lan,
Hàn Lâm Viện của Ba Lan Bydgoszcz — « Feliks Nowowiejski », trao tặng « Docteur honoris causa ».
Giảng dạy tại Nhạc viện Kunitachi tại Tokyo (Nhật Bản)

Sau 10 năm sống ở Nga (1977-1987), ông dạy nhạc tại Kunitachi Music College (Tokyo, Nhật Bản). Năm 1991, ông định cư tại Montréal, Canada và dạy ở Đại học Montréal. Từ năm 1995, cùng với mẹ, Đặng Thái Sơn đã nhập quốc tịch Canada

Tiểu sử cuả Ông được tóm tắt trong hình dưới đây,






Không có nhận xét nào: