NHỚ NGÀY MAI: VĨNH BIỆT CHIẾN HỮU – NHÀ VĂN LÊ PHI Ô! Người lính đã vừa giã từ ngòi bút và vũ khí… Trong niềm thương tiếc và đau buồn trước giờ chia ly, xin được kính nhắc quý Niên huynh, quý chiến hữu và thân hữu:Giờ thăm viếng chung của Nhóm 73A Phi Hành và Nhóm Thân Hữu Nhảy Dù dành để tiễn biệt: THIẾU TÁ LÊ PHI Ô Khóa 15 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức – QLVNCH Cựu Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 344 Địa Phương Quân – Tiểu Khu Bình Tuy Nhà văn – Nhà thơ – Người lính VNCH sẽ vào lúc 11:00 giờ sáng ngày mai, Thứ Tư, ngày 12 Tháng 8, 2026, tại Oak Hill Funeral Home & Memorial Park – Sunshine Chapel, 300 Curtner Ave., San Jose, California 95125.
<!>
Theo quyết định chung của anh em, vòng hoa phúng điếu đã được thực hiện, thay cho tấm lòng thành kính của Nhóm 73A Phi Hành và Nhóm Thân Hữu Nhảy Dù, kính dâng trước linh cữu người chiến hữu vừa nằm xuống.
MỘT LẦN CUỐI, ANH EM MÌNH ĐẾN TIỄN ANH…
Ngày mai, chúng ta lại gặp nhau.
Nhưng lần gặp gỡ này không còn tiếng cười của những người lính năm xưa, không còn những câu chuyện chiến trường, những trang văn, câu thơ, hay những lời tâm tình giữa những người đã cùng đi qua một thời binh lửa.
Ngày mai, chúng ta đến để nhìn anh lần cuối.
Thiếu Tá Lê Phi Ô, pháp danh Thiện Lạc, đã từ trần ngày 15 Tháng 7, 2026, tại San Jose, California, hưởng thượng thọ 85 tuổi.
Một đời anh đã đi qua hai chiến trường: chiến trường của súng đạn và chiến trường của chữ nghĩa.
Trong quân ngũ, anh là một vị chỉ huy can trường. Trên chiến trường Bình Tuy, đặc biệt trong 33 ngày đêm tử thủ tại Võ Đắc, anh cùng những người lính Tiểu Đoàn 344 Địa Phương Quân, đã chiến đấu trong những ngày tháng khốc liệt của chiến tranh.
Rồi vận nước đổi thay.
Người lính rời chiến trường, lưu lạc nơi đất khách, nhưng trong anh, tình quê hương và nghĩa chiến hữu chưa bao giờ phai nhạt.
Anh cầm bút.
Những trang văn, những câu thơ tiếp tục kể chuyện người lính, chuyện quê hương, chuyện những đồng đội còn và mất, cùng những nỗi niềm của một thế hệ đã gửi cả tuổi thanh xuân vào cuộc chiến.
Đối với cá nhân tôi, anh Lê Phi Ô còn là một người anh rất đặc biệt.
Hơn hai mươi năm quen biết, chúng tôi đến với nhau bằng hai mối duyên rất đẹp: duyên chiến hữu và duyên văn chương chữ nghĩa.
Ở anh, tôi luôn gặp một con người hiền hòa, chân thành, khiêm nhường và nặng nghĩa với anh em. Qua những trang viết của anh, tôi càng thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của người lính Địa Phương Quân – những người đã chiến đấu trên từng miền đất quê hương, cho đến những ngày cuối cùng.
Và rồi hôm nay… Người lính ấy đã buông vũ khí. Người văn hữu ấy cũng vừa khép lại ngòi bút. Chỉ còn lại những trang viết, những kỷ niệm và tình chiến hữu không bao giờ mất.
Ngày mai, anh em chúng tôi sẽ đứng bên nhau trước linh cữu anh. Có thể chẳng cần nói nhiều. Một cái bắt tay, một ánh mắt, một phút cúi đầu cũng đủ để hiểu rằng:
Một người lính nữa của thế hệ chúng ta đã ra đi.
Xin quý Huynh trưởng, quý chiến hữu Nhóm 73A Phi Hành, Nhóm Thân Hữu Nhảy Dù và những bằng hữu có thể thu xếp được, cùng hiện diện vào 11 giờ sáng ngày mai để chúng ta tiễn anh một đoạn đường cuối.
Xin nghiêng mình kính tiễn anh.
Vĩnh biệt Thiếu Tá – Nhà Văn Lê Phi Ô. Vĩnh biệt một người anh. Vĩnh biệt một chiến hữu. Vĩnh biệt một người lính đã đi hết cuộc hành trình của mình.
Anh ra đi – nhưng trang văn còn đó. Anh nằm xuống – nhưng nghĩa chiến hữu vẫn còn đây.
Xin thành kính phân ưu cùng chị Nguyễn Phan Ngọc An và toàn thể tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Thiếu Tá Lê Phi Ô – Pháp danh Thiện Lạc sớm về miền vĩnh hằng thanh thản.
VĨNH BIỆT ANH! TÌNH CHIẾN HỮU SẼ CÒN MÃI…
Kính báo và kính mời.
(Người Lính LVH)
CẢNH BÁO ĐỒNG HƯƠNG VÙNG SAN FRANCISCO: THUÊ NHÀ TRÊN MẠNG, THANH NIÊN GỐC VIỆT BỊ LỪA $18,600, TRONG CÚ LỪA TINH VI, ÍT AI NGỜ!
*Kinh nghiệm trong đời sống: Căn nhà có thật. Open house có thật. Người thuê được vào tận bên trong xem nhà. Hợp đồng trông cũng hoàn toàn bình thường. Nhưng người yêu cầu chuyển $18,600 lại…không phải chủ nhà thật! Nên đúng là “tiền mất, tật mang!”
(SAN FRANCISCO, California) – Một trường hợp lừa đảo thuê nhà được dàn dựng công phu tại San Francisco đang trở thành lời cảnh báo, đáng chú ý cho cộng đồng, đặc biệt trong lúc nhu cầu thuê nhà tại vùng Vịnh San Francisco cao và người tìm nhà thường phải quyết định rất nhanh.
Theo nội dung vụ việc được The San Francisco Standard tường thuật, nạn nhân người Việt là Alvin Trần, 28 tuổi, cư dân San Francisco. Anh cho biết đã mất $18,600 sau khi tưởng rằng mình vừa thuê được một căn apartment hai phòng ngủ tại khu Duboce Triangle.
Điều khiến vụ việc đặc biệt đáng sợ là đây không phải kiểu lừa đảo thông thường, với một địa chỉ không tồn tại hay vài tấm hình ăn cắp trên mạng.
Căn apartment là có thật và Alvin đã đích thân đến xem.
CÁI BẪY BẮT ĐẦU TỪ MỘT QUẢNG CÁO RẤT BÌNH THƯỜNG
Sau nhiều tuần tìm chỗ ở mới, Alvin thấy một căn apartment hai phòng ngủ trên 15th Street, được quảng cáo trên Zillow với giá $6,200 mỗi tháng.
Hình ảnh cho thấy căn nhà vừa được sửa sang. Phần giới thiệu khá chi tiết, đề cập cả ưu lẫn khuyết điểm của căn nhà. Giá thuê cũng không thấp bất thường, đến mức khiến người xem lập tức nghi ngờ.
Sáng hôm sau, 25 Tháng Bảy vừa qua, Alvin nhìn thấy căn nhà tương tự được đăng trên Craigslist, với hình ảnh và nội dung giống quảng cáo anh đã xem. Anh cho rằng chủ nhà chỉ đơn giản quảng cáo trên nhiều trang khác nhau.
Một người tự xưng là “James” liên lạc với Alvin qua email và tin nhắn, cho biết có nhiều người đang muốn thuê, yêu cầu điểm tín dụng ít nhất 700 và mời anh đến dự một buổi open house ngay trong ngày.
Thời điểm ấy, Alvin đang chịu áp lực phải tìm nhà mới, vì tiền thuê căn một phòng ngủ hiện tại của anh, dự kiến tăng từ $3,450 lên $4,150, khi hợp đồng hết hạn vào cuối Tháng Chín.
Chính tâm lý sợ bỏ lỡ một căn nhà phù hợp, đã trở thành yếu tố mà kẻ gian có thể khai thác.
ĐÁNG SỢ NHẤT: ALVIN ĐƯỢC BƯỚC VÀO CĂN NHÀ THẬT!
Khi Alvin đến địa chỉ trên 15th Street, mọi thứ trước mắt dường như càng củng cố niềm tin rằng, đây là một giao dịch hợp pháp.
Cửa nhà mở! Nhiều người cũng đang đến xem nhà!
Căn apartment bên trong giống những hình ảnh được đăng trên mạng: phòng khách rộng, sàn gỗ, tường sơn trắng và cửa sổ có tầm nhìn thoáng.
Một người đàn ông tên Jim, đang hướng dẫn khách xem nhà và kể về tòa nhà. Đây cũng chính là điểm khiến sự nhầm lẫn trở nên nguy hiểm.
Alvin trước đó liên lạc với một người tự xưng là “James.” Tại open house, lại có một người tên “Jim.” Trong hoàn cảnh đông người cùng muốn thuê, Alvin cho biết anh đã mặc nhiên nghĩ rằng, mình đang giao dịch với đúng người liên quan đến căn nhà.Anh mang đơn thuê nhà về và sau đó gửi hồ sơ đến địa chỉ email do “James” cung cấp.
Vì lo ngại mất căn nhà vào tay người khác, Alvin thậm chí đề nghị trả $6,700 mỗi tháng, cao hơn $500 so với giá quảng cáo.
Không lâu sau, người tự xưng là “James Basuino Dunlap” báo rằng Alvin và người bạn dự định ở chung đã được chọn.
Một hợp đồng thuê nhà được gửi đến. Theo lời Alvin, giấy tờ không có dấu hiệu nào khiến anh lập tức nghi ngờ.
$18,600 ĐƯỢC CHUYỂN ĐI
Theo thỏa thuận mà Alvin nhận được, anh phải trả: $12,400 cho tiền thuê tháng đầu và tháng cuối; $6,200 tiền đặt cọc. Tổng cộng: $18,600.
Ban đầu, “James” yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản Wells Fargo, nhưng giao dịch không thực hiện được. Alvin liên lạc với ngân hàng và được thông báo đang có vấn đề kỹ thuật, khiến chuyện xảy ra này lúc đó không trở thành dấu hiệu cảnh báo đủ mạnh đối với anh.
Sau đó, “James” cung cấp một tài khoản khác tại Bluevine Bank dưới tên JNDNUA International. Alvin chuyển $18,600. Đáng chú ý, kẻ gian không lập tức biến mất sau khi nhận tiền.
Trong những ngày tiếp theo, người này vẫn tiếp tục trao đổi về ngày dọn vào nhà, giờ nhận chìa khóa và nhiều chi tiết thường thấy giữa chủ nhà và người thuê. Điều đó càng khiến nạn nhân tin rằng giao dịch đã hoàn tất bình thường.
ĐẾN GIỜ NHẬN CHÌA KHÓA, SỰ THẬT MỚI LỘ RA!
Đến ngày hẹn nhận chìa khóa, khoảng 6 giờ chiều, Alvin đứng trước căn apartment và nhắn rằng mình đã đến. Không ai xuất hiện!
Anh gọi số điện thoại đã liên lạc với mình trong nhiều ngày nhưng không được trả lời. Email cũng rơi vào im lặng. Mọi liên lạc đột ngột chấm dứt!
Sáng hôm sau, Alvin tìm lại quảng cáo trên Zillow và liên lạc với người đăng tin thật.
Theo lời kể của Alvin, lúc đó anh mới biết người chủ thật không hề đăng căn nhà trên Craigslist.
Anh nhận ra số tiền $18,600 đã được gửi cho một người không phải chủ nhà, mà anh tưởng mình đang giao dịch.
VÌ SAO CÚ LỪA NÀY ĐÁNG BÁO ĐỘNG?
Điểm đáng chú ý nhất của trường hợp này là nạn nhân đã thực hiện nhiều bước kiểm tra mà người thuê nhà thường được khuyên nên làm.
Anh không chỉ nhìn hình trên mạng. Anh đến tận địa chỉ. Anh bước vào căn nhà thật. Anh thấy những người khác cũng đang xem nhà. Anh nhận đơn xin thuê. Anh nhận và ký hợp đồng thuê nhà.
Thế nhưng, một mắt xích quan trọng đã không được xác minh độc lập:
Người đang nhắn tin, gửi hợp đồng và yêu cầu chuyển tiền có thực sự là chủ nhà hoặc người được chủ nhà chính thức ủy quyền hay không?
Đó chính là bài học lớn nhất từ trường hợp này.
CẢNH BÁO ĐỒNG HƯƠNG: “NHÀ THẬT” CHƯA CÓ NGHĨA “NGƯỜI NHẬN TIỀN LÀ THẬT”
Các thủ đoạn lừa đảo ngày nay có thể lợi dụng chính một căn nhà đang được rao cho thuê hợp pháp. Kẻ gian có thể sao chép hình ảnh, nội dung quảng cáo, tên tuổi hoặc các thông tin công khai, rồi chen mình vào giữa người thuê và chủ nhà thật.
Vì vậy, trước khi chuyển một số tiền lớn, người thuê nên đặc biệt thận trọng:
Thứ nhất, xác nhận trực tiếp với người dẫn open house rằng họ có phải chính là người đang email hoặc nhắn tin với mình hay không.
Thứ hai, kiểm tra tên chủ sở hữu hoặc công ty quản lý bất động sản qua những nguồn độc lập, thay vì chỉ dựa vào thông tin do người đang yêu cầu chuyển tiền cung cấp.
Thứ ba, nếu quảng cáo xuất hiện trên nhiều trang nhưng thông tin liên lạc khác nhau, phải xem đó là dấu hiệu cần kiểm tra thêm.
Thứ tư, đặc biệt cảnh giác khi tiền được yêu cầu chuyển sang một tài khoản mang tên công ty hoặc cá nhân không trùng khớp rõ ràng với tên chủ nhà ghi trên hợp đồng.
Thứ năm, đừng để những câu như “có rất nhiều người đang hỏi,” “phải chuyển tiền ngay” hay “nếu chậm sẽ mất nhà” buộc mình bỏ qua bước xác minh cuối cùng.
Nếu nghi ngờ đã bị lừa, cần liên lạc ngay với ngân hàng hoặc dịch vụ chuyển tiền và báo cáo cho cơ quan chức năng. Thời gian có thể rất quan trọng đối với khả năng ngăn chặn hoặc thu hồi giao dịch.
KINH NGHIỆM TRONG ĐỜI SỐNG: MẤT $18,600 – MỘT BÀI HỌC ĐẮT GIÁ CHO TẤT CẢ CHÚNG TA!
Câu chuyện của Alvin Trần đáng được phổ biến không phải để trách một người đã mắc bẫy, mà để cảnh báo về một thế hệ lừa đảo mới ngày càng công phu.
Ngày trước, người ta thường khuyên: “Đừng chuyển tiền nếu chưa nhìn thấy căn nhà.” Ngày nay, lời khuyên ấy chưa đủ. Bạn có thể đã nhìn thấy căn nhà thật. Bạn có thể đã bước qua cánh cửa thật. Bạn có thể tham dự một buổi open house thật. Bạn thậm chí có thể đang cầm trên tay một bản hợp đồng trông rất thật.
Nhưng trước khi bấm nút chuyển hàng ngàn hay hàng chục ngàn Mỹ kim, hãy xác minh thêm một điều quan trọng nhất: Người nhận tiền có thật sự là chủ nhà, công ty quản lý, hoặc người được chủ nhà chính thức ủy quyền hay không?
Một phút kiểm chứng có thể bảo vệ số tiền dành dụm của cả một gia đình.
Xin đồng hương, đặc biệt các bạn trẻ đang tìm thuê nhà tại Bắc California, chia sẻ lời cảnh báo này đến người thân và bạn bè. Lừa đảo càng tinh vi, chúng ta càng phải kiểm chứng kỹ trước khi chuyển tiền nhé!
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Hiện tượng El Niño mạnh nhất trong lịch sử có ý nghĩa gì đối với nhân loại?
(Ngô Úy)
-Một hiện tượng El Niño mạnh bất thường đang nhanh chóng gia tăng cường độ tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương. Hiện tượng này được dự báo sẽ phá vỡ các kỷ lục về cường độ và đã bắt đầu tác động đến các mô hình thời tiết trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc trong một đến hai năm tới, các nhà khí tượng sẽ có cơ sở vững chắc hơn để dự báo El Niño sẽ ảnh hưởng như thế nào đến từng khu vực trên thế giới.
Theo CNN, phần lớn các mô hình máy tính đều dự báo đợt El Niño lần này sẽ là mạnh nhất kể từ năm 1950. Tuy nhiên, tác động của nó đối với con người, đời sống và nền kinh tế không đơn giản hay giống nhau ở mọi nơi. El Niño là một hệ thống khí hậu phức tạp, với ảnh hưởng phụ thuộc rất lớn vào vị trí địa lý và thời điểm trong năm. Trên thực tế, ngay cả khái niệm “El Niño mạnh nhất” cũng cần được hiểu đúng trong bối cảnh khoa học.
El Niño là một chu kỳ khí hậu đặc trưng bởi nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương nhiệt đới cao hơn mức trung bình. Nhiệt lượng này được truyền vào khí quyển thông qua các đám mây và mưa lớn. Ông Jeffrey Shaman, nhà nghiên cứu về khí hậu và sức khỏe cộng đồng tại Đại học Columbia, cho biết trong một buổi họp báo về El Niño tuần trước rằng những thay đổi của các mô hình thời tiết sẽ lan truyền khắp thế giới giống như sóng âm phát ra khi chuông được gõ.
Về mặt khoa học, “một hiện tượng El Niño có cường độ kỷ lục” được xác định dựa trên mức tăng nhiệt độ mặt nước biển tại một khu vực chuẩn ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. Tuy nhiên, chỉ số này không thể trực tiếp cho biết khu vực mà mỗi người đang sinh sống sẽ chịu tác động ra sao.
Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, trái với trực giác, El Niño mạnh nhất chưa chắc đã gây hậu quả nghiêm trọng hơn những đợt El Niño yếu hơn. Không nên kỳ vọng rằng trong năm tới, mọi nơi trên thế giới sẽ đồng thời hứng chịu những trận đại hồng thủy như trong phim. Tuy nhiên, cường độ El Niño càng mạnh thì khả năng xuất hiện các hiện tượng mà giới khoa học gọi là “viễn liên kết” (teleconnection) – tức các tác động khí hậu có liên quan và có thể quan sát được ở những khu vực rất xa – sẽ càng cao. Đối với một số nơi, điều này có thể đồng nghĩa với hạn hán nghiêm trọng hoặc mưa lũ cực đoan.
El Niño và La Niña là những yếu tố quan trọng nhất quyết định khả năng dự báo khí hậu theo mùa. Điều đó có nghĩa là tín hiệu El Niño càng mạnh thì những tác động của nó càng dễ dự báo. Chính vì vậy, các dự báo khí hậu theo mùa hiện nay được đánh giá có độ tin cậy khá cao.
Điều quan trọng là các dự báo này có thể giúp các quốc gia chuẩn bị trước cho các đợt nắng nóng, hạn hán, lũ lụt cũng như nguy cơ gián đoạn nguồn cung lương thực.
Những tác động được dự báo
Ông Shaman cho biết, việc sớm nhận biết các tác động tiềm tàng của El Niño – như hạn hán tại Indonesia và Australia, lượng mưa gió mùa mùa hè ở Ấn Độ thấp hơn bình thường hoặc tình trạng hạn hán và mưa vượt mức trung bình tại nhiều khu vực ở châu Phi – sẽ tạo ra khoảng thời gian quý giá để các nhà hoạch định chính sách triển khai biện pháp ứng phó và giúp xã hội chuẩn bị trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Tại Mỹ, El Niño thường khiến mùa đông ở các bang phía bắc ấm hơn mức trung bình, trong khi các bang phía nam có lượng mưa cao hơn bình thường vào mùa thu và mùa đông, cùng với nhiều thay đổi khí hậu khác.
El Niño cũng thường làm giảm hoạt động của mùa bão Đại Tây Dương, trong khi số lượng và cường độ bão cũng như áp thấp nhiệt đới ở Thái Bình Dương lại có xu hướng gia tăng. Đối với 48 bang lục địa của Mỹ, đây được xem là một trong những tác động tích cực mà El Niño có thể mang lại.
Có thể xuất hiện năm nóng nhất trong lịch sử
Một trong những tác động điển hình của El Niño là làm gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu, khi hiệu ứng nóng lên do hiện tượng này cộng hưởng với xu hướng nóng lên kéo dài do các hoạt động của con người gây ra.
Với dự báo El Niño lần này có thể đạt cường độ kỷ lục, các nhà khoa học nhận định năm 2026 và 2027 rất có khả năng sẽ lập kỷ lục mới về nhiệt độ trung bình toàn cầu. Trên thực tế, nhiệt độ bề mặt đại dương trên thế giới đã liên tục ở mức cao kỷ lục trong ít nhất hai tháng qua.
Colombia bất ngờ hứng chịu động đất mạnh 7,4 độ, ít nhất 111 người thiệt mạng
(Cao Vân)
(Vào lúc 7:34 sáng thứ Hai (10/8), theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền Tây Colombia. Ảnh chụp màn hình video)
-Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, vào lúc 7:34 sáng thứ Hai (10/8), theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền Tây Colombia, khiến nhiều thành phố trên cả nước cảm nhận được rung chấn. Tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết trận động đất đã khiến ít nhất 111 người thiệt mạng. Ông cho biết trận động đất cũng khiến ít nhất 87 người bị thương, 61 tòa nhà bị sập và 1.575 ngôi nhà bị hư hại.
Theo CNN và Associated Press (AP), USGS cho biết tâm chấn nằm gần San José del Palmar, tỉnh Chocó, cách thủ đô Bogotá khoảng 280 km về phía Tây, với độ sâu chấn tiêu 107 km.
Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã triệu tập một ủy ban khẩn cấp hôm thứ Hai để điều phối công tác ứng phó. Các lãnh đạo địa phương khác cam kết tăng cường hoạt động cứu hộ. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng cho biết Chính phủ Mexico sẵn sàng hỗ trợ.
Tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm tăng cường công tác tìm kiếm và cứu hộ.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng hỗ trợ người dân Colombia.
Ông Trump đã công khai ủng hộ ông de la Espriella. Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây cũng cho biết họ có kế hoạch cung cấp 1 tỷ USD viện trợ an ninh cho chính phủ của ông.
Không chỉ Colombia, trận động đất mạnh này còn ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Phóng viên Reuters tại bang biên giới Táchira và thành phố Barquisimeto ở miền trung-tây Venezuela cho biết người dân tại đây cũng cảm nhận được rung chấn. Tháng 6 năm nay, Venezuela từng hứng chịu hai trận động đất mang tính hủy diệt, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, phần lớn nạn nhân tập trung tại khu vực ven biển gần thủ đô Caracas.
Khi đó, rung chấn từ một số trận động đất cũng được cảm nhận tại Colombia. Theo dữ liệu của USGS, những khu vực đông dân cư có thể bị ảnh hưởng bởi trận động đất hôm thứ Hai ở Colombia gồm Zarzal, Pereira và Armenia.
Tại Cali, thành phố lớn thứ ba của Colombia, Thị trưởng Alejandro Eder cho biết ít nhất 20 tòa nhà đã bị sập và có người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ông kêu gọi người dân kiểm tra cơ sở hạ tầng để phát hiện những hư hại về kết cấu, đồng thời yêu cầu mọi người lập tức rời khỏi tòa nhà nếu phát hiện các vết nứt lớn.
Tại các khu vực khác, người đứng đầu chính quyền tỉnh Chocó, miền Tây Bắc Colombia, Nubia Carolina Córdoba Curi xác nhận tại thủ phủ Quibdó có người bị thương và các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Bà cũng bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra dư chấn.
Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Colombia, trận động đất khiến sân bay tại 6 thành phố của nước này bị hư hại, gồm Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago và Buenaventura. Hoạt động bay tại các sân bay liên quan đã bị đình chỉ.
Tại thủ đô Bogotá, rung chấn rất mạnh, còi cảnh báo vang lên, nhiều người trong các tòa nhà đã sơ tán ra đường để đảm bảo an toàn. Thị trưởng Bogotá Carlos Galán cho biết trên X: “Hiện chưa có báo cáo về người bị thương hoặc hư hại kết cấu công trình. Chỉ có một số tòa nhà xuất hiện vài vết nứt”.
Theo thang cường độ địa chấn được USGS sử dụng, hơn 2 triệu người đã trải qua rung chấn rất mạnh trong trận động đất này. Mức độ rung lắc như vậy có thể gây thiệt hại đáng kể cho những công trình có chất lượng xây dựng kém. Cơ quan này ước tính trận động đất có thể gây ra số thương vong lớn, với khoảng 33% khả năng số người thiệt mạng trong trận động đất sẽ vượt quá 1.000 người.
Các nhà lãnh đạo thế giới cam kết hỗ trợ
Ngoài Mỹ, chính phủ nhiều quốc gia và khu vực khác trên thế giới cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Colombia và đề nghị hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ.
“Tôi cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân, những người bị thương và tất cả người dân Colombia đang trải qua thời khắc khó khăn hôm nay,” Tổng thống El Salvador Nayib Bukele viết trên mạng xã hội. “Chúng tôi đang giữ liên lạc với phía Colombia và đã sẵn sàng cung cấp hỗ trợ ngay lập tức, bao gồm cử đội cứu hộ, nhân viên y tế và nhân viên cấp cứu, cung cấp vật tư hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ nào khác mà những người anh em Colombia của chúng ta cho là cần thiết.”
Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết Ý đang theo dõi sát tình hình và nói: “Trong thời khắc vô cùng đau buồn này, chúng tôi xin gửi lời chia buồn và tình đoàn kết sâu sắc nhất tới toàn thể người dân Colombia”.
Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado nhắc lại việc nước này từng nhận được sự hỗ trợ quốc tế sau các trận động đất gần đây, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng. “Người Venezuela chúng tôi cũng từng hứng chịu những thảm họa động đất mang tính hủy diệt, vì vậy chúng tôi từ tận đáy lòng đồng cảm với các gia đình bị ảnh hưởng,” bà Machado nói. “Trước một thảm họa nghiêm trọng như vậy, chúng tôi hiểu sâu sắc sự đoàn kết và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế quan trọng đến mức nào.”
Phát giác hơn 50 thi thể đang phân hủy tại nhà tang lễ ở Chicago
(The Associated Press)
-Hơn 50 thi thể đang phân hủy được phát hiện hôm thứ Năm (6/8) tại một nhà tang lễ ở Chicago, do một cặp vợ chồng điều hành. Trước đó, hai người này từng vận hành một cơ sở hỏa táng cũng bị đóng cửa vì xử lý thi thể không đúng quy định, giới chức cho biết.
Trong khi đó, giới chức bang Illinois đã đình chỉ giấy phép hành nghề của một trong những người điều hành nhà tang lễ, cáo buộc các thi thể được lưu giữ trong khu vực không có hệ thống làm lạnh, trong “điều kiện hết sức tồi tệ”.
Văn phòng Giám định Y khoa Hạt Cook cho biết đã được giới chức bang và địa phương thông báo về việc các thi thể được lưu giữ không đúng quy định tại nhà tang lễ South Chicago Chapel. Các điều tra viên và bác sĩ pháp y đã được cử đến hiện trường. Giới chức cho biết các thi thể đang phân hủy ở nhiều mức độ khác nhau.
“Nhân viên đang đánh giá tình trạng các thi thể, tìm kiếm hồ sơ liên quan đến việc xác định danh tính người đã qua đời cũng như giấy chứng tử. Quá trình này có thể mất vài ngày để bảo đảm việc xử lý các thi thể được thực hiện đúng quy định”, văn phòng này cho biết trong một tuyên bố.
Ban đầu, cảnh sát cho biết giới chức thuộc sở cứu hỏa xác định hiện trường là một vụ việc liên quan đến vật liệu nguy hiểm, nhưng sở cứu hỏa đã bác bỏ thông tin này vào thứ Sáu (7/8).
Chưa có vụ bắt giữ nào được công bố, nhưng cảnh sát thành phố cho biết các thám tử đang điều tra vụ việc.
Người dân sống gần đó nói với các cơ quan truyền thông địa phương rằng có mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ khu vực nhà tang lễ.
Các phóng viên đã để lại lời nhắn cho nhà tang lễ qua điện thoại và trang web vào hôm thứ Sáu.
Hồ sơ doanh nghiệp của bang cho thấy giám đốc nhà tang lễ, Johanna Morgan, thành lập South Chicago Chapel Inc. vào năm 2022. Giấy phép hành nghề của bà đã bị đình chỉ tạm thời hôm thứ Tư (5/8).
Sở Quản lý Tài chính và Nghề nghiệp Illinois cho biết việc đình chỉ giấy phép xuất phát từ “phát hiện rằng việc tiếp tục hành nghề của người bị đình chỉ gây nguy hiểm cho an toàn, lợi ích và phúc lợi công cộng, do cho phép nhiều thi thể được lưu giữ trong khu vực không có hệ thống làm lạnh với điều kiện tồi tệ, bao gồm sự xâm nhập của loài gặm nhấm, dẫn đến thi thể bị phân hủy và đầy giòi”.
Hồ sơ doanh nghiệp của bang cũng liệt kê Clark X. Morgan là chủ tịch nhà tang lễ. Sở Quản lý Tài chính và Nghề nghiệp Illinois cho biết họ đã thu hồi giấy phép hành nghề của Clark X. Morgan và phạt 10.000 USD vào năm 2024 vì hành nghề khi giấy phép đã hết hạn và có “hành vi thiếu chuyên nghiệp”, nhưng không nêu cụ thể hành vi này.
Kiểm soát viên bang Illinois Susana Mendoza hôm thứ Sáu cho biết Johanna và Clark Morgan trước đây từng điều hành một cơ sở hỏa táng ở Chicago Heights, phía nam Chicago. Cơ sở này đã bị thu hồi giấy phép vào năm ngoái sau khi giới chức phát hiện các thi thể được lưu giữ không đúng quy định cùng hàng trăm hũ tro cốt sau hỏa táng chưa được trả về cho gia đình.
Bà Mendoza cho biết nhiều thi thể tại cơ sở hỏa táng này được xếp chồng lên nhau và không được bảo quản lạnh.
“Thật kinh hoàng. Một lần nữa”, bà Mendoza nói trong một tuyên bố. “Việc phát hiện những thi thể đang phân hủy, chờ được an táng tại một nhà tang lễ ở khu South Side trong tuần này thật đau lòng và không thể chấp nhận được. Đây là những con người — là mẹ, cha, anh chị em, con cái hoặc bạn bè của một ai đó — và họ xứng đáng được đối xử tốt hơn”.
Hồ sơ tòa án Hạt Cook cho thấy cả Johanna và Clark Morgan đều là bị đơn trong các vụ kiện liên quan đến Heights Crematory ở Chicago Heights, phía nam Chicago.
Hồ sơ công khai cho thấy Johanna và Clark X. Morgan cùng cư trú tại một địa chỉ tại vùng ngoại ô Evergreen Park của Chicago. Cáo phó của mẹ Johanna Morgan cũng ghi tên chồng của Johanna là Clark. Hôm thứ Sáu, các phóng viên đã để lại lời nhắn tới những số điện thoại của Johanna và Clark Morgan được liệt kê trong hồ sơ công khai.
Trang web của South Chicago Chapel cho biết nhà tang lễ này “cam kết cung cấp sự chăm sóc tận tâm và các dịch vụ được cá nhân hóa nhằm hỗ trợ các gia đình trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời”.
“Đội ngũ giàu kinh nghiệm và tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị trong từng bước, bảo đảm cuộc đời của người thân được tưởng nhớ với phẩm giá, sự tôn trọng và sự quan tâm chân thành đến từng chi tiết”, trang web viết. “Chúng tôi tin rằng mỗi cuộc đời đều là duy nhất và phối hợp chặt chẽ với quý vị để tạo ra những nghi thức tưởng niệm ý nghĩa, phản ánh câu chuyện và di sản của họ”.
Vụ việc này tương tự một số trường hợp khác liên quan đến việc xử lý thi thể không đúng quy định tại nhiều nơi ở Mỹ.
Tháng trước, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông tại Pueblo, bang Colorado, trong đó có một cựu nhân viên văn phòng giám định tử thi của hạt, với cáo buộc xử lý không đúng cách ít nhất 24 thi thể đang phân hủy cùng các bộ phận thi thể khácc được phát hiện phía sau một cánh cửa bí mật trong một nhà tang lễ.
Năm 2024, tại miền nam bang Georgia, giới chức phát hiện 18 thi thể ở nhiều mức độ phân hủy khác nhau tại một nhà tang lễ ở Douglas và bắt giữ chủ cơ sở.
Một vụ việc khác tại Colorado liên quan đến việc phát hiện gần 200 thi thể đang phân hủy, được lưu giữ ở nhiệt độ phòng trong một tòa nhà ở Penrose vào năm 2023, dẫn đến các vụ bắt giữ và án tù.
Cũng trong năm 2023, một cuộc điều tra tại miền nam Indiana phát hiện 31 thi thể đang phân hủy tại một nhà tang lễ ở Jeffersonville, dẫn đến việc chủ cơ sở bị bắt giữ và nhận tội.
Mỹ thắt chặt cấp visa du học F-1, lượng visa cấp cho sinh viên Trung Cộng giảm 46%
(Lý Ngọc)
-Một báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu Di trú Mỹ (CIS) cho thấy số thị thực du học F-1 mà Mỹ cấp cho sinh viên Trung Quốc và Ấn Độ đã giảm mạnh sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai các biện pháp siết chặt chính sách đối với sinh viên quốc tế.
Theo dữ liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ được CIS phân tích, trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8/2025, Mỹ đã cấp 40.034 thị thực F-1 cho công dân Trung Quốc, giảm 46% so với mức trung bình cùng kỳ giai đoạn 2017–2019 và 2021–2024 (73.853 thị thực), đồng thời giảm 34% so với cùng kỳ năm 2024 (61.075 thị thực). Báo cáo sử dụng giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 vì đây là thời điểm phần lớn thị thực du học được cấp để chuẩn bị cho năm học mới, đồng thời là dữ liệu mới nhất hiện có.
Mỹ siết chính sách đối với du học sinh
Trong báo cáo công bố ngày 4/8, ông George Fishman, nghiên cứu viên pháp lý cấp cao của CIS, cho rằng Mỹ đang tiếp nhận số lượng sinh viên nước ngoài vượt quá nhu cầu quốc gia. Theo ông, nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã chuyển sang làm việc tại Mỹ thông qua các chương trình như OPT, khiến chương trình thị thực du học dần trở thành một hình thức lao động tạm thời, ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của sinh viên Mỹ.
Chính quyền Trump cũng đã thực hiện nhiều thay đổi đáng chú ý trong chính sách thị thực. Tháng 3/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ hủy thị thực của hàng trăm sinh viên từng tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học. Đến tháng 7, chính quyền quyết định chấm dứt quy định “Duration of Status” (D/S), thay bằng thời hạn lưu trú cố định tối đa 4 năm đối với người mang thị thực sinh viên. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9/2026. Trước đó, Nhà Trắng cũng từng đề xuất thu phí 100.000 USD đối với sinh viên nước ngoài muốn ở lại Mỹ làm việc sau khi tốt nghiệp.
Nhiều sinh viên Trung Cộng ở lại Mỹ làm việc
Theo thống kê của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), trong năm học 2024–2025, Mỹ có hơn 1 triệu sinh viên quốc tế, trong đó khoảng 294.000 người đã tốt nghiệp và ở lại làm việc theo chương trình Đào tạo thực hành tùy chọn (OPT). Sinh viên Trung Quốc chiếm khoảng 61.981 người, tương đương 21% tổng số người tham gia chương trình này.
OPT cho phép sinh viên quốc tế làm việc tại Mỹ trong tối đa 12 tháng sau khi tốt nghiệp, trong khi sinh viên thuộc các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) có thể gia hạn thêm 24 tháng, nâng tổng thời gian làm việc lên 36 tháng. Theo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), trong số 165.524 sinh viên được chấp thuận tham gia chương trình STEM-OPT năm 2024, có 33.807 công dân Trung Quốc, chiếm khoảng 20%.
Báo cáo nêu lo ngại về an ninh quốc gia
Báo cáo của CIS cho rằng việc Trung Quốc thúc đẩy hiện đại hóa quân đội và phát triển các công nghệ then chốt khiến Washington ngày càng quan ngại về nguy cơ chuyển giao công nghệ và gián điệp.
Dẫn đánh giá của Tập đoàn RAND, báo cáo cho rằng nếu Trung Quốc đạt được các mục tiêu hiện đại hóa quân sự, đây có thể trở thành một trong những thay đổi địa chiến lược gây tác động lớn nhất trong thế kỷ 21.
Báo cáo cũng viện dẫn các phát biểu trước đây của quan chức Bộ Tư pháp, CIA và Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng Bắc Kinh sử dụng nhiều biện pháp để thu thập công nghệ và thông tin nhạy cảm, trong đó có việc gây sức ép hoặc tuyển mộ một số du học sinh Trung Quốc đang học tập tại nước ngoài.
Theo báo cáo, không phải mọi sinh viên Trung Quốc đều tham gia hoạt động gián điệp, nhưng một số có thể phải đối mặt với áp lực từ chính quyền Trung Quốc. Báo cáo cũng lưu ý số lượng sinh viên Trung Quốc tại Mỹ đã tăng mạnh trong nhiều thập niên, từ chỉ 3% tổng số sinh viên quốc tế vào năm học 1984–1985 lên khoảng 23%, tương đương 265.919 người, trong năm học 2024–2025.
Ấn Độ: Phong Trào Chống Tham Nhũng Trong Giáo Dục Lan Rộng Ra Nhiều Nơi
(Hình Somnath Sen via REUTERS Connect - ANI: Thanh niên biểu tình phản đối tình trạng gian lận trong các kỳ thi tuyển dụng công chức tại Ranchi, tiểu bang Jharkhand, Ấn Độ, ngày 8/8/2026.)
-Tiếp nối thành công của phong trào chống tham nhũng trong giáo dục và thất nghiệp trong giới trẻ tại Tân Ðề Ly, do đảng Con Gián chủ trương, làn sóng tranh đấu đang lan rộng sang nhiều khu vực khác tại Ấn Độ.
Tại tiểu bang công nghiệp Jharkhand ở miền Đông, giới trẻ đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn trong suốt hai tuần qua nhằm phản đối tình trạng gian lận trong các kỳ thi tuyển dụng công chức. Từ thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ ngày 8/8/2026, thông tín viên Abdoolah Earally của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Bên ngoài trụ sở Ủy ban Dịch vụ Công tại Ranchi, thủ phủ tiểu bang Jharkhand, khoảng 30 thanh niên đang tuyệt thực ngày thứ 16, tại khu lều bạt dựng tạm. Hàng ngàn người biểu tình thay phiên nhau túc trực ngày đêm xung quanh họ để yêu cầu chính quyền minh bạch hơn trong quy trình tuyển dụng.
Trong số họ, có Rupesh, người đã 2 lần tham gia kỳ thi tuyển dụng Giáo viên. Rupesh nói: "Tôi đã chờ kết quả suốt 2 năm nay. Tôi đã gửi vô số email cho người đứng đầu Ủy ban và Sở Giáo dục Jharkhand. Tại sao họ lại giấu kết quả của tôi? Nếu tôi không đủ điều kiện, hãy cho tôi xem kết quả!"
Những người biểu tình lên án một hệ thống tuyển dụng đầy rẫy tham nhũng và tình trạng lộ đề thi. Tại tiểu bang công nghiệp này, quyền lực được chia sẻ giữa đảng Jharkhand Mukti Morcha (Mặt trận Giải phóng Jharkhand) và đảng Quốc đại. Shivshankar, một Giáo viên Trung học, đã chỉ trích chính quyền địa phương: "Chính quyền này vừa mù vừa điếc. Vì vậy, tôi chỉ yêu cầu một điều: Nếu có quyền hành động, hãy bắt giữ những kẻ có tội! Tại sao họ lại phải lẩn trốn sau lưng cảnh sát?"
Để mở rộng quy mô phong trào, các Hiệp hội Sinh viên đã kêu gọi sự tham gia của những nhân vật có tầm ảnh hưởng trên toàn quốc. Trong số đó có Neha Bora, một gương mặt tiêu biểu của phong trào biểu tình Con Gián tại Delhi, kiêm Chủ tịch của AISA - Hiệp hội Sinh viên Toàn Ấn Độ, một liên đoàn sinh viên cánh tả. Neha nói: "Kế hoạch hành động của chúng tôi rất đơn giản. Năng lượng của phong trào này, điều mà chúng tôi đã chứng kiến trên khắp cả nước, cần phải được định hướng và phát huy đúng cách".
Kết quả đầu tiên của cuộc vận động này là 19 người đã bị bắt giữ, bao gồm 4 công chức bị nghi ngờ gian lận trong kỳ thi tuyển dụng công chức. Tuy nhiên, những bất ổn về chính trị vẫn còn đó. Tại tiểu bang Jharkhand, nơi đảng Quốc đại tham gia chính quyền, lãnh đạo đảng - ông Rahul Gandhi hiện vẫn giữ thái độ im lặng".
81 Năm Hiroshima-Nagasaki: Thị Trưởng Phản Đối Vũ Khí Nguyên Tử, Tokyo Muốn Đổi Chính Sách
(AP / Eugene Hoshiko: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi trả lời báo giới tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/01/2026.)
-Hôm 9/8/2026, Nhật Bản tưởng niệm 81 năm ngày Nagasaki hứng chịu vụ Hoa Kỳ ném bom nguyên tử ngày 9/8/1945 trong Đệ nhị Thế chiến, sau lễ tưởng niệm tại Hiroshima hôm 6/8 vừa qua. Hai vụ ném bom đã khiến khoảng 220.000 người thiệt mạng.
Tại buổi lễ tưởng niệm, Thị trưởng Nagasaki, ông Shiro Suzuki gọi vũ khí nguyên tử là "cái ác tuyệt đối", đồng thời phản đối xu hướng ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ chiến lược răn đe nguyên tử. Trước đó 3 hôm, Thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui cũng chỉ trích các cường quốc tiếp tục tiến hành chiến tranh, đồng thời kêu gọi các quốc gia không nên lấy lý do răn đe để biện minh cho việc sở hữu vũ khí nguyên tử.
Năm nay, các lễ tưởng niệm diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, khi liên minh cầm quyền đang muốn xem xét lại chính sách của Nhật Bản về vũ khí nguyên tử. Theo chính sách hiện tại, xứ hoa anh đào không được sở hữu hay chế tạo vũ khí nguyên tử, đồng thời cũng không cho phép lưu trữ hoặc vận chuyển chúng qua lãnh thổ.
Liệu quốc gia duy nhất trên thế giới từng hứng chịu bom nguyên tử có nên thay đổi lập trường? Đây đang là một vấn đề gây tranh cãi, theo tường thuật của thông tín viên Bruno Duval của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Tokyo:
"Không còn điều cấm kỵ nào đối với vấn đề vũ khí nguyên tử", theo Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi. Đây cũng là quan điểm của toàn bộ phe bảo thủ nhất trong liên minh cầm quyền do Thủ tướng theo chủ nghĩa Dân tộc, Sanae Takaichi, lãnh đạo.
Theo quan điểm của họ, trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, chẳng hạn với Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, Tokyo cần cho phép Ngũ Giác Đài đặt những loại vũ khí như vậy tại các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Nhật Bản. Đồng thời, Tokyo cũng nên cho phép Hoa Thịnh Ðốn khai triển trong vùng lãnh hải của mình các tàu ngầm mang phi đạn-đạn đạo, có khả năng phóng phi đạn nguyên tử tầm xa.
Ba phần tư số người được khảo sát phản đối một kịch bản như vậy, điển hình là một cụ bà ngoài 80 tuổi: "Viễn cảnh Nhật Bản và rộng hơn là cả thế giới không có vũ khí nguyên tử trở thành hiện thực khi tôi còn sống sẽ là điều quý giá nhất mà thế hệ chúng tôi có thể để lại cho con cháu".
Trong khi đó, một công chức cho rằng đáng tiếc là Nhật Bản cần phải tranh luận về vấn đề vũ khí nguyên tử: "Lý tưởng nhất là Nhật Bản không sở hữu những loại vũ khí như vậy, xét đến quá khứ của mình, nhưng liệu điều đó có thực tế hay không? Mối đe dọa ba bên từ Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn không nên bị xem nhẹ".
Liên minh cầm quyền cũng đang xem xét trang bị cho quân đội Nhật Bản các tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử. Nếu điều này trở thành hiện thực, đó cũng sẽ là một bước ngoặt lớn, bởi quần đảo này từ trước đến nay luôn cam kết chỉ sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích dân sự, chứ không phải quân sự.
Hồng Kông: Chính Quyền Cảnh Báo Hiệp Hội Nhà Báo Về "An Ninh Quốc Gia"
(Hình AFP / Anthony Wallace: Tỉ phú Jimmy Lai, biểu tượng của tự do báo chí Hồng Kông. Ảnh tư liệu ngày 16/6/2020.)
-Hôm 7/8/2026, người đứng đầu cơ quan an ninh Hồng Kông, ông Đặng Bính Cường (Chris Tang) đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông (HKJA), ngay trước thềm cuộc bầu cử ban lãnh đạo hiệp hội.
Hãng tin Pháp AFP ngày 7/8/2026 đưa tin, lãnh đạo an ninh Hồng Kông, ông Đặng Bính Cường đe dọa: "Bất kể quý vị mang tên gì hay khoác lên mình bộ mặt nào, nếu quý vị tìm cách gây nguy hại cho an ninh quốc gia, thông đồng với các thế lực ngoại quốc hoặc lật đổ chính quyền, tôi bảo đảm sẽ xử quý vị và quý vị sẽ phải gánh chịu hậu quả".
Vào thời kỳ đỉnh cao, Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông có tới vài trăm thành viên. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tổ chức này phải đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng từ chính quyền. Cuộc bầu ban lãnh đạo năm nay, ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng Sáu, đã phải hoãn lại do thiếu ứng viên. Việc trì hoãn cuộc bầu cử đã vấp phải những cuộc công kích từ các cơ quan truyền thông thân Bắc Kinh.
Về phần mình, tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) bày tỏ "phẫn nộ trước chiến dịch quấy rối được tiến hành trên nhiều mặt trận" nhắm vào Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông. Trong một thông cáo, đại diện RSF phụ trách khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, ông Aleksandra Bielakowska lên án: "Những nỗ lực đe dọa mới nhất nhằm vào các thành viên của báo chí tự do rõ ràng nhằm ngăn cản các nhà báo bảo vệ và ủng hộ, thông qua hiệp hội, một môi trường truyền thông vốn đã suy yếu nghiêm trọng".
Hồng Kông từng được biết đến với nhiều cơ quan truyền thông độc lập, năng động, trong đó có tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily, do ông Jimmy Lai sáng lập, một nhân vật thường xuyên chỉ trích chính quyền. Tuy nhiên, xếp hạng của Hồng Kông về tự do báo chí đã sụt giảm nghiêm trọng kể từ khi Bắc Kinh áp đặt Luật An ninh Quốc gia, được thông qua năm 2020 sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ năm 2019. Những người chỉ trích cho rằng đạo luật này được sử dụng để hình sự hóa gần như mọi hình thức phản đối tại Hồng Kông. Ông Jimmy Lai đã bị kết án 20 năm tù hồi tháng 12/2025 vì "tội thông đồng với các thế lực ngoại quốc và xuất bản các nội dung mang tính kích động".
Công Ty Dầu Khí Thân Cận Với Trump Khai Triển Thăm Dò Tại Đảo Greenland Dù Chưa Được Địa Phương Cho Phép
(Hình AFP - Odd Andersen: Một tảng băng trôi ngoài khơi Nuuk, Greenland, ngày 7/3/2025.)
-Hôm 8/8/2026, báo chí Âu Châu đồng loạt đăng tải thông tin về việc công ty dầu khí thân cận với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khai triển việc khoan thăm dò tại đảo Greenland, thuộc chủ quyền Đan Mạch, bất chấp việc chính quyền của hòn đảo chưa cấp phép.
Hôm 30/7, chính quyền khu tự trị Greenland ra một thông báo về việc Bộ Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản của Greenland "đã nhận được tin báo về việc công ty White Flame Energy vận chuyển và tập kết thiết bị khoan (đã được đóng gói) từ Tasiilaq đến Nerlerit Inaat", một hành động được thực hiện mà không có sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Cơ quan nói trên nhấn mạnh: "Mục tiêu là đưa thiết bị lên bờ tại khu vực Nunap Qeqqa (Jameson Land) để tiến hành khoan thăm dò dầu khí tại đây".
Các lãnh đạo của Greenland Energy – một công ty có trụ sở tại Texas mới được thành lập vào năm 2025 – tuyên bố rằng trữ lượng dầu thô trị giá 1.000 tỉ Mỹ kim có thể nằm bên dưới khu vực Jameson Land. Greenland đã công bố kế hoạch chi 60 triệu Mỹ kim để khoan 2 giếng thăm dò nhằm xác thực thông tin này. Greenland Energy sẽ nắm giữ cổ phần chi phối trong dự án thăm dò. Giếng thăm dò đầu tiên với độ sâu 3.500 mét dự kiến sẽ được khoan vào tháng 10/2026.
Báo Le Figaro cho hay Greenland Energy, thành lập vào năm 2025 với đội ngũ nhân sự bao gồm các cộng sự của ông Donald Trump, như Larry Sweet và Carol Craig. Công ty này tham gia vào việc phát triển dự án lá chắn phòng thủ phi đạn "Golden Dome" mà Tổng thống Hoa Kỳ dự định khai triển trên hòn đảo này.
Theo báo Anh The Guardian, Greenland – một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, có quyền đưa ra các quyết định thăm dò, khai thác tài nguyên – đang phải đối mặt với một quyết định đầy nhạy cảm. Chính quyền đảo có thể buộc phải cấp phép khoan dầu nằm trong khu bảo tồn theo Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước. Nếu từ chối, một số người lo ngại rằng điều này sẽ tạo cớ để Tổng thống Donald Trump thúc đẩy tham vọng mang tính đế quốc tại hòn đảo. Theo chính quyền địa phương, hồ sơ xin cấp phép thăm dò vẫn đang trong quá trình xem xét.
Tháng 1/2026, căng thẳng gia tăng giữa Đan Mạch và Âu Châu với chính quyền Hoa Kỳ, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ đe dọa dùng vũ lực xâm chiếm hòn đảo. Giữa tháng 1, Pháp, Thụy Điển, Đức và Na Uy thông báo điều quân đến Greenland để tham gia cuộc thao dượt quân sự "Arctic Endurance", như một thông điệp đoàn kết gửi đến Đan Mạch. Ngày 22/1, Tổng thống Trump tuyên bố việc "sử dụng sức mạnh" để kiểm soát đảo Greenland là "không cần thiết" với Hoa Thịnh Ðốn.
Ngành Hàng Không Hoa Kỳ Bất Bình Vì Chính Sách Nhập Cư Khắt Khe của Chính Quyền Trump
(Hình AP - Ted Shaffrey: Nhân viên cơ quan di trú ICE tuần tra tại phi trường La Guardia - New York, Hoa Kỳ. Ảnh tháng 3/2026.)
-Chính sách nhập cư khắt khe của Hoa Kỳ gây khó khăn cho ngành hàng không dân dụng. Cảnh sát biên phòng và nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) mở rộng tầm hoạt động nhắm vào các hành khách tại các phi trường Hoa Kỳ, để hoàn thành chỉ tiêu câu lưu đến 2.000 người nhập cư không giấy tờ hợp lệ mỗi ngày do Tổng thống Donald Trump đề ra.
Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
"Một hành khách bị bắt giữ lúc đang ký gửi hành lý, một người khác bị câu lưu ngay tại phòng đợi trước khi lên máy bay. Các tiếp viên hàng không phải giấu màn hình, tránh để nhân viên cơ quan di trú ICE xem được danh sách các hành khách trên máy bay. Ở khắp nơi, những sự việc như trên thường xuyên xảy ra tại các phi trường Hoa Kỳ. Tháng trước, Cảnh sát Nhập cư bắt giữ có khi đến 30 người mỗi ngày. Đó là những trường hợp visa hết hạn, hay họ đang chờ đợi được cấp giấy tờ như là thẻ xanh hoặc là giấy chứng nhận quy chế tị nạn. Bình thường ra, đây là những thành phần không bị nhân viên di trú ICE quấy rối.
Thế nhưng vào lúc Tổng thống Trump đặt ra chỉ tiêu phải câu lưu đến 2.000 người nhập cư mỗi ngày, nhân viên đặc trách về di trú đã mở rộng tầm hoạt động. Nhiều hãng hàng không đang lo ngạị trước tình huống này. Có một số thậm chí đã phải từ chối cho nhân viên ICE lên máy bay thi hành nhiệm vụ, nếu không có giấy phép của tòa án. Các hãng hàng không này đã giải thích là họ muốn tuân thủ luật pháp, nhưng không có chương trình cộng tác với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), đồng thời ưu tiên của các hãng hàng không luôn là an toàn cho các hành khách".
Nắng Nóng Khắc Khiệt: Chính Quyền Hoa Kỳ Tìm Cách Giảm Nhẹ Quy Định Bảo Vệ Người Lao Động
(Hình AP / Ellen Schmidt: Một công nhân xây dựng rửa chiếc mũ bảo hộ trong khi làm việc tại một dự án cơ sở hạ tầng giữa lúc có cảnh báo nắng nóng gay gắt tại Minneapolis, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ, ngày 14/7/2026.)
Trong khi nắng nóng liên tục hoành hành ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ, chính quyền Tổng thống Donald Trump và các Nghị sĩ đảng Cộng hòa lại đang tìm cách giảm bớt những quy định bắt buộc nhằm bảo vệ người lao động trước nguy cơ nắng nóng khắc nghiệt.
Những nỗ lực này được giới doanh nghiệp hoan nghênh, nhưng lại vấp phải sự phản đối của các nghiệp đoàn bảo vệ người lao động. Từ New York ngày 8/8, thông tín viên Gwendal Lavina của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Trong số những biện pháp giới chức muốn khai triển, đáng chú ý nhất là việc bãi bỏ quy định bắt buộc phải có giờ nghỉ giải lao thường xuyên, cũng như quyền được ở chỗ có bóng mát và tiếp cận nguồn nước mát để uống.
Các nghiệp đoàn của người lao động phản đối mạnh mẽ, cho rằng những biện pháp đó sẽ làm suy yếu hơn nữa các biện pháp bảo vệ người lao động ở cấp liên bang, vốn đã rất hạn chế. Sự phản đối càng gay gắt trong bối cảnh Hoa Kỳ đang trải qua một mùa Hè với những đợt nắng nóng liên tiếp.
Những sửa đổi đang được thảo luận hiện nay cũng có thể nhằm làm chậm tiến trình chính thức công nhận tình trạng nắng nóng khắc nghiệt là một nguy cơ trong lao động. Đây là điều mà các nghiệp đoàn đã yêu cầu công nhận từ rất lâu, nhưng vẫn vấp phải sự phản đối của các đại diện doanh nghiệp.
Theo các đại diện doanh nghiệp, cũng như theo các Nghị sĩ đảng Cộng hòa, việc không đưa ra những quy định thật và cụ thể về các biện pháp bảo vệ người lao động sẽ giúp các chủ lao động có thêm sự chủ động, linh hoạt để khai triển các biện pháp phù hợp. Tuy nhiên, các nghiệp đoàn không đồng tình với cách nhìn này.
Ngay cả trước khi những biện pháp trên được khai triển, chính quyền Donald Trump hồi tháng Tư đã hủy bỏ mục tiêu tăng cường các cuộc thanh tra đột xuất nơi làm việc, từng được đẩy mạnh dưới thời Tổng thống Joe Biden.
Tại Hoa Kỳ, trong năm 2024 ít nhất có 530 người đã chết tại nơi làm việc vì nắng nóng".
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Biển Đông: Hoa Kỳ một lần nữa cáo buộc Trung Quốc gây bất ổn tại khu vực bãi cạn Scarborough. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được đưa ra hôm 8/8/2026. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Tommy Pigott lên án việc Trung Quốc lấy cớ thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên để ngăn cản ngư dân Phi Luật Tân tiếp cận các ngư trường truyền thống của họ. Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh gần đây, Trung Quốc đã công bố các quy định mới về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên mà Bắc Kinh thiết lập từ năm 2025 quanh bãi cạn Scarborough, hiện đang có tranh chấp với Phi Luật Tân.
(Reuters/RFI) – Đài Loan dự kiến tăng 16% chi tiêu quốc phòng trong năm 2027. Dự thảo Ngân sách trị giá hơn 1.100 tỉ Đài tệ dự kiến được công bố ngày 20/8/2026. Nếu được thông qua, ngân sách quốc phòng của Đài Bắc lần đầu tiên sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỉ Đài tệ, tương đương 26,8 tỉ Euro. Ngân sách này bao gồm các khoản chi dành cho lực lượng Tuần duyên, cựu quân nhân và các dự án đặc biệt. Tổng ngân sách quốc phòng, cũng như trong năm nay, sẽ vượt mức 3% tổng sản phẩm quốc nội của Đài Loan. Đài Bắc coi hiện đại hóa quân đội là một trong những ưu tiên chính sách quan trọng và nhiều lần cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, đặc biệt nhằm phát triển các tàu ngầm do Đài Loan sản xuất.
(Le Monde/RFI) – Vụ drone: Bảo Gia Lợi triệu Ðại sứ Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Bảo Gia Lợi Dimitar Stoyanov thông báo drone rơi tại Bảo Gia Lợi vào hôm 8/8/2026, thuộc loại "được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi". Ðại sứ Ukraine đã được triệu tập để họp vào thứ Hai (10/8). Các viên chức ngoại giao Ukraine tuyên bố rằng nước này không "cố ý" nhắm mục tiêu vào Bảo Gia Lợi bằng drone và cam kết sẽ tiến hành điều tra để làm rõ sự việc.
(Le Monde/RFI) – Chiến tranh Ukraine: Nga oanh kích một kho vật tư y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Hôm 9/8/2026, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết một nhà kho chứa vật tư y tế của tổ chức này tại thành phố Dnipro, miền Đông Trung bộ Ukraine, đã "bị tấn công và phá hủy". Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào từ đầu 2022, WHO đã ghi nhận 3.148 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở y tế tại Ukraine.
(Reuters/RFI) – Serbia ủng hộ độc lập của Ukraine, nhưng không cam kết trừng phạt Nga. Hôm 8/8/2026, Tổng thống Serbia, ông Aleksandar Vučić tuyên bố Belgrade muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Kyiv. Về phía Tổng thống Ukraine, trong chuyến công du đầu tiên tới Serbia từ khi nổ ra chiến tranh, ông Zelensky thông báo Belgrade tài trợ cho Kyiv 2 triệu Mỹ kim để giúp Ukraine chuẩn bị cho mùa Đông giá lạnh tới đây. Phát biểu tại thủ đô Belgrade của Serbia, ông Zelesky cảnh báo Ukraine sẽ bước vào mùa Đông tới với "gần như không còn nhà máy nhiệt điện nào còn nguyên vẹn" do các cuộc không kích của Nga.
(AFP/RFI) – Bệnh ung thư của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã di căn vào đến xương và nhiều bộ phận khác, gây nhiều đau đớn. Hôm 8/8/2026, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden (83 tuổi), ông Hunter Biden cho biết như trên khi trả lời phỏng vấn BBC. Bốn tháng sau khi rời Tòa Bạch Ốc, ông Joe Biden, hồi tháng 5/2025, thông báo mắc ung thư tiền liệt tuyến. Hồi ký Tổng thống của ông Biden dự được phát hành ngày 17/11/2026.
(RFI) – Gia Nã Ðại: Cháy rừng dữ dội ở miền Tây, tỉnh bang British Columbia ban bố tình trạng khẩn cấp. Mặc dù cháy rừng xảy ra thường xuyên tại Gia Nã Ðại, việc chính quyền hôm 8/8/2026 ban bố Tình trạng Khẩn cấp vẫn là một biện pháp đặc biệt, cho thấy mức độ nghiêm trọng và sức tàn phá của đám cháy lần này. Hơn 20.000 người phải di tản. Đám cháy đã thiêu rụi hơn 10.000 hecta rừng, tương đương diện tích thành phố Paris. Lửa có thể lên cao tới 90m. Hơn 2.000 lính cứu hỏa đang được huy động để dập lửa. Thủ hiến tỉnh bang British Columbia đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Từ đầu năm 2026 đến nay, hơn 3,5 triệu hécta đã bị thiêu rụi tại Gia Nã Ðại do cháy rừng.
(AFP/RFI) – Nam Dương đóng cửa một Vườn Quốc gia trên đảo Java do cháy rừng. Quyết định được nhà chức trách Nam Dương đưa ra tối 8/8/2026. Các đám cháy đã thiêu rụi 176 hécta kể từ khi một vụ hỏa hoạn bùng phát hôm 3/8 tại Vườn Quốc gia Bromo Tengger Semeru, gần núi lửa Bromo, một điểm du lịch thu hút đông du khách ở miền Đông đảo Java. Trong 6 tháng đầu năm nay, hơn 107.000 hécta đã bị cháy tại Nam Dương, tức là hơn gấp đôi diện tích cháy rừng trong cả năm 2023.
(AFP/RFI) – Miền duyên hải phía Đông Trung Quốc chuẩn bị đón bão Dolphin, hơn 1.500 chuyến bay bị hủy. Nhiều người phải di tản và chính quyền ban bố mức cảnh báo cao nhất. Trong những ngày qua, bão Dolphin đã gây mưa lớn và gió mạnh tại Okinawa của Nhật Bản. Theo dự báo, bão sẽ đổ bộ vào cuối ngày 9/8 hoặc sáng sớm 10/8 tại tỉnh Chiết Giang hoặc tỉnh Phúc Kiến. Trong những ngày qua, bão Dolphin đã gây mưa lớn và gió mạnh tại Okinawa của Nhật Bản. Theo chính quyền Okinawa, 7 người đã bị thương nhẹ. Đến chiều nay, giờ địa phương, khoảng 5.290 gia đình tại Okinawa vẫn bị mất điện. Tại Đài Loan, hàng chục tuyến phà đã phải tạm ngừng hoạt động và hơn 180 chuyến bay bị hủy.
(Reuters/RFI) – Ai Cập có thể sẽ gia nhập liên minh quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Saudi, sau khi một số vấn đề kỹ thuật được giải quyết. Hôm 8/8/2026, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố như trên trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn quốc gia Anadolu. Theo ông, Thỏa thuận Quốc phòng mà Ankara ký với Pakistan và Ả Rập Saudi cho phép các nước hỗ trợ nhau tương tự Điều 5 của Khối Minh ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) về phòng thủ tập thể, nhưng ông nhấn mạnh thỏa thuận này không nhằm vào Iran. Cũng theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, một ủy ban cấp Bộ trưởng, tương tự cơ chế của NATO, sẽ được thành lập trong khuôn khổ liên minh, cùng với một ban thư ký đặt tại Ả Rập Saudi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét