Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2026

Xạo Sự "Muốn Có Hoà Bình Hãy Chuẩn Bị Chiến Tranh". - Út Bạch Lan


13,000,950 - Tổng số lượt xem trang NRBP giờ này
Trong bài "Hổ Mọc Thêm Cánh" tuần vừa rồi xạo tôi có viết "Thế là nước tràn ly, chuyện gì đến nó phải đến, Arab Saudi đã nhảy vào vòng chiến, tấn công lực lượng PMF thân IRGC trên lãnh thổ Iraq, rồi nay mai, Arab Saudi còn phải giải quyết thằng Houthi tên lãnh thổ Yemen..." Và cuối bài, xạo tôi viết "Bài xạo hôm nay cũng khá dài...để dành nghĩ ngơi vài hôm...xạo tiếp..."Hôm nay xạo tiếp.Ngày 30/7/2026, Arab Saudi tuyên bố thành lập "Liên Minh Phòng Thủ Hàng Hải" để bảo đãm an ninh hàng hải xung quanh eo biển Bab al-Mandab, cửa ngỏ nối liền Hồng Hải với vịnh Aden và Ấn Độ Dương. 
<!>
Với kênh đào Suez nối liền Địa Trung Hải với Hồng Hải, tuyến đường hàng hải này trở thành tuyến đường hàng hải huyết mạch quan trọng bậc nhất thế giới. Nó là sự kết nối giao thương giữa Châu Á và Châu Âu, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí so với việc vòng qua mũi Hảo Vọng của châu Phi, là “yết hầu” vận chuyển dầu mỏ và khí đốt từ Trung Đông đi các thị trường quốc tế, với hàng triệu thùng dầu đi qua đây mỗi ngày. Eo biển Bab al-Mandeb nằm giữa Yemen (Châu Á) và Djibouti, Somalia (Châu Phi), nơi đây có vị trí quân sự và thương mại tối quan trọng cho sự ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của kinh tế toàn cầu. Mọi biến động hoặc nguy cơ phong tỏa tại đây đều có thể châm ngòi cho các cú sốc năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng thế giới.
Liên minh gồm có 14 quốc gia tham gia, vùng vịnh gồm có Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Jordan, Yemen (Bắc), khu vực thuộc Châu Á gồm có Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, khu vực Châu Phi gồm có Egypt, Nigeria, Sudan, Djibouti, Somalia. Bên cạnh Liên Minh hàng hải này, vào đầu tháng 8 năm 2026, Saudi Arabia cùng với Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ký kết thêm Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca nhằm nâng cao năng lực răn đe và an ninh chiến lược giữa các quốc gia.
Tại sao Arab Saudi phải thành lập "Liên Minh", thì tại mấy ông cố nội "bịt mặt che mắt" mới sanh ra là biết hô khẩu hiệu nổi tiếng (Al-Slogan) "Allah Là Vĩ Đại Nhất-Cái Chết Cho Mỹ-Cái Chết Cho Israel-Lời Nguyền Rũa Cho Người Do Thái-Chiến Thắng Cho Hồi Giáo". Arab Saudi thân Mỹ thì là "bạn của kẻ thù của ta cũng là kẻ thù của ta dù cùng một Cha là Thánh Allah!🤠🤠🤠

Xin đi thẳng vào vấn đề, tên của nó là HOUTHI. Tên chính thức của nó là Ansar Allah (Ansar có nghĩa là phù trợ hay ủng hộ). Dưới mắt thông thường của dư luận quốc tế, Houthi chỉ là một lực lượng bán quân sự có vũ trang nổi dậy cướp chính quyền, thường được báo chí trên toàn thế giới gọi là "Phiến Loạn Quân" Hoặc là "Tổ Chức Khủng Bố Quốc Tế" không hơn không kém.
Hiện tại, Houthi chính thức là một thành viên thuộc "Trục Kháng Chiến"(Axis Of Resistance) do Iran chỉ đạo cùng với Hamas (Palestine), Hezbollah (Liban) và Dân Quân MPF (Iraq).
Mới nhất là sau khi Riyadh không kích PMF ở Iraq, Houthi lại lớn tiếng đe dọa Riyadh nào là phóng UAV và hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại các thành phố cảng như Jizan hay Yanbu. Nào là tuyên bố cấm vận và đe dọa tấn công các tàu chở dầu, tàu thương mại của Arab Saudi di chuyển qua khu vực Biển Đỏ. Phóng hỏa tiễn vào các sân bay quốc tế (như sân bay Abha) và các vùng đất phía nam Arab Saudi, làm gián đoạn an ninh và gây thương vong cho dân thường. Tập kích quy mô lớn nhắm vào các doanh trại quân sự và lực lượng đồng minh thân Arab Saudi tại khu vực giáp ranh biên giới.
Mẹ bà...không biết thực hư ra sao, nhưng nghe qua, xạo tôi cũng đã phát nổi sùng rồi, huống hồ gì Quốc Vương Salman Bin Abdulaziz Al Saud và Thái Tử kiêm Thủ Tướng Mohammed Bin Salman (thường gọi là MBS) là người nắm giữ quyền lực chính trị thực tế của Riyadh hiện nay.
Houthi xuất hiện từ những năm 1990 tại miền bắc Yemen, thuộc cộng đồng Hồi giáo dòng Shia, thuộc nhánh Zaidism. Họ bắt đầu nổi dậy chống lại chính phủ trung ương Yemen từ giữa những năm 2000. Đến năm 2014–2015, lực lượng này đã đánh chiếm thủ đô Sanaa và nhiều vùng lãnh thổ lớn, châm ngòi cho cuộc nội chiến dai dẳng tại Yemen. Dù bị coi là phiến quân đối lập với chính phủ Yemen (Nam Yemen) được quốc tế công nhận, Houthi hiện nắm quyền kiểm soát thực tế (de facto) phần lớn miền bắc và tây bắc Yemen, bao gồm cả các cơ quan hành chính tại thủ đô. Họ nêu hai lý do để họ cướp chính quyền là, thứ nhất, chủ nghĩa Salafi-Wahhabi trổi dậy của Arab Saudi nhằm mục tiêu tiến chiếm đất đai của người Zaydi (Tổ Tiên của Ansar Allah trên lãnh thổ của Yemen), thứ hai là họ bất mãn và chống đối với chính quyền Tổng Thống Ali Abdullah Saleh, một chính quyền tham nhũng, yếu kém về kinh tế, gạt bỏ cộng đồng người miền Bắc khỏi đời sống chính trị của Yemen. Nhưng điểm quan trọng nhất là chính phủ Yemen của Ali Saleh thân Mỹ và Israel.
Tháng 9 năm 2014, Houthi chính thức chiếm Thủ Đô Sanaa của chính phủ Yemen khiến Tổng Thống phải lưu vong chạy về phía nam thành lập thủ đô khác ở Aden.

Trong quá khứ, tháng 3 năm 2015, Liên Quân do Arab Saudi dẫn đầu bắt đầu chiến dịch quân sự có tên "Bão Táp Quyết Đoán" (Operation Decisive Storm) tấn công lực lượng Houthi. Liên quân gồm có 9 quốc gia : Arab Saudi, UAE, Kuwait, Bahrain, Qatar, Egypt, Jordan, Morocco và Sudan. Riêng Hoa Kỳ và Anh Quốc chỉ đứng bên lề hậu thuẫn việc cung cấp thông tin tình báo...và bán vũ khí!!!🤑🤠🤭
Câu hỏi được đặt ra ở đây là "Cuộc chiến này giữa Liên Quân Arab Saudi và Houthi từ năm 2015 kết thúc chưa, và ai thắng ai bại"
Xin trả lời ngay: "Chưa! Chiến tranh "âm thầm" vẫn còn kéo dài "nhì nhằng" cho đến ngày nay. Nhà ai nấy ở, con ai nấy nuôi, chẳng ai thắng cũng chẳng có ai bại, lâu lâu hai bên rình bắn lẫn nhau chết năm mười mạng cho nó vui. Các quốc gia trong liên minh vẫn tiếp tục mua vũ khí tối tân hơn của Mỹ để lo cho thân mình trước đã..."
Tuy nhiên, chiến dịch này của Riyadh, được giới phân tích thế giới đánh giá là "thất bại hòan toàn" về mặt chiến lược. Liên quân không thể đánh bật lực lượng Houthi khỏi thủ đô Sanaa hay miền bắc Yemen. Sau hơn một thập kỷ đối phó với không kích của Mỹ, Israel và Arab Saudi, Houthi vẫn duy trì quyền kiểm soát vững chắc tại các vùng lãnh thổ đông dân cư miền bắc Yemen, tự quản lý hành chính và phát triển năng lực quân sự. Do tổn thất về kinh tế, hạ tầng năng lượng bị tấn công và bế tắc quân sự, Arab Saudi buộc phải chuyển hướng từ can thiệp quân sự toàn diện sang các kênh đàm phán ngoại giao nhằm bảo vệ biên giới và an ninh quốc gia. Mặc dầu qua lệnh ngừng bắn do Liên Hiệp Quốc làm trung gian năm 2022, nhưng hai bên không ngừng oánh nhau dưới hình thức "rình rập tập kích bất ngờ" rồi rút lui.
Khác với Hamas, Hezbollah, IS, Jihad, PMF...Houthi không đơn thuần là một nhóm khủng bố nhỏ lẻ tẽ, hay chỉ là một lực lượng ủy nhiệm (proxy) hoàn toàn của Iran, Houthi là một "phong trào chính trị có vũ trang, có rễ sâu trong lịch sử và cơ cấu nhân sự được hình thành từ các bộ tộc của Yemen. Họ biết tận dụng sự hậu thuẫn từ Iran để nâng cấp sức mạnh, đồng thời khai thác tâm lý chống ngoại xâm của người dân để củng cố vị thế cầm quyền. Dù thể hiện năng lực chiến đấu và quản trị đáng kinh ngạc trước các đối thủ mạnh hơn nhiều lần, mô hình quản trị độc tài, cứng rắn và các hành động gây bất ổn khu vực của họ tiếp tục là rào cản lớn đối với hòa bình lâu dài tại Yemen.
Trong thời gian xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza, Houthi đã liên tục thực hiện các hành động quân sự nhằm gây sức ép, buộc Israel dừng ngay chiến dịch ở Gaza và thể hiện sự đoàn kế với Palestine. Houthi nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các mục tiêu khác nhau tại Israel. Lực lượng này tuyên bố cấm và tấn công mọi tàu thuyền có liên quan đến Israel hoặc di chuyển đến các cảng của Israel đi qua khu vực Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb, khiến nhiều hãng vận tải quốc tế phải đổi lộ trình đi vòng qua châu Phi.

Sau ngày 27/7/2026, sau khi Không Lực Arab Saudi và Mỹ không kích lực lượng PMF trên lãnh thổ Iraq, Houthi lên dây cót lớn giọng rằng:
- Chúng tôi (Houthi) chính thức thông báo rằng, chúng tôi sẽ áp đặt lệnh cấm vận và phong tỏa hàng hải đối với các tàu thuyền, tài sản hoặc lợi ích liên quan đến Arab Saudi tại eo biển Bab el-Mandeb từ cuối tháng 7/2026. Nếu Arab Saudi chuyển hướng tàu chở dầu lên phía bắc Biển Đỏ để tránh khu vực phía nam, chúng tôi sẽ mở rộng các cuộc tấn công lên vùng biển phía bắc (ngoài khơi cảng Yanbu - Tỉnh Al Madinah) để "chặn đứng mọi lối đi" của Riyadh kể cả lối qua kênh đào Suez nữa..."
Vào những ngày đầu tháng 8/2026, Houthi đã liên tục nã hỏa tiễn nhắm vào tàu chở dầu của Arab Saudi, điển hình là tàu Wafa ngoài khơi thành phố cảng Yanbu al-Bahr thuộc tỉnh Al-Madinah. Họ đã buộc hàng chục tàu chở dầu của Arab Saudi phải dừng hành trình hoặc quay đầu đổi hướng. Lệnh đe dọa và phong tỏa này khiến lượng tàu thuyền lưu thông qua eo biển Bab el-Mandeb sụt giảm nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp các tuyến xuất khẩu năng lượng chủ lực của Arab Saudi.
--
Tuổi dẫu cao nhưng lòng vẫn thế
Đàn chim xa xứ mãi yêu thương
KQ NHHuấn-Hamburg
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KQVN" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kqvietnam+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion visit
Tuyến đường thủy ở Red Sea là một trong những mạch máu chính giao thương quan trọng bậc nhất của trái đất này. Kết nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải qua kênh đào Suez khoảng 12% thương mại và 30% lưu lượng container của cả thế giới. Nó còn nối liền châu Á và châu Âu, giúp tàu thuyền tránh phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở cực Nam Châu Phi, tiết kiệm từ 10 đến 15 ngày hành trình và hàng nghìn km đường biển. Là hành lang chiến lược trung chuyển hàng triệu thùng dầu thô, sản phẩm lọc dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Trung Đông đi các nước tiêu thụ lớn tại Châu Âu. Giữ chi phí ổn định cho việc chuyển vận hàng tiêu dùng, nguyên liệu thô từ các công xưởng Châu Á đến thị trường phương Tây.

Đóng cửa Bab al-Mandab, tàu thuyền buộc phải chuyển hướng đi vòng qua châu Phi, làm hành trình kéo dài thêm từ 10–15 ngày, đẩy giá cước vận tải và phí bảo hiểm tăng vọt. Nhiên liệu tiêu tốn nhiều hơn và thời gian giao hàng chậm trễ làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả hàng hóa thiết yếu tại Châu Âu và Châu Mỹ gây ra nạn lạm phát tồi tệ.

Kể từ khi IRGC của Iran tuyên bố chính thức đóng cửa eo biển Hormuz, cả thế giới "ngợp thở" cho đến nay gần như "nghẹt thở", nay nếu thằng Houthi "nói chơi" mà "làm thiệt" thì...thú thật xạo tôi không biết Ông Trump và chính phủ của Ông đang nghĩ gì và đang toan tính chuyện gì.
Chuyện trước mắt là Arab Saudi lại lập "Liên Minh" nữa!?
Trong bài trước xạo tôi có viết:
- Có ai biết được Netanyahu và Trump đã bàn thảo điều gì không, một ngày trước khi Riyadh ra lệnh cho F15 của Saudi cất cánh??? Và có ai tin rằng lời tuyên bố của Ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Arab Saudi là sự thật hay cũng chỉ là những "bi kịch nhỏ" trong một bi kịch lớn của việc định hình trật tự của Trung Đông trong tương lai, mà trong đó Riyadh của Thái Tử Mohammed Bin Salman là "cánh tay đại võ" của Mỹ ở Trung Đông.
Và có ai biết được rằng Ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Arab Saudi lại chính là Hoàng Thái Tử Khaled Bin Salman Al Saud, người đã có những cuộc gặp gỡ trực tiếp quan trọng với Tổng Thống Trump vào các ngày 20/3/2018, 13/5/2025 và 18/11/2025! Ông là con trai của Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud và là em trai ruột của Thái Tử kiêm Thủ Tướng Mohammed Bin Salman al Saud.
Ngày 30/7/2026, Bộ Quốc Phòng Arab Saudi đã ra tuyên bố chung:
- Thay mặt cho 14 Quốc gia trong liên minh gồm có Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Djibouti, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Nigeria, Pakistan, Qatar, Somalia, Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen, chúng tôi sẽ tăng cường bảo đảm cho an ninh và tự do hàng hải ở Red Sea, eo biển Bab al-Mandab và toàn vùng vịnh Aden. Chúng tôi cũng đã mời 51 quốc gia và tổ chức thế giới tham dự cuộc họp này tại Riyadh ngày 30/7/2026, và đã có 43 đại diện của 43 quốc gia cùng với phái đoàn EU tham dự.
Kịch bản 11 năm về trước đang được Riyadh lập lại, lần trước xem như thất bại vì nhiều lý do, lần này thì câu hỏi được đặt ra là "liệu thành lập liên minh lần này có khả thi hay không???
Câu trả lời ngắn gọn là có khả thi, nhưng chỉ trên mặt ngoại giao khu vực vì có được sự cam kết đồng thuận chính trị từ nhiều quốc gia có lợi ích sát sườn ở khu vực Biển Đỏ và Trung Đông - Nam Á như Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 7/8/2026, Thái Tử Mohammed Bin Salman của Arab Saudi đã cùng Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Thủ Tướng Pakistan là Shahbaz Sharif ký một hiệp ước phòng thủ chung, ghi rõ là một cuộc tấn công vào một nước thành viên sẽ được xem là một cuộc tấn công vào cả ba nước.Arab Saudi, Pakistan và Turkey. Riêng Pakistan đã có hiệp ước phòng thủ chung với Arab Saudi đã ký từ tháng 9 năm 2025. Hai quốc gia này có quan hệ quân sự truyền thống.
Mặc dầu là như vậy, liên minh này chẳng khác nào một "NATO" của Trung Đông mà Arab Saudi đóng vai chủ chốt, nhưng hiệu quả quân sự lâu dài, Riyadh vẫn phải đối mặt với những yếu tố bất lợi như lần trước, năm 2015.
Nếu quả thật một "NATO" của Trung Đông hình thành thì tác giả không ai khác hơn là Donald Trump.
Tuy Arab Saudi vượt trội hoàn toàn về ngân sách (hơn 80 Tỷ USD mỗi năm), có tầm vóc quy mô và trang thiết bị quân sự chính quy và tối tân của Mỹ, nhưng Houthi lại sở hữu lợi thế về chiến tranh phi đối xứng và tác chiến địa hình. Mặc dù Houthi không có không quân hay hải quân mạnh, nhưng Houthi sở hữu kho vũ khí rẽ tiền nhưng hiệu quả cao như máy bay không người lái (UAV) tự sát, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm xa do nước ngoài hậu thuẫn cung cấp. Arab Saudi dùng hỏa tiễn bạc triệu để chống dở một UAV trị giá có vài ngàn bạc. Lực lượng vũ trang của Houthi quen thuộc với địa hình đồi núi hiễm trở và có động lực chiến đấu cao (thánh tử vì đạo). Houthi sử dụng chiến thuật hỏa tiễn đạn đạo, UAV, xuồng tự sát rẽ tiền từ đất liền, trong khi liên minh thiên về phòng thủ trên biển rất khó triệt tiêu hoàn tòan các mối đe dọa này nếu không có chiến dịch trên bộ hoặc giải pháp chính trị giải quyết tận gốc tại Yemen.
Thật sự xạo tôi cũng không biết Riyadh toan tính như thế nào, một lần giải quyết Houthi để tránh hậu hoạn sau này, hay lại bắt chước Ông Thần Trump, cứ cù nhầy cà kê dê ngỗng cho đến lúc thằng Houthi theo rập khuôn của thằng IRGC của Iran là "phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb, rồi sau đó đòi nạp tiền mãi lộ..."
Cả thế giới "ngộp thở, nghẹt thở hay tắt thở" thì cũng mặc kệ, ở Mỹ, Ông Trump vẫn xúc tiến việc xây cất ballroom trị giá 600 triệu USD.

Như xạo tôi đã từng "xạo" cho vui, cho nên chuyện gì cũng "tưởng tượng" ra cho vui.
- Thằng IRGC là quái cái gì mà làm eo làm sách đóng cửa Hormuz khiến cả thế giới nín thở!?
- Thằng Houthi là cái quái gì mà làm eo làm sách tung hoành trên Biển Đỏ, đe dọa đủ điều khiến Arab Saudi phải "lâm trận", có thể kéo cả Trung Đông vào trận chỉ đối phó với phiến quân Houthi chỉ có khoảng 100 nghìn tay súng, không có không quân, không có hải quân, không có lực lượng thiết giáp để đối phó với hàng trăm MI Abrams của Lực Lượng Hoàng Gia Arab Saudi mua của Mỹ.
Vậy tại sao không có thêm vài thằng "cái quái gì" đóng cửa Kênh Panama, Kênh Suez, eo biển Malacca, eo biển Đài Loan cho nó vui thêm cả đông lẫn tây, cả nam lẫn bắc.
IRGC, Houthi ngang ngược bất chấp hiến chương LHQ, công pháp quốc tế, công lý nhân sinh, thì ai có thể cấm Panama đóng cửa kêng đào Panama, ai cấm Ai Cập đóng cửa kênh Suez, Indonesia, Malaysia, Singapore đóng cửa Malacca, Trung cộng và Đài Loan phong tỏa eo biển Đài Loan ???

Chiến tranh hiện đại ngày nay dần dần biến đổi sang các hình thức mới, trong đó công nghệ và năng lượng trở thành các mặt trận quyết định. Dù không được sử dụng trực tiếp trong các cuộc chiến tranh quy ước gần đây, kho vũ khí nguyên tử vẫn là "cái khiên" răn đe chiến lược tối cao giữa các cường quốc. Sự tồn tại của chúng ngăn chặn các bên không dám đẩy xung đột đến mức tiêu diệt lẫn nhau. Các cuộc xung đột gần đây cho thấy bom đạn, pháo binh và tên lửa vẫn gây sát thương trực tiếp và tàn khốc trên chiến trường.
Về Công Nghệ :
Chiến tranh mạng (Cyber Warfare), tấn công làm tê liệt hệ thống điện, thông tin liên lạc, tài chính hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương mà không cần một viên đạn. Trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị tự hành, sử dụng máy bay không người lái (drone), robot chiến đấu và hệ thống nhắm mục tiêu tự động. Tác chiến điện tử, làm nhiễu sóng, kiểm soát thông tin và vô hiệu hóa vũ khí đối phương từ xa. Được biết, hiện nay (Năm 2026) Hoa Kỳ đang có khoảng từ 9.000 đến 12.000 vệ tinh đang hoạt động trên không gian, phần lớn thuộc "Chòm Sao Starlink" của tập đoàn SpaceX củ Elon Musk. Một tin tức chính xác có thật để chứng minh điều này. Tập đoàn Northrop Grumman đã thử nghiệm thành công mẫu UAV tàng hình XRQ-73 phát triển cho DARPA nhằm giảm tiếng ồn và tăng thời gian hoạt động bí mật. Các nguyên mẫu như XQ-58A Valkyrie được thiết kế để bay cùng các tiêm kích tàng hình F-22 và F-35. Mỹ từ lâu đã vận hành hoặc phát triển các dòng UAV tàng hình trinh sát chiến lược (như RQ-170 Sentinel)hay các dự án tuyệt mật của Bộ Quốc Phòng Mỹ nhằm qua mặt hệ thống radar đối phương.
Về Năng Lượng Và Kinh Tế.
Bằng mọi hình thức hay thủ đoạn để kiểm soát nguồn lực của đối phương như dầu mỏ, khí đốt, điện và các khoáng sản quý (như đất hiếm sản xuất chất bán dẫn) được dùng làm công cụ gây áp lực chính trị. Dùng sức mạnh để cấm vận hay trừng phạy đối phương để bóp nghẹt nền kinh tế đối phương thông qua trừng phạt tài chính, cắt đứt chuỗi cung ứng công nghệ thay cho các đòn tấn công quân sự truyền thống.

Một cách tóm tắt, chiến tranh ngày nay là chiến tranh hỗn hợp (Hybrid Warfare). Nó không thay thế bom đạn bằng công nghệ và năng lượng, mà kết hợp tất cả lại với nhau: dùng kinh tế và năng lượng để gây sức ép, dùng công nghệ mạng để làm tê liệt, và cuối cùng, sức mạnh quân sự truyền thống (bom đạn) vẫn được dùng để chiếm giữ đất địa khi cần thiết.
Donald Trump khơi dậy cuộc chiến với Iran qua công thức này nhằm sắp xếp lại trật tự của Trung Đông mà điều thể hiện rõ ràng nhất như trắng với đen là Arab Saudi sẽ là "Người Anh Cả" của thế giới Hồi Giáo chớ không phải Iran. Iran vẫn còn nguyên vẹn đó, IRGC, Hamas, Hezbollah, Houthi, IS, PMF...cũng vẫn còn nguyên vẹn đó.
Nếu lập luận này đúng, thì chuyện bàn ra tán vào "Trump thất bại hay chiến thắng trong cuộc chiến với Iran" này đều là vô nghĩa. Tiêu tốn chiến tranh trong thời gian một vài năm khoảng năm ba "trăm" tỷ đô la, để lấy lại năm ba "nghìn" tỷ đô la thì cũng nên làm lắm.
Điều này chắc chắn Kremlin cũng đồng thuận, còn Beijing có đồng thuận hay không cũng...Hu Ke!?

Như vậy xạo tôi có thể "tưởng tượng" chơi cho vui:
Trên tiến trình tái lập một trật tự mới cho thế giới, Donald Trump, vị Tổng Thống Cộng Hòa thứ 47 của Hoa Kỳ nối bước "Học Thuyết Ronald Reagan" đã thực hiện được vài bước căn bản như tái định hình quyền lực của Châu Âu, người đứng đầu sau này chỉ có Nga hoặc Đức chứ không phải EU hay NATO hoặc Pháp, Ý, Anh...Trung Đông thì có những biểu tượng khá rõ nét là Mỹ hoàn toàn tin cậy vào Riyadh với sự tác hợp chặt chẽ với Tel Aviv.
Còn Á Châu thì sao? Á Châu thì có một vài dấu hiệu biến chuyển cần quan tâm, những dấu hiệu biểu tượng cho sự "hướng tới, hướng về" trong tương lai của chính sách, chính lược của Mỹ với những khúc "dạo đầu" vô thưởng vô phạt, không ai biết được những gì xảy ra qua những sự kiện sau đây.
Được biết, tính đến cuối tháng 5/2026, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã thực hiện bốn (4) lần công du đến khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Tháng 3/2025, Pete Hegseth đến Hawaii, Guam, Philippine và Nhật Bản. Khoảng tháng 10 và tháng 11 năm 2025 đến các đối tác Đông Nam Á, Đông Bắc Á và chính thức đến Việt Nam ngày 2/11/2025. Tháng 5/2026, Hegseth tham dự hội nghị an ninh Đối Thoại Shagri-La và gặp gỡ các đối tác trong khu vực.
Cuối tháng 7 vừa qua, Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ là Christopher Landau đã đến viếng thăm Quần Đảo Solomon (Nam Thái Bình Dương) và có cuộc gặp gỡ với Thủ Tướng Solomon Matthew Wale, trực tiếp đến các quốc gia và vùng lãnh thổ như Tonga, Fiji, Samoa để hội kiến với các thủ tướng và nhà lãnh đạo truyền thống của các Quốc Đảo này. Trước đó một tháng Landau cũng đã đến Singapore, Việt Nam và Indonesia rồi.
--
Tuổi dẫu cao nhưng lòng vẫn thế
Đàn chim xa xứ mãi yêu thương
KQ NHHuấn-Hamburg
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KQVN" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kqvietnam+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion visit

Khu vực được gọi là Blue Pacific bao gồm hai chuỗi đảo ở phía tây Thái Bình Dương, là hai tuyến phòng thủ và vành đai chiến lược địa chính trị cuả Mỹ kéo dài từ bờ biển Đông Á ra đại dương.
Chuỗi đảo thứ nhất chạy từ phía bắc ở quần đảo Kuril, qua quần đảo Nhật Bản, quần đảo Lưu Cầu (Ryukyu), Đài Loan, phần bắc Philippines và kết thúc ở đảo Borneo. Đây là tiền tuyến áp sát lục địa Á - Âu, bao bọc các vùng biển trọng yếu như Biển Hoa Đông và Biển Đông.
Chuỗi đảo thứ hai nằm xa hơn về phía đông, chạy từ quần đảo Ogasawara-Bonin (phía đông nam Nhật Bản), qua quần đảo Mariana (bao gồm đảo chiến lược Guam) và kéo dài xuống quần đảo Palau cùng một phần Micronesia, là tuyến phòng thủ thứ hai và là nơi đặt các căn cứ không quân, hải quân lớn của Mỹ nhằm duy trì tầm kiểm soát ở Tây Thái Bình Dương
--
Tuổi dẫu cao nhưng lòng vẫn thế
Đàn chim xa xứ mãi yêu thương
KQ NHHuấn-Hamburg
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KQVN" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kqvietnam+unsubscribe@googlegroups.com.
--
Tuổi dẫu cao nhưng lòng vẫn thế
Đàn chim xa xứ mãi yêu thương
KQ NHHuấn-Hamburg
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KQVN" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kqvietnam+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion visit

Trách vụ nặng nề và lớn lao của một vị Tổng Thống Hoa Kỳ không phải đi lo nhà kho thiếu hụt vũ khí đạn dược, cũng không phải đi lo ba cái chuyện ruồi bu tôm tép Hamas, Hệt Bố Láo, Hu Thi, MPF, cũng không phải làm tổng thống Hoa Kỳ để đi đôi co cãi vã với một tổng thống xuất thân từ một danh hài điện ảnh...mà trách vụ đại sự quốc gia của một nguyên thủ quốc gia của một siêu cường số một thế giới. Nội bộ thì làm thế nào để Make America Great Again, ngoại vụ thì thế nào làm cho thế giới không hỗn loạn, phải có tôn ti trật tự, có lớn có nhỏ, có giàu có nghèo, có mạnh có yếu, có thịnh có suy.
Thế giới ngày nay là một thế giới hỗn loạn vô trật tự chưa từng có. Hỗn loạn và vô trật tự đến nỗi, Chú Ba bán ve chai lông vịt mới ngày nào, nay muốn nhảy bàn độc, đạp cho Mỹ văng ra khỏi ngôi vị Chưởng Môn Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Dùng đồng tiền thắt lưng buộc bụng từ bấy lâu nay, viện trợ, cho vay vô điều kiện không lấy lãi, đóng vai trò Đại Sư Huynh trong "Trục Ma Quỷ" (Axis of Evil), tận nhân lực và tài lực, hà hơi tiếp sức cho Tehran để chen chân với Mỹ vào Trung Đông, gây bao nhiêu hỗn loạn kéo dài triền miên từ sau chiến tranh lạnh Nga-Mỹ kết thúc đầu thập niên 1990, đã từ lâu chú Ba mon men xuống Nam Thái Bình Dương, nhất là vùng gọi là "Thái Bình Dương Xanh" (Blue Pacific) gồm các quốc gia thuộc hai chuỗi đảo của Mỹ, dùng chính sách cho vay hậu hĩ nhằm hất cảng MCC của Mỹ ở khu vực này.
MCC là chữ viết tắt của Millennium Challenge Corporation, thường gọi là "Cơ Quan Thách Thức Thiên Niên Kỷ". MCC không phải là một công ty hay một tập đoàn kinh doanh tư nhân, mà nó là một cơ quan chính phủ phi lợi nhuận hoạt động vì mục tiêu phát triển quốc tế. MCC trực tiếp hỗ trợ các quốc gia thu nhập thấp và bình quân đầu người quá thấp, khuyến khích các nước đối tác thực hiện cải cách thể chế, minh bạch và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. MCC viện trợ những khoảng tiền rất lớn không hoàn lại nhưng có thời gian từ 3 đến 5 năm sau khi được ủy ban "đánh giá" của MCC quyết định là bao nhiêu tiền và nhận trong khoảng thời gian bao lâu.

Trong tiếng Latin có câu ngạn ngữ "Muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh" (Si vis pacem, parabellum) của nhà văn quân đội La Ma Vegetius Renatus. Tư tưởng này hoàn toàn phù hợp với triết học quân sự của Clausewitz trong tác phẩm nổi tiếng On War (Bàn về chiến tranh). Clausewitz coi chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị bằng các biện pháp khác, cho nên phải duy trì năng lực quân sự sẵn sàng chiến đấu mạnh mẽ là trách vụ nặng nề của một nguyên thủ quốc gia nhằm mục đích bảo vệ lợi ích chính trị và ngăn chặn đối thủ tấn công. Trong thế giới cạnh tranh quyền lực, một quốc gia không có sự chuẩn bị quốc phòng vững chắc sẽ dễ bị tổn thương và khó giữ được nền hòa bình lâu dài.
Trong khi Donald Trump làm việc ngày không đủ tranh thủ làm đêm thì giới truyền thông thổ tả và dư luận "một chiều" chỉ trích gắt gao chính quyền của Trump (Bộ Quốc Phòng) về việc kho hỏa tiễn và đạn dược của Mỹ bị sụt giảm nghiêm trọng trong chiến dịch quân sự tại Trung Đông. Các báo cáo từ CNN và Reuters cho biết quân đội Mỹ đã tiêu hao gần 80% tên lửa đánh chặn THAAD, khoảng 50% đạn Patriot, và gần như cạn kiệt tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS, PriSM. Các viện nghiên cứu như CSIS cảnh báo việc bù đắp lại kho dự trữ này sẽ mất nhiều năm, gây rủi ro chiến lược cho nước Mỹ.

Trump khẳng định Mỹ vẫn sở hữu lượng đạn dược "khổng lồ" và có nguồn cung gần như vô hạn đối với nhiều chủng loại vũ khí, nhưng Trump cũng thừa nhận một số ít loại hỏa tiễn tối tân, có độ chính xác cao ở mức "khan hiếm hơn" hoặc "chặt chẽ hơn" về nguồn cung. Ông Trump tỏ rõ sự bực bội, không phải vì lo sợ hết đạn mà vì thông tin nội bộ bị rò rỉ làm ảnh hưởng đến vị thế đàm phán và thể hiện hình ảnh yếu thế của Washington trước đối thủ.

Xạo tôi không dám có ý kiến về vụ việc này, vỉ thực hay hư nó đều có tác dụng của nó, tác dụng của một cái bẫy sập! Làm cách nào để các ông bà "phóng dao" của CNN và Rueter biết một cách chính xác rằng kho hỏa tiễn THAAD của Mỹ chỉ còn lại 20% và 50% hỏa tiễn Patriot? Đối thủ của Mỹ tin vào nó là sự thật 100% rồi khinh địch, vọng động là sập bẩy toi mạng. Còn nếu đó là sự thật 100% thì xin thưa chẳng lẽ Trump và chính phủ của Ông không biết câu "Quân Cơ Bất Khả Lậu"hay sao!? Bất cứ ai trong phần hành liên hệ tiết lộ tin tức này ra ngoài là bị kết tội "phản quốc ngay", chỉ trừ phi là "phản gián.
Xạo Chơi Cho Vui.
Thân Kính Chúc Một Ngày Bình An Và Nhiều Sức Khỏe.

Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào: