Chỉ số giá sản xuất (PPI) không thay đổi trong tháng 7, trái ngược với dự báo tăng 0,2%. Chỉ số PPI lõi tăng 0.2%, thấp hơn mức dự báo 0,3% - PPI đo lường lạm phát ở khâu bán buôn và là chỉ số mới nhất cho thấy áp lực giá cả đang hạ nhiệt sau nhiều tháng tăng điểm. Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động vào thứ Năm, chi phí bán buôn đối với hàng hóa và dịch vụ không đổi trong tháng 7; đây là tín hiệu tích cực mới nhất liên quan đến lạm phát. Chỉ số giá sản xuất – thước đo áp lực lạm phát cơ bản – không thay đổi trong tháng này, thấp hơn mức dự báo đồng thuận 0.2% của Dow Jones và diễn ra sau khi giảm 0.1% vào tháng 6. Số liệu tháng 6 đã được điều chỉnh lại từ mức giảm 0.3% được công bố trước đó.
<!>
Nếu loại trừ thực phẩm và năng lượng, chỉ số PPI lõi tăng 0.2%, so với mức dự báo tăng 0,3%. Chỉ số PPI lõi (không bao gồm dịch vụ thương mại) tăng 0,4%.
Xét theo cơ sở hàng năm, chỉ số PPI tổng thể tăng 4.7% (đối với nhóm tất cả các mặt hàng) và tăng 4,2% đối với chỉ số lõi, theo các số liệu chưa điều chỉnh.
Báo cáo này nối tiếp một số chỉ số khác cùng phản ánh một thực tế: sau khi lạm phát leo thang vào đầu năm nay do tác động từ cuộc chiến tranh Iran và các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump, tốc độ tăng giá đang bắt đầu chậm lại.
Thị trường hợp đồng tương lai chứng khoán diễn biến tích cực sau khi báo cáo được công bố, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Các nhà giao dịch cũng giảm bớt kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 9.
"Tóm lại, áp lực chi phí ở các khâu sản xuất đầu vào không làm gia tăng rủi ro lạm phát mà người tiêu dùng phải đối mặt," ông Chris Rupkey, chuyên gia kinh tế trưởng tại Fwdbonds, nhận định. "Việc giá PPI ở khâu nhu cầu cuối cùng không tăng trong tháng thứ hai liên tiếp – qua đó không làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ – được xem là một tin tốt." Giá dịch vụ tăng 0,2% trong tháng, chịu tác động từ mức tăng vọt 6,5% của mảng quản lý danh mục đầu tư – một hạng mục thường ghi nhận mức tăng mạnh vào tháng đầu tiên của quý do các yêu cầu về báo cáo.
Giá hàng hóa giảm 0.7%, nhờ vào mức giảm 3,1% của nhóm năng lượng, trong đó chỉ số giá xăng dầu giảm 5.7%. Giá thực phẩm giảm 0.9% trong khi giá hàng hóa cơ bản lại tăng 0.1%.
Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang cân nhắc nhiều yếu tố ảnh hưởng đến bức tranh giá cả, trong bối cảnh một số quan chức chủ chốt đang thúc đẩy việc tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.
Hôm thứ Tư, Cục Thống kê Lao động (BLS) báo cáo rằng chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 0.1% trong tháng 7, do giá năng lượng giảm trong tháng đã giúp hạ nhiệt áp lực giá cả. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát tổng thể hàng năm ở mức 3,4% vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed.
Lạm phát tiêu dùng cơ bản diễn biến ổn định hơn nhiều, với mức tăng 0.2% theo tháng và tỷ lệ 2,5% theo năm, đưa chỉ số này trở lại mức ghi nhận trước khi chiến tranh nổ ra.
Kỳ vọng của thị trường đã thay đổi trong những ngày gần đây; các nhà giao dịch hiện đang tính đến khả năng tăng lãi suất vào tháng 10 hoặc tháng 12, sau khi trước đó từng đặt cược lớn vào việc Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ hành động ngay tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 15-16 tháng 9.
Trong một tin tức kinh tế khác vào thứ Năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng lên mức 209,000 (đã điều chỉnh theo mùa) trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 8, tăng 9.000 so với kỳ trước và cao hơn mức dự báo 204.000.
Wholesale prices were flat in July, below expectations for 0.2% increase
Phe bán khống SpaceX đang cạn kiệt "đạn dược" khi cổ phiếu phục hồi hơn 40% từ mức đáy
Thứ Tư, 12/08/2026 - Yun Li
- Theo dữ liệu từ S3 Partners, tỷ lệ bán khống đối với SpaceX đã giảm xuống còn khoảng 11% lượng cổ phiếu đang lưu hành tự do vào thứ Tư. Con số này giảm mạnh so với mức đỉnh 34% ghi nhận vào tuần trước.
- Sự sụt giảm này phản ánh sự kết hợp giữa việc các nhà đầu tư bi quan đóng vị thế bán khống và sự gia tăng đáng kể lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (float) sau khi thời hạn hạn chế chuyển nhượng (lock-up) lớn đầu tiên kết thúc.
- Làn sóng rút lui này diễn ra khi cổ phiếu SpaceX phục hồi mạnh mẽ sau đợt bán tháo hậu công bố báo cáo tài chính. Các nhà đầu tư bán khống đang nhanh chóng từ bỏ vị thế của mình đúng vào lúc cổ phiếu mới niêm yết này đang hồi phục sau đợt sụt giảm hậu IPO.
Theo S3 Partners, tỷ lệ bán khống đối với SpaceX đã giảm xuống còn khoảng 11% lượng cổ phiếu đang lưu hành tự do vào thứ Tư, giảm mạnh so với mức đỉnh 34% của tuần trước. Sự sụt giảm này phản ánh sự kết hợp giữa việc các nhà đầu tư bi quan đóng vị thế và sự gia tăng đáng kể lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng sau khi thời hạn hạn chế chuyển nhượng lớn đầu tiên kết thúc.
"Những ai muốn bán khống thì nay đã cạn kiệt 'đạn dược'," ông Ihor Dusaniwsky, Giám đốc điều hành mảng phân tích dự báo tại S3 Partners, cho biết. "Có giới hạn cho số tiền mà bạn có thể đổ vào một thương vụ giao dịch."
Làn sóng rút lui này diễn ra khi cổ phiếu SpaceX phục hồi mạnh mẽ sau đợt bán tháo hậu công bố báo cáo tài chính; hành động mua lại cổ phiếu để đóng vị thế bán khống (short covering) có thể đã tiếp thêm động lực cho đà tăng này. Các nhà đầu tư đóng vị thế bán khống buộc phải mua lại cổ phiếu, điều này có thể khuếch đại đà tăng giá khi cổ phiếu đang trên đà đi lên.
Cổ phiếu đã tăng 11% vào thứ Tư lên mức khoảng 148 USD, đưa giá cổ phiếu cao hơn khoảng 10% so với mức giá chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) là 135 USD và cao hơn khoảng 41% so với mức đáy ghi nhận ngày 3 tháng 8. SpaceX đã trải qua những biến động dữ dội kể từ khi niêm yết. Cổ phiếu ban đầu sụt giảm sau khi công ty tên lửa và vệ tinh này tiết lộ trong báo cáo tài chính đầu tiên vào tuần trước rằng chi phí đầu tư vốn (capex) cao gấp hơn hai lần doanh thu, làm dấy lên lo ngại về khoản chi tiêu khổng lồ cần thiết để hiện thực hóa các tham vọng của công ty. Đợt bán tháo đã thu hút một làn sóng người bán khống, đẩy tỷ lệ bán khống lên mức cao bất thường so với lượng cổ phiếu lưu hành tự do (public float) hạn chế của công ty. Bán khống là hoạt động vay mượn cổ phiếu và bán ra với kỳ vọng sẽ mua lại chúng sau đó ở mức giá thấp hơn.
Tình hình này đã thay đổi đáng kể vào thứ Năm tuần trước, khi có hơn 911 triệu cổ phiếu SpaceX đủ điều kiện giao dịch sau khi thời hạn hạn chế chuyển nhượng (lock-up period) ban đầu kết thúc. Lượng cổ phiếu vừa được giải tỏa này chiếm khoảng 7% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty và vượt xa con số 639 triệu cổ phiếu được bán ra trong đợt IPO.
Việc lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên đã làm giảm tỷ lệ bán khống tính trên tổng số cổ phiếu có thể giao dịch. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ S3, hoạt động mua lại cổ phiếu để đóng vị thế bán khống (short covering) cũng góp phần vào sự sụt giảm này, khi các nhà đầu tư từng đặt cược vào việc giá cổ phiếu SpaceX sẽ giảm đã mua lại cổ phiếu để thoát vị thế.
Sẽ còn nhiều cổ phiếu được tung ra thị trường. Theo bản cáo bạch, vào ngày 20 tháng 8, có thể sẽ có thêm 319 triệu cổ phiếu được giải tỏa, tiếp đó là khoảng 700 triệu cổ phiếu vào tháng 9 và một lượng tương đương vào tháng 10.
Số lượng cổ phiếu bổ sung này có thể tạo ra những biến động mới bằng cách mang lại cho nhân viên và các nhà đầu tư giai đoạn đầu nhiều cơ hội bán ra hơn. Đồng thời, lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn cũng giúp các nhà đầu tư dễ dàng mở các vị thế bán khống mới nếu tâm lý tiêu cực quay trở lại.
SpaceX short sellers are running out of bullets as stock rebounds 40% off low
Ông Trump: Iran bất lực trước “bức tường thép” phong tỏa trên biển của Mỹ
Hôm thứ Tư (12/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran chỉ nói suông mà không hành động, đồng thời bất lực trước sự phong tỏa trên biển của quân đội Mỹ, được ví như một “bức tường thép”.
Tổng thống Donald Trump trở về từ Kentucky hôm 21/8/2019. (Ảnh: Shutterstock)
Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Mỹ đã hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz. Chúng ta sẽ tiếp tục duy trì tình trạng này!”
Ông cho biết hoạt động phong tỏa trên biển của quân đội Mỹ được gọi là “bức tường thép” (Wall of Steel) và Iran hoàn toàn bất lực trước điều này.
“Họ không có hải quân, họ không có không quân, những binh sĩ còn lại thậm chí không được trả lương, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thương vong nặng nề, binh sĩ bỏ chạy khắp nơi, cái gọi là ‘ban lãnh đạo’ của họ đã không còn, cùng lắm chỉ có thể nói rằng (chính quyền) đang bất ổn! Họ cũng không còn tiền — đất nước của họ đã ‘tan tành’,” ông Trump viết.
Tổng thống còn nói Iran có tin giả và tỷ lệ lạm phát lên tới 300%, trong khi nền kinh tế tiếp tục xấu đi!
“Iran chỉ biết nói suông, không biết hành động,”ông Trump nói. “Kẻ bắt nạt Trung Đông đã không còn tồn tại.”
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm thứ Ba (11/8) xác nhận một trực thăng MH-60 của Hải quân Mỹ đã phóng tên lửa Hellfire vào một tàu treo cờ Panama, khiến con tàu này “bị vô hiệu hóa”. CENTCOM cho biết con tàu đã phớt lờ nhiều cảnh báo của quân đội Mỹ và tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa trên biển của Mỹ đối với Iran.
Trước khi ông Trump đăng bài, truyền thông dẫn các nguồn tin ẩn danh cho biết Tổng thống Mỹ có xu hướng tuyên bố chiến thắng Iran, nhưng không phải bằng cách đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran, mà là tìm cách thoát khỏi vấn đề này.
Chính quyền Iran tiếp tục đưa ra các yêu cầu nhượng bộ đối với Mỹ, đồng thời đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz.
Không lâu sau cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc hôm thứ Ba (11/8), Bộ trưởng An ninh mới của Iran Mohsen Rezaei viết trên mạng xã hội X: “Thông điệp của Iran rất rõ ràng: Trừ khi Mỹ chấm dứt chiến tranh và phong tỏa, giải tỏa các tài sản bị đóng băng của Iran, đồng thời đồng ý ngừng bắn trên phạm vi khu vực, bao gồm cả Lebanon và Gaza, eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa trở lại”.
Vị cựu Tổng tư lệnh thời chiến của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói thêm: “Cho đến khi tất cả các điều kiện được đáp ứng, eo biển sẽ tiếp tục bị đóng cửa”.Ông Trump lên tiếng về vụ bí mật đổi máy bay để đề phòng bị Iran ám sát
Theo Lâm Yến/ Epoch Times
Cập nhật lúc 06:51, 13/08/2026
Ông Trump: Mỹ hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz, Iran nói dối liên miên
Hôm thứ Ba (11/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về tình hình Mỹ-Iran, cho biết Mỹ có “quyền kiểm soát hoàn toàn” đối với eo biển Hormuz. Ông cũng nói Iran không còn khả năng thống trị Trung Đông.
Tổng thống Donald J. Trump tại Cảng Corpus Christi, Texas ngày 27/2/2026. (Ảnh: Shutterstock)
Hôm thứ Ba, Trump đến Geneva, bang Ohio, tham dự “Freedom 250 Patriot Games”. Trên đường trở về, ông nói với các phóng viên: “Tình hình Iran vẫn ổn. Mọi thứ đều rất tốt. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz. Chúng tôi kiểm soát nó. Không ai khác, chỉ có chúng tôi”.
“Hải quân của chúng ta tuyệt vời, và tình hình phát triển của đất nước cũng rất tốt,” ông nói.
Công ty tình báo hàng hải Kpler cho biết hôm thứ Ba chỉ có 14 tàu đi qua eo biển Hormuz. Mặc dù con số này tăng nhẹ so với cuối tuần, lưu lượng qua lại vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức trước chiến tranh.
Kpler bổ sung rằng mặc dù lưu lượng qua eo biển đã tăng nhẹ, nhưng “lưu lượng cao hơn này chưa chuyển thành hoạt động bình thường”. Kpler chỉ ra rằng trong số 14 tàu này, có 11 tàu đi theo các tuyến được Iran phê chuẩn, trong khi không có tàu nào sử dụng tuyến đường truyền thống ở giữa eo biển, vốn được phần lớn tàu thuyền sử dụng trước chiến tranh.
Iran liên tục nói dối
Tổng thống Mỹ còn hỏi ngược các phóng viên: “Tôi không tin Iran. Tại sao các bạn lại nói tôi tin họ?”
“Tôi là người ít tin họ nhất. Họ liên tục nói dối tôi,”ông Trump nói.
“Hiện giờ chúng tôi hoàn toàn kiểm soát eo biển. Họ không có quyền kiểm soát. Chúng tôi có quyền kiểm soát hoàn toàn. Nó (eo biển) là của chúng tôi. Có thể đến một lúc nào đó họ sẽ có hành động gì đó, và khi ấy họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn,” ông nói.
Kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát vào cuối tháng 2, các cuộc đàm phán giữa hai bên liên tục diễn ra rồi đổ vỡ. Tối thứ Hai, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Real America’s Voice, ông Trump nói: “Họ (Iran) là những đối thủ đàm phán rất xảo quyệt”.
“Bởi vì trước tiên họ sẽ đồng ý với một điều gì đó, rồi quay sang nói với truyền thông rằng họ chưa bao giờ đồng ý. Họ là những người rất không trung thực,” Tổng thống Mỹ nói.
Chính quyền Iran đang ở thời điểm mong manh nhất kể từ năm 1979
Hôm thứ Ba, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee nói trong cuộc phỏng vấn với Newsmax rằng chính quyền Iran đang ở “thời kỳ mong manh nhất kể từ khi lên nắm quyền vào năm 1979”. Ông ca ngợi việc Trump sẵn sàng hành động “để khiến chính quyền này sụp đổ”.
Ông Huckabee nói: “Các hoạt động do Mỹ và Israel tiến hành đã gây ra sự tàn phá to lớn” đối với Iran.
Ông hoan nghênh các hoạt động quân sự của Tổng thống Trump trong khu vực, đồng thời chỉ ra rằng Iran “trực tiếp hoặc thông qua các lực lượng ủy nhiệm đã tiến hành các hoạt động khiến hàng ngàn người Mỹ thiệt mạng”.
Ông nói thêm: “Tôi không hiểu tại sao nhiều người Mỹ dường như không nhận ra rằng vấn đề Iran không chỉ là vấn đề Trung Đông, mà còn là một vấn đề toàn cầu”.
Ông nói với Newsmax: “Thế lực của Hezbollah đã thâm nhập vào 12 quốc gia ở Tây Bán cầu. Họ xuất hiện ở đó không phải để dựng quầy bán kem đá ở Nam Mỹ. Họ ở đó vì có một mục tiêu tối hậu, đó là ‘đả đảo nước Mỹ’ (death to America)”.
“Đó chính là khẩu hiệu mà họ đã tuyên truyền trong 47 năm rưỡi qua. Chúng ta phải nghiêm túc xem xét điều đó.”
Hôm thứ Ba, khi nói về Iran, Tổng thống Trump cũng cho biết: “Nhưng hiện tại, chúng ta đang ở vị thế rất thuận lợi. Chúng ta đang đối mặt với một quốc gia đã hoành hành ở Trung Đông trong 50 năm”.
“Nếu tính kỹ thì thực ra là 51 năm. Đúng không? Trong 4 năm qua, chúng ta vẫn nói là 47 năm, nhưng giờ đây họ không còn là kẻ bắt nạt Trung Đông nữa,” Tổng thống Mỹ nói thêm.Ông Trump đề cập đến nhiệm kỳ thứ ba: “Luật pháp quy định rất rõ ràng”
Theo Hạ Vũ/ Epoch Times
EU cùng 32 nước lên án Iran hành quyết người biểu tình
Thứ Năm, 13/08/2026
Liên minh châu Âu (EU) và 32 quốc gia hôm thứ Tư (12/8) ra tuyên bố chung, “bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất” lên án việc Iran tiếp tục hành quyết những người biểu tình, đồng thời kêu gọi Tehran lập tức chấm dứt hành động này.

8 phụ nữ Iran đang đối mặt với án treo cổ. (Ảnh: X)
“Không thể có bất kỳ sự biện minh nào cho việc sử dụng án tử hình để đàn áp bất đồng chính kiến, đe dọa cộng đồng và trừng phạt những cá nhân thực thi các quyền con người”. Tuyên bố chung nêu rõ: “Người dân Iran phải có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận và quyền hội họp hòa bình mà không phải sống trong sợ hãi”.
“Chúng tôi kêu gọi Iran ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng án tử hình và trả tự do cho tất cả những người bị nhà chức trách tùy tiện bắt giữ.” Tuyên bố cho biết.
EU và 32 quốc gia cũng bổ sung: “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Iran lắng nghe tiếng nói của người dân về yêu cầu thay đổi và thực hiện những biện pháp có ý nghĩa nhằm bảo đảm các quyền con người được tôn trọng”.
Trong số 32 quốc gia có 29 nước châu Âu. Cụ thể gồm Albania, Áo, Úc, Bỉ, Croatia, Cyprus, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, Hà Lan, New Zealand, Bắc Macedonia, Na Uy, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh và Canada.
Iran hiện vẫn tiếp tục hành quyết những người bị kết án vì tham gia các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra từ cuối tháng 12 năm ngoái đến tháng 1 năm nay.
Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk cho biết tuần trước rằng, kể từ ngày 19/3, ít nhất 56 người đã bị hành quyết với các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia, trong đó 27 người có liên quan đến các cuộc biểu tình quy mô lớn chống chính quyền bùng phát hồi đầu năm nay.
Trung tâm Abdorrahman Boroumand về Nhân quyền tại Iran cho biết, kể từ đầu năm 2026, số người bị hành quyết tại Iran đã lên tới 916 người. Riêng trong tháng 8, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 15 người bị hành quyết.
Hồi tháng 4 năm nay, Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS), cơ quan phụ trách thực thi chính sách đối ngoại và an ninh của EU, từng mô tả tỷ lệ hành quyết tại Iran là “đáng báo động” và kêu gọi chính quyền Iran trả tự do cho những người bị bắt vì tham gia các cuộc biểu tình.
Iran đang chịu các lệnh trừng phạt của EU do hồ sơ nhân quyền nghiêm trọng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi giữa tháng 6 cho biết Iran phải thay đổi hành vi một cách căn bản thì EU mới có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Trương Đình/ Epoch Times
Châu Âu triển khai hệ thống quét hộ chiếu mới, du khách phát cáu
Thứ Năm, 13/08/2026
Hệ thống Xuất nhập cảnh mới (EES) của Liên minh châu Âu (EU) được triển khai nhằm thay thế việc đóng dấu hộ chiếu truyền thống bằng nhận diện khuôn mặt và thu thập dấu vân tay, qua đó nâng cao hiệu quả kiểm soát biên giới. Tuy nhiên, trong mùa du lịch cao điểm mùa hè năm nay, hiệu quả thực tế của hệ thống lại khiến nhiều du khách ngoài EU “phát điên”. Thời gian làm thủ tục tại các sân bay khác nhau, thậm chí trong cùng một hành trình, lúc thì diễn ra nhanh chóng, lúc lại kéo dài hàng giờ, hoàn toàn tùy thuộc vào “vận may” trong ngày.
(Ảnh minh họa: Shutterstock)
“Qua cửa khẩu giống như đang ném xúc xắc: có lúc bạn đi qua trong chớp mắt, nhưng có lúc lại bị mắc kẹt trong hàng người suốt vài giờ,” nhà báo Dawn Gilbertson của The Wall Street Journal mô tả như vậy sau khi trực tiếp trải nghiệm hệ thống.
Tại Sân bay Quốc tế Lisbon của Bồ Đào Nha, do rút kinh nghiệm từ tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trước đó, nhân viên mặt đất và nhân viên khách sạn đều khuyên hành khách nên đến sân bay trước 3-4 giờ. Thế nhưng khi đến nơi, một số hành khách lại phát hiện hoàn toàn không có người xếp hàng và chỉ có thể ngồi chờ trong phòng chờ suốt 2 giờ.
Trong khi đó, Jason Wageman, một quản lý dự án đến từ bang Washington, Mỹ, lại không may mắn như vậy. Khi anh cùng vợ nối chuyến tại Sân bay Schiphol Amsterdam, máy tự phục vụ xác minh hộ chiếu của vợ anh hoạt động bình thường, nhưng máy của anh lại từ chối xác thực. Anh buộc phải chuyển sang hàng kiểm tra thủ công kéo dài như vô tận. Nhân viên thậm chí phải tách những hành khách sắp đến giờ bay ra để ưu tiên xử lý.
“Điều thực sự khiến người ta lo lắng là nguy cơ lỡ chuyến bay,” Wageman nói. Cuối cùng, hai vợ chồng chỉ kịp đến cổng lên máy bay đúng lúc máy bay chuẩn bị khởi hành. Toàn bộ 3 giờ thời gian nối chuyến của họ đã tiêu tốn vào khâu kiểm tra hộ chiếu.
Máy quét và nhận diện sinh trắc học gây ùn tắc
Trong quá trình vận hành thực tế, hệ thống EES xuất hiện nhiều tình trạng gây đình trệ, bao gồm:
Không quen sử dụng máy: Một số hành khách không biết cách quét hộ chiếu chính xác trên máy tự phục vụ, khiến thời gian xử lý kéo dài và hàng người phía sau bị ùn lại.
Nhận diện sinh trắc học gặp trục trặc: Sự cố kỹ thuật và tình trạng thiếu nhân viên thỉnh thoảng xảy ra. Dấu vân tay của một số hành khách lớn tuổi cũng không thể được hệ thống nhận diện.
Quy trình khác nhau giữa các điểm kiểm soát:Có hành khách đi qua làn ưu tiên tại sân bay Paris nhưng không được lấy dấu vân tay. Ngày hôm sau, khi đi tàu Eurostar đến London, họ cũng không được lấy dấu. Mãi đến khi đến Lisbon, họ mới hoàn tất việc đăng ký dấu vân tay tại quầy kiểm soát biên giới.
Khi tình trạng xếp hàng trở nên nghiêm trọng, một số hãng hàng không và các sân bay lớn ở châu Âu từng đề nghị Ủy ban châu Âu nới lỏng quy định mới trong mùa cao điểm. Mặc dù đề nghị này bị từ chối, một số sân bay vẫn áp dụng biện pháp “tạm đóng các máy EES, quay lại kiểm tra thủ công”trong những khung giờ cao điểm để kiểm soát lượng hành khách.
Những điều du khách đến châu Âu gần đây cần lưu ý
Trong lúc hệ thống EES tiếp tục được hoàn thiện, các chuyên gia và những hành khách có kinh nghiệm đưa ra một số khuyến nghị cho những người chuẩn bị đến khu vực Schengen:
1. Dành đủ thời gian dự phòng: Khi nhập cảnh hoặc rời các quốc gia thuộc khu vực Schengen, hãy dành đủ thời gian cho khâu kiểm tra hộ chiếu. Đặc biệt với những hành trình có nối chuyến, nên bố trí khoảng thời gian nối chuyến càng rộng càng tốt.
2. Sắp xếp lịch trình ngày đầu và ngày cuối hợp lý: Không nên lên lịch đón đưa hoặc các hoạt động trong ngày đầu tiên quá sát nhau. Khi rời châu Âu, sau khi hoàn tất thủ tục check-in và kiểm tra an ninh, nên nhanh chóng đến khu vực kiểm tra hộ chiếu.
3. Tìm hiểu trước cách thức hoạt động của EES: EES không yêu cầu đăng ký trực tuyến trước (khác với quy định nhập cảnh mới của Anh). Du khách có thể xem trước video hướng dẫn chính thức của EU để làm quen với cách sử dụng các máy tự phục vụ.
4. Lưu ý quy định đối với người đi cùng: Trẻ em dưới 12 tuổi không áp dụng hệ thống nhận diện sinh trắc học tự động. Những người đi cùng trẻ em hoặc mang hộ chiếu không có chip điện tử phải sử dụng làn dành riêng, thời gian xếp hàng có thể lâu hơn. Du khách nên kiểm tra xem sân bay có làn ưu tiên dành cho gia đình hay không.Bộ trưởng Quốc phòng Anh: Châu Âu rồi sẽ cảm ơn ông Trump
Theo Lý Ngôn/ Epoch Times




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét