<!>
Trước nội dung mang tính tuyên truyền này, Việt Nam Quốc Dân Đảng long trọng tuyên cáo:
I - Người Việt Nam hải ngoại không cần sự “lãnh đạo” và “giúp đỡ”của Đảng Cộng sản Việt Nam”
Sau hơn nửa thế kỷ định cư, người Việt Nam tại hải ngoại đã tự lực vượt qua mọi khó khăn để xây dựng cuộc sống gia đình vững mạnh. Từ hai bàn tay trắng, đồng bào đã thành lập các tổ chức cộng đồng, các cơ sở tôn giáo, trường Việt ngữ, trung tâm văn hóa, cơ quan truyền thông, các hội đoàn nghề nghiệp, cơ sở thương mại và các tổ chức xã hội trên khắp thế giới. Chính nghị quyết đã phải xác nhận như vậy. Những thành quả ấy có được nhờ công sức của chính đồng hương sống trong môi trường tự do, được pháp luật bảo vệ, mà không cần phải nhờ vào sự “lãnh đạo” hay “trợ giúp” của Đảng CSVN.
II- Nghị quyết tránh né nguyên nhân hình thành cộng đồng người Việt Nam hải ngoại.
Hầu hết cộng đồng người Việt tại hải ngoại được hình thành từ những làn sóng tỵ nạn sau năm 1975. Hàng triệu người đã rời bỏ quê hương trước sự cai tri tàn bạo của đảng CSVN, các trại “tù cải tạo” mọc lên khắp nơi, chính sách tịch thu tài sản, đẩy người dân thành thị đến những vùng rừng sâu nước độc qua cái gọi là “kinh tế mới”, chính sách “hợp tác xã”, phân biệt lý lịch và đặc biệt: các quyền tự do căn bản của người dân đều bị tước đoạt. Biết bao người đã bỏ lại nhà cửa, tài sản và người thân. Hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển cả hoặc trong rừng sâu trên đường tìm tự do.
III- Nghị quyết muốn biến các cộng đồng, hội đoàn VN hải ngoại thành công cụ của đảng CSVN
Nghị quyết chủ trương xây dựng “đội ngũ nòng cốt”, hỗ trợ kinh phí cho các hội đoàn, đoàn thể thu thập dữ liệu và huy động người Việt hải ngoại tham gia công tác tuyên truyền. Chủ trương này cho thấy CSVN muốn trực tiếp can thiệp vào các sinh hoạt độc lập của các cộng đồng, biến người Việt hải ngoại thành công cụ phục vụ đảng CSVN. Tuy nhiên, bất kỳ hành vi bí mật xâm nhập cộng đồng nào, gây xáo trộn hoặc thu thập thông tin cá nhân, theo dõi người bất đồng chính kiến, gây xáo trộn cộng đồng hoặc tác động chính trị đều vi phạm luật pháp, phải bị điều tra và xử lý theo pháp luật nước sở tại. Người Việt có quyền tố cáo với cơ quan an ninh của chính quyền địa phương.
IV. Nghị quyết khuyên Người Việt hải ngoại giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam…
Không cần sự khuyên nhủ hay giúp đỡ của đảng CSVN, trong hơn 50 năm qua, người Việt Nam hải ngoại đã tự gìn giữ ngôn ngữ, lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc. Hàng trăm trường Việt ngữ được xây dựng bằng công sức tự nguyện của phụ huynh, giáo viên và các tổ chức cộng đồng. Các trường tiếp tục tinh thần giáo dục dân tộc, nhân bản và khai phóng của Việt Nam Cộng hòa, đặt con người, đạo đức, tư tưởng trong sáng và tình yêu quê hương lên trên mọi chủ thuyết chính trị phi nhân, cộng sản.
V- CSVN cố tình “huy động nguồn lực” từ hải ngoại nhằm củng cố sự thống trị đất nước.
Nhà cầm quyền đã bòn rút tài sản của người dân và quốc gia khiến cho đất nước trì trệ, nhân dân nghèo khó, tham nhũng khắp nơi, không chỉ do một số cá nhân mà do quyền lực tập trung độc đảng. Nay đảng CSVN lại muốn bòn rút tài sản của người Việt Nam tại hải ngoại để củng cố sự cai trị của họ, tập thể người Việt hải ngoại cương quyết chống lại chủ trương này.
VI- Không thể đồng nhất Đảng Cộng Sản với Tổ quốc và Dân tộc - Cần khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam không đồng nghĩa với đất nước Việt Nam.
Người dân phê bình chỉ trích đảng không phải là chống Tổ quốc và Dân tộc. Đòi hỏi dân chủ, nhân quyền, đa nguyên và bầu cử tự do không phải là hành động “thù địch”. Tổ quốc luôn trường tồn, thể chế chỉ nhất thời. Do đó, chính quyền phải thuộc về toàn dân. Không một đảng nào có quyền đặt mình trên pháp luật và dân tộc. Hiến pháp phải do chính nhân dân làm ra.
VII. “Hòa hợp dân tộc” “đại đoàn kết” là mỹ từ lừa dối người dân “Hòa hợp hòa giải”, “đại đoàn kết”, “xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ” chỉ là những khẩu hiệu dối trá.
Đảng CSVN trước hết phải hòa giải với chính người dân đang bị kềm kẹp trong nước, gồm những thành phần bất đồng chính kiến, các tổ chức tôn giáo độc lập, các nhà báo độc lập, người dân đòi nhân quyền, khiếu kiện vì mất đất mất nhà, và mọi công dân với ước vọng tự do dân chủ. Đảng CSVN phải chấp nhận sự thật lịch sử và công lý, đã mang chủ nghĩa ngoại lai về đầu độc dân tộc gây ra những tai họa bi thương cho đất nước thay vì đưa ra những nghị quyết mị dân mang tính đàn áp xuyên quốc gia.
KẾT LUẬN
Vấn đề căn bản không phải là ban hành thêm một nghị quyết vận động người Việt hải ngoại, mà phải thay đổi thể chế và khôi phục lòng tin của nhân dân trong và ngoài nước. Giải pháp chính phải là: Trả lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân Một khi Việt Nam trở thành một quốc gia tự do, dân chủ, pháp quyền, chủ quyền thuộc về toàn dân, người Việt hải ngoại sẽ không cần bất cứ nghị quyết hay lời kêu gọi nào, họ sẽ mang nguồn lực trí tuệ, tài chính, khoa học và quan hệ quốc tế đã tích lũy, tự nguyện trở về xây dựng quê hương và bảo vệ đất nước như cộng đồng Do Thái lưu vong trên toàn thế giới đã phục hưng quốc gia của họ.
Chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước cùng vượt qua sợ hãi, đoàn kết đấu tranh bằng những phương thức ôn hòa và bất bạo động, đòi đảng CSVN phải trả quyền làm chủ đất nước cho dân, để xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, nhân bản, và thịnh vượng.
Hải Ngoại, Ngày 18 Tháng 8 Năm 2026
VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét