Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2026

Những quân nhân Mỹ đứng ngồi không yên vì người nhà bị ICE trục xuất - Hoàng Lan


Trung sĩ Juarez nói anh không thể tập trung vào sự nghiệp quân ngũ khi cứ phải lo lắng cho vợ, người vừa bị ICE bắt giữ hồi tháng trước.Trung sĩ Lục quân Hedar Leonel Turcios Juarez đang đóng quân tại Texas, thì nghe tin vợ bị bắt giữ bên ngoài một cửa hàng Walmart ngay trước mặt con gái 6 tuổi hồi tháng 7.Anh chỉ là một trong số những quân nhân Mỹ có người thân bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắt giữ.Một cuộc điều tra của hãng tin AP cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bắt hơn 50 trường hợp là cha mẹ và vợ/chồng của quân nhân tại ngũ kể từ khi ông bước vào nhiệm kỳ thứ hai. 
<!>
Trong đó, ít nhất 6 người đã bị trục xuất, một người tự nguyện rời khỏi Mỹ, và ít nhất 8 thân nhân trực hệ của binh sĩ Mỹ đang bị cơ quan di trú liên bang giam giữ.
Trong nhiều năm qua, cha mẹ và vợ/chồng của quân nhân thường được bảo vệ khỏi nguy cơ bị trục xuất nhờ sự đồng thuận của cả hai đảng. Tuy nhiên, một chính sách mới, được triển khai vào tháng 4/2025, quy định rằng "việc phục vụ trong quân đội không đương nhiên miễn trừ cho người nước ngoài khỏi các hậu quả pháp lý khi vi phạm luật di trú".

Các chuyên gia về luật di trú liên quan đến quân đội cho biết điều này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với các chính quyền tiền nhiệm thuộc mọi khuynh hướng chính trị, bao gồm cả nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Lầu Năm Góc từ chối bình luận về vấn đề này.

Trung sĩ Lục quân Hedar Leonel Turcios Juarez có vợ đang bị cơ quan di trú giam giữ, tại nhà riêng ở Texas, ngày 21/7. Ảnh: AP

Các chuyên gia cảnh báo rằng sự thay đổi này có thể làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Tình trạng này khiến các quân nhân thiếu vắng sự hỗ trợ tinh thần cũng như người chăm sóc con cái, làm trì hoãn việc triển khai nhiệm vụ và buộc một số người phải xin nghỉ phép.

Trung sĩ Kỹ thuật Không quân Wendy Gbeve, 30 tuổi, rơi vào khủng hoảng sau khi người cha sống lâu năm tại Mỹ bị bắt ngay trong buổi phỏng vấn di trú ở Missouri và bị trục xuất về Mexico chỉ sau hai tuần.

Quyết định này đẩy gia đình quân nhân vào thế khó. Mẹ cô đang tính rời Mỹ để đoàn tụ với chồng, khiến vợ chồng Gbeve - cả hai đều phục vụ trong Không quân - mất đi người chăm sóc hai con nhỏ 2 và 4 tuổi mỗi khi phải lên đường làm nhiệm vụ. "Đó vốn là chỗ dựa an toàn duy nhất của chúng tôi", cô chia sẻ.

Margaret Stock, một luật sư di trú kiêm trung tá đã nghỉ hưu thuộc Lực lượng Dự bị Lục quân, cho biết trước đây ICE thường hủy bỏ các lệnh trục xuất cũ và cho phép cha mẹ hoặc vợ/chồng của quân nhân điều chỉnh tình trạng pháp lý của họ. Bà giải thích rằng lý do là chính phủ muốn đảm bảo quân nhân có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Trung sĩ Alexis Jaramillo và vợ. Ảnh: AP

Trung sĩ Alexis Jaramillo thuộc Lục quân, một chuyên viên tác chiến không quân lục quân đã phục vụ trong quân đội hơn 11 năm, cho biết lẽ ra anh đang tham gia huấn luyện binh sĩ tại Fort Polk, Louisiana. Thay vào đó, anh đang nghỉ phép để chăm sóc cậu con trai riêng 5 tuổi của vợ là Noah, sau khi người vợ mang quốc tịch Brazil của anh, cô Maisa Lopes Eliaser, bị bắt vào đầu tháng 7.

Eliaser đến Mỹ bằng thị thực du lịch vào năm 2019 và hai vợ chồng đang nỗ lực làm thủ tục chuyển đổi tình trạng cư trú cho cô.

Jaramillo cho biết vợ không có tiền án tiền sự, đã nộp đơn xin tị nạn sau khi đến Mỹ và sau đó tìm kiếm quyền thường trú nhân thông qua hôn nhân. Theo lời Jaramillo, đơn xin thẻ xanh thông qua hôn nhân của vợ ông đã được chấp thuận trước khi cô bị bắt giữ

"Tôi cảm thấy thực sự bị phản bội", Jaramillo nói.

Hoàng Lan 
(Theo AP, Newsweek)

Không có nhận xét nào: