Cơ quan Tổng thanh tra Bộ Lao động Mỹ (DOL-OIG) đang đẩy mạnh một cuộc điều tra trên toàn quốc nhằm phát hiện gian lận và lạm dụng chương trình thị thực H-1B, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường kiểm soát việc sử dụng lao động nước ngoài và nhấn mạnh ưu tiên việc làm cho người lao động Mỹ. Mỹ quyết định tạm dừng cấp visa tại Việt Nam kể từ ngày 19/3 để phòng tránh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. (Ảnh minh họa: Baimieng/ Shutterstock) Hôm 13/8, Tổng thanh tra DOL Anthony P. D’Esposito đã trực tiếp tới Dallas, bang Texas, để kiểm tra thực địa một số địa điểm liên quan đến các doanh nghiệp có hàng trăm hồ sơ H-1B được phê duyệt.
<!>
Tại một tòa nhà nhiều tầng có nhiều doanh nghiệp, các công ty liên quan đến địa điểm này có tổng cộng hơn 500 đơn H-1B được chấp thuận. Các điều tra viên đã kiểm tra từng văn phòng, nhưng phát hiện nhiều nơi cửa đóng kín, đèn tắt và gần như không có dấu hiệu hoạt động kinh doanh.
DOL-OIG chưa công bố tên các công ty tại những địa điểm bị kiểm tra, cũng chưa cho biết chính xác bao nhiêu lao động H-1B có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc điều tra.
Ông D’Esposito tuyên bố: “Chúng tôi đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: gian lận trong các chương trình lao động nước ngoài sẽ không được dung thứ.” Ông nhấn mạnh cuộc điều tra không chỉ nhằm kiểm tra giấy tờ mà còn để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống và bảo đảm người lao động Mỹ được đặt ở vị trí ưu tiên.
Cuộc điều tra tại Dallas là một phần của chiến dịch rộng hơn được DOL-OIG công bố hồi tháng 7, phối hợp với Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng về loại bỏ gian lận. Theo DOL-OIG, cơ quan này đang tập trung vào các hành vi như nộp hồ sơ thị thực gian dối, môi giới lao động bất hợp pháp, bóc lột lao động nước ngoài và sử dụng lao động nước ngoài với mức lương thấp để gây bất lợi cho người lao động Mỹ.
Động thái mới nhất cũng nối tiếp Project Firewall, sáng kiến thực thi pháp luật về H-1B được Bộ Lao động Mỹ triển khai từ tháng 9/2025. Chương trình tập trung điều tra những chủ lao động có dấu hiệu thay thế lao động Mỹ bằng nhân sự H-1B, không tuyển dụng người Mỹ một cách thiện chí, ưu tiên lao động H-1B dù có ứng viên Mỹ đủ điều kiện, hoặc khai báo sai về vị trí, nhiệm vụ và điều kiện làm việc.
Nếu phát hiện vi phạm, DOL có thể yêu cầu doanh nghiệp trả lại tiền lương còn thiếu, áp dụng tiền phạt dân sự và cấm doanh nghiệp sử dụng chương trình H-1B trong một khoảng thời gian nhất định.
Tuy nhiên, quyền điều tra H-1B của Bộ Lao động hiện vẫn bị giới hạn. Theo báo cáo mới nhất gửi Quốc hội, DOL-OIG cho rằng cơ quan này cần được trao thêm quyền chủ động xác minh tính chính xác của các thông tin mà doanh nghiệp khai trong hồ sơ H-1B, thay vì chủ yếu dựa vào khiếu nại từ người bị ảnh hưởng hoặc nguồn tin đáng tin cậy.
DOL-OIG cảnh báo những hạn chế này đặc biệt đáng lo ngại vì các cuộc kiểm toán và điều tra trước đây đã phát hiện những mô hình gian lận trong đó một số công ty tuyển dụng nộp hồ sơ H-1B dù chưa có công việc thực tế, khai báo sai nhu cầu lao động hoặc chuyển lao động sang doanh nghiệp khác. Một số trường hợp còn buộc lao động nước ngoài trả các khoản phí hoặc tiền định kỳ để được cấp và duy trì thị thực.
Với việc cuộc điều tra đang được mở rộng trên toàn quốc, vụ việc tại Dallas có thể trở thành một phép thử quan trọng đối với nỗ lực của chính quyền Trump nhằm siết chặt chương trình H-1B, đồng thời làm rõ liệu những bất thường trong hồ sơ thị thực chỉ là các trường hợp riêng lẻ hay phản ánh một mạng lưới gian lận rộng hơn.
ĐCSTQ dùng sắc, tiền, và việc bố trí thực tập sinh để gây ảnh hưởng đến chính trị Hoa Kỳ
Thứ Ba, 18/08/2026
Các tài liệu mới được giải mật của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mô tả mối liên hệ giữa một công dân Trung Quốc tên Phương Phương (Fang Fang) với cơ quan tình báo của ĐCSTQ, nỗ lực của Mỹ nhằm tuyển mộ cô này làm điệp viên hai mang, cũng như ảnh hưởng của cô đối với một nghị sĩ Quốc hội Mỹ.
Ảnh chụp Phương Phương cùng Nghị viên Quốc hội bang California Eric Swalwell. (Ảnh chụp màn hình từ trang Facebook của Phương Phương)
Hôm thứ Hai (17/8), Nhóm công tác về minh bạch của chính quyền Nhà Trắng công bố một tài liệu FBI dài gần 150 trang, phác họa rõ mối quan hệ giữa Phương Phương (còn được gọi là Christine Fang) và cựu nghị sĩ Mỹ Eric Swalwell, thuộc đảng Dân chủ, bang California. Tài liệu đề cập đến các phương thức như sử dụng tình dục để dụ dỗ, quyên góp tranh cử bất hợp pháp và cài cắm thực tập sinh nhằm gây ảnh hưởng đến chính trường Mỹ.
Ông Swalwell đã từ chức hồi tháng 4 năm nay sau khi một bê bối tình dục với một cựu nhân viên bị phanh phui. Ông thừa nhận từng có quan hệ tình dục với Phương Phương trước khi được bầu làm nghị sĩ Quốc hội.
The Epoch Times đã liên hệ với ông Swalwell để đề nghị bình luận, nhưng tính đến thời điểm bài viết được đăng vẫn chưa nhận được phản hồi.
Theo các tài liệu được giải mật, ông Swalwell nói với các đặc vụ FBI rằng Phương Phương từng chủ động xuất hiện trước cửa căn hộ của ông, “có thể”là trước khi ông được bầu vào Quốc hội, sau đó hai người đã quan hệ tình dục. Trong một cuộc phỏng vấn tiếp theo — FBI đã phỏng vấn ông Swalwell tổng cộng 3 lần — ông cho biết lần cuối hai người quan hệ là vào tháng 3/2015. Ông nói mối quan hệ này chỉ mang tính “qua đường” và không phải quan hệ tình cảm.

Ảnh chụp ông Eric Swalwell, thành viên Hội đồng lập pháp bang California. (Ma Youzhi/The Epoch Times)
Một quan chức cấp cao của chính phủ nói với truyền thông hôm Chủ nhật (16/8) rằng ông Swalwell đã đưa ra những lời khai quan trọng trong các cuộc phỏng vấn, trong đó thừa nhận có quan hệ tình dục với Phương Phương. Ông cũng nói với các đặc vụ FBI rằng Phương Phương chưa bao giờ yêu cầu ông cung cấp thông tin mật, và ông cũng chưa từng cung cấp bất kỳ thông tin nào như vậy. Ông đồng thời khẳng định chưa bao giờ trao đổi bất kỳ lợi ích nào để duy trì mối quan hệ với Phương Phương.
Tuy nhiên, trước đây ông Swalwell chưa từng công khai thừa nhận mối quan hệ này.
Quan chức chính phủ trên chỉ ra rằng chính quyền Trung Quốc đang tìm cách gây ảnh hưởng đến Mỹ thông qua nhiều con đường khác nhau. Ông cho rằng tài liệu vừa được công bố — hồ sơ điều tra phản gián của FBI về mối quan hệ giữa Swalwell và Phương Phương — là “tài liệu có tính khai sáng nhất” cho đến nay.
Quan chức này nói: “Sự thâm nhập của Bắc Kinh vào hệ thống của Mỹ đang diễn ra liên tục, và họ tìm kiếm nhiều con đường khác nhau chứ không chỉ một con đường duy nhất”.
Ông nói thêm: “Điều này cung cấp cho chúng ta một nghiên cứu điển hình, giúp hiểu được phía Trung Quốc đã tìm cách thâm nhập vào hệ thống chính trị Mỹ như thế nào”. Theo ông, vụ việc giúp Quốc hội “hiểu sâu hơn” về chiến lược của ĐCSTQ, chẳng hạn như cách Bắc Kinh sử dụng tiền bạc, tình dục và thực tập sinh để gây ảnh hưởng đến Quốc hội.
Tài liệu cho thấy Phương Phương sau đó đã sử dụng ảnh hưởng của mình để sắp xếp cho các thực tập sinh làm việc cho chiến dịch tranh cử và văn phòng chính trị của ông Swalwell. Bản thân Phương Phương không làm thực tập sinh tại văn phòng của ông Swalwell.
Hình ảnh này là ảnh cá nhân của Phương Phương, người bị nghi ngờ là nữ gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Lấy từ trang Facebook của Phương Phương) Các điều tra viên phụ trách điều tra nguồn tài chính trong chiến dịch tranh cử của nghị sĩ này, với mật danh “Chiến dịch Freshman Fifteen” (Operation Freshman Fifteen), ban đầu cho rằng những thực tập sinh này là một phần của thỏa thuận trao đổi lợi ích. Họ đã phê duyệt kế hoạch giăng bẫy, trong đó một đặc vụ ngầm thông qua Phương Phương quyên góp 1.000 USD cho chiến dịch tranh cử của ông Swalwell. Tuy nhiên, do không tìm được bằng chứng trong thời hạn quy định, các điều tra viên đã chấm dứt cuộc điều tra.
“Trong trường hợp này, chúng ta thấy một phụ nữ có mối liên hệ rõ ràng với các cơ quan tình báo Trung Quốc tìm cách tiếp cận một nghị sĩ Quốc hội mới nhậm chức,” quan chức chính phủ nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Phương Phương đã sử dụng tình dục để dụ dỗ và các khoản quyên góp đứng tên người khác — tức hành vi sử dụng tiền của người khác để thực hiện quyên góp chính trị dưới danh nghĩa của mình — nhằm gây ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của ông Swalwell.
Ngày 17/8/2026, các tài liệu mới được giải mật do Nhóm Đặc nhiệm Minh bạch của Nhà Trắng công bố cho thấy cựu nghị sĩ California Eric Swalwell thừa nhận có quan hệ tình dục với Phương Phương, một người bị tình nghi là gián điệp Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình từ báo cáo của FBI/Nhà Trắng)
Hoạt động điệp viên hai mang
Tài liệu còn tiết lộ một chiến dịch khác của FBI nhằm tuyển mộ Phương Phương làm điệp viên hai mang, có mật danh “Rusty Thumbs” (Ngón cái gỉ sét), bắt đầu từ năm 2013. Tài liệu cho thấy cô có liên hệ với Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc (MSS), cơ quan tương đương với Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).
FBI tìm cách biến Phương Phương thành một điệp viên hai mang mà bản thân cô không biết, để thu thập thông tin về các hoạt động tình báo của Trung Quốc.
Sau nhiều lần gặp Phương Phương, một đặc vụ FBI hoạt động ngầm đã đưa cho cô một hợp đồng tuyển dụng của một công ty hư cấu. Phương Phương ký hợp đồng vào tháng 6/2013. Hợp đồng yêu cầu cô thực hiện các nhiệm vụ chính trị và cung cấp “kiến thức chuyên môn về văn hóa”.
Các đặc vụ đã thu được một bản lý lịch xin việc do Phương Phương cung cấp. Theo lý lịch, từ tháng 5/2002 đến tháng 9/2009, cô làm việc tại Air China và từng là tiếp viên trên chuyên cơ chính thức của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, được gọi là phiên bản “Air Force One” của Trung Quốc.
Mối liên hệ của Phương Phương với ĐCSTQ
Kết quả điều tra cho thấy Phương Phương có liên hệ với các cơ quan tình báo của ĐCSTQ, trong khi cha mẹ cô là các quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Tuy nhiên, cô nhiều lần hạ thấp chức vụ của cha mẹ và nói rằng họ sắp nghỉ hưu.
Tài liệu cho thấy Phương Phương từng nói với những người khác rằng các mối quan hệ của cô tại Trung Quốc có thể sánh với “thành viên của các gia đình đỏ”, trong đó có cả một thành viên gia đình của Mao Trạch Đông, cựu lãnh đạo ĐCSTQ.
Một quan chức Mỹ cho biết: “Cô ta đã chuẩn bị sử dụng tình dục như một phương thức để thâm nhập vào hệ thống chính trị Mỹ, đồng thời cũng quan tâm đến việc quyên góp tiền, với hy vọng thông qua đó tạo dựng ảnh hưởng trong giới chính trị.”
Tài liệu cho thấy khi xuất hiện bằng chứng cho thấy Phương Phương tích cực can thiệp vào các khoản quyên góp tranh cử và việc bổ nhiệm nhân sự, FBI lập tức chấm dứt nỗ lực tuyển mộ cô và chuyển sang tiến hành một cuộc điều tra hình sự.
Phương Phương cũng lợi dụng mối quan hệ với một chủ nhà máy rượu vang để xin vé máy bay ưu đãi cho bản thân và bạn bè. Hồ sơ điều tra bao gồm các bản sao hộ chiếu do các điều tra viên thu thập.
Theo nội dung cuộc phỏng vấn giữa chủ nhà máy rượu vang này và một đặc vụ FBI, ông “đôi khi cảm thấy Phương Phương là một điệp viên Trung Quốc (ĐCSTQ)”.
Người này nói với đặc vụ: “Cô ấy rất coi trọng sự riêng tư và thường xuyên rời đi mà không có lý do. Tuy nhiên, cô ấy cũng từng làm một số việc mà (phần văn bản bị bôi đen) cho là rất rõ ràng và thiếu khôn ngoan.”
Quyên góp tranh cử bất hợp pháp
Nhiều nguồn tin đã cung cấp cho FBI thông tin chi tiết về các khoản quyên góp tranh cử bất hợp pháp, trong đó có việc Phương Phương đề nghị hoàn trả tiền cho những người đã đứng tên họ để quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông Swalwell.
Chỉ công dân Mỹ mới được phép đóng góp cho các chiến dịch chính trị; việc sử dụng người khác đứng tên quyên góp là hành vi phạm tội liên bang.
Các tài liệu bao gồm bản sao những tấm séc đã được thanh toán, có giá trị lên tới 60.000 USD, được sử dụng làm bằng chứng về hành vi sai trái.
Quan chức chính phủ này chỉ ra: “Rõ ràng đã xảy ra hành vi phạm tội ở đây.”
Ông Swalwell thừa nhận một số người trong nhóm phụ trách tài chính chiến dịch tranh cử của ông đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc ghi chép sổ sách.
Đột ngột trốn về Trung Quốc trước khi bị truy tố
Phương Phương trước đó đã nghi ngờ các cơ quan tình báo Mỹ đang theo dõi mình. Ngay sau khi căn hộ của cô tại khu vực Vịnh San Francisco bị khám xét, cô đã rời khỏi Mỹ và chạy về Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ sau đó quyết định không truy tố với lý do cô khó có khả năng quay trở lại Mỹ.
Quan chức chính phủ này cho biết dư luận muốn biết tại sao FBI lại “đánh động” đối tượng, đồng thời không bắt giữ Phương Phương trong quá trình khám xét và thẩm vấn.
Quan chức này nói: “Nếu (cơ quan thực thi pháp luật) nghi ngờ một công dân nước ngoài có hoạt động phạm pháp và sắp áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn đối với người đó, đặc biệt là một người có liên hệ với phía Trung Quốc, thì việc thẩm vấn và đột kích trước khi bắt giữ người đó là điều bất thường, bởi điều này làm tăng khả năng người đó trốn khỏi Mỹ.”
Ông nói hiện chưa rõ đây là một sự sắp đặt có chủ ý hay trình tự thực thi pháp luật cuối cùng đã dẫn đến kết quả bất lợi cho FBI.
Ông nói thêm: “Kết quả cuối cùng là Phương Phương không chỉ trốn được về Trung Quốc mà cuối cùng còn thoát khỏi trách nhiệm đối với những khoản quyên góp rõ ràng là bất hợp pháp và không chính đáng từ nước ngoài.”
Quan chức này cho biết cuộc điều tra đang lần theo các manh mối để xác định liệu hoạt động gián điệp của ĐCSTQ có thể đã lợi dụng việc cài cắm thực tập sinh để thâm nhập vào các cơ quan chính trị liên bang và cấp bang khác hay không.
Tài liệu cho thấy Phương Phương có mạng lưới quan hệ rộng trong giới Đảng Dân chủ tại California, đặc biệt là ở khu vực Vịnh San Francisco, trong đó có nhiều thị trưởng và chính trị gia.
Quan chức này nói với truyền thông rằng các thành viên của nhóm đặc nhiệm đang điều tra những mối liên hệ tiềm tàng giữa Phương Phương và những nhân vật như cố Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ California Dianne Feinstein.
Do những thông tin này đã tồn tại hơn 10 năm, vượt quá thời hiệu truy tố, việc truy cứu trách nhiệm pháp lý đang gặp nhiều trở ngại. Quan chức này cho biết Jack Smith, người phụ trách Bộ phận Liêm chính Công cộng của Bộ Tư pháp, là một trong những công tố viên đã quyết định không khởi tố vụ án vào thời điểm đó.
Khi trả lời câu hỏi của The Epoch Times, quan chức này nói: “Tất nhiên, trách nhiệm của chúng tôi là bảo đảm tính minh bạch, để những người có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm có thể nắm được những bằng chứng này. Tình hình hiện nay là như vậy.”
Ông cũng nói thêm rằng “sự bối rối” và “các mối quan hệ chính trị” rất có thể là những lý do khiến các chính quyền tiền nhiệm che giấu những thông tin này.
Travis Gillmore/ The Epoch Times
Mỹ tăng cường trừng phạt kinh tế Iran, tác động tiềm tàng thế nào với ĐCSTQ?
Thứ Ba, 18/08/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu tuần trước (14/8) tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp gây sức ép kinh tế đối với Iran. Một ngày trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp cô lập kinh tế “chưa từng có” đối với Iran. Những biện pháp này có thể tác động như thế nào đến Trung Quốc dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thu hút sự quan tâm
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hôm 22/7/2025 tại Phòng Bầu dục. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
Kể từ khi cuộc chiến Iran bùng nổ vào cuối tháng Hai, Bộ Tài chính Mỹ đã liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt về hàng hải, năng lượng và tài chính đối với Iran, trong khi quân đội Mỹ cũng triển khai phong tỏa trên biển. Các biện pháp trừng phạt gần đây nhắm vào “hạm đội tàu dầu ngầm” của Iran, các công ty bảo hiểm hàng hải, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ Iran tiếp cận vũ khí, cùng một số sàn giao dịch; ngoài ra, Mỹ còn phong tỏa số tài sản tiền điện tử liên quan đến Iran ước tính trị giá 500 tỷ USD.
Các biện pháp trừng phạt mà Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng nhiều lần nhắm tới các doanh nghiệp Trung Quốc. Trong bối cảnh quan hệ kinh tế Trung Quốc–Iran mật thiết, giới quan sát dự kiến các biện pháp cô lập kinh tế bổ sung của Mỹ đối với Iran sẽ tiếp tục gây tác động đến Trung Quốc, cụ thể trên một số phương diện tiềm tàng sau:
Trừng phạt các nhà máy lọc dầu “teapot” của Trung Quốc
Do lo ngại các biện pháp trừng phạt của Mỹ, sau khi các tập đoàn năng lượng quốc doanh lớn của ĐCSTQ rút khỏi thị trường dầu thô Iran, các nhà máy lọc dầu độc lập được gọi là “teapot” đã trở thành những khách hàng mua dầu thô Iran chủ yếu. Các nhà máy lọc dầu “teapot” chiếm 1/4 công suất lọc dầu của Trung Quốc.
Theo dữ liệu do Kpler, nền tảng theo dõi hàng hải và hàng hóa, công bố, năm 2025, Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu thô Iran xuất khẩu bằng đường biển. Các nhà máy lọc dầu “teapot” đảm nhận phần lớn hoạt động thương mại này, do đó dễ trở thành đối tượng của các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ, vốn nhằm trừng phạt những thực thể hỗ trợ các đối tượng bị trừng phạt chính.
Trước đây, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với nhiều nhà máy lọc dầu “teapot”, trong đó có Công ty TNHH Lọc hóa dầu Hengli Petrochemical (Dalian). Hengli là nhà máy lọc dầu “teapot” lớn thứ hai của Trung Quốc và là một trong những khách hàng lớn nhất của Iran về dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ khác.
Trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với một số thực thể quy mô nhỏ tại Trung Quốc và Hồng Kông. Những thực thể này bị cáo buộc xử lý các giao dịch dầu mỏ Iran trị giá hàng chục tỷ USD và hỗ trợ tài chính cho hoạt động mua sắm vũ khí của Iran.
Bộ Tài chính Mỹ trước đây từng cảnh báo hai ngân hàng Trung Quốc có quy mô lớn hơn rằng họ có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt thứ cấp nếu phát hiện nguồn tiền của Iran lưu chuyển thông qua hệ thống của họ; tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Tài chính vẫn chưa chính thức đưa hai ngân hàng này vào danh sách trừng phạt.
Việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hai ngân hàng Trung Quốc này có thể tạo ra “hiệu ứng lạnh gáy” đối với các tổ chức tài chính lớn hơn, hoặc dẫn đến hành động trả đũa của ĐCSTQ.
Thuế quan thứ cấp
Tổng thống Trump nhiều lần đe dọa áp thuế đối với các quốc gia có hoạt động thương mại với Iran. Tuần trước, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật có ảnh hưởng sâu rộng nhằm trừng phạt Nga và Iran. Nếu được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ trao cho Tổng thống Trump quyền áp dụng các mức thuế mới đối với những quốc gia hỗ trợ Iran trong các hoạt động thương mại và mua sắm vũ khí.
Trước đây, Tổng thống Trump từng đưa ra các đề xuất tương tự, chẳng hạn áp mức thuế 25% đối với các quốc gia làm ăn với Iran, nhưng chưa được triển khai.
Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ–Trung (USCC) trong một tài liệu công bố vào giữa tháng 3 năm nay cho biết Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Iran và cũng là khách hàng mua dầu mỏ chủ yếu của nước này. Lượng dầu mỏ Iran mà Trung Quốc mua chiếm khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran, mang lại cho Iran hàng chục tỷ USD mỗi năm để hỗ trợ ngân sách chính phủ và các hoạt động quân sự.
Với mối quan hệ kinh tế mật thiết như vậy, các biện pháp thuế quan thứ cấp của Mỹ chắc chắn sẽ gây tác động đến Trung Quốc.
Phong tỏa đường bộ
Một số quan chức Mỹ và Israel đã đề xuất khả năng áp dụng phong tỏa đường bộ đối với Iran, nhưng điều này cần sự hợp tác của các nước láng giềng Iran gồm Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan và Armenia.
Tổng thống Trump có thể gây ảnh hưởng đối với Pakistan, bởi nước này gần đây đã đề nghị Bộ Tài chính Mỹ cấp hạn mức hoán đổi tiền tệ trị giá 10 tỷ USD; trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tìm cách tái gia nhập chương trình máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.
Phong tỏa đường bộ cũng có thể tác động đến Trung Quốc. Hội đồng Quốc gia Mỹ–Iran (NIAC) đăng bài trên trang web cho biết sau khi Mỹ phong tỏa đường biển đối với Iran, Iran đang nhanh chóng mở rộng các tuyến thương mại đường bộ, đặc biệt là các tuyến giao thương với Trung Quốc.
Nếu chính quyền Tổng thống Trump cuối cùng áp dụng phong tỏa đường bộ, điều này chắc chắn sẽ giáng đòn vào hoạt động giao thương đường bộ giữa Iran và Trung Quốc, bao gồm cả những hoạt động thương mại được chuyển sang đường bộ nhằm né tránh phong tỏa trên biển.“Đặc vụ” công nghệ kiểu mới của ĐCSTQ hoạt động ngầm tại phương Tây
Theo Trương Đình/ Epoch Times
Ánh sáng mặt trời có thể làm gì cho võng mạc của bạn
Thứ Ba, 18/08/2026
Các nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hằng ngày có thể giúp ngăn ngừa cận thị ở trẻ em và bảo vệ mắt khỏi bệnh đục thủy tinh thể và bệnh tăng nhãn áp ở người trưởng thành.
(Ảnh: RossHelen/ Shutterstock)
Glen Jeffery đã nghiên cứu mắt người trong nhiều thập kỷ. Ông đã công bố các công trình trên những tạp chí y khoa hàng đầu, tư vấn cho các chính phủ và đào tạo cả một thế hệ các nhà khoa học về thị giác. Jeffery cũng áp dụng chính những điều ông nghiên cứu vào cuộc sống ông thậm chí đi xe đạp đến nơi làm việc vì hiểu rõ tác động của ánh sáng mặt trời đối với võng mạc của mình.
Jeffery, giáo sư khoa học thần kinh tại Đại học College London, đã phát hiện rằng việc tiếp xúc ngắn với ánh sáng ban ngày mỗi ngày chỉ khoảng 30 phút là một trong những thói quen mạnh mẽ nhất để duy trì sức khỏe mắt lâu dài, ở mọi độ tuổi.
Ông nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, loại ánh sáng tốt nhất cho thị lực của bạn chính là ánh sáng ban ngày”.
Thứ ánh sáng mà chúng ta đang thiếu
Hầu hết chúng ta đang thiếu một thành phần quan trọng của ánh sáng tự nhiên: các bước sóng hồng ngoại.
Có hai yếu tố đang gây ra sự thiếu hụt này: chúng ta dành ít thời gian ở ngoài trời hơn rất nhiều, và phần lớn ánh sáng trong nhà hiện nay đến từ các bóng đèn LED được thiết kế để tiết kiệm năng lượng chứ không phải tối ưu cho sức khỏe mắt. Những bóng đèn này phát ra ánh sáng nhìn thấy được nhưng gần như loại bỏ hoàn toàn ánh sáng hồng ngoại.
Ánh sáng hồng ngoại có một tác dụng mà không bước sóng nào khác thực hiện hiệu quả bằng: nó có thể xuyên qua da và tăng cường hoạt động của ty thể, từ đó làm tăng quá trình sản xuất năng lượng (ATP). Trong mắt, ATP giúp: điều hòa áp suất trong mắt, duy trì thủy tinh thể, bảo vệ tế bào võng mạc khỏi tổn thương. Hiệu ứng tiếp theo là sự bảo vệ đáng kể chống lại bệnh tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.
Võng mạc chứa mật độ ty thể cực kỳ cao và có tốc độ trao đổi chất rất lớn, khiến nó đặc biệt dễ bị suy giảm chức năng theo tuổi tác. Các bước sóng hồng ngoại có thể giúp nạp lại năng lượng cho võng mạc.
Một nghiên cứu của Jeffery được công bố trên tạp chí Báo cáo khoa học cho thấy: việc chiếu ánh sáng hồng ngoại trong 15 phút vào vùng ngực — ngay cả khi ánh sáng này hoàn toàn không chiếu vào mắt — vẫn giúp cải thiện đáng kể độ nhạy tương phản màu sắc. Độ nhạy tương phản màu sắc là một thước đo chức năng của võng mạc, gần quan trọng ngang với độ sắc nét của thị lực. Khả năng này giúp chúng ta phân biệt vật thể với nền xung quanh, hỗ trợ các hoạt động hằng ngày như lái xe, đọc sách và nhiều công việc khác.
Trong một nghiên cứu tiếp nối, các nhân viên văn phòng được cung cấp những bóng đèn sợi đốt phổ rộng có chứa ánh sáng hồng ngoại. Kết quả cho thấy độ nhạy tương phản màu sắc của họ được cải thiện đáng kể và hiệu quả này kéo dài trong hai tháng.
Các nhà nghiên cứu cho rằng ánh sáng giúp cải thiện hoạt động của ty thể, điều này được đánh giá thông qua độ nhạy tương phản màu sắc. Theo các tác giả của một nghiên cứu riêng khác đăng trên tạp chí Báo cáo khoa học, về cơ bản, một biện pháp đơn giản và có chi phí rất thấp — chẳng hạn như sử dụng một bóng đèn sợi đốt nhỏ đặt gần nơi làm việc — có thể làm giảm đáng kể sự suy giảm khả năng sản xuất ATP liên quan đến tuổi tác.
Jeffery nói: “Tôi có thể khiến điều này nghe có vẻ rất ấn tượng và công nghệ cao, nhưng thực ra không phải vậy”.
Các nghiên cứu của Jeffery về sự vượt trội của ánh sáng đèn sợi đốt so với ánh sáng LED là sự quay trở lại với nguồn sáng nguyên thủy: mặt trời. Ánh sáng đèn sợi đốt có các bước sóng tương tự như ánh sáng mặt trời, nhưng ánh sáng mặt trời có cường độ mạnh hơn và sự cân bằng bước sóng tốt hơn, ngay cả trong những ngày nhiều mây. Vì vậy, nó vẫn có tác dụng mạnh hơn ngay cả khi chúng ta cảm thấy ánh sáng dường như rất yếu.
Vì sao trẻ em là nhóm cần được quan tâm nhất
(Ảnh minh họa: H-xin/Shutterstock)
Hành trình cải thiện thị lực nhờ ánh sáng mặt trời bắt đầu từ thời thơ ấu, thông qua việc ngăn ngừa cận thị.
Cận thị không chỉ đơn giản là một lỗi khúc xạ do hình dạng mắt không cân đối; đây là một tình trạng y khoa làm tăng nguy cơ suốt đời mắc các biến chứng như bong võng mạc và bệnh tăng nhãn áp.
Theo Donald Mutti, giáo sư nhãn khoa tại Đại học Bang Ohio và đồng tác giả của báo cáo về cận thị của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, ánh sáng mặt trời là chiến lược chính để phòng tránh cận thị và đủ mạnh để làm giảm nguy cơ ngay cả ở những trường hợp có yếu tố di truyền cao.
Trẻ em có cả cha và mẹ đều bị cận thị có khoảng 60% khả năng cũng bị cận thị. Tuy nhiên, việc dành 14 giờ mỗi tuần ở ngoài trời có thể giảm nguy cơ này xuống còn khoảng 20%. Mutti nói với The Epoch Times rằng việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời không thể ngăn chặn bệnh cận thị đã bắt đầu phát triển ở trẻ em.
Cơ chế tác động dường như liên quan đến dopamine: ánh sáng mạnh kích thích các tế bào võng mạc giải phóng dopamine. Chất này được cho là giúp ngăn nhãn cầu phát triển quá dài — nguyên nhân chính dẫn đến cận thị.
Khoảng 40% người Mỹ bị cận thị, và con số này đang tăng nhanh chóng. Mutti nhận xét: “Tôi cho rằng nguyên nhân nằm ở việc ở trong nhà quá nhiều, bởi ngày nay điều đó hấp dẫn hơn bao giờ hết với màn hình, trò chơi điện tử và vô số lựa chọn giải trí”.
Cần lưu ý đừng dựa vào các thiết bị phát ánh sáng hồng ngoại để thay thế cho mục tiêu tăng cường tiếp xúc với ánh sáng. Jeffery cho biết phần lớn các thiết bị mà ông đã đánh giá có công suất quá mạnh. Mức năng lượng giữa các sản phẩm khác nhau rất nhiều, vì vậy thời gian tiếp xúc rất quan trọng — nhưng hiện có rất ít quy định quản lý lĩnh vực này. Các nhà sản xuất thường chạy theo những gì bán được: mạnh hơn, sáng hơn, cường độ cao hơn — ngay cả khi các bằng chứng nghiên cứu khoa học vẫn chưa theo kịp.
Kết luận: Đừng sợ ánh sáng mặt trời
(Ảnh: sirtravelalot/ Shutterstock)
Việc thực hành dễ áp dụng hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể nghĩ.
Khi ở ngoài trời, bạn không cần phải phơi nắng trực tiếp. Mutti cho biết bạn vẫn nên bảo vệ mắt khỏi tia cực tím (UV) bằng cách đeo kính râm, đội mũ hoặc ngồi trong bóng râm.
Khuyến nghị hiện tại của Jeffery là nên dành ít nhất 30 phút ở ngoài trời mỗi ngày. Tuy nhiên, ông cho biết hướng dẫn này có thể thay đổi khi các nghiên cứu tiếp tục phát triển nhanh hơn.
Nếu ở trong nhà, Jeffery khuyên nên bổ sung một bóng đèn sợi đốt hoặc đèn halogen — cả hai loại này đều chứa các bước sóng hồng ngoại — tại một khu vực trong nhà nơi bạn thường dành thời gian vào buổi sáng. Ông cho biết việc tiếp xúc với ánh sáng vào buổi sáng là tốt nhất, dù là ánh sáng tự nhiên ngoài trời hay ánh sáng nhân tạo, bởi vì ty thể nhạy cảm hơn ngay sau khi cơ thể thức dậy.
Jeffery hy vọng có thể thay đổi cách suy nghĩ truyền thống — cũng như các quy định hạn chế việc sử dụng đèn sợi đốt — bằng cách chia sẻ nghiên cứu của mình về sức khỏe con người với các nhà hoạch định chính sách và những người đứng đầu trong ngành kiến trúc.
Ông nói: “Tôi không nói rằng tất cả vấn đề đều liên quan đến ánh sáng, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu chú ý đến ánh sáng nhiều hơn”.
Biên dịch: Liên Hoa








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét