VTLV HÂN HẠNH GIỚI THIỆU VÀ TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI, THAM DỰ MỘT CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC, NHIỀU Ý NGHĨA, HIẾM CÓ, NHẰM GÂY QUỸ GIÚP ĐỠ NGƯỜI PHONG CÙI! VỚI CHỦ ĐỀ: “TẠ ƠN TRÊN! NGƯỜI VẪN THƯƠNG NGƯỜI!”
(LVH, xin được góp thêm lời kêu gọi!)
Kính thưa quý vị, quý thân hữu và toàn thể đồng hương,
Có những bàn tay đưa ra không phải để xin thật nhiều…
Mà chỉ xin một chút tình người, với người mà thôi!
Có những cuộc đời đang sống trong đau đớn, nghèo khó và cô quạnh; những con người mà đôi bàn tay, đôi chân, con mắt, miệng lưỡi tai, đã không còn nguyên vẹn vì bệnh tật, nhưng trái tim họ vẫn thoi thóp, vẫn biết hy vọng, vẫn mong có một người đến gần, được một bàn tay nắm lấy bàn tay, một lời hỏi thăm và trao một chút tình thương, lại là niềm an ủi nhất trên đời!
(Chị KMD trong chuyến thăm trại cùi Tuy Hòa)
Theo Nữ ký giả Kiều Mỹ Duyên của VTLV, đã có những chuyến thăm các bệnh nhân phong cùi tại Việt Nam, đã để lại nhiều hình ảnh đau thương khó quên. Có những gia đình sống trong những căn nhà lụp sụp nhỏ bé, những người bệnh nằm, hay ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ, thiếu thốn cơm áo, và cả những người còn rất trẻ, phải chịu những thương tổn nặng nề của bệnh tật. Nhưng giữa những cảnh đời khốn khổ ấy, vẫn có những linh mục, nữ tu dấn thân và những tấm lòng thiện nguyện, âm thầm đến bên họ, chăm sóc và sẻ chia.
Và điều cảm động hơn nữa, là tình thương đã gieo được những hạt giống của hy vọng: Hội Bạn Người Cùi đã trao học bổng cho 78 người con, người cháu, của các gia đình bệnh nhân; trong số đó có những người đã hoặc đang theo học đại học, y khoa và trở thành y tá, dược sĩ, kỹ sư, để có thể giúp trở lại gia đình và cộng đồng.
Vì thế, Văn Thơ Lạc Việt tha thiết kính mời quý thành viên, thân hữu và đồng hương dành một buổi chiều quý báu, đến tham dự:
CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC Ý NGHĨA HIẾM CÓ, NHẰM GÂY QUỸ GIÚP ĐỠ NGƯỜI PHONG CÙI!
Do Hội Bạn Người Cùi & Hội Từ Thiện Hương Sen phối hợp tổ chức
Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8, 2026
Từ 4:00 PM – 9:00 PM
Yerba Buena High School – San Jose, California
Đây không chỉ là một buổi ca nhạc, ăn tối thông thường.
Mà đây là một cuộc hẹn của những lòng nhân ái! Của những bàn tay nâng đỡ sẻ chia!
Xin quý vị đến để nghe những tiếng hát, nhưng cũng để nghe được tiếng gọi âm thầm, của những mảnh đời bất hạnh.
Xin quý vị đến để trao một tấm vé, một món quà, một sự đóng góp — nhưng trên hết là trao cho một con người đang đau khổ niềm tin rằng, họ chưa bao giờ bị cuộc đời bỏ quên! “ngưởi vẫn thương người!”
Có thể đối với chúng ta, một bữa ăn chỉ là chuyện bình thường.
Nhưng với một gia đình nghèo đang sống cùng bệnh tật, đó có thể là nhiều ngày no bụng, hạnh phúc!
Một món tiền nhỏ đối với chúng ta, có thể chỉ bằng một bữa ăn hay vài ly cà phê, nhưng khi nhiều tấm lòng cùng góp lại, nó có thể trở thành những bao gạo, thuốc men, áo quần, học bổng và hy vọng lớn lao, cho những người đang cần được nâng đỡ.
Hội Bạn Người Cùi cho biết, công việc bác ái của Hội, đã giúp đỡ hàng ngàn bệnh nhân tại nhiều nơi ở Việt Nam.
Xin đừng ngoảnh mặt trước một bàn tay đang đưa ra cầu khẩn!
Bởi hôm nay chúng ta còn có sức khỏe, còn gia đình, còn một mái nhà, còn được sống trên đất nước tự do và đầy đủ này, thì chính chúng ta, cũng đã là những người rất may mắn.
Xin hãy chia một phần nhỏ sự may mắn ấy, cho người kém may mắn hơn.
Một bàn tay đưa ra để xin tình thương
Một bàn tay khác đưa ra để cho tấm lòng
Khi hai bàn tay gặp nhau — đó chính là TÌNH NGƯỜI! "BẦU ƠI THƯƠNG LẤY BÍ CÙNG!"
Xin quý vị hãy đến.
Hãy rủ thêm gia đình và bạn bè cùng đến.
Hãy cùng nhau biến buổi chiều 29 tháng 8, 2026 thành một buổi chiều của yêu thương, nơi những lời ca không chỉ vang lên trên sân khấu, mà còn bay thật xa, đến với những con người đang âm thầm chịu đựng bệnh tật và nghèo khó, bất lực không thể làm gí hơn, chỉ biết chờ cái chết đến gần!
“TẠ ƠN TRỜI! NGƯỜI VẪN CÒN THƯƠNG NGƯỜI!”
Xin chân thành cảm ơn chị Lê Diễm, Trưởng Ban Xã Hội VTLV, cùng toàn thể Ban Tổ Chức và những tấm lòng thiện nguyện, đã góp công sức cho chương trình đầy ý nghĩa, từ bi, bác ái này.
Xin một người giúp một người.
Xin một bàn tay tìm đến một bàn tay.
Xin một trái tim mở cửa cho một trái tim.
Còn gì ấm áp hơn!
Và xin đừng để bất cứ một mảnh đời đau khổ nào. phải nghĩ rằng, mình bất hạnh, đã bị mọi người bỏ rơi vào quên lãng!
Một lần nữa, trân trọng kính mời và tha thiết, mong quý vị cùng tham dự.
(Lê Văn Hải)
(Nghĩa trang ngay cạnh trại!)
Tin Quốc Tế Đó Đây
Động đất 7,7 độ rung chuyển Indonesia: 53 người thiệt mạng, gần 1.000 dư chấn
(Vương Lan)
(Một đội cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát tại cảng Laurensius Say ở Maumere, Sikka, tỉnh Đông Nusa Tenggara vào ngày 15/8/2026, sau khi một trận động đất mạnh 7,7 độ tấn công đảo Flores. Ảnh: ARNOLD WELIANTO / AFP qua Getty Images)
-Đông Indonesia hứng chịu trận động đất mạnh 7,7 độ vào thứ Bảy (15/8), khiến số người thiệt mạng tăng lên 53 người vào Chủ nhật, hơn 130 người bị thương. Giới chức cho biết khoảng 5.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực thảm họa. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đường sá bị gián đoạn, sạt lở đất và các dư chấn liên tiếp.
Trong ngày Chủ nhật, các đội cứu hộ tại miền Đông Indonesia tiếp tục tìm thấy thêm thi thể, nâng số người tử vong lên 53. Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia cho biết trận động đất mạnh đã phá hủy hơn 900 ngôi nhà, làm hư hại thêm 450 ngôi nhà và buộc khoảng 5.000 người phải trú tạm tại các khu sơ tán.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra lúc 5 giờ 58 phút sáng theo giờ địa phương tại đảo Flores, miền Đông Indonesia, với tâm chấn ở độ sâu 10 km.
Cảnh báo sóng thần được ban bố sau động đất rồi được dỡ bỏ. Người dân hoảng loạn chạy khỏi nhà. Nhiều người buộc phải dựng lều tạm ngoài trời do nhà cửa bị sập, trong khi một số người bị thương được điều trị tại các lều y tế tạm thời dựng bên ngoài bệnh viện. Nhiều người bị thương bị gãy xương.
Gần 1.000 dư chấn, người dân không dám trở về nhà
Các dư chấn vẫn tiếp diễn tại khu vực bị ảnh hưởng. Cơ quan Quản lý Thảm họa Indonesia cho biết gần 1.000 dư chấn đã được ghi nhận kể từ sau trận động đất chính, khiến người dân không dám quay lại những ngôi nhà bị hư hại và làm công tác cứu hộ thêm khó khăn.
Tại một cảng đã đóng cửa ở Maumere, mái nhà và những bức tường đổ sập để lại một lượng lớn đống đổ nát. Người dân địa phương nói với Reuters rằng nhiều người không dám trở vào nhà vì lo ngại các dư chấn.
Tại một sân vận động gần đó, hàng trăm người sơ tán đã tập trung. Chính quyền địa phương chỉ định nơi đây làm khu trú ẩn. Đến chiều tối, người dân xếp hàng nhận đồ uống nóng. Một số bà mẹ tận dụng khung lều và quần áo để dựng những chiếc nôi tạm cho em bé, trong khi trẻ em chơi bóng đá ngoài trời.
Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, một quan chức phụ trách cơ quan quản lý thảm họa địa phương, cho biết trận động đất lần này khiến người dân nhớ lại thảm họa năm 1992. Bà nói: “Ở đây chúng tôi thường xuyên xảy ra động đất, nhưng trận động đất lần này thực sự khiến người dân nhớ lại những tổn thương do trận động đất năm 1992 gây ra”.
Năm 1992, khu vực này từng hứng chịu một trận động đất mạnh 7,8 độ, gây ra thiệt hại trên diện rộng.
Lực lượng cứu nạn khẩn cấp tìm kiếm, sạt lở đất là trở ngại lớn
Quan chức cơ quan cứu hộ Suryaman nói với Reuters rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay là dọn dẹp đống đổ nát tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất như Manggarai, Đông Manggarai và Nagekeo, đồng thời tìm kiếm những người có thể vẫn còn mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập.
Cho đến nay, giới chức chưa nhận được báo cáo về người mất tích. Tuy nhiên, sạt lở đất và các dư chấn liên tục đang cản trở hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.
Teddy Indra Wijaya, Thư ký Nội các Indonesia, cho biết hơn 3.500 binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, sơ tán người dân và duy trì trật tự.
Nguồn điện hiện đã phần lớn được khôi phục, nhưng công ty điện lực quốc doanh cho biết một số đường dây truyền tải và phân phối vẫn đang được sửa chữa.
Chính quyền tỉnh Đông Nusa Tenggara đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cho phép giới chức nhanh chóng huy động các nguồn lực cứu hộ và kinh phí liên quan.
Indonesia nằm trên “Vành đai Lửa”, thường xuyên xảy ra động đất
Indonesia là quốc gia quần đảo với dân số khoảng 290 triệu người, đồng thời nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương. Đây là khu vực nơi nhiều mảng kiến tạo giao nhau, khiến động đất và hoạt động núi lửa xảy ra thường xuyên.
Chuyên gia địa chất Indonesia Dwikorita Karnawati cho biết khu vực xảy ra động đất lần này chịu ảnh hưởng của hệ thống đứt gãy nghịch chờm Flores phía sau cung đảo, một hệ thống đứt gãy nghịch chờm lớn chạy theo hướng đông – tây, khiến khu vực này có nguy cơ động đất cao.
Dưới đây là những trận động đất gây chết người nhiều nhất tại Indonesia theo ghi nhận của Cơ quan Quốc gia Ứng phó Thảm họa Indonesia (BNPB):
● Ngày 21/11/2022: Tỉnh Tây Java hứng chịu trận động đất nông trong đất liền mạnh 5,6 độ, khiến 602 người thiệt mạng. Mặc dù cường độ tương đối thấp, đây vẫn là trận động đất không gây sóng thần chết chóc nhất tại Indonesia trong thập niên qua.
● Ngày 15/1/2021: Trận động đất mạnh 6,2 độ khiến nhiều công trình tại tỉnh Tây Sulawesi bị sập, trong đó có các cơ quan chính phủ, nhà dân và cơ sở y tế, làm 107 người thiệt mạng.
● Ngày 28/9/2018: Indonesia hứng chịu trận động đất mạnh 7,5 độ, gây ra sóng thần và hiện tượng hóa lỏng đất trên diện rộng, tàn phá thành phố Palu và khu vực xung quanh huyện Donggala trên đảo Sulawesi. Trận động đất khiến 4.141 người thiệt mạng và 4.438 người bị thương.
● Ngày 5/8/2018: Trận động đất mạnh 7,0 độ cùng hàng loạt dư chấn mạnh đã tàn phá nhiều khu vực trên đảo Lombok, thuộc tỉnh Tây Nusa Tenggara, khiến ít nhất 518 người thiệt mạng.
● Trước rạng sáng ngày 7/12/2016: Một trận động đất nông mạnh 6,5 độ xảy ra tại tỉnh Aceh, khiến nhiều tòa nhà sập, người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo các số liệu được công bố, trận động đất khiến 96 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
● Ngày 26/12/2004: Trận động đất mạnh 9,1 độ xảy ra ngoài khơi đảo Sumatra, gây ra sóng thần tàn khốc lan tới hàng chục quốc gia, khiến khoảng 230.000 người thiệt mạng.
COVID-19 có nguy cơ bùng phát mạnh tại Trung Cộng , dự báo hơn 520.000 ca nhiễm
(Ninh Phong)
-Dịch COVID-19 tại Trung Quốc tiếp tục nóng lên. Theo thông báo chính thức của chính quyền Trung Quốc, trong tháng 7 có 522.000 ca được xác nhận, trong khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus COVID-19 ở các bệnh nhân có triệu chứng giống cúm tại các cơ sở khám và cấp cứu đã lên tới 21,2%. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc nhấn mạnh rằng đà gia tăng của dịch vẫn thuộc “dao động theo chu kỳ”, và hiện đang ở “giai đoạn đỉnh cao ổn định” của đợt dịch. Trước đó, các chuyên gia đã cảnh báo rằng việc tỷ lệ dương tính vượt 20% và bước vào mức lưu hành cao là hoàn toàn có khả năng.
Ngày 13/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) công bố tình hình lây nhiễm COVID-19 trên toàn quốc trong tháng 7.
Theo đó, từ ngày 1/7 đến 31/7/2026, số lượt bệnh nhân sốt đến khám và cấp cứu tại các cơ sở y tế từ cấp hai trở lên ở 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương dao động trong khoảng 418.000-595.000 lượt.
Từ ngày 1/7 đến 31/7/2026, 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương báo cáo 522.000 ca mắc mới được xác nhận, trong đó có 487 ca bệnh nặng và 1 ca tử vong (tử vong do suy hô hấp vì nhiễm COVID-19). Số ca được báo cáo có xu hướng tăng dao động.
Từ tuần 27 đến tuần 31 của năm 2026, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus COVID-19 ở các bệnh nhân có triệu chứng giống cúm tại các cơ sở khám và cấp cứu liên tục tăng, lần lượt là 8,2%, 11,2%, 15,3%, 19,5% và 21,2%.
Theo báo cáo chính thức, từ ngày 1/7 đến 31/7/2026, Trung Quốc đã thu thập 11.204 trình tự gene có chất lượng của virus COVID-19 từ các ca mắc trong nước. Tất cả đều thuộc biến thể Omicron. Chủng lưu hành chính là NB.1.8.1 và các phân nhánh của biến thể này.
Chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng kể từ khi COVID-19 được quản lý theo chế độ “loại B, quản lý loại B”, căn bệnh này đã trở thành một bệnh truyền nhiễm đường hô hấp phổ biến và thường xuyên xuất hiện. Trung Quốc mỗi năm đều ghi nhận 1-2 đợt biến động dịch. Theo giới chức, đợt gia tăng lần này vẫn thuộc dạng “dao động theo chu kỳ”, với cường độ tương đương hai năm trước. Đà gia tăng đã chậm lại rõ rệt và hiện dịch đang ở “giai đoạn đỉnh cao ổn định”.
Do chính quyền Trung Quốc thường bị cáo buộc che giấu tình hình dịch bệnh thực tế, số liệu được công bố có thể thấp hơn thực tế.
Trên Weibo, liên quan đến số ca mắc được xác nhận trong tháng 7 do chính quyền công bố, nhiều cư dân mạng cho rằng số liệu đã bị giảm nhẹ: “Thực tế nhiều hơn con số này rất nhiều, nhiều người còn không đi bệnh viện.” Một người khác nói: “Những trường hợp không được xét nghiệm còn nhiều hơn.” Một cư dân mạng chia sẻ: “Tôi cảm thấy dịch chưa bao giờ biến mất, virus cũng sẽ biến đổi, các triệu chứng cũng tương tự lúc ban đầu, bắt đầu bằng sốt nhẹ, sau đó đau nhức toàn thân.” Một người khác đặt câu hỏi: “Chỉ có 1 người tử vong?”
Nhiều cư dân mạng nói: “Số liệu này còn không tính cả tôi”.
Trước đó, vào cuối tháng 7, dữ liệu của CDC Trung Quốc cho thấy tỷ lệ dương tính với COVID-19 trong tuần 29 đã tăng vọt lên 15,3%, và giới chức khi đó cho rằng tình hình tổng thể vẫn ở “mức lưu hành trung bình”.
Tuy nhiên, tờ Nông dân Nhật báo của Trung Quốc khi đó đưa tin rằng tháng 8 mới là thời điểm người dân di chuyển nhiều nhất — học sinh nghỉ hè, người đi làm tập trung nghỉ phép, trong khi làn sóng các gia đình đi du lịch sẽ thúc đẩy virus lây lan.
Về diễn biến của đợt dịch lần này, các chuyên gia nhận định tình hình có thể nghiêm trọng hơn. Việc tỷ lệ dương tính vượt 20% và bước vào mức lưu hành cao “hoàn toàn có khả năng xảy ra”.
Nhà vi sinh học từng công tác trong Lục quân Mỹ, Lâm Hiểu Húc, trong cuộc phỏng vấn với Epoch Times ngày 28/7 cho biết vấn đề quan trọng nhất của COVID-19 vẫn nằm ở số liệu về ca bệnh nặng và tử vong. Tuy nhiên, vấn đề minh bạch của Trung Quốc luôn là trở ngại trong việc đánh giá quy mô thực sự của dịch bệnh.
Ông cho rằng những gì chính quyền Trung Quốc thừa nhận chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Quy mô lây nhiễm thực tế nhiều khả năng cao hơn số liệu chính thức công bố, nhưng hiện chưa có đủ bằng chứng công khai để khẳng định dịch đã đạt tới mức bùng phát trên toàn quốc với quy mô như “sóng thần” trong giai đoạn 2020-2022.
Cháy rừng lớn nhất lịch sử nước Bỉ lan về phía Đức, EU điều máy bay tiếp cứu dập lửa
(Lý Ngọc)
-Một đám cháy rừng quy mô chưa từng có đang hoành hành tại khu bảo tồn thiên nhiên High Fens ở miền Đông Bỉ, thiêu rụi khoảng 3.000 ha và lan về phía biên giới Đức. Hơn 250 lính cứu hỏa cùng lực lượng khẩn cấp đang được huy động, trong khi Liên minh châu Âu (EU) triển khai máy bay và trực thăng hỗ trợ dập lửa.
Đám cháy bùng phát hôm 14/8 tại tỉnh Liège và nhanh chóng lan rộng trong điều kiện thời tiết nóng, khô kéo dài. Chỉ trong 24 giờ, diện tích bị lửa bao phủ đã tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 3.000 ha, tương đương hơn 30 km². Đây được xác định là vụ cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận tại Bỉ, vượt xa kỷ lục trước đó vào năm 2011, khi khoảng 1.400 ha bị thiêu rụi.
Lực lượng cứu hỏa đã chiến đấu xuyên đêm để ngăn ngọn lửa tiếp tục tiến về phía Đức. Địa hình High Fens gồm rừng thông và các vùng đất than bùn khiến việc tiếp cận và khống chế đám cháy đặc biệt khó khăn. Chính quyền Wallonia cho biết trọng tâm hiện nay là kiểm soát mặt trận lửa đang tiến về phía biên giới Đức.
Khoảng 600 người tại một số khu vực thuộc tỉnh Liège đã được yêu cầu sơ tán. Một cơ sở thể thao ở thành phố Malmedy được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời. Người dân chưa được phép trở về nhà do nguy cơ từ lửa và khói vẫn còn cao.
Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng, Bỉ đã kích hoạt cơ chế hỗ trợ của EU. Hà Lan đã điều trực thăng CH-47D Chinook tới hiện trường, trong khi lực lượng từ Đức và Luxembourg tham gia chữa cháy. EU cũng triển khai thêm năng lực chữa cháy trên không, với các trực thăng và máy bay thả nước được điều động từ nhiều nước châu Âu.
Quân đội Bỉ và nông dân địa phương cũng tham gia chiến dịch. Các phương tiện quân sự và máy móc nông nghiệp được sử dụng để mở đường tiếp cận, vận chuyển nước và hỗ trợ lực lượng cứu hỏa.
Tình hình bên phía Đức cũng đang được theo dõi sát sao. Thị trấn Monschau, nằm gần biên giới, đã cảnh báo người dân về khói từ đám cháy và khả năng phải sơ tán nếu điều kiện xấu đi. Tuy nhiên, giới chức hiện không cho rằng ngọn lửa sẽ trực tiếp vượt qua biên giới Đức.
Vụ cháy diễn ra trong bối cảnh nhiều khu vực châu Âu đang trải qua một mùa hè nóng và khô bất thường, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Croatia và Đức cũng đang phải đối phó với nhiều đám cháy lớn. Tại Hy Lạp, cháy rừng trên đảo Salamina hôm 16/8 khiến hai người thiệt mạng và khoảng 500 người phải được sơ tán.
Các chuyên gia và quan chức châu Âu cảnh báo nhiệt độ cực đoan và hạn hán đang khiến thảm thực vật khô hơn, qua đó làm các vụ cháy rừng dễ bùng phát và khó kiểm soát hơn.
Bộ Ngoại giao Mỹ chấm dứt các chính sách DEI trong ngành ngoại giao
(Timothy Frudd)
-Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/8 cho biết đã chấm dứt các chính sách về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) được triển khai trong ngành Ngoại giao dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.
Một cuộc rà soát do Bộ Ngoại giao tiến hành cho thấy nội dung DEI đã được đưa vào chương trình đào tạo của ngành Ngoại giao theo nhiều hình thức. Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao cho biết đã loại bỏ hệ tư tưởng này khỏi chương trình đào tạo của ngành Ngoại giao nhằm “duy trì tốt hơn những tiêu chuẩn cao nhất của nền ngoại giao Mỹ”.
Một quan chức Bộ Ngoại giao nói với The Epoch Times ngày 13/8: “Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấm dứt chương trình nghị sự DEI cực đoan về mặt hệ tư tưởng và mang tính phân biệt đối xử, khôi phục nguyên tắc trọng dụng nhân tài, tính nghiêm túc và trách nhiệm giải trình trong ngành Ngoại giao, đồng thời tập trung lại hoạt động đào tạo vào các kỹ năng ngoại giao thực tiễn nhằm phục vụ lợi ích chung của người dân Mỹ”.
Thông báo hôm thứ Năm được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành một bản ghi nhớ vào tháng 3/2025, yêu cầu loại bỏ các chính sách DEI được triển khai dưới thời chính quyền Biden. Bản ghi nhớ chỉ đạo Bộ Ngoại giao sửa đổi “Tiêu chí đánh giá để bổ nhiệm chính thức và thăng chức trong ngành Ngoại giao giai đoạn 2022-2025”, trong đó loại bỏ các nội dung đề cập đến “Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Khả năng tiếp cận”.
Một quan chức Bộ Ngoại giao nói với The Epoch Times hôm thứ Năm rằng Bộ đang triển khai các cải cách hiện đại hóa ngành Ngoại giao.
“Các nhà ngoại giao Mỹ là tuyến phòng thủ đầu tiên của quốc gia trước các thế lực thù địch, khủng bố, hoạt động buôn lậu ma túy chết người, nhập cư bất hợp pháp và những mối đe dọa khác đối với sự an toàn, an ninh và thịnh vượng của người dân Mỹ.” quan chức này nói.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố một tài liệu thông tin hôm thứ Năm, cho biết các chính sách DEI đã được đưa vào văn hóa tổ chức của ngành Ngoại giao thông qua chương trình đào tạo và tài liệu nhân sự dưới thời chính quyền tiền nhiệm.
Cuộc rà soát chương trình đào tạo của ngành Ngoại giao cho thấy các giảng viên được cung cấp một danh sách tài liệu đọc, trong đó có “White Fragility and the Rules of Engagement” và “How White Women Tears Oppress People of Color”. Danh sách này cũng bao gồm “How to be Anti-Racist in Humanitarian Aid”, “The Case for Reparations” và “In Defense of Looting”.
Các giảng viên ngành Ngoại giao còn được cung cấp một “Hướng dẫn về tính hòa nhập” (Inclusivity Guide), trong đó hướng dẫn cách sử dụng các đại từ “phi nhị nguyên giới” (non-binary) như “Ze”, “Zir” và “Zirs”. Bộ Ngoại giao cho biết tài liệu này cũng bao gồm một tập sách quảng bá “Ngày Đại từ Quốc tế” (International Pronoun Day).
Bộ Ngoại giao cho biết các sĩ quan ngoại giao được khuyến khích thảo luận các vấn đề DEI với quan chức chính phủ nước ngoài. Các giảng viên cũng được cung cấp bộ công cụ đào tạo về cách thảo luận các khái niệm “phân biệt chủng tộc mang tính hệ thống” (systemic racism) và “đặc quyền của người da trắng” (white privilege) bằng ngoại ngữ, cũng như tiến hành các bài tập nhập vai về “chủng tộc và phân biệt chủng tộc”.
Cuộc rà soát của Bộ cho thấy 1,5 ngày đào tạo về DEI đã được bổ sung vào khóa định hướng kéo dài 5 tuần dành cho ngành Ngoại giao, trong khi 1 ngày đào tạo về DEI được thêm vào khóa học 5 ngày về “Nền tảng của Ngoại giao Công chúng”.
Ngoài ra, một danh sách từ vựng yêu cầu các quan chức Bộ Ngoại giao tránh sử dụng những thuật ngữ như “illegal alien” (người nước ngoài bất hợp pháp), vốn được chính quyền Biden mô tả là “thuật ngữ có vấn đề”. Các quan chức cũng được hướng dẫn thực hành “microaffirmations” (những khẳng định tích cực nhỏ) nhằm giảm thiểu “microaggressions” (những hành vi hoặc lời nói mang tính xúc phạm nhỏ) hoặc thành kiến vô thức.
Bộ Ngoại giao tuyên bố: “Các mục tiêu và tài liệu DEI đã đáng xấu hổ khi hạ thấp nước Mỹ, chế giễu những người Mỹ thuộc một số nhóm xuất thân nhất định và làm sao nhãng các mục tiêu chính sách đối ngoại chính đáng nhằm phục vụ người dân Mỹ”.
Tháng 3/2025, ông Trump ký một bản ghi nhớ chỉ đạo lãnh đạo các cơ quan liên bang không đưa “chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính hoặc nguồn gốc quốc gia” của ứng viên làm cơ sở cho các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, thăng chức hoặc duy trì công tác trong ngành Ngoại giao. Bản ghi nhớ cũng yêu cầu loại bỏ “Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Khả năng tiếp cận” khỏi các nguyên tắc cốt lõi của ngành Ngoại giao.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott viết trên mạng xã hội ngày 13/8: “Dưới chính quyền Trump, các nhà ngoại giao Mỹ được giao nhiệm vụ bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng ta trên trường quốc tế — chứ không phải chứng minh sự tuân thủ các giáo điều chính trị ‘woke’”.
California: 592 công nhân gia công đá nhân tạo mắc bệnh bụi phổi silic, 31 người tử vong
(Naveen Athrappully)
(Ảnh minh họa: Công nhân sử dụng máy cưa để cắt mảnh đá. Nguồn: maza_killah/Shutterstock)
-Một cảnh báo y tế công cộng cho biết, từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2026, California ghi nhận 592 ca bệnh bụi phổi silic ở công nhân gia công mặt bàn bằng đá nhân tạo, trong đó 31 người tử vong.
Báo cáo cảnh báo được công bố ngày 12/8 trên tạp chí NEJM Evidence cho biết 65 trong số 592 bệnh nhân đã phải ghép phổi. Bệnh bụi phổi silic là bệnh phổi tiến triển, không thể chữa khỏi, xảy ra khi người lao động hít phải bụi silica tinh thể.
Đá nhân tạo được làm từ bột thạch anh trộn với nhựa polyester và chất tạo màu, thường chứa hơn 90% silica tinh thể. Khi cắt, mài và đánh bóng các tấm đá, công nhân có thể tiếp xúc với nồng độ nguy hiểm của silica tinh thể và các hợp chất bay hơi khác.
Dữ liệu do Sở Y tế Công cộng California thu thập cho thấy ca bệnh bụi phổi silic đầu tiên được biết đến ở công nhân gia công mặt bàn tại California được ghi nhận vào năm 2019.
Bệnh nhân còn trẻ, diễn biến nhanh
Trong số 592 ca được chẩn đoán, bệnh nhân có tuổi tương đối trẻ, bệnh diễn biến nhanh và thường mắc kèm các bệnh liên quan đến silica khác, bao gồm bệnh lao và bệnh tự miễn.
Tuổi trung vị khi được chẩn đoán là 46; tuổi trung vị của những người đã tử vong là 52. Thời gian tiếp xúc nghề nghiệp với bụi silica trung vị là 22 năm, và 591 trong 592 người bệnh là nam.
Báo cáo nhấn mạnh rằng bệnh bụi phổi silic có thể phòng ngừa bằng cách giảm hoặc loại bỏ phơi nhiễm bụi silica. Tuy nhiên, việc lắp đặt và duy trì dụng cụ cắt dùng nước cùng hệ thống thông gió có chi phí cao; ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp được khuyến nghị, phơi nhiễm quá mức vẫn có thể xảy ra.
Theo Hiệp hội Phổi Mỹ, việc hít phải bụi silica có thể gây viêm và để lại sẹo vĩnh viễn trong phổi, đặc biệt quanh đường thở và các phế nang, dẫn đến khó thở. Ước tính khoảng 2,3 triệu lao động Mỹ phơi nhiễm với silica tại nơi làm việc, trong đó riêng ngành xây dựng có khoảng 2 triệu người.
Các triệu chứng thường gặp gồm khó thở, ho kéo dài, đau ngực hoặc đau lưng. Người bệnh cũng có thể bị yếu cơ, đổ mồ hôi đêm, sốt, mệt mỏi và sụt cân không rõ nguyên nhân.
Giám sát an toàn còn hạn chế
Báo cáo ngày 12/8 cho biết giới chức đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm đối phó nguy cơ bệnh bụi phổi silic, nhưng người lao động vẫn đối mặt với rủi ro và công tác thực thi quy định còn nhiều khó khăn.
Năm 2024, Cơ quan An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp California (Cal/OSHA) chỉ kiểm tra 85 trong hơn 1.300 cơ sở gia công mặt bàn đá trên toàn bang. Trong số các cơ sở bị kiểm tra, 95% bị phát hiện có vi phạm quy định an toànn.
Báo cáo kiến nghị xây dựng hoặc tăng cường hệ thống giám sát bệnh bụi phổi silic, đồng thời triển khai chương trình sàng lọc chủ động. Những biện pháp này có thể cung cấp dữ liệu cho các nhà hoạch định chính sách nhằm ngăn ngừa bệnh ở công nhân.
Luật SB20 của California
Tháng 10/2025, Thống đốc California Gavin Newsom đã ký ban hành Dự luật Thượng viện số 20, còn gọi là Đạo luật Đào tạo, Tiếp cận và Phòng ngừa bệnh bụi phổi silic (STOP Act), để tăng cường bảo vệ công nhân gia công mặt bàn bằng đá nhân tạo.
Luật cấm phương pháp cắt khô trong các công đoạn có nguy cơ phơi nhiễm cao, đồng thời yêu cầu sử dụng phương pháp cắt ướt để giảm bụi silica hô hấp. Luật cũng xếp bệnh bụi phổi silic và ung thư phổi liên quan đến silica vào nhóm chấn thương hoặc bệnh nghiêm trọng, qua đó tăng cường năng lực thực thi của Cal/OSHA.
Theo cảnh báo y tế công cộng năm 2025 của Sở Y tế Công cộng California năm 2025, bệnh bụi phổi silic là bệnh bắt buộc phải báo cáo tại California. Nhân viên y tế phải thông báo các ca bệnh nghi ngờ hoặc đã được xác định cho cơ quan y tế địa phương, đồng thời cần hỏi về công việc của bệnh nhân và xét nghiệm sàng lọc cho công nhân gia công mặt bàn đá, kể cả khi họ chưa có triệu chứng.
Donald Trump: Eo Biển Hormuz Sẽ Là "Lãnh Thổ của Hoa Kỳ"
(Hình AP/Mark Schiefelbein: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh ngày 14/8/2026.)
-Hôm 14/8/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một khi đánh bại được Iran, ông sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là "lãnh thổ của Hoa Kỳ", một phát biểu với giọng điệu như đang đùa cợt. Teheran đã có phản ứng ngay tức khắc, khẳng định eo biển mang tính chiến lược này sẽ vẫn là của Iran.
Theo hãng tin AFP, ông Trump đã phát biểu như trên trong một cuộc mít-tinh tại Garden City, gần New York. Báo Mỹ Wall Street Journal dẫn lời một viên chức cấp cao Tòa Bạch Ốc trên mạng xã hội X cho biết Tổng thống Trump chỉ nói "đùa" khi tuyên bố eo biển Hormuz sẽ trở thành "lãnh thổ Hoa Kỳ".
Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ, trên mạng xã hội X sáng 15/8, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Kazem Gharibabadi khẳng định eo biển Hormuz "sẽ mãi mãi là của Iran", "sẽ chỉ mở hoặc đóng theo lệnh của Iran". Donald Trump nhiều lần khẳng định rằng Hoa Kỳ đang "kiểm soát" eo biển Hormuz, một tuyên bố mà Teheran coi là "lời nói dối".
Tại cuộc mít-tinh ở Garden City, Tổng thống Hoa Kỳ cũng bảo vệ quyết định tiến hành chiến tranh nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí nguyên tử, khẳng định sẽ "không bao giờ xin lỗi" về điều đó, cho dù đời sống người dân Mỹ ngày càng khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, hệ quả của chiến tranh Iran.
Hôm 14/8, Tổng thống Trump đã gạt bỏ những lo ngại về điều kiện sống và sức khỏe tâm thần của các quân nhân trên hàng không mẫu hạm Mỹ USS Abraham Lincoln đang được khai triển để đối phó với Iran, đồng thời xác nhận hàng không mẫu hạm này sẽ sớm được thay thế. Các phương tiện truyền thông Mỹ, trích dẫn lời người thân của các thủy thủ, cho biết điều kiện sống trên tàu Lincoln đã trở nên tồi tệ hơn, thậm chí đã có một số vụ tự tử bất thành. Các Nghị sĩ Dân chủ đang kêu gọi mở cuộc điều tra về vụ này.
Về tình hình tại chỗ, một tàu chở dầu thuộc công ty Adnoc của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) đã bị tấn công vào tối 14/8 khi đang đi qua eo biển Hormuz, theo thông báo của công ty này được hãng thông tấn chính thức WAM dẫn lại. Công ty Adnoc cho biết thêm: "Không một ai bị thương và tình hình đã được kiểm soát". Các tàu chở dầu của công ty này cũng đã bị tấn công tại eo biển Hormuz vào thứ Năm và tuần trước.
Trung Đông: Do Thái Tấn Công Miền Nam Lebanon, 11 Người Thiệt Mạng, Hơn 20 Người Bị Thương
(Hình AP/Mohammed Zaatari: Nhân viên cấp cứu đua thi thể nạn nhân bị trúng đòn không kích của Do Thái ở làng Deir al-Zahrani, miền Nam Lebanon, ngày 15/8/2 2026.)
-Tình hình tại khu vực nam Lebanon đã xấu đi thêm trong 24 tiếng đồng hồ qua. Quân đội Do Thái tăng tốc oanh kích, thậm chí thả thuốc nổ xuống những khu vực chiến lược, gài thuốc nổ tại các khu dân cư tại nhiều thành phố. Theo các thông tin mới nhất, tối thiểu 11 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương tại Lebanon.
Hôm 16/8/2026, Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu giải thích đã oanh kích nhằm trả đũa những hành vi gây hấn nhắm vào các quân nhân Do Thái đang thi hành nhiệm vụ ở Nam Lebanon. Tại Beirut, toàn bộ các lãnh đạo đồng loạt lên án đợt tấn công vừa qua như tường trình của thông tín viên Paul Khakifeh của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI):
"Các nhà lãnh đạo Lebanon đồng loạt lên án đợt không kích chưa từng có từ khi Thỏa thuận Ngừng bắn - về lý thuyết, có hiệu lực từ cuối tháng 6/2026 với Do Thái. Đối với Tổng thống Joseph Aoun, hành động ‘vi phạm này là một thông điệp rõ ràng nhắm vào tiến trình đàm phán và những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm thực thi thỏa thuận khung’.
Về phần Thủ tướng Nawaf Salam, ông cho rằng các đợt tấn công Do Thái tiến hành là hành động ‘vô cùng nghiêm trọng và kềm hãm những nỗ lực ổn định tình hình ở miền Nam Lebanon’. Chủ tịch Quốc hội và cũng là đồng minh của phong trào Hezbollah, ông Nabih Berry mạnh mẽ lên án Do Thái mở ra một ‘cuộc chiến hủy diệt’ ở Nam Lebanon.
Phong trào Hồi giáo Hezbollah đe dọa ‘đáp trả tương xứng’ những đợt tấn công của Do Thái đồng thời chỉ trích chính quyền Beirut đã chấp nhận đàm phán với Do Thái. Hezbollah kêu gọi, xin trích, ‘từ bỏ các vòng đàm phán trực tiếp nhục nhã, ngừng tặng không cho kẻ thù những mòn quà khi làm ngơ trước những tội ác và các đợt tấn công của đối phương’".
Do Thái: Benjamin Netanyahu Chao Đảo Trước Thềm Bầu Cử Nội Bộ Likud
(Hình Ronen Zvulun/Pool REUTERS via AP: Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu họp báo tại Jerusalem, Do Thái, ngày 15/06/2026.)
-Trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tháng nữa là diễn ra bầu cử Quốc hội Do Thái, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang đối mặt với nhiều khó khăn.
Trong khi đảng Likud tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 17/8/2026 giữa những căng thẳng nội bộ, các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy liên minh cầm quyền tiếp tục mất dần ưu thế, trong khi mức độ ủng hộ dành cho Thủ tướng cũng không ngừng suy giảm.
Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Michel Paul của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Chỉ 21 ghế cho Likud, đó là tín hiệu đáng báo động từ cuộc thăm dò mới nhất được công bố trong tuần qua. Giữa những bất đồng nội bộ, căng thẳng tại Cisjordan và những bất định trong khu vực, khối cánh hữu do Benjamin Netanyahu lãnh đạo chỉ còn 48 ghế, còn cách rất xa ngưỡng đa số tuyệt đối là 61 ghế tại Quốc hội Do Thái.
Vị thế của Thủ tướng Netanyahu cũng đang bị thách thức. Đối đầu với ông, Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar, đang gia tăng khoảng cách về khả năng người được chọn đứng đầu chính phủ, với 11 điểm dẫn trước.
Một lần nữa, nguy cơ bế tắc chính trị sau ngày bầu cử lại hiện hữu. Tuy nhiên, cục diện chính trị Do Thái đang có dấu hiệu được định hình lại với sự xuất hiện của một khả năng thứ ba. Nếu liên minh với nhóm Bayit Tzioni của Chili Tropper và Yoaz Hendel, phe đối lập theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái có thể lần đầu tiên vượt qua ngưỡng quyết định 61 ghế mà không cần phụ thuộc vào các đảng Ả Rập.
Sự thay đổi cục diện này có thể khiến cuộc đua chính trị trở nên gay gắt hơn từ nay đến ngày 27/10.
Nga Thừa Nhận Cung Ứng Xăng Dầu Tiếp Tục "Căng Thẳng" Tại Nhiều Vùng
(Hình RFI / Anissa El Jabri: Xe hơi xếp hàng dài đợi đổ xăng trên bán đảo Crimea. Ảnh ngày 24/6/2026.)
-Hôm 14/8/2026, chính quyền Nga thừa nhận tình trạng khan hiếm nguồn cung nhiên liệu tiếp diễn tại một số khu vực. Mạc Tư Khoa chỉ đạo giám sát chặt giá xăng dầu, trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong thời gian gần đây.
Theo thông tin từ chính phủ Nga, được thông tấn xã AFP dẫn lại, Phó Thủ tướng phụ trách Năng lượng Alexander Novak đã chỉ đạo giám sát chặt chẽ giá nhiên liệu. Chính phủ cho biết thêm rằng các công ty dầu khí "đang thực hiện các biện nghiêm trọng nhất".
Tỉnh Krasnodar ở miền Nam, nổi tiếng về du lịch nhờ các khu nghỉ dưỡng ven Biển Đen, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo Thống đốc Veniamin Kondratyev, các công ty dầu khí "lại bắt đầu áp đặt hạn chế về lượng nhiên liệu phân phối và cắt giảm giờ hoạt động của các trạm xăng". Hầu hết các khu vực đều đã có lúc buộc phải áp dụng các biện pháp hạn chế bán hàng, như giới hạn lượng nhiên liệu mỗi khách hàng được mua hoặc cấm đổ nhiên liệu vào các vật chứa di động.
Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, được báo Le Monde dẫn lại, Thống đốc khu vực Vladislav Shapsha, vùng Kaluga, giáp với thủ đô Mạc Tư Khoa, quy định phân phối nhiên liệu dựa trên biển số xe sẽ bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay 15/8. Theo chính quyền vùng Astrakhan, lượng nhiên liệu bán ra sẽ bị giới hạn ở mức 40 lít mỗi xe. Vùng Orenburg cũng đã áp dụng cơ chế tương tự, và đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, sau khi nhà máy lọc dầu Orsk bị Ukraine tấn công, việc ngừng hoạt động tại đây có thể kéo dài tới sáu tháng.
Đáp trả các lời đe dọa của Mạc Tư Khoa về một mùa Đông lạnh giá, Bộ Quốc phòng Ukraine, trên mạng Telegram hôm 14/8/2026, hứa hẹn một mùa Đông "nóng bỏng" với Nga, kèm theo hình ảnh một kho dầu đang bốc cháy cùng nhiều drone trên bầu trời.
Cùng ngày, quân đội Ukraine đã tấn công tổ hợp khí đốt Ust-Luga của tập đoàn Novatek tại Slobodka, vùng Leningrad. Đây là nơi mà Nga chế biến khí ngưng tụ (condensate), với công suất 8 triệu tấn/năm.
Ukraine Tập Kích Ồ Ạt Drone Vào Mạc Tư Khoa Trong Một Đêm
(Hình REUTERS: Khói đen bốc lên từ các kho chứa hàng của công ty thương mại điện tử Wildberries trong vùng Mạc Tư Khoa, thủ đô của Nga, sau cuộc tấn công của drone Ukraine, ngày 16/8/2026.)
-Hôm 16/8/2026, Thị trưởng Mạc Tư Khoa Sergey Sobyanin thông báo rằng đêm 15 rạng sáng 16/8, quân đội Ukraine đã phóng 600 drone nhắm vào khu vực thủ đô của Nga trong một cuộc tấn công kéo dài suốt đêm, khiến 3 người bị thương.
Theo Thị trưởng Sobyanin, được thông tấn xã AFP trích dẫn, 600 drone đã bay về phía khu vực Mạc Tư Khoa, trong đó 201 chiếc bị lực lượng Nga đánh chặn.
Tỉnh Rostov, miền Nam nước Nga, cũng hứng chịu cuộc tấn công trong đêm khiến 3 người thiệt mạng và một người khác phải nhập viện. Thống đốc Yuri Sliusar thông báo lực lượng Nga đã phá hủy hơn 150 drone và phi đạn tại 3 thành phố cùng 9 huyện trong tỉnh. Ông cho biết các cuộc tấn công đã làm hư hại nhiều tòa nhà dân cư và công nghiệp ở huyện Kamensky.
Những vụ oanh kích này được tiến hành trong bối cảnh Kyiv đang gia tăng các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Các mục tiêu bao gồm cơ sở quân sự, công nghiệp và gần đây là cả các kho hàng thương mại điện tử.
Cũng trong đêm 15 rạng sáng 16/8, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công mới bằng phi đạn và drone nhắm vào thủ đô Kyiv của Ukraine. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn tại ít nhất 2 khu vực của thành phố, theo Thị trưởng Vitali Klitschko.
Ngoài Kyiv, nhiều thành phố khác của Ukraine cũng bị tấn công trong đêm. Tại Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, chính quyền địa phương cho biết 1 người đã thiệt mạng.
Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Lỗ Ma Ni cho biết một chiến đấu cơ F-18 của Tây Ban Nha, đang được khai triển tại Lỗ Ma Ni trong khuôn khổ nhiệm vụ tuần tra không phận của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã bắn hạ một drone xâm nhập vào lãnh thổ Lỗ Ma Ni từ Moldova.
Ukraine: Biểu Tình Tại Kharkiv Phản Đối Tổng Thống Zelensky Cách Chức Bộ Trưởng Quốc Phòng
(Hình AP/Francisco Seco: Một cuộc biểu tình phản đối việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Mykhailo Fedorov, tại thủ đô Kyiv, ngày 14/8/2026.)
-Vài ngày trước khi Tổng thống Ukraine trình bày với Quốc hội về thành phần chính phủ mới với 2 chức vụ quan trọng là Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng, chiều thứ Bảy (15/8/2026) tại Kharkiv, thành phố lớn thứ nhì của Ukraine đã diễn ra một cuộc biểu tình.
Dưới một hình thức hoàn toàn mới lạ, người biểu tình đòi Tổng thống Zelensky rút lại quyết định bãi chức Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Kharkiv gửi về bài phóng sự:
"Tại quảng trường Tự Do ở Kharkiv, bất chấp những hồi còi báo động, hơn 20 người trên những tấm thảm tập yoga dương cao biểu ngữ đòi Mykhailo Fedorov trở lại Nội các. Với những người tham gia sự kiện này, đây không phải là một chuyện nhỏ. Angelica, một nhân viên quản lý nhân sự, giải thích:
‘Tại Kharkiv chúng tôi luôn phải tìm ra những ý tưởng mới để thu hút chú ý của chính quyền. Bởi vì điều đáng tiếc là cho đến nay họ không quan tâm đến tiếng nói của chúng tôi. Chính vì thế hôm nay, chúng tôi tổ chức một buổi kết hợp biểu tình với môn tập yoga. Đây là một hình thức khác để thu hút chú ý’.
Một người tham gia khác, Xsenia, làm việc trong lĩnh vực in ấn sách có mặt cũng vì muốn nhắc nhở chính quyền. Cô nói ‘Tổng thống không thay đổi quyết định. Cho nên phản ứng và những đòi hỏi của chúng tôi là hợp lý, chừng mực và có cơ sở. Sự có mặt của tôi ở đây là điều rất quan trọng’.
Tại đây cũng như ở nhiều thành phố khác trên toàn quốc, thanh niên xuống đường biểu tình. Họ chưa đến 35 tuổi, tức là sinh ra sau khi Ukraine tuyên bố độc lập năm 1991. Ngày 24/8 sắp tới là kỷ niệm 35 năm Ukraine độc lập và trở thành một đất nước dân chủ. Giới trẻ ở đây muốn tận dụng quyền tự do ngôn luận đề đòi chính quyền giữ lại trong Nội các một vị Bộ trưởng Quốc phòng vừa có năng lực vừa được lòng dân như Mykhailo Fedorov. Ông này cho biết sẵn sàng trở lại với chức vụ nếu nhận được lời mời từ phía Tổng thống Zelensky".
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Động đất 2 lần trong một ngày tại Nam Dương. Một trận động đất với cường độ 7,7 đã xảy ra tại miền Đông Nam Dương vào sáng 15/8/2026, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và buộc hàng ngàn cư dân ven biển phải di tản do lo ngại nước biển dâng cao. Nhà chức trách ban đầu đã phát báo động sóng thần, nhưng sau đó đã rút lại báo động. Trong ngày 15/8 cũng tại Nam Dương, một trận động đất thứ hai với cường độ 6,9 đã xảy ra, theo ghi nhận của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS)
(AFP/RFI) – Thủ tướng Nhật Bản năm thứ hai không đến viếng đền Yasukuni, nơi thờ các tội phạm chiến tranh thời đế quốc. Hôm 15/8/2026, bà Sanae Takaichi đã không có mặt tại ngôi đền trong dịp kỷ niệm ngày đế quốc Nhật Bản đầu hàng đồng minh trong Đệ nhị Thế chiến. Chuyến thăm năm 2013 của ông Shinzo Abe – khi đó đang là Thủ tướng – đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Trung Quốc và Nam Hàn, hai quốc gia từng bị Nhật Bản đô hộ trong thời kỳ đế quốc. Trái ngược với bà Takaichi, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi đã viếng thăm đền. Ngay trước thềm lễ kỷ niệm này, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi Tokyo "tự nhìn nhận lại bản thân, thừa nhận và chuộc lại những tội ác của mình, tuân thủ trật tự quốc tế thời hậu chiến, cũng như chấm dứt các động thái tái quân sự hóa đầy nguy hiểm".
(New York Times/RFI) – Moldova: Điều tra của The New York Times về bộ máy can thiệp của Nga. Theo một bài điều tra do nhật báo The New York Times công bố hôm 14/8/2026, Moldova, quốc gia 3 triệu dân nằm giữa Ukraine và Liên Hiệp Âu Châu (EU), được giới lãnh đạo Nga xếp là ưu tiên thứ hai, chỉ sau Ukraine. Mạc Tư Khoa đang dốc toàn lực nhằm gây bất ổn cho chính phủ thân Âu Châu của Moldova cũng như Tổng thống Maia Sandu.
(AFP/RFI) – Ấn Độ: Thủ tướng ra lệnh khai triển học trực tuyến miễn phí để phục vụ ôn thi Đại học. Hôm 15/8/2028, ông Narendra Modi thông báo quyết định trên với lý do nhằm giảm bớt gánh nặng tài chánh cho hàng triệu gia đình, do hệ thống giáo dục có tính cạnh tranh khốc liệt gây ra. Quyết định này được đưa ra vài tuần kể từ khi bùng lên làn sóng nổi dậy của sinh viên do đảng Nhân dân Con Gián dẫn đầu, bắt nguồn từ những cáo buộc về gian lận thi cử Đại học, khiến Bộ trưởng Giáo dục phải từ chức.
(AFP/RFI) – Giáo Dục: Theo bảng xếp hạng Đại học Thượng Hải, Hoa Kỳ tiếp tục thống trị bảng 100 trường danh tiếng nhất. Các trường Đại học Hoa Kỳ, dẫn đầu là Harvard, một lần nữa thống trị nhóm đầu của Bảng xếp hạng Thượng Hải (Shanghai Ranking) được công bố hôm 15/8/2026. Mười hai vị trí dẫn đầu vẫn hoàn toàn thuộc về các cơ sở giáo dục của các nước nói tiếng Anh, ngoài Harvard còn có Stanford hay MIT. Tại vương quốc Anh, Cambridge và Oxford lần lượt xếp thứ tư và thứ bảy. Bốn cơ sở giáo dục của Pháp vẫn giữ được vị trí trong top 100. Theo bảng xếp hạng này, Đại học Paris-Saclay tiếp tục là trường Đại học hàng đầu của Pháp, giữ vị trí thứ 13 trên toàn cầu, không thay đổi so với năm 2025.
(AFP/RFI) – Pháp -Hội Đồng Bảo Hiến bác Dự luật Cấm mạng Xã hội đối với trẻ dưới 15 tuổi. Hôm 14/8/2026, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo đã giao cho Thủ tướng Sébastien Lecornu nhiệm vụ soạn thảo các điều khoản "có cơ sở pháp lý vững chắc" cho Dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, sau khi Hội đồng Bảo hiến bác bỏ Dự luật đã được Quốc hội thông qua trước đó. Điện Élysée cho biết Thủ tướng Lecornu sẽ làm việc "nhanh nhất có thể" để xây dựng bản Dự luật mới, trong đó "có tính đến phán quyết của Hội đồng Bảo hiến, cũng như khuôn khổ pháp lý của Âu Châu".
(AFP/RFI) – Y tế: Cứ 30 giây lại có một bệnh nhân thiệt mạng tại Congo vì dịch Ebola. Hôm 14/8/2026, Liên Hiệp Quốc kêu gọi khẩn cấp hành động bởi dịch Ebola đang lan rộng. Theo số liệu mới nhất do chính quyền Congo công bố, đợt dịch hiện tại đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.128 người trong tổng số 4.566 ca nhiễm được xác nhận, chỉ ba tháng sau khi dịch bệnh được công bố. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), quốc tế mới huy động được 264 triệu Mỹ kim trên 518 triệu Mỹ kim theo dự trù của cơ quan y tế Liên Hiệp Phi Châu (AU) và WHO.
(AFP/RFI) – Tiếp viên hàng không của EasyJet đình công. Khoảng 100 chuyến bay của EasyJet khởi hành từ Pháp đã bị hủy, vì cuộc đình công quy mô lớn của các tiếp viên hàng không trong 2 ngày 15 và 16/8/2026. Nhân viên hãng này đình công để phản đối tình trạng lịch trình liên tục bị thay đổi, đôi khi chỉ được thông báo trước một ngày. "Ít nhất 98 chuyến bay bị hủy" trong 2 ngày cuối tuần", chiếm "hơn một nửa số chuyến bay theo kế hoạch".
(AFP/RFI) – Tại Bỉ, công nhân sửa nhà phát giác tiền vàng, vàng thỏi, trị giá hơn 9 triệu Euro. Trùng tu một khu nhà ở thành phố Termonde, gần thủ đô Brussels của Bỉ, hôm 11/8/2026 công nhân phát giác một "kho vàng" với vàng thỏi, tiền vàng. Cảnh sát Bỉ đang phát lệnh tìm chủ nhân kho vàng trị giá bạc triệu này, đồng thời cảnh báo những "tay săn vàng" tránh lui tới hiện trường. Toàn bộ khu vực đã bị niêm phong và kiểm tra nghiêm ngặt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét