Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 18/8/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


Mỹ thúc đẩy trở lại kế hoạch hòa bình cho Gaza - Sau khi tiếp một số quan chức của phong trào Hồi Giáo Hamas tại Ai Cập, đặc sứ Hoa Kỳ và cũng là con rể của tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner hôm nay 17/08/2026 hội kiến thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem để thúc đẩy kế hoạch hòa bình tại Gaza.Cuối tháng 7/2026 tổng thống Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận hướng tới việc « giải giới hoàn toàn phong trào Hamas và những lực lượng vũ trang khác tại Gaza » đổi lại Israel rút khỏi vùng lãnh thổ này của Palestine. 
<!>
Thế nhưng do chuẩn bị ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai bác bỏ kế hoạch do Nhà Trắng đề xuất. Vấn đề mấu chốt ở đây là phía Nhà nước Do Thái khẳng định quân đội Israel tiếp tục hiện diện tại Gaza cho tới khi nào Hamas hoàn toàn buông vũ khí.
Trong cuộc họp kín dự trù diễn ra hôm nay với thủ tướng Netanyahu và với đại diện cấp cao cho Gaza của Hội Đồng Hòa Bình, ông Nikolai Mladenov, đặc sứ Kusher sẽ trình bày những tiến triển đã đạt được với phía Hamas sau đối thoại hôm qua tại Ai Cập.

AFP nhắc lại, Hội Đồng Hòa Bình là một sáng kiến của tổng thống Donald Trump. Vai trò của tổ chức này là « thực hiện kế hoạch hòa bình cho Gaza » do Nhà Trắng đề xuất.
Theo các nguồn thạo tin được AFP trích dẫn, với phía Hamas, Jared Kushner đã nhấn mạnh đến một số điểm như tiến trình giải giới của phong trào Hồi Giáo Palestine này, để Gaza « không bao giờ có thể là một mối đe dọa đối với Israel » ; trong tương lai Hamas sẽ « không tham gia vào việc điều hành dải Gaza ». Về phía Hamas, yêu sách chính vẫn là đòi các bên trung gian và Hội Đồng Hòa Bình « thực hiện trách nhiệm ép buộc Israel thông qua lộ trình » (vãn hồi hòa bình tại Gaza) mà Hoa Kỳ đã đề xướng, đồng thời bắt đầu thiết lập một lịch trình cụ thể để thực thi những cam kết.

Cuộc họp giữa đặc sứ Mỹ và thủ tướng Israel hôm nay diễn ra trong bối cảnh, phong trào Hamas và Israel cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza đạt được hồi tháng 10/2025. Chỉ riêng ngày hôm qua, quân đội Israel tiếp tục oanh kích vào nhiều khu vực ở Gaza, làm nhiều người thiệt mạng và bị thương. Theo các số liệu của phía Palestine và được Liên Hiệp Quốc xác nhận, bất chấp lệnh ngừng bắn, từ tháng 10/2025 đến nay, hơn 1.200 người Palestine tại Gaza đã thiệt mạng. Phía Israel có 5 quân nhân và một cộng tác viên với quân đội Israel thiệt mạng.

Chiến tranh Ukraina: Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu muốn gia tăng trừng phạt Nga


Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu Kaja Kallas hôm nay, 17/08/2026, cho biết trên báo chí Đức là bà dự định tăng thêm một phần ba số lượng các thực thể Nga bị trừng phạt do cuộc chiến tại Ukraina.
Trên tờ báo Die Welt, bà Kallas nói: "Cho mùa thu tới, tôi đang đề xuất danh sách trừng phạt tham vọng nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Một khi được thông qua, các biện pháp này sẽ ngay lập tức làm tăng tổng số thực thể Nga bị trừng phạt thêm một phần ba."

Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu khẳng định, kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina vào tháng 2/2022, "các lệnh trừng phạt của Liên Âu đã gây tổn thất lớn cho Nga, khiến cỗ máy chiến tranh của nước này mất đi hơn 1 ngàn tỷ euro."
Theo Ủy Ban Châu Âu, khối này đã thông qua 21 đợt trừng phạt đối với Nga, nhắm vào gần 3.000 cá nhân và thực thể. Gói trừng phạt gần đây nhất được thông qua vào cuối tháng 7/2026, đặc biệt bao gồm biện pháp gia hạn thêm một năm mức trần giá đối với xuất khẩu dầu của Nga là 44 đôla/thùng.

Tuy nhiên, gói trừng phạt mới nhất này, kết quả của nhiều tuần đàm phán, đã phải thu hẹp quy mô so với đề xuất ban đầu của Ủy Ban Châu Âu, để đáp ứng những lo ngại của Hy Lạp về vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Athens đã yêu cầu Liên Âu cho phép các công ty của Hy Lạp tiếp tục vận chuyển LNG đến những khách hàng bên ngoài châu Âu. Một thỏa hiệp đã đạt được về vấn đề này. Việc vận chuyển LNG sang các nước thứ ba sẽ được cấp phép theo cơ chế ngoại lệ đối với các hợp đồng đã ký kết trước 24/02/2022, ngày mà Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina. Mỗi năm, các nước châu Âu sẽ xem xét lại cơ chế ngoại lệ này.

Ukraina tiếp tục tăng cường tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga, gây thiếu hụt xăng dầu

 
Cuối tuần vừa qua, Ukraina đã mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, đặc biệt nhắm vào các hạ tầng năng lượng và kho dự trữ khí đốt, ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng tại nhiều nơi.
Tại thủ đô Matxcơva, các dòng xe nối dài chờ tại các trạm xăng, phóng sự của thông tín viên Jean-Didier Revoin cho biết thêm :

Khoảng 30 xe ô tô đợi trước một trạm xăng ở trung tâm thủ đô Matxcơva. Tại trạm xăng này, họ có đầy đủ các loại nhiên liệu. Mọi người đều giữ bình tĩnh và điềm nhiên chờ đến lượt mình, như lời giải thích của Oleg : « Cần phải xếp hàng chờ 20 phút và mọi người đều hiểu lý do tại sao. Tình hình như vậy ở bất cứ quốc gia nào đang phải hứng chịu các cuộc oanh tạc ».

Mặc dù chính quyền đã hạn chế việc chia sẻ hình ảnh về các cuộc tấn công của Ukraina trên mạng xã hội, người dân vẫn hoàn toàn nắm được diễn biến chiến sự. Vào cuối tháng Sáu, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nhiều ngày đã xảy ra tại Matxcơva, nhưng đã trở lại bình thường nhanh chóng. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Ukraina vào các hạ tầng năng lượng gia tăng, đặc biệt là vụ tấn công vào tuần trước, khiến một nhà máy lọc dầu gần biên giới Kazakhstan phải ngừng hoạt động trong nhiều tháng. Sự việc này đã buộc chính quyền phải thừa nhận nguồn cung nhiên liệu bị gián đoạn.

Dẫu vậy, ông Sergey vẫn tỏ ra không hề nao núng trước tình trạng này : « Chúng tôi đã quen việc đổ đầy bình chỉ trong ba phút, như vậy là đã thấy lâu rồi. Tuy nhiên, trong cuộc sống, mọi thứ đều mang tính tương đối. Tôi nhớ có thời điểm phải đợi nhiều ngày để đổ đầy một can xăng, do đó chuyện gì cũng có thể xảy ra ».

Về phần mình, cô Oxana phủ nhận việc phải tranh thủ đi đổ xăng lúc này trước nguy cơ Matxcơva có thể áp dụng quy định hạn chế mua nhiên liệu. Cô nói : « Tôi vẫn còn đủ nhiên liệu để chạy thêm 58 km nữa. Đây là chuyện bình thường thôi. Tôi chắc chắn rằng tình hình sẽ ổn thỏa ».
Việc đưa cuộc chiến vào lãnh thổ Nga đã làm suy giảm tinh thần của người dân, buộc điện Kremlin phải đàm phán. Đó chính là mục tiêu của chiến dịch tấn công quy mô lớn được Kiev phát động. Tuy nhiên, vào lúc này, thay vì nản lòng, người dân Matxcơva hiện đang thích nghi với những hạn chế đó.

COP 17 chống sa mạc hóa : Cần hàng tỷ đô la để phục hồi 40 % diện tích đất toàn cầu bị suy thoái
 

Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa diễn ra từ ngày hôm nay 17/08, đến ngày 28/08/2026, tại Mông Cổ. Với chủ đề « phục hồi đất đai, khôi phục niềm hy vọng » hội nghị quy tụ đại diện của hơn 190 quốc gia nhằm nhanh chóng tìm giải pháp ứng phó với tình trạng hạn hán, suy thoái đất đai và tác động của chúng đối với nguồn cung ứng lương thực và con người.

Theo báo Anh The Guardian, các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh sáng kiến « Quan hệ Đối tác Toàn cầu Riyadh về Khả năng Chống chịu Hạn hán », được khởi xướng từ kỳ họp tại Ả Rập Xê Út vào năm 2024. Các quốc gia và các định chế đối tác đã hứa hẹn khoản kinh phí hơn 12 tỷ đô la trong 7 năm, để hỗ trợ những nước chịu ảnh hưởng bởi hạn hán.

Mục tiêu của COP 17 chống lại tình trạng sa mạc hóa lần này là nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết tài chính, cải thiện hệ thống thủy lợi, phát triển các loại cây trồng có khả năng chịu hạn hán tốt hơn, tăng cường hạ tầng trữ nước mưa. Theo đại diện của Công ước Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD), « hơn 70 quốc gia đã đệ trình kế hoạch liên quan đến hạn hán, và chúng ta cần chuyển đổi kế hoạch này thành các dự án có thể được triển khai ».

Khoảng 40 % diện tích đất đai toàn cầu đang bị suy thoái, và việc phục hồi đòi hỏi nguồn kinh phí lên tới 1 tỷ đô la mỗi ngày trong giai đoạn từ nay đến 2030, theo trích dẫn của Les Echos. Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), đã cam kết hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đô la vào năm 2025, để hỗ trợ các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và đa dạng sinh học. Tuy nhiên, bà Sandra Rullière, đại diện của AFD cho rằng khoản ngân sách này vẫn chưa đủ so với nhu cầu thực tế trên toàn cầu.

Sự kiện diễn ra tại Mông Cổ cũng không phải là ngẫu nhiên, vì 77 % lãnh thổ của nước này được cho là đã suy thoái. Theo AFP, quốc gia chủ nhà hy vọng các cuộc đàm phán có thể đặt trọng tâm vào hoạt động chăn thả gia súc ở thảo nguyên, vốn là hình thức chăn nuôi thiết yếu tại Mông Cổ, liên quan đến hơn 500 triệu người trên thế giới, đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng thời tiết ngày càng khô hạn do biến đổi khí hậu.

Không có nhận xét nào: