Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh hiệp định phòng thủ chung giữa Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, cho rằng thỏa thuận này là bước tiến quan trọng hướng tới một Trung Đông an toàn và ổn định hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn ảnh: Nhà Trắng) Ngày 7/8, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký “Hiệp định Phòng thủ chung Makkah” (Makkah Joint Defence Agreemen), qua đó tăng cường hợp tác an ninh giữa ba quốc gia Hồi giáo lớn. Hiệp định kết hợp nguồn lực tài chính của Ả Rập Xê Út, sức mạnh quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và năng lực hạt nhân của Pakistan.
<!>
Ngày 16/8, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Tôi rất vui khi thấy Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cuối cùng đã ký Hiệp định Phòng thủ chung Makkah”.
Ông viết thêm: “Điều này cho thấy Trung Đông đang hướng tới sự đoàn kết và các quốc gia cuối cùng sẽ có thể tự bảo vệ mình theo cách thiết thực hơn. Đây là một bước đi lớn, táo bạo và quan trọng”.
Theo hiệp định, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ nước thành viên nào sẽ được xem là cuộc tấn công nhằm vào cả ba nước.
Thủ tướng Shehbaz Sharif cảm ơn sự ủng hộ của ông Trump và cho biết ba nước sẽ tăng cường an ninh trong và ngoài lãnh thổ.
“Pakistan sẽ cùng Vương quốc Ả Rập Xê Út anh em và Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bảo đảm an ninh cho mỗi quốc gia cũng như toàn khu vực”, ông Sharif viết trên mạng xã hội X.
Ông Sharif cũng ca ngợi Tổng thống Trump vì đã giúp ngăn chặn nguy cơ xảy ra một “thảm họa hạt nhân” tại Nam Á. Nhận định này được hiểu là ám chỉ vai trò của ông Trump trong việc hạ nhiệt xung đột giữa Pakistan và Ấn Độ vào năm 2025; cả hai nước đều sở hữu vũ khí hạt nhân.
Hiệp định mang tính phòng thủ
Cách diễn đạt trong Hiệp định Phòng thủ chung Makkah tương tự điều khoản phòng thủ tập thể tại Điều 5 của Hiệp ước NATO, theo đó một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào sẽ được xem là cuộc tấn công vào tất cả thành viên.
Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết hiệp định nhằm tăng cường năng lực răn đe tập thể, cải thiện hợp tác quốc phòng và thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực, hướng tới một tương lai an toàn và thịnh vượng.
Thứ trưởng phụ trách Ngoại giao Công chúng của Ả Rập Xê Út Rayed Krimly nói hiệp định là kết quả của nhiều năm đàm phán. Văn kiện sẽ giúp ba nước phát triển năng lực phòng thủ chung, nâng cao mức độ sẵn sàng quân sự và phối hợp các biện pháp ứng phó với những mối đe dọa chung.
Ông khẳng định: “Hiệp định này không tạo ra mối đe dọa an ninh đối với bất kỳ quốc gia nào trong khu vực, cũng không đồng nghĩa căng thẳng giữa bất kỳ hai nước nào leo thang”.
Hiệp định được ký trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng do các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cùng những cuộc tấn công của Iran và các lực lượng đồng minh nhằm vào lãnh thổ và tàu thuyền Ả Rập Xê Út.
Kể từ khi xung đột Mỹ và Iran bùng phát ngày 28/2, Ả Rập Xê Út nhiều lần bị Iran, lực lượng Houthi tại Yemen và các dân quân Hồi giáo Shia ở Iraq tấn công. Ngày 6/8, 11 dân thường tại Ả Rập Xê Út bị thương trong một cuộc tấn công của Houthi.
Có thể thay đổi cán cân quyền lực
Ông George Friedman, nhà sáng lập kiêm chủ tịch tổ chức nghiên cứu Geopolitical Futures, cho rằng nếu phát triển thành một liên minh hiệu quả, hiệp định có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Trung Đông.
Trong tập podcast gần đây của ông Geopolitical Futures, ông nói: “Đối với khu vực, sự việc này có ý nghĩa rất lớn. Nó có thể hình thành một trọng tâm mới, quanh đó các hoạt động của khu vực sẽ được tổ chức”.
Ông Friedman nhận định hiệp định tận dụng thế mạnh riêng của từng thành viên để bù đắp điểm yếu của các nước còn lại. Ông nói Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu lực lượng quân sự mạnh — lớn thứ hai trong NATO — nhưng cần thêm đầu tư; Ả Rập Xê Út có nguồn tài chính khổng lồ nhưng đang đối mặt với những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng.
Ông nhận xét: “Điều nguy hiểm nhất trên thế giới là giàu có nhưng yếu đuối. Năng lực quân sự của Ả Rập Xê Út rất yếu”.
Theo ông Friedman, Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân. Việc Pakistan tham gia là điều bất ngờ nhưng có ý nghĩa chiến lược, vì nước này có thể đóng góp lực lượng quân sự đáng kể và năng lực răn đe hạt nhân.
Theo Tom Ozimek / Epoch Times
Giá bán buôn không đổi trong tháng 7, thấp hơn mức dự báo tăng 0,2%
Thứ Năm, ngày 13/8/2026, Jeff Cox
- Chỉ số giá sản xuất (PPI) không thay đổi trong tháng 7, trái ngược với dự báo tăng 0.2%. Chỉ số PPI lõi tăng 0.2%, thấp hơn mức dự báo 0,3%.
- PPI đo lường lạm phát ở khâu bán buôn và là chỉ số mới nhất cho thấy áp lực giá cả đang hạ nhiệt sau nhiều tháng tăng điểm. Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động vào thứ Năm, chi phí bán buôn đối với hàng hóa và dịch vụ không đổi trong tháng 7; đây là tín hiệu tích cực mới nhất đối với tình hình lạm phát.
Chỉ số giá sản xuất – thước đo áp lực lạm phát cơ bản – không thay đổi trong tháng này, thấp hơn mức dự báo đồng thuận 0.2% của Dow Jones và diễn ra sau khi giảm 0.1% vào tháng 6. Số liệu tháng 6 đã được điều chỉnh lại từ mức giảm 0.3% được công bố trước đó.
Nếu loại trừ thực phẩm và năng lượng, chỉ số PPI lõi tăng 0.2%, so với mức dự báo tăng 0.3%. Chỉ số PPI lõi (không bao gồm dịch vụ thương mại) tăng 0.4%.
Xét theo cơ sở hàng năm, chỉ số PPI tổng thể tăng 4.7% (đối với nhóm tất cả các mặt hàng) và tăng 4.2% đối với chỉ số lõi, theo các số liệu chưa điều chỉnh.
Báo cáo này nối tiếp một số chỉ số khác cùng phản ánh một thực tế: sau khi lạm phát leo thang vào đầu năm nay do ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh Iran và các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump, tốc độ tăng giá đang bắt đầu chậm lại.
Thị trường hợp đồng tương lai chứng khoán diễn biến tích cực sau khi báo cáo được công bố, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Các nhà giao dịch cũng giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 9.
"Tóm lại, áp lực chi phí ở các khâu sản xuất đầu vào không làm gia tăng rủi ro lạm phát mà người tiêu dùng phải đối mặt," ông Chris Rupkey, chuyên gia kinh tế trưởng tại Fwdbonds, nhận định. "Đây là tin tốt khi tháng thứ hai liên tiếp, giá PPI ở khâu nhu cầu cuối cùng không tăng thêm, qua đó không làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt mà người dân Mỹ đang phải gánh chịu." Giá dịch vụ tăng 0,2% trong tháng, chịu tác động từ mức tăng vọt 6,5% của mảng quản lý danh mục đầu tư – một hạng mục thường ghi nhận mức tăng mạnh vào tháng đầu tiên của quý do các yêu cầu về báo cáo.
Giá hàng hóa giảm 0.7%, nhờ vào mức giảm 3.1% của nhóm năng lượng, trong đó chỉ số giá xăng dầu giảm 5.7%. Giá thực phẩm giảm 0.9% trong khi giá hàng hóa cơ bản lại tăng 0.1%.
Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang cân nhắc nhiều yếu tố ảnh hưởng đến bức tranh giá cả, trong bối cảnh một số quan chức chủ chốt đang thúc đẩy việc tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.
Hôm thứ Tư, Cục Thống kê Lao động (BLS) báo cáo rằng chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 0.1% trong tháng 7, do giá năng lượng giảm trong tháng đã giúp hạ nhiệt áp lực giá cả. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát tổng thể hàng năm ở mức 3.4% vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed.
Lạm phát tiêu dùng cơ bản diễn biến ổn định hơn nhiều, với mức tăng 0.2% theo tháng và tỷ lệ 2,5% theo năm, đưa chỉ số này trở lại mức ghi nhận trước khi chiến tranh nổ ra.
Kỳ vọng của thị trường đã thay đổi trong những ngày gần đây; các nhà giao dịch hiện đang tính đến khả năng tăng lãi suất vào tháng 10 hoặc tháng 12, sau khi trước đó từng đặt cược lớn vào việc Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ hành động ngay tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 15-16 tháng 9.
Trong một tin tức kinh tế khác vào thứ Năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng lên mức 209,000 (đã điều chỉnh theo mùa) trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 8, tăng 9,000 so với kỳ trước và cao hơn mức dự báo 204,000.
Wholesale prices were flat in July, below expectations for 0.2% increase
Google được cho là sẽ chuyển sản xuất điện thoại Pixel khỏi Trung Quốc từ năm sau
Thứ Tư, 19/08/2026
Theo thông tin Nikkei Asia thu thập được, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ–Trung tiếp tục leo thang, Google đã thông báo với các nhà cung cấp về kế hoạch chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất điện thoại Pixel, đồng hồ thông minh và tai nghe không dây ra khỏi Trung Quốc từ năm sau.
Google được cho là sẽ chuyển sản xuất điện thoại Pixel ra khỏi Trung Quốc từ năm sau. (Ảnh: John Fredricks/The Epoch Times)
Trong những năm gần đây, Google liên tục mở rộng công suất sản xuất tại Việt Nam và Ấn Độ nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhưng Trung Quốc Đại Lục vẫn chiếm một phần đáng kể trong hoạt động sản xuất của hãng.
Những người am hiểu vấn đề nói với Nikkei rằng việc phát triển và sản xuất thành công các mẫu Pixel cao cấp tại Việt Nam trong năm nay đã giúp Google thêm tự tin, từ đó thúc đẩy kế hoạch đưa toàn bộ hoạt động sản xuất Pixel ra khỏi Trung Quốc trước năm 2027. Trong đó, việc sản xuất điện thoại có quy trình phức tạp hơn so với sản xuất đồng hồ thông minh và tai nghe.
Nếu kế hoạch này được thực hiện, Google sẽ trở thành thương hiệu toàn cầu thứ hai, sau Samsung, tách hoạt động sản xuất điện thoại thông minh khỏi Trung Quốc.
“Khác với Apple, Google không vướng nhiều trở ngại khi rút hoạt động khỏi Trung Quốc, bởi hãng không bán điện thoại Pixel tại thị trường này”, một người am hiểu vấn đề nói với Nikkei. “Việc mở rộng sản xuất tại Việt Nam diễn ra khá thuận lợi, bởi Samsung đã xây dựng một hệ sinh thái chuỗi cung ứng điện thoại thông minh tại đây và Google cũng có thể tận dụng hệ sinh thái này”.
Theo nhiều nguồn tin, dù chi phí chip nhớ tăng mạnh, Google vẫn thông báo với các nhà cung cấp rằng hãng dự kiến số lượng điện thoại Pixel xuất xưởng trong năm nay sẽ tăng 8%–10% so với mức khoảng 12 triệu chiếc của năm ngoái. Google kỳ vọng dòng điện thoại Pixel sẽ trở thành một trong những nền tảng quan trọng để người dùng tiếp cận và sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini.
Tuần trước, Google đã ra mắt các mẫu điện thoại cao cấp mới nhất gồm Pixel 11, Pixel 11 Pro và Pixel 11 Pro Fold. Các phiên bản trang bị bộ nhớ 256 GB có giá khởi điểm 899 USD, cao hơn mức 799 USD của Pixel 10 thế hệ trước, vốn được trang bị bộ nhớ 128 GB.
Google chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Nikkei Asia.
Theo Hạ Vũ, The Epoch Times
Minh Hoàng biên dịch
Bằng chứng mới làm dấy lên nghi vấn quân đội TQ liên quan nguồn gốc COVID-19
Thứ Ba, 18/08/2026
Về nguồn gốc đại dịch COVID-19, khi ngày càng nhiều bằng chứng mới được công bố, ngày sự thật được làm sáng tỏ dường như đang đến gần.
Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nơi nghi ngờ là nơi xuất phát của virus COVID-19, lại phát hiện một loại virus corona mới giống covid -19. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Gần đây, Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul công bố một phần nhật ký của Anthony Fauci, cựu chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ. Mặc dù Fauci phản đối mạnh mẽ giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, trong nhật ký ngày 26/1/2020, ông viết: “Dựa trên dữ liệu dịch tễ học và gene, hiện có vẻ như ca nhiễm đầu tiên xảy ra vào đầu tháng 12 và không liên quan đến chợ hải sản Hoa Nam (Vũ Hán). Con người đã bị nhiễm bệnh trong nhiều tuần trước khi Trung Quốc thông báo với thế giới về việc phát hiện một căn bệnh mới… Giờ chúng ta biết rằng khu chợ không phải là nguồn gốc của virus mà là nơi virus lây lan”.
Sau nhiều năm điều tra, Tiểu ban Đặc biệt của Hạ viện Mỹ về đại dịch COVID-19 công bố báo cáo cuối cùng dài 520 trang vào ngày 2/12/2024. Báo cáo kết luận rằng virus nhiều khả năng bắt nguồn từ một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.
Ngày 25/1/2026, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ra tuyên bố cho biết cơ quan này ủng hộ giả thuyết đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ một vụ rò rỉ ngoài ý muốn tại một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.
Phòng thí nghiệm tại Vũ Hán là Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Y học Quân sự thuộc Học viện Khoa học Quân sự của ĐCSTQ có mối quan hệ chặt chẽ với Viện Virus học Vũ Hán. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy quân đội Trung Quốc có thể đã đóng một vai trò nhất định trong hoạt động này.
Viện Nghiên cứu Y học Quân sự của ĐCSTQ có quan hệ chặt chẽ với Viện Virus học Vũ Hán
Viện Nghiên cứu Y học Quân sự thuộc Học viện Khoa học Quân sự của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (gọi tắt là Viện Nghiên cứu Y học Quân sự Trung Quốc) là cơ quan nghiên cứu y học quân sự cấp cao nhất của quân đội ĐCSTQ. Cơ quan này có mối quan hệ hợp tác lâu dài và chặt chẽ với Viện Virus học Vũ Hán.
Tháng 5/2023, báo cáo về nguồn gốc virus COVID-19 do văn phòng Thượng nghị sĩ Marco Rubio thuộc Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ công bố cho biết Viện Virus học Vũ Hán duy trì quan hệ hợp tác “thường xuyên và vững chắc” với Viện Nghiên cứu Y học Quân sự Trung Quốc. Nội dung hợp tác bao gồm nghiên cứu liên quan đến MERS và SARS, phát triển vaccine cùng nhiều lĩnh vực khác.
Báo cáo chỉ ra rằng Chu Dục Sâm (Zhou Yusen), nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật của Viện Nghiên cứu Y học Quân sự Trung Quốc, có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli) của Viện Virus học Vũ Hán. Hai người từng cùng công bố một công trình nghiên cứu vào năm 2019.
Báo cáo cho biết nhân sự của Viện Nghiên cứu Y học Quân sự dường như vẫn làm việc tại Viện Virus học Vũ Hán. Trong một số trường hợp, họ thậm chí còn giữ chức vụ tại viện này, trong khi một số nhà nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán từng được đào tạo tại Viện Nghiên cứu Y học Quân sự Trung Quốc.
Ngày 29/6/2021, NBC đưa tin về bằng chứng cho thấy Thạch Chính Lệ có liên hệ với các nhà khoa học quân đội. Năm 2018, bà từng hợp tác với các nhà khoa học quân sự Đồng Ỷ Cương (Tong Yigang) và Chu Dục Sâm trong nghiên cứu coronavirus. Đồng Ỷ Cương từng là nhà nghiên cứu và trưởng phòng nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật thuộc Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc.
Trang web chính thức của Viện Virus học Vũ Hán cho thấy Tào Vụ Xuân (Cao Wuchun), nhà nghiên cứu thuộc Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc và chuyên gia về an toàn sinh học, từng là thành viên Hội đồng Cố vấn Khoa học của “Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm mới nổi” thuộc Viện Virus học Vũ Hán. Các nhà khoa học khác của Học viện Khoa học Quân y như Đồng Ỷ Cương và Đồ Trường Xuân (Tu Changchun) cũng xuất hiện trong danh sách cố vấn hoặc cộng tác viên.
Một bản thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ về “các hoạt động của Viện Virus học Vũ Hán” công bố tháng 1/2021 chỉ ra rằng, mặc dù Viện Virus học Vũ Hán tự mô tả mình là một cơ sở dân sự, Mỹ đã xác định viện này có hợp tác với quân đội Trung Quốc trong các công trình nghiên cứu được công bố cũng như các dự án bí mật.
Theo tài liệu trên, ít nhất từ năm 2017, Viện Virus học Vũ Hán đã tiến hành các nghiên cứu mật thay mặt cho quân đội Trung Quốc, bao gồm cả các thí nghiệm trên động vật trong phòng thí nghiệm.
Quân đội Trung Quốc và Viện Virus học Vũ Hán đã hợp tác nghiên cứu những gì?
Viện Virus học Vũ Hán từ lâu đã tiến hành nghiên cứu tăng cường chức năng đối với coronavirus. Nghiên cứu tăng cường chức năng của virus là việc thông qua các thí nghiệm để thay đổi một số đặc tính của mầm bệnh, chẳng hạn tăng khả năng lây truyền, độc lực, phạm vi vật chủ hoặc khiến virus dễ dàng lây nhiễm vào tế bào người hơn. Mục đích là tìm hiểu rõ hơn cách virus tiến hóa, lây truyền giữa các loài, cũng như phục vụ phát triển vaccine, thuốc điều trị và hệ thống cảnh báo sớm.
Ngày 9/11/2015, tạp chí y khoa quốc tế hàng đầu Nature Medicine đăng tải nghiên cứu có tiêu đề “Một nhóm coronavirus ở dơi giống SARS đang lưu hành, cho thấy khả năng lây nhiễm sang người”. Các đồng tác giả của nghiên cứu bao gồm Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli) thuộc Viện Virus học Vũ Hán, trong đó một phần nghiên cứu được thực hiện tại viện này.
Các thuật ngữ như “virus khảm”, “virus lai”, “virus tổng hợp” và “không phụ thuộc vào các đột biến thích nghi cần thiết khác trên bộ khung tự nhiên”nhiều lần xuất hiện trong các công trình của bà. Bài nghiên cứu cũng nêu rõ những rủi ro liên quan đến nghiên cứu tăng cường chức năng.
Đội ngũ của Viện Virus học Vũ Hán sau đó còn công bố nhiều nghiên cứu về “tăng cường tiềm năng gây bệnh”, mô tả các thí nghiệm sử dụng kỹ thuật di truyền học đảo ngược (reverse genetics) để tạo ra các dòng virus có khả năng lây nhiễm, thay thế protein gai và kiểm tra khả năng các coronavirus khác nhau ở dơi lây nhiễm vào tế bào người.
Một nghiên cứu khác được đăng trên tạp chí khoa học nổi tiếng thế giới Nature tập trung vào một loại coronavirus ở dơi gây hội chứng tiêu chảy gây tử vong ở lợn. Các tác giả gồm 13 nhà nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán và 13 nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Y học Quân sự của ĐCSTQ. Trong nghiên cứu này, Thạch Chính Lệ và Đồng Ỷ Cương (Tong Yigang) đều là đồng tác giả liên hệ hoặc những tác giả đóng vai trò quan trọng. Công trình cho thấy hai bên đã hợp tác từ năm 2017.
Theo một tài liệu được giải mật gần đây do một ủy ban Thượng viện Mỹ công bố, Chu Dục Sâm (Zhou Yusen), chuyên gia cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật của Viện Nghiên cứu Y học Quân sự Trung Quốc, đã bí mật gửi các mẫu coronavirus qua đường chuyển phát nhanh tới một phòng thí nghiệm ở bang Minnesota vào tháng 11/2018. Điều này cho thấy quân đội Trung Quốc có thể đã tiến hành các nghiên cứu bí mật liên quan đến coronavirus.
Một nghiên cứu có tiêu đề “Cơ chế phân tử của hiện tượng tăng cường phụ thuộc kháng thể trong quá trình xâm nhập của coronavirus”, được gửi tới một tạp chí của Hiệp hội Vi sinh vật học Mỹ vào năm 2019, có 13 đồng tác giả, trong đó có Tiến sĩ Thạch Chính Lệ của Viện Virus học Vũ Hán và Tiến sĩ Chu Dục Sâm.
Về hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa quân đội Trung Quốc và Viện Virus học Vũ Hán, Tiến sĩ Lâm Hiểu Húc (Lin Xiaoxu), cựu nhà vi sinh vật học thuộc Lục quân Mỹ, nói với The Epoch Times ngày 5/8 rằng nghiên cứu tăng cường chức năng có tính “lưỡng dụng”. Cùng một hệ thống kỹ thuật và kiến thức vừa có thể được sử dụng cho mục đích phòng chống dịch, vừa có khả năng bị lợi dụng để phát triển vũ khí sinh học hoặc tiến hành các cuộc tấn công khủng bố sinh học.
Ông nói rằng việc Viện Virus học Vũ Hán tiến hành nghiên cứu tăng cường chức năng đối với coronavirus trong thời gian dài đồng nghĩa với việc quân đội Trung Quốc, vốn hợp tác với viện này, hoàn toàn có khả năng chuyển đổi những công nghệ liên quan thành vũ khí sinh học.
Các nhà khoa học quân đội Trung Quốc: Virus SARS mở ra kỷ nguyên mới của chiến tranh sinh hóa
Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, nguồn gốc của virus đã làm dấy lên nhiều nghi vấn. Một trong những giả thuyết được đặt ra là virus có thể chính là một loại vũ khí sinh học của quân đội ĐCSTQ.
Ý tưởng sử dụng coronavirus để chế tạo vũ khí sinh học được cho là xuất hiện đầu tiên từ phía quân đội Trung Quốc. Tháng 8/2015, Nhà xuất bản Khoa học Quân y Trung Quốc lần đầu phát hành cuốn sách “Nguồn gốc phi tự nhiên của SARS và vũ khí gene của virus mới do con người tạo ra”. Hai tác giả Từ Đức Trung (Xu Dezhong) và Lý Phong (Li Feng) đều là các chuyên gia y học quân sự Trung Quốc.
Cuốn sách mô tả coronavirus SARS là dấu hiệu báo trước “kỷ nguyên mới của vũ khí gene”. Sách viết: “Xét từ việc virus tái tổ hợp có thể dễ dàng lây nhiễm sang người hơn, virus SARS đã mở ra kỷ nguyên mới của chiến tranh sinh hóa.” Cuốn sách cho rằng những loại virus này có thể được “con người thao túng để trở thành virus gây bệnh mới ở người, sau đó biến thành vũ khí và được phát tán theo những cách chưa từng có”.
Cuốn sách cũng dự đoán rằng Chiến tranh thế giới thứ ba sẽ được tiến hành bằng vũ khí sinh học.
Sau khi xem xét hàng trăm tài liệu, báo cáo mật, bản ghi nhớ nội bộ, công trình khoa học và thư điện tử, đồng thời phỏng vấn các điều tra viên của Bộ Ngoại giao Mỹ và các chuyên gia dịch tễ học, tờ The Times của Anh đã công bố một cuộc điều tra vào ngày 10/6/2023. Bài điều tra đưa ra kết luận rằng virus COVID-19 là một biến thể virus được các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Vũ Hán phối hợp với quân đội Trung Quốc tạo ra, có khả năng được sử dụng làm vũ khí sinh học, nhưng sau đó đã vô tình rò rỉ khỏi phòng thí nghiệm.
Một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố tháng 8/2005 xác định hai cơ quan có liên quan đến chương trình vũ khí sinh học tấn công, gồm Viện Nghiên cứu Vi sinh vật và Dịch tễ học (IME) thuộc Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc tại Bắc Kinh — tiền thân của Viện Nghiên cứu Y học Quân sự thuộc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc — và Viện Nghiên cứu Sản phẩm Sinh học Lan Châu (LIBP).
Viện Nghiên cứu Y học Quân sự thuộc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc là cơ quan nghiên cứu y học quân sự cấp cao nhất của quân đội ĐCSTQ. Cuối năm 2021, Viện Nghiên cứu Y học Quân sự Trung Quốc cùng 11 viện nghiên cứu trực thuộc đã bị Mỹ đưa vào Danh sách thực thể chịu lệnh hạn chế, với lý do liên quan đến các ứng dụng công nghệ sinh học quân sự nhạy cảm.
Thiếu tướng quân đội Trung Quốc nhanh chóng được điều tới Vũ Hán, làm dấy lên nghi vấn
Sau khi dịch COVID-19 (virus Trung Cộng) bùng phát, bà Trần Vi (Chen Wei), Thiếu tướng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công trình Sinh học thuộc Viện Nghiên cứu Y học Quân sự của ĐCSTQ, đã nhanh chóng được điều tới Vũ Hán, nơi dịch bệnh bùng phát. bà bà Trần Vi còn được gọi là “chuyên gia hàng đầu của ĐCSTQ về phòng thủ vũ khí sinh hóa”. Bà từ lâu tập trung nghiên cứu phát triển các loại vaccine và thuốc điều trị mới đối với những vi sinh vật gây bệnh có độc lực cao, trong đó có việc tham gia nghiên cứu vaccine SARS, virus Ebola và COVID-19.
Ngày 31/1/2020, Nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đăng một bản tin ngắn, tiết lộ bà Trần Vi cùng nhóm chuyên gia quân đội đã tới Vũ Hán vào ngày 26/1. Khi đó là ngày thứ tư kể từ khi Vũ Hán bị phong tỏa. Bà cho biết phải “chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”.
Do lý lịch đặc biệt của bà Trần Vi, sự xuất hiện của bà tại Vũ Hán khi đó đã thu hút sự chú ý và làm dấy lên nhiều tranh luận về nguồn gốc virus cũng như vai trò của các phòng thí nghiệm quân sự. Trên mạng xuất hiện nhiều nghi vấn: “Tại sao các chuyên gia về vũ khí sinh hóa lại bắt đầu được điều tới Vũ Hán? Chẳng lẽ thực sự đã xảy ra vụ rò rỉ vũ khí sinh hóa?”
Quân đội Trung Quốc phát triển vaccine COVID-19 với tốc độ đáng kinh ngạc
Trong khi đó, quân đội Trung Quốc phát triển vaccine với tốc độ rất nhanh.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố COVID-19 là “đại dịch toàn cầu” vào ngày 11/3/2020, còn ngày 30/1 cùng năm cảnh báo dịch bệnh là “tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế”. Ngày 20/1, chính quyền ĐCSTQ xác nhận virus corona chủng mới có khả năng “lây truyền từ người sang người” và nâng công tác phòng chống dịch lên quy mô toàn quốc. Ba ngày sau, thành phố Vũ Hán bắt đầu phong tỏa.
Trong khi đó, quân đội Trung Quốc là bên đầu tiên nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vaccine. Theo các tài liệu do tờ The Australian của Úc thu thập, những người đầu tiên nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vaccine COVID-19 chính là Chu Dục Sâm (Zhou Yusen) cùng 10 người khác thuộc Viện Nghiên cứu Y học Quân sự của ĐCSTQ. Đơn được nộp ngày 24/2/2020, trước thời điểm WHO tuyên bố đại dịch toàn cầu và chỉ 35 ngày sau khi chính quyền ĐCSTQ lần đầu xác nhận dịch bệnh có khả năng lây truyền từ người sang người.
Theo các báo cáo, loại vaccine này không phải vaccine mRNA cũng không phải vaccine bất hoạt, mà là vaccine protein dung hợp. Hồ sơ xin cấp bằng sáng chế còn kèm theo dữ liệu thử nghiệm trên động vật.
Một báo cáo điều tra của các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ công bố tháng 4/2023 chỉ ra rằng, nếu nhóm của Chu Dục Sâm không bắt đầu phát triển vaccine trước khi dịch bệnh bùng phát vào cuối tháng 12/2019, thì vaccine không thể được hoàn thành sớm như vậy.
Báo cáo cũng cho biết trong những năm trước khi dịch bệnh bùng phát, Chu Dục Sâm từng hợp tác với Viện Virus học Vũ Hán và thậm chí có khả năng từng làm việc tại viện này. Báo cáo nhận định: “Có lý do để tin rằng chậm nhất vào mùa hè hoặc đầu mùa thu năm 2019, Chu Dục Sâm đã bắt đầu cùng các nhà nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán tiến hành nghiên cứu trên động vật về các coronavirus liên quan đến SARS.”
Ngoài Chu Dục Sâm, ngày 16/3, nhóm của bà Trần Vi (Chen Wei) thuộc quân đội Trung Quốc đã đưa vaccine COVID-19 vào thử nghiệm lâm sàng, trở thành vaccine đầu tiên tại Trung Quốc đại lục được phê duyệt chính thức để tiến hành thử nghiệm trên người. Bà Trần Vi cho biết vaccine COVID-19 tái tổ hợp do nhóm của bà phát triển có thể “bao phủ hoàn toàn” các biến thể mới của virus.
Về câu hỏi liệu quân đội Trung Quốc có thể đã phát triển vaccine trước khi virus lây lan trong cộng đồng hay không, nhà nghiên cứu Lâm Hiểu Húc (Lin Xiaoxu) nói với The Epoch Times rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra và sẽ dễ hiểu hơn nếu nhìn từ góc độ vũ khí sinh hóa.
Lâm Hiểu Húc cho rằng, nếu nhìn từ góc độ vũ khí sinh học, quân đội Trung Quốc vốn muốn biết virus sẽ lây lan với mức độ như thế nào trong xã hội loài người. Khi phát triển loại vũ khí này, họ sẽ cố gắng hết sức để khiến nó đạt hiệu quả cao nhất.
Ông nói: “Khi họ thiết kế một cây giáo, chắc chắn họ cũng sẽ thiết kế một chiếc khiên. Điều này chắc chắn họ sẽ muốn có. Vì vậy, việc phát triển vaccine, xét từ góc độ phòng chống dịch, chắc chắn là điều quân đội mong muốn.”
Thời điểm diễn ra Hội thao Quân sự thế giới: tình cờ hay quá đúng lúc?
Đối với việc truy tìm nguồn gốc đại dịch, thời điểm virus rò rỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Theo quan điểm chính thức của chính quyền Trung Quốc, ca COVID-19 đầu tiên được báo cáo có thời điểm khởi phát vào ngày 8/12/2019. Từ đó, một số phân tích suy đoán dịch bệnh tại Vũ Hán có thể đã xuất hiện từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12/2019.
Tuy nhiên, báo cáo của các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ cho rằng chính quyền Trung Quốc có thể đã cố tình làm sai lệch mốc thời gian, khiến công chúng tin rằng dịch bệnh xuất hiện muộn hơn thực tế khoảng một tháng.
Báo cáo đưa ra hai lý do. Các mô hình dịch tễ học và di truyền cho thấy những ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên ở người có thể xuất hiện từ giữa tháng 10 đến đầu hoặc giữa tháng 11/2019. Nhiều báo cáo từ các nguồn chính thức, kỹ thuật và truyền thông cũng đưa ra nhận định tương tự. Đồng thời, chính phủ Mỹ có lý do để tin rằng vào mùa thu năm 2019, một số nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán đã xuất hiện các triệu chứng tương tự COVID-19.
Đáng chú ý, ngày 18/9/2019, tại sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán đã diễn ra một “cuộc diễn tập ứng phó khẩn cấp”. Một trong những tình huống mô phỏng chính là việc phát hiện “một ca nhiễm coronavirus mới” tại khu vực cửa khẩu sân bay.
Cuộc diễn tập bao gồm điều tra dịch tễ học, sàng lọc y tế, thiết lập khu vực kiểm dịch tạm thời, cách ly theo dõi, vận chuyển bệnh nhân và xử lý vệ sinh. Thông tin này được Hồ Bắc Nhật báo, cơ quan truyền thông nhà nước của tỉnh Hồ Bắc, đưa tin và cho đến nay vẫn có thể tìm thấy trên Baidu.
Trong bài đưa tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc, thuật ngữ “coronavirus mới” lần đầu tiên xuất hiện trong một cuộc diễn tập mô phỏng một loại coronavirus mới có khả năng lây truyền từ người sang người.
Cũng trong mùa thu năm 2019, xuất hiện một hiện tượng đáng chú ý liên quan đến các quân nhân nước ngoài.
Từ ngày 18 đến 27/10/2019, Hội thao Quân sự thế giới lần thứ 7 được tổ chức tại Vũ Hán. Có 9.308 quân nhân đến từ 109 quốc gia đăng ký tham gia, quy mô lớn nhất trong lịch sử sự kiện này.
Theo truyền thông nước ngoài, một số quân nhân tham dự được cho là đã xuất hiện các triệu chứng nghi nhiễm COVID-19.
Các tờ báo Canada như National Post và Financial Post dẫn lời những người tham gia cho biết khoảng 60 người bị cách ly ở cuối máy bay trên chuyến bay trở về, với các triệu chứng như sốt, ho và tiêu chảy.
Matteo Tagliariol, huy chương vàng Olympic môn đấu kiếm của Italy, nói với hai cơ quan truyền thông lớn của Italy là La Repubblica và Corriere della Sera rằng cả sáu người ở cùng phòng với ông đều bị bệnh. Ông xuất hiện các triệu chứng sốt, ho và khó thở, nhưng thuốc kháng sinh không có tác dụng. Sau khi về nhà, ông được cho là đã lây bệnh cho các thành viên trong gia đình.
Từ mối quan hệ chặt chẽ giữa Viện Nghiên cứu Y học Quân sự Trung Quốc và Viện Virus học Vũ Hán, sự hợp tác nghiên cứu coronavirus và tăng cường chức năng giữa hai bên, những tuyên bố của các nhà khoa học quân đội Trung Quốc về việc coronavirus mở ra “kỷ nguyên mới của chiến tranh sinh hóa”, cho đến tốc độ phát triển vaccine COVID-19 rất nhanh của quân đội Trung Quốc, ngày càng có nhiều dấu hiệu được viện dẫn để cho rằng sự bùng phát COVID-19 có mối liên hệ đáng kể với quân đội Trung Quốc.
Ông Lâm Hiểu Húc nói: “ĐCSTQ đã nghiên cứu và phát triển vũ khí sinh hóa trong nhiều thập niên. Muốn đối đầu với Mỹ và tìm ra loại vũ khí độc đáo của riêng mình, họ chắc chắn muốn chiếm lĩnh vị trí chiến lược trong lĩnh vực vũ khí sinh học. Cộng đồng quốc tế tuyệt đối không được quên mối nguy hiểm này.”
Dịch Phàm/ Epoch Times
DOJ mở đường khôi phục quyền sở hữu súng cho 30 triệu người Mỹ
Thứ Ba, 18/08/2026
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 17/8 công bố một quy trình mới, cho phép những cá nhân thuộc diện bị cấm sở hữu súng nhưng đáp ứng đủ điều kiện được nộp đơn xin khôi phục quyền sở hữu súng theo luật liên bang.

Người dân thử súng tại gian trưng bày của Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) ở Trung tâm Hội nghị Kay Bailey Hutchison tại Dallas, Texas, ngày 18/5/2024. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche đã hoàn tất một quy định liên bang thiết lập quy trình này. Theo DOJ, quy định mới có thể mở ra con đường khôi phục quyền sở hữu súng cho hàng triệu người Mỹ.
“Tu chính án thứ Hai không phải là một quyền ở vị thế thấp hơn, và chính phủ liên bang không nên tước vĩnh viễn một quyền được Hiến pháp bảo đảm của người Mỹ mà không xem xét liệu người đó có gây nguy hiểm cho an toàn công cộng hay không”, ông Blanche tuyên bố.
Edward Martin, quan chức phụ trách ân xá của Mỹ, cho biết chương trình sẽ tạo cơ hội để 30 triệu người Mỹ đã mất các quyền được bảo đảm theo Tu chính án thứ Hai nộp đơn xin khôi phục những quyền này.
Theo DOJ, kể từ năm 1992, một quy trình do Quốc hội thiết lập theo luật liên bang dành cho những người muốn khôi phục quyền sở hữu súng trên thực tế đã không thể tiếp cận đối với phần lớn người nộp đơn. Trong suốt thời gian đó, Quốc hội không cho phép Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) sử dụng ngân sách để điều tra hoặc giải quyết các đơn xin miễn trừ theo quy định này.
Quy trình mới không tự động khôi phục quyền sở hữu súng cho người nộp đơn. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ và các tòa án liên bang cấp dưới đang xem xét những thách thức pháp lý liên quan đến các quy định hạn chế đối tượng được phép sở hữu súng.
Tiêu chí xét duyệt
Theo quy định mới, người nộp đơn phải chứng minh với Bộ trưởng Tư pháp rằng hoàn cảnh dẫn đến việc họ bị cấm sở hữu súng, cùng với hồ sơ cá nhân, danh tiếng và hành vi của họ kể từ đó, cho thấy họ khó có khả năng gây nguy hiểm cho an toàn công cộng. Đồng thời, việc khôi phục quyền sở hữu súng cho người này cũng không được đi ngược lại lợi ích công cộng.
DOJ cho biết mỗi hồ sơ sẽ được xem xét riêng.
Quy định mới đặt ra những tiêu chí nghiêm ngặt nhằm hạn chế việc khôi phục quyền sở hữu súng đối với những người có tiền án, hành vi hoặc tình trạng pháp lý cho thấy nguy cơ cao hơn đối với an toàn công cộng.
Nếu không có những tình tiết đặc biệt, người từng phạm tội bạo lực, người phải đăng ký trong danh sách tội phạm tình dục, người nhập cư bất hợp pháp và những người vẫn được xác định là có nguy cơ gây nguy hiểm sẽ được mặc định xem là không đủ điều kiện khôi phục quyền sở hữu súng.
Ngay cả khi đơn được chấp thuận, quyết định này chỉ loại bỏ các hạn chế ở cấp liên bang đối với quyền sở hữu súng của cá nhân đó. Quyết định không vô hiệu hóa những hạn chế riêng do luật của từng bang áp đặt.
Theo DOJ, quy định sẽ có hiệu lực 30 ngày sau khi được đăng trên Công báo Liên bang (Federal Register).
Lo ngại về khối lượng xét duyệt
Quỹ Hỗ trợ Everytown for Gun Safety từng bày tỏ lo ngại vào năm 2025 về việc DOJ triển khai một “quy trình trên diện rộng”, qua đó cho phép những người từng bị kết án trọng tội, người có hành vi bạo lực gia đình và những đối tượng khác vốn bị cấm sở hữu súng có cơ hội tái sở hữu súng.
Một trong những vấn đề Everytown quan tâm là khối lượng hồ sơ cần xử lý. Tổ chức này dẫn dự báo của DOJ rằng khoảng 1 triệu người có thể nộp đơn trong năm đầu tiên, trong khi chỉ có 50 nhân viên xét duyệt toàn thời gian được phân công xử lý.
Everytown đặt câu hỏi liệu khối lượng công việc có khiến hệ thống quá tải hay không, đồng thời lo ngại rằng những “cá nhân nguy hiểm” có thể lọt qua quy trình kiểm tra.
Tổ chức này cũng yêu cầu đảm bảo rằng các hồ sơ sẽ được con người trực tiếp xem xét, thay vì sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Những ai bị luật liên bang cấm sở hữu súng?
Theo Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF), luật liên bang Mỹ cấm nhiều nhóm người sở hữu súng, trong đó có:Người bị kết án về các tội danh có mức án tù trên một năm.
Người đang bỏ trốn khỏi cơ quan thực thi pháp luật.
Người sử dụng trái phép hoặc nghiện các chất bị kiểm soát.
Người từng bị đưa vào cơ sở điều trị tâm thần theo quyết định pháp lý.
Người nhập cư bất hợp pháp.
Quân nhân bị giải ngũ với hình thức bất danh dự.
Người đã từ bỏ quốc tịch Mỹ.
Người đang chịu một số lệnh hạn chế liên quan đến bạo lực gia đình.
Người bị kết án về hành vi bạo lực gia đình ở mức tội nhẹ.
Kinh tế Trung Quốc mất thêm đà tăng trưởng trong tháng Bảy
Thứ Ba, 18/08/2026
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại trên diện rộng trong tháng Bảy, khi chi tiêu tiêu dùng, sản lượng công nghiệp và đầu tư đều kém hơn dự kiến, làm nổi bật sự mất cân bằng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngày 30/3/2018: Công nhân trên dây chuyền lắp ráp quạt điện của AIRMATE. (Nguồn: humphery/Shutterstock)
Theo số liệu do Cục Thống kê Trung Quốc công bố hôm thứ Hai (17/8), sản lượng công nghiệp trong tháng Bảy tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng chậm hơn so với mức tăng 5,3% trong tháng Sáu.
Các nhà phân tích được hãng thông tấn Reuters khảo sát trước đây đã dự đoán mức tăng 4,8%.
Doanh số bán lẻ, thước đo về mức tiêu dùng của hộ gia đình Trung Quốc, tăng 0,6% trong tháng Bảy so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 1% trong tháng Sáu và mức kỳ vọng 1,5%.
Theo số liệu chính thức được công bố, đầu tư tài sản cố định, thước đo về mức độ đầu tư vào nhà cửa, thiết bị và các tài sản khác của các hộ gia đình Trung Quốc ở khu vực thành thị, đã giảm 6,7% trong bảy tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.
Mức giảm này thậm chí còn tệ hơn mức giảm 6% được dự báo trong cuộc thăm dò do hãng tin Reuters thực hiện. Mức giảm này nới rộng so với mức giảm 5,7% trong sáu tháng đầu năm.
Trong một ghi chú hôm thứ Hai (17/8), ông Lynn Song, nhà kinh tế trưởng khu vực Đại Trung Hoa tại ngân hàng đa quốc gia ING, nhận định: “Tháng Bảy lại tiếp tục là tháng có dữ liệu đáng thất vọng khi hoạt động kinh tế trong nước [Trung Quốc] không đạt được các dự báo trên diện rộng.”
Ông Song đánh giá: “Sự phân hóa hình chữ K trong nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục gia tăng, trong khi các rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng [kinh tế] vẫn nghiêng về phía tiêu cực.”
Khủng hoảng nhà ở
Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc, được các nhà kinh tế ước tính chiếm hơn một nửa tài sản hộ gia đình, vẫn đang trong tình trạng suy thoái. Giá nhà ở mới trong tháng Bảy đã giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số 70 thành phố lớn và vừa của Trung Quốc được cục thống kê theo dõi, chỉ có 17 thành phố ghi nhận giá nhà tăng trong tháng Bảy so với tháng trước.
Đầu tư vào bất động sản ở Trung Quốc đã giảm mạnh 19,2% trong bảy tháng đầu năm nay, tệ hơn mức giảm 18% trong sáu tháng đầu năm.
Tình trạng suy thoái của thị trường bất động sản Trung Quốc hiện đã kéo dài sang năm thứ năm. Điều này đã gây thêm áp lực lên tăng trưởng kinh tế nói chung và cản trở những nỗ lực nhằm thuyết phục các gia đình Trung Quốc mở rộng hầu bao cho chi tiêu.
Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai (17/8), ông Phó Lăng Huy (Fu Linghui), nhà kinh tế trưởng của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, giải thích rằng thời tiết khắc nghiệt, chẳng hạn nhiệt độ cao và mưa lớn do bão gây ra hồi tháng trước, đã ảnh hưởng đến các hoạt động cung cầu trong nước.
Tuy nhiên, ông Phó vẫn tự tin rằng Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 4,5% đến 5%. Đồng thời, ông khẳng định rằng những gián đoạn do thời tiết gần đây gây ra hoàn toàn có thể kiểm soát được.
Trong quý II, chính quyền Trung Quốc cho biết tăng trưởng GDP đạt 4,3%, đánh dấu mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất kể từ năm 2022.
Mất cân bằng
Nền kinh tế Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào xuất khẩu để tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu trong nước ngày càng trì trệ.
Trong tháng Bảy, Trung Quốc tiếp tục ghi nhận mức thặng dư thương mại vượt 100 tỷ USD, đưa nước này tiến gần hơn đến mốc thặng dư thương mại 1.000 tỷ USD trong năm thứ hai liên tiếp.
Khoảng cách ngày càng lớn giữa xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đã khiến các đối tác thương mại của nước này ngày càng lo ngại.
Hoa Kỳ đã thông báo áp thêm thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc các biện pháp mới để hạn chế dòng hàng hóa được trợ cấp từ Trung Quốc nếu Bắc Kinh không có hành động nào để tái cân bằng quan hệ kinh tế giữa hai bên trước tháng Mười.
Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc được công bố đầu tháng này, khoảng 30% thặng dư thương mại của Trung Quốc hồi tháng trước đến từ các lô hàng xuất khẩu sang Liên minh châu Âu.
Trong tháng Bảy, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Đức cao hơn kim ngạch nhập khẩu hơn 4 tỷ USD, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù giới lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết sẽ thúc đẩy nền kinh tế đang chậm lại bằng cách đẩy nhanh chi tiêu tài chính và triển khai các chính sách mới “một cách kịp thời”, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa đưa ra tín hiệu nào về các gói kích thích kinh tế lớn mới.
Tại cuộc họp Quốc vụ viện hôm 17/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhắc lại lời kêu gọi áp dụng các chính sách thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ nền kinh tế đạt được mục tiêu tăng trưởng năm nay.
Theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, tại cuộc họp ở Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh: “Hiện nay, vấn đề thiếu hụt nhu cầu nội địa vẫn còn nghiêm trọng; các công ty trong một số ngành đang phải đối mặt với khó khăn ngày càng tăng trong hoạt động kinh doanh, và sự bất ổn trong môi trường bên ngoài ngày càng tăng.”
Người dân Trung Quốc và các nhà phân tích đều cho rằng tình hình thực tế còn tồi tệ hơn nhiều so với các con số chính thức được công bố.
Sự hoài nghi của công chúng về độ tin cậy của các số liệu thống kê kinh tế của Trung Quốc đã tồn tại từ lâu, chủ yếu là do lịch sử che giấu thông tin tiêu cực của Đảng Cộng sản cầm quyền. Đảng Cộng sản Trung Quốc coi những thông tin tiêu cực là có hại cho hình ảnh của đảng.
Ông Trần Dương (Chen Yang), chủ một công ty sản xuất thiết bị vệ sinh ở thành phố Phật Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông — một trong những trung tâm công nghiệp của Trung Quốc — gần đâyy đã chia sẻ về cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài ở Trung Quốc và tình trạng chi tiêu yếu kém đã làm thay đổi ngành công nghiệp và ảnh hưởng đến doanh nghiệp của ông như thế nào.
Phát biểu với tờ The Epoch Times hồi tháng Bảy, ông Trần tiết lộ: “Chúng tôi đã sa thải gần như toàn bộ nhân viên và chỉ giữ lại cái tên công ty. Khi khách hàng nước ngoài đặt hàng, chúng tôi sẽ nhập sản phẩm từ các nhà máy khác và bán chúng dưới thương hiệu của chính mình.”
Theo Dorothy Li / The Epoch Times
Anh Hùng biên dịch



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét