Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2026

Ông Trump và ông Carney được cho là đang đàm phán trước khi mức thuế mới 50% đối với hàng hóa Canada có hiệu lực - Lion Nguyên


Theo các báo cáo truyền thông, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney đang tiến hành đàm phán trước khi Mỹ áp đặt mức thuế mới 50% đối với hàng loạt mặt hàng nhập khẩu từ Canada.- Các mức thuế này được áp dụng theo Mục 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 và ảnh hưởng đến lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá khoảng 20 tỷ USD.- Giới lãnh đạo doanh nghiệp cảnh báo rằng chỉ riêng nguy cơ tăng thuế cũng đã gây ra sự bất ổn đáng kể và ảnh hưởng đến doanh số bán hàng. Tổng thống Donald Trump đang tái khởi động các cuộc đàm phán thương mại với Thủ tướng Canada Mark Carney, chỉ vài giờ trước khi Mỹ áp thuế 50% đối với gậy khúc côn cầu, rượu vang và nhiều mặt hàng nhập khẩu khác từ Canada, theo các bản tin ngày thứ Ba.
<!>
Bloomberg đưa tin rằng ông Trump và ông Carney đã trao đổi vào tối thứ Hai và dự kiến ​​sẽ tiếp tục thảo luận vào thứ Ba. Fox Business cho biết cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo vào tối thứ Hai đã không thể thuyết phục ông Trump hoãn các biện pháp thuế quan trả đũa sắp tới. Nhà Trắng chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận từ CNBC.

Các mức thuế mới dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào thứ Tư, trừ khi đạt được thỏa thuận hoãn hoặc hủy bỏ chúng. Giới lãnh đạo doanh nghiệp cảnh báo rằng chỉ riêng nguy cơ này cũng đã gây ra sự bất ổn đáng kể và ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Nếu không có thỏa thuận nào đạt được, đây sẽ là các mức thuế nhập khẩu mới nhất mà ông Trump – người rất ưa chuộng việc sử dụng thuế quan để bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước và tăng nguồn thu ngân sách chính phủ – áp đặt lên Canada. Hai quốc gia này từ lâu đã là đồng minh thân cận và là đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Mức thuế 50% này đã được công bố vào tháng trước nhằm đáp trả điều mà chính quyền Trump gọi là sự phân biệt đối xử trong thương mại của Canada đối với các ngành công nghiệp ô tô, đồ uống có cồn và sản phẩm từ sữa. Các mức thuế này được áp dụng theo Mục 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 – một đạo luật có từ thời Đại Suy thoái, vốn hiếm khi (hoặc chưa từng) được viện dẫn và đã bị bỏ quên trong nhiều thập kỷ.

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, các mức thuế mới này áp dụng cho lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá khoảng 20 tỷ USD.
Mặc dù con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng kim ngạch nhập khẩu 382 tỷ USD của Hoa Kỳ từ Canada vào năm ngoái, nhưng mức thuế cao đánh vào các sản phẩm cụ thể vẫn có thể gây ra những thách thức lớn cho các doanh nghiệp bán hàng của Canada.
"Mức thuế 50% về cơ bản khiến việc bán sản phẩm vào một thị trường cụ thể trở nên không còn hiệu quả về mặt kinh tế," ông Dan Kelly, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Canada, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC.

Ông Kelly cho biết nhiều doanh nghiệp trong số 103.000 thành viên của hiệp hội này nhận định rằng các mức thuế mới có thể "khiến hoạt động bán hàng sang Mỹ bị đình trệ hoàn toàn" nếu được thực thi. Ông nói thêm rằng một số doanh nghiệp đã ghi nhận tình trạng người mua tại Mỹ trì hoãn các đơn hàng trong tương lai do lo ngại về các khoản thuế mới này.

Ông Trump trước đó đã áp đặt nhiều loại thuế quan đối với Canada và các mặt hàng xuất khẩu cụ thể của nước này, bao gồm kim loại, gỗ xẻ và phụ tùng ô tô. Ông Trump cũng từng áp thuế cao đối với Canada vì những lo ngại liên quan đến cáo buộc buôn lậu ma túy, nhưng Tòa án Tối cao đã bác bỏ các biện pháp này vào tháng Hai.
Tuy nhiên, theo ông Kelly, các mức thuế theo Mục 338 "thực sự đánh vào trọng tâm hoạt động thương mại của các doanh nghiệp nhỏ giữa Canada và Hoa Kỳ" vì rất nhiều sản phẩm bị nhắm đến là hàng hóa phục vụ người tiêu dùng.
"Đây là vấn đề gây lo ngại sâu sắc cho một bộ phận lớn các doanh nghiệp Canada," ông nói. Một số mức thuế mà chính quyền Trump áp đặt lên Canada có các điều khoản miễn trừ đối với hàng hóa tuân thủ hiệp định thương mại ba bên Bắc Mỹ, được gọi là USMCA.

Tháng trước, chính quyền Trump tuyên bố sẽ không gia hạn hiệp định thương mại này, qua đó kích hoạt một loạt các đợt đánh giá định kỳ hàng năm làm dấy lên những nghi ngại về tương lai của hiệp định.
Ông Neil Herrington, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách khu vực Châu Mỹ của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, đã đưa ra tuyên bố vào sáng thứ Ba, khẳng định rằng các mức thuế mới cao hơn "sẽ gây tổn hại cho cả hai nền kinh tế, làm tăng chi phí cho các gia đình Mỹ, tiếp tục gây gián đoạn các chuỗi cung ứng quan trọng và đe dọa 13 triệu việc làm của người Mỹ vốn phụ thuộc vào hoạt động thương mại" theo khuôn khổ USMCA.
Ông Sanders đề xuất dự luật ngăn chặn việc khấu trừ tiền An sinh Xã hội để trả nợ vay sinh viên quá hạn

Thứ Hai, 17/08/2026 - Lorie Konish
- Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (độc lập, tiểu bang Vermont) đã công bố một đề xuất mới vào thứ Hai nhằm bảo vệ những người vay vốn sinh viên liên bang khỏi việc bị khấu trừ tiền từ các khoản chi trả An sinh Xã hội.
- Đề xuất của ông Sanders được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đã tạm dừng các biện pháp thu hồi nợ cưỡng chế đối với những người vay bị vỡ nợ (quá hạn thanh toán) các khoản vay sinh viên liên bang.

Dưới đây là những tác động của dự luật này đối với người vay. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đang vận động cho một dự luật mới nhằm ngăn chặn việc khấu trừ tiền từ các khoản chi trả An sinh Xã hội của người cao tuổi do nợ vay sinh viên liên bang chưa thanh toán.
Ông Sanders đã công bố đề xuất này vào thứ Hai và sẽ chính thức trình dự luật — có tên là Đạo luật Ngăn chặn Khấu trừ An sinh Xã hội (Stop Social Security Garnishment Act) — khi Thượng viện họp lại vào tháng tới, theo lời người phát ngôn của ông.

Dự luật này cũng nhận được sự ủng hộ từ các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren và Ed Markey, cả hai đều đại diện cho tiểu bang Massachusetts.
Theo một phân tích của hãng tin Associated Press dựa trên dữ liệu liên bang tính đến tháng 3, có khoảng 9.5 triệu người vay đang bị vỡ nợ các khoản vay sinh viên. Theo thông báo của ông Sanders, gần 1 trong số 4 người vay không thể trả nợ và có nguy cơ bị tịch thu một phần tiền lương hoặc tiền An sinh Xã hội.

Đề xuất của ông Sanders được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đã tạm dừng các biện pháp thu hồi nợ cưỡng chế đối với những người vay bị vỡ nợ các khoản vay sinh viên liên bang
Tình hình thu hồi nợ vay sinh viên hiện nay
Vào tháng 6 năm 2025, chính quyền Trump tuyên bố sẽ không cắt giảm phúc lợi An sinh Xã hội của những người vay bị ảnh hưởng; động thái này đảo ngược quyết định trước đó vài tháng về việc nối lại hoạt động thu hồi nợ sau khi các chính sách thời đại Covid kết thúc (các chính sách vốn đã bảo vệ những người vay bị chậm trả nợ). Sau đó, vào tháng 1, Bộ Giáo dục cho biết họ có kế hoạch trì hoãn việc khấu trừ lương và các biện pháp thu hồi nợ cưỡng chế khác trong khi triển khai các phương án trả nợ vay sinh viên liên bang mới từ "dự luật lớn và tuyệt vời" của Tổng thống Donald Trump. Các cải cách được thực hiện thông qua luật thuế đã làm giảm tổng số lượng các chương trình hoàn trả nợ, đồng thời triển khai hai phương thức hoàn trả mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 7.

Bộ Giáo dục cho biết vào tháng 1 rằng, đối với những người vay sinh viên đang bị quá hạn thanh toán (vỡ nợ), việc trì hoãn thu hồi nợ có thể tạo điều kiện để họ khôi phục khoản vay thông qua việc thanh toán và thoát khỏi tình trạng vỡ nợ.
Khi được CNBC hỏi về tình trạng tạm dừng việc khấu trừ tiền trợ cấp để trả nợ, người phát ngôn của Bộ Giáo dục đã dẫn lại thông báo hồi tháng 1.
Đề xuất của ông Sanders có ý nghĩa gì đối với người vay lớn tuổi

Đề xuất của ông Sanders nhằm đảm bảo rằng các khoản trợ cấp hưu trí hoặc trợ cấp thương tật từ An sinh Xã hội sẽ không bị cắt giảm để trả nợ vay sinh viên còn tồn đọng.
Theo đề xuất này, những người lớn tuổi có khoản vay sinh viên bị quá hạn sẽ được bảo vệ khỏi việc bị cưỡng chế thu hồi tiền trợ cấp, qua đó đảm bảo họ có thể tiếp tục chi trả cho các nhu cầu thiết yếu như chăm sóc sức khỏe, thuốc men và thực phẩm. "Tại quốc gia giàu có nhất trong lịch sử thế giới, không người cao tuổi nào phải chịu cảnh bị tước đi khoản tiền An sinh Xã hội để trả nợ vay sinh viên," ông Sanders phát biểu. "Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh người cao tuổi trên khắp cả nước đang gặp khó khăn khi giá cả dịch vụ y tế, thuốc kê đơn, thực phẩm và nhà ở tăng vọt."
Theo dữ liệu quý II từ Bộ Giáo dục, có khoảng 9.6 triệu người vay sinh viên ở độ tuổi từ 50 trở lên, với tổng dư nợ lên tới gần 457 tỷ USD.
Sanders pitches bill to stop Social Security garnishment for unpaid student debt

IRS làm rõ các quy định về khoản khấu trừ "không đánh thuế thu nhập làm thêm giờ": Những điều người lao động cần biết

Thứ Ba, 18/08/2026 - Sarah Agostino
- Các nhà tuyển dụng sẽ bắt buộc phải ghi khoản tiền lương làm thêm giờ đủ điều kiện vào mẫu W-2 của người lao động cho năm tính thuế 2026.
- Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng người lao động nên đối chiếu con số này với phiếu lương của mình để đảm bảo tính chính xác.

Theo Bộ Tài chính, hơn 29 triệu người nộp thuế đã yêu cầu áp dụng khoản khấu trừ "không đánh thuế thu nhập làm thêm giờ" cho năm tính thuế 2025, với mức trung bình là hơn 3,100 USD. Những người lao động đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế liên bang đối với thu nhập làm thêm giờ có thể sẽ thấy việc yêu cầu áp dụng khoản khấu trừ này cho năm tính thuế 2026 dễ dàng hơn so với khi khai thuế cho năm 2025.
IRS đã cập nhật danh mục các câu hỏi thường gặp về khoản khấu trừ "không đánh thuế thu nhập làm thêm giờ" nhằm làm rõ và bổ sung thông tin đã cung cấp trước đó. Theo các chuyên gia, đã có một số nhầm lẫn về khoản khấu trừ này khi người dân nộp tờ khai thuế năm 2025 vào đầu năm nay. "Khẩu hiệu 'không đánh thuế thu nhập làm thêm giờ' (overtime) nghe rất gọn gàng trên nhãn dán xe, nhưng các điều khoản và điều kiện đi kèm... tất nhiên đã dẫn đến nhiều thắc mắc từ cả người lao động lẫn người sử dụng lao động về việc loại hình làm thêm giờ nào đủ điều kiện và những yêu cầu báo cáo nào đặt ra cho doanh nghiệp," Andrew Lautz, giám đốc cấp cao phụ trách chính sách liên bang tại Tax Foundation (một tổ chức nghiên cứu phi đảng phái), cho biết. "Giờ đây đã có thêm nhiều thông tin chi tiết." Đáng chú ý, người sử dụng lao động sẽ bắt buộc phải đưa thông tin này vào mẫu W-2 của người lao động cho năm tính thuế 2026. Điều này có nghĩa là người nộp thuế sẽ không phải tự xác định điều kiện hưởng hay tự tính toán khoản khấu trừ như nhiều người đã làm đối với tờ khai thuế năm 2025.

"Mùa khai thuế vừa qua khá phức tạp, và tôi hy vọng việc báo cáo từ phía người sử dụng lao động sẽ giúp mọi thứ trở nên đơn giản hơn cho người lao động," ông Lautz nhận định.
Chỉ phần "phụ trội" (premium) của tiền làm thêm giờ mới được tính vào khoản khấu trừ
Chính sách miễn thuế đối với thu nhập làm thêm giờ nằm ​​trong Đạo luật "One Big Beautiful Bill" (tạm dịch: Một Đạo luật Lớn và Tuyệt vời) của Tổng thống Donald Trump, được ký ban hành vào tháng 7 năm 2025. Đây là một trong số các khoản khấu trừ tạm thời mới mà người nộp thuế có thể được hưởng — bên cạnh các khoản khấu trừ cho lãi suất vay mua ô tô, thu nhập từ tiền boa (tip) và khoản khấu trừ bổ sung dành cho người nộp thuế từ 65 tuổi trở lên. Cả bốn chính sách này đều có hiệu lực trong các năm tính thuế từ 2025 đến 2028.

Đối với khoản miễn thuế làm thêm giờ, người lao động đủ điều kiện có thể khấu trừ một phần thu nhập làm thêm giờ hợp lệ — tối đa là 12.500 USD đối với người khai thuế độc thân hoặc 25,000 USD đối với các cặp vợ chồng khai thuế chung — trên tờ khai thuế của họ. Khoản khấu trừ này áp dụng cho tiền làm thêm giờ thuộc phạm vi điều chỉnh của Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (Fair Labor Standards Act); đạo luật này quy định rằng những nhân viên không thuộc diện miễn trừ (nonexempt employees) phải được trả lương ít nhất gấp 1,5 lần mức lương bình thường cho thời gian làm việc vượt quá 40 giờ mỗi tuần. IRS làm rõ các quy tắc khấu trừ "không đánh thuế thu nhập làm thêm giờ".

Người sử dụng lao động sẽ bắt buộc phải ghi rõ khoản tiền làm thêm giờ đủ điều kiện vào mẫu W-2 của người lao động cho năm 2026.
Tuy nhiên, bạn nên đối chiếu số tiền này với phiếu lương của mình để đảm bảo rằng nó... ...là chính xác, theo nhận định của các chuyên gia.
Theo Bộ Tài chính, hơn 29 triệu người nộp thuế đã yêu cầu áp dụng khoản khấu trừ "không đánh thuế thu nhập làm thêm giờ" cho năm tính thuế 2025, với mức trung bình hơn 3.100 USD. Những người lao động đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế liên bang đối với thu nhập làm thêm giờ có thể sẽ thấy việc yêu cầu quyền lợi này trong năm tính thuế 2026 dễ dàng hơn so với khi khai thuế cho năm 2025.

Sở Thuế vụ (IRS) đã cập nhật các câu hỏi thường gặp về khoản khấu trừ "không đánh thuế thu nhập làm thêm giờ" nhằm làm rõ và bổ sung thông tin đã cung cấp trước đó. Các chuyên gia cho biết đã có một số nhầm lẫn về khoản khấu trừ này khi người dân nộp tờ khai thuế năm 2025 vào đầu năm nay.

"Khẩu hiệu 'không đánh thuế thu nhập làm thêm giờ' nghe rất gọn gàng, dễ hiểu, nhưng các điều khoản và điều kiện áp dụng đi kèm... tất yếu đã dẫn đến nhiều thắc mắc từ cả người lao động lẫn người sử dụng lao động về việc loại hình làm thêm giờ nào đủ điều kiện và yêu cầu báo cáo đối với doanh nghiệp ra sao," ông Andrew Lautz, Giám đốc cấp cao phụ trách chính sách liên bang tại Tax Foundation (một tổ chức nghiên cứu phi đảng phái), cho biết. "Giờ đây, các thông tin chi tiết đã đầy đủ hơn nhiều." Đáng chú ý, người sử dụng lao động sẽ bắt buộc phải đưa thông tin này vào mẫu W-2 của người lao động cho năm tính thuế 2026. Điều này có nghĩa là người nộp thuế sẽ không còn phải tự xác định điều kiện hưởng hay tự tính toán khoản khấu trừ như nhiều người đã phải làm khi khai thuế cho năm 2025.
"Mùa khai thuế vừa qua khá phức tạp, và tôi kỳ vọng rằng việc người sử dụng lao động thực hiện báo cáo sẽ giúp giảm bớt sự phức tạp cho người lao động," ông Lautz nhận định.

Chỉ phần "phụ trội" (premium) của thu nhập làm thêm giờ mới được tính vào khoản khấu trừ.
Chính sách ưu đãi thuế không đánh thuế thu nhập làm thêm giờ nằm ​​trong Đạo luật "One Big Beautiful Bill" của Tổng thống Donald Trump, được ký ban hành thành luật vào tháng 7 năm 2025. Đây là một trong số các khoản khấu trừ tạm thời mới mà người nộp thuế có thể được hưởng — bên cạnh các khoản khấu trừ cho lãi suất vay mua ô tô, thu nhập từ tiền boa (tip) và khoản khấu trừ bổ sung dành cho người nộp thuế từ 65 tuổi trở lên. Cả bốn khoản khấu trừ này đều có hiệu lực áp dụng cho các năm tính thuế từ 2025 đến 2028.

Đối với chính sách ưu đãi thuế cho thu nhập làm thêm giờ (overtime), người lao động đủ điều kiện có thể khấu trừ một phần thu nhập làm thêm giờ hợp lệ — tối đa là 12.500 đô la cho người khai thuế độc thân hoặc 25.000 đô la cho các cặp vợ chồng khai thuế chung — khi nộp tờ khai thuế. Khoản khấu trừ này áp dụng cho tiền lương làm thêm giờ thuộc phạm vi điều chỉnh của Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (FLSA); đạo luật này quy định rằng nhân viên không thuộc diện miễn trừ phải được trả lương ít nhất gấp 1,5 lần mức lương bình thường cho thời gian làm việc vượt quá 40 giờ mỗi tuần.

Tuy nhiên, khoản khấu trừ này chỉ áp dụng cho phần "phụ trội làm thêm giờ" (overtime premium) — tức là phần "một nửa" trong mức lương gấp 1,5 lần nêu trên. Ví dụ minh họa: Nếu mức lương theo giờ thông thường của người lao động là 40 đô la và mức lương làm thêm giờ là 60 đô la/giờ, thì chỉ phần phụ trội 20 đô la — khoản chênh lệch so với mức lương thông thường — mới được tính vào khoản khấu trừ. Ưu đãi thuế này sẽ bắt đầu giảm dần đối với người nộp thuế có thu nhập từ 150,000 đô la (đối với người độc thân) và 300,000 đô la (đối với trường hợp khai thuế chung).

Các câu hỏi thường gặp (FAQ) đã được IRS cập nhật bao gồm quy định yêu cầu người sử dụng lao động phải ghi khoản tiền đủ điều kiện khấu trừ vào mẫu W-2 của người lao động, cụ thể là tại ô số 12 với mã "TT". Mặc dù nhà thầu độc lập vẫn có thể nhận được mẫu 1099-MISC hoặc 1099-NEC có bao gồm khoản tiền lương làm thêm giờ đủ điều kiện, nhưng theo IRS, trường hợp này rất hiếm khi xảy ra.

Phần FAQ cũng làm rõ rằng nếu luật tiểu bang hoặc thỏa thuận công đoàn quy định mức lương làm thêm giờ khác với FLSA, thì chỉ phần lương được quy định theo FLSA mới đủ điều kiện khấu trừ — thường là phần "một nửa" tăng thêm trong quy tắc trả lương gấp 1,5 lần.
Mức khấu trừ trung bình cho năm 2025 là hơn 3.100 đô la
Theo thông cáo ngày 2 tháng 7 của Bộ Tài chính, hơn 29 triệu người nộp thuế đã yêu cầu khấu trừ cho thu nhập làm thêm giờ trong mùa khai thuế gần nhất (tính đến hạn chót ngày 15 tháng 4). Thông cáo cho biết mức khấu trừ trung bình là hơn 3,100 đô la. Ngoài ra, 75% số người nộp hồ sơ này có thu nhập dưới 100,000 USD và 96% có thu nhập dưới 200,000 USD.

Đối với năm tính thuế 2025, Bộ Tài chính và Sở Thuế vụ (IRS) đã miễn yêu cầu người sử dụng lao động phải báo cáo riêng khoản tiền đủ điều kiện được khấu trừ, do các hệ thống và quy trình ghi nhận thông tin này chưa được thiết lập, đồng thời các biểu mẫu thuế cần thiết của IRS cũng chưa được cập nhật để bổ sung hạng mục này. Kết quả là, nhiều người lao động đã phải tự tính toán số tiền đủ điều kiện dựa trên bảng kê lương hoặc phiếu lương cuối cùng trong năm.
"Chúng tôi đã phải sử dụng phiếu lương của người lao động... và đưa ra ước tính hợp lý nhất về khoản tiền làm thêm giờ đủ điều kiện," ông Tom O’Saben, Giám đốc phụ trách nội dung thuế và quan hệ chính phủ tại Hiệp hội Chuyên gia Thuế Quốc gia (National Association of Tax Professionals), cho biết.

Nếu phát hiện sai sót, bạn không thể nói 'ồ, tôi sẽ tự sửa lại'... rồi tự kê khai một mức khấu trừ khác.
Andrew Lautz
GIÁM ĐỐC CẤP CAO PHỤ TRÁCH CHÍNH SÁCH LIÊU BANG TẠI TỔ CHỨC TAX FOUNDATION
"Trong cùng điều kiện, hoàn toàn có khả năng mức khấu trừ cho tiền làm thêm giờ mà chúng ta áp dụng vào năm 2026 sẽ thấp hơn mức của năm 2025, bởi vì các tính toán trước đó có thể đã bị sai lệch," ông O’Saben nhận định.

Người nộp thuế nên kiểm tra kỹ mẫu W-2 năm 2026 của mình
Ngay cả khi thông tin về khoản khấu trừ tiền làm thêm giờ đã hiển thị trên mẫu W-2, bạn vẫn nên xác minh lại độ chính xác của nó.
"Tôi sẽ yêu cầu khách hàng của mình mang theo các phiếu lương đó để chúng tôi dành vài phút kiểm tra con số này và xem liệu nó có chính xác hay không," ông O’Saben nói.

Nếu thông tin không chính xác, người lao động sẽ cần yêu cầu cấp lại mẫu W-2 đã được điều chỉnh. “Nếu người lao động cho rằng có sai sót trong thông tin mà chủ sử dụng lao động cung cấp về khoản chi trả làm thêm giờ — dù là ghi thừa hay thiếu — thì chính họ phải là người yêu cầu cấp lại mẫu W-2 đã được cập nhật,” ông Lautz cho biết.
“Nếu phát hiện sai sót, bạn không thể nói kiểu ‘ồ, tôi sẽ tự mình sửa lại chỗ đó’... rồi tự kê khai một mức khấu trừ khác,” ông nói.

Không có nhận xét nào: