Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2026

Ông Trump hoãn áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada trong ba ngày, thông báo đạt 'thỏa thuận' với Ottawa - Lion Nguyên


Vào cuối ngày thứ Ba (theo giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã hoãn việc áp thuế 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada. - Theo các báo cáo truyền thông, ông Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney đã tiến hành đàm phán trước khi Mỹ áp dụng các mức thuế mới đối với hàng loạt hàng hóa của Canada.- Các mức thuế này được áp dụng theo Mục 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, ảnh hưởng đến lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá khoảng 20 tỷ USD. Tổng thống Donald Trump đã hoãn việc áp thuế 50% này ngay trước thời điểm thuế dự kiến ​​có hiệu lực vào lúc nửa đêm.
<!>
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết động thái này "dựa trên thực tế là Canada và Hoa Kỳ — tùy thuộc vào việc hoàn tất các văn bản — đã đạt được một THỎA THUẬN!"
Thông báo này được đưa ra sau khi ông Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney có cuộc đàm phán thương mại vào thứ Ba.
Trong bài đăng của mình, ông Trump cũng gợi ý rằng dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL có thể được "hồi sinh từ cõi chết!" Đây là dự án mở rộng hệ thống đường ống dẫn dầu tại Canada và Hoa Kỳ.

Ông Trump từng phê duyệt dự án này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, nhưng cựu Tổng thống Joe Biden đã thu hồi các giấy phép vào năm 2021.
Lý do ông Trump áp thuế 50% lên Canada
Mức thuế 50% này sẽ ảnh hưởng đến việc nhập khẩu gậy khúc côn cầu, rượu vang và nhiều mặt hàng khác từ Canada; các mức thuế này đã được công bố vào tháng trước nhằm đáp trả điều mà chính quyền Trump gọi là sự phân biệt đối xử trong thương mại của Canada đối với các ngành công nghiệp ô tô, đồ uống có cồn và sản phẩm từ sữa. Các mức thuế này được áp dụng theo Mục 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 – một đạo luật có từ thời Đại Suy thoái, vốn hiếm khi (hoặc chưa từng) được viện dẫn và đã bị bỏ quên trong nhiều thập kỷ.

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, các mức thuế quan mới này sẽ áp dụng cho lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá khoảng 20 tỷ USD.
Mặc dù con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng kim ngạch nhập khẩu 382 tỷ USD của Hoa Kỳ từ Canada vào năm ngoái, nhưng mức thuế cao đánh vào các sản phẩm cụ thể vẫn có thể gây ra những thách thức lớn cho các doanh nghiệp bán hàng của Canada.
"Mức thuế 50% về cơ bản khiến việc bán sản phẩm vào một thị trường cụ thể trở nên không còn hiệu quả về mặt kinh tế," ông Dan Kelly, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Canada, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC.

Ông Kelly cho biết, nhiều doanh nghiệp trong số 103.000 thành viên của hiệp hội này nhận định rằng các mức thuế mới có thể "khiến hoạt động bán hàng sang Mỹ bị đình trệ hoàn toàn" nếu được triển khai. Một số doanh nghiệp báo cáo rằng họ đã thấy người mua tại Mỹ trì hoãn các đơn hàng trong tương lai do lo ngại về các khoản thuế mới này.
Ông Trump trước đây đã áp đặt nhiều loại thuế quan khác nhau lên Canada và các mặt hàng xuất khẩu cụ thể của nước này, bao gồm kim loại, gỗ xẻ và phụ tùng ô tô. Ông Trump cũng từng áp thuế nặng lên Canada vì những lo ngại liên quan đến cáo buộc buôn lậu ma túy, nhưng Tòa án Tối cao đã bác bỏ các biện pháp đó vào tháng Hai.

Tuy nhiên, các mức thuế theo Mục 338 "thực sự đánh vào trọng tâm hoạt động thương mại của các doanh nghiệp nhỏ giữa Canada và Hoa Kỳ," bởi vì rất nhiều sản phẩm bị nhắm đến là hàng hóa phục vụ người tiêu dùng, ông Kelly nhận định.
"Đây là vấn đề gây lo ngại sâu sắc cho một bộ phận lớn các doanh nghiệp Canada," ông nói. Một số mức thuế mà chính quyền Trump áp dụng lên Canada có kèm theo các điều khoản miễn trừ cho hàng hóa tuân thủ hiệp định thương mại ba bên Bắc Mỹ, được gọi là USMCA.

Tháng trước, chính quyền Trump tuyên bố sẽ không gia hạn hiệp định thương mại này, qua đó kích hoạt một loạt các đợt đánh giá định kỳ hàng năm làm dấy lên những nghi ngại về tương lai của hiệp định.
Ông Neil Herrington, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách khu vực Châu Mỹ của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, đã đưa ra tuyên bố vào sáng thứ Ba, khẳng định rằng các mức thuế mới cao hơn "sẽ gây tổn hại cho cả hai nền kinh tế, làm tăng chi phí sinh hoạt cho các gia đình Mỹ, tiếp tục gây gián đoạn các chuỗi cung ứng quan trọng và đe dọa 13 triệu việc làm của người Mỹ vốn phụ thuộc vào hoạt động thương mại" theo khuôn khổ USMCA.
Trump pauses 50% scheduled tariffs on Canada for three days, announces 'deal' with Ottawa

3 bài học sự nghiệp vô giá từ tỷ phú Warren Buffett

Thứ Tư, 19/08/2026
Bước vào nơi công sở, câu hỏi đầu tiên mà nhiều người quan tâm thường là: Mức lương cao bao nhiêu? Nhưng câu trả lời của nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett lại rất khác. Ông chia sẻ 3 lời khuyên nơi công sở: Đừng chỉ coi trọng tiền lương, hãy lựa chọn những người đáng để làm việc cùng, đồng thời học cách nói “không” với những việc không quan trọng.

Ảnh tỷ phú Warren Buffett. (Ảnh: Rob Crandall/Shutterstock)
Ông khuyên rằng khi mới bước vào nơi công sở, không cần quá coi trọng mức lương khởi điểm, điều quan trọng hơn là phải thận trọng lựa chọn mình sẽ làm việc với người như thế nào, bởi những người ở bên cạnh sẽ âm thầm ảnh hưởng đến thói quen và cách tư duy của bạn.

Ngoài việc lựa chọn đúng môi trường làm việc, ông Buffett cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “nói không”. Ông cho rằng thành công không chỉ nằm ở việc đã làm bao nhiêu việc, mà còn ở chỗ biết từ chối những việc nào, dành thời gian và sức lực có hạn cho những mục tiêu thực sự quan trọng.
Trong 60 năm lãnh đạo công ty Berkshire Hathaway, tỷ phú Buffett luôn sẵn lòng chia sẻ những trí tuệ trong cuộc sống, đồng thời thường xuyên nói về niềm yêu thích công việc của mình cũng như niềm vui khi được làm việc với những người bạn đồng chí hướng.
Buffett nói với người tìm việc: Tiền lương không phải là yếu tố cân nhắc hàng đầu

Tại đại hội cổ đông cuối năm ngoái, ông Buffett đã chia sẻ kinh nghiệm nơi công sở của mình với những người trẻ vừa bước vào thị trường lao động.
Ông nói với các cổ đông có mặt tại hội trường: “Đừng quá coi trọng mức lương khởi điểm, đồng thời cũng phải hết sức thận trọng trong việc lựa chọn làm việc cho ai, bởi bạn sẽ dần hình thành những thói quen của những người xung quanh.”Ông còn nhắc nhở: “Có những công việc mà bạn không nên nhận.”

Tỷ phú Buffett cho rằng công việc lý tưởng nhất là công việc mà dù không xét đến thu nhập, bạn vẫn sẵn lòng cống hiến cho nó. Ông nói: “Tôi đã làm như vậy trong một thời gian rất dài.” Ông khuyến khích người trẻ cũng nên tìm kiếm một nghề nghiệp có ý nghĩa đối với bản thân và đáng để gắn bó lâu dài.
“Điều tôi thấy rất thú vị là trong ngành đầu tư, rất nhiều người sau khi kiếm được một khoản tài sản lớn thì lựa chọn rời đi. Điều thực sự đáng theo đuổi là một công việc mà ngay cả khi bạn không thiếu tiền, bạn vẫn sẵn lòng làm tiếp.” Ông từng nói: “Đừng bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm một công việc mà bạn thực sự yêu thích”.
Tìm một người sếp mà bạn thấyvui vẻ khi làm việc cùng

Ông Buffett cho rằng đối với những người vừa bước vào nơi công sở, nhìn thấy mức lương hậu hĩnh đương nhiên rất khó không bị hấp dẫn, nhưng xét về sự phát triển nghề nghiệp lâu dài, đồng nghiệp và cấp trên có thể đóng vai trò quan trọng hơn.
“Lựa chọn giao du với ai là điều vô cùng quan trọng.” Ông Buffett khuyến khích người trẻ chủ động tìm kiếm những người mà mình kính trọng, ngưỡng mộ, đồng thời cố gắng làm việc và kết bạn với những người này. Việc ở bên những người ưu tú trong thời gian dài sẽ khiến bản thân chịu ảnh hưởng của họ một cách vô thức, đồng thời cũng có nhiều khả năng phát triển theo hướng lý tưởng.

Ông lấy chính kinh nghiệm của mình làm ví dụ, hồi tưởng lại quá trình học cách điều hành doanh nghiệp và tìm hiểu cách vận hành kinh doanh khi còn trẻ. Khi đó, ông từng gặp nhiều bậc tiền bối sẵn lòng truyền đạt trí tuệ và kinh nghiệm cho mình, vì vậy ông hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc làm việc cùng những người thông minh và thú vị.
“Trong đời tôi từng gặp 5 người sếp, tôi ngưỡng mộ tất cả họ, và họ đều rất thú vị. Tuy nhiên, cuối cùng tôi vẫn cảm thấy rằng, thay vì làm việc cho người khác, tôi muốn tự mình phấn đấu hơn”. Ông Buffett nói: “Nếu bạn gặp một nhóm người khiến bạn vui vẻ khi làm việc cùng họ, thì đó chính là nơi đáng để bạn gia nhập”.
Học cách nói “không”, dành thời gian cho những việc quan trọng

Ông Buffett nói rằng một trong những chìa khóa thành công của ông chính là biết phân biệt thứ tự ưu tiên của các công việc và sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Nếu muốn phát huy đầy đủ giá trị của thời gian, nhất định phải học cách nói “không”với những người và cơ hội không thể trực tiếp thúc đẩy sự trưởng thành của bản thân hoặc sự phát triển nghề nghiệp.
“Điểm khác biệt giữa người thành công và người thực sự thành công nằm ở chỗ người thực sự thành công gần như nói ‘không’ với tất cả mọi việc”,Ông nói.

Buffett cho rằng việc học cách nói “không” đã giúp ông tránh được rất nhiều công việc mà các giám đốc điều hành thường phải xử lý nhưng không thực sự cần thiết, như trao đổi với các nhà phân tích, trả lời phỏng vấn truyền thông, tham dự các sự kiện trong ngành và các cuộc họp nội bộ.
Điều này giúp ông có thể tập trung thời gian và sức lực vào những việc thực sự quan trọng, có thể mang lại kết quả lớn nhất.
Tỷ phú Buffett nói: “Bạn phải nắm quyền kiểm soát thời gian của mình, và để làm được điều đó, bạn phải học cách nói ‘không’. Bạn không thể để người khác sắp xếp cuộc đời mình thay bạn”.
Tăng Tử Hoành/Epoch Times

Tin tức: Ông Trump tìm cách gặp Kim Jong-un sớm nhất vào mùa thu này

Thứ Tư, 19/08/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các trợ lý sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngay trong mùa thu năm nay, trong nỗ lực khôi phục hoạt động ngoại giao hạt nhân từng được triển khai trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Theo Wall Street Journal, ông Trump đã thảo luận riêng về khả năng gặp Kim trong chuyến công du châu Á dự kiến vào tháng 11, thời điểm các nhà lãnh đạo khu vực và thế giới tập trung tại Trung Quốc dự Hội nghị Cấp cao APEC ở Thâm Quyến.


Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un tại biên giới hai miền Triều Tiên hôm 30/6/2019 (Ảnh: KCNA)
Tuy nhiên, kế hoạch này hiện mới dừng ở mức thảo luận và chưa có quá trình chuẩn bị chính thức. Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump và ông Kim sẽ gặp nhau vào “thời điểm thích hợp”. Reuters cho biết họ chưa thể độc lập xác minh thông tin về kế hoạch cuộc gặp.

Động thái mới nhất diễn ra sau khi ông Trump liên tục phát đi tín hiệu muốn nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Trong những ngày gần đây, ông đã chỉ thị giảm quy mô cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc Ulchi Freedom Shield, đồng thời viện dẫn mối quan hệ tốt đẹp với Kim Jong-un. Cuộc tập trận năm nay được rút ngắn đáng kể và một số nội dung huấn luyện thực địa cũng bị cắt giảm.

Ông Trump cũng nói ông Kim đã phản hồi về những nỗ lực liên lạc của ông, dù Nhà Trắng chưa công bố chi tiết. Giới chức Hàn Quốc hoan nghênh khả năng nối lại tiếp xúc Mỹ-Triều, cho rằng quan hệ giữa 2 nhà lãnh đạo có thể tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại có ý nghĩa và góp phần duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
Nếu cuộc gặp diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên ông Trump và ông Kim tái ngộ kể từ năm 2019. Hai nhà lãnh đạo từng gặp nhau ba lần trong giai đoạn 2018-2019. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore năm 2018 dẫn tới một tuyên bố chung về tiến trình hướng tới hòa bình và phi hạt nhân hóa, nhưng cuộc gặp thứ hai tại Hà Nội năm 2019 kết thúc mà không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Thách thức lần này được đánh giá lớn hơn đáng kể. Trong những năm qua, Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Wall Street Journal dẫn các đánh giá của chuyên gia kiểm soát vũ khí độc lập cho rằng Bình Nhưỡng có thể đã sở hữu khoảng 60 đầu đạn hạt nhân và lượng vật liệu đủ để chế tạo thêm tới 90 đầu đạn. Chuyên gia Jeffrey Lewis của Đại học Stanford thậm chí cho rằng những ước tính này có thể đã thấp hơn thực tế.

Trong một phân tích công bố ngày 13/8, chuyên gia Victor Cha của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cũng xem khả năng Trump-Kim tái gặp nhau là một kịch bản đáng chú ý trong bối cảnh mới.
Vì vậy, nếu hội nghị được tổ chức, câu hỏi lớn sẽ là liệu ông Trump có thể đạt được tiến triển thực chất với một Triều Tiên hiện sở hữu năng lực hạt nhân mạnh hơn nhiều so với thời điểm hai bên gặp nhau lần đầu hay không. Bình Nhưỡng chưa chính thức xác nhận kế hoạch gặp ông Trump, khiến khả năng và nội dung của một hội nghị thượng đỉnh mới vẫn còn nhiều bất định.
Lý Ngọc t/h

Lầu Năm Góc yêu cầu 30 trường đại học lập tức kiểm toán các mối quan hệ với nước ngoài

Thứ Tư, 19/08/2026
Ngày 17/8, Lầu Năm Góc yêu cầu 30 cơ sở giáo dục đại học tại Hoa Kỳ lập tức kiểm toán các mối quan hệ hợp tác về học thuật, tài chính và nghiên cứu với các thực thể nước ngoài bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.


Lầu Năm Góc. (Ảnh: Ivan Cholakov/Shutterstock)
Các thông báo đã được gửi đến các trường đại học có liên kết hoặc đang hợp tác tích cực với các trường học hoặc cơ sở nghiên cứu nước ngoài ở Trung Quốc, Nga hoặc Iran — những nơi nằm trong danh sách các thực thể nước ngoài bị Bộ Chiến tranh xem là mối đe dọa.

Danh tính của 30 trường đại học nhận được thông báo chưa được công bố. Yêu cầu Bộ Chiến tranh cung cấp tên các trường này vẫn chưa nhận được phản hồi.
Bộ Chiến tranh yêu cầu các cơ sở này phải báo cáo kết quả kiểm toán và các hành động xử lý cho bộ trước ngày 31/8.
“Bộ Chiến tranh không chấp nhận bất kỳ sự dung thứ nào đối với các mối quan hệ hợp tác học thuật làm tổn hại đến an ninh quốc gia của chúng ta,”Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật Emil Michael nêu rõ trong một tuyên bố.
“Các tổ chức nhận tài trợ từ tiền thuế của người dân Mỹ phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật nghiên cứu, và các cuộc kiểm toán bắt buộc này sẽ đảm bảo trách nhiệm giải trình trên diện rộng.”

Theo Bộ Chiến tranh, các tổ chức liên quan đến các Viện Khổng Tử của Trung Quốc cũng bị coi là mối đe dọa.
Lầu Năm Góc tuyên bố hành động này nhằm bảo vệ các nguồn quỹ nghiên cứu công khỏi việc chuyển giao công nghệ trái phép, trộm cắp trí tuệ và sự khai thác của đối thủ.
Chỉ thị này được đưa ra vài ngày sau khi Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc của Hạ viện và Ủy ban Giáo dục và Lực lượng Lao động Hạ viện công bố một báo cáo cáo buộc rằng Đại học Harvard đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên Harvard Global để lách các yêu cầu của liên bang về việc xử lý các khoản quyên góp từ nước ngoài dành cho các cơ sở giáo dục đại học.

Hiện chưa rõ liệu Harvard có nằm trong danh sách nhận được thông báo từ Lầu Năm Góc vào ngày 17/8 hay không.
Báo cáo của ủy ban Hạ viện cáo buộc rằng sự hợp tác của Harvard với Trung Quốc là “sâu rộng.”
Theo báo cáo, các lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thâm nhập vào nhiều lĩnh vực tại trường đại học này, gây tổn hại đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
Theo Bộ Giáo dục, Harvard là trường đại học nhận nhiều quà tặng và tài trợ từ Trung Quốc nhất tại Hoa Kỳ, đạt gần 687 triệu USD tính đến ngày 31/7.

Để đủ điều kiện nhận các khoản tài trợ nghiên cứu của liên bang trong tương lai, các trường đại học nhận thông báo phải hoàn thành một cuộc kiểm toán toàn diện đối với tất cả các mối quan hệ hợp tác nước ngoài đã được xác định.
Các trường phải đánh giá mức độ rủi ro đối với các nghiên cứu nhạy cảm hoặc bị kiểm soát xuất khẩu và bắt đầu thực hiện các kế hoạch giảm thiểu nghiêm ngặt, bao gồm cả việc chấm dứt các mối quan hệ đối tác.
“Các trường đại học là những đối tác quan trọng trong việc thực hiện một loạt các chương trình nghiên cứu của Bộ Chiến tranh, và do đó bộ phải đảm bảo rằng các khoản đầu tư nghiên cứu của chúng ta được bảo vệ chặt chẽ khỏi sự khai thác của nước ngoài,” ông Joseph Jewell, trợ lý bộ trưởng chiến tranh phụ trách khoa học và công nghệ, phát biểu trong một tuyên bố.

Danh sách 1286 được Bộ Chiến tranh sửa đổi theo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia cho năm ngân sách 2019.
Lầu Năm Góc cũng khẳng định lại danh sách năm 2024 về các chương trình chiêu mộ tài năng nước ngoài mà Bộ này cho rằng gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Danh sách hiện tại xác định các cá nhân, công ty và tổ chức mà chính phủ đánh dấu là đáng lo ngại.

Danh sách này cũng bao gồm các thực thể nước ngoài và các chương trình tài năng được các công ty sử dụng để tuyển dụng và phát triển nhân lực từ các quốc gia được cho là gây đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Năm nay, Lầu Năm Góc đã cấm sử dụng bất kỳ nguồn kinh phí nào của mình cho các nghiên cứu có sự hợp tác với bất kỳ thực thể nào trong danh sách 1286.
Lệnh cấm bao gồm việc cấm nghiên cứu hoặc sử dụng thiết bị từ bất kỳ thực thể nào có tên trong danh sách.

Lệnh cấm này cũng mở rộng đến tất cả nhân viên của các cơ sở đó.
Lầu Năm Góc đã cảnh báo các nhà nghiên cứu tại các trường đại học Mỹ rằng việc hợp tác với bất kỳ ai liên kết với một thực thể trong danh sách có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng nhận quỹ liên bang của họ trong tương lai.
Danh sách này bao gồm các trường đại học và viện công nghệ của Trung Quốc, Nga và Iran, cùng với các viện hàn lâm và phòng thí nghiệm quân sự, quốc phòng.
Danh sách bao gồm Đại học Khoa học Y khoa Baqiyatallah ở Iran, Đại học Kỹ thuật Quốc gia Moscow Bauman, Viện Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc và các đơn vị liên kết, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Đại học Công nghệ Trùng Khánh ở Trung Quốc, và Đại học Imam Hussein ở Iran.
Theo Jill McLaughlin, The Epoch Times
Phạm Duy biên dịch

Dòng vốn tư nhân toàn cầu rút khỏi TQ, các quỹ lớn gần như ngừng đầu tư mới

Thứ Tư, 19/08/2026
Thông tin từ các cơ sở dữ liệu về giao dịch của các ngân hàng đầu tư toàn cầu và lĩnh vực đầu tư tư nhân/đầu tư mạo hiểm cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, 10 công ty đầu tư vốn tư nhân lớn trên toàn cầu không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư cổ phần mới nào được công bố công khai tại Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông trong ngành nhận định điều này cho thấy những quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới trên thực tế gần như đã rút khỏi thị trường đầu tư mới tại Trung Quốc trong năm nay.

Logo của tập đoàn Meta Corporation trước trụ sở chính tại California vào ngày 31 tháng 7 năm 2025. (John Fredricks/The Epoch Times)
Theo báo cáo ngày 18/8 của Private Equity Wire, dựa trên dữ liệu giao dịch toàn cầu do Financial Times tổng hợp, 10 công ty đầu tư vốn tư nhân lớn trên thế giới, bao gồm KKR, Warburg Pincus, Carlyle, TPG, EQT, Bain Capital, Advent International, Apollo và CVC, không có bất kỳ khoản đầu tư cổ phần mới nào được công bố tại Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7/2026.

Cùng nhóm các tổ chức này đã thực hiện 3 khoản đầu tư cổ phần được công bố công khai tại Trung Quốc trong năm 2025 và 2 khoản vào năm 2024. Trong khi đó, năm 2021, họ thực hiện khoảng 12 thương vụ, bao gồm cả một số khoản đầu tư ở giai đoạn đầu.
Tuy nhiên, hoạt động đầu tư của các quỹ tư nhân này tại những khu vực khác ở châu Á vẫn rất mạnh. EQT gần đây hoàn tất huy động một quỹ đầu tư tư nhân châu Á – Thái Bình Dương có quy mô kỷ lục 15,6 tỷ USD. Blackstone cũng hoàn tất huy động một quỹ trị giá 13,1 tỷ USD tập trung vào thị trường châu Á hồi tháng 6 năm nay.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng diễn biến này cho thấy những thách thức ngày càng lớn đối với các nhà đầu tư quốc tế trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường kiểm soát vốn nước ngoài tại những lĩnh vực chiến lược nhạy cảm như AI.
Thương vụ Meta thâu tóm Manus bị ngăn chặn
Tháng 4 năm nay, Meta buộc phải dừng kế hoạch mua lại công ty AI Trung Quốc Manus, trong một vụ việc được thị trường xem là “một trong những sự can thiệp quan trọng nhất của chính quyền ĐCSTQ đối với các giao dịch xuyên biên giới”.

Ngày 27/4, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết đã ngăn Meta mua Manus với giá 2 tỷ USD. Manus là một công ty khởi nghiệp về AI tác vụ do các kỹ sư Trung Quốc thành lập và đã chuyển sang Singapore trước khi được Meta mua lại.
NDRC không giải thích chi tiết, chỉ cho biết “theo các luật và quy định liên quan, quyết định cấm đầu tư nước ngoài vào dự án Manus và yêu cầu các bên liên quan rút lại thương vụ mua lại”.

Tuy nhiên, tình hình thực tế phức tạp hơn nhiều. Tính đến tháng 3 năm nay, khoảng 100 nhân viên Manus đã chuyển sang làm việc tại văn phòng của Meta ở Singapore, trong khi nhà sáng lập công ty cũng đã trở thành một lãnh đạo cấp cao tại Meta. CEO Manus Tiêu Hoằng (肖弘) trực tiếp báo cáo công việc cho Giám đốc vận hành Meta Javier Olivan.
Theo các nguồn tin, CEO Tiêu Hoằng và nhà khoa học trưởng Quý Dật Siêu (季逸超) đã bị NDRC triệu tập vào tháng 3 và không được phép rời Trung Quốc đại lục với lý do đang trong quá trình rà soát quản lý. Trước đó, vào tháng 1, Bộ Thương mại Trung Quốc cùng các cơ quan khác đã bắt đầu đánh giá thương vụ để xem xét liệu giao dịch có liên quan đến các quy định về kiểm soát xuất khẩu công nghệ, xuất nhập khẩu công nghệ và đầu tư nước ngoài hay không.

Một phát ngôn viên của Meta khi đó cho biết: “Thương vụ này hoàn toàn tuân thủ các luật hiện hành. Chúng tôi hy vọng cuộc điều tra sẽ được giải quyết thỏa đáng”.
Manus được Tiêu Hoằng, Quý Dật Siêu và Trương Đào thành lập vào năm 2022, sau đó chuyển trụ sở từ Trung Quốc sang Singapore vào khoảng giữa năm 2025. Chỉ vài tháng sau, Meta tuyên bố vào tháng 12/2025 rằng họ sẽ mua lại Manus với giá khoảng 2–3 tỷ USD, đồng thời dự định tích hợp trực tiếp công nghệ AI tác vụ của công ty vào Meta AI.

Sản phẩm của Manus không đơn thuần là một chatbot “trò chuyện”. Đây là một AI tác vụ (AI Agent) có khả năng tự phân rã nhiệm vụ, gọi nhiều tác nhân AI phụ và trực tiếp thực hiện các công việc như nghiên cứu, viết chương trình. Vì vậy, công nghệ này được xem là một hướng phát triển quan trọng của các ứng dụng AI thế hệ tiếp theo. Theo đánh giá trong bài viết, ĐCSTQ không muốn những công nghệ và nhân tài như vậy rơi vào tay các công ty nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài cũng khó rút vốn

Sự can thiệp của chính quyền Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng đến dòng vốn nước ngoài vào Trung Quốc mà còn khiến việc rút vốn của các nhà đầu tư nước ngoài trở nên khó khăn và thiếu chắc chắn hơn.
Trong giai đoạn 2024–2025, các quỹ PE lớn toàn cầu liên tiếp đối mặt với tình trạng IPO tại Trung Quốc bị hạn chế, hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A) trì trệ và định giá sụt giảm. Phần lớn các quỹ không thể hoàn tất việc thoái vốn khỏi các công ty Trung Quốc trong danh mục đầu tư.

Đơn cử, chính quyền Trung Quốc những năm gần đây đã tăng mạnh yêu cầu xét duyệt IPO, kéo dài thời gian phê duyệt, thậm chí khuyến khích một số doanh nghiệp rút hồ sơ niêm yết. Trong nửa đầu năm 2024, tổng vốn huy động từ IPO trên hai sàn Thượng Hải và Thâm Quyến chỉ đạt khoảng 4 tỷ USD, chưa bằng 14% so với mức khoảng 29,8 tỷ USD cùng kỳ năm 2023.
IPO vốn là một kênh thoái vốn quan trọng đối với các quỹ PE. Đối với các quỹ PE nước ngoài, điều này đồng nghĩa ngay cả khi doanh nghiệp họ đầu tư hoạt động tốt, họ vẫn có thể rơi vào tình trạng “đầu tư vào được nhưng không thể bán ra”.

Trong năm 2025, 10 quỹ PE lớn nhất thế giới không có bất kỳ thương vụ thoái toàn bộ khoản đầu tư nào tại Trung Quốc đại lục được công bố công khai. Mãi đến tháng 1/2026, Bain Capital mới phá vỡ tình trạng này khi bán mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc với mức định giá khoảng 4 tỷ USD cho một liên danh gồm các công ty công nghiệp Trung Quốc và các quỹ chính quyền địa phương.
Lý Tư Tề/ Epoch Times

Không có nhận xét nào: