Giá dầu đã tăng vào sáng thứ Năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiến hành "chiến tranh kinh tế" chống lại Iran và áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với những bên ủng hộ nước này, đồng thời Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thông báo tạm dừng giao thương với Tehran.Giá dầu thô Brent kỳ hạn — chuẩn giá quốc tế — đã tăng 1,59% lên mức 93,08 USD/thùng vào lúc 4:19 sáng (giờ miền Đông). Giá dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 9 cũng tăng 1,63%, đạt mức 87,23 USD trong phiên giao dịch buổi sáng.
<!>
Dầu thô Brent.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết ông đã trao cho Cộng hòa Hồi giáo cơ hội đạt được một thỏa thuận. "Thật đáng tiếc cho họ là họ đã bỏ lỡ cơ hội đó," ông nói.
"Vì vậy, hôm nay, tôi tuyên bố thực hiện CHIẾN DỊCH KINH TẾ KHỐC LIỆT NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY nhắm vào bất kỳ quốc gia nào! Đây sẽ là cuộc chiến tranh kinh tế và cô lập trên quy mô chưa từng có."
Ông cũng đe dọa sẽ gây ra "những hậu quả kinh tế to lớn" đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp "phao cứu sinh" cho Iran. Tổng thống cho biết các biện pháp này bao gồm chuyển tiền mặt, hoán đổi tiền tệ và đăng ký tàu biển.
Giá dầu tăng sau khi UAE hôm thứ Tư thông báo tạm dừng mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Iran, sau khi quốc gia vùng Vịnh này cho biết họ đã bị phía Cộng hòa Hồi giáo tấn công vào thứ Ba.
Dầu WTI.
UAE, một trong những đối tác thương mại quan trọng của Iran, cho biết hai tên lửa đạn đạo đã được phóng từ Iran về phía lãnh thổ của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, đã phủ nhận các vụ tấn công này.
Động thái này gia tăng áp lực lên Iran — quốc gia vốn đang chịu các lệnh trừng phạt kinh tế từ Mỹ — đồng thời khiến triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn mới trở nên xa vời hơn.
Oil prices rise as Trump sharpens Iran rhetoric amid talks impasse
Ông Trump tuyên bố tiến hành "chiến tranh kinh tế" với Iran, đe dọa các hậu quả "khủng khiếp" đối với những bên hậu thuẫn nước này
Thứ Tư, 19/08/2026
Anniek Bao
- Ông Trump cho biết Mỹ sẽ triển khai điều mà ông gọi là "chiến dịch kinh tế hủy diệt nhất từng được thực hiện nhắm vào bất kỳ quốc gia nào" đối với Iran.
- Ông Trump cũng đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm khắc lên bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Tehran lách các lệnh trừng phạt.
- Thông báo này mở rộng chiến dịch gây sức ép mà chính quyền Trump đã thực hiện từ tháng 4 dưới tên gọi "Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh tế" (Operation Economic Fury).
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ triển khai điều mà ông gọi là "chiến dịch kinh tế hủy diệt nhất từng được thực hiện nhắm vào bất kỳ quốc gia nào" đối với Iran, đồng thời đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm khắc lên bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Tehran lách các lệnh trừng phạt.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định rằng "đây sẽ là cuộc chiến tranh kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có tiền lệ."
"Chưa ai mang lại cho Cộng hòa Hồi giáo Iran cơ hội đạt được thỏa thuận lớn hơn tôi," và "THẬT ĐÁNG TIẾC cho họ là họ đã bỏ lỡ cơ hội đó," Tổng thống nói.
Ông Trump tuyên bố rằng hải quân, không quân và các cơ sở sản xuất quân sự của Iran đã bị phá hủy, đồng thời đồng nội tệ của nước này đã trở nên vô giá trị, khiến chế độ cầm quyền rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".
Ông cho biết bất kỳ quốc gia nào có các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ cung cấp "phao cứu sinh" cho Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế to lớn.
Tổng thống liệt kê các hoạt động như buôn lậu dầu, các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, chuyển tiền mặt, các cơ sở đổi ngoại tệ, đăng ký tàu biển và các công ty bình phong là những kênh cần phải chấm dứt ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
Thông báo này mở rộng chiến dịch gây sức ép mà chính quyền Trump đã thực hiện từ tháng 4 dưới tên gọi "Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh tế", nhằm cắt đứt các nguồn tài trợ khủng bố toàn cầu và các nguồn thu của chế độ này.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã cáo buộc Washington leo thang các biện pháp trừng phạt sau khi những đợt trừng phạt trước đó thất bại trong việc buộc Tehran phải khuất phục, đồng thời gọi cách tiếp cận này là rào cản ngăn chặn mọi giải pháp đàm phán để thoát khỏi cuộc xung đột. Sự leo thang căng thẳng này diễn ra một ngày sau khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) — một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Iran — đình chỉ mọi hoạt động giao dịch thương mại và tài chính với Tehran, sau vụ việc mà họ cho là có hai tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào quốc gia vùng Vịnh này. Iran đã phủ nhận việc phóng tên lửa và gọi cáo buộc đó là một chiêu trò "dàn dựng" (false flag).
Giá hợp đồng tương lai của thị trường chứng khoán đã tăng nhẹ sau thông báo của ông Trump, trong đó hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng chưa đến 0.1%.
Trump declares 'economic warfare' on Iran, threatens its backers
5 điều cần biết về việc cựu trợ lý của ông Fauci nhận tội
Thứ Năm, 20/08/2026
Tiến sĩ David Morens, cựu trợ lý của Tiến sĩ Anthony Fauci, đã thừa nhận vi phạm luật liên bang cấm âm mưu gian lận chính phủ liên bang.
Ông Morens, 79 tuổi, nhận một tội danh để đổi lấy việc các công tố viên hủy bỏ 4 cáo buộc khác. Ông từng là cố vấn cấp cao cho ông Fauci tại Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIAID) thuộc Viện Y tế Quốc gia (NIH) từ năm 2006 đến cuối năm 2022.
Dưới đây là 5 điều cần biết về diễn biến này.
1) Ông Morens sử dụng email cá nhân để né luật lưu trữ hồ sơ liên bang
Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ông Morens đã chuyển sang sử dụng tài khoản email cá nhân với mục đích rõ ràng là tránh các yêu cầu cung cấp hồ sơ theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA), đạo luật cho phép người dân yêu cầu cung cấp email và các hồ sơ khác, theo thỏa thuận nhận tội.
Tháng 4/2020, Tổng thống Donald Trump cho biết ông biết NIH đang tài trợ cho nghiên cứu tại Vũ Hán, Trung Quốc, mà một số người cho rằng đã dẫn đến đại dịch, đồng thời cho biết khoản tài trợ này sẽ bị chấm dứt. Sau đó, cơ quan này gửi thư cho EcoHealth Alliance, một tổ chức chuyển tiền của chính phủ cho một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. NIH cho biết họ đang xem xét các cáo buộc rằng phòng thí nghiệm này đã làm phát tán loại virus gây ra đại dịch.
Ông Morens bắt đầu trao đổi với Peter Daszak, người đứng đầu EcoHealth Alliance, nói rằng ông Fauci biết về diễn biến này và đang có những nỗ lực để giải quyết tình hình “với thiệt hại tối thiểu” cho ông Daszak, các đồng nghiệp và chính phủ. Theo thỏa thuận, ông Morens nói rằng ông sẽ sử dụng tài khoản email cá nhân vì các yêu cầu theo FOIA, và ông đã sử dụng tài khoản này để tạo và chuyển các hồ sơ liên bang liên quan đến nhiệm vụ chính thức của mình.
2) Ông Morens cũng giúp ông Daszak soạn thảo phản hồi đối với yêu cầu giải trình của NIH.
“Chúng ta hãy thắng trong cuộc chiến chống khoa học này, giúp anh được hoàn tiền và nhận thêm thật nhiều tài trợ, sau đó tính sổ và xử lý bọn chúng,” ông Morens viết trong một email gửi ông Daszak.
Sau đó, ông Daszak gửi tặng ông Morens hai chai rượu để cảm ơn và nói rằng có thể sẽ đưa ông đến một nhà hàng được Michelin trao sao trong tương lai.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden cuối cùng đã khôi phục khoản tài trợ này, trước khi sau đó chấm dứt tài trợ và cấm EcoHealth Alliance nhận tiền thuế của người dân. Động thái này dựa trên kết luận rằng tổ chức này đã không giám sát đúng mức hoạt động nghiên cứu tại Vũ Hán.
3) Ảnh hưởng đến cuộc tranh luận về nguồn gốc COVID-19
Sau khi những ca COVID-19 đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc vào cuối năm 2019, các nhà khoa học bắt đầu tranh luận liệu virus có nguồn gốc tự nhiên hay xuất phát từ phòng thí nghiệm. Theo những email được các nhà báo và nghị sĩ công bố, ông Fauci, ông Morens và những người khác biết cơ quan của họ đã tài trợ cho nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, đồng thời biết phòng thí nghiệm này từng tiến hành các thí nghiệm có rủi ro.
Theo các tin nhắn do các nghị sĩ công bố, ông Fauci đã tham gia xây dựng một bài nghiên cứu năm 2020 cho rằng khả năng virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm là không hợp lý. Ông Fauci không được liệt kê là tác giả hay người đóng góp cho bài nghiên cứu, và nhà xuất bản đã từ chối cập nhật thông tin này.
Ông Morens đồng tác giả một bài nghiên cứu năm 2020 có tên “Nguồn gốc của COVID-19 và tại sao điều đó quan trọng”. Bài nghiên cứu cho rằng COVID-19 là “một sự kiện tự nhiên” và “các giả thuyết về một nguồn gốc nhân tạo giả định… đã bị nhiều chuyên gia về coronavirus bác bỏ hoàn toàn”.
Bài nghiên cứu trích dẫn ba công trình khác: một bài mà ông Fauci từng tham gia, một bài khác do ông Daszak và các nhà khoa học tại Vũ Hán đồng tác giả nhưng sau đó đã bị rút lại, và một bài thứ ba do một nhà khoa học Trung Quốc cùng Giáo sư người Úc Edward Holmes, đồng tác giả của bài đầu tiên, thực hiện.
Ông Morens đã nộp bài nghiên cứu về nguồn gốc COVID-19 với mục đích giúp ông Daszak và EcoHealth Alliance, theo lời thừa nhận của ông trong thỏa thuận nhận tội.
Ông cũng đồng tác giả một bài nghiên cứu khác vào năm 2020 với ông Daszak, trong đó viết: “Kể từ năm 1999, nhiều chợ bán động vật sống ở Trung Quốc có thể nói đã dẫn đến 3 đại dịch quan trọng và hiện nay là một đại dịch, mặc dù nguồn gốc cuối cùng của các đại dịch hiếm khi có thể được xác định chắc chắn”.
4) Luật sư: Ông Morens nhận trách nhiệm
Theo luật sư của ông Morens, ông có thể chống lại các cáo buộc nhưng đã lựa chọn nhận tội.
“Bằng việc nhận tội hôm nay, Tiến sĩ Morens đã chịu trách nhiệm về những gì ông ấy đã làm, và ông ấy sẽ tiếp tục làm như vậy,” luật sư Timothy Belevetz nói với các cơ quan truyền thông trong một tuyên bố.
Trong một email năm 2025 gửi ông Daszak và những người khác, ông Morens viết rằng ông đã dành nhiều giờ chuẩn bị cùng một luật sư để ra trước một ủy ban của Quốc hội.
“Ông ấy nói tôi nên chuẩn bị tinh thần bị truy tố hình sự… và có khả năng phải ngồi tù vì sử dụng Gmail cho công việc được cho là của chính phủ,” ông Morens viết vào thời điểm đó.
“Xin hãy đến thăm tôi trong tù và giúp tôi tìm việc khi tôi ra tù.”
5) Ông Fauci được nhắc đến trong các hồ sơ
Tiến sĩ Anthony Fauci, cựu Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia thuộc Viện Y tế Quốc gia, xuất hiện trước Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ của Thượng viện tại Washington ngày 29/7/2026. (Nguồn: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Ông Fauci, 85 tuổi, được nhắc đến trong nhiều cuộc trao đổi mà các công tố viên đưa vào hồ sơ tòa án.
Dưới ký hiệu “Quan chức cấp cao NIAID 1”, ông Fauci được nhắc đến trong các email của ông Morens, trong đó có email ngày 25/4/2020 nói rằng ông Fauci biết về việc chấm dứt khoản tài trợ dành cho EcoHealth.
Trong các email tháng 2/2021 với tiêu đề “Briefing [Fauci]”, ông Morens nói rằng ông đã học được từ quan chức hàng đầu phụ trách FOIA của chính phủ “cách làm cho email biến mất” sau khi có yêu cầu nhưng trước khi quá trình tìm kiếm chính thức để đáp ứng yêu cầu bắt đầu.
“Vì vậy tôi nghĩ tất cả chúng ta đều an toàn,” ông viết. “Thêm nữa, tôi đã xóa hầu hết những email trước đó sau khi gửi chúng sang Gmail.”
Theo thỏa thuận nhận tội, ông Daszak nhiều lần viết email trong năm 2021, yêu cầu ông Morens chuyển thông tin cho ông Fauci. Tháng 4/2021, ông Morens nói rằng điều quan trọng là phải trao đổi “ngoài hồ sơ” vì các yêu cầu theo FOIA.
“Điều quan trọng nhất là [ông Fauci] không có bất cứ điều gì được ghi lại có thể quay lại gây rắc rối,” ông nói.
Trong những email khác không được đề cập trong hồ sơ, ông Morens nói rằng ông Fauci đã chỉ thị ông không thảo luận về nguồn gốc COVID-19 một cách công khai. Tuy nhiên, đến tháng 7/2021, ông Morens nói rằng ông Fauci nên trao đổi công khai với một cơ quan truyền thông.
“Tôi hiểu điều này có nghĩa là chính phủ của chúng ta đang nới lỏng, nhưng Tony không muốn dấu tay của mình xuất hiện trong các câu chuyện về nguồn gốc,” ông Morens viết vào thời điểm đó.
Ông Peter Daszak, Chủ tịch EcoHealth Alliance, ra điều trần trước Tiểu ban Đặc biệt về Đại dịch Coronavirus tại Washington ngày 1/5/2024. (Nguồn: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Trong một email khác, ông Morens nói với ông Daszak rằng ông Fauci và Tiến sĩ Francis Collins, khi đó là người đứng đầu NIH, đang “cố bảo vệ” ông Daszak, đồng thời cũng bảo vệ “danh tiếng của chính họ”.
Trong một phiên điều trần công khai năm 2024, ông Morens nói rằng ông không nhớ đã nói chuyện với ông Fauci về việc xóa email.
Ông Fauci đã phủ nhận vai trò của ông Morens trong một phiên điều trần trước Quốc hội năm 2024.
“Điều quan trọng cần nêu rõ trong hồ sơ là, bất chấp chức danh của ông ấy, và mặc dù ông ấy đã giúp tôi viết các bài nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ Morens không phải là cố vấn cho tôi về chính sách của viện hay các vấn đề thực chất khác,” ông Fauci nói vào thời điểm đó.
Sẽ có thêm cáo buộc?
Ông Fauci đã nhận được lệnh ân xá trước từ Tổng thống Joe Biden vào đầu năm 2025, bao gồm các hành động trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2014 đến ngày 19/1/2025.
Một ủy ban Thượng viện gần đây đã bỏ phiếu đề nghị các công tố viên liên bang truy tố ông Fauci về tội khinh thường Quốc hội vì từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến giai đoạn trên trong một phiên điều trần tại Thượng viện. Các công tố viên chưa bình luận về việc chuyển hồ sơ hình sự này.
Các hồ sơ tòa án, ngoài việc xác định ông Daszak là đồng phạm của ông Morens, còn xác định Tiến sĩ Gerald Keusch, một giáo sư đã nghỉ hưu của Đại học Boston, là một đồng phạm.
Thỏa thuận nhận tội cũng cho biết ông Morens đã âm mưu cùng những người khác chưa được xác định để vi phạm luật liên bang.
Giám đốc FBI Kash Patel tại trụ sở cơ quan này ở Washington ngày 4/8/2026. (Nguồn: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Không thể liên lạc với ông Daszak, người hiện không còn làm việc tại EcoHealth Alliance, và ông Keusch để yêu cầu bình luận.
Giám đốc FBI Kash Patel đã đề cập đến việc ông Morens nhận tội trong một bài đăng ngày 18/8 trên X.
“Cuộc điều tra của FBI này vẫn đang tiếp diễn,” ông Patel viết. “Không ai đứng trên pháp luật.”
Ông Fauci từng thảo luận nguy cơ sảy thai ở thai phụ sau tiêm vắc-xin
Theo Zachary Stieber/ Epoch Times
Mỹ–Canada: Phát biểu mới nhất của các bên về thỏa thuận thương mại
Thứ Năm, 20/08/2026
Hôm 18/8 (thứ Ba), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn việc áp mức thuế 50% đối với Canada thêm 3 ngày, đồng nghĩa ngày 21/8 (thứ Sáu) sẽ là thời hạn cuối cùng để Mỹ và Canada đạt được thỏa thuận thương mại.

Ngày 7 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tiếp đón Thủ tướng Canada Mark Carney tại Nhà Trắng. (Ảnh: Madalina Kilroy/Epoch Times)
Thỏa thuận này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế của cả Mỹ và Canada. Một số nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này phản ánh vấn đề Canada sẽ lựa chọn vị trí như thế nào trong quá trình Mỹ tái định hình trật tự thương mại toàn cầu.
Theo số liệu tháng 7/2025 của Cơ quan Thống kê Canada, hàng hóa Canada xuất khẩu sang Mỹ chiếm gần từ 2/3 đến 3/4 tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này, dao động khoảng 67% đến 76%. Vì vậy, chính sách thuế quan giữa Mỹ và Canada có ý nghĩa sống còn đối với nền kinh tế Canada.
Dưới đây là những phát biểu mới nhất của các bên tại Mỹ về vấn đề này trong ngày 19/8.
Tổng thống Trump: Có thể đạt thỏa thuận “không áp thuế Canada”
Ngày 19/8 (thứ Tư), Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Washington: “Hiện tại chúng tôi không còn áp bất kỳ mức thuế nào đối với Canada, (nhưng) trước đây Canada đã áp mức thuế rất lớn đối với chúng tôi”.
Khi được hỏi liệu Mỹ có dự định hủy bỏ bất kỳ mức thuế nào đối với ô tô Canada hay không, Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi đang giảm thuế một chút”.
Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận mới đạt được với Canada “rất tốt cho nông dân của chúng ta”, đồng thời “là một thỏa thuận rất tốt cho cả hai bên”.
Tổng thống Trump phát biểu với các phóng viên tại Washington rằng Mỹ “có thể” đã đạt được một “thỏa thuận” với Canada.
Ông nói: “Chúng tôi hoãn 3 ngày, bởi vì tôi cho rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Thủ tướng (Mark Carney), và điều này có lợi cho tất cả mọi người”.
Thủ tướng Carney triệu tập nội các, các tỉnh trưởng cũng tham dự
Thủ tướng Mark Carney chủ trì cuộc họp nội các tại Ottawa vào lúc 15h00 theo giờ miền Đông nước Mỹ, sau đó gặp các tỉnh trưởng vào lúc 16h30. Các cơ quan truyền thông không được phép tham dự hai cuộc họp này.
Nguồn tin: Thuế đối với một số ngành đã được giảm
Nhiều nguồn tin nói với CTV News rằng trong khuôn khổ thỏa thuận với Mỹ, thuế quan đối với một số ngành, chẳng hạn thép và nhôm, đã được giảm, nhưng tất cả các nguồn tin đều không biết mức giảm cụ thể là bao nhiêu.
Về phản ứng của công chúng, các nguồn tin nói với CTV rằng chi tiết về thuế quan đối với những ngành này sẽ là vấn đề “thành bại quyết định” về mặt chính trị đối với Thủ tướng Carney.
Đại sứ Mỹ: Hoan nghênh “tiến triển đáng kể”
Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra cho biết ông hoan nghênh “tiến triển đáng kể” mà Mỹ và Canada đạt được trong vấn đề thỏa thuận thương mại.
Đại sứ Hoekstra ra tuyên bố vào chiều thứ Tư, ca ngợi “sự lãnh đạo và quyết tâm” của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy tiến trình đàm phán. Ông cũng bày tỏ cảm ơn “những nỗ lực của Canada nhằm đạt được mục tiêu này”.
Vài tháng trước, ông từng công khai chỉ trích lệnh cấm của các tỉnh bang Canada đối với việc bán rượu Mỹ, đồng thời bày tỏ hoan nghênh khả năng Canada trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.
Chuỗi cung ứng Mỹ–Canada vẫn nguyên vẹn
Bộ trưởng Thương mại Canada Dominic LeBlanc cho biết ông tin rằng chuỗi cung ứng giữa Canada và Mỹ sẽ tiếp tục được duy trì như hiện nay.
Canada đã triển khai một loạt cơ chế để bảo vệ ngành nông nghiệp trong nước, bao gồm hạn ngạch nhập khẩu và sản xuất, cũng như kiểm soát giá cả. Phía Mỹ cho rằng trong hệ thống này tồn tại những “vấn đề khó chịu”; Thủ hiến tỉnh Quebec Christine Frechette cho biết hồi đầu ngày rằng đây là một “lằn ranh đỏ” và tuyệt đối không thể vượt qua.
“Lập trường của Thủ tướng (Mark Carney) rất rõ ràng. Chúng ta cần bảo vệ hệ thống quản lý nguồn cung. Chúng ta cần bảo đảm tính toàn vẹn của cơ chế quản lý nguồn cung, và quả thực là như vậy,”Bộ trưởng LeBlanc nói trước khi nhanh chóng rời khỏi nhóm phóng viên tại Washington.
Văn phòng Bộ trưởng ra tuyên bố cho biết Bộ trưởng LeBlanc sẽ trở về Ottawa để gặp Thủ tướng Carney và tiến hành các cuộc họp cần thiết khác nhằm hoàn tất các cuộc đàm phán thương mại.
“Lợi thế của Canada”
Thủ tướng Carney chúc mừng các nhà đàm phán Canada và Mỹ đã đạt được “tiến triển đáng kể”trong lĩnh vực thương mại.
Thủ tướng Carney viết trên X rằng thỏa thuận chưa được công bố này sẽ “củng cố” “lợi thế của Canada”.
Đường ống Keystone XL “hồi sinh”
Ngày 18/8 (thứ Ba), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai nước đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ và đường ống Keystone XL “có thể hồi sinh”.
Dự án đường ống Keystone XL lần đầu được đề xuất vào năm 2008, nhưng quá trình phát triển gặp nhiều trắc trở, không chỉ đối mặt với các trở ngại pháp lý mà còn vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động môi trường và các nhà hoạt động bản địa.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump từng khởi động lại dự án này, nhưng ngay ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã đình chỉ dự án. Năm ngoái, Thủ tướng Canada Mark Carney đề xuất xây dựng đường ống này để đổi lấy việc Mỹ miễn thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm của Canada. Trong cuộc đàm phán lần này, dự án đường ống một lần nữa trở thành trọng tâm thảo luận.
Bà Heather Exner-Piros, Giám đốc phụ trách năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại Viện Macdonald-Laurier (MLI), một tổ chức nghiên cứu tại Ottawa, cho biết đề xuất này từ trước đến nay vẫn “nhận được sự chấp thuận từ phía Canada”.
Bà nói thêm rằng hiện công ty Canada South Bow, chủ sở hữu dự án, đã đạt thỏa thuận với công ty Mỹ Bridger Pipeline về việc khởi động lại một phần đường ống đã được xây dựng và quy hoạch tuyến đường mới. Các nhà sản xuất đã thuê bên ngoài thực hiện một phần công việc xây dựng đường ống và dự kiến đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng vào năm 2027.
“Tổng thống Trump ‘có ý tưởng về việc giành quyền thống trị năng lượng’,” bà nói. “Dòng dầu Canada chảy vào (Mỹ) sẽ làm tăng nguồn cung… Điều này có ý nghĩa sống còn đối với Mỹ.”
Đại diện Thương mại Mỹ: Xây dựng “cường quốc” về năng lượng và sản xuất
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói với các phóng viên sau cuộc gặp ngắn với các nhà đàm phán Canada rằng đội ngũ của ông “rất hài lòng với thỏa thuận cuối cùng”.
Ông cho biết chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được công bố, nhưng thỏa thuận sẽ “thực sự củng cố nền kinh tế Bắc Mỹ”, biến khu vực này thành một “cường quốc” về năng lượng và sản xuất.
Các nhà sản xuất rượu Mỹ “hy vọng” trở lại thị trường Canada
Ngành công nghiệp rượu mạnh của Mỹ đang theo dõi sát sao thỏa thuận thương mại tiềm năng này và hy vọng các loại rượu mạnh của Mỹ có thể sớm trở lại các cửa hàng bán rượu tại Canada.
“Mỗi năm Mỹ xuất khẩu khoảng 220 triệu USD rượu mạnh sang Canada, và tất cả những điều đó đã bị (lệnh cấm bán) phá hủy hoàn toàn,” ông Chris Swonger, Chủ tịch kiêm CEO Hiệp hội Rượu chưng cất Mỹ, nói với CTV.
Ngoại trừ Saskatchewan và Alberta, tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada đều đã cấm bán đồ uống có cồn của Mỹ tại các cửa hàng rượu thuộc hệ thống nhà nước, nhằm trả đũa thuế quan thương mại của Mỹ đối với Canada.
Ông Swonger cho biết ông hy vọng các tỉnh trưởng sẽ ủng hộ thỏa thuận mà Thủ tướng Carney đạt được, qua đó đưa rượu Mỹ trở lại các kệ hàng.
Đề xuất của Đảng Bảo thủ Canada về thỏa thuận thương mại Mỹ–Canada
Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada Pierre Poilievre hôm thứ Tư cho biết Canada có thể cung cấp kho dự trữ dầu mỏ và khoáng sản chiến lược quốc gia cho Mỹ như một quân bài trong thỏa thuận thương mại sắp đạt được.
Ông Poilievre nói với các phóng viên rằng Canada có thể cung cấp các nguồn dự trữ tài nguyên chiến lược “được thiết kế phù hợp”, qua đó cung cấp những tài nguyên này cho các quốc gia được hưởng thương mại miễn thuế.
Ông nói Canada sở hữu 10 trong số 12 loại khoáng sản chiến lược được NATO xác định, vốn cần thiết cho chiến tranh; Canada cũng là nước cung cấp dầu mỏ lớn thứ tư.
“Người Mỹ cần tất cả những thứ này,” ông nói.
Ông Poilievre cho biết kể từ khi mối đe dọa áp thuế lần đầu được đưa ra, ông chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ Thủ tướng Carney về các cuộc đàm phán thương mại. Ông đồng thời cho biết sẵn sàng gác lại những bất đồng để hỗ trợ chính phủ Đảng Tự do đạt được thỏa thuận với Mỹ nhằm chấm dứt thuế quan.
Ông nói: “Trước đây, về cơ bản chúng ta không áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. … Chúng tôi vẫn muốn bảo đảm rằng ông ấy giữ lời hứa, mang lại cho người dân Canada thỏa thuận ưu đãi mà ông ấy đã cam kết, thậm chí là một thỏa thuận còn tốt hơn”.
Tuyên bố của Tổng thống Trump
Cuối ngày thứ Ba, Tổng thống Donald Trump đăng thông tin sau trên nền tảng “Truth Social” của ông:
“Xét việc Canada và Mỹ đã đạt được thỏa thuận (vẫn đang chờ hoàn tất các văn bản), tôi đã đình chỉ trong 3 ngày mức thuế 50% đối với Canada, vốn dự kiến có hiệu lực vào sáng mai! Dự án đường ống Keystone XL đã bị đình chỉ, có lẽ sẽ có cơ hội hồi sinh! Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến vấn đề này.”
Sau đó, ông đăng một hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo, trong đó ông đang dùng cần cẩu kéo đường ống Keystone XL ra khỏi một nghĩa trang.
Tuyên bố của Thủ tướng Carney
Thủ tướng Mark Carney đăng thông tin này trên mạng xã hội vào thứ Ba:
“Trong vài tuần qua, Canada và Mỹ đã tiến hành các cuộc thảo luận chuyên sâu nhằm giải quyết những vấn đề thương mại còn tồn đọng, đồng thời mang lại sự chắc chắn lớn hơn và những lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp, người lao động, nông dân và các gia đình Canada.”
“Mặc dù vẫn còn nhiều công việc quan trọng cần phải hoàn tất, chúng ta đã đạt được những tiến triển thực chất. Do công việc này vẫn đang được tiến hành, Mỹ đã đồng ý trì hoãn thời điểm áp mức thuế 50% đối với một loạt hàng hóa Canada theo Điều 338 của Đạo luật Thuế quan Mỹ năm 1930 đến hết ngày 21/8.”
“Trong khi tiếp tục công việc này, Canada vẫn cam kết xây dựng một nền kinh tế trong nước mạnh hơn, độc lập hơn và có sức cạnh tranh hơn.”
Thuế ô tô phải thấp hơn biên lợi nhuận
Ông Flavio Volpe, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô, nói với CTV rằng đối với ngành ô tô, bất kỳ mức thuế nào được hai bên thương lượng cũng phải thấp hơn biên lợi nhuận.
“Con số này phải dưới 6%, và trong suốt 60 năm qua, chúng tôi đã nỗ lực để đưa con số này về 0,”ông nói.
Ông Volpe cho biết nếu các nhà sản xuất ô tô buộc phải tự gánh chịu khoản chi phí bổ sung lên tới hàng trăm triệu USD, hoặc chuyển khoản chi phí này sang người tiêu dùng, các nhà máy ở những nơi như Brampton hoặc Woodstock thuộc tỉnh Ontario có thể chuyển sang Mỹ hoặc nơi khác, bởi ở những nơi đó họ có thể có lợi nhuận cao hơn.
Doanh nghiệp Canada “đàm phán để có được một chút ổn định”
Bà Laura Dawson, Giám đốc điều hành Liên minh Biên giới Tương lai (Future Borders Coalition), nói với Bloomberg rằng chính quyền Tổng thống Trump đã thành công trong việc tác động và thay đổi kỳ vọng của các doanh nghiệp Canada.
Bà cho rằng hiện nay Canada không cố gắng đạt được một thỏa thuận lâu dài, “họ đang đàm phán để có được một chút ổn định, giúp họ vượt qua một giai đoạn ngắn”.
Bà Dawson nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp đại diện cho nền kinh tế vi mô, chứ không phải nền kinh tế vĩ mô. Vì vậy, mặc dù Hiệp định Mỹ–Mexico–Canada (USMCA) có thể chỉ ảnh hưởng đến một phần nhỏ tổng sản phẩm quốc nội của Canada, nhưng nó lại có thể ảnh hưởng đến 100% hiệu quả hoạt động của một số doanh nghiệp.
Bà Dawson nói thêm rằng sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đình chỉ mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, các doanh nghiệp đang ăn mừng khoảng thời gian tạm thời được “thở phào” trong 3 ngày này.
Bà cho biết những gì xảy ra tiếp theo vẫn chưa chắc chắn, nhưng rõ ràng Mỹ đang tìm cách tái định hình trật tự thương mại toàn cầu, bởi Mỹ cho rằng mình đã bị đối xử bất công. Mỹ đang nói rằng: “Chúng tôi muốn thay đổi luật chơi; các bạn hoặc đứng về phía chúng tôi, hoặc rời xa chúng tôi”.Tòa Mỹ ủng hộ chính quyền Trump chấm dứt miễn thuế hàng giá trị thấp
Theo Đường Phượng/ Epoch Times
Politico: Ông Tập dự kiến chỉ làm việc 1 ngày tại Mỹ, Bắc Kinh lo ngại tình huống ngoài dự kiến
Thứ Năm, 20/08/2026
Truyền thông Mỹ tiết lộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình dự kiến đến Mỹ vào ngày 24/9 để gặp Tổng thống Donald Trump. Một nguồn tin am hiểu cho biết Bắc Kinh đặc biệt lo ngại việc cuộc gặp diễn ra trên đất Mỹ có thể phát sinh những tình huống ngoài dự kiến, nhất là sau các cuộc biểu tình lớn phản đối ông Tập trong những chuyến công du trước đây.

Tổng thống Donald J. Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Thiên Đàn ở Bắc Kinh, ngày 14/5 /2026. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
Truyền thông Mỹ cho biết lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến đến Washington gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9, nhưng không tham dự phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Theo lịch trình được các nguồn tin tiết lộ, ông Tập có thể đến Mỹ muộn ngày 23/9, chỉ họp tại Nhà Trắng trong ngày 24/9 và rời Mỹ ngày 25/9.
Ngày 17/8, Politico dẫn lời bốn nguồn thạo tin về lịch trình của ông Tập cho biết chuyến thăm Mỹ sẽ không bao gồm chặng dừng ở New York. Nhà Trắng xác nhận ông Tập sẽ đến Nhà Trắng ngày 24/9, song không bình luận về các hoạt động khác trong chuyến đi.
Phiên thảo luận chung của kỳ họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 28/9/2026, quy tụ lãnh đạo các nước để thảo luận các vấn đề toàn cầu và tiến hành các cuộc tiếp xúc ngoại giao tại New York.
Trước đó, giới ngoại giao ở Washington từng suy đoán Bắc Kinh có thể chọn ngày 24/9 để ông Tập kết hợp tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, qua đó quảng bá các đề xuất của Trung Quốc về hòa bình và phát triển quốc tế, đồng thời thể hiện lập trường đối lập với Mỹ trong vấn đề Iran.
Tuy nhiên, một nhà ngoại giao Liên minh châu Âu tại Washington cho biết phía Bắc Kinh dường như chưa cử đoàn tiền trạm đến New York. Theo thông lệ, nếu ông Tập dự định đến thành phố này, Trung Quốc thường cử nhân sự tiền trạm trước chuyến đi chính thức.
Bắc Kinh được cho là lo ngại tình huống ngoài dự kiến
Ngày 15/8, South China Morning Post dẫn nguồn tin cho biết Bắc Kinh cảm thấy bất an vì đến thời điểm đó chưa có quan chức hoặc cơ quan Mỹ nào được giao vai trò đầu mối tổ chức chuyến thăm. Vì thế, hai bên chủ yếu mới thực hiện các bước chuẩn bị thông thường mà không có cơ chế phối hợp rõ ràng, trong khi tiến triển về kết quả thực chất của hội nghị vẫn rất hạn chế.
Khác với một hội nghị tổ chức tại Trung Quốc, lần này Nhà Trắng được cho là sẽ nắm phần lớn quyền kiểm soát nghi thức, địa điểm và thông tin công khai. Theo các nguồn tin, điều này làm giảm khả năng phía Trung Quốc kiểm soát hình ảnh cuộc gặp và xử lý các tình huống bất ngờ.
Một nguồn tin cho biết trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5 năm nay, Washington từng thiếu sự chuẩn bị và phối hợp, khiến các quan chức ĐCSTQ cảm thấy thất vọng. Hiện nay, tình trạng tương tự lại tái diễn. Tuy nhiên, khác với trước đây, lần này cuộc gặp Trump–Tập sẽ diễn ra tại Mỹ, khiến phía Trung Quốc càng lo lắng và quan ngại hơn về khả năng xảy ra những tình huống ngoài dự kiến.
Các nguồn tin cũng cho biết tiến độ chuẩn bị chậm một phần vì nhóm thân cận của Tổng thống Trump vẫn tranh luận về giọng điệu và cách thể hiện đối với chuyến thăm. Một số cố vấn ủng hộ việc ông Trump thể hiện lập trường cứng rắn, trong khi số khác cho rằng ông sẽ tìm cách giảm căng thẳng trong quan hệ với ông Tập.
Theo các nguồn tin, cả Washington lẫn Bắc Kinh đều không đặt kỳ vọng cao vào những đột phá thực chất tại hội nghị tháng 9. Các công việc chuẩn bị hiện tập trung nhiều hơn vào khâu tổ chức, hậu cần và hình ảnh đối ngoại.
Bình luận về quan hệ Mỹ – Trung
Bình luận viên gốc Hoa sống tại Mỹ Trương Bình nhận định với Khán Trung Quốc rằng thông tin trên cho thấy chính sách ngoại giao “chiến lang” của Bắc Kinh phần lớn mang tính phô trương. Theo ông, điều Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và ông Tập lo ngại nhất là quan hệ Mỹ – Trung đổ vỡ hoàn toàn, bởi khi đó Bắc Kinh sẽ mất không gian để tiếp tục các chiến thuật ngoại giao của mình.
Ông Trương Bình cho rằng phản ứng lạnh nhạt của chính quyền Trump đã khiến Bắc Kinh bộc lộ thế bị động. Ông đặt câu hỏi: rốt cuộc là ông Tập cần ông Trump, hay ông Trump cần ông Tập?
Theo quan điểm của ông, việc Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc do ĐCSTQ cầm quyền là điều đáng tiếc. Ông nói Đài Loan, với nền dân chủ và kinh tế phát triển, mới là đối tác và bạn bè thực sự của Mỹ; những động thái trong các năm gần đây của Washington cho thấy Mỹ đang từng bước tăng cường quan hệ thực chất với Đài Loan.
Ông cũng lập luận rằng khi các nước dân chủ phương Tây không còn chấp nhận hành vi đánh cắp công nghệ và việc sử dụng nguồn lực kinh tế thị trường để nuôi dưỡng hệ thống cộng sản, ĐCSTQ sẽ chịu sức ép nghiêm trọng. Theo ông, đó chính là lý do Bắc Kinh cần duy trì quan hệ với Mỹ.
Các cuộc biểu tình phản đối ông Tập trước đây
Lo ngại của Bắc Kinh được cho là có nguyên nhân từ những lần ông Tập công du trước đó, vốn đã vấp phải các cuộc biểu tình lớn của cộng đồng phản đối ĐCSTQ ở hải ngoại.
Từ ngày 15 đến 17/11/2023, Hội nghị cấp cao APEC được tổ chức tại San Francisco. Ngày 15/11, ông Tập gặp Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden bên lề hội nghị.
Khi biết ông Tập đến San Francisco, hơn một trăm tổ chức thuộc phong trào dân chủ Trung Quốc, nhân quyền, Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng và các nhóm dân oan đã tổ chức biểu tình quy mô lớn. Người biểu tình tập trung tại nhiều địa điểm trong thành phố và các lối vào khu vực diễn ra hội nghị Mỹ – Trung.
Nhiều người cầm biểu ngữ chỉ trích ĐCSTQ và hô các khẩu hiệu như: “Đả đảo ĐCSTQ”, “Trung Quốc thuộc về nhân dân”, “Tự do thuộc về nhân dân”, “Tự do muôn năm”, “Tự do sẽ chiến thắng”, “Tập Cận Bình hãy cút về”, “ĐCSTQ hãy hạ đài”, v.v.
Hình ảnh, video về một số người biểu tình bị tấn công tại San Francisco sau đó lan truyền trên mạng xã hội ở hải ngoại và thu hút chú ý.
Phản đối tại Hàn Quốc
Những cảnh tương tự cũng xuất hiện trong chuyến thăm Hàn Quốc của ông Tập năm 2025.
Ngày 30/10/2025, khi cuộc gặp Trump–Tập được tổ chức tại căn cứ không quân Gimhae ở Busan, nhiều người Hàn Quốc phản đối chế độ ĐCSTQ đã tập trung gần sân bay quốc tế Gimhae. Một người đàn ông đứng trên thùng xe tải, vẫy cờ Mỹ và dùng loa hô: “Nhà độc tài Tập Cận Bình, hãy biến đi, hãy trở về nước của ông”.
Ngày 29/10, một ngày trước khi ông Tập đến Hàn Quốc, vài trăm người đã biểu tình ở trung tâm thành phố Gyeongju. Họ cầm cờ Hàn Quốc và Mỹ, mang theo các biểu ngữ như “Trời diệt ĐCSTQ”, “Hãy ngừng đánh cắp đất nước” và “Hàn Quốc thuộc về người Hàn Quốc”, đồng thời hô “Đảng Cộng sản Trung Quốc hãy cút đi”.
Một người biểu tình nói: “Tôi không quan tâm ông Tập có đến thăm hay làm gì. Chúng tôi chỉ không muốn ĐCSTQ có mặt trên vùng đất này — không bao giờ”.
Các cuộc biểu tình của cộng đồng người Hoa và các nhóm phản đối ĐCSTQ ở hải ngoại đã tạo áp lực đáng kể về mặt hình ảnh đối với Bắc Kinh và ông Tập. Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc suy giảm, đời sống người dân khó khăn và các vấn đề tham nhũng, bất công vẫn gây bức xúc, chuyến đi Mỹ dự kiến của ông Tập vào tháng 9 có thể tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhóm phản đối ĐCSTQ ở hải ngoại.
Lý Đức Ngôn / Vision Times
Mỹ truy tố 17 người Iran, cáo buộc tấn công mạng hàng trăm trường đại học
Thứ Năm, 20/08/2026
Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Ba (18/8) truy tố 17 người Iran, cáo buộc những người này thay mặt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, xâm nhập hàng trăm trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ ở Mỹ và nước ngoài, đánh cắp hơn 31 TB dữ liệu và tài sản trí tuệ.
Biểu tượng Bộ Tư pháp Mỹ. (Nguồn: Samira Bouaou/ Epoch Times)
Hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp công bố một bản cáo trạng bổ sung gồm 14 tội danh. Cả 17 bị cáo đều là thành viên của Viện Mabna (Mabna Institute) tại Iran. Trong số này, 9 người đã bị truy tố từ năm 2018, còn lần này có thêm 8 bị cáo mới.
Bộ Tư pháp cho biết các tổ chức bị xâm nhập gồm 144 trường đại học ở Mỹ, 178 trường đại học nước ngoài, ít nhất 42 doanh nghiệp tư nhân Mỹ, 11 doanh nghiệp nước ngoài, ít nhất 5 cơ quan chính phủ liên bang và cấp bang của Mỹ, cùng ít nhất 2 tổ chức phi chính phủ.
Các bị cáo cũng bị cáo buộc đánh cắp tài khoản email của nhân viên các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ.
Công tố viên liên bang khu vực Nam New York Jamie McDonald nói: “Bản cáo trạng hôm nay bổ sung 8 bị cáo, phơi bày một mạng lưới lớn hơn bị cáo buộc đã đánh cắp các kết quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ từ các trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ Mỹ trong một chiến dịch quy mô rộng do một quốc gia tài trợ”.
ng nói: “Các hoạt động mạng đã trở thành một công cụ cốt lõi của sức mạnh quốc gia, và các cuộc tấn công nhằm vào các tổ chức của Mỹ và đồng minh trực tiếp đe dọa an ninh và sức mạnh kinh tế của chúng ta”.
Theo cáo trạng, Viện Mabna được thành lập khoảng năm 2013, với mục đích hỗ trợ các trường đại học, tổ chức khoa học và nghiên cứu của Iran tiếp cận các nguồn tài nguyên khoa học không thuộc Iran. Tổ chức này được thuê thực hiện các hoạt động xâm nhập mạng cho chính phủ Iran và các thực thể tư nhân. Trong đó, các chiến dịch lừa đảo qua email có chủ đích (spearphishing) nhằm vào các trường đại học được cho là được thực hiện thay mặt IRGC.
Bộ Tư pháp cho biết chiến dịch này nhắm tới hơn 100.000 giáo sư trên toàn thế giới, và đã xâm nhập thành công khoảng 8.000 tài khoản email của các giáo sư. Các cuộc tấn công kéo dài từ khoảng năm 2013 đến ít nhất tháng 12/2017, với nội dung bị đánh cắp bao gồm các tạp chí học thuật, luận văn thạc sĩ và tiến sĩ, sách điện tử, cùng các tài liệu nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, khoa học xã hội và y học.
Các bị cáo bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 31,5 TB dữ liệu học thuật và tài sản trí tuệ, sau đó chuyển số dữ liệu này tới các máy chủ bên ngoài Mỹ do những kẻ đồng phạm kiểm soát.
Bộ Tư pháp cho biết trong thời gian này, các trường đại học Mỹ đã chi hơn 3,4 tỷ USD để mua và tiếp cận những thông tin và tài sản trí tuệ nói trên.
Bộ Tư pháp cũng cáo buộc một phần dữ liệu bị đánh cắp được bán thông qua hai trang web Megapaper.ir và Gigapaper.ir. Trang thứ nhất bán các tài nguyên học thuật bị đánh cắp cho khách hàng ở Iran, trong khi trang thứ hai cho phép khách hàng trả phí sử dụng tài khoản giáo sư đã bị xâm nhập để trực tiếp truy cập hệ thống thư viện trực tuyến của một số trường đại học Mỹ và nước ngoài.
Các mục tiêu bị nhắm tới còn có Bộ Lao động Mỹ, Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang, bang Hawaii, bang Indiana, Liên Hợp Quốc và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Một số bị cáo còn bị cáo buộc tham gia xâm nhập công ty truyền thông và giải trí Mỹ HBO, đánh cắp thông tin độc quyền và tìm cách tống tiền bằng số Bitcoin trị giá khoảng 6 triệu USD.
Trong khi đó, Chương trình Phần thưởng vì Công lý (Rewards for Justice) của Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo treo thưởng lên tới 10 triệu USD cho thông tin có thể giúp xác định nơi ở của 5 trong số các bị cáo.
Theo Reuters, Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc ở New York chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận. Reuters cũng chưa thể ngay lập tức tìm được thông tin liên lạc của Viện Mabna.
Bộ Tư pháp nhấn mạnh rằng cáo trạng chỉ thể hiện các cáo buộc; tất cả bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội trước tòa.Báo cáo: Hacker Triều Tiên đang biến AI thành trợ thủ tấn công mạng
Theo Trần Đình/ Epoch Times


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét