Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2026

Trung Quốc từ chối 95% hồ sơ visa công tác của doanh nhân Ấn Độ, New Delhi lên tiếng - Lion Nguyễn



Theo Economic Times, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã siết chặt đáng kể việc xét duyệt thị thực công tác đối với các lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ, với tỷ lệ bị từ chối có thời điểm lên tới 95%. Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar phát biểu với giới truyền thông trong cuộc họp báo về Hội đồng Thương mại và Công nghệ EU-Ấn Độ tại trụ sở EU ở Brussels, Bỉ vào ngày 16/5/2023. (Ảnh: Shutterstock) Các lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ tại nhiều công ty bị ảnh hưởng cho biết ngay cả những doanh nghiệp Ấn Độ có quan hệ hợp tác lâu dài và sâu rộng với các công ty Trung Quốc cũng bị từ chối khi xin visa công tác. 
<!>
Điều này buộc các doanh nghiệp phải chuyển những cuộc họp quản lý quan trọng vốn dự kiến tổ chức tại Trung Quốc sang Singapore, Thái Lan, Malaysia hoặc Hồng Kông.

Theo báo cáo, những người bị ảnh hưởng bao gồm các lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ tham gia mở rộng hoạt động kinh doanh song phương, kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật, cũng như các nhóm bán hàng và quản lý. Thậm chí, một số nhân viên người Ấn Độ làm việc cho các công ty Trung Quốc cũng khó xin được visa.

Hôm thứ Bảy (22/8), Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar cho biết Chính phủ Ấn Độ đã trao đổi với phía Trung Quốc về việc các lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ gặp khó khăn trong việc xin visa công tác Trung Quốc.
Các cuộc họp kinh doanh của doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải chuyển ra nước ngoài
Một nguồn tin cho biết một thương hiệu điện thoại thông minh Trung Quốc hàng đầu đã chuyển cuộc họp kinh doanh với các đối tác thương mại từ Thâm Quyến sang Thái Lan, bởi hầu hết những người Ấn Độ tham dự, bao gồm cả các lãnh đạo công ty, đã không thể xin được visa trong hơn 2 tháng.

Theo báo cáo, một thương hiệu điện thoại thông minh Trung Quốc khác là Realme cũng đang cân nhắc chuyển hội nghị đàm phán thương mại từ Trung Quốc sang Thái Lan.
Một công ty linh kiện ô tô lớn của Ấn Độ đang tổ chức các cuộc họp với đối tác Trung Quốc tại Singapore. Công ty Ấn Độ này là một liên doanh với một công ty Trung Quốc, trong đó hai bên có quan hệ hợp tác về công nghệ.

Ngoài ra, một nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn của Ấn Độ cũng đã chuyển một số cuộc họp sang Singapore và Hồng Kông do ban lãnh đạo công ty không thể xin được visa công tác Trung Quốc.
Tỷ lệ bị từ chối lên tới 95%, ngay cả nhân viên người Ấn Độ của doanh nghiệp Trung Quốc cũng bị từ chối
Một giám đốc điều hành của một nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng hàng đầu, yêu cầu ẩn danh, nói với Economic Times:
“Tỷ lệ visa Trung Quốc bị từ chối đã lên tới 95%. Ngay cả khi nộp đơn lại cũng không được chấp thuận. Ngay cả các lãnh đạo người Ấn Độ của những công ty Trung Quốc cũng rất khó xin được visa.”

Báo cáo cho biết các công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo của Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng bởi những khó khăn trong việc xin visa sang Trung Quốc.
Đầu năm 2020, xung đột xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc-Ấn Độ. Sau đó, tình trạng đối đầu quân sự và căng thẳng biên giới khiến quan hệ hai nước xấu đi. Chính phủ Thủ tướng Narendra Modi đã cấm một số lượng lớn ứng dụng Trung Quốc hoạt động tại Ấn Độ, đồng thời siết chặt các quy định đầu tư đối với doanh nghiệp Trung Quốc, yêu cầu mọi khoản đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc ra nước ngoài phải được nhiều cơ quan phê duyệt.

Mặc dù New Delhi sau đó đã nới lỏng các hạn chế về visa, những động thái visa mới nhất của Bắc Kinh đã làm gia tăng khó khăn mà các doanh nghiệp hai nước đang phải đối mặt.

Quốc vụ viện của ĐCSTQ đã ban hành “Quy định về quản lý xuất nhập cảnh” (Lệnh Quốc vụ viện số 841), có hiệu lực từ ngày 15/9. Quy định này sẽ nâng cao các yêu cầu về tuân thủ đối với người xin visa, bên bảo lãnh và các tổ chức trung gian di trú, đồng thời tăng cường cơ chế thực thi pháp luật và nâng cao mức độ trách nhiệm giải trình.
Các lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ cho biết họ đã phản ánh tình trạng bị từ chối visa gần đây với Bộ Công nghiệp nặng và Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin của Ấn Độ.Giới trẻ Trung Quốc chật vật tìm việc, thất nghiệp lên mức cao nhất gần 3 năm
Theo Lâm Yến/ Epoch Times

Đàm phán đổ vỡ, mức thuế mới của Mỹ đối với Canada có hiệu lực

Thứ Bảy, 22/08/2026

Cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Canada đổ vỡ vào phút chót tối thứ Sáu (21/8). Mức thuế của Tổng thống Donald Trump theo Điều khoản 338 nhằm vào hàng hóa Canada trị giá khoảng 20 tỷ USD đã có hiệu lực từ rạng sáng thứ Bảy. Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố Ottawa sẽ đáp trả bằng các biện pháp “tương xứng”
.

Ngày 7 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tiếp đón Thủ tướng Canada Mark Carney tại Nhà Trắng. (Ảnh: Madalina Kilroy/Epoch Times)
Mức thuế mới của Mỹ áp dụng đối với hàng trăm mặt hàng nhập khẩu từ Canada, bao gồm ván ép, đồ uống có cồn, thiết bị điện và dụng cụ chơi khúc côn cầu, với tổng trị giá khoảng 20 tỷ USD. Ông Carney cho biết Canada sẽ áp dụng các biện pháp thuế quan “tương ứng” nhằm “bảo vệ người lao động và doanh nghiệp của chúng ta”.

Hai bên đổ lỗi cho nhau về việc đàm phán thất bại.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho rằng những yêu cầu mà phía Canada đưa ra vào phút chót đã phá vỡ thế cân bằng đạt được sau nhiều ngày thương lượng.
Trong một tuyên bố, ông Greer nói: “Mặc dù Mỹ đã dành cho Canada, một trong những nước xuất khẩu lớn nhất sang Mỹ, những điều kiện ưu đãi nhất, Canada lại đưa ra các yêu cầu mới và rút lại những cam kết trước đó, phá vỡ thế cân bằng mong manh đạt được trong những ngày qua”.

Trong khi đó, ông Carney cho rằng chính Mỹ mới là bên thay đổi lập trường. Trong một tuyên bố, ông nói: “Tôi đã quyết định đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ và chỉ thị cho các nhà đàm phán Canada trở về Ottawa”.
Ông cho rằng “những thay đổi về điều khoản mà Mỹ đưa ra vào phút chót là không công bằng, không hợp lý về mặt kinh tế và khiến người ta đặt câu hỏi về độ tin cậy của bất kỳ thỏa thuận nào”.

Việc Mỹ và Canada không đạt được thỏa thuận càng làm gia tăng căng thẳng giữa hai đồng minh lâu năm. Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước trong năm ngoái đạt gần 900 tỷ USD. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Canada, thường chiếm khoảng 70–77% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada.

Mức thuế mới 50% được áp dụng dựa trên một điều khoản trong Đạo luật Thuế quan năm 1930 (Tariff Act of 1930) mà Mỹ chưa từng sử dụng trước đây. Điều khoản này trao cho tổng thống quyền áp thuế đối với các quốc gia bị xác định là có hành vi phân biệt đối xử với hoạt động thương mại của Mỹ.
Mặc dù chỉ ảnh hưởng đến một phần tương đối nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada, các mức thuế mới được áp thêm bên cạnh những khoản thuế Mỹ đã áp dụng đối với thép, gỗ và ô tô. Những biện pháp này có thể cản trở đà phục hồi vốn còn mong manh của nền kinh tế Canada, đồng thời ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do rộng hơn giữa hai nước trong những tháng tới.

Các mức thuế mới được áp dụng bất kể những mặt hàng Canada liên quan có đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) hay không. Trước đây, USMCA từng giúp phần lớn các ngành công nghiệp Canada tránh được những đợt áp thuế đầu tiên của Mỹ.
Trước khi đàm phán đổ vỡ, hai bên đang thảo luận một dự thảo thỏa thuận, theo đó Mỹ sẽ giảm thuế đối với một số sản phẩm thép và nhôm của Canada xuống 25%, đồng thời hạ thuế đối với ô tô Canada xuống 15%.

Đổi lại, Canada sẽ dỡ bỏ các biện pháp trả đũa được áp dụng sau khi ông Trump khởi động cuộc chiến thương mại vào năm ngoái. Nhà Trắng trước đó cũng yêu cầu Canada nhượng bộ trên một số vấn đề, trong đó có việc hủy bỏ thuế trả đũa đối với ô tô Mỹ và dỡ bỏ các hạn chế khiến đồ uống có cồn của Mỹ bị cấm bán lẻ tại phần lớn các tỉnh của Canada.
Tuy nhiên, các mức thuế mới không áp dụng đối với những mặt hàng tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất mà Mỹ nhập khẩu từ Canada, như dầu mỏ, kali và các khoáng sản quan trọng.
Canada là nguồn cung dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ nước ngoài quan trọng nhất của Mỹ, với lượng cung cấp hơn 4 triệu thùng/ngày.Mỹ–Canada: Phát biểu mới nhất của các bên về thỏa thuận thương mại
Theo Hạ Vũ/ Epoch Times

Canada trả đũa trước mức thuế 50% của Tổng thống Trump từ ngày 8/9

Chủ Nhật, 23/08/2026
Sau khi đàm phán thương mại Mỹ-Canada đổ vỡ, Mỹ bắt đầu áp mức thuế 50% đối với hàng hóa Canada trị giá 20 tỷ USD từ rạng sáng thứ Bảy (22/8). Canada ngày 22/8 tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa từ ngày 8/9.

Tổng thống Donald Trump (trái) và Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: Shutterstock)
Mức thuế mới của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến khoảng 5% tổng kim ngạch hàng hóa Canada xuất khẩu sang Mỹ mỗi năm, trong đó có nhiều mặt hàng từ gậy khúc côn cầu đến que đè lưỡi.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa hôm 22/8: “Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ công bố chi tiết về các biện pháp thuế mới này. Những biện pháp này sẽ có hiệu lực vào thứ Ba sau Ngày Lao động”.
Các biện pháp thuế trả đũa với mức tương đương của Canada sẽ nhằm vào thép, sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, bột giấy và giấy, cũng như các sản phẩm điện tử của Mỹ.
Ông Carney cũng tiết lộ rằng nếu Mỹ giảm đáng kể thuế quan, Canada sẵn sàng hủy bỏ các mức thuế trả đũa còn lại đối với thép, nhôm và ô tô, đồng thời khuyến khích các tỉnh khôi phục việc bán rượu Mỹ.

Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 22/8 cho biết sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận, hiện chưa có kế hoạch tiến hành các cuộc đàm phán thương mại mới với Canada.
Ông Greer nói trong chương trình “Fox & Friends Weekend” của Fox News: “Chúng tôi đang xúc tiến các biện pháp nhằm ứng phó với các biện pháp trả đũa của Canada”.
Ông Greer nhắc lại rằng khi Tổng thống Donald Trump triển khai chính sách thương mại nhằm đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ và bảo vệ việc làm của người Mỹ, chỉ có 2 quốc gia áp dụng biện pháp trả đũa đối với Mỹ — Trung Quốc (ĐCSTQ) và Canada.

Khi được hỏi về việc Canada có quan hệ thương mại lớn với Trung Quốc, ông Greer cho biết hai nước thực sự có hoạt động thương mại rất lớn. Đồng thời, Canada vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp trả đũa.
“Sau một năm bị trả đũa, chúng tôi cho rằng đã đến lúc không thể chịu đựng thêm nữa, và vì vậy đã áp dụng các biện pháp đáp trả. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người lao động Mỹ và chuỗi cung ứng của Mỹ. Chúng tôi từng đề nghị Canada tham gia vào tiến trình này; trên thực tế, chúng tôi dự định giảm thuế đối với Canada — bao gồm thuế đối với thép, ô tô và thậm chí cả gỗ, những mặt hàng nhạy cảm đối với họ. Họ vốn đã được hưởng những điều kiện ưu đãi nhất, thậm chí còn có thể nhận được những điều kiện tốt hơn, nhưng họ không chấp nhận.”

Trong cuộc họp báo ngày 22/8, Thủ tướng Carney cho biết nguyên nhân khiến đàm phán đổ vỡ là phía Mỹ đưa ra một loạt yêu cầu nhằm thắt chặt các quy định, liên quan đến sản xuất xe tải, khả năng Canada ký kết các hiệp định thương mại với những quốc gia khác và một số vấn đề khác.
Trong các cuộc đàm phán trước đó, Canada từng đề nghị Mỹ nhượng bộ về thuế đối với thép, nhôm, ô tô và gỗ. Ông Carney cho biết Chính phủ Canada sẽ công bố thêm các biện pháp hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp Canada trong những ngày tới.

Trong khi đó, ông Greer cho rằng đề xuất của Mỹ là“mang tính định hướng tương lai”, trong đó bao gồm “một quan hệ đối tác kinh tế và an ninh quốc gia mang tính lịch sử”.
Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa Mỹ và Canada đạt 880 tỷ USD. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Canada cho đến nay, với dầu mỏ, ô tô và linh kiện ô tô là những nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu. Tuy nhiên, theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ, ngoài Liên minh châu Âu, Canada cũng là thị trường lớn nhất của Mỹ đối với hàng hóa và dịch vụ.

Bloomberg cho rằng việc ông Carney áp dụng các biện pháp trả đũa vừa tiềm ẩn rủi ro kinh tế, vừa mang theo rủi ro chính trị. Các quan chức Mỹ từng cho biết nếu Canada đáp trả, họ sẽ trình lên Tổng thống Trump các phương án leo thang xung đột — điều làm gia tăng khả năng hai nước rơi vào một vòng xoáy chiến tranh thương mại.
Các biện pháp trả đũa của Canada cũng phủ bóng lên tương lai của hiệp định thương mại Bắc Mỹ giữa Mỹ, Canada và Mexico. Hiệp định này có vai trò quan trọng đối với các ngành công nghiệp của cả ba nước. Hãng tin AP nhận định tác động chính trị có thể còn lớn hơn những thiệt hại kinh tế.Đàm phán đổ vỡ, mức thuế mới của Mỹ đối với Canada có hiệu lực
Theo Hạ Vũ/ Epoch Times

Tổng thống Trump: Ông Bessent có trực giác tốt về trái phiếu, chủ động can thiệp thị trường

Thứ Bảy, 22/08/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/8 cho biết, ông không chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent can thiệp vào thị trường trái phiếu, mà đây hoàn toàn là quyết định của ông Bessent. Ông Trump cũng khen Bộ trưởng Bessent có trực giác bẩm sinh nhạy bén về trái phiếu và lãi suất.


Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại cuộc họp báo ở Phòng họp báo Brady thuộc Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 15/4/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Khi được phóng viên hỏi liệu ông có phải là người chỉ đạo ông Bessent can thiệp vào thị trường trái phiếu hay không, ông Trump trả lời: “Không, hoàn toàn không.”

Sau đó, ông Trump hết lời ca ngợi ông Bessent:“Ông ấy có năng lực xuất chúng. Đây hoàn toàn là ý tưởng của ông ấy, ông ấy rất giỏi trong lĩnh vực này.”
Ông nói thêm: “Ông ấy có sự nhạy bén tuyệt vời đối với trái phiếu và lãi suất, rất có năng khiếu, nên đã thực hiện hành động này. Đúng vậy, chuyện này thực sự là do ông ấy tự quyết định.”
Mở rộng chương trình mua lại trái phiếu

Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố mở rộng quy mô mua lại trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài.
Hôm thứ Tư (19/8), Bộ Tài chính bất ngờ thông báo sẽ tăng hạn mức mua lại lên ít nhất gấp đôi. Đến thứ Năm, ông Bessent cho biết quy mô mua lại thậm chí có thể tiếp tục được mở rộng.
Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Năm, ông Bessent giải thích rằng hoạt động giao dịch trên một số phân khúc của thị trường trái phiếu gần đây khá trầm lắng. Tháng 8 cũng thường là mùa thấp điểm của thị trường, trong khi khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành lớn cũng tác động đến diễn biến chung của thị trường.

Bộ Tài chính cho rằng lợi suất hiện nay chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố nền tảng của nền kinh tế. Thanh khoản thị trường, đặc biệt ở phân khúc trái phiếu kỳ hạn 30 năm, đang ở mức thấp.
Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính vốn đã thường xuyên mua lại trái phiếu chính phủ, nhưng hiện chuẩn bị mở rộng quy mô. “Quy mô mỗi đợt mua lại có thể vượt 4 tỷ USD,” ông nói.
Khi người dẫn chương trình CNBC hỏi Bộ Tài chính còn sẵn sàng hành động đến mức nào, ông Bessent trả lời: “Xin nhắc lại, chúng tôi có một bộ công cụ rất lớn, vì vậy còn phải tùy thuộc vào tình hình.”

Ông cho biết một phần mục đích của động thái này là phát đi tín hiệu rằng chính phủ cho rằng “lợi suất hiện tại chưa phản ánh các yếu tố nền tảng”.
Chính phủ muốn thị trường ổn định
Ở cuối cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình tiếp tục hỏi nếu thị trường “không hợp tác” thì Bộ Tài chính sẵn sàng mở rộng hành động đến đâu.
Ông Bessent lập tức làm rõ: “Xin nhắc lại, vấn đề không phải là thị trường có hợp tác hay không. Chúng tôi sẽ quan sát tình hình thị trường tại thời điểm đó rồi tiến hành phân tích.”

Ông nói tiếp: “Điều chúng tôi đang làm chỉ là cố gắng hướng sự chú ý của mọi người vào các yếu tố nền tảng, thay vì chạy theo các tiêu đề tin tức để giao dịch trong mùa thấp điểm, khi thị trường có thanh khoản thấp. Vì vậy, chúng tôi đang nỗ lực duy trì sự cân bằng cho thị trường.”
Lợi suất trái phiếu dài hạn tăng
Gần đây, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài tăng do nhiều yếu tố, gồm lo ngại về nợ công và thâm hụt ngân sách, lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cũng như việc các công ty công nghệ phát hành lượng lớn trái phiếu để huy động vốn cho các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Sau khi Bộ Tài chính tuyên bố mở rộng chương trình mua lại, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ từng giảm. Tuy nhiên, đà giảm này diễn ra trong thời gian rất ngắn.
Tính đến ngày thứ Sáu, phần lớn mức giảm lợi suất do biện pháp mới tạo ra đã bị đảo ngược. Giá trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm cũng gần như mất hết mức tăng của phiên trước ngay sau khi kế hoạch mua lại được công bố.
Theo Trần Đình / Epoch Times

Không có nhận xét nào: