Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 21/8/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên trước cuối năm Ngày 19/08/2026, tổng thống Mỹ thông báo sẽ gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un trong năm nay. Về quyết định rút ngắn cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc (Ulchi Freedom Shield), ông Donald Trump giải thích sự kiện này « xúc phạm đến một người, mà thành thật mà nói, ít nhất là trong nhiệm kỳ của tôi, đã cư xử rất đúng mực ».Thông tín viên RFI Loubna Anaki tại New York tường trình :« “Đó là một người tốt, tôi rất hợp với ông ấy”. Ông Donald Trump trả lời một nhà báo khi được hỏi về mối quan hệ với Kim Jong Un. Tổng thống Mỹ sau đó cho biết ông sẽ gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong năm nay, nhưng không cung cấp chi tiết.
<!>
Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh thứ Hai 17/08, tổng thống Mỹ ra lệnh giảm quy mô của các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Từ lâu, lãnh đạo Bắc Triều Tiên vẫn tức giận, coi những cuộc tập trận này là một sự khiêu khích.
Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump từng bày tỏ mong muốn nối lại liên lạc với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, nhân vật mà ông không che giấu phần nào sự ngưỡng mộ. Nếu được xác nhận, hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau vào tháng 11, bên lề thượng đỉnh APEC tại Trung Quốc. Nhưng rất khó mà biết kết quả sẽ như thế nào, vì ba cuộc gặp trước đó đều không mang lại nhiều kết quả.

Lần cuối cùng ông Donald Trump và ông Kim Jong Un gặp nhau là trong nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống đảng Cộng Hòa. Kể từ đó, Bình Nhưỡng đã đẩy nhanh sản xuất vũ khí hạt nhân, mà theo phát biểu hôm qua (19/08) của ông Trump, lỗi là do các tổng thống Mỹ khác ».

Bắc Triều Tiên "có từ 80 đến 120 vũ khí hạt nhân"
Theo AFP, tổng thống Trump cho rằng Bắc Triều Tiên có khoảng « 57 vũ khí hạt nhân ». Tuy nhiên, ngày 20/08, bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back nêu con số cao hơn, « từ khoảng 80 đến 120 ».

« Mối quan hệ tốt đẹp » giữa tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un được bà Kim Yo Jong xác nhận ngày 19/08. Tuy nhiên, người em gái có ảnh hưởng của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, hiện là trưởng ban thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết « hoàn toàn không biết » về bất kỳ liên lạc nào giữa anh trai Kim Jong Un với tổng thống Mỹ. Bà còn tuyên bố rằng quyết định của ông Trump rút ngắn các cuộc tập trận với Hàn Quốc là « không đáng để bình luận » và « vô ích ». Trước đó, hãng thông tấn chính thức KCNA nhắc lại các cuộc tập trận Mỹ-Hàn « gây ra mối đe dọa trực tiếp nhất và rõ ràng nhất » cho Bắc Triều Tiên.

Trong khi đó, theo quân đội Hàn Quốc hôm nay, Bắc Triều Tiên vừa bắn hàng chục tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Bình Nhưỡng.
Bắc Kinh thúc đẩy Seoul và Bình Nhưỡng khôi phục quan hệ
Chuyến công du Hàn Quốc lần đầu tiên từ 5 năm trở lại đây của ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị diễn ra vào thời điểm được xem là thuận lợi cho Bắc Kinh, khi tổng thống Mỹ tuyên bố giảm mạnh quy mô các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, với lý do ông có « mối quan hệ rất tốt » với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, một đồng minh của Bắc Kinh.

Chuyến công du diễn ra trong hai ngày 19 và 20/08/2026 của ngoại trưởng Trung Quốc cũng là dịp để Bắc Kinh thể hiện vai trò trung gian trong việc khôi phục quan hệ giữa hai miền nam bắc Triều Tiên, trong bối cảnh tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gần đây đã đề xuất các cuộc đàm phán nhằm thảo luận chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Từ Seoul, thông tín viên Célio Fioretti cho biết thêm :
« Trong chuyến thăm Seoul để thảo luận về quan hệ liên Triều, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã ngồi vào bàn đàm phán với đồng nghiệm Hàn Quốc Cho Hyun ngay khi đến Seoul hôm thứ Tư 19/08.

Bắc Kinh bênh vực đồng minh Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh với Seoul rằng Hoa Kỳ cần thay đổi lập trường bị cho là thù địch đối với chính quyền Bình Nhưỡng, nếu Washington muốn nối lại các kênh liên lạc giữa hai bên.
Trung Quốc muốn đóng một vai trò trong việc khôi phục quan hệ giữa hai miền nam bắc Triều Tiên. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến khả năng gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên.

Cuộc gặp có thể diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc, bên lề thượng đỉnh APEC vào tháng 11, mà Donald Trump được mời tham dự và hy vọng có thể gặp Kim Jong Un. Khi đó, Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian để dàn xếp. Tuy nhiên, khả năng diễn ra một cuộc gặp như vậy hiện vẫn rất thấp, và cho đến nay Bắc Kinh chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào theo hướng này ».

Tổng thống Mỹ dọa áp đòn kinh tế « khủng khiếp » đối với « bất kỳ nước nào » hỗ trợ Iran


Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 19/08/2026, dọa áp dụng các biện pháp kinh tế « khủng khiếp » đối với « bất kỳ quốc gia nào » hỗ trợ Iran. Lời đe dọa được xem là nhằm gia tăng sức ép của Washington đối với Teheran, sau nhiều tháng xung đột rơi vào thế bế tắc.

Trên mạng xã hội Truth Social, tổng thống Mỹ Donald Trump viết : « Tôi tuyên bố rằng BẤT KỲ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc các cơ quan chính phủ cung cấp, dưới bất kỳ hình thức nào, một chiếc phao cứu sinh cho Iran, thì chính quốc gia đó sẽ phải đối mặt với những HẬU QUẢ KINH TẾ KHỦNG KHIẾP ».

Ông Trump khẳng định Teheran đã « không biết nắm bắt cơ hội lớn » để đạt được một thỏa thuận với Mỹ. Vì vậy, ông « tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch kinh tế mạnh tay nhất từng được thực hiện nhắm vào một quốc gia ». Đối với tổng thống Mỹ, đây cũng là một « cuộc chiến kinh tế chưa từng có ».

Nhắm vào những nước mà ông nghi ngờ đang hỗ trợ Iran, tổng thống Donald Trump nhấn mạnh : « Buôn lậu dầu mỏ, trao đổi ngoại tệ, chuyển tiền mặt, các văn phòng đổi tiền, đăng ký tàu biển, các công ty bình phong, tất cả những hoạt động này phải CHẤM DỨT NGAY LẬP TỨC ». Tuy nhiên, ông không nêu đích danh quốc gia nào và cũng không đưa ra chi tiết về các biện pháp hay lệnh trừng phạt được dự kiến.

AFP nhắc lại, vào tuần trước, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent cũng đã đe dọa là Iran sẽ bị cô lập kinh tế với mức độ « chưa từng thấy trên thế giới ».

Phản ứng của Teheran
Theo AFP, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay 20/08 chỉ trích kế hoạch gây sức ép kinh tế của tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào Teheran là sự tiếp nối của « những chính sách chắc chắn sẽ thất bại », là chiến thuật nhằm « đánh lạc hướng dư luận khỏi chính cuộc khủng hoảng mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt : mức nợ chưa từng có và chi phí vay mượn ngày càng tăng ». Theo ngoại trưởng Iran, « tiếp tục theo đuổi những chính sách chắc chắn thất bại sẽ chỉ dẫn đến một thất bại mới và sự thù địch của người dân Iran ». Ông Araghchi còn nhấn mạnh : « Chủ nghĩa khủng bố kinh tế của Hoa Kỳ đe dọa nền kinh tế quốc tế và chủ quyền của các quốc gia trên toàn thế giới ».

Liên quan đến NATO, theo báo Pháp Journal du Dimanche, sau những lời đe dọa của Iran nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở châu Âu, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương hôm 19/08 khẳng định có khả năng và sẵn sàng bảo vệ « các đồng minh ».

Nga và Mỹ cản trở các cuộc đàm phán tại hội nghị COP17 về chống sa mạc hóa


Trong ngày thứ tư của hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa (COP17) tại Oulan Bator ở Mông Cổ, diễn ra từ 17 đến 28/08/2026, nhiều thách thức được nêu ra, đặc biệt là tình trạng 40% diện tích đất liền trên hành tinh của chúng ta đã bị suy thoái. Đàm phán về giải pháp tài chính diễn ra căng thẳng, nhưng điều gây quan ngại nhất hiện nay là các nước lớn như Nga và Mỹ đang cản trở tiến trình này.

Theo nhà địa lý học Jean Danier Cesaro, thuộc Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế vì sự phát triển ( CIRAD ) của Pháp, trả lời RFI Pháp ngữ, các đại diện Hoa Kỳ đang cản trở tiến trình đàm phán về ba vấn đề : bình đẳng giới, sự tham gia của cộng đồng địa phương và người bản địa và mối liên hệ giữa khí hậu - đa dạng sinh học - sa mạc hóa , vốn là lĩnh vực mà COP17 về chống sa mạc hóa đang thúc đẩy, nhằm kêu gọi thêm nguồn tài chính.

Nga cũng tìm cách cản trở các mục tiêu của hội nghị về việc xây dựng một lộ trình sau năm 2030 nhằm ngăn chặn tình trạng suy thoái đất, do có sự hiện diện của Ukraina tại một trong những ủy ban khoa học của hội nghị.
Tuy nhiên cũng có những tín hiệu tích cực tại hội nghị. Nếu như hai năm trước, hội nghị ở Riyadh, Ả Rập Xê Út đã không đạt được đồng thuận về cách ứng phó với tình trạng hạn hán, thì nay tất cả các nước đều sẵn sàng thảo luận về vấn đề này. Đối với các nước châu Phi, lục địa mà phần lớn là sa mạc, đây được coi là một chiến thắng bước đầu.

Từ Oulan Bator, thông tín viên Etienne Cholez cho biết thêm :
Điều này phản ánh nhịp độ của các hoạt động ngoại giao, sau thất bại 2 năm trước. Bà Audrey N’Goan, nhà đàm phán đại diện cho Côte d'Ivoire, cho rằng có thể hy vọng đạt được thỏa thuận. Bà nói : « Đó là một tin tốt, và hiện chúng tôi đang thúc đẩy việc đưa ra ít nhất một quyết định đúng đắn tại COP17. Đúng là không dễ dàng để khởi động lại đàm phán từ con số 0, đặc biệt các nước còn có nhiều quan điểm khác biệt ».

Tuy nhiên, các nhà đàm phán vẫn tỏ ra thận trọng. Theo ông Issa Garba, thuộc Ủy ban Liên quốc gia về Kiểm soát Hạn hán tại vùng Sahel, tiến triển này có được là nhờ tính chất toàn cầu của vấn đề, với 40% diện tích đất đai trên hành tinh của chúng ta đang bị suy thoái. Ông nói : « Mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng tích cực, tình trạng khô hạn đang được thừa nhận như là một hiện tượng cần phải ứng phó và cần một liên minh toàn cầu để chống lại các tác động tiêu cực ».

Theo ông Harouna Abarchi, thuộc tổ chức A2N, quy tụ những người chăn nuôi du mục tại Niger, những tác động đó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn đối với những người nuôi gia súc.

Trung Quốc : Tỷ phú của tập đoàn bất động sản Evergrande bị kết án tù chung thân


Tòa án Thâm Quyến Trung Quốc hôm nay 20/08/2026 đã tuyên án tù chung thân đối với Hứa Gia Ấn (Xu Jiayin), người sáng lập tập đoàn bất động sản Evergrande, vốn có khối tài sản đứng hàng thứ hai ở châu Á. Bị bắt từ năm 2023, Hứa Gia Ấn bị kết tội gian lận trên quy mô lớn, thổi phồng tài sản, che giấu khoản nợ lên tới hơn 300 tỷ đô la. Sự phá sản của Evergrande đã gây ra cuộc khủng hoảng địa ốc trên quy mô lớn tại Trung Quốc.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Clea Broadhurst cho biết thêm thông tin :
Sự sụp đổ thật là ngoạn mục. Hứa Gia Ấn (Xu Jiayin), người trước đây có khối tài sản lớn thứ hai châu Á, sẽ phải ngồi tù suốt phần đời còn lại. Tài sản của ông sẽ bị tịch thu. Tập đoàn của ông và chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực bất động sản sẽ phải nộp phạt gần hai tỷ euro.

Tòa án Thâm Quyến đánh giá đây là một vụ gian lận liên tục, trên quy mô lớn : Trong giai đoạn 2016 - 2021, Evergrande bị cáo buộc đã thổi phồng tài sản, che giấu các khoản nợ và nắm quyền kiểm soát các tổ chức tài chính thông qua hối lộ. 56 bị cáo khác cũng đã bị kết án, trong đó có 2 người con trai của ông Hứa Gia Ấn.

Bản án chấm dứt hành trình của một người từng là hiện thân cho phép màu bất động sản Trung Quốc : luôn luôn xây dựng thêm và không ngừng vay nợ nhiều hơn. Cho đến khi Evergrande rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán năm 2021 với khoản nợ hơn 300 tỷ đô la.

Tuy nhiên, việc kết án những người chịu trách nhiệm không giúp giải quyết được các khoản nợ. Kể từ khi tập đoàn bị thanh lý vào năm 2024, chỉ có 255 triệu đô la tài sản được thu hồi, trong khi nợ được kê khai lên tới 45 tỷ đô la. Hơn nữa, phần lớn tài sản lại nằm ở Trung Quốc đại lục, ngoài tầm tay của các chủ nợ quốc tế. Vì vậy, đối với họ, mức án tù chung thân của Hứa Gia Ấn hoàn toàn không bảo đảm cho việc hoàn trả nợ.

Không có nhận xét nào: