Chuyện lạ, nóng nhất ở Việt Nam: Gốc cây biết nói! Nổi sóng dư luận phẫn uất, cứ có chức có quyền, tông xe (khiến nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, gẫy đứt đôi chân! cuối cùng thiệt mạng!) mà pháp luật lại dành sự ưu ái đặc biệt, không bị truy tố!
<!>
Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội, Lái Xe Đụng Chết Người, Vẫn Được Miễn Trừ Trách Nhiệm Hình Sự, Khiến Mạng Xã Hội Và Người Dân Dậy Sóng Phẫn Nộ!
(Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) - 19/8/2026)
-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay ngày 30/5/2025, ông Nguyễn Sỹ Cương, khi đó là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa 14, lái xe hơi đi sai làn đường, gây tai nạn khiến một thiếu nữ 18 tuổi chết tại chỗ, cha nạn nhân bị thương; chiếc xe sau đó đâm vào một gốc cây.
Sự việc từng được báo chí đưa tin, nhưng nhanh chóng lắng xuống. Gần đây, câu chuyện được nhắc lại trên Threads, một số người trẻ mang hoa đến đặt tại nơi xảy ra tai nạn. Dân phòng và cảnh sát được khai triển để ngăn người dân đặt hoa. Công an CSVN đồng thời cảnh báo về những âm mưu của các “thế lực thù địch, phản động” nhằm kích động bất ổn.
Ngày 17/8, VTV phát phóng sự nhằm “thanh minh” cho ông Cương. Cha nạn nhân (cho là bị ép) xuất hiện và khẳng định gia đình không khiếu nại hay nghi ngờ cách cơ quan điều tra giải quyết sự việc!
CHUYỆN LẠ XHXN: KHI CÁI GỐC CÂY SỐ 55 BIẾT NÓI!
Khi một gốc cây trở thành nhân chứng, và câu hỏi về công lý không chịu im tiếng!
(Cái nhìn thời cuộc VN. LVH)
-Có những gốc cây chỉ cho bóng mát. Có những gốc cây đứng lặng bên đường, nhìn người qua lại rồi già đi cùng năm tháng.
Nhưng giữa Hà Nội hôm nay, có một gốc cây mang số 55, dường như đã trở thành một nhân chứng cho một tội ác!
Nó không có miệng. Nhưng ngày nào người ta mang hoa đến đặt dưới chân nó. Nó không biết viết đơn khiếu nại. Nhưng mỗi bó hoa lại như một dấu hỏi, gửi đến nhà cầm quyền, những người có trách nhiệm:
Một cô gái trẻ đã chết! Vậy công lý ở đâu?
Đó là lý do câu chuyện về nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, không còn đơn thuần là một hồ sơ tai nạn giao thông. Nó đang trở thành câu chuyện lớn hơn về sự bình đẳng trước pháp luật, trách nhiệm của người có quyền thế và niềm tin của người dân vào công lý.
MỘT CÚ TÔNG XE – MỘT CUỘC ĐỜI CÔ BÉ NỮ SINH 18 TUỔI, DỪNG LẠI!
Ngày 30 tháng 5 năm 2025, trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, chiếc BMW do ông Nguyễn Sỹ Cương, cựu đại biểu Quốc Hội, điều khiển đã va chạm với xe gắn máy chở hai cha con.
Người cha bị thương. Cô con gái 18 tuổi, Đỗ Ngọc Phương Thùy, chịu thương tích khủng khiếp, 2 chân bị cán rời! và sau đó qua đời.
Mười tám tuổi! Một tuổi đời mà trước mắt đáng lẽ phải là trường học, bạn bè, những kỳ thi, những ước mơ và cả một tương lai dài rộng.
Nhưng tất cả dừng lại sau một buổi trưa. Một gia đình mất con. Một người cha phải sống với ký ức về đứa con gái đã ngồi phía sau mình.
Và hơn một năm sau, điều khiến dư luận tiếp tục đặt câu hỏi, không chỉ là chiếc BMW đã chạy như thế nào, mà còn là:
Vì sao một vụ việc gây hậu quả chết người như vậy, lại dẫn đến quyết định không khởi tố người lái xe?
Đây mới chính là câu hỏi phải được trả lời bằng hồ sơ, chứng cứ và pháp luật — chứ không phải bằng địa vị, quan hệ hay những lời giải thích thiếu sức thuyết phục.
“CƯỜNG HÀO ÁC BÁ MỚI” KHÔNG NHẤT THIẾT CẦN CÓ ROI VỌT
Ngày xưa, người ta nói đến cường hào ác bá là nghĩ đến kẻ có tiền, có thế, dựa vào quyền lực để hiếp đáp dân lành.
Thời đại thay đổi. “Cường hào” thời nay không nhất thiết mặc áo gấm hay có gia nhân đi theo. Họ có thể mặc complet. Đi xe sang. Có chức vụ. Có quan hệ. Có khả năng tiếp cận những cánh cửa mà người dân bình thường không thể bước vào.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải chiếc BMW. Điều đáng sợ là nếu quyền lực có thể tạo ra hai thứ công lý: một thứ dành cho người dân thường và một thứ dành cho người có thế lực.
Nếu một người dân bình thường gây tai nạn chết người, người ấy phải đối diện điều tra, hồ sơ, công an, công tố và tòa án theo quy định. Vậy khi người liên quan từng giữ chức vụ cao, tiêu chuẩn pháp luật phải nhẹ hơn, hay càng phải minh bạch hơn?
Câu trả lời trong một xã hội thượng tôn pháp luật chỉ có thể là: Không ai được đứng trên pháp luật.
ĐỪNG ĐỂ “BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT” CHỈ CÒN LÀ KHẨU HIỆU
Công lý không phải là chuyện người dân thích ai hay ghét ai. Công lý càng không phải một cuộc “đấu tố” trên mạng xã hội.
Nguyễn Sỹ Cương cũng có quyền được đối xử theo đúng pháp luật, được xem xét chứng cứ khách quan và không bị kết tội chỉ bởi sự phẫn nộ của đám đông.
Nhưng gia đình Đỗ Ngọc Phương Thùy cũng có một quyền thiêng liêng không kém: Quyền được biết đầy đủ sự thật.
Và xã hội có quyền đặt câu hỏi: Tốc độ chiếc xe lúc xảy ra tai nạn là bao nhiêu? Vì sao xe lao sang phần đường đối diện? Kết quả giám định phương tiện thế nào? Kết luận điều tra dựa trên những chứng cứ nào? Căn cứ pháp lý cụ thể nào dẫn tới việc không khởi tố?
Nếu có đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự, giá trị pháp lý của lá đơn ấy đến đâu đối với một vụ việc có dấu hiệu liên quan trách nhiệm hình sự?
Những câu hỏi ấy không phải “chống đối.” Đó là quyền giám sát tối thiểu của xã hội đối với việc thực thi công lý. Cách tốt nhất để chấm dứt nghi ngờ không phải là yêu cầu người dân im lặng. Mà là công khai sự thật.
TẠI SAO GỐC CÂY 55 LẠI LÀM NGƯỜI TA SỢ?
Một điều đặc biệt đã xảy ra. Người dân tìm đến nơi xảy ra tai nạn.
Họ đặt hoa. Họ tưởng niệm cô gái trẻ. Một gốc cây bình thường bỗng trở thành biểu tượng. Điều này đáng suy nghĩ.
Bởi quyền lực có thể kiểm soát một cuộc tụ tập. Có thể yêu cầu tháo một biểu ngữ. Có thể hạn chế một bài viết.
Nhưng rất khó kiểm soát ký ức của con người. Hoa hôm nay có thể bị dọn đi. Ngày mai người khác lại mang hoa tới. Một bài viết có thể biến mất.
Nhưng câu hỏi khiến bài viết ấy xuất hiện vẫn còn nguyên: Chuyện gì thật sự đã xảy ra với Đỗ Ngọc Phương Thùy?
Đó chính là lúc “gốc cây biết nói.” Không phải vì cây có phép lạ.
Mà bởi khi những con người cảm thấy tiếng nói của mình không được nghe, họ sẽ tìm một biểu tượng để nói thay mình.
Và gốc cây số 55 đã trở thành biểu tượng ấy.
CÀNG CÓ QUYỀN, CÀNG PHẢI CHỊU SỰ SOI XÉT
Dư luận cũng đang đặt câu hỏi về người phụ nữ ngồi trong chiếc BMW hôm xảy ra tai nạn và về việc liệu người đó có phải bà Lâm Thị Phương Thanh, hiện là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hay không.
Ở điểm này phải hết sức công bằng:
Không thể kết luận danh tính một con người chỉ dựa vào vóc dáng, kiểu tóc hay một đoạn hình ảnh không rõ nét. Nếu chưa có bằng chứng xác thực, thì nghi vấn vẫn phải được gọi đúng tên là nghi vấn.
Nhưng chính vì bà Thanh hiện giữ một chức vụ cao, việc có một lời giải thích minh bạch — nếu cơ quan hữu trách thấy cần thiết — lại càng có ý nghĩa trong việc bảo vệ niềm tin công chúng.
Minh bạch không phải là hình phạt. Minh bạch là cách tốt nhất để bảo vệ người vô can và xác định trách nhiệm của người có trách nhiệm.
ĐIỀU ĐÁNG SỢ HƠN MỘT VỤ TAI NẠN
Một xã hội không sụp đổ chỉ vì một chiếc xe gây tai nạn.
Nhưng niềm tin vào xã hội có thể bị bào mòn nếu người dân bắt đầu tin rằng: Có tiền thì luật khác. Có chức thì luật khác. Có quan hệ thì luật lại càng khác. Đó mới là hậu quả nguy hiểm.
Bởi một khi người dân không còn tin công lý nằm trong pháp luật, họ sẽ tìm công lý trên mạng xã hội, trong tin đồn, trong phẫn nộ và trong những bản án của đám đông.
Điều đó không tốt cho bất cứ quốc gia nào. Vì thế, bảo vệ nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật không chỉ là bảo vệ gia đình một nữ sinh.
Đó là bảo vệ chính uy tín của nhà nước và hệ thống tư pháp.
MỘT MẠNG NGƯỜI KHÔNG THỂ NHẸ HƠN MỘT CHỨC VỤ
Đỗ Ngọc Phương Thùy đã không còn cơ hội tự hỏi: Tại sao chiếc xe ấy lao tới? Em cũng không thể đứng trước cơ quan công quyền để đòi một câu trả lời.
Nhưng xã hội có thể hỏi thay em. Không phải để trả thù. Không phải để kết án một con người trước khi tòa án phán quyết.
Mà để bảo vệ một nguyên tắc rất giản dị: Sinh mạng của con một người dân bình thường không thể rẻ hơn danh dự hay địa vị của một người có quyền thế.
Nếu Nguyễn Sỹ Cương không phải chịu trách nhiệm hình sự, hãy công bố những căn cứ đủ rõ ràng để xã hội hiểu tại sao. Nếu quá trình giải quyết trước đây có sai sót, hãy điều tra lại. Nếu có bất kỳ ai can thiệp trái pháp luật, hãy làm rõ.
Và nếu mọi thủ tục đều hoàn toàn đúng luật, thì sự minh bạch chính là cách tốt nhất để chứng minh điều đó.
Công lý thật sự không sợ ánh sáng.
GỐC CÂY 55 VẪN ĐỨNG ĐÓ
Rồi những bó hoa sẽ héo. Tin tức rồi sẽ bị những tin tức khác thay thế. Tên Đỗ Ngọc Phương Thùy có thể dần biến khỏi các trang báo.
Nhưng có lẽ gốc cây số 55 vẫn đứng đó. Nó nhắc người đi ngang rằng ở nơi này, một cô gái 18 tuổi từng có một tương lai. Và tương lai ấy đã dừng lại. Bởi vậy, đừng hỏi tại sao người dân cứ mang hoa đến.
Hãy hỏi một câu quan trọng hơn: Tại sao hơn một năm sau, người ta vẫn cảm thấy cần phải mang hoa tới đó để đòi một câu trả lời? Một chính quyền mạnh không cần sợ những bó hoa. Một nền tư pháp đáng tin không cần sợ những câu hỏi. Một người thật sự vô can cũng không cần sợ một cuộc điều tra minh bạch. Chỉ có sự khuất tất mới sợ ánh sáng.
Và chỉ khi luật pháp được áp dụng như nhau cho người đi xe máy lẫn người ngồi BMW, người dân thường lẫn người từng làm đại biểu Quốc Hội, người không quyền thế lẫn gia đình quan chức, thì hai chữ CÔNG LÝ mới có ý nghĩa.
Gốc cây số 55 không biết nói. Nhưng hôm nay, hàng ngàn người đang nói thay nó. Và tiếng nói ấy chỉ đặt ra một đòi hỏi rất bình thường:
HÃY TRẢ LẠI SỰ THẬT CHO ĐỖ NGỌC PHƯƠNG THÙY! HÃY ĐỂ PHÁP LUẬT ĐỨNG CAO HƠN QUYỀN LỰC!
Bởi trước công lý, không nên có “dân thường” và “người có thế.”
Chỉ có con người — và mọi sinh mạng đều phải có giá trị như nhau!
Nổ lớn! Bốn hãng báo quốc tế lớn đồng loạt đưa tin vụ Nguyễn Sỹ Cương và “Cây Số 55”!
-Bốn cơ quan truyền thông quốc tế gồm The New York Times, Reuters, Channel News Asia (CNA) và The Straits Times đã đồng loạt đưa tin về vụ nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, thiệt mạng sau vụ tai nạn xe liên quan đến ông Nguyễn Sỹ Cương, cựu đại biểu Quốc Hội Việt Nam.
Các bài báo tập trung vào ba vấn đề chính: việc ông Cương không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; làn sóng phản ứng mạnh mẽ của giới trẻ Việt Nam, đặc biệt Gen Z; và sự xuất hiện của “Cây Tưởng Niệm 55” trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, nơi nhiều người mang hoa đến tưởng niệm nữ sinh.
Theo nội dung bản tin, phía Công An Hà Nội xác nhận ông Cương có hành vi vi phạm quy định giao thông nhưng cho biết ông được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do có các tình tiết giảm nhẹ. Cha nạn nhân xuất hiện trong chương trình của VTV và nói vụ việc đã được cơ quan điều tra giải quyết. Tuy nhiên, những giải thích này tiếp tục gây tranh luận trên mạng xã hội.
The New York Times đặc biệt chú ý đến phong trào của Gen Z và “Cây Số 55,” xem đây như một biểu tượng của những đòi hỏi về trách nhiệm và công lý. Reuters, CNA và The Straits Times cũng đề cập đến những tranh cãi pháp lý, phản ứng của công chúng và khoảng trống thông tin kéo dài hơn một năm sau tai nạn.
Từ những bó hoa được đặt tại gốc cây số 55, phong trào tưởng niệm nhanh chóng lan lên mạng. Một trang web tưởng niệm được lập ra, thu hút hàng chục ngàn lời nhắn. Người sáng lập, dùng tên Pam, cho biết mục đích chính là tưởng nhớ một người trẻ xấu số và bày tỏ sự quan tâm trước điều mà nhiều người cho là bất công, chứ không nhằm thực hiện một hoạt động chính trị.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Công An cho rằng có các tổ chức và cá nhân lợi dụng vụ việc để kích động, gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, làn sóng tưởng niệm và tranh luận của giới trẻ vẫn tiếp diễn.
Điểm đáng chú ý nhất của sự việc là một vụ tai nạn giao thông vốn gây tranh cãi trong nước nay đã được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế chú ý loan tin, trong khi “Cây Số 55” trở thành biểu tượng trên mạng xã hội cho lời kêu gọi minh bạch, trách nhiệm và công lý của một bộ phận Gen Z Việt Nam.
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Tổng Thống Hoa Kỳ Dọa Áp Đòn Kinh Tế "Khủng Khiếp" Đối Với "Bất Kỳ Nước Nào" Hỗ Trợ Iran
(Hình AP/Jacquelyn Martin: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 19/8/2026.)
-Hôm 19/8/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dọa áp dụng các biện pháp kinh tế "khủng khiếp" đối với "bất kỳ quốc gia nào" hỗ trợ Iran. Lời đe dọa được xem là nhằm gia tăng sức ép của Hoa Thịnh Ðốn đối với Teheran, sau nhiều tháng xung đột rơi vào thế bế tắc.
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết: "Tôi tuyên bố rằng BẤT KỲ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chánh, doanh nghiệp, phi trường hoặc các cơ quan chính phủ cung cấp, dưới bất kỳ hình thức nào, một chiếc phao cứu sinh cho Iran, thì chính quốc gia đó sẽ phải đối mặt với những HẬU QUẢ KINH TẾ KHỦNG KHIẾP".
Ông Trump khẳng định Teheran đã "không biết nắm bắt cơ hội lớn" để đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ. Vì vậy, ông "tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch kinh tế mạnh tay nhất từng được thực hiện nhắm vào một quốc gia". Đối với Tổng thống Hoa Kỳ, đây cũng là một "cuộc chiến kinh tế chưa từng có".
Nhắm vào những nước mà ông nghi ngờ đang hỗ trợ Iran, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: "Buôn lậu dầu mỏ, trao đổi ngoại tệ, chuyển tiền mặt, các văn phòng đổi tiền, đăng ký tàu biển, các công ty bình phong, tất cả những hoạt động này phải CHẤM DỨT NGAY LẬP TỨC". Tuy nhiên, ông không nêu đích danh quốc gia nào và cũng không đưa ra chi tiết về các biện pháp hay Lệnh trừng phạt được dự kiến.
Thông tấn xã AFP nhắc lại, vào tuần trước, Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent cũng đã đe dọa là Iran sẽ bị cô lập kinh tế với mức độ "chưa từng thấy trên thế giới".
Về phản ứng của Teheran, thông tấn xã AFP cho hay hôm 20/8, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi chỉ trích kế hoạch gây sức ép kinh tế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhắm vào Teheran là sự tiếp nối của "những chính sách chắc chắn sẽ thất bại", là chiến thuật nhằm "đánh lạc hướng dư luận khỏi chính cuộc khủng hoảng mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt: Mức nợ chưa từng có và chi phí vay mượn ngày càng tăng".
Theo Ngoại trưởng Iran, "tiếp tục theo đuổi những chính sách chắc chắn thất bại sẽ chỉ dẫn đến một thất bại mới và sự thù địch của người dân Iran". Ông Araghchi còn nhấn mạnh: "Chủ nghĩa khủng bố kinh tế của Hoa Kỳ đe dọa nền kinh tế quốc tế và chủ quyền của các quốc gia trên toàn thế giới".
Liên quan đến Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), theo báo Pháp Journal du Dimanche, sau những lời đe dọa của Iran nhắm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở Âu Châu, NATO hôm 19/8 khẳng định có khả năng và sẵn sàng bảo vệ "các đồng minh".
Mỹ Đe Dọa Những Nước Không Ủng Hộ Hoa Thịnh Ðốn Trong Cuộc Chiến Kinh Tế Chống Iran
(Hình AP/Jacquelyn Martin:Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Scott Bessent phát biểu trước các nhà báo, bên ngoài Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 20/8/2026.)
-Ngày 20/8/2026, Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Scott Bessent cảnh báo "bất kỳ nước nào, cố ý hay vô tình, duy trì quan hệ với Teheran sẽ tự đẩy nền kinh tế của mình vào chỗ chết". Hoa Thịnh Ðốn đồng thời thúc giục các đồng minh và Trung Quốc tham gia chiến dịch gây áp lực kinh tế trên quy mô lớn chống Iran, nhằm "lật đổ chế độ" ở Teheran mà không cần khởi động lại các phương tiện quân sự. Iran hôm nay tố cáo Mỹ tiến hành "khủng bố kinh tế".
Hãng tin Pháp AFP lưu ý, Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Bessent không đi sâu vào chi tiết về các biện pháp trừng phạt Iran đang được Hoa Kỳ cân nhắc, nhưng ông cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 24/8 để trình bày về cách thức Hoa Kỳ dự tính tiếp tục gia tăng áp lực kinh tế nhắm vào Iran.
Cùng ngày 20/8, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance tuyên bố Mỹ đang bước vào một "giai đoạn mới (trong chiến tranh với Iran) mà ở đó công cụ hiệu quả nhất là áp lực kinh tế". Theo Phó Tổng thống Hoa Kỳ, đây sẽ là một bài toán khó bởi vì Iran cũng sẽ "cố gắng gây sức ép kinh tế nhắm vào Hoa Kỳ".
Thông tấn xã AFP ghi nhận các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh những lựa chọn của Hoa Kỳ trên phương diện quân sự ngày càng bị thu hẹp lại, ngoại giao bế tắc và công luận Mỹ phản đối chiến tranh. Ngày 18/8, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố dùng những "đòn kinh tế mạnh nhất chưa từng có giáng vào Iran".
Với Trung Quốc, đối tác kinh tế quan trọng nhất của Iran và cũng là nước mua đến gần 90% dầu hỏa xuất cảng của Iran, Bộ trưởng Bessent, trên đài truyền hình CNBC, kêu gọi Bắc Kinh phối hợp hành động với Mỹ bởi vì "nếu áp dụng áp lực kinh tế tối đa, có nhiều khả năng sẽ không cần khởi động lại các chiến dịch quân sự ở quy mô lớn, nhưng tôi muốn nhấn mạnh, điều này chỉ đúng ở thời điểm hiện tại".
Ngày 24/9 tới đây, Tổng thống Trump sẽ tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hoa Thịnh Ðốn. Thông tấn xã AFP cho rằng lời kêu gọi của ông Bessent có được Bắc Kinh lắng nghe hay không sẽ là một trắc nghiệm cho tương quan lực lượng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.
Trong cuộc họp báo sáng 21/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm tuyên bố: "Trừng phạt và gây sức ép không cho phép giải quyết vấn đề". Bắc Kinh "phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, bất hợp pháp, vốn không có cơ sở luật pháp quốc tế và không được Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cho phép".
Nga và Hoa Kỳ Cản Trở Các Cuộc Đàm Phán Tại Hội Nghị COP17 Về Chống Sa Mạc Hóa
(Hình AP/Ng Han Guan: Một cồn cát được phủ kín bởi các ô cỏ xếp theo kiểu bàn cờ, một phần trong nỗ lực chống sa mạc hóa tại Khu Sinh thái Engebei, gần thành phố Ordos, thuộc Khu Tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, ngày 12/6/2026.)
-Trong ngày thứ tư của hội nghị Liên Hiệp Quốc về Chống Sa mạc hóa (COP17) tại thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ, diễn ra từ 17 đến 28/8/2026, nhiều thách thức được nêu ra, đặc biệt là tình trạng 40% diện tích đất liền trên hành tinh của chúng ta đã bị suy thoái. Đàm phán về giải pháp tài chánh diễn ra căng thẳng, nhưng điều gây quan ngại nhất hiện nay là các nước lớn như Nga và Hoa Kỳ đang cản trở tiến trình này.
Theo nhà Địa lý học Jean Danier Cesaro, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Vì sự Phát triển (CIRAD) của Pháp, trả lời Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), các đại diện Hoa Kỳ đang cản trở tiến trình đàm phán về 3 vấn đề: Bình đẳng giới, Sự tham gia của cộng đồng địa phương và người bản địa và Mối liên hệ giữa khí hậu-đa dạng sinh học-sa mạc hóa, vốn là lĩnh vực mà COP17 về chống sa mạc hóa đang thúc đẩy, nhằm kêu gọi thêm nguồn tài chánh.
Nga cũng tìm cách cản trở các mục tiêu của hội nghị về việc xây dựng một lộ trình sau năm 2030 nhằm ngăn chặn tình trạng suy thoái đất, vì có sự hiện diện của Ukraine tại một trong những Ủy ban Khoa học của hội nghị.
Tuy nhiên cũng có những tín hiệu tích cực tại hội nghị. Nếu như 2 năm trước, hội nghị ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi đã không đạt được đồng thuận về cách ứng phó với tình trạng hạn hán, thì nay tất cả các nước đều sẵn sàng thảo luận về vấn đề này. Đối với các nước Phi Châu, lục địa mà phần lớn là sa mạc, đây được coi là một chiến thắng bước đầu. Từ Ulan Bator, thông tín viên Etienne Cholez của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
Điều này phản ánh nhịp độ của các hoạt động ngoại giao, sau thất bại 2 năm trước. Bà Audrey N’Goan, nhà đàm phán đại diện cho Côte d'Ivoire, cho rằng có thể hy vọng đạt được Thỏa thuận. Bà nói: "Đó là một tin tốt, và hiện chúng tôi đang thúc đẩy việc đưa ra ít nhất một quyết định đúng đắn tại COP17. Đúng là không dễ dàng để khởi động lại đàm phán từ con số 0, đặc biệt các nước còn có nhiều quan điểm khác biệt".
Tuy nhiên, các nhà đàm phán vẫn tỏ ra thận trọng. Theo ông Issa Garba, thuộc Ủy ban Liên Quốc gia về Kiểm soát Hạn hán tại vùng Sahel, tiến triển này có được là nhờ tính chất toàn cầu của vấn đề, với 40% diện tích đất đai trên hành tinh của chúng ta đang bị suy thoái. Ông nói: "Mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng tích cực, tình trạng khô hạn đang được thừa nhận như là một hiện tượng cần phải ứng phó và cần một liên minh toàn cầu để chống lại các tác động tiêu cực".
Theo ông Harouna Abarchi, thuộc tổ chức A2N, quy tụ những người chăn nuôi du mục tại Niger, những tác động đó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn đối với những người nuôi gia súc.
Nga "Sẵn Sàng Lắng Nghe" Các Đề Xuất Mới của Mỹ Để Giải Quyết Xung Đột Ukraine
(Hình REUTERS - Stringer: Cảnh sát hỗ trợ người dân di tản khỏi làng Lysogirka ở tiền tuyến, do Nga tấn công vùng Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 20/8/2026.)
-Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết Mạc Tư Khoa "sẵn sàng lắng nghe" các đề xuất mới về cách thức đạt được thỏa thuận giải quyết xung đột Ukraine, nhưng nhấn mạnh bất kỳ đề xuất nào cũng cần phản ánh "thực tế trên thực địa".
Theo hãng tin Anh Reuters, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin News.ru được đăng tải hôm 21/8/2026, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Hoa Kỳ đã thể hiện sự sẵn sàng cho "đối thoại mang tính xây dựng" và "hiểu được lập trường của Nga". Ông Ryabkov nói: "Trong giai đoạn này, điều quan trọng hơn là Hoa Thịnh Ðốn có thể tác động đến các quyết định của chính quyền Kiev và các nhà tài trợ Âu Châu của Ukraine đến mức độ nào".
Các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine phần lớn đã bị đình trệ trong bối cảnh chiến tranh ở Iran. Điện Kremlin hôm 20/8 cho biết chưa có thông tin nào về chuyến thăm Mạc Tư Khoa tiếp theo của hai ông Jared Kushner và Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ, những người từng dẫn đầu các cuộc đàm phán với Nga.
Tháng trước, sau cuộc gặp tại thủ đô Manila của Phi Luật Tân, với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Hoa Thịnh Ðốn cam kết giúp chấm dứt chiến tranh. Nhưng ông Rubio nhấn mạnh sẽ không thể nhanh chóng đạt thỏa thuận và Hoa Thịnh Ðốn đang cố gắng "tìm ra điểm chung" với Mạc Tư Khoa. Thứ trưởng Ryabkov cho biết Nga sẵn sàng lắng nghe những đề xuất mới của ngoại trưởng Rubio và tiếp tục đối thoại với Hoa Kỳ.
Sau gần 4 năm rưỡi chiến tranh, Nga hiện đang chiếm giữ khoảng 1/5 lãnh thổ của Ukraine. Mạc Tư Khoa đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng các cuộc đàm phán này phải thừa nhận "thực tế mới trên thực địa".
Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin News.ru, Thứ trưởng Ryabkov cũng tuyên bố Nga muốn duy trì các cuộc thảo luận với Hoa Kỳ về vũ khí nguyên tử. Hiệp ước Nguyên tử New START đã hết hạn vào tháng 2/2026 và như vậy là lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, hai cường quốc nguyên tử lớn nhất thế giới không còn ràng buộc nào đối với kho vũ khí chiến lược của họ.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Tư lệnh Quân đội Thái Lan và Miến Điện gặp nhau tại thủ đô Vọng Các Thái Lan Thái Lan sáng 20/8/2026. Đây là chuyến công du ngoại quốc đầu tiên, từ khi ông Ye Win Oo đảm nhiệm cương vị này thay Tướng Min Aung Hlaing, nay là Tổng thống Miến Điện. Chuyến đi của Tổng Tư lệnh Quân đội Miến Điện diễn ra trong bối cảnh tập đoàn quân sự, lên nắm quyền sau cuộc đảo chánh năm 2021, đang từng bước thoát khỏi tình trạng cô lập trên trường quốc tế. Vọng Các cho biết cuộc hội đàm tập trung vào các biện pháp tăng cường hợp tác an ninh dọc tuyến biên giới dài 2.400 cây số, nỗ lực chung nhằm chống buôn bán ma túy và các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, cũng như hợp tác quân sự về chống khủng bố, huấn luyện, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai.
(Le Monde/RFI) – Xuất cảng dầu mỏ của Nga qua biển Baltic và Hắc Hải giảm 15% vào đầu tháng 8/2026. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi khôi phục cơ sở hạ tầng hậu cần bị các cuộc tấn công của Ukraine làm hư hại, nhưng ông giảm nhẹ mức độ tác động của các cuộc tấn công. Trong lúc chờ đợi, thành phố Mạc Tư Khoa áp dụng hạn mức đối với việc bán nhiên liệu tại các trạm xăng.
(AFP/RFI) – Thủ tướng Pháp yêu cầu Cơ quan An ninh Hệ thống Thông tin Quốc gia (ANSSI) thành lập một "đơn vị An ninh mạng mới", nhằm đưa ra "phản ứng tác nghiệp nhanh nhạy hơn" trước các cuộc tấn công mạng nhắm vào nước Pháp, sau vụ tin tặc đánh cắp dữ liệu của Sở Thuế. Ông Sébastien Lecornu cũng yêu cầu Tổng Thư ký Quốc phòng và An ninh Quốc gia, Nicolas Roche, đệ trình trước ngày 21/8/2026 "đề xuất về cơ cấu tổ chức và quy tắc tác nghiệp của đơn vị mới", nhằm đẩy nhanh công tác điều tra. Hôm 19/8, Thủ tướng Pháp thừa nhận tại Pháp "rất ít bộ, ngành đạt được mức độ cần thiết" về an ninh mạng.
(AFP/RFI) – Viên chức Yemen: Lực lượng nổi dậy Houthi đang chuẩn bị chiếm giữ các khu vực tiếp giáp eo biển Bab el-Mandeb. Ba nguồn tin quân sự thuộc lực lượng Houthi và một phát ngôn viên của lực lượng chính phủ Yemen tại khu vực gần eo biển cũng cho biết phe nổi dậy đang lên kế hoạch tiến vào các khu vực này. Nếu kế hoạch được khai triển, lực lượng Houthi sẽ củng cố quyền kiểm soát đối với tuyến đường chiến lược này, vốn được sử dụng để đi từ Á Châu đến Âu Châu, qua kênh đào Suez, đồng thời cản trở Ả Rập Saudi xuất cảng dầu mỏ. Hiện lực lượng Houthi chưa kiểm soát khu vực nào có vị trí trực tiếp giáp eo biển Bab el-Mandeb, nhưng đang kiểm soát thành phố cảng Hodeida ở phía Bắc và đã tấn công một số tàu thuyền tại eo biển này.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Nợ công vượt quá 40.000 tỉ Mỹ kim. Theo số liệu được công bố hôm 19/8/2026, nợ công của Hoa Kỳ lần đầu tiên vượt quá ngưỡng biểu tượng 40.000 Mỹ kim, do nhu cầu vay để phục vụ các chương trình chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội, cũng như các khoản thanh toán lãi vay. Hôm thứ Ba (18/6) vừa qua, lãi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Hoa Kỳ cũng đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2007, buộc chính phủ phải điều chỉnh việc tái cấp vốn, khiến nợ công thêm trầm trọng.
(AFP/RFI) – Honduras: 80% lãnh thổ trong tình trạng báo động vì hạn hán do El Nino. Hôm 19/8/2026, chính quyền Honduras đã phát đi cảnh báo rằng 80% lãnh thổ của nước này trong tình trạng báo động, bao gồm cả thủ đô Tegucigalpa, do hiện tượng El Nino, xuất hiện cứ 2 hoặc 7 năm một lần. Hiện 234 địa phương của Honduras ghi nhận tình trạng mực nước hồ chứa xuống thấp, mất mùa và gia súc chết hàng loạt. 75 đô thị trong tình trạng báo động đỏ và khủng hoảng được dự báo có thể tiếp diễn đến tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Các báo động được đưa ra nhằm đẩy nhanh việc huy động nguồn lực, với các biện pháp như khoan giếng mới, xây thêm hồ chứa nước và phát lương thực tại những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng tại quốc gia Nam Mỹ này.
(Yonhap/RFI) – Nam Hàn: Số người thọ trên 100 tuổi tăng gần gấp 3 lần trong 1 thập kỷ, chủ yếu nhờ những tiến bộ trong chăm sóc y tế và điều kiện sống. Số liệu được Bộ Dữ liệu và Thống kê Nam Hàn công bố hôm 20/8/2026. Tính đến ngày 1/11/2025, Nam Hàn có tổng cộng 8.604 người từ 100 tuổi trở lên, tăng mạnh so với con số 3.159 của năm 2015. Cứ 100.000 dân thì có hơn 17 người thọ trên 100 tuổi. Số nam giới từ 100 tuổi trở lên chiếm 16,6% tổng số. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy cứ 5 người từ 100 tuổi trở lên thì có 1 người sống một mình.
(Le Figaro/RFI) – Pháp: Sau 5 tuần chiếu phim, Odysée thu hút hơn 6 triệu khán giả đến rạp, theo Universal. Tác phẩm của đạo diễn Christopher Nolan đã trở thành bộ phim ăn khách nhất tại các rạp chiếu phim của Pháp trong năm 2026. Với 1,84 triệu lượt khán giả ngay trong ngày đầu công chiếu, Odyssée đã đạt thành tích ngày đầu công chiếu cao thứ ba tại phòng vé Pháp trong năm nay. Phim chuyển thể từ Sử thi của Homère hoàn toàn có thể đạt mốc 7 triệu lượt khán giả tại Pháp trước khi kết thúc thời gian công chiếu. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh vẫn rất quyết liệt với Spider-Man: Brand New Day, bộ phim đã vượt mốc 6 triệu lượt khán giả chỉ sau 3 cuối tuần công chiếu. Hai tác phẩm điện ảnh thành công này đang mang lại một cú hích đáng kể cho các rạp chiếu phim ở Pháp.
(AFP/RFI) – Báo chí Anh: Hoàng tử Harry và Meghan sẽ sớm trở lại Anh Quốc sinh sống. Các kênh truyền thông Anh Quốc hôm 19/8/2026 đưa tin con út của Vua Charles Đệ Tam và vợ là Meghan sẽ sớm rời Hoa Kỳ để trở lại Anh Quốc sinh sống, tại một nơi ở không thuộc sở hữu của Hoàng gia, ở ngoại ô Luân Đôn. Hai người con của cặp đôi này được cho là đã đăng ký học tại một cơ sở giáo dục của Anh Quốc vào mùa khai trường tháng 9 tới. Harry và Meghan hiện không còn là thành viên của hoàng gia Anh Quốc sau nhiều rạn nứt với gia đình. Vua Charles III được cho là đã biết tin về kế hoạch này và bày tỏ hoan nghênh vì được gần gia đình, nhưng tư cách thường dân của Harry và Meghan sẽ không thay đổi.
(Reuters/RFI) – Moderna và Merck thông báo thử nghiệm thành công vắc-xin ngừa ung thư hắc tố da. Theo thông báo của hai tập đoàn dược phẩm hôm 19/8/2026, loại vắc-xin mRNA kết hợp với liệu pháp Keytruda, được đặt tên là Intismeran, đã cho thấy các kết quả tích cực trong một cuộc thử nghiệm lâm sàng đối với giai đoạn cuối của ung thư hắc tố da, giảm tỷ lệ tái phát ung thư, cũng như ngăn ngừa tế bào ung thư lan sang các bộ phận khác. Phương pháp điều trị này được phát triển dựa trên phân tích các đột biến được tìm thấy trong khối u của chính bệnh nhân. Ngay sau thông báo hôm 19/8, cổ phiếu của nhà sản xuất đã tăng 60%. Phân tích của Barclays dự đoán rằng phương pháp điều trị này có thể tạo ra doanh thu khoảng 3 tỉ Mỹ kim cho việc điều trị ung thư hắc tố da. Tại Hoa Kỳ, khoảng 1,5 triệu người đang mắc căn bệnh này.
(AFP/RFI) – Úc Ðại Lợi khai triển một chiến dịch chích ngừa chưa từng có cho hàng ngàn con chim cánh cụt xanh nhỏ, loài động vật hoang dã được du khách yêu thích, nhưng đang bị virus cúm gia cầm H5N1 đe dọa. Quần thể chim cánh cụt xanh nhỏ ở Úc Ðại Lợi thuộc hàng lớn nhất thế giới, với số lượng lên tới 40.000 con vào thời kỳ sinh sản cao điểm, vào mùa Xuân và mùa Hè ở Nam bán cầu. Loài chim cánh cụt này có tuổi thọ trung bình khoảng 6 năm. Virus H5N1 đã được phát giác vào tháng 8 trên một con chim cánh cụt xanh nhỏ chết tại đảo Phillip. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận trong quần thể này. Dịch cúm gia cầm H5N1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét