Ngày 20/8, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố một vòng trừng phạt mới nhằm vào Cuba, nhắm tới 9 thực thể và 3 cá nhân mà Washington cáo buộc đã tài trợ cho một mạng lưới hoạt động lật đổ tại Mỹ, đồng thời truyền bá tư tưởng chống Mỹ ở trong nước và nước ngoài.Bộ Ngoại giao Mỹ. (Ảnh: Shutterstock) Các đối tượng bị trừng phạt gồm lãnh đạo của Viện Hữu nghị với các Dân tộc (ICAP), cùng 9 thực thể của Cuba, trong đó có Bộ Xây dựng Cuba. Chính quyền Mỹ cho rằng những tổ chức và cá nhân này đã hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền mà Havana tiến hành nhằm chống lại Washington.
<!>
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các biện pháp mới tập trung vào ICAP vì tổ chức này bị cáo buộc tài trợ cho “một mạng lưới lật đổ quy mô lớn tại Mỹ”. Theo ông Rubio, mạng lưới này có mục tiêu phát hiện, tuyển chọn và cực đoan hóa những người có tư tưởng lật đổ, chủ yếu hoạt động dưới vỏ bọc các chương trình giáo dục hoặc trao đổi văn hóa.
Ông Rubio cáo buộc chính quyền Cuba gần đây tìm cách khởi động lại mạng lưới này nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Cuba Fidel Castro. Ông viết rằng chỉ vài ngày trước, Havana đã tìm cách tận dụng dịp này để khôi phục mạng lưới, đồng thời đưa một nhóm những người ủng hộ quốc tế mới tới Havana nhằm thiết lập liên hệ với các quan chức Cuba.
Washington cũng áp đặt trừng phạt đối với Bộ Xây dựng Cuba và một cơ quan chính phủ khác, với cáo buộc cơ quan này cung cấp lao động Cuba cho các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại nước này.
Ngoài các cơ quan chính phủ, danh sách trừng phạt còn bao gồm 4 thực thể hoạt động trong lĩnh vực kim loại và khai khoáng. Mỹ cho rằng các thực thể này thuộc sở hữu nhà nước hoặc có liên hệ với chính quyền Cuba. Ba doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng bị nhắm tới, với các mặt hàng kinh doanh gồm phương tiện giao thông, thiết bị công nghiệp, đồ gia dụng và vật liệu xây dựng.
Đây không phải lần đầu ICAP bị chính quyền Trump áp dụng biện pháp trừng phạt. Hồi tháng 6, Mỹ đã đưa tổ chức này vào diện bị trừng phạt. Trong đợt công bố mới nhất, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục đưa ba lãnh đạo ICAP vào danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), gồm Chủ tịch Fernando González Llort, Phó Chủ tịch thứ nhất Noemi Ramona Rabaza Fernandez và Giám đốc phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ Leima Martinez Freire.
Trong tuyên bố ngày 20/8, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt mới là thông điệp rõ ràng của chính quyền Trump. Ông khẳng định Washington sẽ không chấp nhận việc chính quyền Cuba tài trợ cho các hoạt động đàn áp, đồng thời không dung thứ cho những hoạt động chống Mỹ mà Havana bị cáo buộc đã duy trì trong nhiều thập niên.
Vòng trừng phạt mới cho thấy chính quyền Trump tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn với Cuba, tập trung gây sức ép không chỉ lên các cơ quan nhà nước mà còn vào các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân bị Washington cho là có liên hệ với chính quyền Havana hoặc hỗ trợ các hoạt động mà Mỹ xem là gây phương hại đến lợi ích của mình.
Lý Ngọc t/h
Tuyệt chiêu phỏng vấn của ông Elon Musk: 1 câu hỏi nhận diện người nói dối
Thứ Sáu, 21/08/2026
Điều CEO Tesla Elon Musk coi trọng không phải bằng cấp mà là năng lực xuất sắc của ứng viên. Vị tỷ phú này có phương pháp phỏng vấn riêng, trong đó có một câu hỏi mà ông đặc biệt thích, thậm chí đã được nghiên cứu chứng minh là có tác dụng nhận diện người nói dối không có thực lực.
Paris, Pháp – Ngày 16/6/2023: ông Elon Musk, Giám đốc điều hành của Tesla, tại sự kiện VIVA Technology (Vivatech). Nguồn: Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock)
Trong các cuộc phỏng vấn xin việc, ứng viên thường có thể kể về kinh nghiệm của mình một cách rất hấp dẫn, nhưng chỉ biết cách “đóng gói”bản thân vẫn chưa đủ. Ngoài việc muốn tìm hiểu lý lịch của ứng viên, người phỏng vấn còn dựa vào câu trả lời và các chi tiết để đánh giá xem người đó thực sự có năng lực hay chỉ giỏi tô vẽ bản thân.
Ông Musk từng nói với tạp chí ô tô Đức Auto Bildrằng điểm quan trọng trong việc tuyển chọn nhân tài không phải là ứng viên tốt nghiệp trường nào hay có bằng cấp gì. Muốn vào công ty của ông “không nhất thiết phải có bằng đại học, thậm chí cũng không cần bằng trung học”. Bởi điều ông coi trọng hơn là liệu ứng viên có thể chứng minh mình sở hữu năng lực xuất sắc hay không.
Ông Musk “nhận ra” ứng viên nói dối như thế nào
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới (World Government Summit) năm 2017, ông Musk cho biết bất kỳ ai cũng có thể tuyên bố mình có năng lực xuất chúng, nhưng để xác nhận người đó thực sự có năng lực hay không lại không phải chuyện dễ dàng.
Vì vậy, mỗi khi phỏng vấn, ông đều đặt một câu hỏi: “Hãy kể cho tôi về một số vấn đề khó khăn nhất mà bạn từng xử lý, và bạn đã giải quyết những vấn đề đó như thế nào”.
Ông cho biết mình sẽ yêu cầu ứng viên từng bước trình bày quá trình xử lý vấn đề khó khăn, qua đó xác nhận “vấn đề mà ứng viên tuyên bố đã giải quyết, rốt cuộc có phải do chính họ hoàn thành hay còn có người khác đóng vai trò quan trọng?”
Ông Musk nói rằng nếu họ bịa ra câu chuyện thì sẽ rất khó đưa ra các chi tiết để chứng minh. “Những người thực sự từng giải quyết vấn đề sẽ biết rất rõ mình đã giải quyết vấn đề đó như thế nào. Họ biết các chi tiết trong đó và có thể mô tả cụ thể”.
Ông nói: “Thông thường, những người đã nỗ lực hết sức, tìm cách giải quyết vấn đề sẽ biết rất rõ các chi tiết và cũng không dễ dàng quên chúng”.
“Nếu một người từng đạt được thành tích xuất sắc trong quá khứ, rất có khả năng họ sẽ tiếp tục duy trì thành tích tốt trong tương lai”.
Phương pháp “phỏng vấn nhận diện lời nói dối” của ông Musk có hiệu quả
Điều thú vị là nghiên cứu cũng chứng minh phương pháp của ông Musk trong việc phán đoán một người có nói dối hay không khá hiệu quả.
Một nghiên cứu được đăng trên “Tạp chí Nghiên cứu Ứng dụng về Trí nhớ và Nhận thức” phát hiện rằng một số cách đặt câu hỏi phỏng vấn nhất định có thể giúp nhận diện người nói dối.
Một trong những phương pháp này được gọi là “Quản lý thông tin bất đối xứng” (Asymmetric Information Management, AIM), thông qua việc khuyến khích người được phỏng vấn cung cấp thông tin chi tiết, từ đó giúp người phỏng vấn đánh giá liệu họ thực sự hiểu rõ vấn đề hay đang che giấu điều gì.
Bà Cody Porter, nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Portsmouth ở Anh và là tác giả của nghiên cứu, cho biết: “Chi tiết là mạch sống của điều tra pháp y, có thể cung cấp cho điều tra viên những sự việc cần xác minh và những nhân chứng cần thẩm vấn. Điều quan trọng là những lời trình bày dài hơn, chi tiết hơn thường chứa nhiều manh mối giúp phát hiện hành vi lừa dối hơn so với những lời trình bày ngắn”.
Bà khuyến nghị người phỏng vấn nên nói rõ với ứng viên rằng họ cung cấp quá trình sự việc càng đầy đủ và chi tiết thì càng có thể giúp xác định liệu họ có đang nói dối hay không. Nghiên cứu phát hiện rằng khi sử dụng phương pháp AIM, “người nói thật” thường chủ động cung cấp nhiều chi tiết hơn để chứng minh mình vô tội; trong khi đó, người nói dối có xu hướng nói ít chi tiết hơn, bởi họ cho rằng càng nói nhiều thì càng dễ để lộ sơ hở.
Nhóm nghiên cứu còn phát hiện rằng sau khi áp dụng phương pháp AIM, khả năng nhận diện người nói dối tăng gần 70%.
Tăng Tử Hoành/Epoch Times
Ông Trump cho phép nhập khẩu 300,000 tấn thịt bò xay không chịu thuế quan
Thứ Sáu, 21/8/2026 Dan Mangan Pippa Stevens
- Tổng thống Donald Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ cho phép nhập khẩu tới 300,000 tấn thịt bò xay trong ba tháng tới mà không phải chịu mức thuế áp dụng cho lượng hàng vượt hạn ngạch.
- Ông Trump cho biết các nhà nhập khẩu đã đồng ý bán loại thịt bò xay này với giá thấp hơn 25% so với giá thị trường.
- Thông báo của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các thành viên cùng đảng Cộng hòa lo ngại rằng những lo lắng của người dân Mỹ về khả năng chi trả cho các mặt hàng thiết yếu, chẳng hạn như thực phẩm, có thể dẫn đến thất bại cho các ứng cử viên Quốc hội của đảng này trong cuộc bầu cử tháng 11.
- Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc và Thịt bò Quốc gia (NCBA) đã chỉ trích động thái này, cho rằng nó sẽ không giải quyết được mục tiêu mà ông Trump đã nêu là giúp gia tăng quy mô đàn gia súc lấy thịt của Hoa Kỳ.
Sáng thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ cho phép nhập khẩu tới 300,000 tấn thịt bò xay trong ba tháng tới mà không phải chịu thuế quan đối với lượng hàng vượt hạn ngạch.
Ông Trump cũng nói: "Chúng tôi có cam kết rằng loại thịt bò này sẽ được bán với giá thấp hơn 25% so với giá thị trường hiện tại." Theo Nhà Trắng, ông Trump sẽ chính thức ký một sắc lệnh hành pháp về việc miễn thuế đối với hoạt động nhập khẩu các phần thịt bò vụn (thường dùng làm thịt bò xay) trong vòng hai tuần tới.
Bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống thông báo về động thái này không nêu rõ công ty nào đã đưa ra các cam kết đó; ông cho biết các cam kết này được đưa ra "trong khi chúng tôi nỗ lực khôi phục đàn gia súc [của Hoa Kỳ] và hỗ trợ các chủ trang trại."
Ông Trump cũng không tiết lộ mình đã đạt được thỏa thuận với những nhà xuất khẩu thịt bò nước ngoài nào.
Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc và Thịt bò Quốc gia cùng hai thượng nghị sĩ Cộng hòa đến từ các bang có số lượng lớn gia súc lấy thịt đã chỉ trích động thái của ông Trump, cho rằng nó sẽ không giải quyết được mục tiêu mà ông đã nêu là giúp gia tăng quy mô đàn gia súc lấy thịt của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Tim Sheehy (đảng Cộng hòa, bang Montana) đã viết trên mạng xã hội X: "Tôi đã khuyên Tổng thống Trump không nên thực hiện bước đi này suốt một năm qua, bởi lẽ các chủ trang trại Mỹ đã phải chật vật chống lại sự độc quyền của các công ty đóng gói thịt trong nhiều thập kỷ, và hành động này sẽ càng gây thêm thiệt hại cho họ — những người mà phần lớn là các đảng viên Cộng hòa ủng hộ phong trào MAGA."
"Tổng thống có thiện chí khi muốn giảm giá cả cho người dân Mỹ, và giá thịt bò cũng đã chịu ảnh hưởng bởi dịch ruồi vặn vít (screwworm) từ Mexico," ông Sheehy nói.
"Tuy nhiên, thực tế là hành động này sẽ khiến các chủ trang trại Mỹ gặp khó khăn hơn trong việc khôi phục đàn gia súc và giảm giá thành cho người tiêu dùng," vị thượng nghị sĩ nhận định. "Quan trọng nhất là điều này sẽ gây tổn hại cho các gia đình chăn nuôi – những người đang cung cấp thực phẩm cho cả đất nước."
Thượng nghị sĩ Deb Fischer (đảng Cộng hòa, bang Nebraska) chia sẻ trên X: "Tôi vô cùng thất vọng trước quyết định này của Nhà Trắng."
"Tất cả chúng ta đều mong muốn giá thực phẩm rẻ hơn, nhưng như tôi đã nói suốt nhiều tháng qua, chúng ta không thể đạt được điều đó bằng cách gây thiệt hại cho các nhà sản xuất Mỹ," bà Fischer nói. "Việc ồ ạt đưa thịt bò nước ngoài vào thị trường sẽ làm tổn thương ngành chăn nuôi trong nước và phá hoại giải pháp dài hạn: đó là phát triển đàn gia súc của Mỹ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ."
Mỹ áp dụng thuế quan đối với thịt bò nhập khẩu vượt quá hạn ngạch nhất định dành cho từng quốc gia.
Một báo cáo hồi tháng 5 của Liên đoàn Cục Nông trại Mỹ (American Farm Bureau Federation) ghi nhận rằng: "Thịt bò nhập khẩu trong hạn ngạch thường chỉ chịu mức thuế 4.4 cent mỗi kg, trong khi lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch phải chịu mức thuế 26.4%."
"Đối với loại thịt bò có giá khoảng 7 USD/kg, khoản chênh lệch về chi phí thuế quan có thể lên tới hơn 1,80 USD/kg," báo cáo cho biết.
Giá thịt bò tại Mỹ đã tăng vọt trong năm 2026 do quy mô đàn gia súc của cả nước bị thu hẹp sau nhiều năm hạn hán, chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao và tình trạng bán tháo đàn gia súc. Quy mô đàn gia súc hiện đang ở mức thấp nhất kể từ những năm 1950. Bài đăng của ông Trump xuất hiện trong bối cảnh các đảng viên Cộng hòa lo ngại rằng nỗi lo của người dân Mỹ về giá cả các mặt hàng thiết yếu – chẳng hạn như thực phẩm – có thể dẫn đến thất bại cho các ứng viên của đảng này trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11.
"Hôm nay, tôi đã chốt một thỏa thuận nhằm giảm đáng kể giá thịt bò xay cho các gia đình lao động Mỹ," ông Trump viết trong bài đăng của mình. “Thỏa thuận này sẽ giúp giảm giá cho người dân Mỹ, đồng thời tạo điều kiện để đàn gia súc của Mỹ phát triển trở lại,” ông nói.
Trong một tuyên bố, ông Colin Woodall – Giám đốc điều hành Hiệp hội Chăn nuôi Bò Quốc gia (NCBA) – cho biết tổ chức của ông “cảm thấy thất vọng trước tuyên bố của Tổng thống.”
“Mặc dù các nhà chăn nuôi gia súc tại Mỹ cũng có chung mục tiêu giữ giá thực phẩm ở mức hợp lý cho người tiêu dùng, nhưng việc ồ ạt đưa vào thị trường loại thịt bò được chính phủ trợ giá và có giá bán thấp hơn mức thị trường không phải là giải pháp để khôi phục đàn gia súc Mỹ,” ông Woodall nhận định. “Ngay trong sáng nay, thị trường gia súc đã chứng kiến đà giảm mạnh, gây bất lợi cho người nông dân và các chủ trang trại.”
“Thông báo hôm nay cùng các biện pháp can thiệp thị trường khác đã dập tắt triển vọng mở rộng quy mô đàn gia súc, đồng thời đánh đổi sự ổn định dài hạn chỉ để phục vụ cho các thông điệp mang tính ngắn hạn,” ông Woodall nói thêm.
Trong một tuyên bố, ông Darin Parker – Chủ tịch của PMI Foods – cũng gọi đây là “một vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị.”
“Các nhà sản xuất thịt bò Mỹ vẫn đang phải gánh chịu những khoản lỗ nặng nề,” ông Parker cho biết. “Giá gia súc sống vẫn ở mức cao và quyết định của Tổng thống về việc cho phép nhập khẩu 12,000 container thịt bò vụn (phần thịt cắt tỉa) nằm trong hạn ngạch chỉ là giải pháp ngắn hạn nhằm giảm bớt chi phí cho người tiêu dùng.
“Tuy nhiên, những vấn đề cốt lõi và sâu xa hơn về nguồn cung không thể được giải quyết bằng kiểu biện pháp tạm thời như vậy,” ông nói thêm. “Một giải pháp mang tính cấu trúc và bền vững hơn là khuyến khích các chủ trang trại Mỹ khôi phục và mở rộng đàn gia súc trong nước. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh và tính bền vững của nguồn cung thịt bò Mỹ đòi hỏi một cam kết sâu rộng hơn nhằm tái thiết nền tảng của ngành công nghiệp thịt bò nước này.”
Ông Altin Kalo, chuyên gia kinh tế trưởng tại Steiner Consulting Group, cho biết vẫn còn phải chờ xem tác động thực sự đối với giá cả sẽ như thế nào.
“Thịt bò nhập khẩu hiện đã được giao dịch với mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường,” ông Kalo chia sẻ với CNBC.
“Cho đến nay, thuế suất áp dụng cho lượng hàng vượt hạn ngạch không phải là vấn đề gây trở ngại cho các nhà nhập khẩu, bởi khối lượng nhập khẩu đang đạt mức kỷ lục,” ông nhận định.
Ông Kalo cho biết nhiều cửa hàng thực phẩm chỉ bày bán thịt bò xay tươi tại quầy thịt.
Tuy nhiên, hầu hết các loại thịt bò dùng để xay – vốn có nguồn gốc từ Úc hoặc Brazil – đều là thịt đông lạnh, và phần lớn lượng thịt này được cung cấp cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống, chủ yếu là các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh.
Trump to allow import of 300,000 metric tons of ground beef without tariff
Mời nghe:


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét