Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Tehran sẽ không khuất phục trước Mỹ, khi ông phát biểu tại một cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo Ấn Độ ở New Delhi.- Ông Pezeshkian đang có chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ để tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và tiến hành cuộc gặp song phương với Thủ tướng Ấn Độ Modi.- Trong cuộc gặp song phương, ông Modi nhấn mạnh sự cần thiết của hòa bình và kêu gọi giải quyết xung đột tại Trung Đông thông qua đối thoại và ngoại giao.Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định đất nước ông sẽ không đầu hàng, đồng thời cho biết họ đã chống lại sự gây hấn từ Mỹ và Israel.
<!>
"Iran đã đứng vững thành công trước Israel và Mỹ," ông Pezeshkian phát biểu vào cuối ngày thứ Sáu trước các nhà lãnh đạo tôn giáo Ấn Độ tại New Delhi. "Vì chúng tôi theo đuổi sự thật và công lý, chúng tôi sẽ không nhượng bộ trước thái độ ngạo mạn và bắt nạt."
Những bình luận của ông Pezeshkian trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ vào cuối tuần này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng Iran lẽ ra đã xóa sổ Israel và khu vực Trung Đông, cũng như bắt đầu tấn công các thành phố của Mỹ, nếu Washington không thực hiện hành động quân sự chống lại Iran.
"Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ làm chính xác những gì mình đã làm," ông Trump nói hôm thứ Năm.
Ông Pezeshkian, người đang có chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ, cũng đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào thứ Sáu. Trong cuộc gặp song phương, ông Modi bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các thủy thủ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của hòa bình cũng như quyền tự do hàng hải và thương mại.
Hoạt động vận chuyển dầu và các loại hàng hóa khác qua eo biển Hormuz huyết mạch – nằm giữa Iran và Oman – đã bị đình trệ nghiêm trọng kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến chống lại Iran vào ngày 28 tháng 2, khiến nhiều tàu thuyền và thủy thủ bị mắc kẹt trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng.
Thủ tướng Ấn Độ đã nhắc lại lời kêu gọi giải quyết xung đột tại Trung Đông bằng "đối thoại và ngoại giao." Tuy nhiên, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS vào thứ Bảy, ông Modi đã gọi trật tự toàn cầu hiện nay là một "kim tự tháp đặc quyền", nơi các quốc gia thuộc khối Nam bán cầu không có đủ quyền lực để định hình các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến họ.
Thủ tướng Ấn Độ - người đang giữ chức chủ tịch luân phiên của BRICS trong năm nay - cho rằng cần phải cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các thể chế tài chính quốc tế để phản ánh đúng tầm ảnh hưởng kinh tế ngày càng lớn mạnh của các nước Nam bán cầu.
Giá dầu thô toàn cầu đã tăng vọt do tình trạng giao tranh leo thang mạnh mẽ giữa Mỹ và Iran trong tháng này. Việc giá năng lượng tăng cao là mối lo ngại lớn đối với những quốc gia nhập khẩu năng lượng chủ chốt như Ấn Độ.
Ấn Độ - nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới - là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tình trạng gián đoạn nguồn cung do xung đột gây ra. Quốc gia Nam Á này nhập khẩu gần 85% nhu cầu nhiên liệu và phụ thuộc vào chuỗi cung ứng năng lượng đi qua eo biển Hormuz.
Xung đột tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến nhiều thủy thủ đoàn người Ấn Độ. Vào tháng 7, hai tàu chở tổng cộng 30 thủy thủ Ấn Độ đã bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz. Theo chính phủ Ấn Độ, đã có 10 thủy thủ thiệt mạng do các cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông.
Ông Modi và ông Pezeshkian đã được ghi lại khoảnh khắc nắm tay thân mật khi rời khỏi Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS vào thứ Sáu.
"Khi lãnh đạo của hai quốc gia vĩ đại nắm tay nhau, họ gợi nhắc chúng ta về tình hữu nghị lịch sử giữa hai nền văn minh vĩ đại," Đại sứ quán Iran tại Ấn Độ đã đăng tải thông điệp này trên mạng xã hội X, nhằm ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước.
Iran won’t surrender to U.S., President Pezeshkian says, as India urges talks
25 năm sau sự kiện 11/9, Mỹ bắt đầu nới lỏng các hạn chế đi lại, từ quy định về chất lỏng đến quyền tiếp cận khu vực cửa lên máy bay
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2026 Leslie Josephs
- Trong những năm gần đây, Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải (TSA) đã thay đổi quan điểm về một số quy trình kiểm tra an ninh được áp dụng từ thời hậu sự kiện 11/9.
- Đầu tuần này, TSA cho biết một số hành khách thuộc chương trình PreCheck có thể vào các khu vực sau kiểm soát an ninh (như khu vực cửa lên máy bay) nếu có thông báo trước.
- Các mối đe dọa đang thay đổi và hiện bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), máy bay không người lái (drone) và các vấn đề an ninh mạng.
Các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã thay đổi hoàn toàn cách thức chúng ta đi lại, từ việc đóng gói đồ vệ sinh cá nhân cho đến trang phục khi bay. Trong gần một phần tư thế kỷ qua, đối với hầu hết hành khách, việc qua trạm kiểm soát sân bay đồng nghĩa với việc phải cởi giày, tuân thủ các hạn chế về chất lỏng, và không còn những màn chia tay hay chào đón đầy cảm xúc ngay tại cửa lên máy bay như trong phim ảnh.
Tuy nhiên, 25 năm sau, chính phủ Mỹ bắt đầu nới lỏng một số hạn chế, bao gồm cả những biện pháp từng được áp dụng để đối phó với các âm mưu tấn công khác diễn ra trong những tháng sau sự kiện 11/9.
Năm ngoái, Bộ An ninh Nội địa – cơ quan được thành lập sau các cuộc tấn công – đã cho phép hành khách giữ nguyên giày khi qua trạm kiểm soát sân bay; đây là một thay đổi lớn đối với những người đi qua luồng an ninh thông thường.
Quy định cũ từng được áp dụng sau khi Richard Reid – kẻ được mệnh danh là "kẻ đánh bom giày" – thất bại trong âm mưu kích nổ khối thuốc nổ giấu trong giày trên chuyến bay từ Paris đến Miami vào tháng 12 năm 2001.
Các máy quét mới được lắp đặt tại một số trạm kiểm soát sân bay cho phép hành khách để nguyên chất lỏng trong túi xách khi qua kiểm tra, mặc dù khả năng áp dụng tùy thuộc vào từng sân bay và trạm kiểm soát cụ thể. Các quy định giới hạn về kích cỡ vật chứa chất lỏng vẫn tiếp tục có hiệu lực.
"Công nghệ ngày nay đã tiên tiến hơn nhiều so với trước đây, và một số công nghệ được triển khai gần đây cũng vượt trội hơn so với những gì được sử dụng cách đây 5 năm," Jeff Price, giáo sư Khoa Khoa học Hàng không và Vũ trụ tại Đại học Metropolitan State ở Denver kiêm chuyên gia tư vấn quản lý sân bay, nhận định.
After 9/11, U.S. starts rolling back some traveler security roadblocks
Ông Trump thông báo hoàn tiền 500 USD từ chương trình Obamacare cho gần 1 triệu người — dưới đây là những đối tượng đủ điều kiện
Thứ Năm, 10/9/2026 Greg Iacurci
- Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm cho biết chính quyền liên bang sẽ thực hiện hoàn tiền 500 USD từ chương trình Obamacare cho khoảng 1 triệu người, bắt đầu từ tháng 10.
- Các chuyên gia về chính sách y tế nhận định rằng số tiền này không đủ để bù đắp cho mức phí bảo hiểm tăng vọt theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (Affordable Care Act - ACA), vốn xảy ra sau khi các khoản trợ cấp phí bảo hiểm tăng cường hết hạn.
- Khoản hoàn tiền này sẽ được chi trả chỉ một tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thời điểm mà vấn đề khả năng chi trả đã trở thành một chủ đề trọng tâm.
- Thông báo của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi ông bày tỏ mong muốn gửi khoản "cổ tức" bầu cử trị giá 5,000 USD cho mỗi người dân Mỹ.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm thông báo rằng chính quyền liên bang sẽ hoàn tiền 500 USD từ chương trình Obamacare cho gần 1 triệu người, bắt đầu từ tháng 10.
Theo một tài liệu thông tin do Nhà Trắng công bố hôm thứ Năm, khoản hoàn tiền này sẽ dành cho những người tham gia Obamacare — tên gọi thông dụng của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng — tại 30 tiểu bang sử dụng sàn giao dịch do liên bang điều hành để vận hành thị trường bảo hiểm y tế của họ.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết những người nhận tiền chủ yếu là các cá nhân thuộc hộ gia đình có thu nhập trung bình, những người hiện không nhận được hỗ trợ tài chính từ liên bang cho phí bảo hiểm.
Các khoản thanh toán hoàn tiền — với tổng trị giá khoảng 500 triệu USD — sẽ được thực hiện chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thời điểm mà Đảng Dân chủ được dự đoán có nhiều khả năng giành lại quyền kiểm soát ít nhất một viện của Quốc hội từ tay Đảng Cộng hòa.
Trong bài phát biểu vào tối thứ Tư, ông Trump cho biết chính phủ sẽ gửi một khoản "cổ tức" bầu cử riêng biệt trị giá 5,000 USD cho mỗi công dân Mỹ trưởng thành nếu Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
DALLAS, TEXAS - NGÀY 9 THÁNG 9: Tổng thống Mỹ Donald Trump chào người tham dự khi ông bước lên sân khấu để phát biểu trong ngày đầu tiên của Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa năm 2026 tại Trung tâm American Airlines vào ngày 9 tháng 9 năm 2026 ở Dallas, Texas.
Các cam kết tài chính này được đưa ra trong bối cảnh người dân Mỹ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trên diện rộng; cuộc chiến tại Iran tiếp tục đẩy giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu lên cao; và hàng triệu hộ gia đình chứng kiến phí bảo hiểm y tế tăng vọt sau khi các khoản trợ cấp phí bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA) hết hạn vào cuối năm 2025.
Các chuyên gia về chính sách y tế cho rằng khoản hoàn tiền này mang lại rất ít hỗ trợ tài chính cho những người tham gia chương trình ACA – những người đang phải gánh chịu mức phí bảo hiểm tăng vọt trong năm nay sau khi các khoản trợ cấp liên bang tăng cường bị cắt giảm.
"Nếu coi đây là một biện pháp khắc phục tạm thời (như miếng băng cá nhân), thì nó không thực sự hiệu quả," Jonathan Oberlander, giáo sư về chính sách y tế và khoa học chính trị tại Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill, viết trong một email.
Ông cho rằng chính sách này có thể là một hình thức "kiểm soát thiệt hại" của Nhà Trắng nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi tình trạng chi phí chăm sóc sức khỏe gia tăng.
"Thông báo này ít liên quan đến chính sách y tế mà chủ yếu nhắm vào cuộc bầu cử Quốc hội năm 2026," ông viết. "Đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Tổng thống Trump nhằm duy trì quyền kiểm soát của Đảng Cộng hòa đối với Hạ viện và Thượng viện thông qua các cam kết chi trả trực tiếp từ chính phủ cho cử tri."
Ai đủ điều kiện nhận hoàn tiền từ chương trình Obamacare?
30 tiểu bang đủ điều kiện nhận hoàn tiền từ chương trình Obamacare bao gồm: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Bắc Carolina, Bắc Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Nam Carolina, Nam Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Tây Virginia, Wisconsin và Wyoming.
Các tiểu bang này sử dụng sàn giao dịch bảo hiểm liên bang theo luật ACA, trong khi các tiểu bang còn lại sử dụng sàn giao dịch do chính tiểu bang đó vận hành. Ông Oberlander cho biết, các bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo có nhiều khả năng sẽ tự vận hành sàn giao dịch bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA) hơn so với các bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo.
Trong thông báo, Nhà Trắng cho biết khoản hoàn tiền 500 đô la này sẽ được trích từ khoản thặng dư của các loại "phí người dùng" – vốn được mô tả là những khoản thu quá mức do chính quyền Biden áp đặt và chuyển gánh nặng sang người tiêu dùng thông qua mức phí bảo hiểm y tế cao hơn.
Tài liệu thông tin của Nhà Trắng nêu rõ: "Các biện pháp được thực hiện hôm nay nhằm trực tiếp hoàn tiền cho những người Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chi phí gia tăng – hệ quả từ sự quản lý yếu kém nghiêm trọng của chính quyền Biden đối với chương trình Obamacare."
Trump announces $500 Obamacare refunds for nearly 1 million people
Bộ trưởng Văn hóa Đài Loan: “Sự tồn tại của chúng tôi là tấm gương chiếu yêu đối với ĐCSTQ”
Thứ Bảy, 12/09/2026
Bộ trưởng Văn hóa Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) Lý Viễn trong chuyến thăm Pháp đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) ngày 11/9, nói rằng sự tồn tại của Đài Loan và văn hóa Đài Loan là một nỗi đau đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)
Bộ trưởng Văn hóa Trung Hoa Dân Quốc Lý Viễn. (Ảnh: Tống Bích Long / Epoch Times)
Ngày 6/9, Bộ trưởng Lý Viễn bắt đầu chuyến công du châu Âu, với điểm đến đầu tiên là Anh, sau đó tới Pháp để tham dự vòng chấm giải Văn hóa Đài–Pháp lần thứ 30 và lễ trao giải lần thứ 29. Ông cho biết muốn tận dụng vai trò bộ trưởng văn hóa để xây dựng quan hệ đồng minh văn hóa vững chắc hơn giữa Đài Loan và châu Âu.
Trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh quốc tế Pháp (RFI), ông Lý Viễn nói sự tồn tại của Đài Loan và văn hóa Đài Loan khiến ĐCSTQ đau khổ, “bởi vì họ không thể làm được những điều chúng ta làm; sự tồn tại của chúng ta chính là một tấm gương chiếu yêu, soi rõ bản chất của ĐCSTQ”.
Ông nhấn mạnh ĐCSTQ không thể tạo ra những gì Đài Loan đang thể hiện, nên muốn Đài Loan không tồn tại. Trước những luận điệu được Bắc Kinh liên tục tuyên truyền, ông thẳng thắn nói rằng mình “không thể hiểu nổi”.
Theo ông, văn hóa đích thực được thể hiện trong đời sống hằng ngày và không cần phải cố tình định nghĩa. Ông nói: “Một nền văn hóa thực sự mạnh mẽ không cần khoe khoang, cũng không cần quá lo sợ người khác sẽ đối xử với mình như thế nào.”
Tranh cãi tại Biennale Gwangju
Trước đó, Biennale Gwangju (Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Gwangju) ở Hàn Quốc đã tự ý đổi tên “Gian hàng Đài Loan” thành “Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Đài Loan” (NTMoFA), vấp phải sự phản đối của giới nghệ thuật Đài Loan và Hàn Quốc phản đối. Bộ Văn hóa Trung Hoa Dân Quốc liên tục lên tiếng phản đối; ông Lý Viễn nhắc lại rằng Đài Loan tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ lập trường của mình.
Bộ Văn hóa cũng yêu cầu ban tổ chức phải công khai cam kết thực hiện đúng trách nhiệm theo thỏa thuận chậm nhất vào ngày 26/8. Cuối cùng, Quỹ Biennale Gwangju tuyên bố Biennale Gwangju sẽ chính thức sử dụng tên “Gian hàng Đài Loan”.
Phía ĐCSTQ không hài lòng với việc Biennale Gwangju khôi phục tên gọi “Gian hàng Đài Loan”. Ngày 3/9, nhóm triển lãm Trung Quốc tổ chức họp báo để phản đối và tuyên bố rút khỏi triển lãm Biennale Gwangju diễn ra ngày 5/9.
Theo Chung Nguyên / Epoch Times
Mỹ áp thuế tới 170% với pin mặt trời từ 3 nước, siết chặt hành vi “đổi xuất xứ”
Thứ Bảy, 12/09/2026
Bộ Thương mại Mỹ ngày 11/9 kết luận pin mặt trời và mô-đun nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Lào đang được bán phá giá tại thị trường Mỹ và được hưởng các khoản trợ cấp không công bằng từ chính phủ. Washington vì vậy quyết định áp dụng mức thuế chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD) rất cao đối với sản phẩm từ ba nước này, trong đó một số mức thuế tổng hợp vượt 170%, nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Kartinkin77/Shutterstock)
Theo dữ liệu của Cơ quan Quản lý Thương mại Quốc tế Mỹ (ITA), mức thuế chống bán phá giá đối với các nhà sản xuất Ấn Độ là 123,04%, Indonesia 94,36% và Lào 65,43%. Riêng thuế chống trợ cấp đối với Ấn Độ là 126,09%; Indonesia chịu mức từ 73,2% đến 173,7%, còn Lào từ 82,03% đến 153,67%, tùy doanh nghiệp.
Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc tranh chấp thương mại kéo dài hơn một thập niên giữa Mỹ và các nhà sản xuất pin mặt trời châu Á. Từ năm 2012, Mỹ bắt đầu áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm pin mặt trời Trung Quốc. Sau đó, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc chuyển dây chuyền sản xuất và lắp ráp sang các quốc gia châu Á khác nhằm tránh thuế, làm dấy lên cáo buộc “đổi xuất xứ” và kéo theo hàng loạt vụ kiện thương mại tại Mỹ.
Các biện pháp mới được xem là “Solar IV”, tiếp nối đợt áp thuế “Solar III” có hiệu lực từ tháng 6/2025 đối với hàng nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.
Tuy nhiên, quyết định của Bộ Thương mại Mỹ chưa phải bước cuối cùng. Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) dự kiến ngày 14/10 sẽ bỏ phiếu xác định liệu hàng nhập khẩu từ ba nước có gây thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây thiệt hại cho các nhà sản xuất Mỹ hay không. Nếu được thông qua, Bộ Thương mại dự kiến ban hành lệnh áp thuế chính thức vào ngày 2/11. Nếu USITC kết luận không có thiệt hại đáng kể, quy trình sẽ chấm dứt và các khoản tiền bảo đảm thuế đã thu sẽ được hoàn trả.
Liên minh Sản xuất và Thương mại Năng lượng Mặt trời Mỹ hoan nghênh quyết định, cho rằng công suất sản xuất mô-đun trong nước đã tăng hơn 750% kể từ năm 2022. Liên minh cảnh báo sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu nhập khẩu và truy cứu các doanh nghiệp tìm cách chuyển sản xuất sang quốc gia khác để né thuế.
Trong khi đó, chuỗi cung ứng đang tiếp tục dịch chuyển. Các doanh nghiệp Mỹ đã giảm phụ thuộc vào pin từ ba quốc gia mục tiêu, chuyển sang nguồn cung từ Hàn Quốc, Philippines và một số trung tâm sản xuất mới nổi ở châu Phi.
Ngoài thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp, Mỹ gần đây còn thiết lập mức “giá nhập khẩu tối thiểu” đối với nhiều sản phẩm trong chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời. Điều này cho thấy Washington đang ngày càng siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng pin mặt trời, trong nỗ lực thúc đẩy sản xuất nội địa và ngăn hàng hóa giá rẻ hoặc hàng “đổi xuất xứ” thâm nhập thị trường Mỹ.
Lý Ngọc t/h
Ả Rập Xê Út đóng tuyến dầu chiến lược, Houthi áp sát cửa ngõ Biển Đỏ
Một đường ống dẫn dầu quan trọng của Ả Rập Xê Út, mỗi ngày vận chuyển từ 4 đến 5 triệu thùng dầu thô, đã bị đóng cửa sau khi hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Trong khi đó, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đang nhanh chóng tiến dọc bờ Biển Đỏ của Yemen, khiến hai tuyến hàng hải năng lượng quan trọng là eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb đồng thời chịu sức ép. Giá dầu quốc tế vẫn duy trì trên 100 USD/thùng.

Eo biển Bab el-Mandeb, một eo biển khác ở Biển Đỏ đối diện với Kênh đào Suez và là tuyến đường quan trọng cho xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Shutterstock)
Đường ống bị tấn công, Ả Rập Xê Út tạm thời chưa trả đũa
Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết đường ống dẫn dầu Đông-Tây (East-West Pipeline) dài khoảng 1.200 km đã bị tấn công hôm thứ Năm (10/9) tại khu vực Riyadh và Medina. Sau đó, nhà chức trách đã đóng đường ống như một biện pháp phòng ngừa. Vụ tấn công khiến một số người bị thương và gây hư hại cho cơ sở hạ tầng, trong khi mức độ thiệt hại cụ thể vẫn đang được đánh giá.
Đường ống chạy ngang bán đảo Arab này trong những tháng gần đây vận chuyển khoảng 4-5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tương đương 4-5% nguồn cung dầu toàn cầu. Trước khi chiến sự bùng phát, Ả Rập Xê Út là nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Do hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh vì xung đột Mỹ-Iran, đường ống dẫn tới Biển Đỏ trở thành một tuyến thay thế quan trọng.
Ả Rập Xê Út và Iraq đều cho biết các UAV thực hiện vụ tấn công xuất phát từ lãnh thổ Iraq. Sau đó, Văn phòng Thủ tướng Iraq đã cách chức chỉ huy các chiến dịch quân sự tại tỉnh Maysan và tiến hành điều tra.
Sau khi Thủ tướng Iraq đưa ra yêu cầu, Ả Rập Xê Út hiện quyết định không tiến hành trả đũa. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út nhấn mạnh nước này vẫn bảo lưu quyền “thực hiện mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ lợi ích của mình.
Houthi áp sát “yết hầu” Biển Đỏ
Vụ tấn công đường ống diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn cũng đang nhanh chóng tiến dọc bờ Biển Đỏ của Yemen.
Bốn nguồn tin thuộc chính phủ Yemen nói với Reuters rằng hôm thứ Sáu, Houthi đã chiếm đảo Perim, nằm tại eo biển Bab el-Mandeb. Hòn đảo này nằm ở cửa ngõ Biển Đỏ, gần tuyến hàng hải chính nối Biển Đỏ với vịnh Aden. Trước đó, Houthi được cho là đã chiếm các vị trí khác dọc bờ Biển Đỏ, trong đó có cảng Mocha.
Houthi tuyên bố đã kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb và cho biết hoạt động hàng hải của các tàu khác vẫn an toàn, ngoại trừ tàu Ả Rập Xê Út nằm trong diện bị cấm.
Reuters trước đó dẫn các nguồn tin cho biết đợt tiến công lần này của Houthi được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trực tiếp chỉ đạo. Hai nguồn tin Iran cho biết Tehran tuần trước đã yêu cầu Houthi tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út, đồng thời cam kết cung cấp thêm tài chính, vũ khí và các sĩ quan cấp cao. Iran phủ nhận việc trực tiếp chỉ huy Houthi, đồng thời khẳng định lực lượng này “không phải lực lượng ủy nhiệm” của Tehran.
Ả Rập Xê Út tìm kiếm hỗ trợ từ Mỹ, giá dầu vượt 100 USD
Hai nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Reuters rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman hôm thứ Năm đã ít nhất hai lần điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đề nghị Washington hỗ trợ quân sự nhằm đối phó với đà tiến công của Houthi.
Các nguồn tin cho biết Washington hiện không muốn trực tiếp tiến hành hành động quân sự, nhưng sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ tình báo và xác định mục tiêu. Nhà Trắng không xác nhận cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, song một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ cho biết Washington vẫn duy trì đối thoại với Ả Rập Xê Út và chính phủ Yemen.
Giá dầu giảm từ mức đỉnh trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu nhưng vẫn duy trì trên 100 USD/thùng. Dầu Brent chốt phiên ở mức 104,61 USD/thùng, giảm 2,81%; dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ chốt ở mức 100,05 USD/thùng, giảm 2,37%.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết sản lượng cung ứng dầu thô của Ả Rập Xê Út trong tháng 8 giảm xuống còn 6 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong hơn 30 năm. Trong bối cảnh vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, rủi ro trên tuyến Biển Đỏ gia tăng và đường ống dẫn dầu thay thế của Ả Rập Xê Út tạm thời đóng cửa, áp lực đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu tiếp tục gia tăng.
Trần Đình/ Epoch Times



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét