Ông Trump cho biết Nhà Trắng vẫn đang cân nhắc "rất nghiêm túc" việc cấm xuất khẩu dầu diesel khi giá nhiên liệu tại Mỹ tăng vọt trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.- Các nhà phân tích cảnh báo lệnh cấm xuất khẩu có thể gây tác dụng ngược, đẩy giá dầu diesel toàn cầu lên cao và có khả năng khiến giá xăng tại Mỹ tăng theo khi các nhà máy lọc dầu điều chỉnh hoạt động.- Châu Âu có thể chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ, do nguồn cung từ Nga và Trung Đông vẫn đang bị gián đoạn.
<!>
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ rằng Nhà Trắng vẫn đang xem xét lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel trong bối cảnh ông đối mặt với áp lực chính trị ngày càng lớn về việc giải quyết tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
"Chúng tôi đang cân nhắc vấn đề này một cách rất nghiêm túc," ông Trump nói với phóng viên đài Fox News vào Chủ nhật, khi đang tham dự giải golf Presidents Cup tại Illinois.
"Việc đó đôi khi có thể dẫn đến tình trạng giá xăng cho ô tô tăng nhẹ, vì vậy chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng. Chúng tôi có thể sẽ thực hiện điều đó," ông nói thêm.
Trước đó, ông Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với lệnh cấm xuất khẩu khi giá bán lẻ dầu diesel liên tục lập đỉnh mới; hồi đầu tháng này, ông cho biết quyết định về việc có áp dụng lệnh cấm hay không sẽ sớm được đưa ra "theo cách này hay cách khác".
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc các biện pháp hạn chế thay vì lệnh cấm hoàn toàn, trong khi tờ Politico đưa tin tuần trước rằng chính quyền Trump đang chuẩn bị kế hoạch cấm xuất khẩu dầu diesel trong vòng 90 ngày.
Ý tưởng về việc quốc gia xuất khẩu dầu diesel lớn nhất thế giới áp dụng lệnh cấm hoàn toàn đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ ngành năng lượng Mỹ, đồng thời các nhà phân tích cảnh báo rằng động thái này có thể gây tác dụng ngược và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu.
Giá dầu diesel đã tăng vọt trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran, cũng như giữa Nga và Ukraine, khi các cuộc xung đột này làm gián đoạn những tuyến đường thương mại dầu và nhiên liệu huyết mạch. Theo dữ liệu từ AAA, giá dầu diesel trung bình tại Mỹ dao động quanh mức 6.50 USD/gallon vào thứ Sáu; mức giá này tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn một chút so với mức đỉnh kỷ lục 6.53 USD ghi nhận vào ngày 22 tháng 9.
Các chuyên gia chiến lược về hàng hóa tại Morgan Stanley nhận định rằng, nếu Mỹ áp đặt hạn chế xuất khẩu – vốn đã trở thành nguồn cung dầu diesel bổ sung quan trọng trong bối cảnh nguồn cung từ Nga và Trung Đông sụt giảm – thì giá dầu diesel tại Mỹ có thể sẽ giảm trong ngắn hạn, "nhưng đi kèm với đó là những phản ứng bất lợi tiềm tàng ở các khâu tiếp theo của chuỗi cung ứng."
"Không chỉ giá dầu diesel toàn cầu tăng cao, mà còn có thể xuất hiện hiệu ứng tác động ngược trở lại giá xăng tại Mỹ khi các nhà máy lọc dầu điều chỉnh công suất vận hành," các chuyên gia của Morgan Stanley cho biết trong một báo cáo nghiên cứu công bố hôm thứ Năm.
'Vấn đề lớn nhất đối với hệ thống dầu mỏ toàn cầu'
Ông Benedict George, Trưởng bộ phận định giá sản phẩm tại châu Âu của Argus Media, cho biết bất kỳ biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu diesel nào từ phía Mỹ cũng có khả năng đẩy giá dầu diesel tại châu Âu và mức chênh lệch giá so với dầu thô lên "một mức cao chưa từng thấy". Ông lưu ý rằng Mỹ đã cung cấp khoảng một nửa lượng dầu diesel nhập khẩu của châu Âu trong vài tháng qua.
"Điều thực sự quan trọng cần làm rõ là hiện chưa có biện pháp nào được áp dụng, và cũng rất khó đoán liệu có biện pháp nào được đưa ra hay không, cũng như biện pháp đó sẽ như thế nào nếu thực sự được triển khai," ông George chia sẻ với CNBC qua điện thoại.
Ông George cho biết thêm, khi trao đổi với các nhà giao dịch dầu mỏ tại châu Âu, có thể thấy rõ họ phần lớn đều hoài nghi về khả năng Mỹ sẽ hạn chế xuất khẩu dầu diesel, bởi đây là một động thái đầy thách thức đối với các công ty dầu khí của Mỹ. Tại Mỹ, giá dầu diesel tăng vọt đã gây thêm áp lực tài chính lên nông dân và người lao động trong ngành nông nghiệp, cũng như các tài xế và hộ gia đình, ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
Viện Dầu khí Mỹ (API) – một tổ chức vận động hành lang trong ngành dầu khí – nằm trong số những bên nhanh chóng phản đối khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, khi ông Trump ban đầu tỏ ý ủng hộ ý tưởng này vào tuần trước.
Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành API, ông Mike Sommers, cho biết: "Việc hạn chế xuất khẩu năng lượng của Mỹ sẽ chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề – gây khó khăn hơn cho hoạt động lọc dầu và cuối cùng là gây thiệt hại cho người tiêu dùng".
Ông nói thêm: "Giải pháp nằm ở việc gia tăng nguồn cung và sự linh hoạt, chứ không phải là các biện pháp hạn chế mới có nguy cơ khiến tình hình vốn đã khó khăn càng trở nên tồi tệ hơn".
Trước đó, ông Trump từng kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga, cho rằng các cuộc tấn công này đang "gây hại cho thế giới" trong bối cảnh tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu tiếp tục đẩy giá dầu diesel tại Mỹ lên cao.
Ukraine – quốc gia đang lo ngại về một mùa đông vô cùng khắc nghiệt khi dự báo Nga sẽ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của họ – trước đó đã coi các nhà máy lọc dầu của Nga là những mục tiêu quân sự hợp pháp.
Ông George từ Argus cho biết các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã tạo thêm một khía cạnh mới cho tình trạng khan hiếm nguồn cung toàn cầu, biến dầu diesel thành "vấn đề lớn nhất đối với hệ thống dầu mỏ toàn cầu, trong khi trước đó nó chỉ là một trong số nhiều vấn đề trọng yếu."
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu diesel toàn cầu?
Khi được hỏi về dự báo thời gian kéo dài của cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu diesel toàn cầu, ông George cho biết mức độ bất định lớn đến nỗi một số nhà giao dịch đã từ bỏ việc cố gắng dự báo thị trường.
"Gần đây, một nhà giao dịch đã nói với tôi rằng anh ấy không còn bận tâm đến việc dự báo nữa vì cảm thấy đó là sự lãng phí công sức. Bạn thực sự không thể biết điều gì sẽ xảy ra," ông George chia sẻ.
"Chúng tôi không biết liệu Mỹ có áp đặt bất kỳ hạn chế nào hay không, nhưng tôi nghĩ mọi người chỉ đang bàn luận về các biện pháp ngắn hạn, tối đa là hai hoặc ba tháng... vì vậy, nếu lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ thực sự được áp dụng thì cũng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định," ông nói thêm.
"Tuy nhiên, đối với xung đột Nga-Ukraine thì ai mà biết được chứ? Ý tôi là, thực sự chẳng ai biết cả. Cho đến nay, chưa có giải pháp nào phát huy tác dụng để tháo gỡ tình hình đó, và điều tương tự cũng xảy ra với tình trạng đóng cửa một phần eo biển Hormuz."
— Spencer Kimball và Michael Bloom của CNBC đã đóng góp vào bản tin này.
Trump ‘very seriously’ considering U.S. diesel export ban amid supply crunch
Ông Bessent: Iran có thể giao những lô dầu cuối cùng cho Trung Quốc trong 2 tuần tới
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm Chủ nhật (27/9) dự đoán Iran có lẽ sẽ giao những lô dầu cuối cùng cho Trung Quốc trong hai tuần tới, rồi sẽ “không còn gì” để trao đổi
Ngày 28/5/2026, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng. (Ảnh: Madalina Kilroy/ Epoch Times)
Ông Bessent đưa ra dự đoán này khi trả lời MC Larry Kudlow trong chương trình Sunday Morning Futures của Fox News. Theo bản ghi cuộc phỏng vấn do RealClearPolitics đăng, ông nói:
“Có lẽ trong hai tuần tới, họ sẽ giao những lô dầu cuối cùng cho Trung Quốc, và sau đó họ sẽ không còn gì. Con số bằng không.”
“Tôi tin rằng họ đang cảm thấy sức ép, và đó là lý do họ muốn có thỏa thuận,” ông nói thêm.
Ngay trước đó, ông Bessent cho biết chỉ còn 15 triệu thùng dầu Iran đang nằm trên biển. Theo Epoch Times, số dầu này đang chờ giao, chủ yếu sang Trung Quốc. “Tôi tin chắc rằng Iran sẽ không còn gì để đổi lấy bất cứ thứ gì,” ông nói.
Ông Bessent: Trung Quốc đã giảm hỗ trợ Iran
Ông Kudlow dẫn ý kiến của Tướng Jack Keane rằng Trung Quốc đã tăng hỗ trợ quân sự cho Iran, gồm trợ giúp tình báo, vật tư cho chương trình tên lửa đạn đạo và hàng lưỡng dụng. Ông hỏi liệu Iran có còn cách nào thu tiền từ việc buôn bán với Trung Quốc hay không.
“Tôi rất tôn trọng Tướng Keane, nhưng ở điểm này ông ấy đã nhầm,” ông Bessent đáp. “Trung Quốc đã giảm đáng kể mọi hỗ trợ cho Iran.”
Theo Newsmax, chính quyền Trump siết mạnh chiến dịch kinh tế nhắm vào Tehran từ khi biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Mỹ và Iran hết hạn hồi tháng 8. Khi đó, hai bên cáo buộc nhau vi phạm. Mỹ duy trì lệnh phong tỏa và nhắm vào các công ty, tổ chức nước ngoài còn làm ăn với Iran.
Theo Epoch Times, Bộ Tài chính Mỹ khởi động “Chiến dịch Kẻ bị ruồng bỏ về kinh tế” từ ngày 24/8. Chiến dịch trừng phạt các cá nhân, tổ chức giao dịch với Iran, nhằm hạn chế thêm khả năng Iran tiếp cận nguồn tài chính quốc tế.
Ông Bessent: Iran “bị cô lập với thế giới”
Ông Bessent nhắc lại cuộc trò chuyện với ông Kudlow tại Câu lạc bộ Kinh tế New York vào mùa xuân năm 2025. Khi đó, ông tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu gây sức ép tối đa lên chính quyền Iran. “Khi đó đồng rial ở mức 800 nghìn. Giờ nó gần như vô giá trị, ở mức 2,4 triệu, tức là đã sụp đổ,” ông nói.
Theo ông Bessent, sau 6 tuần giao tranh, Iran không còn không quân và hải quân. Ông nói Mỹ đã phá hủy phần lớn năng lực tên lửa, UAV và “85 hay 90%” nhà máy của Iran. Tiếp theo là lệnh phong tỏa mà ông Trump gọi là “bức tường thép”: “Không có gì vào, cũng không có gì ra.”
Ông cho biết Iran có trữ lượng năng lượng lớn thứ 3 thế giới nhưng vẫn phải nhập xăng, và nay người dân phải xếp hàng mua xăng. Mỹ đã đóng cửa 3 ngân hàng và các hãng hàng không của Iran. Ông nói Mỹ có thêm thẩm quyền mới với tiền mã hóa, hàng không, hàng hải và đang thực thi các quyền đó.
“Họ bị cô lập với thế giới. Họ là một quốc gia bị ruồng bỏ,” ông Bessent nói. “Công việc của tôi là bảo đảm rằng khi họ đạt được một thỏa thuận, họ sẽ muốn tuân thủ thỏa thuận đó. Họ đã không tuân thủ biên bản ghi nhớ.”
“Lần tới, nếu có một thỏa thuận, và điều đó tùy thuộc vào quyết định của Tổng thống Trump, họ sẽ tuân thủ, bởi họ đã phải quỳ gối,” ông nói.
Ông Bessent: “Eo biển đang mở”
Ông Bessent cũng nhắc tới lời phía Iran nói sẽ mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. “Larry, eo biển đang mở,” ông nói. Theo ông, không tính dầu Iran mà Mỹ không cho ra, lượng dầu qua eo biển nay trung bình 15–22 triệu thùng mỗi ngày. Trước xung đột, con số này vào khoảng 20 triệu thùng.
Ông ví von: “Tỷ số là Mỹ một tỷ, Iran số không”, ý nói đã có hơn 1 tỷ thùng dầu ra khỏi khu vực.
Theo Newsmax, trước chiến tranh, eo biển Hormuz chở một phần năm lượng dầu và khí đốt giao dịch trên thế giới. Tuyến đường này bị gián đoạn từ tháng 3. Quân đội Mỹ đang hộ tống tàu thương mại qua một tuyến gần Oman.
Iran giữ điều kiện mở lại Hormuz
Theo Epoch Times, hôm 27/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với trang tin Axios qua điện thoại rằng ông dự kiến tuần này sẽ tiếp tục đàm phán với Iran. Một ngày trước đó, ông bác đề xuất mới nhất của Tehran. Ông nói đó không phải thỏa thuận Mỹ muốn và cho rằng Iran đã tính sai.
Qua các bên trung gian, Iran đòi Mỹ dỡ lệnh phong tỏa trên biển với các cảng của Iran, bỏ trừng phạt xuất khẩu dầu và khôi phục ngừng bắn trong khu vực. Đổi lại, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần và nối lại đàm phán hạt nhân.
Cũng hôm 27/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói Tehran vẫn giữ các điều kiện để mở lại eo biển và đang chờ phía Mỹ trả lời chính thức qua trung gian. Theo ông, chừng nào các điều kiện đó chưa được đáp ứng, Iran sẽ không mở lại eo biển.
Epoch Times dẫn số liệu của hãng tin Reuters cho biết giá dầu đã tăng trở lại. Lúc 22h02 GMT, giá dầu Brent giao sau tăng 1,74%, lên 106,14 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,23%, lên 93,55 USD/thùng.Ông Trump: “Chúng tôi sẽ sớm thắng cuộc chiến này”, dầu qua Hormuz đạt “kỷ lục”
Bảo Minh (t/h)
Bồi thẩm đoàn bang New Mexico: Meta lừa dối người dùng về dữ liệu Facebook
Một bồi thẩm đoàn tại New Mexico đã kết luận Facebook phải chịu trách nhiệm về hàng chục triệu hành vi vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang, khiến nền tảng mạng xã hội này có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới hàng tỷ USD.

Ảnh: Iryna Dincer/shutterstock)
Ngày 25/9, bồi thẩm đoàn tại Santa Fe xác định Facebook đã thực hiện hơn 43,8 triệu hành vi vi phạm Đạo luật về Thực hành Không công bằng của New Mexico thông qua những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu nhầm đối với người tiêu dùng, theo Bộ Tư pháp New Mexico.
Cơ quan này tuyên bố: “Phán quyết đánh dấu một thắng lợi quan trọng đối với người tiêu dùng New Mexico và buộc một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.”
Phán quyết được đưa ra sau phiên tòa kéo dài khoảng hai tuần, bắt nguồn từ vụ kiện mà bang New Mexico khởi xướng vào năm 2021 liên quan đến cách Facebook xử lý dữ liệu người dùng và những tuyên bố của công ty với người tiêu dùng.
Vụ án bắt nguồn từ bê bối Cambridge Analytica, trong đó công ty tư vấn chính trị của Anh, hiện đã giải thể, thu thập thông tin cá nhân của tới 87 triệu người dùng Facebook và sử dụng dữ liệu này để lập hồ sơ chính trị cũng như quảng cáo nhắm mục tiêu.
New Mexico cáo buộc Facebook đã đánh lừa người dùng về cách thông tin cá nhân của họ có thể được chia sẻ với bên thứ ba và mức độ kiểm soát của người dùng đối với dữ liệu của mình.
Bang cũng phản đối những tuyên bố Facebook đưa ra sau khi bê bối Cambridge Analytica bị phanh phui. Facebook tuyên bố sẽ điều tra các ứng dụng từng thu thập lượng lớn thông tin người dùng, kiểm toán những nhà phát triển đáng ngờ, cấm những bên sử dụng dữ liệu sai mục đích và thông báo cho những người dùng bị ảnh hưởng.
Tổng cộng, bồi thẩm đoàn xác định 26 trong số 29 tuyên bố của Facebook bị bang New Mexico khiếu kiện là gây hiểu nhầm. Những tuyên bố này liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu của Facebook, cũng như cách nền tảng này xử lý ngôn từ thù ghét, thông tin sai lệch và các trường hợp ngoại lệ đối với quy định của nền tảng.
Meta, công ty mẹ của Facebook, phản đối phán quyết.
Người phát ngôn Meta nói với The Epoch Times: “Chúng tôi không đồng tình với phán quyết và sẽ tiếp tục bảo vệ mình trước những nỗ lực bóp méo hồ sơ của chúng tôi.”
Người phát ngôn nói thêm: “Các nền tảng của Meta là những diễn đàn dành cho quyền tự do biểu đạt. Chúng tôi có quyền theo Tu chính án thứ Nhất trong việc quản lý các nền tảng theo cách mà chúng tôi cho là phục vụ tốt nhất lợi ích của cộng đồng.”
“Điều này có nghĩa là ưu tiên quyền tự do ngôn luận, bảo vệ thông tin của người dùng và trao cho họ quyền kiểm soát dữ liệu của mình.”
Mức tiền phạt cụ thể hiện chưa được xác định. Tổng chưởng lý New Mexico Raúl Torrez cho biết bang sẽ yêu cầu mức phạt tối đa 5.000 USD cho mỗi hành vi vi phạm có chủ ý.
Nếu mức phạt này được áp dụng cho toàn bộ số vi phạm mà bồi thẩm đoàn xác định, mức phạt tối đa về lý thuyết sẽ vượt 219 tỷ USD. Số tiền cuối cùng sẽ do thẩm phán quyết định.
Bang New Mexico cũng đề nghị tòa án yêu cầu Facebook thay đổi các hoạt động của mình. Torrez cho biết những biện pháp này có thể bao gồm yêu cầu công ty đính chính các tuyên bố trước đây và tiến hành kiểm toán cách công ty quản lý dữ liệu người dùng.
Đây là thất bại lớn thứ hai của Meta tại tòa án ở New Mexico trong năm nay.
Trong một vụ án riêng liên quan đến vấn đề an toàn của người dùng trẻ tuổi, một bồi thẩm đoàn hồi tháng 3 đã áp mức phạt dân sự 375 triệu USD đối với Meta. Sau đó, một thẩm phán yêu cầu công ty trả thêm 567 triệu USD để khắc phục những tổn hại đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, đồng thời áp đặt các thay đổi đối với Facebook và Instagram dưới sự giám sát của tòa án.
Như vậy, tổng nghĩa vụ tài chính mà Meta có thể phải đối mặt trong vụ án đó lên tới 942 triệu USD.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét