Giáo hoàng Lêô kêu gọi cảnh giác với ảo tưởng ‘‘tái vũ trang’’ giúp ngăn ngừa chiến tranh, ‘‘kiên nhẫn’’ kiến tạo hòa bìnhChuyến tông du Pháp bốn ngày của giáo hoàng Lêô XIV khép lại ngày hôm nay, 28/09/2026, với cuộc gặp gỡ tại Metz, miền đông bắc nước Pháp. Metz được giáo hoàng lựa chọn bởi đây là quê hương của Robert Schuman, được coi là nhà sáng lập Liên Hiệp Châu Âu. Thành phố, nơi diễn ra nhiều xung đột đẫm máu ở trung tâm châu Âu trong nhiều thế kỉ, cũng là biểu tượng cho các nỗ lực hòa giải Pháp – Đức, tạo lập nền tảng cho sự ra đời của Liên Âu.
Phát biểu khai mạc cuộc gặp mang tên « Trở về những cội rễ châu Âu của hòa bình và Đoàn kết », tổ chức tại trung tâm hội nghị mang tên Robert Schuman, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo và cựu lãnh đạo châu Âu, tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định : « Nơi đây là trái tim ngàn năm của châu Âu, một châu Âu biết tự vệ, đoàn kết và hành động. Một châu Âu có chủ quyền và dân chủ, được dẫn dắt bởi tầm nhìn về hòa bình và thịnh vượng ». Lãnh đạo Pháp kêu gọi châu Âu tìm lại « lòng can đảm của các nhà sáng lập », không để bị khuất phục trước xu hướng « co cụm, lòng thù hận người khác, cũng như sự trở lại của chủ nghĩa dân tộc ».
Bài diễn văn của giáo hoàng Lêô XIV đặc biệt nhấn mạnh đến bài học « quan trọng nhất » mà Robert Schuman để lại đối với châu Âu và thế giới hiện nay là « khát vọng hòa bình sâu sắc », với phương châm « hòa bình thế giới không thể được bảo vệ nếu thiếu những nỗ lực sáng tạo tương xứng với các hiểm họa ».
Người đứng đầu đạo Công Giáo kêu gọi châu Âu hành động để « chấm dứt » vòng xoáy của « những lời dối trá và lừa lọc » trong quan hệ quốc tế, chấp nhận « sẵn sàng hy sinh một số lập trường vì lợi ích lớn lao hơn là hòa bình », cảnh giác với « ảo tưởng tái vũ trang », khi nhiều nhà lãnh đạo liên tục đưa ra chủ trương « tăng chi tiêu quân sự » để đối phó với các hiểm họa do các bên khác gây ra.
Giáo hoàng đặc biệt nhấn mạnh đến hành động « kiên nhẫn », những nỗ lực « từng bước một » để kiến tạo hòa bình, tôn trọng « luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, đề cao bình đẳng thực sự giữa các quốc gia trong quan hệ song phương và đa phương, là liều thuốc giải hiệu quả nhất đối với tham vọng thống trị, là cội rễ của mọi xung đột ».
Cũng tại Metz hôm nay, đại diện của nhiều tôn giáo tại Pháp – bao gồm đạo Công Giáo, đạo Tin Lành, đạo Do Thái, đạo Hồi và đạo Phật - đã ký « Tuyên bố Metz », kêu gọi đối thoại liên tôn giáo và hòa bình.
Tối hôm qua, tổng thống Pháp bất ngờ đưa ra quyết định tham dự thánh lễ do giáo hoàng Lêô XIV chủ trì tại nhà thờ lớn Metz vào buổi chiều hôm nay, thánh lễ cuối cùng trong chuyến tông du của giáo hoàng tại Pháp.
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc tiết lộ: Tổng thống Trump đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh
Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm qua, 27/09/2026, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc tiết lộ rằng tổng thống Donald Trump đã đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh nhằm đáp lại những lo ngại của Trung Quốc về việc Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho Đài Loan.
Trên kênh truyền hình Fox News, đại sứ David Perdue cho biết: "Tổng thống Trump thường nói: 'Chúng ta vẫn bán vũ khí cho các quốc gia khác trên thế giới'. Ông ấy thậm chí từng hỏi chủ tịch Tập Cận Bình có muốn mua một số ( vũ khí ) hay không". Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc trò chuyện về vấn đề này giữa hai nhà lãnh đạo.
Đại sứ Perdue nói thêm rằng "các cuộc thảo luận về những thương vụ bán vũ khí khác vẫn tiếp diễn. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình thường bàn về vấn đề này mỗi khi gặp nhau", đồng thời ông khẳng định lập trường của Mỹ vẫn không thay đổi.
Theo hãng tin AFP, hiện Nhà Trắng chưa phản hồi về tiết lộ nói trên, tuy nhiên, các quan chức chính quyền Mỹ, được tờ New York Times và Washington Post trích dẫn, cho biết Washington không có kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc. Trong một thông cáo gởi cho tờ New York Times, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nêu rõ: "Luật pháp Mỹ cấm bán vũ khí cho Trung Quốc, và không có đề xuất hay kế hoạch nào cho một thương vụ như vậy".
Washington đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 11,1 tỷ đôla cho Đài Loan vào tháng 12. Ông Perdue nhấn mạnh thỏa thuận này cho thấy chính quyền Trump đã bán "nhiều vũ khí cho Đài Loan hơn bất kỳ tổng thống nào khác kể từ năm 1979".
Việc bán vũ khí cho Đài Loan vẫn là vấn đề nhạy cảm và gây tranh cãi giữa Washington và Bắc Kinh. Theo luật định, Mỹ có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phục vụ mục đích phòng thủ cho Đài Loan. Trong khi Bắc Kinh vẫn coi Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo này với Hoa lục. Đồng thời, Bắc Kinh gia tăng áp lực quân sự đối với Đài Bắc trong những năm gần đây.
Thương mại Mỹ-Trung : Danh sách hàng hóa Trung Quốc được giảm thuế
Về thương mại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang trong giai đoạn hòa dịu sau khi hai bên đồng ý triển hạn thêm hai tháng "hưu chiến thương mại". Hôm qua, Nhà Trắng đã công bố danh sách các sản phẩm đủ điều kiện được giảm thuế quan theo một thỏa thuận với Bắc Kinh liên quan đến 30 tỷ đôla trao đổi mậu dịch hai chiều. Danh sách bao gồm 77 nhóm sản phẩm của Trung Quốc, như pháo hoa, thiết bị gia dụng nhỏ (lò vi sóng, máy nướng bánh mì, máy pha cà phê), đèn trang trí Giáng sinh, ghế an toàn cho trẻ em, đồ chơi không kết nối mạng và các loại bóng thể thao.
Trung Quốc cũng có thể giảm thuế quan tương tự đối với hơn 1.600 nhóm hàng hóa của Hoa Kỳ, bao gồm thịt bò, thịt heo và gia cầm, hải sản, các sản phẩm từ sữa, lúa mì, bắp, than đá, rượu whiskey, mỹ phẩm, gỗ và thiết bị y tế.
Washington cũng cho biết Trung Quốc đã cam kết nhập khẩu ít nhất 10 triệu tấn than đá của Hoa Kỳ mỗi năm trong giai đoạn 2027-2028, nhưng cam kết này không có trong tuyên bố của phía Bắc Kinh. Washington và Bắc Kinh đã đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại vào tháng 10/2025, sau một loạt các biện pháp áp thuế trừng phạt. Thỏa thuận đình chiến đó theo lẽ sẽ hết hạn ngày 10/11 nhưng đã được gia hạn đến ngày 10/01/2027.
Anh Quốc bắt giữ năm người bị nghi ngờ chuẩn bị tấn công khủng bố một căn cứ quân sự
Cảnh sát Anh Quốc hôm Chủ Nhật, 27/09/2026, cho biết đã bắt giữ 5 người đàn ông bị nghi ngờ dùng thuốc nổ nhắm vào căn cứ không quân Fairford ở Gloucestershire, phía tây nam. Đây là một trong những căn cứ mà không quân Mỹ sử dụng để ném bom Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng những người này muốn « gây ra thiệt hại lớn ».
Các nghi phạm đã bị bắt giữ vào khoảng nửa đêm, rạng sáng Chủ Nhật, sau khi một cư dân báo cho cảnh sát vì nhìn thấy 3 xe tải nhỏ chặn một con đường và một nhóm người đàn ông đội mũ trùm đầu. Chính quyền đã lập một bán kính an toàn 400 m, sơ tán người dân, để rà phá mìn. Bộ trưởng Quốc Phòng Anh Quốc Wes Streeting cho biết đã liên lạc với đồng cấp Mỹ Pete Hegseth về vụ việc.
Từ Luân Đôn, thông tín viên Sidonie Gaucher cho biết thêm thông tin :
« Cảnh sát Anh Quốc khẳng định là năm người đàn ông đã bị bắt giữ trong đêm đúng là đang chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố. Thuốc nổ đã được tìm thấy trong ba xe tải nhỏ đang trên đường đi về phía căn cứ Fairford. 85 hộ gia đình đã được sơ tán trong đêm qua, trong lúc chờ phá mìn. Hiện các cuộc điều tra đang nêu ra khả năng Iran có liên quan. Bởi căn cứ Fairford giống như là Hoa Kỳ nằm ở giữa Cotswolds. Căn cứ quân sự này được sử dụng bởi quân đội Hoa Kỳ trong các chiến dịch chống Iran.
Vào tháng bảy, Lực lượng Vệ vinh Cách mạng Iran đã cảnh báo Anh Quốc rằng tất cả các căn cứ quân sự được Mỹ sử dụng để tấn công nước này đều trở thành một mục tiêu chính đáng.
Do đó, giả thuyết này hiện là khả dĩ nhất. Tuy nhiên, các nhà điều tra cũng đang xem xét những kịch bản khác. Ví dụ như là chiến dịch phá hoại của Nga hoặc một kế hoạch Hồi giáo cực đoan nào đó. »
Hồi tháng Bảy, bộ trưởng Nội Vụ Anh Shabana Mahmood đã cáo buộc Iran và Nga sử dụng bên thứ ba để thực hiện các hoạt động tội phạm ở Anh Quốc.
Theo AFP, hơn 300 vụ tấn công bằng drone đã được thực hiện nhắm vào các cơ sở quân sự của Anh trong 12 tháng qua, theo số liệu được công bố gần đây. Bộ Quốc Phòng Anh không cung cấp thông tin về vụ việc, trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đưa ra cảnh báo về việc Nga gia tăng các cuộc tấn công hỗn hợp tại châu lục.
Hàn Quốc trách cứ Ukraina lộ bí mật về việc chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tối Chủ Nhật, 27/09/2026 đã đề nghị Kiev giải thích và "chính thức xin lỗi" vì không giữ bí mật về việc chuyển cho Seoul tù binh Bắc Triều Tiên bị bắt giữ trong cuộc chiến với Nga. Vụ việc đã khiến quan hệ đồng minh giữa Kiev và Seoul trở nên căng thẳng.
Vào tuần trước, tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết Kiev gần đây đã chuyển đến Seoul hai tù binh Bắc Triều Tiên, bị bắt giữ hồi đầu năm 2025 trên chiến trường ở vùng Koursk của Nga. Lãnh đạo Kiev lưu ý rằng “bắt sống được họ không phải là điều dễ dàng”, theo trích dẫn của hãng tin AFP.
Tổng thống Hàn Quốc sau đó đã chỉ trích Kiev phá vỡ thỏa thuận về bảo mật thông tin. Tuy nhiên, cố vấn của tổng thống Zelensky đã biện minh rằng Ukraina là "một nước cởi mở " và sẽ rất kỳ cục nếu phải bí mật chuyển giao những tù binh này.
Tối Chủ Nhật, Seong Ghi-hong, thư ký phụ trách đối ngoại của tổng thống Hàn Quốc khẳng định rằng việc Kiev tiết lộ thông tin mật rất nghiêm trọng. Hơn nữa, phòng báo chí của phủ tổng thống Ukraina lại đưa tin rằng không có thỏa thuận bảo mật nào (…) và điều này gây tổn hại nặng đề đến lòng tin giữa hai chính phủ cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Seoul yêu cầu giải trình và chính thức xin lỗi, đồng thời xem xét có nên đưa ra các “biện pháp cần thiết hay không”.
Vốn là một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn, Hàn Quốc bị cấm không được xuất khẩu vũ khí sang các nước có chiến tranh, nhưng dường như Seoul chuyển giao đạn dược cho Ukraina thông qua đồng minh Mỹ.
Trả lời AFP, giáo sư Park Won gon tại đại học Ewha, nhận định rằng “Bắc Triều Tiên triển khai binh sĩ đến hỗ trợ Nga và viết ra những câu chuyện anh hùng nhằm mục đích tuyên truyền. Chính phủ Hàn Quốc về phần mình dường như lo ngại rằng việc xác nhận và công khai thông tin các tù nhân chiến tranh này được gửi đến Hàn Quốc, sẽ làm gia tăng thêm sự thù địch của Bình Nhưỡng đối với Seoul”.
Tổng thống Lee Jae Myung có chính sách hòa hảo hơn với láng giềng, và hiện đang tìm cách nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, đề xuất thực hiện các cuộc đàm phán vô điều kiện, nhưng Bắc Triều Tiên chưa phản hồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét