Tin buồn: Xướng ngôn viên Minh Phượng của Radio Bolsa qua đời, hưởng thọ 74 tuổi!-Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California vô cùng thương tiếc báo tin buồn: Xướng ngôn viên Minh Phượng, người đồng sáng lập đài phát thanh Radio Bolsa tại Little Saigon, đã qua đời lúc 10 giờ 41 phút sáng Chủ Nhật vừa qua, ngày 27 tháng 9 năm 2026, tại bệnh viện UCI Health–Fountain Valley, California. Bà hưởng thọ 74 tuổi.
<!>
Theo tin ghi nhận từ phu quân của bà, ông Nguyễn Chí Thiện, gia đình đã ở bên bà trong những giờ phút cuối. Sự ra đi của Minh Phượng, khiến thân hữu, đồng nghiệp và nhiều thính giả từng gắn bó với giọng nói vui tươi như chim hót của bà, bàng hoàng, thương tiếc.
Sinh năm 1952 tại Mỹ Tho, Minh Phượng được biết đến rộng rãi qua những chương trình phát thanh phục vụ cộng đồng người Việt, ở Nam, Bắc California. Đầu thập niên 1990, bà cùng cố nhạc sĩ Việt Dzũng trở thành đôi bạn dẫn chương trình, được thính giả Little Saigon yêu mến. Tháng 2 năm 1997, hai người cùng sáng lập Radio Bolsa.
Suốt nhiều thập niên, giọng nói vui vẻ, truyền cảm và lối dẫn chuyện gần gũi của Minh Phượng, hiện diện trong các chương trình phát thanh, sinh hoạt văn nghệ, đại nhạc hội và những dịp tưởng niệm của cộng đồng. Bà cũng thường đảm nhận vai trò người dẫn chương trình tại các sinh hoạt như: Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, Diễn Hành Tết và lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen.
Nhà báo Nguyễn Văn Khanh, người từng cộng tác với Radio Bolsa gần 30 năm, nhớ đến Minh Phượng là một người hiền lành, chăm chỉ, luôn nghĩ đến thính giả và cộng đồng. Nhiều đồng nghiệp chia sẻ rằng, bên cạnh giọng nói quen thuộc trên làn sóng phát thanh, bà còn để lại những kỷ niệm thân tình trong đời sống thường ngày.
Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California, thành kính phân ưu cùng ông Nguyễn Chí Thiện, gia đình và toàn thể đồng nghiệp Radio Bolsa. Xin tưởng nhớ những đóng góp bền bỉ của xướng ngôn viên Minh Phượng, cho ngành truyền thông hải ngoại.
Grand Century Mall rực sáng đêm Trung Thu, lớn nhất hải ngoại: Hàng ngàn người dự hội Tết tại San Jose!
(SAN JOSE, California) — Tối Thứ Bảy vừa qua, 26 tháng 9, 2026, tại khu thương mại Grand Century Mall, đông nghẹt người trong đêm hội Tết Trung Thu. Nhiều gia đình đưa con em đến xem múa lân, thưởng thức văn nghệ, nhận quà và cùng rước đèn. Theo ước tính của người tham dự, lượng khách trong đêm có thể vượt 6.000 người; con số này chưa được ban tổ chức xác nhận.
Hội Trung Thu diễn ra trong hai ngày 25 và 26 tháng 9, từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối mỗi ngày, tại Grand Century Mall, trên đường Story Road. Đêm Thứ Bảy, từ cổng chào màu cam cao gần 10 feet, đến sân khấu lớn rực rỡ ánh đèn, khắp khu hội chợ đều đầy ắp tiếng nói cười. Những dãy gian hàng thực phẩm, mua sắm và trò chơi của chợ đêm, khiến không khí càng thêm náo nhiệt.
Trên sân khấu, các màn múa lân, sự xuất hiện của Chú Cuội, Hằng Nga và những tiết mục văn nghệ nối tiếp nhau, mang đến niềm vui cho các em nhỏ. Bên cạnh các giọng ca của Nhóm Sài Gòn Nhớ và nhiều nghệ sĩ khác, tiếng hát trẻ thơ để lại nét hồn nhiên riêng cho đêm hội. Nhiều gia đình thuộc các sắc dân khác, cũng hòa vào dòng người vui Tết, cùng thưởng thức một sinh hoạt văn hóa Việt Nam ngay giữa lòng San Jose.
Niềm vui của các em còn đến từ quà bánh và lồng đèn. Theo ghi nhận của những người tham gia chương trình, hàng ngàn chiếc đèn đã được trao miễn phí; Văn Thơ Lạc Việt góp thêm hàng trăm phần bánh và phong bao lì xì, để cùng ban tổ chức tặng các em. Khi đoàn rước đèn bắt đầu, những ánh sáng nhỏ lung linh giữa đám đông, đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của đêm Trung Thu.
Với nhiều gia đình, đây là dịp để con em sinh trưởng ở hải ngoại, được tự tay cầm chiếc lồng đèn, nghe tiếng trống lân, gặp Chú Cuội và Hằng Nga, rồi mang về những kỷ niệm gắn với phong tục quê nhà. Sự hưởng ứng đông đảo trong hai ngày hội cho thấy truyền thống Mừng Tết Trung Thu, vẫn có một chỗ đứng, ấm áp trong đời sống cộng đồng San Jose.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump Bác Đề Xuất của Iran Mở Lại Eo Biển Hormuz Với Lộ Trình 7 Ngày
(Hình REUTERS - Stringer: Các tàu di chuyển qua eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam của Oman, ngày 31/8/2026.)
-Hôm 25/9/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày, đồng thời tính đến khả năng oanh kích trở lại Cộng hòa Hồi giáo sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, theo The Wall Street Journal, được thông tấn xã AFP trích dẫn. Các viên chức Hoa Kỳ cho biết ông Trump nghi ngờ khả năng Teheran có thể đáp ứng những đòi hỏi của Hoa Thịnh Ðốn.
Cùng ngày, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social một bản đồ eo biển Hormuz với giòng chữ "Eo biển Trump". Trước đó, Iran đã đề xuất với Hoa Kỳ kế hoạch mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày và cho rằng quyết định hiện thuộc về Hoa Thịnh Ðốn. Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi nói thời hạn 7 ngày sẽ bắt đầu tính từ thời điểm Hoa Kỳ chấp nhận kế hoạch. Tổng thống Iran, ông Massoud Pezeshkian cũng khẳng định nếu Hoa Thịnh Ðốn đồng ý, quá trình mở lại eo biển Hormuz có thể bắt đầu ngay lập tức.
Iran cho biết những điều kiện mà nước này đưa ra không phải là yêu cầu mới, mà đã được đề cập trong một Bản ghi nhớ ký với Hoa Kỳ hồi tháng 6. Khi đó, hai ông Donald Trump và Massoud Pezeshkian thống nhất hướng tới việc chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz và sau đó tiến hành đàm phán về chương trình nguyên tử Iran. Tuy nhiên, bất đồng trong cách diễn giải nội dung thỏa thuận khiến các cuộc đàm phán cuối cùng đổ vỡ.
Iran yêu cầu chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, trong đó có Lebanon và Yemen, đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ dỡ bỏ các Lệnh phong tỏa Tài sản Iran và các Lệnh trừng phạt Kinh tế. Truyền thông Iran ước tính số tài sản bị đóng băng hiện vào khoảng 100-123 tỉ Mỹ kim.
Trong khi đó hôm 25/9, Ðại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, ông David Perdue cho biết Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, không hỗ trợ Iran. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Trung Quốc đã cung cấp cho Iran các hệ thống phi đạn phòng không vác vai, đồng thời hỗ trợ Teheran lách trừng phạt.
Iran Không Thay Đổi Điều Kiện Mở Lại Eo Biển Hormuz, Sau Khi Ông Donald Trump Bác Bỏ Kế Hoạch Hòa Bình
(Hình REUTERS – Stringer: Các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 23/9/2026.)
-Sau khi Hoa Kỳ bác bỏ các đề xuất của Iran về các điều kiện mở lại eo biển Hormuz, hôm 27/9/2026, Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định rằng Teheran không thay đổi lập trường, duy trì các điều kiện đã đưa ra, và vẫn muốn tiếp tục tìm giải pháp ngoại giao, đồng thời tuyên bố "sẵn sàng đối đầu" với các cuộc tấn công của Hoa Kỳ.
Trả lời truyền hình Quốc gia Iran sáng 27/9, Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố: "Chúng tôi chưa bao giờ đóng lại cánh cửa ngoại giao hay đàm phán, thế nhưng chúng tôi cũng không bao giờ từ bỏ các quyền của mình".
Phát biểu của lãnh đạo ngoại giao Iran được đưa ra, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bác bỏ kế hoạch Teheran đề xuất về việc mở cửa lại eo biển Hormuz trong 7 ngày. Ông Trump khẳng định rằng Iran đang "thua thảm hại". Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ về phần mình, xác nhận rằng đã cử đặc phái viên đi khắp thế giới để đề nghị các nước đưa ra các biện pháp nhằm cô lập kinh tế Iran hơn nữa. Ông Scott Bessent cũng hoan nghênh việc một số nước đã tạm ngưng đường bay đến Iran.
Theo Wall Street Journal, Donald Trump được cho là đang dự trù mở lại các cuộc tấn công vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ (3/11). Trước thông tin này, sáng 27/9, phát ngôn viên của quân đội Iran, ông Mohammad Akraminia cho biết Hoa Kỳ có thể phát động một cuộc tấn công mới vì "tình hình bất ổn của nước này", đồng thời tuyên bố Iran "sẵn sàng cho cuộc đối đầu này, và gây thiệt hại nhiều hơn nữa" cho Hoa Kỳ.
Sáng 27/9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã tịch thu một drone Remus 600 dưới nước hiện đại của quân đội Hoa Kỳ. Teheran cáo buộc drone này hoạt động ở eo biển Hormuz với nhiệm vụ làm gián điệp, và hiện đang được các chuyên gia khôi phục dữ liệu.
Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng hơn. Hôm 26/9, tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Phó Chủ tịch Trung Quốc, ông Hàn Chính đưa ra những bình luận về khu vực này, cho rằng "chủ quyền và an ninh của các quốc gia ở Trung Đông, bao gồm cả vùng Vịnh, cần được tôn trọng".
Ông Hàn Chính cũng gián tiếp chỉ trích Hoa Kỳ, thúc giục "nước liên quan" chấm dứt các đe dọa về vũ lực đối với Cuba, dỡ bỏ trừng phạt ngay lập tức đối với quốc đảo này.
Hoa Kỳ Kịp Giải Ngân Viện Trợ Cho Ukraine Trước Thời Hạn
(Ảnh AP/Carolyn Kaster, minh họa: Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 24/9/2026.)
-Chính quyền Donald Trump đã đưa ra các cam kết pháp lý ràng buộc, để chi gần như toàn bộ khoản viện trợ quân sự trị giá 400 triệu Mỹ kim cho Ukraine, mà Quốc hội Hoa Kỳ đã phê duyệt vào cuối năm 2025, qua đó bảo đảm khoản viện trợ này không bị hết hạn vào ngày 30 tháng 9.
Theo 3 nguồn thạo tin xin ẩn danh, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, tính đến đầu tuần này, khoản 307 triệu Mỹ kim trong tổng số 400 triệu Mỹ kim thuộc chương trình Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) đã được cam kết giải ngân. Chính quyền cũng có kế hoạch chốt 93 triệu Mỹ kim còn lại trước khi năm tài khóa kết thúc ngày 30/9.
Những nguồn tin này cho biết các lô hàng đầu tiên, bao gồm vũ khí tấn công và trang thiết bị như phụ tùng thay thế cho xe bọc thép, đã bắt đầu được chuyển giao trong tháng này. Phần còn lại dự kiến sẽ được bàn giao trước tháng 12/2029. Nhiệm kỳ của ông Trump tại Tòa Bạch Ốc sẽ kết thúc vào tháng 1 năm đó.
Tuy nhiên, một nguồn tin nêu rõ gói thiết bị quân sự này không bao gồm phi đạn Patriot, bất chấp việc Nga vẫn liên tục tấn công các thành phố của Ukraine bằng drone và phi đạn-đạn đạo.
Hiện Ngũ Giác Đài, cơ quan quản lý chương trình USAI, từ chối bình luận thông tin.
Thông tin được tiết lộ sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và nguyên thủ Hoa Kỳ Donald Trump bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, thảo luận các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga, bao gồm cả khả năng đạt được một thỏa thuận ngưng bắn song phương đối với các mục tiêu hạ tầng năng lượng.
Thông tấn xã Reuters nhắc lại, khoản viện trợ này đã trở thành chủ đề tranh cãi ở Quốc hội Hoa Kỳ. Các Nghị sĩ đảng Dân chủ và một số thành viên đảng Cộng hòa cùng phe với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích Ngũ Giác Đài trì hoãn sử dụng khoản viện trợ dành cho Kyiv mà cả hai đảng đã bỏ phiếu thông qua vào tháng 12/2025. Hôm 25/9, nguyên thủ Hoa Kỳ đã đưa ra một tín hiệu tích cực, là đã đồng ý đề xuất cấp phép cho Ukraine sản xuất phi đạn đánh chặn Patriot và ký Dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
Nga Cáo Buộc Phương Tây "Làm Mọi Cách" Để Cản Trở Các Kế Hoạch Hòa Bình tại Ukraine
(Hình AP/Heather Khalifa: Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ, ngày 26/9/2026.)
-Ngày 26/9/2026, trên diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov, lên án Âu Châu liên tục phản đối các kế hoạch hòa bình tại Ukraine, trái ngược với lập trường của Hoa Thịnh Ðốn.
Lãnh đạo ngành ngoại giao Nga còn loại trừ mọi ý tưởng về một cuộc hưu chiến với Ukraine, đồng thời khẳng định Mạc Tư Khoa sẽ đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Ông Lavrov tuyên bố: "Nhân danh mục tiêu không tưởng là kềm chế Nga, phương Tây đã tự tay mình phá hủy hệ thống an ninh Âu Châu và thúc đẩy sự trỗi dậy một chế độ bài Nga ở Kyiv. Họ đang làm mọi cách để ngăn chặn một giải pháp hòa bình và phá hoại các triển vọng đàm phán, điều mà nhiều nước, bao gồm cả chính quyền Trump rất quan tâm.
Phương Tây cung cấp vũ khí cho chế độ Ukraine, hỗ trợ Kyiv và hướng dẫn drone cũng như là phi đạn của Kyiv chống thường dân và các cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời đe dọa giáng một đòn thất bại chiến lược cho Nga. Hiển nhiên con đường này sẽ đưa, như đã xảy ra hết lần này đến lần khác, chính những kẻ kích động chiến tranh đó đi vào ngõ cụt chiến lược.
Cuộc đấu tranh vì sự thật và công lý của Nga sẽ được thực hiện đến cùng: Các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được, các mối đe dọa cho an ninh sẽ bị loại bỏ và một cuộc sống hòa bình sẽ được tái lập. Điều đó sẽ diễn ra bất kể hoàn cảnh nào".
Ngoài ra, trong bài phát biểu trước Đại Hội Đồng, Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích mạnh mẽ Bá Linh và Tokyo. Theo ông, "việc cải tổ Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc không thể bao gồm việc bổ sung thêm vị trí cho các nước phương Tây, đặc biệt là Đức và Nhật Bản, hai nước hiện đang theo con đường chủ nghĩa quân phiệt".
Thông tấn xã AFP cho biết thêm, trước khi phát biểu trên diễn đàn, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã có cuộc trao đổi đầu tiên với đồng cấp Đức Johann Wadephul kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng phát. Hãng tin Pháp cho biết cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Ngoại trưởng Đức hối thúc Mạc Tư Khoa "từ bỏ con đường leo thang nguy hiểm chống Đức, Âu Châu và Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO)", đồng thời lên án "sự gây hấn dai dẳng của Nga, ngày càng nhắm mục tiêu vào thường dân Ukraine".
Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố, "nỗ lực gia tăng áp lực này không làm thay đổi tình hình ngày càng không thể trụ được của Nga: Mỗi tháng, hàng chục ngàn binh sĩ Nga thiệt mạng trong một cuộc chiến không lối thoát, trong khi nền kinh tế Nga đang tiếp tục sụp đổ". Đối với Bá Linh, một bên ủng hộ chủ chốt của Ukraine, giải pháp "hiển nhiên" cho cuộc xung đột là "Nga chấm dứt hành động gây hấn, rút quân và đưa ra một lệnh ngưng bắn lâu dài".
Người Dân Thụy Sĩ Đi Bỏ Phiếu Về Chính Sách Trung Lập Lịch Sử của Đất Nước
(Hình Jean-Christophe Bott/Keystone: Khẩu hiệu cổ động cho cuộc bỏ phiếu về chính sách trung lập của Thụy Sĩ: " Không chiến tranh. Đồng ý với Thụy Sĩ trung lập", tại Epagny, Thụy Sĩ ngày 26/9/2026.)
-Hôm Chủ Nhật, 27/9/2026, người dân Thụy Sĩ tham gia bỏ phiếu về một sáng kiến do đảng lớn nhất nước, Liên minh Dân chủ cánh Trung (UDC), đề xuất, nhằm thắt chặt hơn nữa chính sách trung lập của đất nước. Đây là một văn bản bị một số phe phản đối gọi là "thân Nga", vì nó loại trừ mọi liên minh với một tổ chức quân sự cũng như mọi việc áp dụng lại các Lệnh trừng phạt kinh tế đối với một nước thứ ba. Các cuộc thăm dò dư luận hiện dự đoán đề xuất này có thể sẽ bị bác bỏ.
Nguyên tắc trung lập của Thụy Sĩ đã trở thành tâm điểm tranh luận kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra. Được ghi trong Hiến pháp Liên bang từ năm 1848, nguyên tắc này quy định rằng Thụy Sĩ không đứng về phe nào trong các cuộc chiến giữa các quốc gia thứ ba. Nhưng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã làm dấy lên trở lại những câu hỏi về cách thức mà đất nước này nên áp dụng nguyên tắc đó.
Sau cuộc xâm lược của Nga, Thụy Sĩ đặc biệt đã áp dụng các Lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Âu Châu (EU) nhắm vào Mạc Tư Khoa. Nước này cũng lần đầu tiên giữ ghế thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong 2 năm 2023 và 2024. Những quyết định này đã làm sôi nổi thêm cuộc tranh luận về ranh giới của tính trung lập kiểu Thụy Sĩ. Thông tín viên Jérémy Lanche của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Geneva cho biết thêm chi tiết:
UDC, đảng lớn nhất nước, muốn ghi rõ vào Hiến pháp nguyên tắc trung lập nghiêm ngặt, không bị chi phối bởi bối cảnh địa-chính trị. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu duy nhất, theo phân tích của Cédric Dupont, Giáo sư Quan hệ Quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển Geneva.
"Tôi cho rằng có hai mục đích. Mục đích công khai là khi Thụy Sĩ áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Âu Châu nhằm vào Nga, điều này đã phần nào làm dấy lên sự chia rẽ trong một số người cho rằng Thụy Sĩ không bao giờ được đi theo các Lệnh trừng phạt, ngoại trừ đó là những biện pháp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đó là mục tiêu được công khai.
Mục tiêu chỉ được thừa nhận một phần là bằng cách làm cho chính sách đối ngoại của Thụy Sĩ trở nên cứng nhắc hơn, điều này sẽ khiến việc xích lại gần Liên Hiệp Âu Châu trở nên khó khăn hơn".
Về phần mình, chính phủ, vốn phản đối sáng kiến này, cho rằng chính sách trung lập của Thụy Sĩ cho đến nay vẫn luôn hoạt động hiệu quả, bất chấp những tuyên bố mang tính kích động từ Mạc Tư Khoa, không ngần ngại thổi phồng luận điệu rằng Thụy Sĩ đã từ bỏ truyền thống ngoại giao của mình. Nhưng theo Cédric Dupont, đó cũng là một cách nhìn sai lệch.
"Thụy Sĩ là nước ký thác các Công ước Geneva. Vì vậy, Thụy Sĩ thực sự ủng hộ một thế giới được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế. Do đó, nói rằng luật pháp quốc tế rốt cuộc đang bị vi phạm mà lại không bảo vệ nó, theo tôi, là một điều mâu thuẫn và có vấn đề".
Dẫu sao, người dân Thụy Sĩ dường như bác bỏ ý tưởng về một chính sách trung lập quá cứng nhắc, có thể khiến đất nước bị cô lập với các nước láng giềng Âu Châu. Phe phản đối sáng kiến hiện được dự đoán giành chiến thắng với hơn 63% số phiếu.
Giáo Hoàng Leo XIV và Thánh Lễ "Độc Nhất Vô Nhị" 600 Ngàn Người Tham Dự, Tại Trung Tâm Thủ Đô Paris, Pháp
(Hình AFP - Alberto Pizzoli: Giáo hoàng Leo XIV trên đại lộ Champs-Élysées hướng đến quảng trường Concorde, Paris, ngày 26/9/2026.)
-Hôm 26/9/2026, khoảng 600 ngàn người tập hợp tại quảng trường Concorde và khu vực xung quanh, để chờ đợi thánh lễ do Giáo hoàng Leo XIV chủ trì vào lúc 3 giờ chiều, giờ Paris. Hàng loạt màn hình lớn được đặt trên hai bên đại lộ dẫn đến quảng trường.
Phóng sự của đặc phái viên Trọng Thành của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gửi về từ quảng trường Concorde:
"Trước khi đến Quảng trường Concorde, hành động đầu tiên ngày 26/9 của Giáo hoàng Leo XIV là đến thăm Hiệp hội Bakhita, chuyên đón tiếp, bảo vệ, hỗ trợ để giúp hội nhập người ngoại quốc vào xã hội Pháp, hiệp hội được thành lập năm 2017, theo sáng kiến của cố Giáo hoàng Francis. Nhiều phương tiện truyền thông tại Pháp xem đây là một thông điệp lớn mà người đứng đầu giáo hội Công giáo muốn gởi đến chính giới trong bối cảnh tư tưởng bài ngoại có thể được một số trào lưu kích động để tranh thủ ủng hộ của cử tri trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.
Cô Manon, làm việc trong ngành Y, đến từ Provins, đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc Thánh lễ độc nhất vô nhị hôm nay tại trung tâm thủ đô Paris: "Mong sao Giáo hoàng có thể giúp làm cho tâm hồn mọi người được bình an, làm tất cả mọi người được vui tươi, hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng nhiều người chúng ta không hẳn đã hiểu được chúng ta có may mắn như thế nào khi được tham gia vào sự kiện hôm nay, với sự hiện diện của người đứng đầu Giáo hội. Cơ hội duy nhất trong đời!"
Anh Markel, một sinh viên ngành Luật và Chính trị học, gốc Tây Ban Nha, một tình nguyện viên trong buổi thánh lễ hôm nay, có mặt tại đây từ 7 giờ sáng. Anh chia sẻ: "Tôi tin rằng Giáo hoàng là người luôn mang lại một cái nhìn mới cho thế giới chúng ta hiện nay, đang trượt vào hỗn loạn, con người bị quên lãng.... Giáo hoàng, giáo hội nói về trí tuệ nhân tạo như một vấn đề quan trọng bậc nhất của thời đại chúng ta. Không thể để trí tuệ nhân tạo gạt con người ra bên lề. Con người và phẩm giá của con người phải là chuyện trung tâm của xã hội chúng ta".
Bình an, hòa bình, tình bác ái, đặt con người, phẩm giá con người ở trung tâm của đời sống xã hội, là niềm hy vọng của đông đảo những người có mặt tại quảng trường Concorde chờ đợi Giáo hoàng Leo XIV".
Ngày Thứ Hai Tông Du Pháp, Giáo Hoàng Leo XIV Kêu Gọi "Chung Sống Trong Phẩm Giá và Hòa Bình"
(Hình AP - Thomas Padilla: Giáo hoàng Leo XIV được 80 ngàn thanh niên chào đón tại sân vận động Stade de France, ngoại ô Paris, tối 25/9/2026.)
-Hôm 26/9/2026, là ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng chuyến thăm Paris của Giáo hoàng Leo XIV. Trước khi chủ trì thánh lễ tại quảng trường Concorde, Ðức Giáo hoàng đã đến thăm Nhà Bakhita, một Hiệp hội Giáo phận Hỗ trợ Người di cư, mang tên một nô lệ người Sudan, người đã trở thành nữ tu và sau đó được phong thánh. Phát biểu trước những người lưu vong, ngài kêu gọi "chung sống trong phẩm giá và hòa bình".
Bản thân Giáo hoàng cũng là hậu duệ của người nhập cư. Robert Francis Prevost, kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng, đã không ngần ngại chỉ trích chính sách di cư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tiếp theo, ngài có cuộc gặp với những người dự tòng tại Viện Công giáo Paris. Theo thông tấn xã AFP, số lượng người dự tòng ngày càng tăng tại Pháp trong năm năm gần đây.
Hôm 25/9, trong ngày tông du đầu tiên, Ðức Giáo hoàng đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Đệ nhất phu nhân tiếp đón tại điện Elysée. Phát biểu trước các nhà chức trách, Giáo hoàng thẳng thắn nói về chủ nghĩa thế tục, mối nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo đối với trẻ nhỏ và giới trẻ, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải duy trì nhân tính giữa điều mà ngài gọi là "thiên đường máy móc" đang "xâm chiếm và định hình cuộc sống hàng ngày" của nhân loại. Chủ đề cuối cùng là Luật Trợ tử mới được thông qua. Đây là chủ đề chính trong chuyến tông du của ngài: "Để Thế giới có thể có sự sống".
Tuy nhiên, điểm nổi bật trong ngày tông du đầu tiên là chuyến đi của ngài qua các đường phố Paris trên xe Giáo hoàng hướng đến Nhà thờ Đức Bà Notre-Dame và được 300 ngàn người vẫy tay chào đón. Ông là vị Giáo hoàng đầu tiên đặt chân đến nhà thờ Đức Bà Đức Bà Paris, kể từ khi nhà thờ được trùng tu sau cuộc hỏa hoạn năm 2019. Tại đây, ngài đã chủ trì thánh lễ chiều trước 8.000 tín hữu của giáo hội.
Cuối cùng, vào buổi tối, ngài được chào đón như một ngôi sao nhạc rock tại sân vận động Stade de France, ngoại ô Paris. Trước sự tham dự của khoảng 80 ngàn thanh niên từ 17 đến 35 tuổi, ngài nói: "Các con là những vị thánh" trong tiếng hân hoan và chào mừng của các tín đồ.
Vào 3 giờ chiều 26/9 tại Paris, một thánh lễ khổng lồ ngoài trời diễn ra trên quảng trường Concorde và dọc theo đại lộ Champs-Élysées với khoảng 600 ngàn người đăng ký tham dự. Hơn 500 ngàn bánh thánh đã được chuẩn bị cho việc cử hành Thánh lễ. An ninh được siết chặt nhân sự kiện này. Xe bị cấm lưu thông trên nhiều con phố, các cửa hàng kinh doanh nằm trong khu vực phong tỏa phải đóng cửa. Một số ga xe điện ngầm và tuyến xe buýt bị gián đoạn. Paris gần như bị chia làm hai trong ngày thứ Bảy này.
TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Lũ lụt thảm khốc tại thủ đô Vọng Các của Thái Lan. Hôm 26/9/2026, chính quyền Thái Lan phải ban bố tình trạng thảm họa thiên nhiên trên toàn bộ 50 quận huyện ở thủ đô. Những cơn mưa không ngớt từ hôm 24/9, đã làm ngập các tuyến đường, khiến hệ thống kênh rạch dày đặc ở Vọng Các dâng cao và tràn bờ. Nước lũ cũng tràn vào các tòa nhà san sát dọc theo các con kênh.
(RFI) – Hội nghị Ung thư Thế giới tại Hồng Kông: Trung Quốc giới thiệu những tiến bộ trong nghiên cứu và điều trị. Hội nghị Ung thư Thế giới, do Liên minh Quốc tế Kiểm soát Ung thư tổ chức, khai mạc hôm 24/9/2026 tại Hồng Kông, với sự tham dự của 2.000 dại diện từ 120 nước. Đây là lần đầu tiên Hồng Kông đăng cai sự kiện, đồng thời là dịp để Trung Quốc giới thiệu những thành tựu nghiên cứu của mình. Mỗi năm, riêng Trung Quốc ghi nhận hơn 1/4 số ca ung thư mới trên toàn thế giới. Trong 2 năm qua, Trung Quốc đã vượt Hoa Kỳ về số hoạt chất mới chống ung thư cũng như số thử nghiệm lâm sàng. Những tiến bộ này đang mang lại những kết quả cụ thể cho bệnh nhân. Theo Bộ trưởng Y tế Hồng Kông, ông Lo Chung-mau, tỷ lệ chết do ung thư tại Hồng Kông đã giảm hơn 40% trong 30 năm qua.
(RFI) – Ấn Độ: Người biểu tình phản đối việc xóa hàng loạt tên khỏi danh sách cử tri. Tại Ấn Độ, làn sóng phản đối đang gia tăng sau khi phát giác tên hàng triệu người bị xóa khỏi danh sách cử tri. Các cuộc biểu tình đã nổ ra hôm 25/9/2026 tại nhiều thành phố trên cả nước. Tại thủ đô Tân Ðề Ly, sinh viên là lực lượng đi đầu. Phe đối lập cho rằng Ủy ban Bầu cử đứng sau việc xóa hàng loạt tên khỏi danh sách cử tri nhằm tạo lợi thế cho BJP, đảng Dân tộc chủ nghĩa Ấn giáo của Thủ tướng Narendra Modi. Họ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban, ông Gyanesh Kumar, từ chức.
(Reuters, AFP/RFI) – Nga và Ukraine không kích nhau. Hôm 26/9/2026, quân đội Ukraine cho biết đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga tại vùng Krasnodar, phía Nam nước Nga, gây ra một vụ hỏa hoạn. Về phía Nga, một cuộc tấn công bằng drone nhắm vào thủ đô Kyiv của Ukraine hôm 25/9, đã khiến 7 người chết, trong đó có một thiếu niên 14 tuổi và làm 46 người khác bị thương. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trước khi nối lại các cuộc đàm phá, ông sẽ phải xem xét kỹ "những gì cần làm sau cuộc tấn công ồ ạt bằng drone của Ukraine" hôm 20/9. Nguyên thủ Nga nhấn mạnh thêm là Mạc Tư Khoa "không chuẩn bị cuộc chiến nào chống Âu Châu".
(Reuters/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu (EU) kêu gọi các nước thành viên kềm chế nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Trong thư ngỏ gởi đến các nước thành viên hôm 25/9/2026, Ủy viên Âu Châu phụ trách Năng lượng, ông Dan Jorgensen cảnh báo khối 27 nước đang "đối mặt với một cuộc khủng hoảng giá xăng dầu bắt nguồn từ khủng hoảng nguồn cung". Ông Dan Jorgensen nhấn mạnh rằng tuy Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã được chuẩn bị tốt hơn so với mùa Đông năm 2021, thời điểm Nga hạn chế nguồn cung khí đốt cho Âu Châu bằng cách cắt giảm lượng giao hàng, nhưng các chính phủ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét