Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2026

NÓNG NHẤT HÔM NAY: KINH HOÀNG! 174 HÀNH KHÁCH FLYDUBAI LA HÉT ĐIÊN LOẠN, KHI PHI CƠ LAO NHANH XUỐNG 18.000 BỘ, TRONG VỤ BỊ NGHI LÀ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ THÁNH CHIẾN! TIN SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


NÓNG! PHI CƠ FLYDUBAI ĐÁP KHẨN CẤP SAU VỤ ĐÂM PHI CÔNG: ISRAEL NGHI ÂM MƯU KHỦNG BỐ! *174 Hành khách hoảng loạn khi phi cơ đột ngột mất độ cao; sự can thiệp của hành khách và phi hành đoàn giúp ngăn thảm họa.
<!>


(TEL AVIV, Israel, ngày 30 tháng 9 năm 2026) — Chuyến bay FZ1073 của hãng flydubai từ Dubai đến Tel Aviv phải đáp khẩn cấp tại Tabuk, Tây Bắc Saudi Arabia, sau một biến cố bạo lực trong phòng lái. Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một phi công đã đâm người đồng nghiệp và dường như tìm cách làm phi cơ rơi. Phi cơ sau đó đáp an toàn.


Trong khoang hành khách, nhiều người kinh hoàng khi phi cơ bất ngờ chúi xuống, rồi lấy lại thăng bằng trước khi tiếp tục mất độ cao. Hành khách Almog Italie kể với Reuters rằng cảnh hỗn loạn xuất hiện ở phía trước khoang, nơi một cuộc giằng co đang diễn ra gần phòng lái. Một số hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn đã can thiệp, khống chế người bị cáo buộc tấn công.


Theo dữ kiện Flightradar24 được Reuters dẫn lại, phi cơ giảm hơn 4.000 mét độ cao — tương đương hơn 13.000 bộ — trong khoảng 30 giây. Một phi hành đoàn dự phòng có mặt trên chuyến bay tiếp nhận quyền điều khiển và đưa phi cơ đáp xuống Tabuk an toàn, theo phát ngôn viên flydubai.


Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz gọi biến cố là một âm mưu khủng bố, đồng thời ca ngợi những hành khách đã xông vào phòng lái để ngăn chặn thảm họa. Tuy nhiên, đây vẫn là nhận định sơ khởi của phía Israel. Hãng flydubai cho biết nguyên nhân chưa được xác định và khuyến cáo tránh suy đoán khi cuộc điều tra đang tiến hành.
Hai phi công bị thương được đưa vào bệnh viện sau khi phi cơ hạ cánh. Ông Netanyahu cho biết người bị cáo buộc tấn công đã bị nhà chức trách Saudi Arabia bắt giữ. Đến chiều cùng ngày, một chuyến bay thay thế đã đưa hành khách về phi trường Ben Gurion, gần Tel Aviv.
Cuộc điều tra sẽ làm rõ động cơ, diễn biến trong phòng lái và trách nhiệm của những người liên quan. Hiện chưa có kết luận điều tra độc lập xác nhận đây là một vụ khủng bố.

Giới Thiệu Sinh Hoạt Cộng Đồng Tuần Này:



Tin Quốc Tế Đó Đây
Iran Cho Biết Đang Chờ Phản Đề Xuất Từ Hoa Kỳ Thông Qua Qatar


(Hình AP/Vahid Salemi, minh họa: Tướng Hossein Mohebbi, phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, trong một cuộc họp báo ở Teheran, Iran, ngày 29/9/2026.)
-Hôm 29/9/2026, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi bày tỏ hy vọng phía Hoa Kỳ có phản hồi chính thức thông qua trung gian Qatar, liên quan đến những đề xuất mới của Teheran về thỏa thuận ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz.
Trước đó, theo lời một viên chức nắm rõ nguồn tin với thông tấn xã Reuters, Teheran và Hoa Thịnh Ðốn dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán riêng với các bên trung gian hòa giải vào đầu tuần này nhằm tìm kiếm các triển vọng hướng tới giải quyết xung đột hiện đã bước sang tháng thứ tám.
Cuộc đàm phán gián tiếp này, dự kiến sẽ tập trung vào đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày. Thông tin này đã được Ngoại trưởng Iran xác nhận khi trả lời hãng thông tấn chính thức IRNA tối hôm 8/9, khi khẳng định rằng Iran đã thông báo với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế về các điều kiện do lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đặt ra để mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lãnh đạo ngoại giao Iran không cho biết cụ thể các điều kiện đó là gì.

Phát biểu trước giới báo chí tại New York trước khi trở về Iran, ông Abbas Araghchi cho biết nước này cùng bên trung gian là Qatar đang đợi câu trả lời từ Hoa Thịnh Ðốn.
Cùng ngày, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trả lời báo chí, xác nhận các viên chức Hoa Kỳ đã có cuộc trao đổi với bên trung gian hòa giải, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trên mạng xã hội, Tổng thống Hoa Kỳ cũng phủ nhận đã đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran và trả lại tài sản đóng băng để đổi lấy các nhượng bộ từ Teheran về chương trình nguyên tử của nước này.
Hôm 29/9/2026, Trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammed Bagher Ghalibaf cảnh báo: “Hoa Kỳ và các nước khác nên hiểu rằng tại một vùng mà chúng tôi không thể bán dầu lửa, thì không nước nào khác có thể bán được nữa. Nếu an ninh chúng tôi không được bảo đảm, không một cơ sở hạ tầng nào sẽ được an toàn”.

Hoa Kỳ Hoàn Tất Tiến Trình Rút Quân Khỏi Iraq


(Hình AFP - Ayman Henna, tư liệu, chụp ngày 8/7/2021: Căn cứ Không quân Hoa Kỳ tại Iraq, Ain al-Assad.)
-Ngày 30/9/2026, quân đội Hoa Kỳ chính thức rời khỏi các căn cứ cuối cùng ở Iraq. Đây được xem là một thắng lợi của Iran và các lực lượng đồng minh tại đất nước có khoảng 4.500 binh sĩ Hoa Kỳ đã bỏ mạng trong vòng hơn 20 năm chiến tranh và hiện diện quân sự.
Được người tiền nhiệm Joe Biden đưa ra vào năm 2024, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump quyết định hoàn tất nhanh chóng tiến trình rút quân, vào lúc ông ùng với Do Thái mở ra một cuộc xung đột mới chống Iran vào tháng 2/2026.
Thông tấn xã Reuters nhắc lại, Hoa Kỳ đã đưa quân xâm lược Iraq vào năm 2003 để lật đổ nhà lãnh đạo độc tài Hồi giáo Sunni, Saddam Hussein, rồi chiếm đóng nước này và lập ra một chính phủ đa phần theo Hồi giáo Shiite. Trong vòng nhiều năm, quân đội Hoa Kỳ chiến đấu chống sự nổi dậy của nhiều phong trào vũ trang chủ yếu là thánh chiến.

Năm 2011, Hoa Kỳ có đợt rút quân đầu tiên nhưng 3 năm sau, nước này buộc phải trở lại để hỗ trợ lực lượng Iraq chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thuộc hệ phái Sunni trong giai đoạn từ 2014-2017. Số lính Hoa Kỳ thiệt mạng trong chiến dịch Tự do Iraq cao gấp đôi so với cuộc chiến song song được phát động tại A Phú Hãn sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Theo nhiều chuyên gia được thông tấn xã Reuters trích dẫn, việc triệt thoái toàn bộ lính Hoa Kỳ khỏi Iraq có nguy cơ mở ra cơ hội cho Iran và các nhánh vũ trang dòng Shiite thân Iran ở Iraq, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều kẻ thù khác của Hoa Kỳ, đặc biệt là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Sunni (IS) quay trở lại vị trí hàng đầu.
Hôm 28/9/2026, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nghị viện Iran, ông Amir Hayat Moqaddam đã bày tỏ hoan nghênh việc Hoa Kỳ triệt thoái quân. Ông cho rằng “một nền an ninh bền vững sẽ được thiết lập ở Iraq (...). Các nhóm vũ trang của trục Kháng cự hiện đang chủ động hành động, đôi khi nhắm mục tiêu và đối đầu với quân đội Hoa Kỳ”.

Công Chức Pháp Đình Công Phản Đối Dự Luật Ngân Sách 2027 và Bảo Vệ Sức Mua


(Ảnh AFP / Alain Jocard, tư liệu: Biểu tình của giới công chức ngày 5/12/2024, tại thủ đô Paris của Pháp.)
-Hôm 29/9/2026, giới công chức Pháp đình công và xuống đường biểu tình theo lời kêu gọi đồng loạt của các Công đoàn, nhằm phản đối Dự luật Ngân sách năm 2027 của chính phủ và kế hoạch đóng băng chỉ số tính lương công chức do Thủ tướng Sébastien Lecornu đề xuất, trong khi lạm phát đang làm suy giảm sức mua.
Theo thông tấn xã AFP, các Công đoàn kêu gọi biểu tình nhằm đòi tăng lương cho công chức và bảo đảm nguồn ngân sách tương xứng với nhiệm vụ của các dịch vụ công. Cuộc biểu tình diễn ra chỉ 2 ngày trước khi chính phủ trình Dự luật Tài chánh.
Lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp, sẽ ở tuyến đầu của phong trào xã hội lần này tại Pháp. Các vụ cháy rừng quy mô lớn mùa Hè năm nay, đã cho thấy sự thiếu thốn nghiêm trọng về nguồn lực của lực lượng cứu hỏa của Pháp. Khoảng 5.000-10.000 lính cứu hỏa sẽ tuần hành riêng tại Paris, sau đó mới nhập vào đoàn biểu tình của các công chức khác, dự kiến xuất phát từ quảng trường République lúc 2 giờ chiều.

Trả lời phỏng vấn trên kênh BFMTV, Tổng Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT), bà Sophie Binet cảnh báo chính phủ là giới công chức đang rất tức giận, “chính phủ cần phải đáp ứng những yêu sách của người lao động, cần phải thay đổi Dự luật Ngân sách”, “hiện nay tình hình rất nghiêm trọng, hàng triệu người lao động không còn đủ khả năng trang trải các khoản chi tiêu cuối tháng”. Bà nhắc lại rằng chỉ số lương, được sử dụng để xác định thang bảng lương trong khu vực công, chỉ được điều chỉnh tăng 2 lần trong suốt 10 năm qua.
Giáo viên và nhân viên ngành Y tế cũng tham gia vào 170 cuộc tuần hành trên toàn quốc. Theo thông tấn xã AFP, từ một tuần nay, học sinh Trung học đã tập trung trước nhiều trường để phản đối, nhất là tình trạng lớp học và thời khóa biểu quá tải, cũng như việc thiếu Giáo viên. Tại một số nơi đã xảy ra các hành vi gây rối, phá hoại hoặc bắn pháo cối. Sáng 29/9, Sở Giáo dục Paris cho biết “chưa đến 10” trong số 90 trường Trung học Phổ thông của thủ đô bị học sinh “tìm cách phong tỏa”.
Đề cập đến tình hình tại các trường Trung học, Tổng Thư ký Nghiệp đoàn CGT, bà Sophie Binet lấy làm tiếc về việc Bộ Nội vụ khai triển lực lượng an ninh trước những trường học bị phong tỏa, nơi đã xảy ra các vụ bạo lực. Bà kêu gọi chính phủ “thay đổi hoàn toàn chiến lược” và lắng nghe các yêu sách của học sinh.
Theo ghi nhận của thông tấn xã Reuters, giao thông công cộng sáng 29/9 chỉ bị gián đoạn ở mức hạn chế. Về hàng không, Tổng cục Hàng không Dân dụng Pháp (DGAC) yêu cầu các hãng cắt giảm 5% số chuyến bay theo kế hoạch tại phi trường Paris-Charles-de-Gaulle trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, và 25% tại phi trường Marseille-Provence từ 4 giờ chiều đến nửa đêm. Hoạt động hàng không cũng được dự báo sẽ bị gián đoạn tại một số phi trường khác.

Âu Châu Muốn Tăng Cường Khả Năng Ứng Phó Chiến Tranh Hỗn Hợp của Nga


(Hình AP - Czarek Sokolowski, tư liệu: Thử nghiệm hệ thống drone phòng thủ Merops của Hoa Kỳ, được Ba Lan và Lỗ Ma Ni khai triển để đối phó với drone của Nga. Nowa Deba, Ba Lan,ngày 18/11/2025.)
-Ngày 28/9/2026, Bộ trưởng Quốc phòng 27 nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu (EU) họp tại tại thủ đô Brussels của Bỉ, để thảo luận về việc soạn thảo một quy trình khẩn cấp nhằm đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp từ Nga.
Đây là bước đầu tiên hướng tới nâng cao vai trò quân sự của khối, giúp Liên Hiệp Âu Châu có thêm những quyền hạn tương tự một phần với Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Brussels tường thuật:
“Đối với các Bộ trưởng Quốc phòng của các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu, việc thiết lập một quy trình khẩn cấp đối phó với mối đe dọa hỗn hợp giờ là một ưu tiên.

Bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao Âu Châu, cho biết, “theo các nguồn tin tình báo, Nga có kế hoạch thực hiện nhiều vụ phá hoại mới, nhiều cuộc tấn công mới chống nền Dân chủ của Liên Hiệp Âu Châu, với mục tiêu gây chia rẽ và đe dọa xã hội chúng ta để cản trở chúng ta hỗ trợ Ukraine. Khi có những thông tin tình báo này, Âu Châu nên có khả năng phản ứng ngay cả trước khi các cuộc tấn công xảy ra”.
Mối quan tâm này được tất cả các bên chia sẻ. Tuy vậy, Quốc Vụ khanh Quốc phòng Đức, ông Sebastian Hartmann cảnh báo Liên Hiệp Âu Châu không nên hành động một mình. Theo ông, “Nga phải chấm dứt các cuộc tấn công hỗn hợp (chúng ta không thể nói về mối đe dọa hỗn hợp). Điều đáng lo là những thiệt hại khó lường nếu Nga thực hiện các hành động phá hoại, hoặc nếu drone của Nga bay qua các thành phố và không phận các nước Âu Châu. Một cách tiếp cận chung giữa NATO và EU là điều cần thiết”.
Bốn nước trong Liên Hiệp Âu Châu là Malte, Cyprus, Áo và Ái Nhĩ Lan, tuy không phải là thành viên của NATO, nhưng như Ái Nhĩ Lan chẳng hạn, đã bày tỏ ủng hộ đối với các cuộc tham vấn ban đầu này về một hành động phòng thủ chung, với điều kiện tính trung lập của nước này được tôn trọng”.

Tổng Thống Nga Ra Sắc Lệnh Tăng Quân, Bắc Hàn Huấn Luyện Thêm 10.000 Lính Hỗ Trợ


(Hình Alexander Zemlianichenko/Pool AP, tư liệu, minh họa: Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt hoa tưởng niệm mộ Chiến sĩ Vô danh bên bức tường Kremlin nhân kỷ niệm 85 năm ngày Đức Quốc xã xâm lược Liên Xô trong Ðệ nhị Thế chiến ngày 22/6/2026.)
-Hôm 28/9/2026, sau cuộc bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Vladimir Putin ký Sắc lệnh tăng biên chế quân đội lên thành 1,55 triệu người, bổ sung 15.500 lính. Cùng lúc, Ukraine cho biết 8.000 lính Cộng sản Bắc Hàn đang hoạt động tại Nga và Bình Nhưỡng huấn luyện thêm 10.000 người để hỗ trợ Mạc Tư Khoa. Chiến sự tiếp tục căng thẳng khi Ðiện Cẩm Linh cảnh báo Ukraine sẽ phải “trả giá” và quân đội Nga tiếp tục tấn công những mục tiêu mà họ “cho là thích hợp”.
Sắc lệnh của Tổng thống Putin nêu rõ “biên chế nhân sự được phép cho lực lượng vũ trang Nga là 2.441.630 người, bao gồm 1.550.500 quân nhân”. Theo nhật báo Pháp Le Monde, đây là văn bản thứ 4 tăng quân số trong năm nay (tháng 3, 6 và 7). Tổng số quân nhân tăng kể từ tháng 3 đến nay là 47.860 người.

Ngoài ra, Nga có thể được tăng viện thêm khoảng 10.000 lính Cộng sản Bắc Hàn “đang được tuyển chọn và huấn luyện để khai triển”. Trong bài phát biểu tối 28/9, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định “khoảng 8.000 lính Bắc Hàn hiện có mặt tại Nga”. Kể từ năm 2024 Bình Nhưỡng đã gửi 14.000-15.000 binh sĩ sang Nga, chủ yếu tới vùng Kursk, theo ước tính của Ukraine và Nam Hàn. Đổi lại, Mạc Tư Khoa được cho là hỗ trợ kỹ thuật cho Bình Nhưỡng, trong đó có kỹ thuật sản xuất drone tấn công Shahed tại Bắc Hàn.
Trước cuộc bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nhiều lần cáo buộc Mạc Tư Khoa chuẩn bị huy động quân, nhưng Ðiện Cẩm Linh bác bỏ là “thông tin sai lệch”. Lần gần nhất Nga huy động lực lượng dự bị là năm 2022, sau một loạt thất bại trên chiến trường Ukraine.
Tuy nhiên, các cuộc oanh kích bằng drone và phi đạn vẫn tiếp diễn thường nhật. Sáng 29/9, “nhiều phi đạn-đạn đạo hướng đến Kyiv”, theo cảnh báo trên mạng Telegram của Không quân Ukraine; 8 người bị thương tại vùng Odessa sau hàng loạt vụ oanh kích của Nga nhắm vào các công trình dân sự. Tổng cộng Ukraine vô hiệu hóa 106 drone các loại và 3 phi đạn.

Mã Lai Á Bắt Đầu Trục Xuất Khoảng 1.500 Người Rohingya Về Miến Điện


(Hình AP/Vincent Thian: Người Hồi giáo Rohingya cầu nguyện bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Klang, ngoại ô Kuala Lumpur, Mã Lai Á, ngày 27/5/2026.)
-Hôm 29/9/2026, Mã Lai Á bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người tị nạn Rohingya về Miến Điện. Những người này bị giam giữ tại các trung tâm tạm giữ về mặt hành chính và dự kiến hôm 29/9 được đưa lên tàu. Hai chiến hạm của Hải quân Miến Điện và một tàu bệnh viện sẽ tham gia hoạt động này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều điều không rõ ràng: Chưa ai biết chính xác các chiếc tàu sẽ rời đi vào lúc nào, cũng như đâu là điểm đến.
Những vụ trục xuất này là kết quả của một Thỏa thuận được ký kết giữa chính phủ Mã Lai Á và chính quyền quân sự Miến Điện.
Theo Thỏa thuận, tổng cộng gần 5.000 người Rohingya sẽ bị trục xuất về Miến Điện, tức khoảng một nửa trong số 10.388 người Miến Điện hiện đang bị giam giữ tại các trung tâm tạm giữ ở Mã Lai Á. Tất cả những người này đều được cho là “tự nguyện” hồi hương.

Khoảng 160 tổ chức xã hội dân sự, ra tuyên bố chung, bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về số phận của những người tị nạn này và kêu gọi chính quyền Mã Lai Á rút lại quyết định trục xuất.
Theo số liệu của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về Người Tị nạn (UNHCR), hiện có 126.000 người Rohingya được đăng ký tại Mã Lai Á, tương đương 0,4% dân số nước này.
Tổ chức phi chính phủ Info Birmanie nhận định các vụ trục xuất chủ yếu là một phản ứng mang tính chính trị của chính quyền Mã Lai Á, trước làn sóng thù ghét người Rohingya đang lan rộng trên các mạng xã hội và trong dư luận nước này từ nhiều tháng qua.
Johanna Chardonnerias, đại diện tổ chức phi chính phủ Info Birmanie và là một trong những người ký vào tuyên bố chung của 160 tổ chức dân sự, nhấn mạnh với ban Pháp ngữ của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), rằng trở về Miến Điện hoàn toàn không phải là một lựa chọn an toàn đối với người Rohingya.
Bà nói thêm: “Chúng tôi lo ngại về những gì họ sẽ phải đối mặt tại Miến Điện. Người Rohingya không có quốc tịch, họ không được công nhận là công dân tại Miến Điện. Đây là một đất nước đang có chiến tranh, nơi họ phải đối mặt với nạn đói, nguy cơ bị cưỡng bách nhập ngũ, mất tích, bị sát hại, tra tấn.... Có rất nhiều nguy cơ. Miến Điện là một quốc gia mà tình hình nhân quyền đang hết sức nghiêm trọng và trong những năm qua tình hình ngày càng xấu đi”.

Trung Quốc Đưa Tàu Thám Hiểm Hiện Đại Nhất Khoan Đáy Biển Đông


(Hình AP - Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc: Tàu khoan biển sâu Meng Xiang do Trung Quốc tự đóng lập kỷ lục quốc gia về khoan thăm dò biển sâu, nâng năng lực khoan lên độ sâu 5.000 mét sau khi thu thập được các mẫu đá bazan từ lòng chảo Biển Đông. Ảnh cắt từ video do Bộ Tài nguyên Thiên nhiên đăng ngày 28/9/2026.)
-Meng Xiang, tàu khoan biển sâu tự đóng đầu tiên của Trung Quốc, đã hoàn thành chuyến thám hiểm đầu tiên tại Biển Đông. Theo báo cáo ngày 28/9/2026 của nhật báo Khoa học và Kỹ thuật, chuyến thám hiểm 30 ngày do Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc tổ chức đã lập kỷ lục quốc gia về độ sâu và thu thập các mẫu lõi đá bazan có thể giúp giải mã lịch sử kiến tạo của Biển Đông.
Theo báo cáo được South China Morning Post dẫn lại, tàu Meng Xiang đã thám hiểm ở độ sâu 5.000 mét dưới mặt biển và khoan hơn 850 mét dưới đáy biển. Tại 2 địa điểm, tàu thu thập lượng lớn dữ liệu và mẫu lõi quý, trong đó có một lõi đá bazan dài 4,27 mét. Các mẫu vật có thể giúp giới khoa học làm rõ quá trình hình thành, mở rộng Biển Đông, đồng thời nghiên cứu vai trò của hiện tượng dịch chuyển sống núi giữa đại dương và hoạt động núi lửa trong quá trình tái cấu trúc đáy biển.

Ngày 28/9, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết chuyến thám hiểm Biển Đông đưa nước này vào nhóm quốc gia có năng lực khoan biển sâu tiên tiến. Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba, sau Nhật Bản và Hoa Kỳ, dùng tàu khoan thu mẫu đá cứng từ lòng chảo đại dương sâu. Tuy nhiên, tàu khoan nghiên cứu JOIDES Resolution của Hoa Kỳ đã ngừng hoạt động năm 2025.
Meng Xiang, tàu khoan đại dương đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế, hoạt động từ tháng 11/2024, có khả năng khoan sâu 11 cây số dưới mặt biển, vượt tàu Chikyu của Nhật Bản khoảng 1 cây số. Trong nhiều thập niên, giới khoa học theo đuổi mục tiêu tiếp cận ranh giới Mohorovicic (Moho), khu vực phân chia lớp vỏ và lớp manti của Trái Đất.
Cùng thời điểm, theo thông tấn xã Reuters, tàu nghiên cứu Trung Quốc Jia Hai Ke 7 bị Lực lượng Tuần duyên Phi Luật Tân (PCG) cáo buộc che giấu vị trí thực tế, khi hoạt động tại vùng biển giữa Phi Luật Tân và Đài Loan, “gây lo ngại nghiêm trọng về an ninh cáp ngầm (của Phi Luật Tân) và khả năng sử dụng dữ liệu thu thập cho mục đích quân sự”.
Ngày 28/9, PCG cho biết tàu được phát giác cách đảo Itbayat, tỉnh Batanes, khoảng 38 hải lý về phía Tây-Bắc, trong khi tín hiệu định vị trước đó lại cho thấy tàu di chuyển từ Hạ Môn đến ngoài khơi Papua New Guinea. Batanes nằm gần eo biển Luzon, cách Đài Loan khoảng 160 cây số và từng được một số học giả Trung Quốc cho là thuộc Trung Quốc.

TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP

(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Lệnh cấm nhập cảng một số sản phẩm Gia Nã Ðại chính thức có hiệu lực. Từ ngày 29/9/2026, tất cả các loại thức uống có cồn “whey” (một loại protein rất phổ biến có nguồn gốc từ quá trình chế biến sữa), các loại xe gắn máy phân khối lớn... bị cấm nhập vào Hoa Kỳ. Biện pháp được Tòa Bạch Ốc thông báo ngày 8/9, sau khi Gia Nã Ðại thông báo tăng thuế đối với nhiều sản phẩm của Hoa Kỳ nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan của Hoa Thịnh Ðốn, trong đó có phô-mai.
(AFP/RFI) – Nổ mìn ở biên giới Liên Triều, Nam Hàn cáo buộc Bắc Hàn “vi phạm Đình chiến”. Trong phiên điều trần tại Quốc hội ngày 29/9/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn cáo buộc “Bắc Hàn phải chịu trách nhiệm” về vụ nổ xảy ra ngày 21/9 ở khu vực phi quân sự (DMZ). Hai trong số 3 quả mìn đã phát nổ khiến 3 sĩ quan Nam Hàn đã bị thương. Trên nguyên tắc, vùng đệm rộng 4 cây số ngăn cách 2 miền Triều Tiên là khu vực phi quân sự, nhưng lại là một trong những khu vực có nhiều mìn nhất trên thế giới. Theo ước tính, khu vực này vẫn còn hơn 800.000 quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), thậm chí là được gài trong thời gian gần đây.

(AFP/RFI) – Hoa Kỳ phủ nhận đề nghị bán vũ khí cho Trung Quốc. Hôm 28/9/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tòa Bạch Ốc đều khẳng định ông Trump chưa từng đề nghị bán vũ khí Mỹ cho Tập Cận Bình, trái với thông tin do Đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh David Perdue đưa ra. Trong khi đó hôm 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cho biết các thương vụ bán vũ khí hiện có của Hoa Kỳ cho Đài Loan vẫn không thay đổi, Đài Bắc vẫn đang tiếp tục đàm phán với Hoa Thịnh Ðốn về từng thỏa thuận cụ thể. Tuy nhiên, một gói vũ khí trị giá kỷ lục 14 tỉ Mỹ kim dành cho hòn đảo này vẫn đang bị đình trệ.
(AFP/RFI) – 20 chuyên gia Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố lên án chương trình của Hoa Kỳ trục xuất người nhập cư sang các nước thứ ba. Trong tuyên bố ngày 28/9/2026, các chuyên gia nhấn mạnh đến các nguy cơ gia tăng về vi phạm nhân quyền, trong đó có tra tấn và đàn áp, nguy cơ bị tra tấn và đối xử vô nhân đạo, bị cưỡng bách và mất tích, giam giữ tùy tiện, tước bỏ các bảo đảm về một thủ tục tố tụng công bằng, chia cắt gia đình, phân biệt đối xử, chế độ nô lệ và nạn buôn người.

(AFP/RFI) – Nga bóp méo thông tin: Các bài báo giả mạo truyền thông bùng phát tại Âu Châu và Pháp từ đầu năm 2026. Trong một báo cáo công bố hôm 28/9/2026, tổ chức NewsGuard của Hoa Kỳ ghi nhận sự gia tăng các chiến dịch giả mạo có nội dung ủng hộ Ðiện Cẩm Linh, nhằm vào các cơ quan truyền thông lớn của Âu Châu có lập trường ủng hộ Ukraine. Trang tin Âu Châu Euronews là đối tượng bị giả mạo nhiều nhất, với 82 phóng sự giả được ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 9/2026, tiếp theo là các báo Pháp Libération (39), Charlie Hebdo (35) và Hãng tin Pháp AFP (20). Chỉ riêng tại Pháp, 85 bài báo giả liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027 đã được phát tán kể từ mùa Hè vừa qua.
(AFP/RFI) – Siêu hỏa tiễn Starship của Elon Musk đã đi vào quỹ đạo Trái Đất trong một chuyến bay thử nghiệm. Thành công hôm 28/9/2026 của siêu hỏa tiễn Starship là một bước tiến quan trọng đối với quá trình phát triển hệ thống phóng khổng lồ của SpaceX, được thiết kế để đưa các trung tâm dữ liệu lên không gian và thực hiện các chuyến bay tới Mặt Trăng và Hỏa Tinh. Sau khoảng 10 năm phát triển và 3 năm tiến hành các chuyến bay thử nghiệm hỏa tiễn ở cấu hình hoàn chỉnh, chuyến bay thử lần thứ 14 này là lần đầu tiên Starship tìm cách đạt quỹ đạo, việc đặc biệt khó khăn vì đòi hỏi hỏa tiễn phải có sức đẩy và khả năng chịu lực rất lớn ở giai đoạn này. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, Starship sau đó sẽ kết thúc hành trình tại Thái Bình Dương, sau khi bay 6 vòng quanh Trái Đất.

(AFP/RFI) – Túc cầu: Đội tuyển Pháp giành chiến thắng thứ nhì dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Zinédine Zidane. Hôm 28/9/2026, trong khuôn khổ Nations League, Giải Vô địch các Quốc gia, Pháp thắng Bỉ với tỉ số 1-0, nhờ Michael Olise ở phút 88, chỉ ít phút sau khi được tung vào sân. Cùng với chiến thắng 1-0 trên sân Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu (25/9), thắng lợi trước Bỉ giúp Pháp vươn lên dẫn đầu bảng 1. Pháp vẫn còn 2 trận đấu tại Nations League trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia này: Gặp Ý Ðại Lợi vào ngày 2/10

Không có nhận xét nào: