Quỹ tái định cư còn bao nhiêu? Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 26 tháng 9, 2026
https://machsongmedia.orgCác đoạn video trích dẫn sử dụng trong bài viết: https://www.facebook.com/reel/927928843333354 Năm 2018, VOICE mở đợt 2 gây quỹ trên danh nghĩa tái định cư những người trong danh sách nhận được từ LM Namwong. Nhưng rồi chỉ có 4 có tên trong danh sách được đến Canada, trong đó 2 người đóng tiền và 1 người khai man lý lịch và có thể cũng đã phải đóng tiền. Số còn lại được VOICE đưa đi là những người ngoài danh sách và có người dựng lý lịch tị nạn giả.Đối với những người có tên trong danh sách của LM Namwong thì câu hỏi sinh tử là: còn lối thoát nào và phải làm gì để thoát?
<!>
Một giải pháp hợp lý hợp tình
Tại buổi họp ở Thái Lan ngày 5 tháng 5, 2023 với Ông Nam Lộc, Ông Sơn Doành, một người có tên trong danh sách của LM Namwong, đưa ra giải pháp: VOICE gây quỹ nhưng không thực thi lời hứa thì hãy chuyển tiền quỹ cho người khác thực hiện việc bảo lãnh
.

Hình 1 – Ông Nam Lộc chỉ vào camera, bảo là sẽ thu lại lời phát biểu của Ông Sơn Doành để đưa cho VOICE, ngày 05/05/2023 tại Simummuang, Thái Lan
Ông Sơn Doành: Tôi được đậu quy chế, bây giờ có cái tổ chức đã bảo lãnh tôi đi. Bây giờ đó VOICE phải chịu trách nhiệm cái số tiền tại VOICE lấy tên tôi đi vận động mà không lấy tôi đi. Giờ tôi đậu quy chế là VOICE phải chịu trách nhiệm số tiền đó một đầu người là 15 ngàn. Gia đình tôi 4 người là 60 ngàn. VOICE phải chịu trách nhiệm cái số tiền đó đưa cho người nào mà bảo trợ tôi đi.
Ông Nam Lộc: Dạ. Tôi sẽ đưa cái video này cho VOICE.
Ông Sơn Doành: Là tại vì VOICE đã làm chuyện sai rồi đó. Không đưa thuyền nhân còn kẹt lại tới giờ. Nếu mà VOICE làm đúng, VOICE đã đưa thuyền nhân đi hết. VOICE tráo hồ sơ để lấy người bất hợp pháp đi.
Ông Nam Lộc: Dạ. Tôi nghĩ là anh đã nói chuyện đó rồi…
Ông Sơn Doành: Tôi nhờ anh Nam Lộc phải nói cho VOICE.
Ông Nam Lộc: Tôi sẽ đưa cái video này thôi.
Ông Sơn Doành: Ngày mai cho đến 30 ngày cho VOICE trả lời.
Ông Nam Lộc: Không. Cái đó là tuỳ VOICE. Trả lời hay không đó không phải chuyện của tôi.
Nguồn: https://rumble.com/v453bmo-nguyn-vn-cuc-hp-thuyn-nhn-friday-ngy-5-thng-5-2023.html (phút 31:30 – 32:50)

Hình 2 – Ông Sơn Doành yêu cầu VOICE chuyền tiền quỹ cho tổ chức khác bảo lãnh các cựu thuyền nhân bị bỏ rơi, ngày 05/05/2023 ở Thái Lan
Có còn cơ hội không?
Giải pháp đề nghị của Ông Sơn Doành khả thi thông qua 2 chương trình bảo lãnh tư nhân của Canada.
Bảo lãnh theo “nhóm 5 người”: Cứ 5 người thành niên ở Canada có thể chung sức bảo lãnh một gia đình đã được CUTN/LHQ công nhận tư cách tị nạn. Từ năm 2022 đến giờ, BPSOS đã hỗ trợ các nhóm 5 người như vậy lập hồ sơ bảo lãnh cho 33 gia đình người tị nạn ở Thái Lan.
Bảo lãnh theo quy chế Sponsorship Agreement Holder (SAH): Tổ chức được chính phủ Canada cấp quy chế SAH có thể bảo lãnh những người không hoặc chưa được CUTN/LHQ công nhận tư cách tị nạn. Bù lại, họ phải lập hồ sơ chứng minh với cơ quan di trú Canada tư cách tị nạn cho gia đình được bảo lãnh. VOICE Canada hiện không còn quy chế này nhưng vẫn có trên 140 tổ chức Canada có quy chế SAH. Danh sách các tổ chức này: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/sponsor-refugee/private-sponsorship-program/agreement-holders/holders-list.html
Vận động các tổ chức có quy chế SAH hợp tác nhiêu khê hơn nhưng không phải là không thể. BPSOS đã hợp tác với 2 tổ chức như vậy để bảo lãnh số nhỏ trường hợp chưa được CUTN/LHQ công nhận tư cách tị nạn.
Vấn đề khó là chi phí cho việc bảo lãnh.

Hình 3 – Ông Trịnh Hội trả lời phỏng vấn của Bà Hồ Khánh Lan, ngày 27/02/2018
Tốn kém bao nhiêu?
Khó khăn nhất cho các “nhóm 5 người” và các tổ chức SAH là gánh nặng tài chính. Theo luật định, họ phải trang trải mọi chi phí thủ tục (lập hồ sơ, khám sức khoẻ, kiểm chứng tiền án, đóng tiền phạt cho chính phủ Thái Lan, vận chuyển, vé máy bay) và bảo đảm đời sống đủ 12 tháng đầu cho gia dình được bảo lãnh. Số tiền tổng cộng là 15.000 USD cho mỗi người, theo như Ông Trịnh Hội giải thích khi được Bà Hồ Khánh Lan phỏng vấn ngày 27 tháng 2, 2018. Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=5SludurjwvE (phút 13:46 – 19:09)
Ông Sơn Doành đưa con số 60 nghìn USD cho gia đình 4 người là hoàn toàn có cơ sở.
Tổng cộng VOICE đã gây quỹ được bao nhiêu?
VOICE và VOICE Canada có 2 đợt gây quỹ để tái định cư các cựu thuyền nhân vào Canada: đợt 2014 – 2017 cho chương trình tái định cư nhân đạo và đợt 2018 – 2022 cho số người trong danh sách năm 2017 của LM Namwong.

Hình 4 – Bích chương gây quỹ đợt 2, năm 2018 – 2020, của VOICE và VOICE Canada
Cho đợt 2, họ nhắm mục tiêu 750.000 USD để tái định cư 50 người và đã vượt xa con số này. Tiêng trong 2 năm 2018 và 2019, VOICE và VOICE Canada đã thực hiện ít ra 28 sự kiện gây quỹ. Kết quả công bố cho 4 sự kiện đã đạt trên 660.000 USD: tháng 7 ở Garden Grove là 150,500 USD, tháng 10 ở Houston là 274,377 USD, và qua mạng xã hội là 122,008 USD năm 2018 và $113,400 năm 2019. Dưới đây là các sự kiện mà chúng tôi biết được nhưng kết quả gây quỹ không được công bố.
Garden Grove, California ngày 14/01/2018
Lyon, Pháp ngày 23/03/2018
Paris, Pháp ngày 25/03/2018
Tottenham, UK ngày 08/06/2018
Sydney, Úc ngày 01/06/2018
Munich, Đức ngày 24/09/2018
London, UK ngày 29 & 30/09/2018
Pennsylvania ngày 11/11/2018
Ohio ngày 11/11/2018
Montreal, Canada ngày 02/12/2018
Orange County, California ngày 04/02/2019
Oslo, Norway ngày 01/03/2019 Odense, Denmark ngày 02/03/2019
Berlin, Germany ngày 08/03/2019
Raamsdonksveer, Hà Lan ngày 09/03/2019
Munich, Đức ngày 10/03/2019
Monchenladbach, Đức ngày 16/03/2019
Frankfurt, Đức ngày 17/03/2019
Springvale, Úc ngày 01/06/2019
Montreal, Canada ngày 28/07/2019
Dorchester, Massachusetts ngày 24/08/2019
Boston, Massachusetts ngày 29/08/2019
Toronto, Canada ngày 02/09/2019
Hình 5 – Một số sự kiện gây quỹ của VOICE và VOICE Canada năm 2018 và 2019
Nếu cần 750.000 USD để tái định cư 50 người trong đợt 2 thì việc tái định cư 108 người trong đợt 1 đòi hỏi 1.6 triệu USD.
Trả lời phỏng vấn của SBTN ngày 18 tháng 2, 2020, Ông Đỗ Kỳ Anh, Chủ Tịch VOICE Canada, cam đoan là số tiền thu được từ 2 đợt gây quỹ đều được bỏ vào một tín quỹ (trust account) tuyệt đối không dùng cho mục đích nào khác hơn là bảo lãnh tái định cư:
“Như cái trường hợp bảo lãnh 108 quý anh chị tị nạn ở Thái Lan đó… toàn bộ số tiền được bỏ vào trust account và dùng cho cái việc tái định cư quý anh chị thôi và đồng thời cũng là báo cáo lại với quý đồng hương cái số tiền quyên góp được là bao nhiêu, và cũng minh định rõ lại với quý đồng hương đó, cái số tiền đó sẽ được bỏ vào cái trust account và chỉ được dùng cho cái mục đích mà mình gây quỹ mà thôi. Riêng cái chương trình mà bảo lãnh 50 quý anh chị tị nạn từ Thái Lan nó đang diễn ra hiện bây giờ đó thì VOICE Canada có làm việc chung với lại VOICE US ở bên Houston để gây quỹ và toàn bộ số tiền đó nó cũng đã được chuyển qua cho VOICE Canada và cũng hiện nằm trong một cái trust account. Và số tiền đó cũng sẽ chỉ được dùng khi 50 quý anh chị đó đến Canada và chỉ được dùng để giúp quý anh chị đó hội nhập vào cái cuộc sống mới ở đây thôi.”
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BV6HCaGK70c (phút 4:33 – 5:30)
Điều đáng nói là, xong đợt 1 VOICE và VOICE Canada đã không báo cáo số tiền còn dôi ra trong tín quỹ mà lại bắt đầu gây quỹ đợt 2 từ con số không, thêm 750.000 USD. Xong đợt 2, lại cũng không báo cáo số tiền còn dôi ra sau chi phí.

Hình 6 – Ông Đỗ Kỳ Anh, Chủ Tịch VOICE Canada, và Ông Lê Quốc Tuấn, Phó Chủ Tịch VOICE Canada, tại buổi phỏng vấn với SBTN, ngày 18/02/2020
Số tiền dôi ra
Không có con số báo cáo từ VOICE hoặc VOICE Canada, chúng ta chỉ có thể ước lượng.
Theo Ông Nam Lộc, hầu hết người được VOICE tái định cư đều đi làm ngay, có người sau 1 tuần đặt chân đến Canada, có người sau 2 hoặc 3 tháng.
“Với một người có cái kinh nghiệm như tôi đã chia sẻ với cô, may mắn là được phục vụ trong lãnh vực private sponsorship trong suốt 4, 5 năm qua thì tôi có thể nói một cách hãnh diện là 90% những người tị nạn đến, trong vòng chưa đến 3 tháng họ đã có công ăn việc làm hết rồi và họ đều ổn định đời sống, tự túc tự cường.”
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=fTbjQafrI9k&t=1867s (1:00:56 – 1:01:15)
Nếu tính đổ đồng là phải hỗ trợ đời sống trung bình là 2 tháng thì số tiền phải chi ra là 2.000 USD từ số tiền ký quỹ 12.000 USD cho một đầu người. Nghĩa là cứ mỗi người còn dôi ra 10.000 USD. Làm phép tính thì xong đợt 1, tín quỹ của VOICE và VOICE Canada còn 1.08 triệu USD khi xong đợt 1, và 500 nghìn USD khi xong ợt 2. Tổng cộng cho cả 2 đợt xấp xỉ 1.6 triệu USD.
Tại buổi phỏng vấn với VietFace Australia ngày 29 tháng 2, 2020, Ông Nam Lộc cho biết số tiền dôi ra ấy VOICE được dùng để tiếp tục chương trình bảo lãnh tái định cư:
“Chương trình đầu tiên gọi là SAH tức là Sponsorship Agreement Holder. Chương trình thứ hai là group of five, tức là 5 người bảo trợ cho 1 người. Thì cả 2 chương trình này đều đòi hỏi một số tiền thế chân… [VOICE] đưa ra cái dự án là 50 người đầu tiên… Và nếu 50 người này mà đi được rồi đó, họ qua Canada họ có công ăn việc làm trong vòng 1 năm họ không dùng đến cái tiền thế chân đó, chúng ta sẽ tiếp tục 50 người kế tiếp.”
Nguồn: https://youtu.be/SAHXXi58ipw?t=750 (phút 15:13 – 17:14)
Xong đợt 2 vào cuối năm 2022, VOICE ngưng luôn chương trình bảo lãnh tái định cư dù trên nguyên tắc tín quỹ có số tiền đáng kể dôi ra.
Tại buổi hộp ngày 5 tháng 5, 2023, Ông Sơn Doành yêu cầu VOICE chuyển tiền từ tín quỹ ấy cho nhóm khác, tổ chức khác thực hiện việc bảo lãnh. Ông Nam Lộc hứa sẽ chuyển video buổi họp cho VOICE và VOICE Canada. Ông Sơn Doành yêu cầu có câu trả lời nội 30 ngày, vì đã muộn 4 năm kể từ ngày 17 tháng 7, 2019, khi Ông Trịnh Hội hứa:
“Con rất mong rằng nếu như không phải là năm ngoái, năm nay thì năm tới VOICE Canada có đủ tiền để bảo trợ những người như chú. Đó là điều con mong muốn.”
Nguồn: https://rumble.com/v4kuf5i-con-son-doanh-doan-7-17-2018.html (phút 3:35 – 3:40)

Hình 7 – Ông Trịnh Hội và Ông Nam Lộc hứa hẹn tái định cư gia đình Ông Sơn Doành, ngày 17/07/2019 ở Thái Lan
Nếu giải pháp mà Ông Sơn Doành đưa ra được thực hiện lúc ấy, giờ này đã có hồ sơ bắt đầu thủ tục tái định cư Canada. Nhưng VOICE, VOICE Canada và Ông Nam Lộc đều làm ngơ.
Chưa quá trễ
Ông Đỗ Kỳ Anh đã khẳng định như đinh đóng cột rằng tín quỹ tuyệt nhiên không dùng cho việc nào khác hơn là tái định cư. Nếu đúng vậy, thì số tiền trong tín quỹ giờ đây phải có 1.6 triệu USD. Ngay cả sau khi VOICE và VOICE Canada tráo danh sách của LM Namwong để đưa người khác đi Canada, tín quỹ vẫn còn dư để bảo lãnh toàn bộ số người trong danh sách nhưng bị bỏ rơi. Muộn 8 năm nhưng thà trễ còn hơn là không bao giờ.
Nhưng quỹ của VOICE chỉ còn 288 nghìn USD vào cuối năm 2024; quỹ của VOICE Canada chỉ còn khoảng 20 nghìn USD vào cuối năm 2025. Nghĩa là tín quỹ đã thất thoát gần hết.
Làm sao khôi phục lại khoản tiền bị thất thoát để thực hiện giải pháp mà Ông Sơn Doành đưa ra cách đây hơn 3 năm? Đó là đề tài của những bài sau.
Bài liên quan:
[Tị Nạn Thái Lan] Cựu thuyền nhân còn kẹt ở Thái Lan: bị lừa, bị bỏ rơi, bị tráo danh sách (bài 1): https://machsongmedia.org/all/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/ti-nan-thai-lan-cuu-thuyen-nhan-con-ket-o-thai-lan-bi-lua-bi-bo-roi-bi-trao-danh-sach.html
[Tị Nạn Thái Lan] Là cực ác khi rẻ rúng sinh mạng đồng bào (bài 2): https://machsongmedia.org/all/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/ti-nan-thai-lan-la-cuc-ac-khi-re-rung-sinh-mang-dong-bao-bai-2.html
[Tị Nạn Thái Lan] Cựu thuyền nhân đóng tiền không đủ, để vợ lại chết ở Thái Lan (bài 3):
[Tị Nạn Thái Lan] Dựng lý lịch giả để đưa lậu người vào Canada (bài 4)
[Tị Nạn Thái Lan] Cách nào biến chủ công ty Thái Lan thành thuyền nhân để định cư tị nạn vào Canada (bài 5)
[Tị Nạn Thái Lan] Sự tráo trở di lụy truyền kiếp (bài 6)
https://machsongmedia.org/uncategorized/ti-nan-thai-lan-su-trao-tro-di-luy-truyen-kiep-bai-6.html
[Tị Nạn Thái Lan] Danh sách năm 2017 của LM Namwong có những ai? (bài 7)
[Tị Nạn Thái Lan] VOICE đủ sức bảo lãnh vào Canada toàn bộ danh sách của LM Namwong (bài 8)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét