Trong thời gian Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ, vấn đề sức khỏe của ông lại trở thành tâm điểm chú ý. Tối thứ Sáu (25/9), trước khi vợ chồng ông Tập kết thúc chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã mời họ tham quan Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ. Video tại đây khiến nhiều người tiếp tục chú ý đến sức khỏe của ông Tập, khi ông dường như lại được bà Bành Lệ Viện “đỡ” lúc bước xuống cầu thang.Ngày 25/9/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng vợ chồng ông Tập Cận Bình tham quan Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ. (Ảnh chụp màn hình video)
<!>
Ngày 25/9, vợ chồng ông Trump trước tiên dùng trà với vợ chồng ông Tập tại “Phòng Đỏ” của Nhà Trắng, sau đó cùng tới thăm Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ (National Archives). Tại đây, ông Trump đã cho ông Tập xem bản gốc của Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Mỹ. Sau khi kết thúc chuyến tham quan, vợ chồng ông Trump, vợ chồng ông Tập và hai phiên dịch viên cùng bước xuống bậc thang của tòa nhà.
Trong video có thể thấy bà Bành Lệ Viện dường như dùng lực đỡ ông Tập từ phía bên phải khi ông bước xuống bậc thang, hai người bước rất đều nhau. Ông Tập giữa chừng còn dừng lại một lúc. Trong khi đó, ông Trump và bà Melania mỗi người tự bước xuống cầu thang, ông Trump đi hơi phía trước. Có vẻ ông Trump đã giảm tốc độ để trò chuyện với ông Tập, nhằm phối hợp với nhịp bước của ông.
Khi vợ chồng ông Trump và vợ chồng ông Tập đi lên bậc thang hôm đó, ông Tập cũng được bà Bành đỡ, dường như đã mượn lực từ tay bà Bành Lệ Viện. Ở giữa chừng, ông Trump cũng từng dừng lại để giới thiệu với ông Tập về Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ, và có lúc còn dùng tay đỡ lưng ông Tập.
Hôm đó, bên ngoài Cơ quan Lưu trữ Quốc gia có màn đối đầu giữa những người biểu tình và những người ủng hộ do ĐCSTQ bỏ tiền thuê. Đám đông biểu tình còn dùng loa phát lớn nhạc tang để “tiễn đưa” ông Tập.
Trước đó, ngày 23/9, vợ chồng ông Tập đến Washington. Video tại hiện trường cho thấy khi ông Tập xuống máy bay, một tay ông nắm chặt tay vịn cầu thang máy bay, tay kia siết chặt tay bà Bành Lệ Viện.
Nhà hoạt động dân chủ Vương Đan khi đó đã đăng trên X rằng: “Nhìn dáng vẻ của ông Tập Cận Bình khi bước xuống máy bay mà vẫn cố nói rằng sức khỏe của ông ấy không có vấn đề gì thì hoặc là ngu ngốc, hoặc là có dụng ý xấu. Tình trạng sức khỏe không tốt của ông Tập Cận Bình giờ đây đã quá rõ ràng trước thiên hạ.”
Trước chuyến thăm Mỹ, ông Tập đã đến Trung Á dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, rồi giữa tháng 9 sang Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Trong thời gian đó, các tin đồn tiêu cực liên quan đến sức khỏe của ông trong các chuyến công du liên tục xuất hiện.
Ngày 30/8, ông Tập đến Kyrgyzstan dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước. Video lan truyền ở nước ngoài cho thấy khi ông bước xuống máy bay, tay trái nắm chặt tay bà Bành Lệ Viện; bà Bành trông giống như đang âm thầm dìu ông Tập. Video của CCTV Trung Quốc đã cắt bỏ đoạn này. Trong lễ đón tiếp, ông Tập liên tục ho khan.
Ngày 12–13/9, ông Tập tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ. Vì không dự bữa tối dành cho các nhà lãnh đạo, tin đồn về tình trạng sức khỏe không tốt của ông lan rộng. Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết việc ông Tập vắng mặt trong bữa tối của hội nghị BRICS đúng là vì ông “không khỏe”.
Ngày 13/9, ông Tập lên chuyên cơ rời Ấn Độ trở về Bắc Kinh. Một đoạn video đăng trên mạng cho thấy khi ông bước lên máy bay chuyên cơ, dáng đi của ông khá nặng nề.
Theo Đường Binh / Epoch Times
Mỹ phát hiện nghi vấn gian lận 1,2 tỷ USD trong các hợp đồng COVID khẩn cấp
Chính phủ Hoa Kỳ phát hiện hơn 1,2 tỷ USD giao dịch đáng ngờ trong 5 hợp đồng COVID-19 của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Một số hợp đồng khẩn cấp được cho là vẫn tiếp tục chi tiền sau khi tình trạng khẩn cấp quốc gia kết thúc năm 2023, trong khi khoảng 41 triệu USD thanh toán khác đã được ngăn chặn. Các trường hợp nghi vấn đang được chuyển cho cơ quan thực thi pháp luật để điều tra và thu hồi tiền, nhưng số tiền 1,2 tỷ USD hiện chưa được xác định toàn bộ là gian lận.

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Hoa Kỳ (General Services Administration-GSA) (Ảnh: Casimiro PT/shutterstock)
Ngày 25/9/2026, chính phủ liên bang Mỹ phát hiện hơn 1,2 tỷ USD nghi vấn gian lận liên quan đến 5 hợp đồng COVID-19 của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS). Cuộc rà soát do Cơ quan Quản lý Dịch vụ Hoa Kỳ (General Services Administration-GSA) phối hợp với HHS, dưới sự chỉ đạo của Lực lượng Đặc nhiệm Nhà Trắng về Xóa bỏ Gian lận (White House Task Force to Eliminate Fraud), thực hiện.
Các cơ quan cho biết một số hợp đồng được thiết lập dưới cơ chế mua sắm khẩn cấp thời COVID vẫn tiếp tục chi tiền sau khi tình trạng khẩn cấp quốc gia kết thúc năm 2023. GSA nói họ đã xác định khoảng 1,22 tỷ USD giao dịch đáng ngờ và ngăn thêm khoảng 41 triệu USD có nguy cơ được thanh toán.
HHS và GSA đang chuyển những trường hợp bị nghi ngờ sang cơ quan thực thi pháp luật, tìm cách thu hồi tiền công và tăng cường kiểm soát hợp đồng để ngăn tình trạng tương tự. Tuy nhiên, 1,2 tỷ USD hiện là số tiền bị nghi ngờ gian lận, không có nghĩa toàn bộ số tiền đã được tòa án xác định là gian lận; thông báo của GSA cũng chưa công khai danh tính các nhà thầu trong 5 hợp đồng này.
Vân Thiên, theo The Epoch Times, U.S. General Services Administration (GSA)Người đàn ông bị thương trong vụ ám sát hụt Tổng thống Trump qua đời sau 2 năm
Bộ Ngoại giao Mỹ mở cổng trực tuyến tiếp nhận tin báo gian lận và lạm dụng visa
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra mắt cổng trực tuyến để công chúng báo cáo các trường hợp nghi ngờ gian lận hoặc lạm dụng visa. Người báo tin có thể cung cấp tài liệu, thông tin nhận dạng và lựa chọn gửi báo cáo ẩn danh để hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra. Các trường hợp vi phạm được xác minh có thể dẫn đến thu hồi visa hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan thực thi pháp luật.

Ngày 2/6/2026, Ngoại trưởng Mỹ Macro Rubio tham dự phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện tại Thượng viện. (Nguồn: Madalina Kilroy/ Epoch Times)
Ngày 23/9/2026, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố cổng trực tuyến chuyên tiếp nhận tin báo về gian lận hoặc lạm dụng visa Mỹ, cho phép công chúng gửi thông tin để cơ quan chức năng xem xét và điều tra.
Người báo tin có thể cung cấp tên, quốc tịch, số hộ chiếu/visa, thông tin nhận dạng, tổ chức liên quan và tài liệu chứng minh; có thể gửi ẩn danh, dù cung cấp thông tin liên hệ sẽ giúp cơ quan điều tra hỏi thêm khi cần.
Các hành vi được nhắc tới gồm giấy tờ giả, kế hoạch đi lại giả, hôn nhân giả, công ty bình phong, lời mời việc làm giả và gian lận liên quan đến “du lịch sinh con”.
Bộ Ngoại giao cho biết các tin báo từ công chúng đã góp phần phát hiện nhiều trường hợp gian lận visa; hậu quả có thể gồm thu hồi visa hoặc chuyển vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật điều tra.
Động thái này nằm trong chính sách tăng cường kiểm tra và thực thi quy định visa của chính quyền Trump; Bộ Ngoại giao cũng đã mở rộng một số biện pháp sàng lọc người xin visa trong năm 2026.
Vân Thiên, theo The Epoch Times, U.S. Department of State – Report Visa Fraud, U.S. Department of State – Expanded Screening and VettingNgười đàn ông bị thương trong vụ ám sát hụt Tổng thống Trump qua đời sau 2 năm
Các Nghị sĩ Mỹ nhắc lại “những tội ác tàn bạo nhất” của ĐCSTQ trong lúc ông Tập thăm Mỹ
Khi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Hoa Kỳ sau một thập kỷ, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ đã giới thiệu một nghị quyết nhằm nhắc nhở người dân Mỹ về vô số sinh mạng đã mất dưới tay chế độ cộng sản Trung Quốc.
Chiều ngày 19/9/2026, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đến từ khắp Canada tổ chức cuộc diễu hành lớn tại trung tâm thành phố Toronto. (Ảnh: Ngải Văn/Epoch Times)
Ông Tập rời Washington sau các cuộc họp cuối cùng với Tổng thống Donald Trump hôm 25/9.
Lần gần đây nhất ông Tập thăm Nhà Trắng là vào năm 2015 dưới thời chính quyền Obama, mặc dù ông Tập từng đến San Francisco vào năm 2023 trong chuyến thăm làm việc để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC.
Các Thượng nghị sĩ James Lankford (Đảng Cộng hòa – bang Oklahoma) và Angus King (độc lập – bang Maine) đã công bố nghị quyết vào ngày 23/9, ngày ông Tập hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Liên hợp Andrews ở ngoại ô Washington.
Nghị quyết lưu ý rằng hiện có những người đang sống trong sợ hãi trước “tham vọng bạo ngược”của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
“Khi Hoa Kỳ tương tác với Bắc Kinh, chúng ta không thể quên hàng triệu người đã phải chịu đựng dưới thời ĐCSTQ hoặc những người tiếp tục sống dưới sự áp bức của chính quyền này ngày nay”,ông Lankford phát biểu trong một tuyên bố đi kèm nghị quyết. “Hoa Kỳ phải tiếp tục đứng lên vì tự do tôn giáo, nhân quyền và phẩm giá của mỗi người”.
Nghị quyết nêu rõ rằng trong quá trình theo đuổi quyền lực của ĐCSTQ, “hàng triệu triệu công dân Trung Quốc” đã trở thành nạn nhân, và những mất mát, đau khổ gây ra bởi điều này được coi là “những hành động tàn bạo tồi tệ nhất của nhân loại kể từ Thế chiến thứ hai”.
Các cuộc tàn sát đã bắt đầu trước khi ĐCSTQ nắm quyền kiểm soát toàn bộ Trung Quốc vào năm 1949.
Theo nghị quyết, vào năm 1942, lãnh đạo Đảng khi đó là Mao Trạch Đông đã phát động một chiến dịch thanh trừng lớn, nhằm củng cố quyền lực tuyệt đối của mình đối với Đảng từ Diên An, nơi khi đó là căn cứ địa của ĐCSTQ ở miền Bắc Trung Quốc. Hơn 10.000 người đã bị sát hại trong ba năm thanh trừng chính trị.
Ngay sau khi giành chiến thắng trong Nội chiến Trung Quốc và lên nắm quyền vào năm 1949, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch thanh trừng chính trị nhằm vào cái gọi là những kẻ phản cách mạng, nhắm đến bất kỳ ai có liên hệ với chính quyền Quốc dân đảng cũ hoặc bị coi là mối dọa tiềm tàng đối với sự cai trị cộng sản. Cũng theo nghị quyết, ước tính có 712.000 người đã bị hành quyết vì quan điểm chính trị của họ, và 1,3 triệu người khác bị đưa đến các trại cải tạo lao động ở các vùng nông thôn hẻo lánh.
Trong bảy năm tiếp theo, các chiến dịch chính trị khác nhau của ĐCSTQ đã nhắm vào các nhóm, từ những kẻ thù tiềm năng đến các chủ doanh nghiệp tư nhân và sau đó là các trí thức, giới hàn lâm, nghị quyết ghi nhận.
Theo nghị quyết này, vào năm 1959, chính sách ưu tiên công nghiệp hóa hơn nông nghiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn đến việc ước tính có khoảng 30 triệu người chết đói trong vòng ba năm. Nghị quyết mô tả Nạn đói lớn tại Trung Quốc là “một trong những thảm họa nhân tạo lớn nhất trong lịch sử loài người“.
Nghị quyết cũng nhấn mạnh các chiến dịch đàn áp của ĐCSTQ vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.
Nghị quyết nêu rõ rằng chiến dịch trấn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc đã khiến “hàng triệu người phải chịu đựng sự đàn áp, giam giữ tùy tiện, tra tấn, cưỡng bức thu hoạch nội tạng hoặc cái chết“.
Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần bao gồm các bài giảng đạo đức dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, cùng với các bài tập thiền định. Vào năm 1999, khi chính quyền ra lệnh xóa bỏ môn này, đã có ít nhất 70 triệu người theo tập.
Trong năm 2019, một tòa án độc lập ở London đã kết luận rằng chính quyền này đã sát hại các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng cung cấp cho thị trường ghép tạng của mình “ở quy mô lớn” trong nhiều năm, và không có bằng chứng nào cho thấy hành vi này đã dừng lại. Tòa án cho biết các nạn nhân chính là những người tập Pháp Luân Công bị giam giữ.
Trong những năm gần đây, các nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo bị bức hại khác cũng bị ĐCSTQ nhắm tới trong việc mổ cướp nội tạng do nhà nước bảo trợ, bao gồm các tín đồ Kitô giáo tại gia và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.
Nghị quyết lưu ý rằng ước tính có 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị đưa vào một mạng lưới rộng lớn các trại tập trung và các cơ sở giam giữ khác ở vùng xa xôi phía tây Tân Cương. Chính phủ Mỹ đã gọi sự đàn áp của ĐCSTQ ở Tân Cương là “hành vi diệt chủng”.
Nghị quyết cũng dẫn chứng sự suy giảm ngày càng tăng về tự do và độc lập tư pháp, do ĐCSTQ gây ra ở Hồng Kông, điều mà họ nói đã dẫn đến “một loạt các cuộc biểu tình và tuần hành đẫm máu”.
ĐCSTQ đã rót hàng tỷ đô la mỗi năm để “kiểm soát hoặc tiêu diệt những người thuộc mọi đức tin”, nghị quyết nêu rõ.
Nghị quyết lưu ý rằng sự đàn áp như vậy đã vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc.
ĐCSTQ “tiếp tục quấy rối, giám sát, đe dọa người thân và truy bắt để trục xuất các nhóm tôn giáo thiểu số cùng những người bất đồng chính kiến sống bên ngoài Trung Quốc như một phần của nỗ lực đàn áp xuyên quốc gia, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ cao và công nghệ mới nổi,” nghị quyết viết.
Ông King, người đứng đầu việc soạn thảo nghị quyết, cho biết mặc dù người dân Mỹ có những quan điểm khác nhau về chính sách, nhưng “tất cả chúng ta đều tin rằng tự do và dân chủ là cốt lõi trong các giá trị của đất nước chúng ta”.
“Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn cách làm nổi bật những hậu quả vô cùng to lớn mà ĐCSTQ đã gây ra cho chính người dân của họ — và cộng đồng toàn cầu — kể từ khi lên nắm quyền cách đây hơn 100 năm,” ông King nhấn mạnh.
Theo The Epoch Times
Phạm Duy biên dịch


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét