Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2026

- Iran đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz – tuyến đường có tầm quan trọng chiến lược – và nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ trong vòng bảy ngày nếu Washington chấp nhận các điều kiện của họ. - Lion Nguyên


Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang khắp Trung Đông, khi lực lượng Houthi liên tục phóng tên lửa và máy bay không người lái (drone) vào Ả Rập Xê Út, còn lưu lượng tàu bè qua eo biển Hormuz đã giảm xuống chỉ còn chín lượt tàu.- Nỗ lực ngoại giao này diễn ra song song với các cuộc thảo luận giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó Bắc Kinh đang tìm cách giúp hạ nhiệt cuộc xung đột kéo dài gần bảy tháng giữa Mỹ và Iran. #Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz (tuyến đường huyết mạch mang tính chiến lược) và nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ trong vòng bảy ngày nếu chính quyền Trump chấp nhận các điều kiện của Iran.
<!>
Đề xuất mới nhất này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian có phản ứng cứng rắn trước lời đe dọa "hủy diệt" của Tổng thống Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) trong tuần này, và gần bảy tháng sau khi Mỹ cùng Israel phát động cuộc chiến chống lại Tehran. ## "Nếu các điều kiện nhất định được đáp ứng, eo biển Hormuz sẽ được mở lại sau bảy ngày và các cuộc đàm phán sẽ được nối lại," ông Araghchi phát biểu với các phóng viên bên lề kỳ họp UNGA, theo thông tin từ truyền thông nhà nước.
"Những điều kiện mà chúng tôi yêu cầu Mỹ đáp ứng không có gì mới; chúng không khác gì những gì đã được nêu trong Biên bản ghi nhớ (MOU) Islamabad – văn bản từng được Tổng thống Mỹ ký kết," ông nói thêm.

Biên bản ghi nhớ Islamabad đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6 giữa Mỹ và Iran, nhưng thỏa thuận này cuối cùng đã đổ vỡ vào đầu tháng 7. Chính quyền Trump trước đó từng tuyên bố sẽ không quay lại các điều khoản của thỏa thuận tháng 6 này.
Giá dầu đã giảm nhẹ vào ngày thứ Sáu. Giá dầu thô Brent kỳ hạn tháng 11 – loại dầu chuẩn quốc tế – đã giảm 1% xuống còn 105.56 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ kỳ hạn tháng 11 giảm 1.8% xuống mức 92.94 USD/thùng.
Iran đề xuất kế hoạch mới kéo dài 7 ngày nhằm mở lại eo biển Hormuz cho phía Mỹ trong tuần này.

Vấn đề chiến tranh là một trong những chủ đề chính tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung diễn ra ở Washington tuần này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày tới Mỹ và gặp gỡ Tổng thống Trump để thảo luận về các vấn đề bao gồm thương mại, trí tuệ nhân tạo, Đài Loan và Iran.
Ông Trump đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bắc Kinh để gây sức ép buộc Tehran phải đi đến một thỏa thuận, sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran được nối lại bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York trong tuần này.
Ông David Perdue, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, cho biết hôm thứ Sáu rằng trong những tuần gần đây – bao gồm cả cuộc gặp mới nhất với ông Tập Cận Bình – Tổng thống Trump đã thể hiện "rất rõ ràng" với phía Trung Quốc về quan điểm và lợi ích của Mỹ liên quan đến Iran.
"Hãy tin tôi, phần lớn thời gian cá nhân của tôi cũng như của Tổng thống Trump trong tháng qua đều dành cho chính chủ đề này," ông Perdue chia sẻ với chương trình "Squawk Box" của đài CNBC khi được hỏi về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Iran.
"Chúng tôi đã nói rất rõ với họ từ nhiều tuần trước rằng bất kỳ sự hỗ trợ nào họ dành cho Iran – dù là trực tiếp hay gián tiếp, dưới dạng thông tin tình báo, linh kiện hay thiết bị quân sự – đều là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được," ông nói tiếp.
"Hôm qua, ông Trump lại một lần nữa khẳng định điều đó rất rõ ràng. Đây là thông điệp liên tục và nhất quán mà chúng tôi đã truyền tải tới họ," ông Perdue cho biết. Các cảnh báo khẩn cấp tại Ả Rập Xê Út

Ông Pezeshkian của Iran hôm thứ Năm tuyên bố rằng quyền quyết định chấm dứt cuộc chiến kéo dài bảy tháng này thuộc về phía Mỹ, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa tại Trung Đông vẫn tiếp diễn và Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy một giải pháp hòa bình.
"Chính Mỹ phải lựa chọn xem họ có muốn chấm dứt chuyện này hay không," ông Pezeshkian nói khi trả lời phỏng vấn trên đài Fox News về khả năng cuộc chiến kết thúc trước cuối năm nay.

Những phát biểu này được đưa ra ngay khi lực lượng Houthi phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái (drone) nhắm vào các mục tiêu tại Ả Rập Xê Út vào sáng thứ Sáu; giới chức nước này cho biết họ đã đánh chặn được sáu tên lửa đạn đạo.
Các cảnh báo khẩn cấp đã được ban bố tại Mecca, Jeddah và Yanbu. Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã lên kế hoạch tổ chức cuộc họp khẩn cấp giữa các tổng tham mưu trưởng để thảo luận về các biện pháp hỗ trợ vương quốc này theo Hiệp định Phòng thủ Chung Mecca.
Ông Pezeshkian đã cố gắng tách biệt Tehran khỏi tình trạng leo thang căng thẳng, khẳng định với Fox News rằng "lực lượng Houthi tự chịu trách nhiệm về hành động của mình" và Iran "không có chiến tranh với Ả Rập Xê Út". Ông cho biết thêm rằng Houthi "có những vấn đề riêng của họ".

Trong khi đó, Đại Mufti (lãnh đạo tôn giáo cao nhất) của Ả Rập Xê Út lại có quan điểm hoàn toàn khác biệt khi kêu gọi binh sĩ sẵn sàng "hy sinh tính mạng" để chiến đấu chống lại Houthi cho đến khi nhóm này bị lật đổ khỏi quyền lực.
Theo dữ liệu sơ bộ về theo dõi tàu thuyền được công bố hôm thứ Sáu (theo tin từ Reuters), số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung dầu toàn cầu – đã giảm xuống còn 9 chiếc, thấp hơn nhiều so với mức bình thường trong thời bình.
Iran offers to reopen Strait of Hormuz within 7 days and restart nuclear talks

5 trọng tâm của cuộc gặp Trump – Tập, những bất đồng cốt lõi vẫn chưa được giải quyết

Thứ Sáu, 25/09/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (24/9) đã hội đàm với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Mỹ và Trung Quốc trong tuần này nhất trí kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại thêm hai tháng. Hai bên cũng thảo luận về Đài Loan, trí tuệ nhân tạo (AI), đất hiếm, Iran và cơ chế kiểm soát khủng hoảng quân sự. Tuy nhiên, nhiều bất đồng cốt lõi vẫn được để ngỏ cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Tổng thống Donald J. Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến vào khu vực tầng chính của Nhà Trắng trong chuyến thăm cấp nhà nước mang tính lịch sử. (Ảnh: Nhà Trắng)
Đây là chuyến thăm Washington đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau hơn một thập niên, đồng thời là lần thứ hai ông gặp ông Trump trong năm nay. Nhà Trắng tiếp đón ông Tập theo nghi thức chuyến thăm cấp nhà nước, bao gồm lễ đón chính thức, các màn trình diễn quân sự và quốc yến.

Xét những kết quả được công khai cho đến nay, hội nghị thượng đỉnh lần này chủ yếu tập trung vào việc duy trì liên lạc cấp cao, gia hạn các thỏa thuận kinh tế – thương mại hiện có và tránh để cạnh tranh vượt khỏi tầm kiểm soát, thay vì giải quyết một lần các tranh chấp mang tính cấu trúc giữa Mỹ và Trung Quốc. Mặc dù cả hai bên đều cho biết muốn duy trì sự ổn định trong quan hệ, lập trường công khai về Đài Loan, công nghệ và an ninh vẫn còn cách biệt đáng kể.

1. Đình chiến thương mại được gia hạn thêm hai tháng, các vấn đề cốt lõi chưa được giải quyết
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai bên nhất trí kéo dài thỏa thuận thương mại vốn dự kiến hết hạn vào tháng 11 thêm hai tháng, giúp Washington và Bắc Kinh có “thêm thời gian để xem chúng ta có thể làm gì về mặt kinh tế”.

Tuy nhiên, vấn đề thuế quan, Trung Quốc mua hàng hóa Mỹ, nguồn cung đất hiếm và các hạn chế công nghệ sẽ tiếp tục được đưa ra đàm phán trong vòng tiếp theo. Ông Bessent cho biết Bắc Kinh đang thực hiện cam kết trước đó về việc mua 25 triệu tấn đậu tương, nhưng tiến độ mua 17 tỷ USD các mặt hàng nông sản khác đang chậm hơn kế hoạch. Các quan chức Mỹ cũng cho biết việc Trung Quốc cung cấp đất hiếm chưa đạt mức cam kết.

Đối với các doanh nghiệp chịu tác động từ chính sách thương mại Mỹ – Trung, mức thuế hiện vẫn tương đối thấp, nhưng môi trường kinh doanh trong trung và dài hạn sẽ phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán tiếp theo.

2. Ông Tập một lần nữa đề cập Đài Loan, Mỹ chưa công bố thay đổi lập trường
Đài Loan tiếp tục là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất tại cuộc gặp. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nói rằng ông hy vọng Mỹ kiên trì phản đối “Đài Loan độc lập” và “thận trọng xử lý vấn đề Đài Loan”.

Reuters nhận định yêu cầu này mạnh hơn cách diễn đạt lâu nay của Washington là “không ủng hộ Đài Loan độc lập”. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy chính quyền Trump chuẩn bị thay đổi cách diễn đạt hiện tại. Tính đến thời điểm báo chí hoàn tất bản tin, Nhà Trắng chưa công bố bản tóm tắt chính thức về cuộc hội đàm kín.

Việc bán vũ khí cho Đài Loan cũng thu hút sự chú ý. Sau chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5, ông Trump từng cho biết sẽ tạm hoãn phê duyệt một thương vụ bán vũ khí trị giá khoảng 14 tỷ USD cho Đài Loan, đồng thời mô tả việc bán vũ khí cho hòn đảo này là “một quân bài đàm phán rất tốt” trong các cuộc thương lượng với Bắc Kinh.

3. Mỹ và Trung Quốc khác biệt về AI, tiếp tục đối thoại về an toàn
Trí tuệ nhân tạo cũng là một chủ đề quan trọng tại hội nghị. Trước đó, ông Trump cho biết không có ý định thiết lập các cơ chế quản lý AI mới với Trung Quốc. Trên mạng xã hội, ông nói muốn AI “hoàn toàn duy trì như hiện tại” và cho rằng phía Trung Quốc cũng có quan điểm tương tự.

Trong khi đó, ông Tập Cận Bình cho rằng Mỹ và Trung Quốc “có khả năng và cũng có trách nhiệm phát triển tốt, quản lý tốt trí tuệ nhân tạo”, đồng thời nhấn mạnh cần “đảm bảo sự phát triển của trí tuệ nhân tạo luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người và mang lại lợi ích cho người dân”.

Mặc dù cách tiếp cận của hai bên có khác biệt, các quan chức Mỹ và Trung Quốc trong tuần này đã nhất trí thiết lập một cơ chế đối thoại chính thức về AI, tập trung vào các rủi ro của công nghệ này và nghiên cứu cơ chế thông báo khi xảy ra sự cố an toàn liên quan đến AI.

Ông Bessent cho biết các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ gặp lại nhau tại Thâm Quyến sau khoảng hai tháng.

4. Hai bên thảo luận kiểm soát khủng hoảng, cạnh tranh chiến lược vẫn tiếp diễn
Trong phát biểu công khai, ông Tập Cận Bình một lần nữa đề cập “bẫy Thucydides” và cho rằng quân đội hai nước cần duy trì đối thoại thường xuyên, hoàn thiện cơ chế liên lạc và phòng ngừa khủng hoảng. Ông nói: “Bẫy Thucydides có thể vượt qua.”

Về phần mình, ông Trump nhấn mạnh hai nước có thể tìm kiếm hợp tác dựa trên những lợi ích chung. Khi chào đón ông Tập, Tổng thống Mỹ nói hai người đã xây dựng một tình bạn thực sự và cho rằng mối quan hệ này dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau cũng như lợi ích quan trọng của nhân dân hai nước.

Mỹ và Trung Quốc hiện vẫn cạnh tranh gay gắt trong các lĩnh vực công nghệ, chuỗi cung ứng, an ninh quân sự và ảnh hưởng toàn cầu. Những thông tin được công khai cho đến nay chưa cho thấy hai bên đạt được một thỏa thuận an ninh lớn mới, nhưng cả Washington và Bắc Kinh đều nhấn mạnh công khai tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc.

5. Các vấn đề địa chính trị như Iran chưa có đột phá đáng kể
Hai bên cũng thảo luận về chiến tranh Iran, xung đột Nga – Ukraine và bán đảo Triều Tiên. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh ủng hộ Mỹ và Iran quay trở lại “Bản ghi nhớ Islamabad”, đồng thời mong muốn hai bên nối lại đối thoại và đàm phán, cuối cùng đạt được một thỏa thuận toàn diện, trong đó có vấn đề hạt nhân.

Thông cáo chính thức của Trung Quốc về cuộc hội đàm cũng xác nhận hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông, khủng hoảng Ukraine và bán đảo Triều Tiên.

Washington trước đó nhiều lần kỳ vọng Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng đối với Tehran để thúc đẩy Iran chấp nhận các điều kiện ngừng bắn do Mỹ đưa ra. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu công khai cho thấy Trung Quốc đã cam kết thực hiện những biện pháp cụ thể mới.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Iran và cũng phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ từ khu vực Vùng Vịnh nhiều hơn Mỹ.

Phản ứng tại Quốc hội Mỹ
Trước và sau hội nghị, các nghị sĩ thuộc cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ đều quan tâm đến vấn đề hỗ trợ an ninh cho Đài Loan. Ít nhất 19 thượng nghị sĩ Dân chủ đã kêu gọi ông Trump giải ngân khoản hỗ trợ an ninh cho Đài Loan đã được Quốc hội phê chuẩn, với tổng trị giá hơn 15 tỷ USD, bao gồm 1,3 tỷ USD ngân sách và thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ USD. Trước đó, 5 thượng nghị sĩ Cộng hòa cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự.

Một số nghị sĩ Dân chủ đồng thời cho rằng hội nghị chưa đạt được tiến triển thực chất đủ lớn trong các vấn đề AI, thương mại, khoáng sản quan trọng và vũ khí cho Đài Loan.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines cho rằng Mỹ và Trung Quốc là hai nền kinh tế cũng như hai cường quốc quân sự lớn nhất thế giới, vì vậy một ý nghĩa quan trọng của hội nghị là thể hiện sự ổn định trong quan hệ song phương.

Ông cho rằng việc ông Trump và ông Tập duy trì tương tác mang tính xây dựng trước công chúng là điều quan trọng, trong khi những vấn đề gây tranh cãi hơn như thương mại, AI và Iran có thể được thảo luận sâu hơn trong các cuộc họp kín.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul cũng đánh giá tích cực việc hội nghị được tổ chức. Ông viết trên mạng xã hội: “Tôi rất vui vì cuộc gặp này đã diễn ra; ngoại giao là yếu tố then chốt. Hãy nói chuyện nhiều hơn, chiến tranh ít hơn”.
Trần Đình/ Epoch Times

Tướng Iran: Chiến sự với Mỹ có thể lan rộng từ Biển Đỏ tới Ấn Độ Dương

Thứ Sáu, 25/09/2026  A A
Tướng Iran Safavi cho rằng phạm vi chiến sự đang mở rộng từ Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz sang Biển Đỏ. Ông cảnh báo nếu xảy ra một cuộc chiến mới với Mỹ, mặt trận có thể tiếp tục lan rộng. Theo ông, Ấn Độ Dương hoặc các khu vực khác có thể trở thành phạm vi xung đột tiếp theo.

Ảnh vẽ tay một đường màu đỏ chặn ngang tuyến đường hàng hải qua Biển Đỏ. Minh họa cho các vụ tấn công của cướp biển và các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Biển Đỏ, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Thiếu tướng Yahya Rahim Safavi, cố vấn quân sự cấp cao của lãnh đạo tối cao Iran nói quân đội Iran đã chuẩn bị nhiều kịch bản, kể cả tình huống xấu nhất nếu Mỹ hoặc Israel tiếp tục tấn công các cơ sở hay lợi ích quốc gia của Iran.

Ông cảnh báo một cuộc chiến mới với Mỹ có thể khiến phạm vi giao tranh mở rộng từ Vịnh Ba Tư, eo Hormuz và Biển Đỏ tới Ấn Độ Dương hoặc các khu vực khác.
“Giờ đây, khi chiến tranh đã lan từ Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz sang Biển Đỏ, có khả năng trong giai đoạn tiếp theo của một cuộc chiến tiềm tàng với Mỹ, mặt trận này sẽ còn mở rộng hơn nữa, tới Ấn Độ Dương hoặc những khu vực khác,” ông Safavi nói.
Căng thẳng hiện nay đã ảnh hưởng đến các tuyến hàng hải và nguồn cung năng lượng; tuyên bố của ông Safavi mang tính cảnh báo về khả năng đáp trả rộng hơn nếu Iran bị tấn công lần nữa, chứ không phải thông báo Iran đã quyết định mở chiến sự tại Ấn Độ Dương.

80 nước đồng loạt kêu gọi mở cửa trở lại eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 25/09/2026  A A
Khoảng 80 quốc gia và tổ chức khu vực hôm thứ Năm (24/9) đã ra tuyên bố chung tại Liên Hợp Quốc, yêu cầu khẩn cấp mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời lên án các hành động của Iran tại Vùng Vịnh cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen, Ả Rập Xê Út và Biển Đỏ, cho rằng những hành động này đang cản trở thương mại quốc tế và đe dọa an ninh năng lượng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Ảnh: 4kclips/shutterstock)
Tuyên bố do Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani đọc trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Theo danh sách các bên ký kết, những nước tham gia gồm Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và các quốc gia Vùng Vịnh khác, cùng Mỹ, Anh, Pháp, Đức và nhiều nước phương Tây. Liên minh châu Âu (EU), Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Liên đoàn Arab (AL) cũng tham gia với tư cách tập thể.

Tuyên bố cho rằng các hoạt động của Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục đe dọa an ninh quốc tế cũng như quyền và tự do hàng hải. Các bên yêu cầu lập tức mở lại hoàn toàn eo biển, cho phép tàu thuyền đi lại an toàn và không bị cản trở, đồng thời không được thu phí quá cảnh, áp đặt thêm điều kiện hoặc các khoản thu bất hợp pháp khác.
Ông Zayani cho biết so với thời điểm các bên cùng lên tiếng về vấn đề này khoảng 5 tháng trước, mối đe dọa hiện nay “vẫn rất thực tế và tiếp tục gia tăng”.

Tuyên bố đồng thời lên án lực lượng Houthi nối lại chiến sự tại Yemen, tiếp tục tấn công Ả Rập Xê Út và tiến hành các cuộc tấn công ở Biển Đỏ. Tuyên bố cảnh báo việc Houthi mở rộng hoạt động về phía eo biển Bab el-Mandeb sẽ tiếp tục đe dọa hoạt động vận tải biển quốc tế, an ninh hàng hải và thương mại toàn cầu.
Một ngày trước khi tuyên bố được công bố, một tàu thương mại ngoài khơi Oman đã bị tấn công, khiến một thủy thủ người Ấn Độ thiệt mạng. Hiện chưa có bên nào được xác định là thủ phạm vụ tấn công.

Ngày 24/9, liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 6 tên lửa đạn đạo do Houthi phóng nhằm vào Taif và Yanbu.
Sau đó, phía Houthi tuyên bố đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào tỉnh Jizan của Ả Rập Xê Út.
Lý Ngọc t/h

Ông Netanyahu: Cáo buộc Israel diệt chủng ở Gaza là “lời dối trá lớn nhất thế kỷ”

Thứ Sáu, 25/09/2026 A A
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm, đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Israel phạm tội diệt chủng tại Gaza, gọi đây là “lời dối trá lớn nhất thế kỷ”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày thứ Sáu (26/9/2025). (Ảnh chụp màn hình video UNTV)
Ông Netanyahu phản bác cáo buộc diệt chủng, viện dẫn những biện pháp mà Israel đã thực hiện nhằm hạn chế thương vong và sự tàn phá tại Gaza. Ông cáo buộc Hamas sử dụng người Palestine làm lá chắn sống, đồng thời biến bệnh viện, trường học và nhà thờ Hồi giáo thành các cơ sở phục vụ hoạt động khủng bố.
“Chúng tôi đã gửi hàng triệu tin nhắn cảnh báo dân thường rời khỏi các khu vực giao tranh, thực hiện hàng triệu cuộc gọi điện thoại. Chúng tôi đã thả hàng triệu tờ truyền đơn”, ông Netanyahu nói tiếp. “Tôi muốn đặt ra một số câu hỏi. Có chính quyền nào thực hiện diệt chủng lại tiêm một triệu liều vaccine bại liệt cho người dân của đối phương? Một chính quyền diệt chủng nào lại cho phép đưa 2 triệu tấn lương thực vào Gaza? Đó là một tấn cho mỗi người.”

Khi nhà lãnh đạo Israel bước lên bục phát biểu, hàng chục đại biểu đã rời khỏi hội trường Đại hội đồng.
Netanyahu dẫn lời Đại tá John Spencer, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tác chiến đô thị tại Học viện Quân sự West Point và là người từng lên tiếng bảo vệ chiến thuật quân sự của Israel tại Gaza, rằng “Israel đã làm nhiều hơn bất kỳ quân đội nào khác trong lịch sử để ngăn thương vong dân sự trong chiến tranh”.
“Chúng tôi đã thực hiện vô số biện pháp để bảo vệ dân thường,” Netanyahu nói. “Đây có phải là diệt chủng không? Tất nhiên là không. Đây là điều hoàn toàn ngược lại với diệt chủng”.

Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc đã cáo buộc Israel thực hiện hành vi diệt chủng tại Gaza.
“Ủy ban kết luận rằng Israel phải chịu trách nhiệm về hành vi diệt chủng tại Gaza”, Navi Pillay, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập của Liên Hợp Quốc về Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm Đông Jerusalem và Israel, tuyên bố. “Rõ ràng có ý định tiêu diệt người Palestine ở Gaza thông qua những hành vi đáp ứng các tiêu chí được quy định trong Công ước về Diệt chủng”.
Thủ tướng Netanyahu chỉ trích Thị trưởng New York Zohran Mamdani

Ông Netanyahu cũng chỉ trích Thị trưởng New York Zohran Mamdani vì những phát ngôn chỉ trích Israel trong bối cảnh các vụ việc bài Do Thái gia tăng tại thành phố này.
“Ông Mamdani, kể từ khi ông được bầu làm thị trưởng thành phố này, nhiều người Do Thái không còn cảm thấy an toàn ở New York. Họ nói với tôi: ‘Đây không còn là thành phố mà chúng tôi từng biết. Nó đã thay đổi quá nhanh’,” Netanyahu nói.

Theo Liên đoàn Chống phỉ báng (ADL), New York dẫn đầu nước Mỹ về số vụ việc bài Do Thái, mặc dù số vụ trong năm 2025 đã giảm so với năm trước.
Thủ tướng Netanyahu dẫn lại một số quan điểm chỉ trích Israel của ông Mamdani.
“Ông ca ngợi những tội phạm đã bị kết án vì ủng hộ Hamas”, ông nói.
Ông Netanyahu nhắc đến việc ông Mamdani từng mời Motaz Azaiza, một nhà báo Palestine, đến nhà. Theo ông Netanyahu, ông Azaiza “đã quay cảnh các tay súng Hamas đánh đập và tra tấn con tin Israel, sau đó thừa nhận rằng ông ta từ chối công bố những đoạn video đó để bảo vệ, như các bạn đoán đấy, những kẻ khủng bố”.

Netanyahu cũng đề cập việc vợ ông Mamdani, Rama Duwaji, từng bày tỏ sự đồng tình với một bài đăng ca ngợi cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023 và một bài đăng khác cho rằng Tel Aviv không nên tồn tại.
“Ông từ chối lên án tất cả những điều đó,”Netanyahu nói. “Ông liên tục và sai trái cáo buộc Israel diệt chủng.”

Ông Mamdani từng chỉ trích ông Netanyahu, gọi ông là “tội phạm chiến tranh” và ban đầu đe dọa sẽ bắt giữ ông nếu ông tới New York, dựa trên lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành đối với ông Netanyahu liên quan đến những cáo buộc về tội ác chiến tranh của Israel tại Gaza.
Đến tháng 7, ông Mamdani rút lại lời đe dọa trên, thừa nhận rằng Sở Cảnh sát New York không có thẩm quyền thực thi lệnh bắt giữ của ICC.

Trong một tuyên bố gửi qua email cho The Epoch Times, ông Mamdani chỉ trích bài phát biểu của ông Netanyahu và nhắc lại rằng ông Netanyahu đang bị ICC truy nã.

“Như ông ấy đã nhiều lần làm, Thủ tướng Netanyahu sử dụng bài phát biểu của mình để lặp lại những lời dối trá vô căn cứ nhằm tô vẽ cho hành vi diệt chủng người Palestine của ông ấy. Tuy nhiên, không lời dối trá nào có thể thay đổi sự thật rằng ông ấy vẫn là đối tượng của một lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành, với các cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người”, ông Mamdani nói.

ICC cho biết lệnh bắt giữ Netanyahu, được ban hành vào năm 2024, liên quan đến “các tội ác chống loài người và tội ác chiến tranh được thực hiện ít nhất từ ngày 8/10/2023 đến ít nhất ngày 20/5/2024”.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu ra tuyên bố cho biết: “Israel ghê tởm bác bỏ những hành động vô lý và sai trái mà ICC nhằm vào Israel”.
Israel và Mỹ đều không phải là thành viên của Quy chế Rome, văn kiện thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

8 nước ra tuyên bố chung ủng hộ hòa bình, ổn định tại eo biển Đài Loan

Thứ Sáu, 25/09/2026  A A
Úc, Pháp, Đức, Nhật Bản, New Zealand, Ba Lan, Hàn Quốc và Anh đã ra tuyên bố chung ủng hộ hòa bình, ổn định tại eo biển Đài Loan trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngày 24/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc Lâm Giai Long bày tỏ đánh giá cao và cảm ơn động thái này.

Ảnh tư liệu: Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc. (Ảnh: Song Bilong/Epoch Times)
Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện cấp cao của 8 quốc gia gồm Úc, Pháp, Đức, Nhật Bản, New Zealand, Ba Lan, Hàn Quốc và Anh đã tổ chức cuộc gặp lần thứ hai bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 22/9, sau đó ra tuyên bố chung. Trong một đoạn riêng, tuyên bố nhấn mạnh sự đồng thuận của các nước này về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời khuyến khích đối thoại và phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan.

Tuyên bố chung của 8 nước cũng nêu rằng an ninh, hòa bình và thịnh vượng của châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ngày càng gắn kết chặt chẽ. Các nước cam kết tăng cường hợp tác để cùng ứng phó với những thách thức và mối đe dọa phức hợp trên nhiều lĩnh vực, qua đó bảo đảm khả năng chống chịu của các quốc gia.
Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc cho biết hoan nghênh cộng đồng quốc tế và các đối tác cùng chí hướng tiếp tục quan tâm đến vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định và duy trì hiện trạng tại eo biển Đài Loan. Trước những thách thức địa chính trị và khu vực ngày càng gia tăng, Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường năng lực tự vệ và khả năng chống chịu của toàn xã hội, đồng thời trên nền tảng vững chắc hiện có, tiếp tục tăng cường hợp tác với tất cả các đối tác dân chủ cùng chung giá trị để cùng bảo vệ hòa bình, ổn định tại eo biển Đài Loan và thúc đẩy an ninh, thịnh vượng của khu vực.

Cùng ngày, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Lại Thanh Đức cảm ơn lãnh đạo 3 nước duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan gồm Paraguay, Palau và Eswatini, cùng các đối tác dân chủ, vì đã lên tiếng ủng hộ Đài Loan trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông nói rằng sự mở rộng của chủ nghĩa độc tài là mối đe dọa mang tính toàn cầu, trong khi sự đoàn kết của các quốc gia dân chủ là lời giải duy nhất để bảo vệ hòa bình và thịnh vượng. Trước thách thức ngày càng nghiêm trọng từ sự mở rộng của chủ nghĩa độc tài, “Đài Loan sẽ không lùi bước, càng không đơn độc” và sẽ tiếp tục đứng cùng các đối tác dân chủ.
Theo Chung Nguyên / Epoch Times

Không có nhận xét nào: